
Mới đây, một thống kê về nguồn vốn gián tiếp trên TTCK Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, xu hướng tăng lên tiếp tục được khẳng định về số vốn, với nhiều tên tuổi lớn. Tính đến thời điểm này, đã có 74 quỹ đầu tư nước ngoài hiện diện tại Việt
Số vốn “đi qua đường” chính thức thống kê được cho đến cuối tháng 8 lên đến khoảng 6 tỷ USD, tương đương 10% GDP, trong đó nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trên TTCK khoảng 4,8 tỷ USD. Con số này là khá ấn tượng và cho thấy, TTCK Việt
Thực tế, trong giai đoạn thị trường sụt giảm, nhà đầu tư ngoại vẫn chắc tay, họ trở thành một trong những nhân tố hoạt động mạnh với lượng mua vào thường cao hơn bán ra. Tỷ lệ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài lên đến khoảng 1/3 trong tổng giao dịch toàn thị trường. Chính vì thế, có thể xem vốn ngoại là là yếu tố níu giữ chỉ số thị trường trong thời gian qua khi tâm lý nhà đầu tư trong nước bị “xáo trộn” vì sự sụt giảm quá nhanh của thị trường.
Một kỳ vọng lớn ở vốn ngoại là tác động vào các đợt IPO doanh nghiệp lớn. Sau khi, Bảo Việt bán 10% cổ phần của mình cho HSBC với giá 255 triệu USD, 3 ngân hàng lớn là VCB, ICB và BIDV đang ráo riết chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, với mức bán dự kiến 7 - 10%. Cả Bảo Việt và các ngân hàng trên đây là những tổ chức tài chính hàng đầu Việt
Mới đây, ông James Sang-Ho Ryu, Giám đốc điều hành Tập đoàn Đầu tư chứng khoán Hàn Quốc (KIS) cho rằng: “Tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam bình quân đạt 8,5%/năm là rất cao và trong tương lai, Chính phủ Việt Nam quyết tâm tăng lên 9%. Chúng tôi đã thống kê kết quả của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam, nhiều công ty có lãi trên 50%, đây là tỷ lệ rất tốt. Trong khi đó, Chính phủ Việt
Gạt bỏ những lo ngại về sự đi xuống của thị trường, ông James Sang-Ho Ryu cũng cho rằng, sau một thời gian phát triển quá nóng, TTCK đang ở trong giai đoạn điều chỉnh nhưng để tạo sức bật về sau. Nói chung, đây là cơ hội để mua vào vì giá cổ phiếu đang rất rẻ và trong thời gian rất ngắn, TTCK Việt
Tuy nhiên, với một thị trường nhỏ, còn chưa hoàn thiện sẽ có nhiều rủi ro, nhưng nếu không có rủi ro thì làm sao có thành công. Các nhà đầu tư nước ngoài chắc chắn hiểu rằng, rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng lớn. Chính vì thế mà các nhà đầu tư ngoại không có gì e ngại, họ đang hăng hái hơn lúc nào hết trên TTCK Việt