Nvidia dẫn đầu đà giảm với 238 tỷ USD vốn hóa thị trường, trong khi SK Hynix, Samsung Electronics và Micron – ba doanh nghiệp chủ chốt trong lĩnh vực chip nhớ – lần lượt mất 176 tỷ USD, 173 tỷ USD và 113 tỷ USD vốn hoá thị trường.
Cổ phiếu ngành bán dẫn là một trong những nhóm hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng bùng nổ AI, khi nhà đầu tư đổ mạnh vốn vào lĩnh vực này nhằm tận dụng dòng tiền khổng lồ chảy vào phát triển hạ tầng và công nghệ AI.
Chỉ số bán dẫn Philadelphia (SOX), theo dõi 30 doanh nghiệp bán dẫn lớn nhất niêm yết tại Mỹ, vẫn tăng 92% trong 12 tháng qua, dù đã giảm gần 20% trong tháng gần đây.
Theo dữ liệu của FactSet, 20 cổ phiếu chip giá trị nhất thế giới đã mất 1.300 tỷ USD vốn hoá thị trường kể từ khi thị trường đóng cửa vào phiên giao dịch ngày 24/7.
“Sự sụt giảm này dường như chủ yếu do tâm lý hơn là các yếu tố cơ bản…Nói một cách đơn giản, đó là sự mất niềm tin. Chúng ta tiếp tục thấy tiềm năng tăng trưởng ở nhiều cổ phiếu AI, nhưng đây là những cổ phiếu tăng trưởng, và do đó, phần lớn giá trị của chúng đến từ dòng tiền dự kiến trong tương lai xa, điều này đòi hỏi rất nhiều niềm tin từ các nhà đầu tư”, Michael Field, chiến lược gia trưởng về cổ phiếu tại Morningstar cho biết.
Theo Charlie Dai, phó chủ tịch kiêm nhà phân tích chính tại Forrester cho rằng việc bán tháo mạnh phản ánh những lo ngại rằng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI có thể đạt đỉnh nhanh hơn dự kiến.
“Các nhà đầu tư đang đánh giá lại xem liệu doanh thu ngắn hạn có thể lý giải cho mức chi tiêu AI cao chưa từng có hay không, trong khi một số người cũng lo ngại về sự cạnh tranh ngày càng tăng trong lĩnh vực chip và cơ sở hạ tầng AI…Tuy nhiên, đợt bán tháo này ít liên quan đến nhu cầu AI suy yếu mà chủ yếu là do định giá lại kỳ vọng sau một đợt tăng giá mạnh mẽ bất thường”, ông cho biết.
Trong khi đó, cổ phiếu công nghệ ở châu Á và châu Âu tiếp tục sụt giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (28/4), với các cổ phiếu bán dẫn dẫn đầu đà giảm sau phiên giao dịch trước đó tại Mỹ.
Tại Hàn Quốc, SK Hynix đóng cửa giảm 9,61%, Samsung Electronics giảm hơn 5%, trong khi LG Innotek giảm 10,89% và Seoul Semiconductor giảm 8,89%.
Tại châu Âu, cổ phiếu chip diễn biến trái chiều. ASML giảm 1,77%, ASM International giảm 3,28% và BESI tăng 1,67%.
Theo Kieron Poon, Giám đốc đầu tư mảng cổ phiếu châu Á tại Aberdeen Investments, đà suy yếu gần đây của cổ phiếu chip châu Á phản ánh quá trình giảm đòn bẩy vẫn đang diễn ra tại Hàn Quốc, cùng với tâm lý thận trọng hơn đối với nhóm cổ phiếu công nghệ toàn cầu.
David Riedel, người sáng lập của Riedel Research Group cho rằng sự sụt giảm gần đây của cổ phiếu chip liên quan đến AI phản ánh việc các nhà đầu tư “giảm bớt sự thổi phồng trên thị trường AI”.
Ông cho rằng dù tâm lý thị trường chịu sức ép từ những lo ngại về nguồn vốn cho AI và sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các doanh nghiệp Trung Quốc, thị trường nhìn chung vẫn ở trạng thái lành mạnh. Theo ông, các nhà sản xuất chip nhớ vẫn sẽ duy trì triển vọng tích cực, nhưng sẽ phải điều chỉnh, đánh mất một phần mức tăng quá nóng trước đó.
Mặt khác, các nhà đầu tư cũng lo ngại rằng nếu Trung Quốc tiếp tục phát triển công nghệ bán dẫn trong nước, các doanh nghiệp sản xuất chip hàng đầu của Mỹ, châu Âu và nhiều nước châu Á có thể mất dần khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc – một trong những thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới.
Máy quang khắc DUV ngâm là thiết bị dùng để khắc các mẫu mạch lên tấm wafer silicon. Đây là một thiết bị cốt lõi trong quy trình sản xuất chip, được các nhà sản xuất theo hợp đồng như TSMC và Intel sử dụng để chế tạo chất bán dẫn.
Tuy nhiên, nó được sử dụng cho các chip kém tiên tiến hơn. Trong khi đó, máy quang khắc EUV được sử dụng để sản xuất các dòng chip tiên tiến nhất, như những con chip do Apple và Nvidia thiết kế.