VN-Index về mức thấp nhất 1,5 tháng, cổ phiếu NVL bị bán tháo

(ĐTCK) Áp lực bán gia tăng khiến sắc đỏ lan rộng và VN-Index giảm 18 điểm, về mức thấp nhất 1,5 tháng. Đáng chú ý, cổ phiếu NVL bất ngờ bị bán tháo và đóng cửa dư bán sàn tới hơn 24 triệu đơn vị.

Mặc dù có những nhịp bật hồi, nhưng lực đỡ từ một số cổ phiếu bluechip khá yếu khiến thị trường nhanh chóng quay đầu giảm và tiếp tục nới thêm biên độ giảm về cuối phiên do áp lực bán lan rộng.

Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index tạm dừng phiên giao dịch sáng 2/6 xuất hiện mẫu hình nến Inverted Hammer. Bên cạnh đó, chỉ số bám sát Lower Band của Bollinger Bands, trong khi chỉ báo MACD tiếp tục giảm nên rủi ro ngắn hạn vẫn hiện hữu.

Bước sang phiên giao dịch chiều, thị trường duy trì trạng thái giao dịch khá ảm đạm. Bên cạnh sắc đỏ vẫn lan rộng trên bảng điện tử, nhóm cổ phiếu bluechip tiếp tục gia tăng sức ép, đã khiến VN-Index ngày càng lùi sâu hơn, về vùng giá thấp nhất khoảng 1,5 tháng. Tuy nhiên, chỉ số chung vẫn vận động trên đường trung bình động quan trọng MA50, tương đương vùng giá 1.800-1.810 điểm.

Chốt phiên, sàn HOSE có 226 mã giảm, gấp gần 3 lần số mã tăng (87 mã), chỉ số VN-Index giảm 18,07 điểm (-0,98%), xuống 1.826,47 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 727 triệu đơn vị, giá trị 19.486 tỷ đồng, tăng 43,4% về khối lượng và 29,5% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 82,4 triệu đơn vị, giá trị 3.130,8 tỷ đồng.

Nhóm VN30 cũng lùi sâu khi đóng cửa giảm gần 17 điểm, trong đó có tới 26 mã giảm và chỉ còn 3 mã giữ được sắc xanh. Cụ thể, FPT vẫn khởi sắc nhờ lực cầu hấp thụ mạnh, kết phiên mã này tăng 2,6% với thanh khoản đạt gần 17,4 triệu đơn vị. Ngoài ra, 2 mã bank là SSB và ACB tăng trên dưới 1%.

Ngược lại, HDB là cổ phiếu giảm sâu nhất khi để mất 3,3%; theo sau là các cổ phiếu năng lượng với BSR giảm 3,1%, GAS giảm 2,4% và PLX giảm 2,3%.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong khi các mã JVC, TDH, HID, TSC vẫn khỏe sắc tím, đặc biệt là HQC khớp lệnh hơn 12,8 triệu đơn vị và dư mua trần tới hơn 10,2 triệu đơn vị, thì bất ngờ đã xảy ra tại NVL.

Sau diễn biến giằng co và quay đầu giảm nhẹ trong phiên sáng, cổ phiếu NVL đã bất ngờ xuất hiện “biến” lớn. Áp lực bán tháo xuất hiện ngay khi mở cửa phiên chiều đã khiến NVL nhanh chóng nằm sàn. Kết phiên, NVL giảm 6,9% xuống mức giá sàn 14.200 đồng/CP với thanh khoản đạt hơn 26,8 triệu đơn vị và dư bán sàn lên tới 24,5 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, Novaland vừa ra thông báo, ngày 116 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, Novaland dự kiến phát hành gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 40:3, tương ứng cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 1.676 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện được lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng từ gần 22.345 tỷ đồng lên khoảng 24.021 tỷ đồng.

Ngoài NVL, một số cổ phiếu bất động sản khác cũng bị bán khá mạnh trong phiên chiều, như PDR có thời điểm giảm về sát mức giá sàn và đóng cửa giảm 5,3% xuống mức 15.250 đồng/CP với thanh khoản đạt 20,1 triệu đơn vị; CII thoát sắc xanh mắt mèo nhưng kết phiên cũng giảm mạnh là 5,4% xuống mức 16.550 đồng/CP và khớp lệnh 22,9 triệu đơn vị…

Xét về nhóm ngành, nhóm công nghệ vẫn dẫn đầu thị trường với mức tăng hơn 2,6%, trong đó FPT tăng 2,6%, CMG tăng hơn 3,8%. Theo sau là nhóm bảo hiểm với sự đóng góp chính là BVH tăng gần 3,9%.

Trái lại, áp lực bán gia tăng khiến nhóm năng lượng trở thành nhóm giảm mạnh nhất thị trường, trong đó BSR giảm 3,1% với thanh khoản dẫn đầu ngành, đạt hơn 10,5 triệu đơn vị.

Đứng ở vị trí thứ 2 là nhóm chứng khoán, với các mã đồng loạt lùi sâu hơn, như VIX giảm 2,8% và thanh khoản sôi động nhất ngành, đạt 30,7 triệu đơn vị; VND giảm 2,3% và khớp 17,3 triệu đơn vị, SSI giảm 1,6% và khớp 16,9 triệu đơn vị...

Nhóm ngân hàng cũng giao dịch kém tích cực, ngoại trừ một vài mã vẫn giữ sắc xanh nhạt như ACB, MSB, OCB và SSB. Trong đó, ACB kết phiên tăng 0,8% với thanh khoản đứng thứ 2 thị trường, đạt xấp xỉ 33,1 triệu đơn vị, dù vẫn chịu áp lực từ khối ngoại khi bị bán ròng gần 4,8 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, thị trường vẫn trong trạng thái xanh vỏ đỏ lòng, với điểm tựa chính từ cặp đôi lớn THD và KSF.

Chốt phiên, sàn HNX có 62 mã tăng và 80 mã giảm, HNX-Index tăng 9,61 điểm (+3,15%), lên 214,79 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 61,5 triệu đơn vị, giá trị 993 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 5,1 triệu đơn vị, giá trị hơn 82 tỷ đồng.

Như đã nói ở trên, KSF và THD đóng cửa đều tăng trần, trong đó KSF khớp lệnh hơn nửa triệu đơn vị. Tổng cộng cả 2 mã này đã đóng góp gần 10 điểm cho chỉ số chung.

Trong khi đó, các cổ phiếu chứng khoán trên HNX giao dịch kém khả quan, trong đó SHS giảm 2,7% với thanh khoản dẫn đầu thị trường, đạt 13,6 triệu đơn vị; VFS giảm 2,5% và khớp 2,6 triệu đơn vị, MBS giảm 2,5% và khớp hơn 2,4 triệu đơn vị…

Ngoài ra, nhiều mã giao dịch sôi động khác cũng có diễn biến không mấy khả quan, như CEO giảm 3,6% và khớp 9,1 triệu đơn vị, UNI giảm 2,6% và khớp 4,86 triệu đơn vị, PVS giảm 2,1% và khớp gần 2,1 triệu đơn vị…

Trên UPCoM, thị trường giao dịch giằng co và UPCoM-Index vẫn may mắn giữ được sắc xanh.

Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,22 điểm (+0,17%), lên 125,99 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 23,5 triệu đơn vị, giá trị 482 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 2,7 triệu đơn vị, giá trị hơn 172 tỷ đồng.

Cổ phiếu HNG đứng giá tham chiếu và vẫn dẫn đầu thanh khoản thị trường với gần 3,7 triệu đơn vị khớp lệnh.

Trong khi đó, cổ phiếu nhóm năng lượng là OIL có thanh khoản đứng ở vị trí thứ 2 với gần 1,8 triệu đơn vị khớp lệnh, nhưng chốt phiên mã này đã giảm 2% xuống mức 14.600 đồng/CP.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1G6000 giảm 18,9 điểm, tương đương -0,9% xuống 1.972,1 điểm, khớp lệnh đạt 181.874 đơn vị, khối lượng mở 41.087 đơn vị.

Trên thị trường chứng quyền, CACB2606 dẫn đầu thanh khoản với 2,43 triệu đơn vị khớp lệnh, chốt phiên tăng 3,9% lên mức 790 đồng/cq. Theo sau là CFPT2610 tăng 8,2% lên 660 đồng/cq và khớp lệnh gần 2,1 triệu đơn vị.

T.Thúy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục