VN-Index tiếp tục tăng điểm nhờ lực đẩy từ cổ phiếu Vin trong phiên 26/6

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thị trường diễn biến giằng co, thanh khoản sụt giảm và sắc đỏ chiếm ưu thế. Tuy nhiên, nhờ lực kéo từ bộ đôi VIC và VHM, VN-Index bật tăng gần 9 điểm, khép lại tuần giao dịch với mức tăng hơn 47 điểm (+2,59%), đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp.
VN-Index tiếp tục tăng điểm nhờ lực đẩy từ cổ phiếu Vin trong phiên 26/6

Trong phiên hôm qua, chỉ số VN-Index đã có phiên giảm khá mạnh sau liên tiếp ba phiên từ đầu tuần tăng, với thanh khoản giảm mạnh dưới mức trung bình 20 phiên, cho thấy dòng tiền trở lại trạng thái thận trọng cao.

Những dự báo trung lập cho thấy áp lực điều chỉnh hiện tại chưa làm thay đổi cấu trúc tích cực của xu hướng trung và dài hạn và việc chỉ số vẫn duy trì trên các đường trung bình động quan trọng, cho thấy xu hướng chủ đạo vẫn nghiêng về phía tăng điểm.

Diễn biến khá ảm đạm với những nhịp giằng co, rung lắc nhẹ diễn ra ngay từ sớm và xuyên suốt trong phiên cuối tuần hôm nay ngày 26/6. Thanh khoản sụt giảm, dòng tiền không tìm thấy nhóm cổ phiếu dẫn dắt nào, trong bối cảnh sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử.

Chỉ số VN-Index chỉ có nhịp bật lên trên tham chiếu và tăng gần 9 điểm ở những phút cuối nhờ lực đẩy từ cặp đôi cổ phiếu lớn nhà Vin là VIC và VHM.

Chốt phiên, sàn HOSE có 128 mã tăng và 198 mã giảm, VN-Index tăng 8,84 điểm (+0,47%), lên 1.871,91 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 498,2 triệu đơn vị, giá trị 14.891 tỷ đồng, tăng nhẹ chỉ hơn 1% về khối lượng nhưng giảm gần 8% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 125 triệu đơn vị, giá trị 3.865 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc tuần giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 47,38 điểm, tương đương +2,59%, ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp sau mức tăng gần 33 điểm trong tuần trước.

Như đã đề cập, đà tăng của VN-Index hôm nay chủ yếu nhờ hai mã VHM +3,5% lên 162.000 đồng và VIC +1,33% lên 228.000 đồng, đóng góp tổng cộng gần 10 điểm cho chỉ số.

Đáng kể khác ở nhóm bluechip chỉ còn SSB khi có lúc chạm giá trần, đóng cửa còn +5,92% lên 16.100 đồng, khớp hơn 3,3 triệu đơn vị và ở chiều ngược lại là LPB khi giảm mạnh hơn 5% xuống 53.000 đồng và GVR mất hơn 3% xuống 32.100 đồng.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ với lác đác vài điểm nhấn như LAF, ASP tăng kịch trần, PTB +5,8% lên 39.000 đồng, NHT và SGN tăng 5% nhưng thanh khoản thấp. Các mã SMC, VNE, PET, NLG tăng 3-4% đi kèm thanh khoản tương đối tốt.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tiếp tục lùi bước trong phiên chiều trước khi có nhịp thu hẹp đà giảm vào cuối ngày.

Đóng cửa, sàn HNX có 60 mã tăng và 73 mã giảm, HNX-Index giảm 1,61 điểm (-0,50%), xuống 317,83 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 45,9 triệu đơn vị, giá trị 755 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 11,8 triệu đơn vị, giá trị 207 tỷ đồng.

Không nhiều thay đổi ở nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao nhất, khi duy trì sự phân hóa cao.

Trong đó, VC3, MST, TVC, NRC tăng điểm, còn MBS, PVS, NVB, IDC, PVC chìm trong sắc đỏ, cùng CEO và SHS đứng tham chiếu.

Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index hạ độ cao về cuối ngày khi sắc đỏ lấn át ở nhóm cổ phiếu dẫn đầu thanh khoản.

Chốt phiên, UpCoM-Index tăng 0,22 điểm (+0,17%), lên 128,92 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 57,8 triệu đơn vị, giá trị 897,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 34,3 triệu đơn vị, giá trị hơn 598 tỷ đồng.

Nhóm các cổ phiếu MSR, DDV, TVN, ABB, BGE, AAH, POM, BVB, khớp từ 0,62 triệu đến hơn 2,4 triệu đơn vị và đều giảm.

Cổ phiếu nhỏ VHG ngược dòng khi tăng trần +12,5% lên 1.800 đồng, khớp hơn 0,67 triệu đơn vị.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1G7000 tăng 5,6 điểm, tương đương +0,28% lên 2.012 điểm, khớp hơn 175.000 đơn vị, khối lượng mở hơn 29.700 đơn vị.

Trên thị trường chứng quyền, nhiều cổ phiếu ở nhóm khớp lệnh cao nhất đều tăng, với CSTB2606 dẫn đầu khi có hơn 2,38 triệu đơn vị, giá tăng hơn 7% lên 3.030 đồng/cq.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục