Vietcombank ủng hộ 4,5 tỷ đồng hỗ trợ các hộ gia đình người dân tộc thiểu số nghèo tại 9 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 5/4/2022, tại tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Hội đồng Dân tộc Quốc hội tổ chức hội thảo “Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh (thứ 5 từ phải sang) và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (thứ 5 từ trái sang) trao kinh phí hỗ trợ của Vietcombank cho đại diện 9 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long để hỗ trợ các hộ gia đình.người dân tộc thiểu số nghèo Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh (thứ 5 từ phải sang) và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (thứ 5 từ trái sang) trao kinh phí hỗ trợ của Vietcombank cho đại diện 9 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long để hỗ trợ các hộ gia đình.người dân tộc thiểu số nghèo

Hội thảo tập trung thảo luận các ý tưởng đột phá, giải pháp sáng tạo trong tổ chức triển khai hiệu quả chương trình tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và trên cả nước nói chung.

Hội thảo có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh năm 2022 là năm bản lề, tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021 - 2025, là năm đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Nhân dịp này Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao số tiền 4,5 tỷ đồng hỗ trợ các hộ gia đình người dân tộc thiểu số nghèo của 9 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long (mỗi tỉnh 500 triệu đồng).

Đặng Khôi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục