Kết thúc xét hỏi, phiên toà xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt với sản phẩm kẹo Kera chuyển sang phần đề nghị mức án của Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM (Viện Kiểm sát)
Tại toà, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Chị Em Rọt) và Lê Thành Công mức án 3 - 4 năm tù.
Đối với Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng “Du Mục”), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Viện Kiểm sát đề nghị mức án 2 - 2,5 năm tù, cùng về tội lừa dối khách hàng.
Viện Kiểm sát nhận định, các bị cáo đều thừa nhận vai trò, trách nhiệm của mình; đủ năng lực nhận thức nhưng vẫn đưa ra thông tin gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, quảng bá sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Vì lợi nhuận, các bị cáo chấp nhận quảng cáo sai lệch trên mạng xã hội.
Viện Kiểm sát cũng ghi nhận các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn; có nhân thân tốt, từng tham gia hoạt động thiện nguyện, đã tác động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả. Đến nay, nhóm bị cáo đã hoàn trả hơn 1,3 tỷ đồng cho khách hàng.
Theo cáo trạng, sản phẩm thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies - kẹo Kera do Công ty Chị Em Rọt ký hợp đồng gia công với Công ty Asia Life. Trong quá trình sản xuất, các bị cáo không kiểm tra, không giám sát chất lượng; dù biết hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera rất thấp, không đúng như thông điệp quảng cáo “một viên kẹo bằng một đĩa rau”, nhưng vẫn ký bản công bố thể hiện kẹo có “10 loại rau, củ, quả” chiếm tỷ lệ 28,13%.
Nhóm bị cáo xây dựng kịch bản quảng cáo, quay video, đăng tải lên các kênh TikTok cá nhân; nhiều nội dung được thổi phồng công dụng. Các bị cáo thực hiện 6 phiên livestream, trong đó Hằng “Du Mục” tham gia 5 lần, Quang Linh 6 lần, Thùy Tiên 3 lần, bán tổng cộng 129.617 hộp kẹo cho 56.385 khách hàng, doanh thu hơn 17,5 tỷ đồng, với số tiền thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.
Trước đó, trả lời thẩm vấn về quá trình tham gia vào việc kinh doanh kẹo rau củ này, bị cáo Thùy Tiên cho biết, ban đầu được Lê Thành Công (cổ đông sáng lập Công ty Chị Em Rọt) mời tham gia với vai trò là người đại diện, quảng cáo sản phẩm. Về sau, bị cáo thấy dự án này hay và có nhiều ý tưởng phát triển kinh doanh nên muốn tham gia sâu vào việc điều hành. Bị cáo đã đề nghị được hưởng 25% lợi nhuận trên doanh số bán hàng, còn số tiền góp vốn thì chưa bàn tới nên thực tế chưa đóng.
Khi biết kết quả giám định keo Kera không đúng như nội dung đã công bố, bị cáo Tiên cho rằng bản thân cũng bất ngờ. Bởi người nhà của bị cáo cũng trực tiếp sử dụng sản phẩm này. Đây là bài học rất lớn trong cuộc đời và bị cáo mong đây cũng là bài học cho tất cả mọi người.
Bị cáo Thùy Tiên cho biết thêm, cô không trực tiếp bán hàng, chỉ xuất hiện với vai trò là đại diện nhãn hàng nhưng có gắn giỏ hàng trên trang cá nhân để bán sản phẩn và được công ty chia 6,8 triệu đồng tiền hoa hồng bán hàng. Sau khi sự việc xảy ra, cô đã tác động gia đình nộp 3,2 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả vụ án, dựa trên tỷ lệ cổ phần.
Tương tự, bị cáo Quang Linh cũng thừa nhận hành vi bán hàng, quảng cáo không đúng sự thật, đồng thời thừa nhận bản thân không hiểu rõ về chất xơ mà chỉ nghe thông tin từ các cổ đông khác. Sau khi vụ việc xảy ra, Quang Linh đã tác động gia đình nộp lại 1,2 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả.
Phiên toà tạm nghỉ để nghị án, dự kiến sẽ tuyên án vào chiều nay.