Trả lời:
Kinh tế thế giới vẫn đang suy thoái và theo ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế, tình trạng này sẽ kéo dài ít nhất tới đầu năm 2010. Do suy thoái kinh tế, cầu đầu tư và cầu tiêu dùng của cả thế giới đang và sẽ tiếp tục giảm mạnh, làm giảm hơn nữa sản xuất và tăng trưởng kinh tế. Các gói kích cầu được đưa ra nhằm phá vỡ vòng xoáy này.
Việt
Một loạt nước lớn trên thế giới đưa ra các khoản kích cầu, trong đó lớn nhất là Mỹ với tổng số tiền gần 3.000 tỷ USD. Với số tiền khổng lồ nói trên, có lý do để một số người cho rằng, Mỹ sẽ phát hành thêm tiền mặt và nếu đúng thì nó sẽ làm cho mức giá cả tăng hơn và gây lạm phát.
Tuy nhiên, phải lưu ý hai điểm. Thứ nhất, gói kích cầu được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, dân chúng cắt giảm tiêu dùng triệt để, vì thế khả năng lạm phát tăng do kích cầu là không cao. Thứ hai, không phải cứ lạm phát là không tốt. Chưa có nghiên cứu nào xác định được "mức lạm phát tối ưu", còn các nhà kinh tế và hoạch định chính sách thường mặc định lạm phát dưới 10% là tương đối tốt, không có lạm phát (hoặc thiểu phát) là một nguy cơ đối với nền kinh tế.
Nhu cầu về vàng với tư cách là một loại hàng hoá tiêu dùng trong giai đoạn qua không có gì thay đổi đột biến, nhưng nhu cầu về vàng với tư cách là tiền tệ và phương tiện tích trữ tăng rất nhiều. Chừng nào còn suy thoái kinh tế thì chưa thể mong đợi nhu cầu về vàng giảm và giá vàng giảm.
Dù có các gói kích cầu, nhưng do độ trễ, nên chưa thể hy vọng kinh tế thế giới sẽ phục hồi nhanh chóng. Bên cạnh đó, nếu Mỹ thực sự có in thêm tiền để tạo gói kích cầu thì đồng USD sẽ mất giá hơn, và đây là lý do thứ hai làm cho vàng có khả năng tăng giá.
Nói tóm lại, không có lý do đủ thuyết phục để chúng ta lo lắng về lạm phát do các gói kích cầu, ít nhất là trong ngắn hạn. Kinh tế thế giới còn tiếp tục khó khăn, nhu cầu về vàng còn tăng cao và khả năng vàng tăng giá là có thể.