Venezuela đề nghị hỗ trợ Colombia điều tra âm mưu ám sát tổng thống

Venezuela khẳng định sẵn sàng hợp tác và muốn Colombia đưa thêm thông tin về ba công dân nước này bị Bogota bắt vì liên quan đến âm mưu ám sát tổng thống.
Tổng thống Colombia Ivan Duque. Ảnh: Reuters. Tổng thống Colombia Ivan Duque. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza hôm 29/12 cho biết sẵn sàng giúp Colombia điều tra âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Ivan Duque sau khi nhận được tố cáo về sự việc từ Ngoại trưởng Colombia Carlos Holmes Trujillo. Colombia đang bắt ba công dân Venezuela vì tình nghi liên quan tới âm mưu ám sát, Reuters đưa tin.

Thông tin về âm mưu ám sát Tổng thống Colombia xuất hiện trong bối cảnh mối quan hệ giữa Bogota và Caracas đang căng thẳng. Duque lâu nay vẫn chỉ trích chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, gọi ông là "kẻ độc tài". Tổng thống Maduro trong khi đó cáo buộc chính quyền Tổng thống Duque lên âm mưu lật đổ ông.

Trong một thông báo, Ngoại trưởng Arreaza cho hay Venezuela sẵn sàng "hợp tác", đồng thời yêu cầu Colombia cung cấp thêm thông tin về ba công dân bị bắt.

Trước đó, Ngoại trưởng Colombia Trujillo tuyên bố trong một video rằng ông có thông tin tình báo "đáng tin cậy" về những âm mưu nhằm vào Tổng thống Duque, người vừa đắc cử hồi tháng 8. Ba công dân Venezuela bị bắt vì sở hữu "vũ khí chiến tranh".

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Guillermo Botero hôm qua cho biết hai người đàn ông Venezuela bị bắt trên một chiếc xe buýt ở thành phố Valledupar ngày 21/12 khi mang theo hai khẩu súng trường. Người còn lại bị bắt vài ngày sau ở Barranquilla cùng với súng tiểu liên và lựu đạn.

Tổng thống Maduro hồi tháng 9 cáo buộc chính phủ Chile, Colombia và Mexico hỗ trợ "các phần tử khủng bố" lên kế hoạch ám sát ông bằng máy bay không người lái trong lễ duyệt binh vào đầu tháng 8. Tuy nhiên, cả ba quốc gia trên đều phủ nhận cáo buộc.


vnexpress.net

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục