Vàng SJC mua vào chính thức về dưới 36 triệu đồng/lượng

(ĐTCK) Giảm theo giá vàng thế giới, giá vàng SJC hôm nay đã chính thức về dưới 36 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, lần đầu tiên kể từ ngày 5/6.
Vàng SJC mua vào chính thức về dưới 36 triệu đồng/lượng

Chốt ngày 10/9 trên thị trường Mỹ, giá vàng giao tháng 12 giảm 1,9 USD/ounce xuống còn 1.246,6 USD/ounce. Giá vàng giao ngay giảm 10 USD/ounce còn 1.246,25 USD/ounce.

Tuần này không phải là một tuần sôi động với những báo cáo kinh tế trên toàn thế giới, khiến nhiều thị trường cũng trở nên trầm lắng hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang hướng về cuộc họp chính sách tiền tệ của Ủy ban Thị trường mở thuộc Quỹ Dự trữ liên bang Mỹ trong tuần tới.

Các diễn biến địa chính trị cũng lắng dịu hơn trong tuần này. Thỏa thuận ngừng bắn Nga – Ukraine đang diễn ra. Các báo hôm thứ Tư dẫn lời Tổng thống nước này, nói rằng, hầu hết binh sĩ Nga đã rút khỏi biên giới Nga - Ukraine. Điều này đã bổ sung thêm khẩu vị rủi ro cho các nhà đầu tư.

Sang ngày hôm nay, 11/9, vàng tiếp tục dao động quanh mức thấp trong vòng 3 tháng khi các nhà đầu tư so sánh giữa triển vọng tăng lãi suất của Mỹ và việc đồng USD tăng giá với căng thẳng dịu bớt ở Ukraine.

Giá vàng giao ngay ở mức 1.247,8 USD/ounce trên sàn Singapore lúc 2h31 chiều qua. Kim loại này đang hướng đến quý giảm đầu tiên trong năm nay.

Vàng SJC giảm 200.000 đồng/lượng

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay tiếp tục giảm nhẹ, đầu ngày, trước khi tăng lại về cuối ngày, chốt tại 35,95 - 36,07 triệu đồng/lượng, giảm 70.000 đồng/lượng so với chiều qua. Như vậy, giá mua vào vàng SJC đã về dưới 36 triệu đồng/lượng, lần đầu tiên kể từ ngày 5/6/2014.

Cùng thời gian, giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ở mức 33,04 - 33,24 triệu đồng/lượng, giảm 230.000 đồng/lượng so với chiều qua.

USD đứng giá

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD không đổi trong ngày hôm nay với 21.200 - 21.220 đồng/USD trên thị trường tự do và 21.180 - 21.230 đồng/USD do Vietcombank niêm yết.

Các ngoại tệ khác phần lớn tăng. Trong đó, GBP mạnh nhất với 0,51%; tiếp đến là CAD với 0,46%; AUD với 0,31%... Trong chiều giảm, CHF dẫn đầu với -0,25%.

Quang Huy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục