Giá vàng hôm nay ngày 8/1: Giá vàng tăng vọt sau khi Iran phóng tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ

(ĐTCK) Nỗi lo sợ chiến tranh xảy ra sau khi Iran phóng tên lửa "trả thù" vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq đã khiến giới đầu tư đổ xô mua vàng để trú ẩn, khiến giá vàng thế giới có thời điểm đã leo lên trên 1.610 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng trong nước cũng chịu ảnh hưởng liên đới và tăng mạnh từ 350.000 đến 500.000 đồng/lượng khi mở cửa sáng hôm nay.
Giá vàng hôm nay ngày 8/1: Giá vàng tăng vọt sau khi Iran phóng tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ

Sau khi giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và 450.000 triệu đồng/lượng chiều bán ra trong ngày hôm qua, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 8/1 tại Hà Nội đã tăng mạnh trở lại 350.000 đồng/lượng chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng chiều bán ra, hiện niêm yết tại mức 44,00 – 44,52 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 44,00 – 44,50 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng nay tăng 42.000 đồng/lượng chiều mua vào và 470.000 đồng/lượng chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua, hiện niêm yết ở mức 44,05 – 44,61 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, chốt phiên đêm qua tại Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 9 USD lên 1.574,2 USD/ounce, sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tăng sốc lên 1.610 USD/ounce, trước khi hạ nhiệt sau đó về quanh 1.584 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 tăng 12,8 USD lên 1.587,1 USD/ounce.

Giá vàng thế giới phiên ngày thứ Hai duy trì đà đi lên và đã tăng vọt khi sang phiên châu Á sáng nay, sau khi nhiều hãng tin trên thế giới đưa tin, Iran đã phóng 13 quả tên lửa vào căn cứ không quân Ain al-Assad của Mỹ ở tỉnh Anbar – Iraq.

Cuộc tấn công căn cứ Ain al-Asad diễn ra vào lúc 1h20’ theo giờ địa phương, trùng với khoảng thời gian viên tướng Soleimani của Iran bị trúng tên lửa của Mỹ vào thiệt mạng trong ngày 3/1.

Sau đó ít phút, Lầu Năm Góc cũng đã xác nhận Iran phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo tấn công nhằm vào ít nhất hai căn cứ quân sự tại Iraq là Ain al-Asad và Irbil.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các cố vấn hàng đầu, nhưng kết thúc cuộc họp, Nhà Trắng cho biết, ông Trump sẽ không phát biểu trên truyền hình về vấn đề trên.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) mở cửa sáng nay đứng ở mức 96,89 điểm.

Tỷ giá trung tâm ngày hôm nay ngày 8/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.165 đồng, giảm 9 đồng với ngày hôm qua. Biên độ dao động của tỷ giá USD ở mức 22.470 - 23.860 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết ở mức 23.175 - 23.810 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại lớn như VCB, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB…đã gần như không có thay đổi nào so với cuối ngày hôm qua, hiện giao dịch quanh mức 23.115 - 23.235 đồng/USD.

Sáng nay tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do mua vào khoảng 23.170 đồng/USD và bán ra là 23.180 đồng/USD.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục