UOB Group hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam xuống 6,7% năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Dù hạ mức tăng trưởng, UOB cho biết, Việt Nam vẫn là một trong số hiếm các nền kinh tế đạt tăng trưởng dương trong năm nay.
UOB Group hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam xuống 6,7% năm 2021

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố, kinh tế Việt Nam quý 1/2021 tăng trưởng 4,48%, cùng mức với quý 4/2020 và thấp hơn mức kỳ vọng 6% của UOB, hoặc các dự báo thống nhất khác là 5,7%, do hoạt động kinh tế bị cản trở bởi lĩnh vực dịch vụ chịu tác động từ đóng cửa biên giới do dịch COVID-19.

Với mức tăng trưởng không khả quan trong quý 1/2021, UOB Group hạ mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống mức 6,7% trong năm 2021 so với dự báo trước đây là 7,1% và mức thực tế năm 2020 là 2,91%.

Dù hạ mức tăng trưởng, UOB cho biết, Việt Nam vẫn là một trong số hiếm các nền kinh tế đạt tăng trưởng dương trong năm nay. Cụ thể, lĩnh vực, nông - lâm - thủy sản tăng 3,16% trong khi công nghiệp và xây dựng tăng 6,3% và dịch vụ tăng 3,34% trong quý 1/2021.

Xuất khẩu quý 1/2021 tăng 22% đạt mức 77,3 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 26,8%, đạt 75,2 tỷ USD, thặng dư thương mại 2,05 tỷ USD do hoạt động thương mại tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2018.

Sản lượng sản xuất tăng tương ứng, ở mức 8% trong quý 1/2021 nhờ vào các lĩnh vực máy tính và truyền thông (tăng 12,3%), ô tô xe máy (tăng 11,2%) và sản xuất đồ nội thất (tăng 10,6%).

Thu hút đầu tư nước ngoài vẫn mạnh mẽ dù có nhiều cản trở do dịch COVID-19. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn FDI đăng ký tăng 18,5% đạt mức 10,1 tỷ USD đến cuối tháng 3. Vốn đăng ký FDI đổ vào 17 lĩnh vực, trong đó sản xuất chiếm phần lớn với 49,6% tổng số vốn đầu tư. Singapore là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với 4,6 tỷ USD trong quý này, theo sau là Nhật Bản với 2,1 tỷ USD, Hàn Quốc 1,2 tỷ USD.

Về vốn FDI triển khai thực thế, con số đạt được trong quý 1 là 4,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với mức 3,85 tỷ USD vào quý 1 năm ngoái.

N.Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục