Tỷ phú thế giới đổi ngôi

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Vị trí bảng xếp hạng tỷ phú trên toàn cầu năm 2020 có nhiều thay đổi thú vị.
Tỷ phú thế giới đổi ngôi

Đổi ngôi

Danh sách của Forbes ghi nhận trên thế giới có 2.367 tỷ phú. Theo thống kê của Forbes, hơn 51% tỷ phú sở hữu ít hơn so với năm 2019.

Jeff Bezos đã trở thành người giàu nhất thế giới trong năm 2020 và cả trong tháng đầu tiên của năm 2021, mặc dù trong năm 2020, ông đã bồi thường 36 tỷ USD cho vợ cũ MacKenzie sau khi hai người chính thức ly hôn. Tổng tài sản của Jeff Bezos có giá trị 192,3 tỷ USD, đóng góp phần lớn nhờ việc cổ phiếu của Amazon tăng giá 15% so với năm 2019.

Gã khổng lồ công nghệ Jeff điều hành là điểm sáng giữa tâm dịch. Amazon đã thuê thêm 100.000 nhân công làm việc bán thời gian do nhu cầu mua sắm online tăng cao khi chính phủ các nước thực hiện các biện pháp cách ly nhằm giảm thiểu tác động từ đại dịch.

Xếp tại vị trí thứ hai là Elon Musk, với tổng tài sản trị giá 182,9 tỷ USD. Với việc giá cổ phiếu Tesla tăng 225% so với năm 2029, Elon Musk đã vươn lên mạnh mẽ trong bảng xếp hạng và đã có lúc vượt qua Jeff Bezos để trở thành tỷ phú giàu nhất hành tinh.

Theo sau Elon Musk lần lượt là Bernard Arnault và Bill Gates. Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng được công bố vào hồi đầu năm 2021, Bill Gates vẫn là tỷ phú giàu thứ hai, sau Jeff Bezos. Tuy nhiên, hiện nay thứ hạng của ông có sự suy giảm rõ rệt, rớt xuống vị trí thứ tư.

Với việc giá cổ phiếu Tesla tăng 225% so với năm 2029, Elon Musk đã vươn lên mạnh mẽ trong bảng xếp hạng và đã có lúc vượt qua Jeff Bezos để trở thành tỷ phú giàu nhất hành tinh.

Danh sách tỷ phú trong năm nay ghi nhận gần 250 tỷ phú nữ, trong đó Francoise Bettencourt Meyers là người phụ nữ giàu có nhất, với tổng tài sản trị giá 70,5 tỷ USD, xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng tổng quát.

Một nhân vật đáng chú ý khác là Qin Yinglin - người chăn lợn giàu nhất thế giới. Trên bảng xếp hạng, Qin hiện nằm ở vị trí 63 với tổng tài sản trị giá 24,6 tỷ USD, tăng 20,1 tỷ USD so với năm 2019, sau khi giá cổ phiếu của Muyuan Foods niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến tăng gần gấp ba, nhờ dịch tả lợn châu Phi hành hoành làm khan hiếm nguồn cung thịt lợn và làm giá thịt leo dốc chóng mặt.

Theo Forbes, Hoa Kỳ là nước có nhiều tỷ phú nhất, theo sau là Trung Quốc (tính cả Macao và Hồng Kông).

Vinh quang vì cống hiến

Khi mà virus Corona đã len lỏi đến khắp mọi ngóc ngách trên thế giới, những tỷ phú có lẽ là những người đóng góp vai trò lớn nhất trong việc chiến đấu chống lại dịch bệnh và làm mọi thứ họ có thể để vực dậy nền kinh tế sau khi mọi hoạt động kinh doanh bị đình trệ. Dưới đây là những biện pháp mà các tỷ phú hàng đầu đã áp dụng trong thời kỳ khó khăn này để thích ứng với tình hình thế giới hiện nay:

Nhìn chung, các tỷ phú có xu hướng ủng hộ tiền từ thiện cho việc nghiên cứu vaccine và giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Mặt khác, trước việc hàng vạn nhân viên không thể đi làm do đại dịch, đã có những tỷ phú quyết định sẽ lấy chính tiền của bản thân để chi trả lương cho những nhân viên của mình.

Jeff Bezos: Ông chủ Tập đoàn Amazon, vị tỷ phú giàu nhất thế giới, tuyên bố vào hồi tháng 4/2020 rằng ông sẽ ủng hộ 100 triệu USD cho Feeding America - một mạng lưới quốc gia gồm những ngân hàng thức ăn và cửa hàng thức ăn làm việc phi lợi nhuận. Amazon cũng đầu tư thêm ít nhất 20 triệu USD vào AWS Diagnostic Development nhằm đẩy nhanh tốc độ sản xuất và tiêm phòng vaccine.

Mặt khác, Amazon cũng tạo thêm 100.000 việc làm cho người lao động toàn thời gian và bán thời gian trên toàn nước Mỹ, đồng thời cho tăng lương cho nhân viên Amazon trên toàn thế giới.

Amazon cũng ủng hộ thêm 1 triệu USD cho quỹ phòng chống Covid-19 khẩn cấp tại Washington DC; tung ra gói cứu trợ trị giá 5 triệu USD cho những hộ kinh doanh nhỏ lẻ và đóng góp 1 triệu USD cho Tổ chức Seattle mới nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng vì Covid-19.

Elon Musk: Vị tỷ phú này không ủng hộ việc “cách ly xã hội” và do đó vẫn cho các cơ sở sản xuất làm việc, tuy nhiên số lượng nhân công đã được cắt giảm.

Ngoài ra, Tesla cũng cắt giảm lương của tất cả nhân viên trong thời gian phong tỏa. Bên cạnh những biện pháp về nhân công, Elon Musk cũng tuyên bố sẽ đóng góp máy thở và mặt nạ N95 cho cuộc chiến chống Covid-19.

Bill Gates: Nhà đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft cùng vợ ông đã tuyên bố vào hồi tháng 2/2020 là sẽ trích 100 triệu USD từ Quỹ Bill và Melinda Gates ủng hộ cho việc phát hiện, cách ly và điều trị các bệnh nhân Covid-19. Hơn một nửa lượng tiền ấy sẽ hướng tới việc phát triển vaccine, chuẩn đoán và điều trị.

Vào cuối tháng 5/2020, Quỹ tăng lượng tiền đóng góp lên 350 triệu USD. Ngoài ra, Bill Gates cũng đề xuất thiết kế một hệ thống theo dõi diễn biến dịch bệnh trên toàn nước Mỹ.

Mark Zuckerberg: Tính đến hồi tháng 5, Mark và vợ Priscilla Chan đã quyên góp 60 triệu USD cho các nỗ lực cứu trợ Covid-19. Trong số này, 4 triệu USD được dùng để mở rộng phòng thí nghiệm của UC San Francisco và thử nghiệm vaccine Covid-19, 5 triệu USD cho các tổ chức vùng vịnh, 1,65 triệu USD nhằm hỗ trợ giáo dục và 20 triệu USD cho Covid-19 Accelerator của Bill Gates với khả năng vận động thêm 5 triệu nữa.

Bên cạnh đó, gã khổng lồ công nghệ Facebook cũng tuyên bố khoản cứu trợ 100 triệu USD cho các cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và 20 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC).

Vào tháng 3/2020, Mark cũng tuyên bố quyên góp 720.000 khẩu trang cho đội ngũ y tế và tuyên bố rằng sẽ cố gắng sẽ đóng góp thêm hàng triệu chiếc nữa.

Trong danh sách của Forbes năm nay, có 4 tỷ phú người Việt Nam: ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Trần Đình Long và ông Hồ Hùng Anh. Nổi bật nhất trong năm 2020 trong con mắt bạn bè quốc tế là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, với rất nhiều sự kiện nổi bật trong năm qua.

Ông Vượng hiện là người giàu nhất Việt Nam, với tổng tài sản trị giá 6,6 tỷ USD. Trong năm 2020, ông được Forbes bình chọn là 1 trong 15 “anh hùng từ thiện” của khu vực châu Á - Thái Bình Dương khi cùng Vingroup quyên góp 77 triệu USD cùng với hàng trăm trang thiết bị hiện đại ủng hộ cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Không chỉ có vậy, ông Vượng còn được Forbes ca ngợi vì những nỗ lực của ông với việc tài trợ cho các học bổng khuyến học, xây mới cơ sở vật chất và hỗ trợ đồng bào chịu nhiều khó khăn do thiên tai bão lũ.

Linh Hương

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục