Tỷ phú số 1 của lưỡng quốc Nga, Anh

(ĐTCK) Trong lịch sử, chưa có tỷ phú nào có vinh hạnh được xếp hạng là người giàu nhất cùng lúc ở hai quốc gia như Alisher Usmanov.
Alisher Usmanov Alisher Usmanov

Đầu tuần này, The Sunday Times, một trong số những tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất Anh đã công bố danh sách các tỷ phú giàu nhất nước này (Rich List). Bắt đầu từ năm 1989 đến nay, bảng xếp hạng tỷ phú của Anh được The Sunday Times đưa ra đều đặn hàng năm và được đánh giá là có độ tin cậy cao. Theo đó, năm nay, nước Anh có tổng cộng 88 tỷ phú (với tài sản có ít nhất từ 1 tỷ bảng Anh trở lên), tăng 11 người so với năm ngoái.

Song điều gây bất ngờ nhất với mọi người là năm nay đã có sự đổi ngôi thú vị, khi sau 8 năm liên tục ở ngôi vị số 1, tỷ phú Lakshmi Mittal, quốc tịch Ấn Độ, Giám đốc điều hành (CEO) của ArcelorMittal, tập đoàn sản xuất thép lớn nhất thế giới đã bị tụt xuống vị trí số 4. Lý do chính là do tổng tài sản của ông trong vòng 1 năm bị sụt giảm tới 21%, xuống còn 10 tỷ bảng Anh, phần lớn là do giá cổ phiếu của ArcelorMittal giảm mạnh. Thế vào vị trí số 1 của Lakshmi Mittal là ông Alisher Usmanov, 59 tuổi, người gốc Uzbekistan, quốc tịch Nga, với tổng tài sản là 13,3 tỷ bảng Anh (20,3 tỷ USD).

Ông Alisher Usmanov tuy chưa mang quốc tịch Anh, nhưng lại có thẻ thường trú lâu dài tại Anh (do sở hữu nhiều bất động sản có giá trị cao và có nhiều dự án đầu tư lớn tại Anh), nên mặc nhiên được coi như công dân Anh. Cụ thể, ông Alisher Usmanov là cổ đông lớn của đội bóng đá Arsenal của Giải Ngoại hạng Anh (sở hữu hơn 29% cổ phần). Ông còn sở hữu toà dinh thự Sutton Place ở Surrey, phía Bắc London trị giá 48 triệu bảng Anh (được mua lại từ tỷ phú dầu mỏ J. Paul Getty).

Theo xếp hạng năm ngoái, ông đứng ở vị trí thứ hai. Trong vòng 1 năm, tổng tài sản của ông “chỉ” tăng 985 triệu bảng Anh. Điều thú vị ở đây là, trong tháng 3 vừa qua, Tạp chí kinh doanh Forbes của Mỹ cũng đã đưa ra bảng xếp hạng các tỷ phú thế giới. Theo đó, ông Alisher Usmanov được xếp hạng là tỷ phú số 1 Nga, với tổng tài sản ước đạt 17,6 tỷ USD, đồng thời cũng là tỷ phú thứ 34 của thế giới.

Như vậy, đây là lần đầu tiên, ông Alisher Usmanov được xếp hạng là tỷ phú đầu bảng ở cả 2 nước: Nga và Anh. Trong lịch sử, chưa có tỷ phú nào có vinh hạnh được xếp hạng là người giàu nhất cùng lúc ở 2 quốc gia.

Nhiều nhà phân tích nhận xét, việc hai con số thống kê về tài sản của ông Alisher Usmanov do Sunday Times và Forbes đưa ra có vênh nhau cũng là chuyện thường tình và vẫn được chấp nhận. Nhất là khi theo xếp hạng gần đây nhất của Hãng Bloomberg (Mỹ), ông Alisher Usmanov cũng là tỷ phú giàu nhất Nga, với tổng tài sản hơn 19 tỷ USD.

Ở Nga, ông Alisher Usmanov là cổ đông lớn của Metalloinvest, công ty khai thác quặng sắt lớn nhất nước; sở hữu cổ phần lớn của MegaFon, tập đoàn cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn thứ hai Nga, có cổ phiếu niêm yết đồng thời tại 2 sở GDCK London và Mátcơva. Ngoài ra, ông Alisher Usmanov còn là ông chủ của Kommersant, tờ báo kinh doanh có số lượng phát hành lớn nhất Nga; có cổ phần trong mail.ru, doanh nghiệp Internet lớn của Nga. Đó là chưa kể đến các cổ phần của nhiều công ty Mỹ mà ông có trong danh mục đầu tư. Năm ngoái, ông kiếm được 1,6 tỷ USD từ việc bán số cổ phần của Facebook do ông sở hữu, ngay sau khi mạng xã hội này có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán New York.

Dù là tỷ phú giàu có bậc nhất ở Anh lẫn Nga, song Alisher Usmanov ít xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng và không nổi đình đám như nhiều tỷ phú Nga khác. Chính vì thế, giới truyền thông chưa khai thác được nhiều thông tin về ông và đời tư của ông. Mọi người chỉ biết, ông được đào tạo cơ bản ở Nga, đã có bằng cử nhân lẫn thạc sỹ về luật tại Học viện Quan hệ quốc tế Nga. Hơn nữa, ông có cả bằng thạc sỹ về tài chính do Học viện Tài chính Nga cấp. Gần đây, khi đã có nhiều tiền, ông đã đầu tư sưu tầm và mua lại nhiều bức tranh, tác phẩm nghệ thuật đắt tiền. Ngoài ra, ông Alisher Usmanov hiện còn là Chủ tịch Hiệp hội Đấu kiếm quốc tế (FIE) và thường xuyên tham gia đóng góp vào nhiều quỹ từ thiện cả ở Nga lẫn Anh.

Trở lại với Rich List năm nay của The Sunday Times. Điều khá thú vị là trong Top 5 tỷ phú giàu nhất Anh có tới 3 người quốc tịch Nga. Ngoài ông Alisher Usmanov, còn có Len Blavatnik, cổ đông lớn của Tập đoàn Warner Music (với tổng tài sản ước là 11 tỷ bảng Anh) ở ngôi thứ 2 và ông Roman Abramovich, ông chủ Câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Chelsea (có tổng tài sản 9,3 tỷ bảng Anh) ở vị trí thứ 5.

Điều trớ trêu là ông Gerald Grosvenor, tỷ phú Anh chính thống (sinh ra ở Anh, mang quốc tịch Anh) chỉ đứng thứ 8 trong danh sách, với tổng tài sản là 7,8 tỷ bảng Anh.


Trung Hiếu (báo chí nước ngoài)

Tin cùng chuyên mục