USD giảm mạnh, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra khoảng 1,5 tỷ USD cuối tháng 8
Tỷ giá trung tâm sáng nay Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức 25.208 VND/USD, giảm 8 đồng so với phiên hôm qua. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.947 - 26.468 VND/USD.
Khảo sát cho thấy, sáng nay, giá USD bán ra tại các ngân hàng thương mại giảm 8-10 VND/USD, giao dịch quanh mức 26.468 VND/USD. Trên thị trường tự do, USD giao dịch quanh mức 26.450 đồng (mua vào) và 26.550 đồng (bán ra), tiếp đà giảm 10 đồng so với sáng qua. Trước đó, vào 6/9, USD tự do đã vượt 27.000 đồng/USD.
Sáng nay, chỉ số USD Index dao động quanh mức 97,3 điểm, nằm trong vùng đáy 2 tháng ngay trước thềm phiên họp của Fed. Quyết định của Fed sẽ được vào rạng sáng 18/9 (giờ Việt Nam). Theo công cụ FedWatch của CME, hiện thị trường đang đặt cược gần 100% khả năng Fed giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp này. Thị trường cũng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm thêm lãi suất trong 2 phiên họp cuối năm. Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại một lần nữa kêu gọi Fed giảm mạnh lãi suất.
USD hạ nhiệt nhanh không chỉ nhờ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất mà còn do NHNN mạnh tay can thiệp thị trường sau khi tỷ giá tăng mạnh trong tháng 8/2025. Theo đó, trong hai ngày 25 - 26/8, NHNN đã bán ngoại tệ can thiệp thị trường thông qua hợp đồng kỳ hạn 180 ngày (có hủy ngang) cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, với giá 26.550 VND/USD. Theo ước tính của MBS, NHNN đã bán ra khoảng 1,5 tỷ USD trong hai ngày này.
"Đây được đánh giá là biện pháp linh hoạt, vừa giúp ổn định tâm lý thị trường, vừa bảo toàn dự trữ ngoại hối trong trường hợp các ngân hàng hủy giao dịch khi áp lực tỷ giá giảm về sau", MBS đánh giá.
Về nguyên nhân khiến tỷ giá tháng 8 căng thẳng bất chấp USD Index liên tục sút giảm, chuyên gia phân tích MBS cho rằng, nguyên nhân chính đến từ nhu cầu ngoại tệ trong nước gia tăng, đặc biệt khi các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu nguyên vật liệu cho mùa sản xuất cuối năm. Bên cạnh đó, xu hướng găm giữ USD trong bối cảnh NHNN duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng cũng góp phần tạo sức ép lên tỷ giá.
Trong khi đó, chuyên viên phân tích VCBS chỉ ra ba nguyên nhân khiến tỷ giá nóng: Tâm lý đầu cơ ngoại tệ vẫn cao (bắt nguồn từ chênh lệch lãi suất VND và USD); giá vàng vẫn tăng mạnh; lượng tiền bơm ra nền kinh tế lớn. Mặc dù vậy, VCBS cho rằng, đà tăng của tỷ giá sẽ chậm lại nhờ động thái can thiệp thị trường của NHNN và do Fed giảm lãi suất.
Một số ngân hàng có thể phải tăng lãi suất huy động
Theo chuyên viên phân tích VCBS, lãi suất huy động đã tăng nhẹ trong tháng 8/2025 (tăng khoảng 10 -15 điểm, chủ yếu tại kỳ hạn 6 tháng cho tới 12 tháng) và có thể tiếp tục tăng thời gian tới.
Trong giai đoạn này, NHNN tiếp tục điều hành lãi suất ổn định để đảm bảo phù hợp với lãi suất chung của nền kinh tế cũng như phù hợp với các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác; chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục duy trì lãi suất cho vay thấp bằng cách tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ số để giảm chi phí, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp và người dân.
"Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao, cùng tín dụng được thúc đẩy, một số ngân hàng thương mại có thể cân nhắc tăng lãi suất huy động để cân đối nguồn vốn trong thời gian tới. Lãi suất cho vay có thể duy trì ở ngưỡng thấp, tín dụng sẽ được đẩy mạnh vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên", chuyên viên phân tích VCBS nhận định.