Tỷ giá sẽ ổn định quanh mức 17.000 VND/USD

(ĐTCK) NHNN cam kết đáp ứng đủ ngoại tệ cho thị trường và ngược lại, khi doanh nghiệp có nhu cầu bán ngoại tệ, NHNN sẽ mua hết.
Mua ngoại tệ trong lúc này không phải là lựa chọn khôn ngoan của nhà đầu tư. Mua ngoại tệ trong lúc này không phải là lựa chọn khôn ngoan của nhà đầu tư.

Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nới thêm biên độ, tỷ giá hối đoái trên thị trường tự do và cả niêm yết tại các ngân hàng thương mại gia tăng. Tỷ giá hối đoái niêm yết tại các ngân hàng thương mại… đạt 16.950 VND/USD trong ngày cuối tuần. Nhưng so với trần cho phép, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng còn xa biên độ khoảng 48 VND/USD.

Trước đó, các ngân hàng đều niêm yết tỷ giá ở mức trần cho phép. Trên thị trường tự do, có thời điểm tỷ giá lên đến 17.350 VND/USD trong 2 ngày cuối tuần. Tại TP. HCM, tỷ giá không tăng mạnh bằng Hà Nội, nhưng sôi động hơn. Trong khi đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng do NHNN niêm yết trong ngày cuối tuần có chiều hướng đi xuống, khoảng 16.501 VND/USD, giảm 8 VND/USD so với trước khi biên độ được nâng lên +/-3%.

Đồng USD được giao dịch với giá 17.220 - 17.227 VND/USD (mua - bán) trên thị trường tự do TP. HCM sáng 8/11, nhưng sức cầu yếu hơn so với một ngày trước đó. Theo một nhân viên môi giới chứng khoán, ngay sau khi NHNN nới rộng biên độ tỷ giá, nhiều nhà đầu tư chứng khoán đã chuyển sang nắm giữ ngoại tệ vì cho rằng, USD sẽ tăng giá. Tuy nhiên, diễn biến của thị trường vẫn ổn định, tỷ giá chỉ xoay quanh 17.200 VND/USD nên sau đó, nhiều người đã vội bán lại. Các giao dịch mua - bán ngoại tệ trên thị trường tự do trong ngày cuối tuần không sôi động. 

Ông Đỗ Minh Toàn, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu cho biết, việc nới thêm biên độ tỷ giá của NHNN sẽ phần nào hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu trong bối cảnh giá thành phẩm đầu ra đang trong xu hướng giảm, do mãi lực tiêu dùng thế giới yếu. Thế nhưng, nhà nhập khẩu lại thêm gánh nặng về tỷ giá. So với tuần trước, để có được ngoại tệ phục vụ cho quá trình nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp phải mua USD với mức cao hơn khoảng 150 VND/USD.

Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành ngân hàng nhận định, tỷ giá hối đoái sẽ khó tăng cao, mà tiếp tục ổn định quanh mức 17.000 - 17.100 VND/USD. Theo đại diện của một ngân hàng cổ phần, mua ngoại tệ trong lúc này không phải là lựa chọn khôn ngoan của nhà đầu tư, bởi tỷ giá sẽ ổn định. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi ngoại tệ tiếp tục được ngân hàng cắt giảm song song với tiền đồng và thấp hơn đến 2/3 so với VND. Do đó, cách lựa chọn tốt nhất lúc này là giữ tiền đồng. Ông Toàn cũng cho hay, tỷ giá khó tăng đột biến sau khi vượt ngưỡng 17.000 VND/USD.

Tổng giám đốc Ngân hàng BIDV, ông Trần Anh Tuấn cho rằng, cung - cầu ngoại tệ trên thị trường hiện nay là tương đối cân bằng. Động thái của NHNN đã tạo điều kiện để tỷ giá điều chỉnh linh hoạt hơn, phản ánh sát tình hình ngoại tệ trên thị trường, góp phần hạn chế nhập khẩu đối với những hàng hoá không thiết yếu và khuyến khích xuất khẩu.

Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu, NHNN sẽ theo dõi sát sao diễn biến trên thị trường để điều hành tỷ giá theo nguyên tắc cung - cầu một cách linh hoạt dựa trên điều kiện của nền kinh tế. NHNN cam kết đáp ứng đủ ngoại tệ cho thị trường và ngược lại, khi doanh nghiệp có nhu cầu bán ngoại tệ, NHNN sẽ mua hết. Đối với hoạt động của tư nhân trong lĩnh vực  kinh doanh ngoại tệ (các quầy thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do), Thống đốc cho biết, NHNN sẽ tiếp tục kiểm soát chặt, không để hoạt động kinh doanh ngoại tệ tư nhân làm xáo trộn thị trường.

Trên thực tế, trong đợt sốt tỷ giá trong 2 quý đầu năm và có thời điểm đạt mức đỉnh 19.500 VND/USD, một phần do tác động tiêu cực bởi hệ thống kinh doanh ngoại tệ tư nhân. Nhiều quầy thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do tự nâng giá bán để thu lợi nhuận, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người tiêu dùng, gây xáo trộn cho thị trường ngoại tệ.

Vân Linh
Vân Linh

Tin cùng chuyên mục