Tuyên án các bị cáo trong vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ

0:00 / 0:00
0:00
Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư có nhiều vi phạm, để xảy ra vụ cháy khiến 56 người thiệt mạng, đã bị tuyên phạt 12 năm tù. Các cựu cán bộ liên quan cũng phải nhận mức án thích đáng.

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã ra phán quyết sơ thẩm đối với 8 bị cáo trong vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ, khiến 56 người thiệt mạng.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của bị cáo Nghiêm Quang Minh, chủ đầu tư khu chung cư này rất nguy hiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cả người và tài sản, cả về số lượng người chết, người bị thương, giá trị tài sản đặc biệt lớn. Trong số người chết và bị thương có nhiều trẻ em, nhiều người thuộc cùng một gia đình, điều này gây mất mát đau thương rất lớn cho bản thân các gia đình và cả xã hội.

Tuy có một số tình tiết giảm nhẹ về nhân thân, song Hội đồng xét xử nhận thấy cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất mới đủ sức răn đe, và phù hợp tính chất hành vi và mức độ thiệt hại.

Hội đồng xét xử vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ.

Hội đồng xét xử vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ.

Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Nghiêm Quang Minh 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Các bị cáo khác bị tuyên phạt về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Trọng Khang, cựu Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân bị tuyên phạt 3 năm tù; Nguyễn Đình Quân, cựu Tổ trưởng Tổ Thanh tra Xây dựng phường Khương Đình 7 năm tù;

Hai cựu Phó chủ tịch UBND phường Khương Đình là Chu Xuân Sơn và Phạm Tần Anh lần lượt bị tuyên phạt mức án 6 năm và 4 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh, cựu Phó trưởng Công an phường Khương Đình 4 năm tù; Nguyễn Thị Kim Trang, cựu cán bộ địa chính - xây dựng và Phạm Thanh Tùng, nhân viên hợp đồng phụ trách lĩnh vực môi trường đô thị phường Khương Đình cùng bị tuyên phạt 30 tháng tù.

Nghiêm Quang Minh, chủ đầu tư khu chung cư mini phố Khương Hạ bị tuyên phạt 12 năm tù.

Nghiêm Quang Minh, chủ đầu tư khu chung cư mini phố Khương Hạ bị tuyên phạt 12 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, đối với 56 người thiệt mạng, Hội đồng xét xử tuyên buộc Nghiêm Quang Minh có nghĩa vụ bồi thường chi phí mai táng theo giá dịch vụ hiện hành, và tổn thất tinh thần cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người tử nạn với mức 100 tháng lương cơ sở.

Trong trường hợp nạn nhân có cha mẹ già, bị cáo Minh còn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho họ đến khi mất; hoặc có con nhỏ thì cấp dưỡng đến khi đủ 18 tuổi (mỗi tháng cấp dưỡng 1 tháng lương cơ sở 2.340.000 đồng).

Đối với 44 người bị thương, Nghiêm Quang Minh phải bồi thường tổn thất tinh thần mức tối đa 50 tháng lương cơ sở cho người nằm viện trên 30 ngày; 20 tháng lương cơ sở cho người nằm viện từ 20-30 ngày và người nằm viện dưới 10 ngày là 10 tháng lương cơ sở.

Mỗi người cũng được nhận mức bồi thường chi phí phục hồi là một tháng lương cơ sở; còn riêng 3 bị hại bị thương tích nặng nhất, Hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo Minh bồi thường 18 tháng lương cơ sở cho chi phí phục hồi.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử sơ thẩm.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử sơ thẩm.

Thêm vào đó, bị cáo Minh cũng bị buộc phải chi trả chi phí thuê nhà cho các bị hại trong 18 tháng qua, với mức 5 triệu đồng mỗi căn hộ, tổng 90 triệu đồng mỗi căn hộ.

Ngoài ra, các chi phí khám chữa bệnh của những người này đã được UBND TP. Hà Nội chi trả toàn bộ, do đó tòa không buộc bị cáo Minh bồi thường. Nếu UBND TP. Hà Nội có yêu cầu bị cáo Minh chi trả, thì có quyền khởi kiện trong vụ án dân sự khác.

Liên quan tới tòa chung cư mini bị cháy, Hội đồng xét xử tuyên buộc Nghiêm Quang Minh phải sửa chữa toàn bộ, khôi phục hiện trạng ban đầu; bồi thường theo kết quả thẩm định giá đối với các phương tiện bị cháy.

Các tài sản khác như: tiền, vàng, các đồ có giá trị bị cháy trong các căn hộ, Hội đồng xét xử thấy không có căn cứ xác định. Do đó, nếu các bị hại có chứng cứ chứng minh thì có thể khởi kiện trong vụ án dân sự.

Trước đó, cơ quan tố tụng xác định, quá trình xây dựng, hoạt động tại khu chung cư mini ở số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ đã để xảy ra nhiều vi phạm.

Nghiêm Quang Minh, chủ đầu tư tòa nhà này đã tự ý thay đổi thiết kế công trình, xây dựng thành 9 tầng và 1 tum (vượt 3 tầng, 12 phòng so với giấy phép), nhưng không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Các bị can là cựu cán bộ, lãnh đạo tại phường Khương Đình và quận Thanh Xuân đã lập biên bản vi phạm hành chính; đồng thời ra quyết định cưỡng chế, song sau đó đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, dẫn đến bỏ mặc công trình vi phạm.

Thêm vào đó, nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy cũng đã được Công an quận Thanh Xuân phát hiện, yêu cầu khắc phục, đình chỉ hoạt động tầng 1 tòa nhà. Tuy nhiên, các cư dân không thực hiện và các cựu cán bộ tại phường Khương Đình không đưa ra các giải pháp để cư dân thực hiện quyết định đình chỉ; không báo cáo, tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Hậu quả là vụ cháy xảy ra vào đêm ngày 12/9/2023 đã xảy ra tại khu chung cư mini này, cướp đi sinh mạng của 56 người và 44 người khác bị thương.

Huệ Nguyễn
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục