Từ ngày 1/1/2020, Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu hơn 850 mặt hàng, không chỉ từ Mỹ

(ĐTCK) Theo công bố hôm thứ Hai (23/12) của Ủy ban Chính sách Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với hơn 850 sản phẩm từ ngày 1/1/2020, không chỉ từ Mỹ mà còn từ nhiều nước khác.
Ảnh: AP. Ảnh: AP.

"Để mở rộng quy mô nhập khẩu và tăng cường tiềm năng nhập khẩu các sản phẩm từ các nước khác, từ tháng 1/2020, thuế đối với hơn 850 loại hàng hóa sẽ được thay đổi", Ủy ban Chính sách Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng, chính sách này được đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Trung Quốc đối với các sản phẩm ngoại.

Theo dữ liệu được công bố trên trang web của Bộ Tài chính Trung Quốc, thuế nhập khẩu sẽ giảm cho một loạt các sản phẩm ngành chế biến thực phẩm, sản phẩm ngành công nghiệp khai thác và công nghiệp hóa chất, cũng như các sản phẩm liên quan đến dầu mỏ như dầu hỏa hàng không (từ 9% xuống 0%) và nhiên liệu diesel (từ 6% xuống 1%).

Đặc biệt, Bắc Kinh sẽ giảm thuế cho thịt lợn đông lạnh nhằm giúp bù đắp thiếu hụt nguồn cung tại nước này do dịch tả lợn châu Phi gây ra.

Ngoài ra, danh sách các mặt hàng được giảm thuế còn bao gồm quần áo và các loại thảm,thiết bị chuyên dụng cho ngành công nghiệp và truyền hình, dụng cụ quang học và một số loại máy kéo, máy phát điện.

Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, từ ngày 1/7/2020, thuế quan đối với thiết bị viễn thông và thiết bị văn phòng cũng sẽ được giảm. Cơ quan này lưu ý, năm tới sẽ tiếp tục cắt giảm thuế đối với hàng hóa từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đồng ý dỡ bỏ các hạn chế thương mại lẫn nhau, bao gồm từ Úc, Georgia, Iceland, Costa Rica, New Zealand, Pakistan, Peru, Hàn Quốc, Singapore, Thụy Sĩ và Chile, cũng như các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Quỳnh Lê
TASS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục