Truyền thông tài chính: Chỉ kiến thức thôi chưa đủ!

TTCK là thị trường của thông tin và niềm tin. Và bản thân tôi và không ít NĐT đã trải qua nhiều thăng trầm của thị trường, mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc trưng của thị trường, đó là sự nhạy cảm về thông tin. Chính vì vậy, NĐT như chúng tôi thực sự mong những người làm truyền thông trong lĩnh vực này có tâm và tầm hơn nữa!
NĐT nhỏ hầu như chỉ có thể tìm hiểu thông tin về DN, về chính sách… qua các kênh truyền thông. NĐT nhỏ hầu như chỉ có thể tìm hiểu thông tin về DN, về chính sách… qua các kênh truyền thông.

Phiên giao dịch thứ Sáu (6/11) vừa qua, sự tăng/giảm điểm đột ngột của VN-Index đã khiến không ít người đặt dấu hỏi về lý do của hiện tượng này: do hiện tượng “rút củi đáy nồi” của NĐT lớn hay do tác động từ thông tin truyền thông?

Trên nhiều diễn đàn chứng khoán mấy ngày nay, không quá khó để thấy được sự bức xúc của NĐT liên quan đến một bài báo! Đó là bài viết về một nội dung không mới - dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng, đã được truyền thông từ lâu, và nếu có được thông qua vào năm sau thì cũng phải chờ đến năm 2011 mới có hiệu lực. Vậy mà, một cái tít giật gân “Siết chặt dòng vốn vào chứng khoán” đăng trên CafeF - một web site không có chức năng truyền thông đại chúng, đã khiến bao người hoảng loạn bán vội cổ phiếu, dù không ít NĐT đã lỗ khá nhiều khi thị trường điều chỉnh trước đó. Giá như người viết bài này có cái nhìn cẩn trọng hơn, đưa rõ về khả năng hiện thực của dự luật này, thay vì khẳng định chắc nịch  như vậy.

Với những NĐT tổ chức, việc chịu tác động bởi các thông tin báo chí khi ra quyết định đầu tư có thể không lớn, nhưng với NĐT cá nhân như chúng tôi, thì đây là yếu tố quan trọng. Chúng tôi hầu như chỉ có thể tìm hiểu thông tin về DN, về chính sách vĩ mô… thông qua các kênh truyền thông, nhưng đôi khi bị chính kiểu truyền thông “vô tình hoặc cố tình” nhầm lẫn gây thiệt hại. Đợt vừa rồi, bao nhiêu NĐT cũng đã khốn khổ phải bán chứng khoán sau khi một tờ báo đưa tin: “UBCK chuẩn bị kiểm tra việc thực hiện các đòn bẩy tài chính tại các CTCK trong thời gian tới” do lo ngại tình trạng bán chứng khoán ồ ạt có thể xảy ra, trong khi thông tin được tìm hiểu ra lại sau đó lại là: “Nếu có sự việc bất thường và việc báo chí đưa tin là có thật thì cơ quan quản lý mới thực hiện kiểm tra để đưa ra hướng xử lý phù hợp”.

TTCK đang hoạt động trong tình trạng nhiều thông tin có thể tác động đến giá cổ phiếu được chủ động công bố vào ngay đầu phiên giao dịch, hay tình trạng những trang thông tin không có chức năng báo chí vẫn liên tục tự viết bài, phỏng vấn, đưa tin… rồi đưa tít giật gân câu khách, không cần để ý tác động của nó như thế nào.

Chỉ trong vòng mấy tháng nay, NĐT chúng tôi đã chịu rất nhiều thiệt thòi, mà một trong những yếu tố đó là hệ quả của việc truyền thông thiếu kiến thức và và cả cái tâm làm nghề. Việc này, trước hết chúng tôi cũng phải tự trách mình, đã không chịu đọc kỹ nguồn tin, không chịu phân tích kỹ theo kiểu “ý tại ngôn ngoại”, nhưng có lẽ, cơ quan quản lý thị trường và quản lý báo chí cũng cần có ý kiến về vấn đề này. TTCK quá nhạy cảm, nên yêu cầu của cơ quan quản lý, từ cơ quan quản lý truyền thông đến UBCK, cần có chế tài giám sát chặt chẽ công tác thông tin dư luận. Trước hết, đó là việc làm cần thiết để tăng tính minh bạch của thị trường và sau đó là để bảo vệ NĐT nhỏ lẻ như chúng tôi.

Phạm Quang Minh, TP. HCM
Phạm Quang Minh, TP. HCM