Truy tố nữ phiên dịch viên tiếng Trung kiêm nghề môi giới ngà voi

(ĐTCK) Được hứa hẹn trả công môi giới 1,9 triệu đồng, nữ phiên dịch viên "bắt mối" với bà chủ chuyên buôn đồ thủ công mỹ nghệ môi giới ngà voi cho khách du lịch Trung Quốc. 

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Phạm Thị Thành (SN 1981, ở huyện Thường Tín, Hà Nội), Kiều Thị Nhuần (SN 1979, ở Bắc Ninh, phiên dịch viên), Phạm Văn Quyết (SN 1992, ở Hà Nội) và Vũ Văn Hoàn (SN 1986, ở Hà Nội) cùng về tội Buôn bán hàng cấm.

Theo cáo trạng, Thành chuyên buôn bán đồ thủ công mỹ nghệ. Khoảng giữa năm 2016, Thành được một người đàn ông ở Bắc Giang chào bán ngà voi châu Phi. Sau khi xem hàng, Thành đồng ý mua 55 kg ngà voi với giá từ 4,5 triệu đồng - 12,6 triệu đồng/kg. Số hàng cấm trên Thành cất giấu tại nhà để tìm khách bán kiếm lời.

Truy tố nữ phiên dịch viên tiếng Trung kiêm nghề môi giới ngà voi ảnh 1

Gần đây liên tiếp các vụ buôn lậu ngà voi bị phát giác (ảnh minh họa) 

Kiều Thị Nhuần là phiên dịch viên tiếng Trung Quốc. Sau nhiều lần dẫn khách đến thôn Nhị Khê (xã Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội), Nhuần quen biết Thành.

Nhuần khai nhận, cuối tháng 10/2016, Nhuần nhận được điện thoại của Hương (một đồng nghiệp ở Quảng Ninh) hỏi khách muốn mua ngà voi. Nếu biết ai bán thì giới thiệu, giao dịch thành công, khách sẽ trả tiền công môi giới.  

Biết Thành có sẵn nguồn hàng, Nhuần nhận lời. Ngày 12/11/2016, Thành hẹn Nhuần và khách hàng người Trung Quốc đến xem hàng. Người khách đồng ý mua 50 kg ngà voi với giá 13,9 triệu đồng/kg. Các bên thỏa thuận, Thành có trách nhiệm chở số ngà voi trên giao cho khách đợi tại ngã ba Lạc Thị (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Nhận hàng xong, khách hàng sẽ thanh toán tiền.

Thỏa thuận xong giao dịch, Thành xếp hàng vào thùng cát-tông và giao cho Quyết, Hoàn chở hàng cho khách. Khi cả hai đang điều khiển xe mô tô đến điểm hẹn thì bị cơ quan công an kiểm tra, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận, vào năm 2012, bị can mua hơn 55 kg ngà voi để chế tác thành đồ mỹ nghệ, bán lại cho khách hàng người Trung Quốc.

Kiều Thị Nhuần cũng thừa nhận, nếu thực hiện trót lọt, cô được hứa trả công số tiền 1,9 triệu đồng. 

Hà Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục