Truy tố đối tượng dọn cỏ, gây ra vụ cháy rừng làm thiệt hại 3,2 tỷ đồng

(ĐTCK) VKSND huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) vừa ra cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Ngọc (SN 1977, trú xã Hòa Mỹ Tây, Tây Hòa, Phú Yên) về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 4h ngày 27/6, ông Ngọc đến khu vực rừng trồng bạch đàn của gia đình ở khu Đồng Lớn thuộc tiểu khu V9.6, thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên dọn dẹp cành, lá rồi dùng cào cỏ gom cành, lá cây lại châm lửa đốt.

Đến khoảng 7h cùng ngày, gió tây nam thổi mạnh nên lửa cháy lan sang khu vực rừng trồng cây bạch đàn, keo của các hộ dân lân cận. Ông Ngọc dùng cây dập lửa nhưng không được nên đã thông báo chính quyền địa phương đến cùng tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, lửa đã cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Cơ quan chức năng sau đó huy động 4 xe chữa cháy với hàng trăm lượt người tham gia dập lửa, nhưng đám cháy lan nhanh, khó khống chế. Đến 2h ngày 28/6 thì đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Qua thống kê, tổng diện tích rừng bị cháy là 167,93 ha. Hội đồng định giá tài sản huyện Tây Hòa kết luận, vụ cháy gây ra tổng thiệt hại hơn 3,2 tỷ đồng.

Uông Tân

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục