Truy tìm 3 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly tập trung tại Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang truy tìm 3 người nhập cảnh trái phép qua biên giới trốn cách ly ngày 16/10 khi chưa hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.
Ba đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép - Ảnh Phú Quý. Ba đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép - Ảnh Phú Quý.

Trước đó, ngày 6/10, trong quá trình kiểm soát biên giới, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà đã phát hiện 3 người Trung Quốc gồm: Liu Xue (30 tuổi), Luo Ye Wu (21 tuổi), Luo Dong Liang (34 tuổi) từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam không giấy tờ tại khu vực biên giới thuộc ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Sau đó, 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Hành chính (cũ) huyện Hồng Ngự để phòng, chống dịch Covid-19. Đến ngày 8/10, kết quả xét nghiệm lần 1, cả 3 trường hợp trên đều âm tính với SARS CoV-2.

Đến tối 16/10, cả 3 người nhập cảnh trái phép trốn khỏi cơ sở cách ly tập trung khi chưa hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp các lực lượng trên địa bàn lập tức truy tìm, đến nay chưa tìm thấy.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngành chức năng đang tích cực truy tìm 3 người nhập cảnh trái phép qua biên giới trốn cách ly. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã yêu cầu các địa phương biên giới gồm huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự chấn chỉnh, tăng cường lực lượng, giám sát tại các khu cách ly.

Đồng thời, yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ tăng cường cảnh giác, siết chặt các tuyến biên giới, phát hiện ngay đối tượng nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, cũng đề nghị bà con nhân dân bình tĩnh, tích cực phối hợp ngành chức năng truy tìm các đối tượng để cách ly theo quy định.

“Yêu cầu khu cách ly tổ chức tốt lực lượng bảo vệ, chỉnh sửa lại các chi tiết liên quan đến công tác bảo vệ phòng ốc, hàng rào, camera theo dõi để tránh tình trạng người cách ly trốn ra ngoài. 3 trường hợp này khi phát hiện xâm nhập biên giới trái phép thì đã đưa đi cách ly ngay lập tức và có xét nghiệm âm tính. Nếu bà con phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép thì hãy báo cho chính quyền, báo cho cơ quan quản lý kiểm soát biên giới để thực hiện nhiệm vụ quản lý đối tượng, cách ly theo đúng quy định”, ông Đoàn Tấn Bửu nói.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục