Trường đầu tiên ở TP.HCM đề xuất cho học sinh đến lớp từ ngày 4/10

0:00 / 0:00
0:00
Trường THCS-THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM đã lên phương án để đón hơn 100 học sinh thuộc các khối đầu cấp và cuối cấp gồm khối lớp 6, 9 và 12 quay trở lại trường học từ ngày 4/10.
Giáo viên và học sinh đều trông chờ được học trực tiếp tại trường để tiếp cận kiến thức hiệu quả hơn. Giáo viên và học sinh đều trông chờ được học trực tiếp tại trường để tiếp cận kiến thức hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Hiệu trưởng trường THCS - THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ cho biết, trường đã xây dựng phương án cho học sinh đến lớp từ ngày 4/10.

Dự kiến trường có 131 học sinh ở hai lớp 6, hai lớp 9 và một lớp 12 đi học trực tiếp, các lớp còn lại vẫn học trực tuyến. Trường đã trình phương án lên Phòng Giáo dục- Đào tạo, UBND huyện Cần Giờ và Sở Giáo dục- Đào tạo TP.HCM. Trường vẫn đang chờ được chấp thuận thì mới có thể thực hiện.

Hiện bộ tiêu chí an toàn trường học của TP.HCM đang được Sở Giáo dục và Đào tạo trình lên UBND TP và vẫn chưa chính thức ban hành, do vậy nhà trường tiến hành tự đánh giá theo dự thảo bộ tiêu chí trên và đạt 95 điểm trên thang điểm 100. Ngoài ra, hơn 90% giáo viên của trường đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.

"Phương án này tạm thời chỉ dạy khối 6,9,12, dạy theo chương trình 50% học trực tuyến và 50% học trực tiếp. Hàng tuần sẽ đánh giá lại tiêu chí an toàn, đặc biệt là tiêu chí an toàn về phòng chống dịch, lúc này sẽ đề xuất tiếp có mở rộng hay thu hẹp lại"- ông Nguyễn Ngọc Bảo cho biết.

Trường THCS – THPT Thạnh An hiện có gần 300 học sinh. Thời gian vừa qua việc triển khai học trực tuyến gặp rất nhiều khó khăn do thiếu máy móc, có những khu vực như ấp Thiềng Liềng mạng internet rất chập chờn. Chính vì vậy, giáo viên và học sinh của trường này đều trông chờ được học trực tiếp tại trường để việc tiếp cận kiến thức đạt hiệu quả hơn.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục