Trung tâm Tài chính quốc tế và khát vọng tham gia thị trường tài chính toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là một dự án phát triển, mà còn là một “tuyên ngôn” táo bạo về khát vọng của Việt Nam để tham gia thị trường tài chính toàn cầu.
Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng biểu tượng cho sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng biểu tượng cho sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam

Được xem là “tuyên ngôn” táo bạo

Đầu tháng 7/2025, Liên danh Tập đoàn Terne Holdings và Công ty cổ phần The One Destination đã ký kết với TP. Đà Nẵng ghi nhớ hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. Ngoài việc phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế gắn với tài chính xanh, công nghệ tài chính và tài chính thương mại, hai tập đoàn này sẽ hỗ trợ các cán bộ học tập kinh nghiệm, thực tập tại các trung tâm tài chính quốc tế lớn trên thế giới.

Terne Holdings và The One Destination cũng cam kết thực hiện tốt nhất các dự án được cấp phép tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và Khu Thương mại tự do Đà Nẵng… Đây là bước đi cụ thể mà ông Andy Khoo, Tổng giám đốc Terne Holdings từng cam kết, khi chia sẻ về lợi thế của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Lãnh đạo Terne Holdings khẳng định, với việc sở hữu nhiều lợi thế, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng có thể đóng góp thêm 3 - 5 tỷ USD hàng năm vào GDP của Việt Nam. Theo ông Andy Khoo, với ba trụ cột chiến lược là tài chính xanh, đổi mới fintech và tài chính thương mại, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ tận dụng được cơ hội và thế mạnh. “Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng không chỉ là một dự án phát triển, mà còn được xem là một tuyên ngôn táo bạo về khát vọng của Việt Nam về thị trường tài chính toàn cầu. Hãy để tôi mượn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh ‘Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người’. Cùng nhau, chúng ta không chỉ tạo nên Trung tâm Tài chính quốc tế, mà còn là một di sản bền vững, biểu tượng cho sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế”, ông Andy Khoo chia sẻ.

Không gian kinh tế mới

Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ở TP.HCM và TP. Đà Nẵng là một bước đi chiến lược, tạo bệ phóng kinh tế, đưa đất nước tham gia vào thị trường tài chính toàn cầu. Trong bối cảnh dịch chuyển dòng vốn toàn cầu và xu thế số hoá mạnh mẽ, cơ hội là rất rộng mở.

Chính vì thế, cả TP.HCM và TP. Đà Nẵng đang chạy đua với thời gian. Nếu như TP.HCM đã chuẩn bị quỹ đất, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác với nhiều đối tác, thì TP. Đà Nẵng cũng không đứng ngoài cuộc khi đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện thuận lợi, sẵn sàng để sớm hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế trong tương lai gần.

Mới đây, TP. Đà Nẵng thành lập Hội đồng Tư vấn xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, quy tụ nhiều chuyên gia, lãnh đạo ngân hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước để nghiên cứu, tư vấn và đề xuất chiến lược, kế hoạch phát triển trung tâm; mô hình quản lý, cơ cấu tổ chức và cơ chế điều hành. Ngoài ra, còn có các chính sách ưu đãi về tài chính, quỹ đất; cơ chế thu hút chuyên gia quốc tế và trí thức Việt Nam ở nước ngoài…

Về quỹ đất, Đà Nẵng sẽ sớm hoàn thành đầu tư xây dựng khối tòa nhà 22 tầng tại Công viên phần mềm số 2 với diện tích sàn xây dựng hơn 27.000 m2 để đáp ứng ngay nhu cầu hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Trong giai đoạn 2025 - 2027, TP. Đà Nẵng sẽ xúc tiến thu hút đầu tư hạ tầng và phát triển hệ sinh thái Trung tâm Tài chính quốc tế tại các khu đất sạch khu vực sát biển với diện tích gần 18 ha để xây dựng ngay Trung tâm Tài chính quốc tế. Trong đó, khu lõi Trung tâm Tài chính quốc tế có diện tích 6,17 ha, nằm tại 5 lô “đất vàng” trên đường Võ Văn Kiệt. Còn khu Trung tâm công nghệ tài chính được bố trí ở khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước thuộc phường Hải Châu (mới) có tổng diện tích 9,7 ha nằm ngay gần Công viên phần mềm số 2. Trong dài hạn đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ chuyển đổi Khu công nghiệp Đà Nẵng để thành Khu phố tài chính An Đồn có diện tích 62 ha. Không những thế, TP. Đà Nẵng cũng đang triển khai đề án lấn biển tại Vịnh Đà Nẵng, dự án có quy mô gần 1.500 ha; với đặc thù là các hòn đảo nhân tạo, lấn biển, tạo ra thêm khoảng 48 km đường biển mới…

Đến nay, nhiều nhà đầu tư lớn đã bày tỏ sự quan tâm đến Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng như Makara Capital, Terne Holding, Trump Organization. Những định chế tài chính và nhà đầu tư chiến lược sẵn sàng rót hàng chục tỷ USD theo hình thức PPP để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng…

Khi trung tâm tài chính hình thành, nhu cầu về giao dịch nhanh, chi phí thấp, bảo mật cao sẽ thúc đẩy lĩnh vực công nghệ chuỗi khối (blockchain) trở thành công cụ chiến lược. Điều này không chỉ giúp Đà Nẵng khẳng định vị thế, là điểm đến của tài chính số, mà còn tạo lợi thế để Thành phố trở thành trung tâm blockchain khu vực, dẫn dắt xu thế đổi mới tài chính trong kỷ nguyên số.

Lãnh đạo Đà Nẵng khẳng định quyết tâm của Thành phố, sớm hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế để đón đầu xu thế phát triển của nền kinh tế số và hội nhập quốc tế. Mục tiêu không chỉ xây dựng một trung tâm giao dịch, mà còn là hệ sinh thái tài chính, công nghệ tiên tiến, tích hợp các dịch vụ như fintech, blockchain, thanh toán số và tài chính xanh.

Hoàng Anh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục