Trung tâm hành chính Bình Dương - công trình kiểu mẫu

(ĐTCK) Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương mới được khánh thành và đi vào hoạt động ngày 20/2/2014 vừa qua. Công trình đã góp phần mang đến một diện mạo kiến trúc mới, hiện đại và thân thiện đối với tỉnh Bình Dương, là một trung tâm hành chính kiểu mẫu của cả nước.
Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương ngày khánh thành Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương ngày khánh thành

Trong suốt thời gian từ thi công đến khánh thành, công trình này luôn gây được sự chú ý, quan tâm của giới truyền thông, cũng như đông đảo công chúng. Bởi lẽ đây là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về chính trị lẫn kinh tế, xã hội, là mô hình thí điểm cần được nhân rộng ra cả nước. 

Trung tâm hành chính Tập trung đầu tiên của cả nước

Sau khi khánh thành tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, gần 60 cơ quan, đoàn thể, đơn vị khối Đảng, đoàn thể chính trị, cơ quan quản lý nhà nước, các sở ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành của tỉnh Bình Dương sẽ được bố trí vào làm việc ở đây. Cho tới thời điểm này, một số cơ quan đã chính thức vào làm việc trong Trung tâm. Ngoài ra, một số cơ quan ban ngành còn lại của tỉnh sẽ dần dần chuyển vào trong thời gian ngắn tới.

Trung tâm hành chính Bình Dương là trung tâm hành chính tập trung đầu tiên của cả nước, được kỳ vọng sẽ mang đến một nền hành chính minh bạch, thân thiện và hiện đại. Toàn bộ khu tầng trệt ở 2 tòa nhà dành cho các bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo cơ chế một cửa, liên thông hiện đại, thân thiện với người dân, giúp nhân dân và tổ chức thuận lợi khi đến giải quyết công việc.

Có thể nói, Trung tâm là giải pháp hiệu quả nhất góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước của tỉnh Bình Dương; nơi hội tụ, thu hút trí tuệ và phát triển công nghệ và là nơi thể hiện tính chủ động của tỉnh Bình Dương trong quá trình vươn lên phát triển bền vững.

Biểu tượng của một Thành phố mới Bình Dương hiện đại

Thành phố mới Bình Dương trong tương lai sẽ trở thành đô thị trung tâm của tỉnh Bình Dương với 125.000 dân định cư và hơn 400.000 người thường xuyên đến làm việc. Nằm trong quy hoạch này, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung là điểm nhấn quan trọng nhất, góp phần mang đến một diện mạo, kiến trúc hiện đại của thành phố mới.

Công trình Trung tâm hành chính tập trung được xây dựng ngay tại trung tâm Thành phố mới Bình Dương, có 23 tầng, độ cao 104 m với tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, có bãi đáp trực thăng; 2 tầng để xe, bãi đỗ xe có sức chứa 640 ôtô và hơn 2.000 xe máy, tổng diện tích sàn là 104.000 m2. Công trình được Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - TNHH một thành viên (Becamex IDC) khởi công từ tháng 11/2010 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Để xứng tầm là biểu tượng cho sự phát triển hiện đại của Thành phố mới Bình Dương, Trung tâm hành chính Bình Dương được thiết kế bởi CPG – Tập đoàn chuyên xây dựng, thiết kế hàng đầu Singapore.

Theo thiết kế, bên ngoài công trình sử dụng hoàn toàn vách nhôm kính lớn, có khả năng chịu lực, chịu gió lớn cũng như tính năng cách âm, cách nhiệt, giúp giảm thiểu tiêu hao năng lượng, thân thiện với môi trường.

Đây không phải là việc đơn giản, bởi để cung cấp một lượng lớn vách kính che phủ 2 tòa tháp lớn của Trung tâm hành chính, đảm bảo thi công chất lượng, đúng tiến độ cần đến những nhà thầu có uy tín và đủ năng lực trên thị trường.

Khắt khe trong lựa chọn nhà thầu cho một công trình có tầm vóc

Sau nhiều khâu đấu thầu, lựa chọn khắt khe, cân đối giữa các yếu tố chất lượng, uy tín và giá thành, Công ty Eurowindow đã là nhà thầu được lựa chọn.

Theo đó, Eurowindow cung cấp và thi công gần 60.000 m2 cửa nhôm và hệ vách nhôm kính lớn với lam nhôm rất hiện đại cho công trình Trung tâm hành chính Bình Dương. 

Ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc phụ trách dự án của Eurowindow cho biết: “Để hoàn thành gói thầu này, Eurowindow đã phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu khắt khe trong công tác quản lý cũng như yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Về kỹ thuật, công trình thi công vách kính mặt dựng lớn, đòi hỏi nhiều hệ thống liên kết với nhau, được thực hiện ở độ cao hơn 100 m. Đây cũng là công trình trọng điểm quan trọng, được xếp hạng đặc biệt quốc gia, do đó lãnh đạo Trung ương, cũng như các sở ban ngành của tỉnh thường xuyên kiểm tra chất lượng và tiến độ công việc.

Với những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân của Eurowindow đã hoàn thành tốt công việc của mình, đảm bảo chất lượng và tiến độ đúng như cam kết”.

Ông Huỳnh Quốc Hùng, Giám đốc dự án của Becamex chịu trách nhiệm dự án Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương nhận xét: “Tổng công ty Becamex và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ghi nhận những nỗ lực của Eurowindow để hoàn thành công trình trong điều kiện nhiều khó khăn, như công trình có diện tích lớn, nhiều khu vực thi công khó. Sức ép tiến độ cũng là một trong những thách thức lớn, tuy nhiên, đội ngũ anh em nhân viên Eurowindow đã làm việc ngày đêm cùng Becamex để kịp khánh thành Trung tâm hành chính vào ngày 20/2 vừa qua.

Có thể nói, Eurowindow có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, công nhân có tay nghề tốt, lãnh đạo có những chính sách kịp thời đúng đắn, lắng nghe ý kiến của chủ đầu tư. Chúng tôi rất hy vọng Becamex và Eurowindow sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong thời gian tới”.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng, Tổng giám đốc Eurowindow  nhận bằng khen của lãnh đạo tỉnh Bình Dương vì những nỗ lực trong quá trình triển khai thi công nhằm đảm bảm chất lượng và tiến độ công trình.

Với những nỗ lực trong quá trình triển khai thi công nhằm đảm bảm chất lượng và tiến độ công trình, ngay trong buổi lễ Khánh thành Trung tâm hành chính yập trung tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương, chủ đầu tư công trình, đã trao tặng bằng khen cho Công ty Eurowindow.

Bằng khen này thêm một lần nữa ghi nhận khả năng thi công các dự án lớn của Eurowindow sau rất nhiều các dự án lớn mà công ty đã thi công trong cả nước.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục