Trúng số độc đắc, cặp vợ chồng trì hoãn nhận vì chưa rảnh

Chưa cần tiền ngay nên dù trúng 10 triệu tệ (32 tỷ đồng), cặp vợ chồng Trung Quốc nửa tháng sau mới đến nhận. 
Tiểu Tượng lên nhận giải hôm 14/8/2019. Người đàn ông này phải che mặt để tránh phiền hà sau này.  Ảnh: hubeidaily. Tiểu Tượng lên nhận giải hôm 14/8/2019. Người đàn ông này phải che mặt để tránh phiền hà sau này. Ảnh: hubeidaily.

Một buổi tối cách đây nửa tháng, ông Tiểu Tượng ở thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, so sánh kết quả xổ số như thường lệ. Biết mình trúng giải nhất lên đến 10 triệu tệ (khoảng 32 tỷ đồng), ông mỉm cười rồi thông báo với vợ. Tuy nhiên phải đến hơn nửa tháng sau vợ chồng Tiểu Tượng mới đến nhận giải bởi lý do... chưa có thời gian rảnh. 

Tiểu Tượng cho hay, khi thông báo với vợ, ông chỉ nói mình đã trúng xổ số mà không nói giá trị bao nhiêu. "Mấy ngày sau vợ hỏi giá trị giải thưởng thì tôi mới nói là 10 triệu tệ. Cô ấy chỉ cười rồi bảo ‘Thế à’ và quay đi làm việc khác", người đàn ông này kể lại.

Ngày 14/8 vừa qua, cặp vợ chồng này đến Công ty xổ số thành phố Cù Châu để nhận thưởng. Lên phát biểu, vợ của Tiểu Tượng nói rằng cô cảm thấy vui vì đây là lần đầu tiên chồng trúng giải sau hơn 20 năm chơi xổ số. 

"Chúng tôi chưa nghĩ sẽ dùng 10 triệu tệ vào việc gì nên cứ gửi ở ngân hàng. Chúng tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống hiện tại vì nó vẫn đang tốt", người phụ nữ này cho biết.

Tiểu Tượng tiết lộ rằng trước đây ông từng suýt trúng giải độc đắc. "Cách đây mấy năm tôi đã chọn được một số mà nghĩ là đẹp để chơi. Thế nhưng tiếc là hôm đó có chút việc nên tôi không đi mua được. Tối hôm ấy, số đó về giải cao nhất". 

Người đàn ông cho biết, khi có kết quả ông đã chết lặng vì tiếc nuối. "Tôi buồn mất mấy ngày nhưng sau đó lại thôi vì tiếc cũng chẳng được gì". Vì thế ở lần chơi này, khi nghĩ được con số trong đầu, Tiểu Tượng đã đi mua ngay trước khi bị xao nhãng bởi việc khác. 

Trúng số độc đắc, cặp vợ chồng trì hoãn nhận vì chưa rảnh ảnh 1

Vé số trúng giải nhất có giá trị lên tới 10 triệu tệ (32 tỷ đồng) của Tiểu Tượng. Ảnh: hubeidaily.

Khi được hỏi tại sao lại đến nhận giải muộn như vậy, Tiểu Tượng nói rằng gia đình có một số việc cần giải quyết nên việc lĩnh thưởng tạm thời gác lại. Ông cũng cho biết việc trúng số này hoàn toàn là nhờ vào vận may, không có kỹ thuật gì. Ngoài ra khi mua vé số cũng nên dựa vào khả năng tài chính của mình.

"Không có tiền thì không nên mua quá nhiều xổ số, nhất định không được mê muội và không quá kỳ vọng vào chuyện trúng giải hay không", Tiểu Tượng nói.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục