Trung Quốc và Ả Rập Xê Út ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ 7 tỷ USD, góp phần thúc đẩy phi đô la hóa

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trung Quốc và Ả Rập Xê Út đã đạt được thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá khoảng 7 tỷ USD, đánh dấu một bước tiến khác trong xu hướng phi đô la hóa khi các nước trên thế giới rời xa đồng bạc xanh.
Trung Quốc và Ả Rập Xê Út ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ 7 tỷ USD, góp phần thúc đẩy phi đô la hóa

Thỏa thuận 3 năm cho phép hoán đổi tiền tệ tối đa 50 tỷ nhân dân tệ hoặc 26 tỷ riyal. Mặc dù quy mô tương đối nhỏ, nhưng thỏa thuận này mang tính biểu tượng vì Ả Rập Xê Út là nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới và hầu hết các giao dịch dầu toàn cầu được thực hiện bằng đô la.

Trong khi đó, Trung Quốc nhập khẩu lượng dầu thô trị giá 65 tỷ USD của Ả Rập Xê Út vào năm 2022. Con số này chiếm tới khoảng 83% tổng kim ngạch xuất khẩu của Ả Rập Xê Út sang Trung Quốc.

Trung Quốc cũng đang thực hiện chiến dịch thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ nhằm cố gắng giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la.

Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Nga (RBC) báo cáo rằng, 25% thương mại của Nga với các quốc gia khác ngoài Trung Quốc được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Một báo cáo của JPMorgan vào tháng 9 cũng cho biết, ngày càng có nhiều giao dịch dầu mỏ diễn ra bằng các loại tiền tệ khác ngoài đồng đô la.

Trong khi đó, theo dữ liệu phân tích của Bloomberg, dư nợ của các hợp đồng hoán đổi tiền tệ của Trung Quốc đã đạt mức cao mới 117,1 tỷ nhân dân tệ trong tháng 9.

Trung Quốc đã ký kết các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ khác trong năm nay với các nước như Argentina. Báo cáo công bố vào tháng trước cho thấy, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hiện có 29 thỏa thuận hoán đổi tiền tệ đang hoạt động, lên tới 4.000 tỷ nhân dân tệ.

Trung Quốc cũng khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường Trung Quốc thông qua việc phát hành trái phiếu Panda (trái phiếu mệnh giá bằng đồng nhân dân tệ được phát hành từ một tổ chức không phải của Trung Quốc và được phân phối tại thị trường Trung Quốc). Tại Sáng kiến Vành đai và Con đường mới nhất, các ngân hàng Trung Quốc cũng đã ký một loạt khoản vay bằng đồng nhân dân tệ cho các quốc gia như Peru và Malaysia.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục