Trung Quốc tăng cường sức mạnh khoa học công nghệ chiến lược quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc cần phát huy hết lợi thế, tập trung vào các công việc lớn, tăng cường sức mạnh khoa học công nghệ chiến lược quốc gia.
Ông Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters Ông Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Trung Quốc, tại cuộc họp của Ủy ban đi sâu cải cách toàn diện Trung ương vào ngày 6/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, cần phát huy lợi thế đáng kể của chế độ xã hội chủ nghĩa Trung Quốc, tập trung toàn lực vào công tác lớn, tăng cường sự lãnh đạo của đảng và nhà nước trong đổi mới khoa học công nghệ lớn, phát huy hết vai trò của cơ chế thị trường, phân bổ tối ưu nguồn lực đổi mới phù hợp với nhu cầu chiến lược của đất nước, tăng cường sức mạnh khoa học công nghệ chiến lược quốc gia, hình thành lợi thế cạnh tranh trong một số lĩnh vực quan trọng và giành thế chủ động chiến lược.

Để kiện toàn thể chế trong giải quyết các khó khăn về công nghệ chủ chốt cần phải kết hợp một cách hữu cơ giữa chính phủ, thị trường và xã hội, chuẩn bị khoa học, tập trung lực lượng, tối ưu hóa cơ chế và phối hợp giải quyết vấn đề. Đồng thời tăng cường hoạch định chiến lược và bố trí hệ thống, bám sát định hướng mục tiêu chiến lược quốc gia, làm rõ hướng chủ yếu đột phá công nghệ cốt lõi, chú trọng nghiên cứu phát triển các công nghệ then chốt có lợi thế đi trước và các kỹ thuật tiên tiến cơ bản dẫn đầu cho sự phát triển trong tương lai.

Về công tác lãnh đạo, cần tăng cường sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc và thiết lập một hệ thống chỉ huy ra quyết định có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế tổ chức hoạt động cho nghiên cứu hợp tác, thúc đẩy sự kết hợp tốt hơn giữa thị trường và chính phủ, củng cố vị thế chủ thể của doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ, khơi dậy sức sống của các chủ thể đổi mới.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục