Theo tờ Kyodo, Trung Quốc đã viện dẫn lý do cần phải giám sát việc xả nước đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Quyết định mới nhất này được đưa ra sau một cuộc họp nhằm xoa dịu căng thẳng dường như chưa đạt được nhiều tiến triển. Theo hãng tin The Paper của Trung Quốc, ông Liu Jinsong, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông "không hài lòng" với kết quả cuộc hội đàm với nhà ngoại giao Nhật Bản Masaaki Kanai hôm thứ Ba (18/11).
Trung Quốc chỉ mới nối lại việc mua hải sản từ Nhật Bản gần đây sau lệnh cấm được áp dụng khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima bắt đầu xả nước vào năm 2023.
Việc xả nước được sự ủng hộ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Liên Hợp Quốc (IAEA) và đơn vị vận hành nhà máy TEPCO cho biết, tất cả các nguyên tố phóng xạ đã được lọc bỏ, ngoại trừ tritium, với hàm lượng nằm trong giới hạn an toàn. Tuy nhiên, Trung Quốc khi đó đã cáo buộc Nhật Bản “biến Thái Bình Dương thành cống xả thải” và áp lệnh cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản.
Trước lệnh cấm năm 2023, Trung Quốc là nước mua sò điệp lớn nhất của Nhật Bản và cũng là một trong những nước nhập khẩu hải sâm hàng đầu. Kể từ năm 2024, sau khi Trung Quốc áp dụng lệnh cấm nhập khẩu từ nước láng giềng châu Á, nhập khẩu hải sản của Trung Quốc từ Nhật Bản đã chậm lại đáng kể. Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, trong chín tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch nhập khẩu cá, giáp xác và các loại hải sản khác chỉ đạt 500.000 USD.
Trong khi đó, Trung Quốc đã cảnh báo công dân không nên đi du lịch đến Nhật Bản - động thái này đã khiến hoạt động du lịch sang Nhật Bản chịu ảnh hưởng.
Ngay trước mắt, lệnh hạn chế du lịch của Trung Quốc có thể gây ra những tác động sâu rộng đối với nền kinh tế Nhật Bản. Theo Hội đồng Du lịch & Lữ hành Thế giới (WTTC), ngành du lịch chiếm khoảng 7% tổng GDP của Nhật Bản và đã là động lực tăng trưởng chủ chốt trong những năm gần đây. Số liệu chính thức cho thấy khách từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông (Trung Quốc) chiếm khoảng 20% tổng lượng du khách.