Trung Quốc: Quyết định cắt tài trợ cho WHO của Mỹ khiến khả năng kiểm soát đại dịch suy yếu

(ĐTCK) Tại cuộc họp báo chiếu ngày thứ Tư 15/4 ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố, quyết định ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) của Mỹ sẽ làm suy yếu khả năng kiểm soát đại dịch Covid-19.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: AP. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: AP.

"Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định ngừng đóng góp cho ngân sách của WHO của Washington. Quyết định này của Mỹ sẽ làm suy yếu khả năng của tổ chức này và làm suy yếu hợp tác quốc tế, ảnh hưởng đến tất cả các nước, kể cả Mỹ. Chúng tôi kêu gọi Mỹ thực hiện nghiêm túc các cam kết của mình và ủng hộ vai trò lãnh đạo của WHO", ông Triệu Lập Kiên tuyên bố.

Theo ông Triệu, WHO là tổ chức quốc tế uy tín và chuyên nghiệp nhất trong nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe công dân toàn cầu. WHO đóng vai trò không thể thiếu trong việc khắc phục khủng hoảng quốc tế. 

"Kể từ khi Covid-19 bùng phát, WHO, do Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus đứng đầu, đã đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối các nỗ lực quốc tế và được cộng đồng quốc tế ca ngợi. Hiện tại, cuộc chiến chống lại dịch bệnh đang ở giai đoạn quan trọng", đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc kết luận.

Trước đó vào hôm thứ Ba (14/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông đã chỉ đạo chính quyền Mỹ ngừng đóng góp cho ngân sách của WHO, trong khi chờ đánh giá về vấn đề quản trị kém và che giấu dữ liệu đại dịch của tổ chức này này.

Theo ông Trump, do những ước tính và khuyến nghị không chính xác của WHO, số người nhiễm Covid-19 trên thế giới tăng gấp 20 lần.

Vào hôm 13/4, Ủy ban Các vấn đề Chính phủ và An ninh Nội địa của Thượng viện Mỹ thông báo mở một cuộc điều tra về nguồn gốc xuất hiện của virus Covid-19 và sự lây lan của nó, nhấn mạnh vào vai trò của Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong quá trình này.

Trước Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã lên tiếng về quyết định cắt tài trợ cho WHO của chính quyền Washington.

TASS dẫn lời bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, quyết định của ông Trump cho thấy, điều chính yếu đối với Washington là đổ lỗi và chứng minh mình vô tội.

Quỳnh Lê
TASS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục