Trung Quốc lên kế hoạch tiêm mũi vaccine thứ 3

0:00 / 0:00
0:00
Trung Quốc đang lên kế hoạch tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 3 nhắc lại, đối với những người dân đã tiêm loại vaccine Sinovax được nghiên cứu trên cơ chế bất hoạt.
Nhân viên y tế tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN Nhân viên y tế tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo của Cơ quan Quản lý dược phẩm Trung Quốc, mũi tiêm tăng cường sẽ được cung cấp miễn phí và sử dụng loại vaccine Comirnaty- do Công ty dược phẩm Fosun Pharma của Trung Quốc và BioNTech của Đức đồng phát triển dựa trên công nghệ mRNA.

Trước đó Trung Quốc đã công bố kế hoạch thành lập nhà máy ở Thượng Hải để sản xuất vaccine Comirnaty. Dự kiến, nhà máy có thể bắt đầu sản xuất vào cuối tháng 8 và đặt mục tiêu có thể sản xuất 1 tỷ liều vaccine vào cuối năm nay.

Theo thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, hiện nay nước này có hơn 1,2 tỷ liều vaccine và hầu hết người dân đã được tiêm vaccine do Công ty Sinovac Biotech và Tập đoàn Sinopharm sản xuất.

Tuy nhiên, các thử nghiệm cho thấy hiệu quả vaccine của Trung Quốc dao động từ 50-80% - thấp hơn đáng kể so với vaccine mRNA do Moderna và Pfizer/BioNTech phát triển. Điều này đã làm dấy lên lo ngại cần tiêm mũi bổ sung, nhằm đạt hiệu quả trong việc ngăn chặn các biến chủng virus mới.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục