Trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, ông là đại biểu Quốc hội bốn khoá liên tục, ngày 23/10/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong một phiên họp Quốc hội (Ảnh Quochoi.vn). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong một phiên họp Quốc hội (Ảnh Quochoi.vn).

Sáng 2/4, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước được tiến hành ngay sau đó. Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2016 - 2021 là nhiệm kỳ khá đặc biệt về nhân sự Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ Quyền Chủ tịch nước từ ngày 23/9/2018 đến ngày 23/10/2018. Ngày 23/10/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã tín nhiệm bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước.

Bên cạnh trọng trách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng còn là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và là đại biểu Quốc hội khóa XIV. Và như lời Chủ tịch nước thì "phải kiêm nhiệm nhiều thứ cũng có ảnh hưởng đến công tác". Song Chủ tịch nước đã cố gắng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, ông là đại biểu Quốc hội bốn khoá liên tục, từ khoá XI đến khoá XIV và là Chủ tịch Quốc hội hai khoá XI và XII.

Cũng trong chiều 2/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Nhân sự được giới thiệu bầu kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

An Nguyên
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục