Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010

(ĐTCK-online) Chiều ngày 16/12/2009, các khách mời của Đầu tư Chứng khoán đã có mặt tại tòa soạn Báo Đầu tư và Văn phòng đại diện Báo Đầu tư tại TP. HCM để giao lưu với độc giả trong chương trình Bàn tròn trực tuyến: “Triển vọng DN và TTCK năm 2010”. Sau đây là nội dung buổi giao lưu trực tuyến.
Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010

Các khách mời của buổi giao lưu trực tuyến gồm:

 

Ở đầu cầu Hà Nội:

1. Ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCKNN;

2. Ông Ngô Phương Chí, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC);

3. Ông Phan Quốc Huỳnh, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương (CTS);

4. Ông Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS);

5. Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ điện và xây dựng Việt Nam (MCG);

6. Ông Phan Đức Trung, Phó tổng giám đốc CTCP FPT ;

7. Ông Lê Khắc Hiệp, Chủ tịch HĐQT CTCP Vincom (VIC)

 

Ở đầu cầu TP.HCM:

1. Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Nghiên cứu, CTCP Quản lý quỹ Việt Nam (VFM);

2. Ông Lê Phụng Hào, Phó TGĐ Tập đoàn Kinh Đô (KDC);

3. Ông Lê Quốc Bình, Giám đốc Tài chính, CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII);

4. Ông Fiacra Macana, Trưởng bộ phận phân tích TTCK CTCK HSC;

5. Ông Trần Quang Trường, Phó tổng giám đốc, CTCP Tanimex (TIX).

6. Ông Madhur Maini, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Masan (MSN).  

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 1

Hoàng Mai Hương - Nhân viên kế toán

Hoạt động kinh doanh của Kinh Đô có tính chu kỳ. Hai quãng thời gian bận rộn trong năm là khi công ty sản xuất phục vụ Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán. Xin ông Hào cho biết theo thông lệ Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán sẽ đóng góp cho Kinh Đô bao nhiêu % lợi nhuận trong mảng sản xuất kinh doanh chính (bánh kẹo)? Dự kiến đợt riêng Tết Nguyên Đán tới Kinh Đô sẽ cung cấp ra thị trường bao nhiêu tấn sản phẩm, dự kiến doanh thu và lợi nhuận bao nhiêu?

 Ông Lê Phụng Hào: - Đúng! Đây là hai mùa kinh doanh cao điểm của Công ty hàng năm (mùa Trung Thu và mùa tết Nguyên Đán). Trong 2 mùa vụ kinh doanh này, Kinh Đô có những loại sản phẩm riêng để phục vụ người tiêu dùng. Ngoài ra, Công ty cũng tổ chức sản xuất các loại sản phẩm bánh kẹo phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày.

2 mùa vụ (Trung Thu và Tết) mức doanh số và lợi nhuận chiếm khoảng 60% tổng doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Riêng mùa Trung Thu 2009, Công ty đã đạt lợi nhuận trên 100 tỷ đồng. Dự kiến, mức doanh thu của Công ty trong mùa tết Nguyên Đán năm nay tăng 15- 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong mùa tết Canh Dần 2010 - dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Kinh Đô dự kiến đưa ra thị trường gần 30 triệu hộp sản phẩm bánh kẹo các loại phục vụ người tiêu dùng, tăng 15% sản lượng so với dịp tết năm trước. Đồng thời, năm nay Kinh Đô đẩy mạnh khai thác phân khúc sản phẩm cao cấp, tăng 50% sản lượng so với cùng kỳ, với số lượng 1,5 triệu hộp sản phẩm cao cấp phục vụ thị trường mùa Tết.

 

Đỗ Phương Diệp - Hà Đông, Hà Nội

Xin chào ông Mac Cana, đầu tiên tôi bày tỏ sự cảm phục tới cá nhân ông khi đã dự báo đúng đáy của VN Index rơi vào giữa quý I/2009. Tôi rất muốn biết dự báo tiếp theo của ông về đáy của đợt suy giảm lần này. Xin chân thành cám ơn ông!

 Ông Fiacra Macana: Theo quan điểm của tôi thị trường sẽ chạm đáy trong mấy tuần tới (Trong khoảng thời gian từ cuối năm dương lịch đến cuối Tết âm lịch). Khi tiền tệ ổn định, áp lực về cổ phiếu thế chấp được dỡ bỏ, thị trường sẽ tiếp tục tìm kiếm những tin vui. Thị trường sẽ phản ứng rất tích cực nếu Ngân hàng Nhà nước nới lỏng chính sách vào dịp năm mới.

 
TS. Nguyễn Anh Tuấn Tổng Biên tập Báo Đầu tư phát biểu khai mạc Cuộc giao lưu

TS. Nguyễn Anh Tuấn

Tổng Biên tập Báo Đầu tư phát biểu khai mạc Cuộc giao lưu

LÂM QUANG ÁI - QUẬN TÂN BÌNH TPHCM
Trong tình hình hiện nay, KLGD và GTGD một ngày bao nhiêu được cho là ổn định, thanh khoản trung bình chấp nhận được để giữ cho 2 sàn không rớt điểm? Từ đây đến cuối năm liệu dòng tiền có vào ổn định không? Theo các ông thì khoảng tháng mấy năm 2010 thì dòng tiền sẽ trở lại TTCK, từ những nguồn nào, và ổn định không?

 Ông Fiacra Macana: Do tính thanh khoản giảm hơn, thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm đến cuối năm. Khi nhà nước thấy Nền kinh tế đã ổn định trở lại, họ sẽ nới lỏng chính sách và do đó tính thanh khoản sẽ được cải thiện.

 Ông Phan Quốc Huỳnh: Hiện nay vốn hóa thị trường trên cả hai SGD đã có sự tăng trưởng mạnh với 245 công ty trên HNX và 190 công ty niêm yết trên HOSE. Vốn hóa thị trường đã đạt xấp xỉ 550.000 tỷ đồng.
Để có thể xác định khối lượng giao dịch bình thường/phiên quả thật là không dễ. Tuy nhiên, ý kiến được đa số tán thành khi khối lượng giao dịch đạt mức 60 triệu CP/CCQ một phiên tại HOSE trở lên thì mới có thể có sự tăng trưởng ổn định của thị trường.
Đối với dòng tiền vào thị trường trong thời gian còn lại của năm 2009, chúng tôi cho rằng sẽ có nhiều hạn chế bởi chịu tác động từ căng thẳng thanh khoản trên thị trường tiền tệ. Tuy nhiên, sang năm mới hy vọng tình hình sẽ được cải thiện và dòng tiền sẽ trở lại với thị trường.
Tôi cho rằng, ngay từ Quý I/2010 dòng tiền vào TTCK sẽ tốt hơn nhiều quý IV/2009. Lý do là các ngân hàng sẽ có hạn mức tín dụng của năm mới, các tổ chức kinh doanh trong đó các CTCK, các quỹ đầu tư, các tổ chức đầu tư tài chính... sẽ giải ngân để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2010.
Ngoài ra, lượng tiền từ các nhà đầu tư cá nhân cũng sẽ quay lại bởi hiện tại luồng vốn này bị hạn chế do yếu tố tâm lý.

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 3
 

Mai Trúc Linh - Bến Chương Dương, Quận 1

KCN Tân Bình mà Tanimex đã xây dựng và đang đầu tư xây dựng phù hợp với công ty trong lĩnh vực hoạt động nào? Việc phát triển KCN tân Bình giai đoạn 2 có hướng đến lĩnh vực sản xuất đặc biệt nào không, như các lĩnh vực sản xuất sạch, công nghệ cao. Công ty làm gì để tạo giá trị gia tăng từ khai thác KCN?

 Ông Trần Quang Trường: - KCN Tân Bình I và II được xem là KCN sạch. TIX cũng đã đầu tư xong nhà máy xử lý nước thải.
- Công ty tận dụng lợi thế đầu tư KCN để giữ lại quỹ đất đầu tư nhà xưởng cho thuê, vừa tạo ra giá trị tài sản ngày càng tăng cho TIX, vừa tạo ra hiệu quả ổn định hàng năm.

 

Hoàng Văn Phúc - Đường Nguyễn Thái BÌnh, quận 1

Thưa ông Trường, năm 2010 TIX công bố khởi công 4 dự án Tani Building Sơn Kỳ 1 Đường DC 8, KCN Tân Bình; Tani office Lê Trọng Tấn; Tanioffice KCN Tân Bình: Tani Club đường Chế Lan Viên, nhóm dân cư 6 KCN Tân Bình; Tani Building Lê trọng Tấn và các dự án khác như tani Hotel, Trung tâm thương mại Thạnh Lộc. Đến thời điểm này, ông có khẳng định được cac dự án sẽ khởi công theo đúng kế hoạch. TIX bỏ vốn 100% đầu tư các dự án này hay kêu gọi đối tác hợp tác liên doanh?
Nếu bỏ vốn đầu tư, công ty bố trí nguồn vốn như thế nào. Hiệu quả của các dự án này ra khi mà thời gian triển khai mất hai năm mới có thể đưa vào khai thác.

 Ông Trần Quang Trường: - Ngày 25/12 sắp tới, công ty sẽ khởi công TANIBUILDING Sơn Kỳ 1 và 2 với 670 căn hộ.
- Tani Hotel và Tani Club dự kiến khởi công vào quý 2 năm 2010.
- Tani Office Lê Trong Tấn, TTTM Thạnh Lộc công ty đã hòan tất các thủ tục pháp lý, đang đàm phán với khách hàng thuê. Ngay khi đạt được thỏa thuận sẽ triển khai thi công.
- Tất cả các dực án đều đã được thu xếp vốn, tỷ lệ từ 30-40% vốn tự có, còn lại đã đựơc các ngân hàng cam kết cho vay.
- Phần vốn tự có đã được cân đối trong kế hoạch tài chính những năm tới, đảm bảo vừa làm tăng lợi nhuận trong dài hạn vừa không ảnh hưởng đến lợi nhuận ngắn hạn của TIX.

 

Phan Đình Mạnh - Tôn Đức Thắng

Trên số báo ĐTCK 149 ngày 14/12 tôi đọc và biết năm 2010 CII đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng, tăng gần 50% so với mức thực hiện năm 2009. Trước đó, năm 2008 lợi nhuận của công ty tăng 40% so với năm 2007, dự kiến năm 2009 lợi nhuận công ty cũng tăng tới 135% so với mức thực hiện năm 2008. Đây là những con số rất ấn tượng. Xin lãnh đạo công ty cho biết cơ sở nào để công ty đặt ra chỉ tiêu tham vọng năm 2010 trước bối cảnh kinh tế Việt Nam năm tới còn nhiều yếu tố khó lường: lạm phát, lãi suất, tỷ giá…?

 Ông Lê Quốc Bình: Sau hơn 4 năm triển khai đầu tư, bước vào năm 2010 cũng là bước vào giai đoạn CII đưa các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng vào khai thác, từ đó mang lại nguồn thu mới bổ sung cho các nguồn thu hiện hữu.

Mặt khác, thực hiện định hướng phát triển chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua về việc phát triển CII theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, CII sẽ giảm dần tỷ lệ sở hữu ở các công ty mà CII nắm giữ trên 51% vốn điều lệ xuống còn 51% vốn điều lệ. Động thái này vừa huy động được thêm nguồn vốn để đầu tư dự án, vừa hiện thực hóa lợi nhuận của các khoản đầu tư, mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông.

Với các đặc điểm nói trên, CII tự tin khi đặc ra mục tiêu lợi nhuận 450 tỷ đồng cho năm 2010.

 

Hoàng Tùng - Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thú thật tôi là một khách hàng thường xuyên của KDC, tôi cũng là một đại lý phân phối và mới tập chơi cổ phiếu vài tháng nay. Tuy nhiên tôi đọc sách dạy chơi chứng khoán và được hướng dẫn rằng nên tìm kiếm cổ phiếu sinh lợi từ các công ty đang bùng nổ và trong giai đoạn phát triển mở rộng thị phần. Trên góc độ người tiêu dùng và trực tiếp là đại lý phân phối tôi cảm nhận trong mảng kinh doanh chính là bánh kẹo Kinh Đô đã đạt tới độ bão hòa, đã khá lâu công ty không có dòng sản phẩm nào thực sự đột phá hay có tính cạnh tranh cao so với các đối thủ cạnh tranh. Ông Hào nghĩ sao về nhận xét này?

 Ông Lê Phụng Hào

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 4

Ông Lê Phụng Hào
Phó TGĐ Tập đoàn Kinh Đô (KDC)
Về thị trường thực phẩm nói chung và bánh kẹo nói riêng theo báo cáo của Tổ chức Euromonitor thì đối với thị trường Việt Nam tăng trưởng bình quân 14%/năm (3.800 tỷ đồng). Riêng về bánh kẹo thì thị phần bánh quy tăng 24%/năm và bánh cracker tăng 32%/năm. Chính vì vậy, cơ hội phát triển của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực bánh kẹo rất lớn. Chiến lược của Kinh Đô luôn chú ý đa dạng hóa trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo và đồng thời mở rộng sang các chủng loại sản phẩm khác trong lĩnh vực thực phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng.

- Trong năm 2008, Kinh Đô đã đầu tư dây chuyển sản các dòng sản phẩm bánh mới. Chẳng hạn như bánh cracker có rắc các loại hạt (hạnh nhân) và bánh bông lan 2 nhân, Muffi... Bên cạnh đó, Công ty cũng đã đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới tại nhà máy Bình Dương để không ngừng cải tiến và đa dạng hóa sản phẩm.

Ngoài ra, trong chiến lược phát triển, Tập đoàn Kinh Đô cũng thực hiện việc đa dạng hóa trong ngành thực phẩm thông qua hoạt động M & A.

 

Lê Nguyễn Mai Anh - 48 Trần Phú, Hải Phòng

Theo thông báo cách đây vài tháng của CII, dự kiến vào cuối tháng 12 này công ty sẽ thoái vốn tại CTCP CK TP HCM (HSC). Tuy nhiên hiện tại xu hướng thị trường không thuận lợi, VN Index đang trên đà suy giảm. Tại sao CII không chờ đến ngày HCM công bố chốt ngày chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 2:1? Công ty có cân nhắc lùi thời gian sang năm 2010 để việc thoái vốn mang lại hiệu quả cao hơn không?

 Ông Lê Quốc Bình
Chắc chắn CII không thoát vốn đã đầu tư vào Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM vào thời điểm này vì thị trường chứng khoán đang có sự suy giảm nghiêm trọng. CII sẽ cân nhắc thời điểm thoát vốn thích hợp trên nguyên tắc cố gắng mang lại lợi nhuận tối đa cho cổ đông.

 

Văn Thế Minh - BK, Hà Nội

Tôi đã đọc bài báo “Nguy cơ từ các mối siêu liên kết” trên báo SGTT và có nói về việc CII đầu tư tài chính vào các DN như Lữ Gia, Năm Bảy Bảy... Xin anh Bình cho biết hiện nay CII còn nắm bao nhiêu % vốn của các DN trên? Dự kiến khi nào công ty thoái hết vốn? Anh Bình có bình luận gì thêm về nội dung bài báo đó không? Vừa qua một công ty con của CII vừa đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu của chính công ty mẹ. Dĩ nhiên lãnh đạo cao cấp của công ty con kia cũng là người của CII, vậy có xảy ra việc trục lợi dựa trên các thông tin nội bộ của CII không?

 Ông Lê Quốc Bình
CII đã có văn bản chính thức gửi đến báo Sài gòn tiếp thị, phóng viên Tiểu Lý và công bố thông tin trên HOSE phản đối về việc đưa tin sai lệch trong bài báo nguy cơ từ các công ty liên kết. Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết trên trang Web của HOSE.

Việc công ty CII đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu CII xuất phát từ việc đánh giá về giá trị thị trường cổ phiếu CII. Chắc chắn không có xảy ra việc trục lợi dựa trên các thông tin nội bộ của CII do (1) thông tin được bảo mật khá tốt cho đến khi công bố; (2) công ty con không mua theo hướng đẩy giá cổ phiếu CII.

 

Nguyễn Minh - Lê Thánh Tông, TP.Huế

Chào ông Lê Quốc Bình, tôi là một cổ đông của công ty. Hiện nay tôi được biết CII đang là chủ đầu tư ba dự án BĐS (Cao ốc 152 Điện Biên Phủ; Khu Dân cư An Hội, Khu tái định cư Tam Tân (Củ Chi)). Ngoài ra công ty còn đầu tư 4 dự án khác bằng hình thức liên doanh liên kết với tổng số vốn lên tới trên 2.000 tỷ đồng. Xin ông Bình cho biết hiện nay các dự án đang tiến hành đến bước nào? Khi nào CII có thể hạch toán lợi nhuận?

 Ông Lê Quốc Bình
Dự án 152 Điện Biên Phủ: hiện nay công ty đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để ký hợp đồng BOT và xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định để có thể xúc tiến khởi công dự án.

Các dự án bất động sản của CII đang được triển khai theo đúng lộ trình của dự án. Do thời gian có hạn nên bạn có thể tham khảo thông tin tiến độ triển khai các dự án này tại trang Web www.cii.com.vn

Hoàng Mai Hương - Nhân viên kế toán Hoạt động kinh doanh của Kinh Đô có tính chu kỳ. Hai quãng thời gian bận rộn trong năm là khi công ty sản xuất phục vụ Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán. Xin ông Hào cho biết theo thông lệ Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán sẽ đóng góp cho Kinh Đô bao nhiêu % lợi nhuận trong mảng sản xuất kinh doanh chính (bánh kẹo)? Dự kiến đợt riêng Tết Nguyên Đán tới Kinh Đô sẽ cung cấp ra thị trường bao nhiêu tấn sản phẩm, dự kiến doanh thu và lợi nhuận bao nhiêu? Ông Lê Phụng Hào: - Đúng! Đây là hai mùa kinh doanh cao điểm của Công ty hàng năm (mùa Trung Thu và mùa tết Nguyên Đán). Trong 2 mùa vụ kinh doanh này, Kinh Đô có những loại sản phẩm riêng để phục vụ người tiêu dùng. Ngoài ra, Công ty cũng tổ chức sản xuất các loại sản phẩm bánh kẹo phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày. 2 mùa vụ (Trung Thu và Tết) mức doanh số và lợi nhuận chiếm khoảng 60% tổng doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Riêng mùa Trung Thu 2009, Công ty đã đạt lợi nhuận trên 100 tỷ đồng. Dự kiến, mức doanh thu của Công ty trong mùa tết Nguyên Đán năm nay tăng 15- 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong mùa tết Canh Dần 2010 - dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Kinh Đô dự kiến đưa ra thị trường gần 30 triệu hộp sản phẩm bánh kẹo các loại phục vụ người tiêu dùng, tăng 15% sản lượng so với dịp tết năm trước. Đồng thời, năm nay Kinh Đô đẩy mạnh khai thác phân khúc sản phẩm cao cấp, tăng 50% sản lượng so với cùng kỳ, với số lượng 1,5 triệu hộp sản phẩm cao cấp phục vụ thị trường mùa Tết. Đỗ Phương Diệp - Hà Đông, Hà Nội Xin chào ông Mac Cana, đầu tiên tôi bày tỏ sự cảm phục tới cá nhân ông khi đã dự báo đúng đáy của VN Index rơi vào giữa quý I/2009. Tôi rất muốn biết dự báo tiếp theo của ông về đáy của đợt suy giảm lần này. Xin chân thành cám ơn ông! Ông Fiacra Macana: Theo quan điểm của tôi thị trường sẽ chạm đáy trong mấy tuần tới (Trong khoảng thời gian từ cuối năm dương lịch đến cuối Tết âm lịch). Khi tiền tệ ổn định, áp lực về cổ phiếu thế chấp được dỡ bỏ, thị trường sẽ tiếp tục tìm kiếm những tin vui. Thị trường sẽ phản ứng rất tích cực nếu Ngân hàng Nhà nước nới lỏng chính sách vào dịp năm mới. TS. Nguyễn Anh Tuấn Tổng Biên tập Báo Đầu tư phát biểu khai mạc Cuộc giao lưu LÂM QUANG ÁI - QUẬN TÂN BÌNH TPHCM Trong tình hình hiện nay, KLGD và GTGD một ngày bao nhiêu được cho là ổn định, thanh khoản trung bình chấp nhận được để giữ cho 2 sàn không rớt điểm? Từ đây đến cuối năm liệu dòng tiền có vào ổn định không? Theo các ông thì khoảng tháng mấy năm 2010 thì dòng tiền sẽ trở lại TTCK, từ những nguồn nào, và ổn định không? Ông Fiacra Macana: Do tính thanh khoản giảm hơn, thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm đến cuối năm. Khi nhà nước thấy Nền kinh tế đã ổn định trở lại, họ sẽ nới lỏng chính sách và do đó tính thanh khoản sẽ được cải thiện. Ông Phan Quốc Huỳnh: Hiện nay vốn hóa thị trường trên cả hai SGD đã có sự tăng trưởng mạnh với 245 công ty trên HNX và 190 công ty niêm yết trên HOSE. Vốn hóa thị trường đã đạt xấp xỉ 550.000 tỷ đồng. Để có thể xác định khối lượng giao dịch bình thường/phiên quả thật là không dễ. Tuy nhiên, ý kiến được đa số tán thành khi khối lượng giao dịch đạt mức 60 triệu CP/CCQ một phiên tại HOSE trở lên thì mới có thể có sự tăng trưởng ổn định của thị trường. Đối với dòng tiền vào thị trường trong thời gian còn lại của năm 2009, chúng tôi cho rằng sẽ có nhiều hạn chế bởi chịu tác động từ căng thẳng thanh khoản trên thị trường tiền tệ. Tuy nhiên, sang năm mới hy vọng tình hình sẽ được cải thiện và dòng tiền sẽ trở lại với thị trường. Tôi cho rằng, ngay từ Quý I/2010 dòng tiền vào TTCK sẽ tốt hơn nhiều quý IV/2009. Lý do là các ngân hàng sẽ có hạn mức tín dụng của năm mới, các tổ chức kinh doanh trong đó các CTCK, các quỹ đầu tư, các tổ chức đầu tư tài chính... sẽ giải ngân để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2010. Ngoài ra, lượng tiền từ các nhà đầu tư cá nhân cũng sẽ quay lại bởi hiện tại luồng vốn này bị hạn chế do yếu tố tâm lý. Mai Trúc Linh - Bến Chương Dương, Quận 1 KCN Tân Bình mà Tanimex đã xây dựng và đang đầu tư xây dựng phù hợp với công ty trong lĩnh vực hoạt động nào? Việc phát triển KCN tân Bình giai đoạn 2 có hướng đến lĩnh vực sản xuất đặc biệt nào không, như các lĩnh vực sản xuất sạch, công nghệ cao. Công ty làm gì để tạo giá trị gia tăng từ khai thác KCN? Ông Trần Quang Trường: - KCN Tân Bình I và II được xem là KCN sạch. TIX cũng đã đầu tư xong nhà máy xử lý nước thải. - Công ty tận dụng lợi thế đầu tư KCN để giữ lại quỹ đất đầu tư nhà xưởng cho thuê, vừa tạo ra giá trị tài sản ngày càng tăng cho TIX, vừa tạo ra hiệu quả ổn định hàng năm. Hoàng Văn Phúc - Đường Nguyễn Thái BÌnh, quận 1 Thưa ông Trường, năm 2010 TIX công bố khởi công 4 dự án Tani Building Sơn Kỳ 1 Đường DC 8, KCN Tân Bình; Tani office Lê Trọng Tấn; Tanioffice KCN Tân Bình: Tani Club đường Chế Lan Viên, nhóm dân cư 6 KCN Tân Bình; Tani Building Lê trọng Tấn và các dự án khác như tani Hotel, Trung tâm thương mại Thạnh Lộc. Đến thời điểm này, ông có khẳng định được cac dự án sẽ khởi công theo đúng kế hoạch. TIX bỏ vốn 100% đầu tư các dự án này hay kêu gọi đối tác hợp tác liên doanh? Nếu bỏ vốn đầu tư, công ty bố trí nguồn vốn như thế nào. Hiệu quả của các dự án này ra khi mà thời gian triển khai mất hai năm mới có thể đưa vào khai thác. Ông Trần Quang Trường: - Ngày 25/12 sắp tới, công ty sẽ khởi công TANIBUILDING Sơn Kỳ 1 và 2 với 670 căn hộ. - Tani Hotel và Tani Club dự kiến khởi công vào quý 2 năm 2010. - Tani Office Lê Trong Tấn, TTTM Thạnh Lộc công ty đã hòan tất các thủ tục pháp lý, đang đàm phán với khách hàng thuê. Ngay khi đạt được thỏa thuận sẽ triển khai thi công. - Tất cả các dực án đều đã được thu xếp vốn, tỷ lệ từ 30-40% vốn tự có, còn lại đã đựơc các ngân hàng cam kết cho vay. - Phần vốn tự có đã được cân đối trong kế hoạch tài chính những năm tới, đảm bảo vừa làm tăng lợi nhuận trong dài hạn vừa không ảnh hưởng đến lợi nhuận ngắn hạn của TIX. Phan Đình Mạnh - Tôn Đức Thắng Trên số báo ĐTCK 149 ngày 14/12 tôi đọc và biết năm 2010 CII đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng, tăng gần 50% so với mức thực hiện năm 2009. Trước đó, năm 2008 lợi nhuận của công ty tăng 40% so với năm 2007, dự kiến năm 2009 lợi nhuận công ty cũng tăng tới 135% so với mức thực hiện năm 2008. Đây là những con số rất ấn tượng. Xin lãnh đạo công ty cho biết cơ sở nào để công ty đặt ra chỉ tiêu tham vọng năm 2010 trước bối cảnh kinh tế Việt Nam năm tới còn nhiều yếu tố khó lường: lạm phát, lãi suất, tỷ giá…? Ông Lê Quốc Bình: Sau hơn 4 năm triển khai đầu tư, bước vào năm 2010 cũng là bước vào giai đoạn CII đưa các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng vào khai thác, từ đó mang lại nguồn thu mới bổ sung cho các nguồn thu hiện hữu. Mặt khác, thực hiện định hướng phát triển chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua về việc phát triển CII theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, CII sẽ giảm dần tỷ lệ sở hữu ở các công ty mà CII nắm giữ trên 51% vốn điều lệ xuống còn 51% vốn điều lệ. Động thái này vừa huy động được thêm nguồn vốn để đầu tư dự án, vừa hiện thực hóa lợi nhuận của các khoản đầu tư, mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông. Với các đặc điểm nói trên, CII tự tin khi đặc ra mục tiêu lợi nhuận 450 tỷ đồng cho năm 2010. Hoàng Tùng - Hai Bà Trưng, Hà Nội Thú thật tôi là một khách hàng thường xuyên của KDC, tôi cũng là một đại lý phân phối và mới tập chơi cổ phiếu vài tháng nay. Tuy nhiên tôi đọc sách dạy chơi chứng khoán và được hướng dẫn rằng nên tìm kiếm cổ phiếu sinh lợi từ các công ty đang bùng nổ và trong giai đoạn phát triển mở rộng thị phần. Trên góc độ người tiêu dùng và trực tiếp là đại lý phân phối tôi cảm nhận trong mảng kinh doanh chính là bánh kẹo Kinh Đô đã đạt tới độ bão hòa, đã khá lâu công ty không có dòng sản phẩm nào thực sự đột phá hay có tính cạnh tranh cao so với các đối thủ cạnh tranh. Ông Hào nghĩ sao về nhận xét này? Ông Lê Phụng Hào: Ông Lê Phụng Hào Phó TGĐ Tập đoàn Kinh Đô (KDC) Về thị trường thực phẩm nói chung và bánh kẹo nói riêng theo báo cáo của Tổ chức Euromonitor thì đối với thị trường Việt Nam tăng trưởng bình quân 14%/năm (3.800 tỷ đồng). Riêng về bánh kẹo thì thị phần bánh quy tăng 24%/năm và bánh cracker tăng 32%/năm. Chính vì vậy, cơ hội phát triển của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực bánh kẹo rất lớn. Chiến lược của Kinh Đô luôn chú ý đa dạng hóa trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo và đồng thời mở rộng sang các chủng loại sản phẩm khác trong lĩnh vực thực phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. - Trong năm 2008, Kinh Đô đã đầu tư dây chuyển sản các dòng sản phẩm bánh mới. Chẳng hạn như bánh cracker có rắc các loại hạt (hạnh nhân) và bánh bông lan 2 nhân, Muffi... Bên cạnh đó, Công ty cũng đã đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới tại nhà máy Bình Dương để không ngừng cải tiến và đa dạng hóa sản phẩm. Ngoài ra, trong chiến lược phát triển, Tập đoàn Kinh Đô cũng thực hiện việc đa dạng hóa trong ngành thực phẩm thông qua hoạt động M & A. Lê Nguyễn Mai Anh - 48 Trần Phú, Hải Phòng Theo thông báo cách đây vài tháng của CII, dự kiến vào cuối tháng 12 này công ty sẽ thoái vốn tại CTCP CK TP HCM (HSC). Tuy nhiên hiện tại xu hướng thị trường không thuận lợi, VN Index đang trên đà suy giảm. Tại sao CII không chờ đến ngày HCM công bố chốt ngày chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 2:1? Công ty có cân nhắc lùi thời gian sang năm 2010 để việc thoái vốn mang lại hiệu quả cao hơn không? Ông Lê Quốc Bình: Chắc chắn CII không thoát vốn đã đầu tư vào Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM vào thời điểm này vì thị trường chứng khoán đang có sự suy giảm nghiêm trọng. CII sẽ cân nhắc thời điểm thoát vốn thích hợp trên nguyên tắc cố gắng mang lại lợi nhuận tối đa cho cổ đông. Văn Thế Minh - BK, Hà Nội Tôi đã đọc bài báo “Nguy cơ từ các mối siêu liên kết” trên báo SGTT và có nói về việc CII đầu tư tài chính vào các DN như Lữ Gia, Năm Bảy Bảy... Xin anh Bình cho biết hiện nay CII còn nắm bao nhiêu % vốn của các DN trên? Dự kiến khi nào công ty thoái hết vốn? Anh Bình có bình luận gì thêm về nội dung bài báo đó không? Vừa qua một công ty con của CII vừa đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu của chính công ty mẹ. Dĩ nhiên lãnh đạo cao cấp của công ty con kia cũng là người của CII, vậy có xảy ra việc trục lợi dựa trên các thông tin nội bộ của CII không? Ông Lê Quốc Bình: CII đã có văn bản chính thức gửi đến báo Sài gòn tiếp thị, phóng viên Tiểu Lý và công bố thông tin trên HOSE phản đối về việc đưa tin sai lệch trong bài báo nguy cơ từ các công ty liên kết. Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết trên trang Web của HOSE. Việc công ty CII đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu CII xuất phát từ việc đánh giá về giá trị thị trường cổ phiếu CII. Chắc chắn không có xảy ra việc trục lợi dựa trên các thông tin nội bộ của CII do (1) thông tin được bảo mật khá tốt cho đến khi công bố; (2) công ty con không mua theo hướng đẩy giá cổ phiếu CII. Nguyễn Minh - Lê Thánh Tông, TP.Huế Chào ông Lê Quốc Bình, tôi là một cổ đông của công ty. Hiện nay tôi được biết CII đang là chủ đầu tư ba dự án BĐS (Cao ốc 152 Điện Biên Phủ; Khu Dân cư An Hội, Khu tái định cư Tam Tân (Củ Chi)). Ngoài ra công ty còn đầu tư 4 dự án khác bằng hình thức liên doanh liên kết với tổng số vốn lên tới trên 2.000 tỷ đồng. Xin ông Bình cho biết hiện nay các dự án đang tiến hành đến bước nào? Khi nào CII có thể hạch toán lợi nhuận? Ông Lê Quốc Bình: Dự án 152 Điện Biên Phủ: hiện nay công ty đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để ký hợp đồng BOT và xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định để có thể xúc tiến khởi công dự án. Các dự án bất động sản của CII đang được triển khai theo đúng lộ trình của dự án. Do thời gian có hạn nên bạn có thể tham khảo thông tin tiến độ triển khai các dự án này tại trang Web www.cii.com.vn Mai Hoa - Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội Xin chào ông Mac Cana, ông là một nhà phân tích thị trường rất có uy tín và được mến mộ. Đồng thời ông cũng đang là lãnh đạo cao cấp của một CTCK hàng đầu nên chắc hẳn rất thông tỏ hậu trường các CTCK. Xin ông cho biết ý kiến về số cổ phiếu giải chấp tại các CTCK. Hiện tại đây có phải là mối nguy cơ lớn với thị trường hay không? Ông Fiacra Macana: Giao dịch ký quỹ là một sản phẩm mới, các CTCK đang cố gắng tìm hiểu và kiểm soát rủi ro của sản phẩm này. Ở HSC chúng tôi có phần mềm chuyên dụng của nước ngoài giúp kiểm soát rủi ro, tôi không rõ các CTCK khác có áp dụng phương pháp này không. Nếu họ không áp dụng, có thể xảy ra việc cổ phiếu bị bắt buộc bán ra như chúng ta vừa thấy gần đây. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là rủi ro trong ngắn hạn. Quan Bich Diep - 199 To Hieu , HP Vừa qua, UBNN TP HCM đã có văn bản chỉ đạo về việc thu phí trên xa lộ Hà Nội của CII. Theo đó, công văn khẳng định các xe lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vào xa lộ Hà Nội sẽ không phải nộp phí. Như vậy việc thu phí trước đây là sai. Đã sai thì phải sửa. Xin hỏi anh Bình, sắp tới CII có phải hoàn trả số tiền đã thu phí xe chạy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vào xa lộ Hà Nội không? Cơ sở nào để tính toán việc chi trả? Dòng tiền của CII có bị mất cân đối vì việc này? Liệu CII có đứng trước một cuộc chiến pháp lý với Hiệp hội Vận tải TP. HCM? Ông Lê Quốc Bình: Chúng tôi khẳng định lại rằng UBND TP đã có kết luận về việc thu phí tại trạm Xa lộ Hà nội. Theo đó, (1) Việc thu phí tại trạm XLHN là có cơ sở pháp lý; (2) không thu phí đối với các xe ra vào Liên tỉnh lộ 25B (không có văn bản nào khẳng định không thu phí các xe lưu thông trên đường Nguyễn Hữu cảnh như bạn đã hỏi). Như vậy không có chuyện CII hoàn trả số tiền đã thu phí xe chạy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. CII thu phí tại trạm Xa lộ Hà nội trên cơ sở Quyết định 4960/QĐ-UB ngày 09/08/2001 của UBND TP.HCM và hợp đồng chuyển nhượng quyền thu phí giao thông đã được ký kết với Thành phố. Do đó, theo quan điểm của tôi, khó có thể xảy ra cuộc chiến pháp lý giữa CII và Hiệp hội vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Thu Thủy - Đà Nẵng Chào ông Mac Cana. Cám ơn ông đã tham gia buổi giao lưu. Ông lý giải ra sao về sự sụt giảm mạnh của thị trường vừa qua? Theo quan điểm của ông đâu là yếu tố nào sẽ nâng đỡ thị trường từ thời điểm này đến cuối năm? Ông Fiacra Macana Ông Fiacra Macana: Sự thay đổi của Ngân hàng nhà nước từ chính sách ưu tiên phát triển (mở rộng tín dụng như chúng ta đã thấy) sang chính sách cẩn trọng (ưu tiên việc kiểm soát tỉ giá) là nguyên nhân chính cho sự sụt giảm của thị trường vừa qua. Thị trường chứng khoán VN được dẫn dắt bởi tính thanh khoản, khi tính thanh khoản cao thì cổ phiếu tăng giá nhưng khi tính thanh khoản yếu đi thì thị trường cũng suy giảm theo. Đây là đúng như những gì chúng ta vừa quan sát được gần đây. Nguyễn Thanh Duy - Herman, Tp.Vinh Tôi là một cổ đông của CII, xin anh Bình cho biết năm nay CII ghi nhận bao nhiêu lợi nhuận từ dự án nước BOO Thủ Đức. Hiện tại, công ty cũng đang triển khai dự án nước Đồng Tâm (Tiền Giang). Tiến độ của dự án ra sao? Khi nào CII có thu nhập? Trong mảng đầu tư này CII dự định triển khai tiếp dự án nào? Ông Lê Quốc Bình: - Đối với dự án nhà máy nước Thủ Đức: Trong năm nay, dự án mới thực hiện phát nước 1/2 công suất, tương đương 150.000m3/ngày đêm, và chưa hạch toán doanh thu, chi phí. Vì vậy, trong năm nay, Công ty CII chưa ghi nhận được lợi nhuận từ dự án này. Dự kiến sang năm 2010, dự án sẽ phát nước đủ công suất 300.000m3/ngày đêm. - Đối với dự án nhà máy nước Đồng Tâm: tiến độ thực hiện của dự án khá tốt. Hiện nay, dự án đã lắp đặt được 99,6% tuyến ống và khu nhà máy đã đạt được 50% khối lượng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và bắt đầu khai thác trong năm 2010. Do đó, dự kiến CII sẽ có thu nhập được chia từ dự án này vào năm 2011. Trong mảng đầu tư này CII vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các dự án mới ở các thành phố lớn, các khu kinh tế mở trong nước. Hoài Nam - Nghệ An Đầu tiên tôi muốn gửi lời chào tới ông Mac Cana, tôi cũng là một đồng nghiệp của ông khi cũng làm việc trong ngành tài chính. Vừa qua tôi có nghe thông tin một quỹ đầu tư của Geogre Soros tới Việt Nam và làm việc với HSC để tìm hiểu một số doanh nghiệp niêm yết hàng đầu. Xin ông cho biết mục đính và kết quả của cuộc viếng thăm? Ông Fiacra Macana: Chúng tôi không bao giờ bình luận về các hoạt động cụ thể của bất kỳ khách hàng nào. Nhưng chúng tôi có thể nói rằng, rất nhiều Nhà đầu tư nước ngoài sang thăm Việt Nam trong vài tháng gần đây. Mức độ quan tâm của họ cao hơn nhiều so với năm ngoái. Đức Trí - Thanh Hóa Xin chào ông Fiachra Mac Cana. Đầu tiên tôi xin gửi tới ông lời chúc sức khỏe và cám ơn chân thành do tôi là độc giả trung thành với các bản tin bình luận thị trường hàng ngày của ông. Các bản tin gần đây tư tưởng chủ đạo của ông vẫn là thị trường sẽ gặp rất nhiều thách thức trong thời gian tới. Lý do nào kiến ông bi quan như vậy, nhìn ra xung quan và xa hơn mọi việc dường vẫn tốt đẹp cơ mà? Ông Fiacra Macana: Xin bạn vui lòng xem lại các câu trả lời của tôi ở trên. Thanks! Trần Duy Vượng - Tp Hồ Chí Minh Xin chào ông Mac Cana ông nhận định gì về động thái của khối ngoại liên tục mua ròng trong suốt thời gian vừa qua? Theo ước lượng của ông tại TTCK Việt Nam chứng chỉ tham gia đầu tư (P-notes) của các Ngân hàng Citigroup, Deustche Bank, HSBC... chiếm khoảng bao nhiêu % lượng mua bán hàng ngày? Thanks! Ông Fiacra Macana: NĐTNN thường mua vào khi thị trường suy giảm, vì họ là những NĐT dài hạn mong đợi thu được lợi nhuận sau nhiều năm. Mua cổ phiếu với khối lượng lớn sẽ dễ dàng hơn khi những người khác đều đang bán ra. Về câu hỏi thứ hai của bạn tôi không có số liệu nên không bình luận gì! Ha Ánh Ngọc - Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM Xin chào lãnh đạo CII tham gia giao lưu trực tuyến. Tôi muốn hỏi về tiến độ một số dự án công ty đang thực hiện: 1) Dự án đường liên tỉnh lộ 25B? 2) Dự án nâng cấp cầu Bình Triệu 2? 3) Dự án tuyến tránh Phan Rang Tháp Chàm? Tại sao CII rất chú trọng việc công bố lợi nhuận nhưng ít khi thấy đề cập đến tiến độ các dự án? Ông Lê Quốc Bình: Các dự án nói trên điều đang được triển khai thi công và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011. Là một công ty niêm yết chúng tôi hiểu được rằng phải tuân thủ đầy đủ các qui định về công bố thông tin. Do đó khi có các khoản lợi nhuận lớn CII đã nhanh chóng cung cấp thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư theo đúng qui định hiện hành. Đối với tiến độ triển khai các dự án: Do CII đang có danh mục dự án đầu tư khá nhiều, nằm trong lĩnh vực khác nhau và có đặc điểm là xây dựng dài. Do đó khó có thể công bố thông tin trên HOSE. Tuy nhiên bạn có thể cập nhập thông tin thường xuyên về tiến độ các dự án trên trang web www.cii.com.vn Trần Anh Mạnh - Phạm Hữu Lầu, Q.7, TP.HCM Hiện nay CII đang nắm 4% vốn của BOT cầu Phú Mỹ. Thông tin trên báo điện tử Vnexpress.net tuần trước cho biết CII tính tới chuyện mua cầu Phú Mỹ với giá hơn 2000 tỷ đồng. Xin hỏi ông Lê Quốc Bình thông tin trên có đúng không? Thiết nghĩ một dự án mà chủ đầu tư muốn “chạy làng” vì hiệu quả khai thác có thể sẽ không như kỳ vọng thì tại sao công ty lại muốn “ôm” lấy? Nếu thông tin trên là đúng thì số tiền rất lớn trên CII huy đọng ở nguồn nào? Ông Lê Quốc Bình: Cho đến thời điểm này chúng tôi chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào về việc mua lại dự án BOT Cầu Phú Mỹ. Do vậy CII chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến vấn đề này. Bùi Tuấn Anh - Quản lý khách sạn (Vũ Tàu) Trên sàn niếm yết giá cổ phiếu KDC liên tục giảm sau khi điều chỉnh kỹ thuật từ việc chia thưởng. Hiện nay đã khá rẻ và hấp dẫn nhưng tôi hơi ngần ngừ vì chưa biết về lợi nhuận của Kinh Đô trong năm 2010, xin lãnh đạo công ty Kinh Đô tham gia giao lưu cho biết các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính của công ty trong năm 2010? Ông Lê Phụng Hào: Sau khi chia thưởng theo tỷ lệ 10: 4 giá cổ phiếu KDC là 57.000 đồng/cổ phiếu. Còn giá cổ phiếu KDC giao dịch trong ngày 16/12 là 55.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, so với các cổ phiếu của các doanh nghiệp đang niêm yết trên Hose thì giá cổ phiếu của KDC là khá ổn định. P/E hiện tại của KDC theo mức giá ngày hôm nay là khoảng 7. Trong khi đó, mức P/E để hấp dẫn nhà đầu tư khoảng 15. Như vậy, thực sự giá cổ phiếu KDC hiện nay rất là hấn dẫn. Còn về kế hoạch hoạch và chỉ tiêu hoạt động kinh doanh trong năm 2010 thì phải đợi thông qua ĐHCĐ mới được công bố. Tuy nhiên, qua đánh giá tình hình kinh tế và diễn biến thị trường trong năm 2010 thuận lợi hơn. Do đó, dự kiến mức tăng trưởng của KDC trong năm tới khoảng 15 - 20%. Lê Quốc Cầm - Nguyễn Trung Trực, Tp.Mỹ Tho Thời gian qua khối ngoại liên tục bán ròng CII và đã giảm tỷ lệ sở hữu từ 49% xuống dưới 30% như hiện nay. Ông Bình lý giải ra sao về điều tưởng như nghịch lý này: Lợi nhuận DN tăng nhưng NĐT nước ngoài giảm hẳn sự mặn mà? Ông Lê Quốc Bình: Các Quỹ đầu tư lớn của nước ngoài thường kết thúc một thương vụ đầu tư trong khoảng từ 3 năm đến 5 năm. Do đó với mức lợi nhuậu từ 120%-150% trong khoảng 3 năm, tôi cho rằng việc các Quỹ đầu tư này thoát vốn đã đầu tư vào CII cũng là điều dễ hiểu. Hiện nay vẫn có một số Quỹ đầu tư của nước ngoài rất quan tâm đến CII. Tuy nhiên các tổ chức này chỉ muốn đầu tư với khối lượng lớn, nên họ muốn đầu tư trực tiếp với CII chứ không muốn mua lô nhỏ trên HOSE vì sợ không giải ngân hết được số tiền họ mong muốn ở mức giá mà họ cho rằng thích hợp. Vũ Quốc Vượng - Cốc Lếu, Lào Cai CII là công ty tiên phong trên sàn công bố ước tính lợi nhuận năm ngay từ tháng 8. Là người công bố thông thông tin của DN anh Bình có sợ thị trường đánh giá công ty muốn làm giá cổ phiếu của mình không? Bản thân anh đang có bao nhiêu cổ phiếu CII? Ông Lê Quốc Bình: Công ty CII chỉ công bố thông tin về dự kiến lợi nhuận của Công ty khi Công ty chắc chắn sẽ thực hiện được kế hoạch lợi nhuận đó. Việc công bố thông tin này là nhằm giúp cho nhà đầu tư cập nhật được tình hình hoạt động của Công ty để đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Hiện nay, tôi đang nắm giữ 150.000 cổ phiếu CII. Nguyễn Quốc Trường - Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hòa Chào anh Bình, tôi là nhân viên phân tích của một CTCK. Về cổ phiếu CII tôi nhận xét thế này. CII có một danh mục đầu tư tài chính có số lãi khá cao. Năm 2009 thậm chí CII có thể đạt lợi nhuận sau thuế tới 500 tỷ nếu thanh lý hết danh mục. Tuy nhiên, công ty khôn ngoan để gối đầu sang những năm sau. Cộng với các thu nhập từ các dự án bất động sản, hạ tầng và thu phí tôi tin năm 2010 công ty thừa sức vượt kế hoạch lợi nhuận 450 tỷ. Tuy nhiên thời gian tới CII sẽ gặp thách thức đáng kể bởi quy mô tăng quá nhanh và số lượng dự án quá nhiều, trải dài trên nhiều mảng… Làm công việc phân tích tôi không thể đơn thuần chỉ nhìn vào lợi nhuận mà còn phải định lượng trước các khó khăn. Tôi muốn biết công tác quản lý rủi ro của CII hiện tại ra sao? Ông Lê Quốc Bình: Quản trị rủi ro là một trong những quan tâm hàng đầu của CII, chúng tôi ý thức được cần phải có sự điều chỉnh thích hợp trong quản lý để đáp ứng được việc phát triển quá nhanh của CII trong các năm vừa qua. Hiện nay CII đang thực hiện: - Tìm kiếm tổ chức tư vấn quản lý của Nước ngoài tư vấn cho CII việc tiến hành tái cấu trúc hệ thống quản lý của CII. Bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như: Bộ máy quản lý, quy trình quản lý, phân bổ dòng tiền, cấu trúc nguồn vốn …. - Tách bạch các dự án đầu tư nhất là việc bố trí các nguồn vốn. Các khoản vay cho dự án được sử dụng độc lập nhằm ngăn ngừa tình huống sự kém hấp dẫn của dự án này ảnh hưởng đến dự án kia và ảnh hưởng đến CII. - Thực hiện định hướng phát triển chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, theo đó thoát vốn các khoản đầu tư vào dự án có tỷ lệ dưới 51%, đồng thời giảm tỷ lệ của các khảon đầu tư trên 51% về 51%. - Ngoài ra còn một số biện pháp khác nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro nhất cho CII. Nguyễn Cao Cường - Nguyễn Văn Cừ, TP Phan Rang Xin chào anh Bình, thị trường đang đi xuống. ĐHCĐ của CII vừa qua thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty lên 1003 tỷ đồng thực hiện làm hai đợt. Điều tôi băn khoăn là khi thị trường điều chỉnh giảm như hiện nay. Đợt tăng vốn thứ 2 dự kiến chào bán cho các cổ đông tỷ lệ 3:1 với giá 30.000 đồng/CP, mức giá này liệu có hấp dẫn? Đặc biệt trong bối cảnh thị trường có thể bị bội thực vì nguồn CII tăng lên quá nhanh sau khi phát hành CP thưởng?. Ông Lê Quốc Bình: CII chỉ thực hiện phát hành cổ phiếu huy động vốn khi thị trường đã thực sự phục hồi. Chắc chắn rằng với tình hình thị trường hiện nay CII chỉ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông chứ chưa phát hành cổ phiếu huy động vốn. Lê Tien Mạnh - Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn Xin chào anh Lê Quốc Bình, cổ phiếu CII hấp dẫn đối với tôi là do công ty có nhiều dự án dài hơi nhưng có nguồn tiền khá ổn định xuất phát từ việc thu phí hàng ngày. Xin anh hãy cung cấp danh sách các dự án công ty dang triển khai/đầu tư có khả năng mang lại thu nhập cho CII từ năm 2010 tới năm 2013? Ông Lê Quốc Bình: Anh có thể tham khảo danh mục dự án mà Công ty đang đầu tư trong thuyết minh báo cáo tài chính của CII, mục Chi phí xây dựng cơ bản dở dang và mục Các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Nguyen Mai Hương - Hùng Vương, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng ĐHCĐ bất thường của CII vừa qua công ty có công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 7.500 đông dựa trên con số lợi nhuận năm 2009 ước đạt 310 tỷ đồng. Xin cho biết để tính ra con số trên CII tính số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền trong năm như thế nào? Có tính đến 10 triệu cổ phiếu vừa chuyển đổi từ trái phiếu sang không? Ông Lê Quốc Bình: Công ty CII tính EPS dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2009, có tính đến số lượng cổ phiếu vừa được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi. Nguyễn Văn Dương - Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội Xin chào anh Bình! Xin anh cho biết lý do CII điều chỉnh phương án tăng vốn từ 503 tỷ đồng lên 1129 thành 1003 tỷ đồng chỉ vài ngày trước khi tiến hành ĐHCĐ bất thường? Ông Lê Quốc Bình: Thị trường chứng khoán đã có biến động hết sức tiêu cực kể từ sau ngày CII công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ. Do đó cũng như tất cả các doanh nghiệp khác CII không thể đi ngược thị trường nên đã có sự điều chỉnh phương án phát hành CP như đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lý Thiên Ngân - TP. HCM Trong buổi roadshow "Đón đầu cơ hội khủng hoảng" tổ chức hồi tháng 10/2009, VFM đã giới thiệu đến các nhà đầu tư mô hình đầu tư định lượng Quant. Đây là mô hình đầu tư được Lãnh đạo VFM cho là "năng động và phù hợp với TTCK trong giai đoạn hậu khủng hoảng". Vậy xin hỏi mô hình này có giúp ích gì cho VFM trong việc tránh được những thiệt hại và tận dụng được những cơ hội trong đợt thị trường suy giảm như vừa qua? Ông Trần Anh Tuấn: Ông Trần Anh Tuấn Giám đốc Nghiên cứu, CTCP Quản lý quỹ Việt Nam (VFM) Thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị trường mới nổi như Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan.. trong giai đoạn hậu khủng hoảng có xu thế tăng dài hạn. Tuy nhiên sự biến động là khá lớn. Để năm bắt được sự biến động của thị trường này VFM đã năng động trong việc nghiên cứu và áp dụng các mô hình toán học vào một khối lượng lớn được phân tích và xử lý trên hệ thống máy vi tính. Mô hình đầu tư định lượng (Quant) mà VFM sử dụng, cụ thể là mô hình đầu tư theo xu hướng thị trường (trend following) dựa trên nguyên tắc tham gia thị trường khi có xu thế tăng (mua) xu thế này là dài hạn và rõ ràng. Đồng thời chốt lời khi xu thế này đảo chiều và thị trường đi vào thời kỳ ít biến động (sideways). Bên cạnh nguyên tắc chính này, chiến lược quản lý rủi ro thông qua cơ chế cắt lỗ, phân bổ và đa dạng hóa đầu tư được lượng hóa và áp dụng. Với nguyên tắc này các chỉ báo (chỉ báo phân tích kỹ thuật, chỉ báo phân tích cơ bản và chỉ báo phân tích thống kê)của mô hình đầu tư sẽ cho ra tín hiệu mua khi thị trường bước vào xu thé tăng dài hạn và mạnh, và đưa ra tín hiệu bán khi thị trường điều chỉnh giảm mạnh như thời gian vừa qua, nhằm bảo toàn được mức lợi nhuận đạt được khi tham gia thị trường trong xu thế tăng. Chiến lược đầu tư theo xu hướng thị trường không tìm cách dự đoán thị trường mà thay vào đó giải ngân khi thị trường đã xuất hiện các xu thế rõ ràng và thoát khỏi thị trường (exit)khi các xu thế trên đã kết thúc hoặc đảo chiều. Để tối ưu hóa vùng giải ngân và thanh toán tiệm cận hơn với đáy và đỉnh của thị trường,VFM sử dụng các thuật toán tối ưu hóa dựa trên phương thức trí tuệ nhân tạo. Đậu Đức Hòa - HN Số dư tiền mặt của VF1 và VF4 còn nhiều không? Những vực giải ngân ưu tiên của VF1 và VF4 là gì? Ông Trần Anh Tuấn: -Tính đến ngày 10-12-2009 lượng tiền mặt của VF1 là 200 tỷ đồng và VF4 là 104 tỷ đồng (bao gồm tiền tạm ứng cổ tức đợt I-2009 nhưng chưa thanh toán). -NHững lĩnh vực VF1 và VF4 ưu tiên giải ngân trong thời gian vừa qua: ngành tài chính ngân hàng, bất động sản, thực phẩm nước giải khát và ngành vật liệu khai khoáng. Đinh Hòa Bình - Môi giới chứng khoán Tôi được biết VFM đang có kế hoạch huy động vốn để lập một quỹ mới theo mô hình phân tích định lượng (Quant) vào đầu năm 2010. Ông có thể chia sẻ một vài thông tin vế kế hoạch lập quỹ này (tên quỹ là gì, quy mô bao nhiêu, mục tiêu của quỹ, dự kiến thời gian đóng quỹ...)? VFM có đủ tự tin huy động đủ vốn để lập quỹ trong bối cảnh thị trường khó khăn như hiện nay? Ông Trần Anh Tuấn: Vào đầu năm 2010 chúng tôi dự kiến sẽ huy động quỹ mới mang tên Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (VFA) sử dụng mô hình phân tích định lượng Quant với quy mô dự kiến là 300 tỷ đồng, thời gian hoạt động 3 năm. Hiện tại chúng tôi đang chờ chấp thuận của Ủy ban chứng khoán. Đây là một trong những sản phẩm Quy mới trong dòng sản phẩm Quỹ năng động mà chúng tôi sẽ giới thiệu ra thị trường sắp tới, nhằm đón đầu cơ hội hồi phục của thị trường chứng khoán giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế. Sản phẩm Quỹ này tương đối mới trên thị trường Việt Nam và chúng tôi hoàn toàn tự tin sẽ là người tiên phong đưa sản phẩm này ra thị trường vào đầu năm 2010. Nguyên Linh Giang - 194 Phường 8 phường 8 quận Phú Nhuận Xin ông Trường cho biết, kế hoạch lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt? Liệu có lợi nhuận đột biến trong năm 2010 hay không? Ông Trần Quang Trường: - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế HĐQT dự kiến trình Đại hội ngày 9/1/2010 là từ 70 đến 120 tỷ. - Mức cổ tức năm nay 2009 là 24%. Dự kiến trình đại hội mức cổ tức cho 2010 là từ 25%. - Chia cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt là một nội dung sẽ trình trong Đại hội sắp tới. - Với mức kế hoạch lợi nhuận đưa ra như trên, EPS của công ty đạt từ 5.800 đến 10.000. Khả năng thực hiện được mức lợi nhuận là 120 tỷ rất cao. So với năm 2009, thì chỉ tiêu lợi nhuận như trên được xem là đột biến Nguyen Trung Hieu - 72 Nguyen Hue Q1 TPHCM Tôi xin hỏi lãnh đạo Công ty Tanimex: - Kế hoạch lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2010 là từ 70-120 tỷ đồng. Vậy khả năng cao nhất mà Công ty có thể đạt được là bao nhiêu> Cổ tức là bao nhiêu? - Trong tương lai, Công ty đã có kế hoạch gì để trở thành một trong những công ty đầu ngành tại TP. HCM nói riêng và cả nước nói chung (Công ty đã có một thâm niên hoạt động khá lâu). Ông Trần Quang Trường: - Hoạt động thường xuyên và ổn định của công ty đảm bảo lợi nhuận sau thuế từ 60 tỷ đến 70 tỷ một năm. Tương đương EPS trên 5.000. Riêng hoạt động bất động sản phụ thuộc vào tình hình kinh doanh mỗi năm. Tính riêng năm 2010, công ty dự kiến mảng BĐS sẽ bổ sung lợi nhuận khoảng 50 tới 55 tỷ. - Kế hoạch 2010, khả năng sẽ đạt được khỏang 120 tỷ. Trên cơ sở đó, HĐQT dự kiến kế hoạch trình Đại Hội ngày 9/1/2010, Lợi nhuận sau thuế đạt được từ 70 đến 120 tỷ. - Mức cổ tức năm nay 2009 là 24%, kế hoạch 2010, dự kiến trình Đại Hội 25%. - Hoạt động của công ty dựa trên 3 lĩnh vực chính là: Hạ tầng KCN, Dịch vụ cho thuê kho xưởng và Bất động sản. Công ty có kế hoạch trở thành công ty hàng đầu của Thành phố về lĩnh vực cho thuê nhà xưởng và nằm trong nhóm những công ty hàng đầu về lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Bùi Thanh Lam - Tầng 1, FPT Building, Hà Nội Xin các Ông cho biết triển vọng thị trường M&A của Việt Nam trong năm 2010 và các năm tiếp theo? Ông Madhur Maini: Thị trường M&A của Việt Nam đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược của Ma San và là một trong những động lực phát triển quan trọng nhất đối với Ma San trong tương lai. Tôi tin rằng năm 2010 sẽ là một năm quan trọng trong hoạt động M&A của Việt Nam bởi vì tính thanh khoản của nguồn vốn đầu tư tăng trưởng bị siết chặt. Và qui mô của công ty sẽ trở nên ngày càng quan trọng hơn. Ông Fiacra Macana: Thị trường M&A giờ mới chỉ bắt đầu ở Việt Nam. Tại thời điểm này, các công ty cần phải sáp nhập ở một số ngành như Ngân hàng, Chứng khoán, Dược, Bất động sản. Hoạt động M&A sẽ gia tăng trong những năm tới Ông Ngô Phương Chí: Hoạt động M&A là một hoạt động tương đối mới tại thị trường Việt Nam. Tôi tin trong thời gian tới, hoạt động này sẽ có sự phát triển mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là do M&A là hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp tham gia M&A, chẳng hạn như giảm thiểu chi phí sản xuất, tận dụng sức mạnh thương hiệu, thị phần lẫn nhau, tăng sức cạnh tranh... Ngoài ra, một trong những động cơ để hoạt động M&A phát triển là nhu cầu tái cấu trúc doanh nghiệp theo chuẩn mực mới về quản trị ngày càng tăng.M&A là một trong những công cụ giúp các doanh nghiệp cơ cấu lại. BVSC hiện cũng đang đẩy mạnh hoạt động này. Ông Madhur Maini (phải) - Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Masan (MSN) Thu - TPHCM Các nhà đầu tư có nên chốt lại trong thời điểm hiện tại hay không? Vì sao các ngân hàng còn hạn mức cho vay nhưng ít đổ vốn vào chứng khoán? Nhận định của ông về thị trường chứng khoán trong tháng cuối năm 2010? Ông Fiacra Macana: Quá muộn để làm điều đó. Các Ngân hàng chỉ cho vay khi họ chắc chắn nhận được lãi nhưng thị trường chứng khoán trong thời điểm này đang rủi ro nên họ không đổ vốn vào nữa. Thị trường chứng khoán theo tôi sẽ tăng khoảng 50% vào cuối năm 2010. Ông Ngô Phương Chí: Hiện tại, thị trường đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh. So với mức đỉnh trong năm 2009, hiện thị trường đã giảm 30%. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, thị trường đã giảm điểm đến tương đối sát mức đáy. Như vậy, nếu là một nhà đầu tư trung và dài hạn, tôi nghĩ đây là thời điểm khá thuận lợi để cân nhắc nắm giữ cổ phiếu có chất lượng cho danh mục đầu tư dài hạn. Hiện nay, các ngân hàng vẫn còn hạn mức cho vay chứng khoán, tuy nhiên mức tăng trưởng tín dụng cho cả năm 2009 hiện đã ở mức cao (khoảng 35%). Các ngân hàng hiện đang hạn chế hoạt động cho vay nói chung để kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo định hướng chỉ đạo của NHNN nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường tài chính. Chính vì vậy, hoạt động cho vay chứng khoán hiện nay cũng ít nhiều bị hạn chế. Hồ Sĩ Nhu - 5B-Đường số 12-KP2- phường An Lạc A - quận Bình Tân - TP.HCM Trong Quý IV/2009: Các chuyên gia kinh tế dự báo TTCK sẽ thiết lập đáy mới (sự phát triển của TTCK sẽ theo hình chữ W, có 2 đáy) do lo ngại doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn khi "các gói hỗ trợ lãi suất" chấm dứt, chi phí nguyên vật liệu tăng, lạm phát tăng cao. Những thuận lợi và khó khăn của kinh tế vĩ mô sẽ ảnh hưởng như thế nào đến TTCK năm 2010? Dự báo TTCK sẽ đạt bao nhiêu điểm, lời khuyên nào dành cho NĐT? Xin chân thành cảm ơn! Ông Nguyễn Phúc Long: - Sự sụt giảm vừa qua của thị trường đã cho thấy tác động nhất thời của các chính sách thắt chặt tiền tệ đến luồng tiền thị trường trong ngắn hạn và sức ép giải chấp cũng như tâm lý bi quan của các nhà đầu tư đối với khả năng tăng trưởng của thị trường chứ không hoàn toàn phản ánh tình hình vĩ mô của Việt Nam hiện tại. Vì vậy, thị trường rất có thể sẽ đi theo mô hình W sau khi chu kỳ suy giảm vừa qua kết thúc, tuy nhiên chúng tôi cho rằng khả năng đáy trước đó của VNIndex ở mốc 235,5 điểm là không thể bị phá vỡ do các chỉ tiêu tăng trưởng của nền kinh tế vẫn đang cho thấy sự phục hồi khá tốt so với thời điểm đáy của khủng hoảng vào tháng 3. - Khả năng gia tăng của chỉ số giá sau khi kết thúc gói hỗ trợ thứ nhất chấm dứt là điều hoàn toàn có thể xảy ra, tuy nhiên chúng tôi cho rằng, động thái tăng LSCB lần này của NHNN sẽ hạn chế bớt được sự gia tăng quá nhanh của chỉ tiêu lạm phát. Đồng thời, việc áp dụng gói hỗ trợ lãi suất 2% cho các khoản vay trung và dài hạn đối với các nhóm ngành có liên quan đến xuất khẩu, sẽ giúp cho quá trình hồi phục của nền kinh tế diễn ra nhanh và vững chắc hơn trong năm tới. Theo những dự đoán về mức tăng trưởng GDP trong khoảng từ 6%-6,5%. Theo dự báo của Goldman Sachs GDP Việt Nam năm 2010 có thể tăng trưởng ở mức 8,2%. Như vậy, chúng tôi cho rằng chỉ số VNIndex có thể tăng chậm nhưng ổn định hơn trong năm 2010 sau khi đã tạo đáy lần này, có thể sẽ đạt mức điểm trong khoảng từ 600 đến 650 điểm trong năm 2010. Với nhận định này, chúng tôi cho rằng trong thời điểm này, các nhà đầu tư nên xác định mục tiêu lợi nhuận trong dài hạn và nên giải ngân vào các Công ty có chỉ số cơ bản tốt thuộc các nhóm ngành được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ việc tăng LSCB và hỗ trợ lãi suất như: Chế biến và xuất khẩu hàng thủy sản, hàng nông lâm nghiệp, ngân hàng… và một số cổ phiếu thuộc các nhóm ngành có khả năng đạt lợi nhuận cao, nhưng hiện đang có mức giá rất hợp lý như: Bất động sản, chứng khoán... Ông Nguyễn Sơn Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCKNN Ông Nguyễn Sơn: Theo quan điểm của tôi, tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam và hoạt động của khu vực doanh nghiệp trong quý IV tương đối khả quan, ngoại trừ việc điều chỉnh chính sách tiền tệ từ phía NHTW đầu quý IV có tác động nhất định đến tâm lý NĐT và khu vực doanh nghiệp. Do vậy, xét về nội tại của thị trường, việc thị trường suy giảm sâu, theo tôi là khó xảy ra. Nếu có, vị thế của thị trường có thể điều chỉnh thêm trong một số phiên nhất định. Sang năm 2010, theo dự báo của các tổ chức quốc tế, nền kinh tế thế giới sẽ có cải thiện đáng kể, điều đó tác động tốt đến kinh tế Việt Nam. Cá nhân tôi không quá lạc quan như một số tổ chức dự báo mức tăng trưởng GDP của Việt Nam là 8,5%, nhưng mức tăng trưởng 6-6,5% là điều có thể đạt được. Năm 2010, gói hỗ trợ lãi suất kích cầu thứ nhất hết hiệu lực, điều này cho phép hoạt động của khu vực ngân hàng cũng như doanh nghiệp trở về yếu tố thị trường nhằm tránh tác động méo mó do can thiệp của nhà nước. Gói hỗ trợ lãi suất thứ hai với mức lãi suất cấp bù 2% đối với các khoản vay trung và dài hạn sẽ có tác động đối với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn khi gói hỗ trợ lãi suất khoản vay ngắn hạn hết hiệu lực. Việc dự báo mức tăng trưởng của chỉ số giá cổ phiếu trong năm 2010 là bao nhiêu là rất khó, nhưng theo tôi, ngưỡng chỉ số VN-Index trong khoảng 600-700 điểm là có thể đạt được. Tuy nhiên, NĐT cũng cần cẩn trọng với các yếu tố bất ổn của thị trường như: dịch bệnh, thiên tai hoặc các sự kiện hậu khủng hoảng như: DubaiWorld có thể xảy ra bất cứ lúc nào và điều này nằm ngoài khả năng tiên lượng của cơ quan điều hành thị trường cũng như NĐT. Ông Phan Quốc Huỳnh: Chúng tôi đang chuẩn bị cho công tác quyết toán cuối năm 2009, 2 tháng cuối năm thị trường chứng khoán có sự sụt giảm quá mạnh đã ảnh hưởng lớn đến kết quả của nhiều công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán công thương dự kiến sẽ hoàn thành được chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội cổ đông đã thông qua. Nguyễn Công Hoàng - hải dương Xin hỏi ông Chí, trong năm 2010, Công ty có kế hoạch mở rộng nhân sự không? Tôi rất muốn được làm việc tại Công ty, vậy tôi phải làm gì? Ông Ngô Phương Chí: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến kế hoạch năm 2010 của công ty. Chắc chắn trong năm 2010, chúng tôi vẫn tiếp tục tuyển dụng. Phát triển nhân sự luôn là một trong những trọng tâm trong hoạt động của BVSC. Các đợt tuyển dụng đều có thông báo chi tiết về công việc cũng như các tiêu chuẩn cho vị trí tuyển dụng. Do đó, nếu bạn quan tâm, bạn có thể thường xuyên theo dõi thông tin trên trang web của công ty. Nhưng trên hết chúng tôi đánh giá cao tâm huyết của bạn. Xin cảm ơn bạn rất nhiêu! Thế Đông - Quận Tân Bình Tổng quỹ đất chưa khai thác Tanimex hiện có là bao nhiêu. bao nhiêu là đất cho địa ốc và bao nhiêu cho KCN? TIX sẽ ưu tiên đầu tư dự án nào trước vào thời điểm này, các dự án kho bãi, nhà xưởng KCN hay chung cư và các khu dịch vụ khách sạn, khu thương mại, trường học...? Ông Trần Quang Trường: - TIX đã sử dụng 15 ha đất đầu tư nhà xưởng cho thuê. (khách hàng đã thuê 100% diện tích) - TIX đang triển khai thêm 4 ha đất công nghiệp đầu tư nhà xưởng cho thuê (đã được khách hàng đăng ký thuê hết). - Hiện còn 11 ha đất công nghiệp sạch đã hòan tất hạ tầng dự kiến sẽ triển khai trong thời gian tới. - Tổng cộng quỹ đất công nghiệp của TIX khỏang 30 ha. - TIX còn đang sở hữu quỹ đất sạch để đầu tư xây dựng chung cư gồm 5 dự án với tổng diện tích đất khỏang 10 ha. Nếu triển khai hết sẽ có gần 4000 căn hộ. - Đối với nhà xưởng cho thuê, căn cứ theo nhu cầu khách hàng mới triển khai tiếp để phát huy được hiệu quả cao nhất. - Đối với đầu tư BĐS, dự kiến mỗi năm chỉ triển khai từ 500 đến 700 căn nhằm chờ đợi thị trường BĐS nóng lên, sẽ thu thêm nhiều lợi nhuận. - Đối với những dự án văn phòng, khách sạn, TTTM, trường học, TIX chỉ đầu tư xây dựng cơ bản rồi cho thuê. Ngay khi có khách hàng thì sẽ cho triển khai. Phan Đình Hiếu - Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội Xin chào ông Phan Quốc Huỳnh. Theo quan điểm cá nhân ông, thị trường liệu đã đến mức đáy chưa? Ông có nhận định gì về thị trường trong ngắn hạn và dài hạn. Theo ông, trong thời điểm này, nhà đầu tư nên tập trung vào nhóm cổ phiếu thuộc ngành nào? Ông Phan Quốc Huỳnh: Xin chào anh Hiếu! Tôi cho rằng, thật khó để xác định đâu là mức đáy của thị trường. Tuy nhiên, với những diễn biến của nền kinh tế trong thời gian gần đây thì nhiều khả năng thị trường sẽ thiết lập đáy trong khoảng thời gian trước tết nguyên đán. Theo chúng tôi, thị trường vẫn gặp nhiều khó khăn trong ngắn hạn do dòng tiền không đổ vào thị trường chứng khoán bởi những căng thẳng về thanh khoản của các NHTM và lo ngại về khả năng lạm phát cao cho năm 2010. Tuy nhiên, về dài hạn tôi khá lạc quan về khả năng tăng trưởng của thị trường. Việc lựa chọn nhóm ngành đầu tư còn phụ thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Nếu bạn chấp nhận rủi ro cao, tôi khuyên bạn nên quan tâm đến những cổ phiểu của nhóm ngành ngân hàng tài chính và bất động sản. Nếu bạn muốn tìm đến một khoản đầu tư an toàn thì nên chọn một số cổ phiếu thuộc ngành chế biến mủ cao su và nhựa xây dựng. Ông Phan Quốc Huỳnh(ngoài cùng bên trái) Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương (CTS) Ngô Tuấn Anh - Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Xin được hỏi ông Huỳnh, việc các công ty chứng khoán sử dụng nhiều đòn bẩy tài chính trong thời gian vừa qua ảnh hưởng như thế nào đến thị trường gần đây? Ông Phan Quốc Huỳnh: - Trước hết cần khẳng định luật hiện hành không cho phép các công ty chứng khoán cho nhà đầu tư vay tiền mua chứng khoán, do đó hiện này nhiều công ty đang lách bằng các dạng hợp đồng hợp tác đầu tư /hỗ trợ mua…do vậy rủi ro về pháp lý ở đây là rất lớn nếu các Công ty chứng khoán không có biện pháp quản lý rủi ro tốt bằng các quy định chặt chẽ. - Đòn bẩy tài chính là một hoạt động mà các tổ chức tài chính (ngân hàng hoặc các công ty chứng khoán) sử dụng vốn của mình tài trợ cho hoạt động đầu tư của khách hàng nhằm giúp khách hàng gia tăng năng lực tài chính trong đầu tư . - Sử dụng đòn bẩy tài chính làm gia tăng tính thanh khoản của thị trường, khối lượng khớp lệnh trên sàn HO đã có phiên kỷ lục lệnh khớp lên tới trên 133 triệu cổ phiếu. Biến động của thị trường cũng nhanh hơn và mạnh hơn khi các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính do dòng tiền khá ‘nóng’, ra nhanh và vào nhanh. - Tuy nhiên, sử dụng đòn bẩy tài chính cũng mang tính hai mặt, nó yêu cầu khách hàng, công ty tài chính,… phải có khả năng quản lý rủi ro tốt nếu không rất dễ gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư và chính tổ chức đó. Để kiểm soát rủi ro, chúng tôi cho rằng nên có một tỷ lệ ký quỹ thích hợp khi sử dụng đòn bẩy tài chính. Trần Hoài Linh - Lam Sơn, Thanh Hóa Hiện nay, quyết định đóng cửa đại lệnh đối với các Công ty chứng khoán vẫn chưa đi đến hồi kết. Quan điểm của các ông về vấn đề này? Ông Phan Quốc Huỳnh: - Quan điểm của chúng tôi cho rằng, với trình độ khả năng sử dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế hiện nay đặc biệt là ở các tỉnh, địa bàn xa thì, vai trò của hệ thống đại lý nhận lệnh vẫn rất cần thiết. - Chúng tôi ủng hộ quan điểm UBCK rà soát hoạt động đại lý nhận lệnh nhằm cải tổ nâng cấp hệ thống đại lý nhận lệnh, yêu cầu các đại lý nhận lệnh cần phải tuân thủ các chặt chẽ tiêu chí đại lý nhận lệnh như: trang thiết bị, trình độ của nhân viên nhập lệnh, thực hiện tốt các quy trình quản lý giao dịch, quản lý tách bạch tiền của nhà đầu tư qua hệ thống ngân hàng… - Công ty chứng khoán Công Thương ngay từ đầu đã đặt ra tiêu chí chuẩn, đồng bộ đối với các đại lý nhận lệnh, nhằm thỏa mãn yêu cầu của nhà đầu tư. Đồng thời, chúng tôi kết hợp với các chi nhánh ngân hàng quản lý tách bạch tài khoản tiền và chứng khoán nhằm hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư. Ông Ngô Phương Chí Ông Ngô Phương Chí: Việc đóng cửa các đại lý nhận lệnh theo quy định của Ủy ban chứng khoán đã gây ra một số khó khăn nhất định cho các công ty chứng khoán, trong đó có BVSC đã triển khai một số đại lý nhận lệnh. Hiện công ty chứng khoán Bảo Việt đang sắp xếp lại hoạt động của các đại lý để thực hiện quy định này. Tuy nhiên, tôi được biết đối với 1 số công ty chứng khoán có mạng lưới và số lượng đại lý lớn sẽ thật sự gặp khó khăn. Vì vậy, cơ quan quản lý Nhà nước cần có giải pháp tình thế để có thể hỗ trợ các công ty thực hiện quyết định này. Đoàn Ngọc Dung - Đà Nẵng Xin được hỏi ông Bình. Ngoài dự án 102 Trường Chinh, MCG còn có những dự án nào? Tiềm năng của các dự án? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Ngoài dự án 102 Truờng Chính, MCG còn đầu tư một số dự án, cụ thể như: Dự án đầu tư Công trình Thủy điện Suối Choang – Nghệ An với Công suất thiết kế 7 MW (Gồm 2 bậc), Dự án này có thời gian vận hành và phát điện thương mại vào cuối năm 2011, tổng mức đầu tư cho công trình 163 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng Công trình thủy điện Nậm Hóa với Công suất thiết kế 26 MW. Thời gian vận hành và phát điện thương mại vào cuối năm 2011, dự án có Tổng mức đầu tư 549 tỷ đồng Dự án đầu tư nhà máy Cơ khí Văn Lâm – Hưng Yên đã và đang đi vào hoạt động. Trong năm 2009, Công ty đã ký được 02 Hợp đồng cơ khí Thủy công lớn với tổng giá trị hơn 150 tỷ đồng Dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Lương Sơn – Hòa Bình với Tổng mức đầu tư 55 tỷ đồng. Dự án này sẽ đưa vào khai thác từ Quý 2/2010; Dự án Thủy điện Văn Chấn, Yên Bái với Công suất thiết kế 57 MW. Dự kiến phát điện vào năm 2011, dự án có tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng; Dự án Xây dựng Hồ Chứa nước Thầu Dầu cung cấp toàn bộ nước sinh hoạt và sản xuất cho các nhà máy; dân cư tại các xã của Huyện Kỳ Anh và Khu Công nghiệp Vũng Áng – Tỉnh Hà Tĩnh.Tổng mức đầu tư cho công trình: 318 tỷ đồng. Ngoài việc tổ chức tập trung xây dựng và khai thác các dự án có sẵn. Công ty đang tổ chức triển khai tìm kiếm một số các dự án bất động sản tiềm năng... Le Toan - Hai Duong Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/12 giá CP là trên 100.000đ/CP. Nếu là NĐT ông có mua CP Vincom vào thời điểm này? Ông Lê Khắc Hiệp: Là một lãnh đạo DN tôi luôn mong NĐT mua CP của công ty mình và làm tất cả để mang lại những lợi ích tốt nhất cho các cổ đông trong đó có chúng tôi. Việc biến động giá cổ phiếu do tâm lý NĐT và cung cầu trên thị trường. Việc đầu tư hay không do bạn tự quyết định dựa trên các thông tin và dự đoán của mình. Nguyễn Hải Yến - Đống Đa, Hà Nội Tôi xin hỏi ông Mac Cana một câu thật ngắn: Chắc hẳn ông đã đọc báo cáo của Nomura về ngày 3.12 vừa qua. Ông bình luận gì về báo cáo này? Cám ơn ông! Ông Fiacra Macana: Chưa. Tôi hiếm khi đọc báo cáo của các đối thủ trừ khi những báo cáo đó được viết bởi một nhà kinh tế học có uy tín (icon cuời). Sean Darby, người viết báo cáo trên không phải là một nhà kinh tế học. Anh ta là một nhà chiến lược, viết báo cáo dựa trên cảm tính chứ không dựa trên dữ liệu thực tế. Tôi không muốn phí thời gian đọc những báo cáo kiểu đó. Tôi cũng không đồng ý với kết luận của anh ta và tự hỏi không hiểu anh ta đã đến thăm Việt Nam nhiều lần chưa? Nguyễn Thanh Tâm - Nghệ An Xin chào ông Mac Cana. Vừa qua tôi đọc khá nhiều các nhận định thị trường của các CTCK khác về đáy của VN Index rơi vào quãng thời gian nào trong tháng 12. Theo tôi các nhận định này quá cảm tính khi “bóng ma” lạm phát có thể mới hiện hình bắt đầu từ quý I và những thay đổi về chính sách vĩ mô thời gian tới có thể vẫn tiếp tục tác động mạnh đến thị trường. Ông có thể phác thảo một vài kịch bản của VN Index vào quý I/2010? Xin cám ơn ông! Ông Fiacra Macana: Khi tiền tệ ổn định, tính thanh khoản được cải thiện có thể Ngân hàng nhà nước sẽ nới lỏng chính sách thêm chút nữa.Tôi nghĩ điều này sẽ xảy ra vào khoảng Quý 1, không loại trừ một vài động thái của lãi suất. Những vấn đề hiện tại chỉ là ngắn hạn và theo suy nghĩ của tôi, có thể sẽ được giải tỏa sớm. Một khi Ngân hàng nhà nước nới lỏng chính sách thì thị trường sẽ tăng điểm mạnh, điều này xảy ra đúng như lúc tín dụng tăng trưởng mạnh. Trần Thanh Trà - Kim Liên, Hà Nội Hiện nay giá vàng, dầu, USD và đặc biệt là lãi suất có biểu hiện gần giống giai đoạn đầu 2008. Tôi muốn biết quan điểm của ông Mac Cana về lo ngại của NĐT “lịch sử có thể đang lặp lại”? Ông Fiacra Macana: Hàng hóa như dầu, thực phẩm…đang chịu áp lực của lạm phát và tình hình còn tồi tệ hơn do sự xuống giá của tiền tệ. Nhưng tôi nghĩ lịch sử năm 2008 sẽ không lặp lại. Rõ ràng là chúng ta không bị bao phủ bởi bong bóng thị trường và các nhà chức trách lần này đã phản ứng rất nhanh. Phạm Phương Lan - Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Tôi có một chỉ báo thị trường thú vị. Khi nào ngài Fiachra đáng kính của CTCK HSC bắt đầu ngồi vào bàn để viết báo cáo chiến lược thì VN Index bắt đầu đảo chiều đi xuống hay đi lên. Tuy nhiên lần đi xuống của VN Index làm tôi te tua vì chỉ báo này tỏ ra không hiệu nghiệm. Một cách nghiêm túc, đợt giảm điểm bắt đầu từ cuối tháng 10 có bất ngờ với ông không khi một sự điều chỉnh đang biến thành một sự suy thoái? Cám ơn ông Fiachra và mong đọc được nhiều báo cáo chiến lược nữa của ông! Ông Fiacra Macana: Đợt giảm điểm đã phát tín hiệu bắt đầu từ cuối mùa hè khi Ngân hàng nhà nước cảnh báo về mức lạm phát. Thực sự tôi ngạc nhiên là thị trường lên quá cao và lờ đi những tín hiệu này trong thời gian quá dài. (icon cười) Nguyễn Thanh Vân - Bình Định Xin chào ông Mac Cana. Tôi là một NĐT tại sàn HSC và cũng tham dự buổi nói chuyện của ông vào tháng 8/2008. Khi đó ông có giới thiệu một số cổ phiếu đáng quan tâm. Một năm rưỡi đã trôi qua, có những công ty hoạt động tốt lên hay kém đi. Hiện nay đâu là các cổ phiếu ông đang ưa thích? Cám ơn ông! Ông Fiacra Macana: Đó là: FPT, KBC, EIB, MSN, Fideco, LIX, PGD, LSS và TRA. Nguyen Thanh Tuan - Vinh-Nghe An Tại sao hiện nay chứng khoán thế giới đi lên còn chứng khoán Việt Nam lại tuột dốc bất ngờ không thể dự đoán được? Ông Fiacra Macana: Do tính thanh khoản của thị trường ở Việt Nam đang giảm trong khi khả năng thanh khoản của thị trường thế giới tăng lên. Việt Nam gần đây là một trong những nước đầu tiên tăng lãi suất. Các nước khác trên thế giới làm việc này trễ hơn. Trần Lệ Thuý - Hải Phòng Xin hỏi ông Tuấn (VFM): Quy trình đầu tư của VFM hiện nay là gì? Quỹ có tham gia đầu cơ ngắn hạn trên thị trường hay không? Nếu đầu tư dài hạn thì xác định thời gian đầu tư là bao lâu? Mức kỳ vọng lợi nhuận thu được trên mỗi khoản đầu tư là bao nhiêu %? Ông Trần Anh Tuấn: -Quy trình đầu tư của VFM được xây dựng trên sự phân cấp từng phòng ban rõ ràng và tách bạch. Bao gồm: Phòng đầu tư tập chung vào việc quản lý danh mục đầu tư cho các Quỹ và từng Quỹ sẽ có những Trưởng phòng quản lý danh mục. Phòng nghiên cứu tập trung nghiên cứu những yếu tố vĩ mô của nền kinh tế, nghiên cứu những ngành kinh tế triển vọng và phân tích cơ hội đầu tư từ các doanh nghiệp với mục tiêu phục vụ cho việc đầu tư của Phòng đầu tư. Phòng giao dịch tập trung vào các giao dịch mua-bán theo đề xuất mua bán từ Phòng đầu tư. Các quyết định đầu tư được phân cấp và giao thẩm quyền cho Ban Giám đốc quản lý Quỹ, Hội đồng đầu tư và Ban Đại diện Quỹ. Chiến lược đầu tư sẽ do Ban đại diện Quỹ và Hội đồng đầu tư quyết định. -Nguyên tắc đầu tư của VFM là đầu tư theo giá trị cho nên việc mua bán phụ thuộc vào giá trị định giá với mỗi khoản đầu tư. Chúng tôi hiện đang quản lý 2 Quỹ đại chúng và một quỹ thành viên với mục tiêu đầu tư khác biệt nhau do vậy mức độ lợi nhuận và kỳ vọng cũng khác biệt nhau với từng Quỹ và tùy theo bối cảnh thị trường và nền kinh tế. -Thời gian đầu tư phụ thuộc vào thời gian hoạt động Quỹ,chiến lược đầu tư của Quỹ và mức độ lợi nhuận kỳ vọng cũng là yếu tố quyết định đến thời gian đầu tư. Nguyên Hằng - nhà đầu tư chứng khoán, Đống Đa, TP Hà Nội Trong báo cáo tài chính của TIX có ghi khoản đầu tư tài chính khoảng 20 tỷ đồng. Trong đó có đầu tư cổ phiếu hay không hay chủ yếu là góp vốn vào công ty con. Có khoản góp vốn nào đang bị thua lỗ không. Cảm ơn ông Trường đã tham gia buổi giao lưu để những nhà đầu tư ở xa như chúng tôi có cơ hội được hỏi thông tin về Tanimex. Ông Trần Quang Trường: - TIX không có đầu tư cổ phiếu, trái phiếu. - TIX sở hữu 100% 4 công ty TNHH một thành viên, với tổng số vốn là 18 tỷ. - Hiện 3 công ty đều đang hoạt động hiệu quả cao. Riêng công ty TANIMA (chuyên sản xuất vật liệu xây dựng), mới thành lập năm 2008, năm 2009 còn lỗ. Kế hoạch năm 2010 là hòa vốn để tạo đà phát triển cho những năm sau. Nguyễn Thanh Hà - Thường Tín, Hà Tây, Hà Nội Xin được hỏi ông Bình. Hiện nay, MCG có nắm cổ phần của LongGiangLand không? Nếu có là bao nhiêu%? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Từ trước tới nay, MCG không nắm giữ cổ phần của Long Giang Land (LGL). Tuy nhiên, LGL là một cổ đông và là một đối tác chiến lược của MCG. MCG và LGL đã và đang hợp tác thực hiện một số dự án quan trọng như dự án 102 Trường Chinh và một số dự án khác. Ngô Hảo - Phú Nhuận, Tp. HCM Kinh Đô chú trọng phát triển dòng sản phẩm cáo cấp hướng đến phục vụ khách hàng có thu nhập từ trung bình trở lên. Vì vậy phần lớn nguyên liệu đầu vào thường được nhập khẩu để đảm bảo chất lượng. Xin ông Hào cho biết, năm 2009 Kinh Đô đã phải tốn bao nhiêu USD để nhập khẩu nguyên liệu? Việc tỷ giá USD/VND tăng ảnh hưởng ra sao tới hiệu quả kinh doanh của công ty trong năm 2010? Ông Lê Phụng Hào: Đúng! Chiến lược của Kinh Đô hiện nay là hướng đến chú trọng phát triển thêm các dòng sản phẩm cao cấp bên cạnh các dòng sản phẩm hiện tại của Công ty. Điều này cũng phù hợp với xu hướng tiêu dùng của người dân. Mặt khác, đặc điểm của dòng sản phẩm này sẽ mang lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn. Hiện đối với nguyên liệu sản xuất thì trong nước chiếm 70% và bên cạnh đó Kinh Đô có nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu, khoản này có thể cân đối được nguồn ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu. Vi vậy, việc tỷ giá USD/VND biến động không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả kinh doanh của công ty. Đinh Thế Anh - Hà Nội Chào ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Nghiên cứu, CTCP Quản lý quỹ Việt Nam (VFM). Ông có thể cho biết Công ty có ý định mở thêm nhiều quỹ đầu tư vào TTCK VN nữa không? Quy mô các quỹ này như thế nào? Ông Trần Anh Tuấn: Phương châm hoạt động của VFM là cung cấp cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong ngoài nước các sản phẩm và dịch vụ Quỹ đa dạng, đổi mới.Hiện nay, chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị giới thiệu các sản phẩm Quỹ mới như: Mô hình Quỹ mở, Quỹ hỗ trợ nhân sự, Quỹ đầu tư địa ốc, Quỹ trái phiếu... với nhiều quy mô khác nhau góp phần làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng hoạt động sôi động hơn. Thanh Hằng - Trần Phú, Hải Phòng Thời gian vừa qua tôi thấy NĐTNN mua vào nhiều CP FPT, xin hỏi tỷ lệ NĐTNN nắm giữ CP FPT hiện ra sao, trong đó có những tổ chức hay tên tuổi nào lớn? Ông Phan Đức Trung: theo danh sách công bố chính thức của UBCK thì tỷ lệ nắm giữ của NĐTNN đối với cổ phiếu FPT khoảng40%, tiêu biểu là TPG, Red River và Deustchbank. Phan Thanh Nhàn - Hàng Lược, Hà Nội Xin chào ông Mac Cana, cám ơn ông đã tham gia buổi giao lưu. Tôi thấy bộ phận phân tích của HSC do ông điều hành đã cung cấp khá nhiều báo cáo phân tích về chất lượng về các công ty niêm yết. Tuy nhiên tại sao công ty không phân tích chính cổ phiếu HCM, mình biết rõ mình mà! Ông Fiacra Macana: Một quan điểm thú vị. Có thể trong tương lai chúng tôi sẽ viết về chính chúng tôi! (cười) tran minh chau - taiwan Cho em hỏi tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay? Sao tháng 12 này, chứng khoán tuột dốc không phanh như thế, trong khi thị trường chứng khoán thế giới tăng ầm ầm. Ông Nguyễn Phúc Long: Ông Nguyễn Phúc Long Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) - Theo chúng tôi có 2 nguyên nhân chính dẫn tới sự sụt giảm khá mạnh của TTCK Việt Nam trong thời gian vừa qua. Nguyên nhân thứ nhất là trong khi quy mô và sức cung tiền của thị trường chứng khoán Việt Nam còn hạn chế và xu hướng phát hành tăng vốn tràn lan của một số doanh nghiệp trong thời điểm cuối năm làm cho lượng cung hàng trên thị trường tăng mạnh, trong khi tình trạng sử dụng đòn bẩy ngắn hạn của các nhà đầu tư trong thời điểm thị trường tăng nóng, và áp lực bán ra trong tháng 12 nhằm thu hồi khoản vốn vay này đã gây ảnh hưởng lớn cho với các nhà đầu tư. Điều này tác động tiêu cực đến thị trường. Nguyên nhân thứ hai là do chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN thông qua việc nâng LSCB lên mức 8% đã khiến cho tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan về khả năng tăng trưởng của luồng tiền và sự đi lên của thị trường. Có khả năng còn nguyên nhân có thể một phần dòng tiền dễ dãi, giá rẻ từ gói kích cầu đã vào các kênh phi SX như BĐS, chứng khoán khiến bong bóng các tài sản này tăng lên song đến nay không ai có thể kiểm soát và chưa có con số chắc chắn là bao nhiêu. Thực tế các chuyên gia đều đánh giá TTCK đã tăng với tốc độ cao hơn mức tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, cũng chưa thể nói TTCK đã tuột dốc không phanh, mà nhiều khả năng TTCK Việt Nam chỉ suy giảm trong ngắn hạn và sẽ dừng ở mức 400-450 điểm. Ông Phan Quốc Huỳnh: Chúng tôi cho rằng có nhiều nguyên nhân: - Nguyên nhân xuất phát từ hdsxkd của doanh nghiệp niêm yết: quý IV của các doanh nghiệp sẽ khó có được kết quả khả quan như quý III, do một loạt các nhân tố hỗ trợ đã hết như: dự trữ nguyên vật liệu giá rẻ đã hết, hoàn nhập dự phòng tài chính giảm do ttck sụt giảm, yếu tố hỗ trợ lãi suất từ kích cầu I giảm. - Nguyên nhân từ sự lo ngại thanh khoản của hệ thống ngân hàng, vấn đề quyết định dừng cho vay của các ngân hàng, gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. - Nhà đầu tư lo ngại các vấn đề về tỷ giá, nâng lãi suất cơ bản, CPI trong thời gian tới. Theo quan điểm của chúng tôi, mặc dù các vấn đề nêu trên trong ngắn hạn có tác động đến thị trường tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá đã và đang thoát khỏi suy thoái. Tốc độ tăng trưởng GDP năm sau cao hơn năm trước. Dự kiến GDP VN 2010: 6,5 % cao hơn mức 5,2% của năm 2009 hiện nay. Do đó, các nhà đầu tư có thể yên tâm đầu tư trung và dài hạn vào thị trường chứng khoán. Ông Ngô Phương Chí: Có thể khẳng định rằng TTCK trong ngước và thế giới có sự hẹ nhất định, nhưng không phải lúc nào cũng là tỷ lệ thuận. Thị trường CK thế giới phản ánh bức tranh chung của nền kinh tế thế giới, còn TTCK Việt Nam thể hiện tính đặc thù của nền kinh tế Việt Nam. Tất nhiên, Việt Nam không thể nằm ngoài xu thế chung của nền kinh tế thế giới, nhưng trong ngắn hạn, có những thời điểm sẽ có những khác biệt nhất định. Thời điểm cuối năm, thường là những vẫn đề đặc thù, riêng có của nền kinh tế sẽ được bộc lộ ra rõ nét hơn. Chính vì vậy, theo tôi, TTCK Việt Nam đã có sự chuyển động khác biệt với TTCK thế giới. Có lẽ việc khác biệt này có tính chất cục bộ và ngắn hạn. Thế Nam - Hà Nội Xin hỏi Công ty MSN. Việc House Foods ký cam kết mua 9 triệu cổ phiếu MSN với giá 40.000 đồng/CP có phải nằm trong kế hoạch phát hành 12 triệu cổ phiếu mà Công ty đang lấy ý kiến cổ đông (theo dự kiến thì hôm nay sẽ tổng hợp các ý kiến)? Xin hỏi thêm: Cơ sở nào để Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận năm nay và năm 2010 cao như vậy (năm nay 584,4 tỷ, năm 2010 hơn 1.100 tỷ)? Ông Madhur Maini: Chúng tôi xin ý kiến cổ đông phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu, trong đó phát hành 9 triệu cổ phiếu cho House Foods. Đến tháng 8 năm 2009 Masan Group mới hoàn thành việc tái cấu trúc, do đó thu nhập năm 2009 sẽ không phản ánh được hiệu quả hoạt động của cả năm. Thực hiện hạch toán "Proforma", chúng tôi ước tính lợi nhuận năm 2009 là từ 700 - 900 tỉ với giả định là việc tái cấu trúc hoàn thành vào tháng 1 năm 2009. Do đó lợi nhuận năm 2010 mới có thể so sánh với năm 2009. Chúng tôi ước đoán tốc độ tăng trưởng trong năm 2010 khoảng 40 - 50% so với năm 2009 tính trên "Proforma". Tổng biên tập Báo Đầu tư trả lời phỏng vấn Truyền hình VTV1 Hoàng Minh - Hoàng Mai, Hà Nội FPT là tập đoàn lớn, yếu tố con người từng đóng vai trò quan trọng với thành công của tập đoàn Xin hỏi chế độ lương thưởng của lãnh đạo FPT, chương trình ESOP được thực hiện tại tập đoàn ra sao? Ông Phan Đức Trung: Mức lương và thưởng của lãnh đạo FPT nằm trong ngân sách dự trù chi phí hằng năm của FPT. FPT gắn chặt mức lương và thưởng với lợi nhuận làm ra. Mặc dù cách làm này có thể quá nhiều áp lực cho người lao động. Nhưng tôi tin rằng bộ máy hiệu quả nào cũng phải làm như vậy. Để đảm bảo không xung đột lợi ích này, chúng tôi duy trì tốc độ tăng thu nhập thấp hơn tốc độ tăng lợi nhuận. Chương trình ESOP của tập đoàn trước đây được thiết kế khá đơn giản. Hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu lại để chương trình có tính thực tế cao hơn. Đặng Vỹ - TP HCM Phát triển tới đỉnh cao nhiều DN VN gặp khó khăn trong định hướng phát triển thời gian tới. Tôi có cảm giác đây là câu chuyện khó khăn của FPT hiện nay. Vấn đề này được Công ty giải quyết ra sao? Ông Phan Đức Trung: Ông Phan Đức Trung Phó tổng giám đốc CTCP FPT Doanh nghiệp nào cũng gặp các vấn đề thường xuyên. FPT đã là doanh nghiệp lớn. Vấn đề khó khăn ở đây không đơn thuần chỉ là một việc hay nhiều việc mà là cần một chiến lược khả thi để tăng trưởng lợi nhuận bền vững, giữ vững thị trường đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Khó khăn này là thách thức của FPT cũng như mọi doanh nghiệp đứng đầu một ngành nghề phải chấp nhận. Trong nhiều năm qua, FPT đã chấp nhận thách thức đó và coi đó là một động lực giúp FPT phát triển. Ngọc Tân - Từ Liêm, Hà Nội Tôi được biết, VICS dự kiến lợi nhuận quý IV/2009 đạt khoảng 11 - 12 tỷ đồng, luỹ kế lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 21 - 22 tỷ đồng, bằng 260% - 270 % kế hoạch lợi nhuận cả năm. Đề nghị VICS cho biết đến thời điểm này, VICS có đảm bảo hoàn thành kế hoạch trên? Ông Nguyễn Phúc Long: Theo như thông tin VICS đã công bố, lợi nhuận lũy kế 11 tháng của VICS đạt 19,2 tỷ đồng tương đương 238% kế hoạch năm 2009 và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh vừa được ĐHĐCĐ thông qua đầu tháng 12/2009. Mặc dù thị trường chứng khoán tháng 12 suy giảm mạnh, nhưng do VICS từ trước đến nay luôn định hướng tự doanh thận trọng và tập trung phát triển toàn diện các mảng dịch vụ, nên tỷ trọng doanh thu của VICS khá đều và chủ yếu mang đến từ các hoạt động dịch vụ như: Môi giới, Tư vấn, Dịch vụ tài chính mà không phụ thuộc vào hoạt động tự doanh. Do vậy hiện nay mức tự doanh niêm yết của VICS chỉ dưới 10% vốn điều lệ, chủ yếu giải ngân vào thị trường trong thời điểm dò đáy hiện nay nên sẽ không bị ảnh hưởng rủi ro lỗ tự doanh hoặc lỗ trích lập dự phòng giảm giá trong thời điểm cuối năm nay. Do vậy, mặc dù thị trường chứng khoán diễn biến xấu trong tháng 12 này, thì VICS chắc chắn vẫn sẽ đạt mục tiêu lợi nhuận dự kiến 21-22 tỷ đồng như đã đề ra, đạt hơn 250% kế hoạch lợi nhuận 2009 và vượt kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh. Trần Danh Quốc Biên - Phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An Được biết, MCG có kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. Ông Bình có thể cho biết đối tác chiến lược mà MCG đang hướng tới? Theo ông, việc phát hành cổ phiếu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá cổ phiếu MCG trên thị trường? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Mục tiêu của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược này là để bổ sung vốn cho các hoạt động của Công ty. Về đối tác chiến lựoc, Công ty hướng tới các cổ đông có sự hỗ trợ MCG về mặt công nghệ, tài chính, quản trị. Ngoài ra, cổ động chiến luợc còn hỗ trợ Công ty về các ngành nghề chính như:kinh doanh bất động sản; Hạ tầng khu công nghiệp; xây dựng các công trình Thủy lợi thủy điện, khai thác khoáng sản...và tư vấn về tài chính, chứng khoán. Tôi cho rằng, việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược không ảnh hưởng đến thị giá của cổ phiếu MCG đang niêm yết trên sàn CK tập trung. Các cổ đông thường lo ngại nguy cơ bị pha loãng EPS trong dài hạn. Về vấn đề này, HĐQT đã xin ý kiến cổ đông và phát hành với giá không thấp hơn 25.000 đồng/CP. Tuy nhiên với tốc độ tăng trưởng EPS của công ty hàng năm từ 30 – 50%. Thêm vào đó, khi phát hành cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược, MCG sẽ tận dụng được nhiều lợi thế để tiếp tục thực hiện các dự án mang lại lợi nhuận cao cho các cổ đông của Công ty. Thu Lan - Quận 3, Hồ Chí Minh Chào anh Trường. Xin anh cho tôi biết, cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của công ty trong năm tài chính 2008-2009 giữa các lĩnh vực cho thuê đất KCN, thuê nhà xưởng - bất động sản - lĩnh vực khác? tỷ trọng các lĩnh vực này trong năm 2010 sẽ chuyển dịch như thế nào? Bất động sản có chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận hay không? Thu Lan Ông Trần Quang Trường: - Cơ cấu lợi nhuận năm 2008-2009 như sau: Tài chính (cổ tức các đơn vị con, tiền gửi NH...): 24% Bất động sản: 56% Dịch vụ (cho thuê nhà xưởng, văn phòng...): 20%. Cơ cấu này sẽ dịch chuyển đến năm 2015, như sau: Tài chính (cổ tức các đơn vị con, tiền gửi NH...): 17% Bất động sản: 24% Dịch vụ (cho thuê nhà xưởng, văn phòng...): 59%. Ngoc Trung - Tran Huy Lieu, Ha Noi Xin được hỏi về kết quả kinh doanh của Vincom năm 2009. Dự kiến doanh thu và lợi nhuận của Vincom cả năm đạt được sẽ là bao nhiêu, dự kiến mức chia cổ tức? Ông Lê Khắc Hiệp: Hiện nay chúng tôi đã có kết quả kiểm toán 9 tháng đầu năm. Có thể chia sẻ với bạn, trong 9 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế khoảng 170 tỷ đồng, sau thuế 138 tỷ, đã gần bằng toàn bộ kết quả năm 2008. Trong điều kiện kinh tế khó khăn năm nay nhất là những tháng đầu năm thì đó là kết quả đáng phấn khởi. Cổ tức năm 2009 bao nhiêu còn quá sớm và quyết định như thế nào sẽ do ĐHCĐ quyết định dựa trên phương án mà HĐQT đề xuất. Long Duc - Chien thang, Ha Dong Vincom vừa phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế kỳ hạn 5 năm. Xin được hỏi phương án sử dụng và trả nợ số tiền huy động được từ việc phát hành này? Ông Lê Khắc Hiệp: Chúng tôi vừa phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi trên thị trường quốc tế và thực hiện niêm yết trên TTCK Singapore. Đây là lần đầu tiên một công ty tư nhân của Việt Nam thực hiện phát hành thành công trái phiếu trên thị trường quốc tế. Số tiền này được dùng để phát triển dự án xây dựng tổ hợp thương mại, khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê tại khu Eden, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Đây là TP chuyển đổi nên sau một thời gian định trước số trái phiếu này sẽ được chuyển thành cổ phiếu của Vincom và niêm yết bổ sung trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bui Minh Anh - Hạ Đình, Thanh Xuân Tôi nghe nói Vincom có kế hoạch niêm yết tại sàn GDCK nước ngoài. Đến nay kế hoạch này được Vincom xúc tiến ra sao? Việc niêm yết mang lại lợi ích gì cho công ty và các cổ đông hiện tại? Ông Lê Khắc Hiệp: Hiện nay CTCP Vincom có kế hoạch niêm yết một phần số CP của mình tại sàn GDCK nước ngoài. Việc chuẩn bị này có rất nhiều thuận lợi sau khi Vincom phát hành t hành công 100 triệu USD TPCĐ vì ha i lý do. Trước hết là các NĐT nước ngoài đã biết đến thương hiệu Vincom, thứ hai là điều kiện để niêm yết đã được thực hiện tương đối đầy đủ qua đợt phát hành TPCĐ. Chẳng hạn các thủ tục đáp ứng yêu cầu về hồ sơ, quy định, báo cáo tài chính đã được kiểm toán quốc tế... Vincom đã có kinh nghiệm. Việc niêm yết mang lại lợi ích cho công ty vì thêm 1 kênh huy động vốn từ phía nước ngoài từ đó thêm tiềm lực tài chính thực hiện các dự án. Mặt khác tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Vincom. Từ đó mang lại các lợi ích của cổ đông. Đỗ Ngọc Điệp - Đà Nẵng Định hướng của HSC là phát triển theo mô hình ngân hàng đầu tư. Hiện tại tuy đang là CTCK niêm yết hoạt động hiệu quả nhất nhưng nhưng phần lớn lợi nhuận của HSC đến từ hoạt động tự doanh. Mà TTCK thì hay trồi sụt, thời gian tới HSC sẽ có điều chỉnh gì về định hướng để đạt được mục tiêu trên? Làm sao để lợi nhuận công ty bền vững chứ không như một cỗ xe đi trên quãng nhiều ổ gà? Ông Fiacra Macana: Tôi không phải là Tổng Giám Đốc của HSC. Chúng tôi định hướng sẽ tăng tỉ trọng phí môi giới trong doanh thu của Công ty. Nguyễn Thành Đạt - TP. HCM Xin hỏi ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Nghiên cứu, CTCP Quản lý quỹ Việt Nam (VFM): Hiện nay, lượng tiền mặt trong tổng tài sản của Quỹ chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Ban lãnh đạo Quỹ liệu có tiếp tục giải ngân khi TTCK đã xuống điểm rất mạnh thời gian qua? Ông Trần Anh Tuấn: -Tính đến ngày 10-12-2009 lượng tiền mặt của VF1 là 200 tỷ đồng và VF4 là 104 tỷ đồng (bao gồm tiền tạm ứng cổ tức đợt I-2009 nhưng chưa thanh toán). -Thực hiện bình quân giá và đầu tư (mua-bán) theo giá trị luôn là nguyên tắc đầu tư quan trọng của chúng tôi. Chúng tôi quan niện tìm kiếm cơ hội đầu tư trong những tình huống khó khăn và thanh hoán khi niềm lạc quan vượt mức của nó. Nguyễn Hải - Quận 2, TP HCM Được biết ông Trung là TGD Công ty quản lý quỹ FPT. Ông có thể tư vấn giúp nếu muốn đầu tư dài hạn trong 3-6 tháng thì thời điểm này nên chọn CP có những tiêu chí như thế nào , EPS, PE... Ông Phan Đức Trung: Năm 2009 chiến lược FPT Capital mua vào thận trọng đã thành công. Cho tới nay các danh mục chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì với mức kỳ vọng tăng trưởng tối thiếu 35%/năm. Với mức tăng trưởng thấp hơn hoặc biến động kinh tế không thuận lợi cho các danh mục đó sẽ là yếu tố để chúng tôi quyết định điều chỉnh kỳ vọng hoặc hoặc hiện thực hóa danh mục đầu tư. Về cơ bản danh mục dài hạn vẫn chiếm trên 70% số tiền đầu tư của FPT Capital vì hiện tại tổng danh mục đã đầu tư năm 2009 vẫn vượt lợi nhuận kỳ vọng khá nhiều. Chiến lược năm 2010 của chúng tôi là tin tưởng vào chiến lược dài hạn 2-3 năm để nắm giữ các cổ phiếu tốt. Còn ngắn hạn 2010 chúng ta cần xác lập chiến lược sau quí 1. TRẦN THANH ẨN - DAKLAK Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nghĩ gì khi thị trường chứng khoán tuột dốc không phanh. Biện pháp gì lúc này để giữ nhà đầu tư ở lại thị trường? Là kênh huy động vốn cho doanh nghiệp, là bộ mặt và thước đo cho nền kinh tế của một quốc gia, theo tôi biện pháp cứu vãn thị trường không giảm sâu có thể là hoãn thu thuế thu nhập chứng khoán để thị trường hồi phục và kéo nhà đầu tư quay lại với chứng khoán. Các vị có nghĩ như thế không? Ông Nguyễn Sơn: Ông Nguyễn Sơn Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCKNN Việc TTCK suy giảm mạnh trong thời gian gần đây (về chỉ số, tính thanh khoản) đặt ra cho cơ quan quản lý nhiều vấn đề cần tháo gỡ. Ngoài yếu tố về cơ chế giao dịch, các công cụ hỗ trợ thị trường nhằm gia tăng tính thanh khoản (như mở nhiều tài khoản, ký quỹ giao dịch, mua bán lại chứng khoán...) đang được xúc tiến triển khai thì việc nỗ lực kiến nghị cơ quan có chức năng xem xét cơ chế hỗ trợ thị trường thông qua công cụ thuế cũng được UBCK kiến nghị xem xét. Tuy nhiên, việc đánh thuế vào thu nhập từ đầu tư chứng khoán đối với NĐT cá nhân đã được Quốc hội quyết định áp dụng từ đầu năm 2010 nên cũng rất khó để thay đổi. Vì vậy, việc sử dụng các công cụ hỗ trợ thị trường khác để giúp TTCK phát triển ổn định cũng có thể được xem là giải pháp khả thi hơn, giúp NĐT yên tâm tham gia đầu tư trên TTCK. Đặng Minh Long - Hải Hưng Ông Trung có thể cho biết những mảng hoạt động nóng như CK, ngân hàng, quỹ, BDS đóng góp lợi nhuận cho FPT như thế nào, Công ty có ý định rót thêm vốn cho những mảng hoạt động này. Ông Phan Đức Trung: Những mảng này hiện tại đóng góp không nhiều. Toàn bộ đóng góp của mảng phi công nghệ chiếm dưới 10% lợi nhuận của Tập đoàn. Lý do là do Tập đoàn đầu tư vào đây không nhiều và ngoài ra đó đều là những mảng kinh doanh mới nên chúng tôi không đặt vấn đề lợi nhuận lên ưu tiên. Lượng tiền có thể cần bổ sung vốn chỉ có thể trong mảng ngân hàng phải bổ sung vốn theo qui định của Ngân hàng nhà nước. Các công ty đó sẽ tự bổ sung vốn lưu động chủ yếu thông qua vốn vay nếu cần. Vũ Hữu Hòa - Hai Bà Trưng, HN Tôi mua CP FPT từ hồi 500.000 đồng/CP, năm vừa rồi nhiều CP tăng giá rất cao so với đáy và chỉ còn cách thời cao điểm một quãng ngắn song CP FPT rất ỳ ạch. Liệu có phải CP FPT đã quá già, và những người như chúng tôi nên tin tưởng như thế nào vào việc phát triển của Công ty? Ông Phan Đức Trung: FPT là một trong số ít các công ty có tuổi đời trên 20 năm, theo tôi nghĩ rằng đó là một chỉ số tốt khi đánh giá công ty. Chắc chắc chu kỳ đầu tư không phù hợp với lợi nhuận kỳ vọng thì bất kỳ ai trong chúng ta đều phải xem xét. Tuy nhiên cá nhân tôi hoàn toàn tin tưởng vào giá trị dài hạn công ty FPT và cũng mong muốn không làm thất vọng các nhà đầu tư dài hạn. Hiện tại nỗ lực củng cổ niềm tin với các nhà đầu tư dài hạn đặc biệt là khối nước ngoài của FPT khá thành công. Vấn đề tiếp theo là các nhà đầu tư nội địa. Chúng tôi đang lắng nghe và điều chỉnh lại hình ảnh để mong muốn các nhà đầu tư nội địa định vị đúng FPT và song song đó là sự nỗ lực không mệt mỏi của toàn bộ cán bộ FPT tiếp tục lao động không ngừng tăng trưởng lợi nhuận hằng nằm. Tôi rất hy vọng, anh có được niềm tin như chúng tôi. Trần Minh Trang - Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Trong tương lai sắp tới, lĩnh vực mà MCG sẽ chú trọng tâm phát triển là gì? Thế mạnh của MCG trong mảng này? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Xin chào bạn! Ông Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ điện và xây dựng Việt Nam (MCG) Trong tương lai, MCG sẽ chú trọng phát triển các ngành nghề cơ bản như: Đầu tư kinh doanh bất động sản; Đầu tư và phát triển Hạ tầng khu công nghiệp; Đầu tư xây dựng các công trình Thủy lợi thủy điện; Đầu tư khai thác khoáng sản; Thi công xây dựng các công trình thủy lợi – thủy điện; Sản xuất các sản phẩm cơ khí kết cấu lớn phục vụ cho các công trình Thủy điện – Thủy lợi... Theo tôi, thế mạnh của MCG là do Công ty có bề dày hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành. Với đội ngũ cán bộ, công nhân viên lên tới 1000 người có trình độ và kỹ năng trong nhiều lĩnh vực nói trên cộng với khả năng tài chính tích lũy được sau nhiều năm phát triển và được sự hậu thuẫn hỗ trợ của nhiều tổ chức tín dụng; các bạn hàng trong và ngoài nước. Về lĩnh vực Bất động sản, tính đến tiời điểm hiện nay, MCG đã đầu tư các dự án đông sản lớn, có tiềm năng... Nguyễn Bá Dũng - Gia Lâm, HN Xin hỏi BVSC, trong bối cảnh cạnh tranh các CTCK ngày càng gay gắt, Công ty làm cách nào để giữ được thị phần của mình? Ông Ngô Phương Chí: Quả thực, với số lượng khoảng 105 công ty chứng khoán đang hoạt động trên thị trường với quy mô vốn hóa còn tương đối nhỏ hiện nay thì mức độ cạnh tranh hết sức gay gắt ở tất cả các nghiệp vụ, đặc biệt là nghiệp vụ môi giới và tư vấn. Để giữ được thị phần, BVSC đã và đang tập trung đầu tư vào hệ thống công nghệ, đào tạo nhân sự với quy mô lớn nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng lơn cho khách hàng. Đặc biệt, chúng tôi xây dựng và phát triển đội ngũ phân tích chuyên sâu để phục vụ hoạt động tư vấn đầu tư cho khách hàng nhằm hướng tới mục tiêu cung cấp sản phẩm môi giới chuyên sâu. Diễm My - NGuyễn Công Trứ, quận 1 Xin cho tôi biết, TIX dự kiến lợi nhuận năm tài chính mới là bao nhiêu tỷ đồng? Việc sản xuất gạch ngói Tanimex và kích cường lực Taniglass có đem lại hiệu quả hơn việc mua sản phẩm của các công ty khác ngoài thị trường. Tanimex có định đầu tư thêm vào hai lĩnh vực sản xuất này không? Ông Trần Quang Trường: - TIX dự kiến trình Đại hội ngày 9/1/2010 sắp tới với chỉ tiêu lợi nhuận năm 2010 dự kiến từ 70 - 120 tỷ. - Việc sản xuất gạch ngói và kính cường lực là để kinh doanh phục vụ thị trường chứ không phải để phục vụ cho riêng các dự án của TANIMEX. - TANIMA đang sở hữu mỏ sét (40ha) đủ để sản xuất gạch cho 20 năm, TANIGLASS là công ty cổ phần, TANIMEX chỉ là một cổ đông góp vốn. - TIX không đầu tư thêm nữa vào 2 lĩnh vực này mà chủ yếu tập trung vào những ngành nghề chính Ngô Phương Ngọc - Quận Bình Thạnh, TP.HCM Gần đây tình hình tiền tệ, tỷ giá, thanh khoản của các ngân hàng đang rất căng thẳng, làm cho lĩnh vực tài chính có rủi ro lớn. Nếu được phác họa, theo các ông, bức tranh nền kinh tế trong năm 2010 sẽ mang gam màu gì là chủ đạo? Ông Fiacra Macana: Việt Nam tiếp tục thâm hụt cán cân thương mại, điều này có nghĩa là nhu cầu về đồng đô la tăng lên. Năm nay 2009, chúng ta nhận được đủ lượng đô la để đáp ứng nhu cầu trên. Tuy nhiên, nhưng do nhu cầu của NĐT về vàng tăng nên lượng đô la trên không đủ đáp ứng. Năm 2010, Việt Nam sẽ tiếp tục có đủ lượng đô la để đáp ứng sự thâm hụt thương mại, nhưng nếu có nhu cầu đột biến nào thêm nữa về đô la thì sẽ gây ra sự bất ổn định trong thị trường tiền tệ. Vì vậy nhà nước sẽ phải quan sát và kiểm soát thị trường vàng thường xuyên và nếu họ thành công thì thị trường tiền tệ sẽ đạt được sự ổn định. Ông Trần Anh Tuấn: Chính phủ đã đưa ra những tín hiệu rõ ràng về chuyển trọng tâm chính sách phục hồi kinh tế sang ổn định. Chúng tôi cho rằng chính sách này sẽ tiếp tục cho đến khi: -Nhập siêu giảm xuống ở mức độ chấp nhận được khoảng 10%-12% GDP. -Các yếu tố gây lạm phát được kiểm soát. Điều này có nghĩa là tốc độ tăng trưởng tín dụng và cung tiền giảm cũng như giao dịch USD/VND trên thị trường tự do về sát biên độ giao dịch cho phép của Ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng từ tháng 1-2010 tình hình sẽ ổn định trở lại khi một phần đáng kể trong hơn 400 ngàn tỷ đồng vốn vay ngắn hạn được hỗ trợ 4% sẽ quay lại ngân hàng khi thời hạn hỗ trợ kết thúc vào 31-12-2009. Sau thời điểm này sức ép tăng lãi suất và nhu cầu nhập khẩu sẽ dần giảm bớt.Tuy nhiên chúng tôi không loại trừ khả năng tăng nhẹ lãi suất cơ bản trong quý I hoặc Quý II-2010 nếu như lạm phát cao hơn dự báo của Chính phủ. Với bối cảnh thay đổi về định hướng chính sách, trong trường hợp cơ bản, trong năm 2010 chúng tôi kỳ vọng: -CPI ở mức 9-10% (mục tiêu của Chính phủ là dưới 7%). -Tăng trưởng tín dụng vào khoảng 20% giảm mạnh so với năm 2009 do kết thúc chương trình hỗ trợ lãi suất và chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ. -Tăng trưởng GDP ở mức 6,2% đến 6,7% gần với mục tiêu 6,5% mà Chính phủ dự kiến. -Tăng trưởng xuất khẩu ở mức 6-8% cao hơn mục tiêu 6% của Chính phủ do xu hướng giá cả phục hồi. -VND sẽ tiếp tục chịu sức ép trong năm 2010 và có thể sẽ mất giá khoảng 3% so với thời điểm cuối năm 2009. Ông Phan Đức Trung: Rõ nhất là các doanh nghiệp không nhận được hỗ trợ lãi suất 4%, các doanh nghiệp phải sống bằng thực lực của mình. Thị trường sẽ tiêp tục phân hoá giữa doanh nghiệp lớn, trung bình và nhỏ, giữa nguồn vốn ngắn và dài hạn. Nếu nhận được tín hiệu điều hành vĩ mô thuận lợi, tôi nghĩ rằng bức tranh 2010 sẽ tốt hơn 2009. vincomfc - dungnguyenkim@yahoo.com Được biết Vincom đã hoàn thiện tòa tháp đôi mới tại Hà Nội. Phương án kinh doanh khai thác tòa tháp này của Vincom là như thế nào, kết chuyển lợi nhuận từ dự án này trong năm 2009 ra sao? Ông Lê Khắc Hiệp: Ông Lê Khắc Hiệp Chủ tịch HĐQT CTCP Vincom (VIC) Dự án bạn nói chính là Tòa nhà HH1 bao gồm trung tâm thương mại đã được đưa vào sử dụng từ ngày 8/8/2009 và gần 200 căn hộ cao cấp cho thuê dài hạn đã được đăng ký hết. Số tiền mà dự án này mang lại góp phần tăng doanh thu của Vincom trong năm nay. Chúng tôi thực hiện kết chuyển nguồn thu từ dự án này trong một khoảng thời gian dài theo quy định. Mặt khác số tiền thu được sẽ đưa vào đầu tư trở lại vào các dự án khác. Nguyễn Phượng - nguyenbinhphuong2005@yahoo.com Được biết ông nắm số CP cũng hạn chế tại Vincom. Vì sao ông lại là chủ tịch HĐQT chứ không phải là ông Phạm Nhật Vượng người nắm giữ nhiều CP nhất tại Vincom hiện nay? Ông Lê Khắc Hiệp: Chủ tịch HĐQT do HĐQT tin tưởng bầu ra. Quy định hiện hành cho phép có những thành viên HĐQT hoặc chủ tịch HĐQT độc lập thậm chí không nắm giữ CP nào của DN. Có lẽ mô hình trên cũng phù hợp với Vincom nên HĐQT đã quyết định lựa chọn phương án này. Hà Đức Long - Hà Giang Kết quả kinh doanh của CTCP Quản lý quỹ Việt Nam (VFM) năm 2009 như thế nào? Công ty có đạt mức lợi nhuận vượt thị trường hay không? Ông đánh giá thế nào về thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2010. Ông kỳ vọng lợi nhuận của VFM sẽ đạt bao nhiêu %? Ông Trần Anh Tuấn: -Dự kiến năm 2009 lợi nhuận sau thuế của Công ty VFM đạt 20 tỷ đồng.Kế hoạch của chúng tôi trong năm 2010 là tăng trưởng 30-40%. -Đánh giá về thị trường chứng khoán năm 2010 có thể thấy rằng các yếu tố thu nhập bất thường như: hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán, chênh lệch giá nguyên liệu hay định giá lại tài sản như năm 2009, ưu đãi về hỗ trợ lãi suất 4% không còn. Do vậy, theo ước tính của chúng tôi năm 2010 sẽ không có nhiều tăng trưởng về lợi nhuận so với năm 2009. Dự báo tăng trưởng về lợi nhuận từ hoạt động truyền thống của doanh nghiệp đạt khoảng 10%, nhưng mức tăng này nhiều khả năng không bù đắp được sự gia tăng quá mức về việc hoàn nhập dự phòng năm 2009 cũng như những hỗ trợ từ các gói kích cầu.Do đó toàn thị trường nhiều khả năng có mức tăng trưởng lợi nhuận giao động từ -5% đến +5% trong năm 2010. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm P/E thị trường ở mức hợp lý khoảng 15 lần đến 16 lần, tương ứng với thị trường 550 đến 580 điểm cho năm 2010 là mức hợp lý để tham gia đầu tư. thom H - Lac Trung- Hai Ba Trung- Ha Noi Xin ông Sơn cho biết, bao giờ giao dịch ký quỹ và repo mới chính thức được thực hiện? Ông Nguyễn Sơn: Cùng với việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để cho phép triển khai các công cụ mới hỗ trợ thị trường như: mở nhiều tài khoản, mua bán chứng khoán cùng phiên, cho phép bán cổ phiếu trước ngày T+4... UBCK Nhà nước đang xây dựng các văn bản hướng dẫn về ký quỹ giao dịch và giao dịch mua bán lại chứng khoán. Theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hiện nay chúng tôi đang lấy ý kiến các thành viên thị trường trước khi hoàn chỉnh để trình Bộ Tài chính. Vì vậy, nếu được thông qua thì cũng phải sang quý I năm 2010 mới có thể triển khai được. Minh Tuan - Nguyen Thai Hoc, Ba Dinh, Ha Noi Xin chào ông Hiệp! Xin được hỏi ông về mối liên hệ giữa Vincom và Vinperland. Kết quả kinh doanh của Vilperland có tác động nhiều đến Vincom và ngược lại. Trân trọng cám ơn ông. Ông Lê Khắc Hiệp: Cả CTCP Vincom lẫn Vinpearl Land đều là những công ty thành viên của VINGroup (Tập đoàn Technocom trước đây). Đây là hai công ty hoàn toàn độc lập. Do đó kết quả kinh doanh cũng không tác động đến nhau. Tuy nhiên hai DN này có thể hỗ trợ cho nhau trong nhiều lĩnh vực nhất là trong họat động đầu tư, xây dựng thương hiệu... Lê Minh Tiến - Đà Nẵng Phải thừa nhận bánh Trung thu của Kinh Đô không có đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên theo tôi giá bán khá mắc so với thu nhập trung bình của người dân. Tại TP. HCM trước Tết Trung thu tôi đã chứng kiến một hiện tượng lạ. Rất nhiều đại lý bán hàng có logo biển hiệu của Kinh Đô đã dựng biển: “Mua 1 tặng 1”. Tôi rất thắc mắc, để làm được điều này và kinh doanh có lãi, chắc chắn các đại lý phải được Kinh Đô chiết khấu hoa hồng rất lớn. Tại sao Kinh Đô không hướng tới một việc “nhân văn” hơn là giữ giá bán ở một mức độ vừa phải để đại đa số người dân có thể vui đón Trung thu với sản phẩm cao cấp của Kinh Đô, thương hiệu của công ty có ý nghiã lan tỏa với cộng đồng hơn? Xin hỏi ông Hào, riêng trong Tết Trung Thu vừa qua Kinh Đô lãi ròng bao nhiêu? Chiếm bao nhiêu % lợi nhuận năm 2009? Ông Lê Phụng Hào: Năm nay sản lượng bánh Trung Thu của Kinh Đô là 1.800 tấn, trong khi sản lượng của đối thủ cạnh tranh lớn nhất chỉ có trên 200 tấn. Và hàng năm, Công ty đã có chính sách điều tiết hàng hóa để đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu thị trường và không có hàng tồn kho. Vì vậy, vào những ngày cuối mùa Trung Thu thường xảy ra tình trạng khan hiếm hàng bánh Trung Thu Kinh Đô. Do đó, Kinh Đô không có chủ trương bán đại hạ giá hoặc là mua 1 tặng 1. Nhân đây, chúng tôi cũng đề nghị người tiêu dùng gặp những trường hợp này phải cảnh giác và kiểm tra kỹ hàng hóa khi mua để tránh nhầm lẫn các loại sản phẩm của đơn vị sản xuất khác. Mùa Trung Thu năm nay, Kinh Đô đã lãi ròng 100 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Về chủng loại sản phẩm bánh Trung Thu, Kinh Đô đã có những dòng sản phẩm cao cấp phục vụ cho các nhu cầu quà biếu đa dạng và đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Công ty cũng có những dòng sản phẩm phục vụ các cơ quan đoàn thể và phục vụ rộng rãi nhu cầu người tiêu dùng, với một mức giá hợp lý. Ngoài ra, trong các mùa Trung Thu hàng năm cũng là dịp Kinh Đô thực hiện hoạt động xã hội như: chăm sóc, tặng quà cho trẻ em nghèo đón Tết Trung Thu, trích tiền từ trên mỗi hộp bánh Trung Thu để đóng góp cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM phục vụ việc mổ mắt cho người nghèo, mổ tim cho những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh... Lê Trọng Bá - Hưng Yên Dear Mr.Madhur Maini! Xin hỏi Ông Madhur Maini, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Masan (MSN): Ông có cho rằng đợt điều chỉnh của thị trường chứng khoán Việt Nam ở thời điểm hiện tại là bình thường và nó mang tính tất yếu đặc trưng của TTCK hay không?, nếu không thì đâu là nguyên nhân chủ yếu của tình trạng TTCK điều chỉnh quá mạnh như thế này? Theo đánh giá của cá nhân Ông, TTCK Việt Nam sẽ thực sự phục hồi ở thời điểm nào của năm 2010? (tôi rất hâm mộ Ông!) Thanks! Ông Madhur Maini: Ông Madhur Maini Công việc của tôi với vai trò là CEO của Masan Group là tạo giá trị trung hạn cho cổ đông của công ty, chứ không tập trung với giá cổ phiếu biến động hằng ngày. Tôi tin rằng khi dòng tiền rút ra khỏi thị trường thì hầu hết các thị trường Châu Á đầu ngừng tăng. Tuy nhiên, về cơ bản tôi tin là thị trường Châu Á và Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt, tôi cho rằng đến nửa cuối năm 2010 xu hướng thị trường sẽ rất tích cực. Lan Phương - Nhà đầu tư chứng khoán tự do Tôi biết TIX có một số dự án bất động sản triển khai trong năm 2010 với số vốn đầu tư cần giải ngân không nhỏ, vài trăm tỷ đồng. Công ty có kế hoạch gì để huy động vốn cho các dự án, vay vốn ngân hàng hay phát hành cổ phiếu trái phiếu? Ông Trần Quang Trường: - Tất cả các dự án đều đã được thu xếp vốn, tỷ lệ 30-40% vốn tự có. Còn lại vốn vay đã được các ngân hàng cam kết cho vay. Phần vốn tự có đã được cân đối trong kế hoạch tài chính. - Với những dự án triển khai năm 2010, TIX đã đủ vốn. Hiện nay, TIX đang đàm phán một số dự án khác. Nếu thành công, sẽ cần huy động thêm vốn và xin ý kiến cổ đông. Thùy Chi - TP.HCM Chào anh Trường, em muốn mua nhà tại quận Tân Bình, dự án do Tanimex đầu tư xây dựng? Anh cho hỏi, công ty có chương trình nào hỗ trợ khách hàng là cổ đông của công ty mua nhà với giá ưu đãi hơn hay không? Em có thể liên hệ với ai để tìm hiểu về dự án của TIX? Ông Trần Quang Trường: - Việc phân phối nhà hiện nay theo quy định của cơ quan nhà nước là phải thông qua sàn giao dịch BĐS. Do đó công ty không thể ưu tiên cho bất cứ một đối tượng nào. Hiện nay, Bộ XD đang trình Chính phủ cho phép bán 20% không qua sàn. Nếu được chấp thuận, tất nhiên cổ đông của TIX sẽ là đối tượng được ưu tiên. - Dự kiến ngày 25/12/2009 TIX sẽ khởi công dự án chung TANI BUILDING Sơn Kỳ với 670 căn hộ. Cổ đông có thể tham khảo thông tin tại Sàn giao dịch BĐS TANILAND 281A CMT8, Phường 7, Q. Tân Bình hoặc Phòng Đầu Tư Dự Án của công ty TANIMEX 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, Số điện thoại 38.686.381 gặp cô Diệu. NĐT - Hà Nội Sáng nay, chứng khoán giảm sàn, tôi chán quá nên không muốn nêu tên thật, mong Báo Đầu tư chứng khoán và các diễn giả thông cảm. Xin được hỏi chung các chuyên gia tại các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ về xu hướng thị trường trong thời gian tới, đặc biệt là từ nay đến cuối tháng 12 và đến Tết Nguyên đán. Index có thể giảm tối đa về mức bao nhiêu? Có một số nhận định rằng vnindex có thể giảm xuống 420 điểm, 400 điểm, 380 điểm, liệu mức đáy nào nhiều khả năng xảy ra? Tôi đang quan tâm tới cổ phiếu ngân hàng, nhưng sợ thị trường hết sóng ngành này rồi, theo các chuyên gia thì ngành ngân hàng thế nào? Ngoài ra, tôi cũng quan tâm tới ngành bất động sản, mong các chuyên gia cho biết nhận định của mình về ngành này, về cổ phiếu ngành này. Xin chân thành cám ơn. Ông Phan Quốc Huỳnh: Tôi cũng rất chia sẻ với tâm trạng của bạn, đây cũng là tâm trạng chung của nhiều nhà đầu tư trên thị trường sau khi kết thúc phiên giao dịch sáng hôm nay. Đưa ra dự báo đối với TTCK luôn luôn là không dễ, bản thân các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp cũng như các chuyên gia cũng không thể dự báo đúng trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, từ nay đến hết tháng 12/2009, chúng tôi cho rằng với khả năng luồng tiền vào thị trường yếu (như tôi đã trả lời ở câu hỏi trên), đồng thời vào thời điểm kết thúc năm tài chính 2009, các công ty có thể phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán, nên nếu đầu tư vào lúc này, các tổ chức sẽ phải đối diện với việc phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán (nếu thị trường suy giảm) nên các tổ chức sẽ hạn chế giải ngân từ nay đến cuối năm nhằm mục tiêu bảo toàn lợi nhuận đã đạt được trong thời gian qua. Vì vậy, tôi cho rằng khả năng tăng trưởng của thị trường từ nay tới cuối năm sẽ khó khăn. Còn dự báo cho đến Tết nguyên đán thì phải xem xét sau thời điểm 31/12/2009, các nhà đầu tư cần cân nhắc tới các yếu tố sẽ xuất hiện sau thời điểm này như tình hình thanh khoản của thị trường tiền tệ, tình hình lợi nhuận cả năm 2009 của các doanh nghiệp niêm yết, diễn biến thị trường chứng khoán quốc tế,... Mặc dù vậy chúng tôi vẫn cho rằng bối cảnh thị trường thời điểm đó sẽ tốt hơn hiện nay. Dự báo về vùng đấy thị trường hiện có nhiều ý kiến rất khác nhau. Nếu xét thời điểm kết thúc năm, có ý kiến lạc quan cho rằng thị trường sẽ nằm trong khoảng 450 điểm, cũng có những ý kiến thận trọng hơn dự báo thị trường nằm ở mức khoảng 380 - 420. Tôi thì cho rằng, khả năng thị trường sẽ nằm ở vùng 400 điểm. Đối với cổ phiếu của hai ngành ngân hàng và bất động sản, nếu bạn theo dõi sát trên thị trường thì sẽ thấy trong thời gian qua, cổ phiếu ngành ngân hàng ít biến động hơn cả so với tương quan về giá cổ phiếu các ngành khác. Có nhiều ý kiến cho rằng, cổ phiếu ngành ngân hàng đang rẻ tương đối so với các ngành khác. Còn về cổ phiếu bất động sản, nếu xem xét cổ phiếu ngành này trên góc độ các chỉ số như P/E, P/B... thì cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản cũng rất hấp dẫn nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn. Nguyễn Văn Bạt - Cao Bằng Theo thông tin công bố, ông Trương Đình Anh đã bán ra 1,38 triệu cổ phiếu FPT. Có thể việc này phục vụ cho mục đích cá nhân và ông Trung không thể trả lời thay. Nhưng việc cổ đông lớn, cổ đông nội bộ bán ra rất nhiều cổ phiếu này có phải là do thiếu tin tưởng vào tiềm năng của FPT hay đã nắm được xu hướng đi xuống mạnh của thị trường? Ông Phan Đức Trung: Như công bố thông tin ông Trương Đình Anh cấu trúc lại danh mục đầu tư cá nhân từ đứng tên trực tiếp sang sở hữu công ty gia đình. Nếu hiểu đúng thì đây không phải là hành động bán CP FPT ra thị trường của ông Trương Đình Anh. Hiện tại HĐQT FPT đang đề xuất có thể trong thời gian giữa nhiệm kỳ mọi thành viên đều không được bán cổ phiếu. Động thái này tôi hy vọng là cam kết tốt nhất đối với NĐT về việc các cổ đông lớn cam kết dài hạn với FPT. Nguyễn - Hanoi Thưa ông Trung, ông có thể nói rõ hơn về việc nắm bắt cơ hội kinh doanh trong giai đoạn khủng hoảng của FPT trong năm 2009? Công ty có kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu chuyển đổi thế nào? Dự tính sẽ đem lại lợi ích như thế nào cho cổ đông? Ông Phan Đức Trung: FPT hiện điều hành các công ty thông qua kế hoạch kinh doanh, đặt chỉ tiêu lợi nhuận và dự đoán thị trường. Năm 2009, chúng tôi đã hai lần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh đầu năm và giữa năm, giữa năm kế hoạch áp lực hơn đầu năm vì chúng tôi đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô tốt hơn. Kết quả là năm 2009 lợi nhuận sau thuế của FPT vẫn vượt kế hoạch điều chỉnh tối thiểu 15%. Nguồn vốn huy động được từ trái phiếu chúng tôi dự kiến giải ngân hết năm 2010, hiện tại ngắn hạn danh mục được duy trì ở đầu tư trái phiếu. Như chúng ta đã biết lãi suất huy động trái phiếu này FPT huy động chỉ ở mức 7%/năm cho kỳ hạn 3 năm. Các giải ngân vào đầu tư dài hạn chúng tôi cam kết không làm giảm tốc độ tăng trưởng EPS của Công ty và định hướng vào các ngành nghề truyền thống như Công nghệ thông tin viễn thông và có thể là lĩnh vực giáo dục. Ánh Tuyết - 63 Bến xe miền tây Tôi muốn hỏi: Liệu xu hướng thị trường có đi xuống như cùng kỳ năm ngoái hay không?(Kịch bản xấu nhất) Ông Fiacra Macana: Không. Bởi vì năm nay tính thanh khoản kém chỉ là vấn đề tạm thời. Trong khi năm ngoái tính thanh khoản kém kéo dài gây ra bởi lạm phát. Năm nay các nhà chức trách phản ứng nhanh hơn nhiều. Tình hình giảm sút của thị trường sẽ chỉ diễn ra thêm trong vài tuần tới. Ông Ngô Phương Chí: Theo đánh giá của cá nhân tôi, khả năng TTCK đi xuống ở mức sâu như năm ngoái là rất khó xảy ra. Nguyên nhân là do nền kinh tế của chúng ta hiện nay không gặp phải những vấn đề trầm trọng như năm ngoái về vấn đề lạm phát, thâm hụt cán cân thương mại... Triển vong phục hồi kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam hiện là tương đối rõ ràng. Đợt điều chỉnh của TTCK hiện nay theo đánh giá chung chỉ là ngắn hạn và mang tính thời điểm. Do đó, một cuộc khủng hoảng niểm tin như năm 2008 sẽ rất ít có khả năng lặp lại trong năm nay. Lê Minh Chuyên - Chuyenck@yahoo.com VICS đề ra mục tiêu hoạt động theo mô hình ngân hàng đầu tư và trở thành một tập đoàn chứng khoán - đầu tư mạnh tại Việt Nam. Để hiện thực hoá mục tiêu này, chiến lược hoạt động của VICS trong những năm tới sẽ nhấn vào các lĩnh vực kinh doanh gì? Ông Nguyễn Phúc Long: Ông Nguyễn Phúc Long Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) Thị trường vốn VN mặc dù đang ở giai đoạn sơ khai nhưng đã có sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây và sẽ ngày càng hướng tới các chuẩn mực phát triển tiên tiến của thị trường thế giới. Với xu thế phục hồi và phát triển nhanh của nền kinh tế VN trong những năm tới, chắc chắn thị trường chứng khoán VN sẽ ngày càng phát triển và có tiềm năng tăng trưởng rất nhanh bởi thị trường chứng khoán VN có mức xuất phát điểm thấp về quy mô và giá trị trong khi tiềm năng là vô cùng to lớn (Ví dụ cụ thể: lượng tài khoản nhà đầu tư CK ở VN mới chỉ có khoảng 600.000 tài khoản, chiếm khoảng 0,6% dân số, trong khi tại Trung Quốc là trên 100 triệu tài khoản, tương đương khoảng 8% dân số. Còn ở các nước đang phát triển khác tỷ lệ này còn cao hơn rất nhiều). Như vậy, tiềm năng phát triển của thị trường ngân hàng đầu tư là rất lớn. Với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế nhanh của VN như hiện nay thì đối với những lĩnh vực kinh tế có tính quốc tế và toàn cầu hóa cao như thị trường vốn chắc chắn sẽ phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa. Do đó, đối với các định chế tài chính chủ đạo của TTCK như các Công ty CK thì việc phát triển theo mô hình Ngân hàng đầu tư sẽ là hướng phát triển tất yếu để đảm bảo chuyên nghiệp hóa hoát động kinh doanh và tăng cường sức mạnh để cạnh tranh phát triển. Về phía VICS, Công ty sẽ căn cứ thực tế thị trường, tình hình phát triển nền kinh tế và TTCK VN cũng như thực lực của Doanh nghiệp, đồng thời tận dụng tốt thời cơ khi đã niêm yết trên TTCK để dần tích lũy các tiềm lực hướng tới hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư, xây dựng và hoàn thiện khả năng chuyên nghiệp hóa trong kinh doanh. Để thực hiện định hướng hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư và trở thành 1 tập đoàn Chứng khoán-đầu tư mạnh tại VN, VICS phải đồng thời tiến hành hai hoạt động chính sau: Thứ nhất: Chuẩn bị và xây dựng nền tảng phục vụ kinh doanh VICS sẽ tập trung tối đa cho việc nhanh chóng tạo dựng được các điều kiện nền tảng phục vụ kinh doanh theo mô hình Ngân hàng đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế của TTCK, nền kinh tế, cơ chế chính sách của VN, trong đó các công việc cơ bản của giai đoạn này như sau: * Nhanh chóng tăng quy mô vốn chủ sở hữu công ty thông qua các hoạt động phát hành huy động vốn trên TTCK, cũng như các hình thức phù hợp khác, để tích lũy tạo dựng được nền tảng tài chính mạnh, nguồn vốn dồi dào nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh và dịch vụ Ngân hàng đầu tư ở quy mô ngày càng lớn hơn. * Xây dựng phát triển hệ thống mạng lưới kinh doanh (Chi nhánh, PGD, đại lý), rộng khắp trên các tỉnh, thành phố lớn để từ đó phát triển nhanh hệ thống nhà đầu tư, khách hàng trên cả nước. * Đầu tư trang bị hệ thống Công nghệ thông tin hiện đại nhằm đáp ứng các yêu cầu tự động hóa giao dịch cao của thị trường cũng như phục vụ tốt nhất cho tất cả các nghiệp vụ kinh doanh mới, các sản phẩm phái sinh đa dạng sau này. * Đầu tư xây dựng đội ngũ nhân lực có năng lực chuyên môn cao trong các hoạt động nghiệp vụ Ngân hàng đầu tư, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu quản lý kinh doanh chuyên nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng đầu tư. * Hợp tác sâu với các tổ chức là các Công ty chứng khoán, các Ngân hàng đầu tư quốc tế để chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp theo mô hình quốc tế và phù hợp với đặc thù của thị trường vốn VN. Chiến lược kinh doanh để phát triển theo mô hình Ngân hàng đầu tư, hướng tới trở thành một tập đoàn chứng khoán và đầu tư mạnh: Trong bối cảnh thực tế phát triển của nền kinh tế cũng như thị trường vốn VN, căn cứ thực tế hoạt động kinh doanh, năng lực doanh nghiệp của VICS, Công ty sẽ linh hoạt trong chiến lược kinh doanh để đảm bảo được các mục tiêu: Đảm bảo các mục tiêu lợi nhuận kế hoạch hàng năm; nhanh chóng phát triển quy mô vốn và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty; hoạt động đầu tư kinh doanh an toàn và tận dụng các cơ hội trong ngắn hạn nhưng vẫn phải chuẩn bị tốt nhất những cơ sở cho chiến lược phát triển dài hạn là hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư. Trước mắt trong thời gian tới, VICS sẽ tập trung phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh chính là: * Đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khóan, đặc biệt chú trọng vai trò nhà môi giới chính cho các nhà đầu tư lớn, qua đó tăng thị phần môi giới để hướng tới Top 15 Công ty CK có thị phần môi giới lớn tại VN. * Triển khai hoạt động bảo lãnh phát hành: Sau khi tăng vốn đủ điều kiện và năng lực bảo lãnh phát hành, VICS sẽ tập trung thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh và đồng bảo lãnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu cho một số Tổng công ty, công ty tiềm năng thuộc các đối tác và cổ đông của VICS trong quá trình Cổ phần hóa, IPO, phát hành tăng vốn cũng như bảo lãnh phát hành cổ phiếu chứng khoán hóa hay trái phiếu chuyển đổi sản phẩm… cho một số dự án Bất động sản có tính khả thi cao. * Đầu tư vào các cơ hội hấp dẫn và an tòan: Chú trọng đầu tư vào các cổ phiếu tốt do VICS tư vấn niêm yết và các dự án bất động sản hấp dẫn của các đối tác, cổ đông sáng lập. Qua đó tận dụng tối đa vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker) để tích lũy danh mục cổ phiếu và dự án Bất động sản hấp dẫn, thực hiện bán buôn và phân phối bán lẻ cho thị trường, cho các nhà đầu tư. * Đa dạng hóa dịch vụ, mở rộng quy mô phát triển hoạt động dịch vụ tài chính, thu xếp vốn: Với tiềm lực vốn dồi dào sau các đợt tăng vốn, VICS sẽ tăng cường hoạt động cung cấp dịch vụ thanh toán, thu xếp vốn, tài trợ vốn và các dịch vụ tài chính khác cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, cho các dự án khả thi, an toàn. * Tăng cường hoạt động cung cấp các dịch vụ tư vấn và phát triển hoạt động nhận ủy thác quản lý đầu tư, quản lý tài sản: VICS sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động tư vấn với các dịch vụ tư vấn đa dạng: Cổ phần hóa, IPO, phát hành; Tư vấn M&A, tư vấn chứng khoán hóa bất động sản và dự án đầu tư, tư vấn truyền thông thương hiệu chứng khoán… từ đó để kiến tạo các cơ hội đầu tư tốt và nguồn hàng thực hiện bảo lãnh phát hành cho công ty. Bên cạnh đó, sẽ đầu tư xây dựng và phát triển hoạt động ủy thác quản lý đầu tư, quản lý tài sản là một mảng thị trường rộng lớn và dự kiến sẽ ngày càng phát triển tại VN. * Trên đây là các mảng kinh doanh chính của một Ngân hàng đầu tư có thể áp dụng kinh doanh ngay vào thực tế thị trường VN mà VICS đang và sẽ tập trung phát triển hướng tới. Ngoài ra, tùy thuộc vào thực tế phát triển của thị trường vốn cũng như sự cho phép của các cơ quan quản lý, VICS sẽ hợp tác với các đối tác Ngân hàng đầu tư nước ngoài để nghiên cứu phát triển một số sản phẩm dịch vụ chứng khoán, sản phẩm phái sinh mới phù hợp với thị trường VN (hiện VICS đang đàm phán để xem xét hợp tác với SAXO BANK – một Ngân hàng đầu tư hàng đầu của Thụy Sỹ để phát triển hoạt động hợp tác kinh doanh, phát triển các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đầu tư tại VN trong thời gian tới). Trên cơ sở đó, tùy thuộc vào tình hình thực tế cơ chế quản lý của nhà nước, thực tế tình hình phát triển của nền kinh tế và TTCK Việt Nam, cũng như căn cứ vào thực tế tăng trưởng phát triển về quy mô hoạt động, quy mô vốn của Công ty trong thời gian tới, VICS sẽ xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động theo mô hình phù hợp, có thể sẽ định hướng theo mô hình tập đoàn với các công ty con chuyên nghiệp hóa từng lĩnh vực chính của một Ngân hàng đầu tư như: Môi giới - Đầu tư - Quản lý đầu tư - Huy động vốn từ đó hỗ trợ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ. Phúc Thanh - quận Thủ Đức, TP.HCM Thưa ông Trường, việc mở rộng KCN Tân BÌnh trên diện tích 24 ha đã triển khai như thế nào, có kịp đưa vào khai thác năm 2010? Nếu có thì, diện tích mở rộng sẽ đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận của TIX năm 2010 như thế nào? Việc ký hợp đồng với các doanh nghiệp thuê diện tích KCN có thuận lợi không trong bối cảnh kinh tế chưa phục hồi và vốn đầu FDI đang giảm? Ông Trần Quang Trường: - Hiện nay KCN Tân Bình II đã hòan tất tòan bộ hạ tầng. TIX đang đầu tư 4ha nhà xưởng cho thuê (khách hàng đã đăng ký hết). Phần còn lại, sẽ triển khai ngay khi đàm phán xong với khách thuê. Hoạt động này sẽ đóng góp lợi nhuận những năm sau. - FDI đang giảm nhưng do diện tích còn lại không nhiều. Lợi thế đất gần thành phố, đã đền bù từ lâu nên chi phí đầu tư thấp, không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả. Hoàng Văn Mạnh - Bình Thạnh, TP.HCM Gửi ông Ngô Phương Chí. Tôi là khách hàng lâu năm của BVSC, nhưng có cảm giác Công ty không thực sự dành nhiều sự quan tâm của mình cho việc tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân nhỏ lẻ. Vậy, trong thời gian tới, điều này có được thay đổi không, hay chúng tôi phải tìm đến những CTCK nhỏ khác để dược chăm sóc tốt hơn? Ông Ngô Phương Chí: Trước hết xin cảm ơn quý khách hàng đã gắn bó với BVSC cũng như đã có câu hỏi rất thẳng thắn. Có thể khẳng định rằng BVSC không có sự phân biệt giữa các nhà đầu tư và chúng tôi đang nỗ lực hết sức để phục vụ các nhà đầu tư tốt hơn. Chúng tôi đã tổ chức lại hệ thống môi giới giao dịch để có thể chăm sóc đến từng nhà đầu tư. Mỗi một nhân viên môi giới sẽ phục vụ một số lượng tài khoản nhất định. Trong trường hợp quý khách hàng cung cấp số tài khoản cụ thể, chúng tôi sẽ sắp xếp cán bộ liên hệ trực tiếp nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của quý khách hàng. Trần Ngọc Dung - Quận Hoàng Mai, Hà Nội So với giá cổ phiếu của các CTCK trên thị trường. Trong thời gian qua, CTS là cổ phiếu có mức sụt giảm nhiều nhất? Ông đánh giá như thế nào về việc này? Ông Phan Quốc Huỳnh: Tính từ thời điểm 23/10, khi VnIndex đạt đỉnh cao nhất 633 điểm sau đó đi xuống, giá của các cổ phiếu đều nằm trong xu hướng điều chỉnh giảm. Giá của các cổ phiếu công ty chứng khoán là cổ phiếu có hệ số Beta cao, tức là biến động mạnh hơn thị trường, do đó cũng điều chỉnh mạnh hơn. Theo thống kê của chúng tôi, giá cổ phiếu tại thời điểm ngày 15/12 so với thời điểm 23/10, CTS điều chỉnh giảm ở mức bình quân trong họ các cổ phiếu chứng khoán. KLS giảm khoảng 44%, CTS khoảng: 39%, SSI khoảng 32%,… Nguyễn Ngọc Bảo Châu - Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Xin được hỏi lãnh đạo CTS, tính đến thời điểm hiện nay, Công ty đã thực hiện đàm phán bán cổ phần cho đôi tác chiến lược đến đâu rồi? Liệu có triển khai kịp trong năm 2009? Ông Phan Quốc Huỳnh: Thời gian qua đã có nhiều đối tác trong và ngoài nước đến làm việc về mua cổ phần chiến lược của Công ty, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa có thỏa thuận cuối cùng nào được ký. Quan điểm của chúng tôi là cần phải tìm được một đối tác chiến lược đúng nghĩa do vậy không quá nóng vội về mặt thời gian. Nga - Hanoi Thưa ông Macana, dựa vào cơ sở nào ông nói là thị trường CK sẽ tăng trưởng 50% trong năm 2010? Ông Fiacra Macana: Bởi vì hiện nay giá cổ phiếu đang ở mức vừa phải. Nếu thị trường sụt giảm nữa sẽ làm cho giá cổ phiếu rẻ hơn. Năm sau, dự đoán GDP là 6%. Chúng tôi cho rằng tốc độ tăng trưởng doanh thu của các các công ty niêm yết ở mức độ 20%. Do vậy, một khi tính thanh khoản của thị trường được cải thiện, thị trường sẽ tăng mạnh. Nguyễn Thành Thắng - Vĩnh Tuy, Hà Nội Xin hỏi ông Lê Quốc Bình, ông đánh giá thế nào về khả năng thu hồi vốn từ dự án Chuyển nhượng quyền thu phí Xa lộ Hà Nội. CII liệu có hoàn vốn trước thời điểm 01/01/2014 hay không? Ông Lê Quốc Bình: Dự án chuyển nhượng quyền thu phí GT XLHN là một dự án điển hình của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xã hội hóa đầu tư CSHT. CII tin chắc rằng sẽ hoàn vốn và lợi nhuận của dự án này trước năm 2014 Trần An Nam - Nhân viên kinh doanh Năm 2003, Kinh Đô đã mua hãng kem Wall và đổi thành thương hiệu thành kem Kido’s- một công ty con của Tập đoàn bây giờ. Hợp đồng có ràng buộc, Wall sẽ không trở lại Việt Nam trong 5 năm- Quãng thời đó cũng đủ để Kido’s lớn mạnh theo tính toán của lãnh đạo Kinh Đô. Tuy nhiên sự việc dường như không đơn giản. HIện tại, sự phát triển của Kido’s dường như còn dang dở dang thì Wall đã quay lại Việt Nam. Ông Hào bình luận và dự báo ra sao về “cuộc chiến” Wall- Kido’s trong thời gian tới? Xin ông Hào cho biết lợi nhuận dự kiến năm nay và năm tới của Kido’s? Khi nào Kido’s niêm yết? Ông Lê Phụng Hào: Sau khi mua lại kem Wall's và đổi tên thương hiệu thành Kidos trong 5 năm qua Kidos đã có những bước phát triển vượt bậc. Về thị phần của sản phẩm kem tại thị trường Việt Nam theo nghiên cứu của Euromonitor 2009 thì Kidos chiếm 20% thị phần, Vinamilk là 10%, Thủy Tạ 8% và kem Wall's chỉ chiếm 2,2%. Như vậy, qua các con số này khẳng định Kidos đã có chiến lược phát triển đúng đắn trong phát triển sản phẩm, phù hợp với thị trường Việt Nam, chiến lược phát triển thương hiệu và đầu tư phát triển hệ thống phân phối. Ngoài ra, hiện tại Kidos không chỉ sản xuất kem mà còn mở rộng sang các sản phẩm mới như: sữa chua, nước trái cây. Với lợi thế hệ thống phân phối của Kidos (các tủ kem lạnh, tủ mát) thì Kidos sẽ là một công ty dẫn đầu thị trường về sản xuất và phân phối các thực phẩm có nguồn gốc từ sữa và sản phẩm cần bảo quản trong tủ lạnh. Lợi nhuận trước thuế của Kidos năm 2009 dự kiến trên 37 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ 69 tỷ đồng so với chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra đầu năm nay là 25 tỷ đồng. Việc sáp nhập Kidos vào Công ty cổ phần Kinh Đô đã được ĐHCĐ của hai Công ty thông qua. Hiện tại, Công ty đang phối hợp với Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt và Công ty kiểm toán E & Y thực hiện các thủ tục và tính toán giá trị chuyển đổi cổ phiếu. Dự kiến, kết quả sẽ được trình trong ĐHCĐ tổ chức vào tháng 4/2010. Chu Mạnh Thắng - NĐT tại Hà Nội Xin chào mừng ông Madhur Maini đã tham gia cuộc giao lưu. Masan Group mới niêm yết nên thông rất ít. Tìm hiểu chung về chức năng kinh doanh của Công ty tôi chỉ thấy người ta nói đây là công ty hàng hải nhưng giờ là công ty đầu tư. Vậy thực sự Masan Group hoạt động trong lĩnh vực gì? Định hướng và mục tiêu ra sao? Xin cám ơn ông! Ông Madhur Maini: MSN không phải là công ty hoạt động trong lĩnh vực hàng hải. Hiện nay chúng tôi hoạt động trong 2 ngành: Ngân hàng và Thực phẩm. Tuy nhiên, chúng tôi có kế hoạch mở rộng sang một số ngành mới thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp cũng như phát triển những doanh nghiệp mới. Chúng tôi sẽ sớm công bố một số đối tác chiến lược trong lĩnh vực mới trong nửa đầu năm 2010. Nguyễn Văn Đoán - Quận Gò Vấp, TP. HCM Tôi xin hỏi lãnh đạo CII. Vụ việc UBND TP. HCM có ý kiến về việc thu phí cầu đường của Công ty được báo chí đăng tải giai đoạn vừa qua đã có kết quả cuối cùng hay chưa? Ông Lê Quốc Bình: Ông Lê Quốc Bình Giám đốc Tài chính, CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII) UBNDTP đã có kết luận chính thức về vấn đề này và CII đã công bố thông tin trên Hose. Tôi chỉ xin tóm tắt tình hình chung : 1. Việc thu phí tại trạm XLHN là có cơ sở pháp lý. 2. Không có việc hoàn trả phí giao thông. 3. Tạm thời không thu phí các xe ra vào Liên tỉnh lộ 25B Dương Chí Thiện - Số 5 Vọng Đức HN Xin ông Tuấn (VFM) cho biết, kịch bản nào sẽ diễn ra trong năm 2010. Và ông có lời khuyên nào cho các nhà tư nhỏ lẻ? Ông Trần Anh Tuấn: Chính phủ đã đưa ra những tín hiệu rõ ràng về chuyển trọng tâm chính sách phục hồi kinh tế sang ổn định. Với bối cảnh thay đổi về định hướng chính sách, trong trường hợp cơ bản trong năm 2010 chúng tôi kỳ vọng: -CPI ở mức 9-10% (mục tiêu của Chính phủ là dưới 7%). -Tăng trưởng tín dụng vào khoảng 20% giảm mạnh so với năm 2009 do kết thúc chương trình hỗ trợ lãi suất và chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ. -Tăng trưởng GDP ở mức 6,2% đến 6,7% gần với mục tiêu 6,5% mà Chính phủ dự kiến. -Tăng trưởng xuất khẩu ở mức 6-8% cao hơn mục tiêu 6% của Chính phủ do xu hướng giá cả phục hồi. -VND sẽ tiếp tục chịu sức ép trong năm 2010 và có thể sẽ mất giá khoảng 3% so với thời điểm cuối năm 2009. Về bức tranh thị trường chứng khoán năm 2010 có thể thấy rằng các yếu tố thu nhập bất thường như: hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán, chênh lệch giá nguyên liệu hay định giá lại tài sản như năm 2009, ưu đãi về hỗ trợ lãi suất 4% không còn. Do vậy, theo ước tính của chúng tôi năm 2010 sẽ không có nhiều tăng trưởng về lợi nhuận so với năm 2009. Dự báo tăng trưởng về lợi nhuận từ hoạt động truyền thống của doanh nghiệp đạt khoảng 10%, nhưng mức tăng này nhiều khả năng không bù đắp được sự gia tăng quá mức về việc hoàn nhập dự phòng năm 2009 cũng như những hỗ trợ từ các gói kích cầu.Do đó toàn thị trường nhiều khả năng có mức tăng trưởng lợi nhuận giao động từ -5% đến +5% trong năm 2010. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm P/E thị trường ở mức hợp lý khoảng 15 lần đến 16 lần, tương ứng với thị trường 550 đến 580 điểm cho năm 2010 là mức hợp lý để tham gia đầu tư. Đỗ Hải - haidotctc@yahoo.com VICS có kế hoạch trình UBCK thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng vào cuối năm nay, trong đó phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Việc này đang được triển khai như thế nào? Ông Nguyễn Phúc Long: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 10/2009, trong đó phát hành 15 triệu CP cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 và 5 triệu CP phần phát hành cho CBCNV và phát hành riêng lẻ, thì hiện nay VICS đã nộp hồ sơ xin phát hành số lượng 15 triệu CP cho cổ đông hiện hữu lên UBCKNN và hiện nay hồ sơ đã được UBCKNN xem xét. Do đây là hình thức phát hành ra công chúng nên thủ tục xin cấp phép phát hành của UBCK khá chặt chẽ. Hiện Hồ sơ xin cấp phép phát hành của VICS chỉ cần bố sung Báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2009 để hoàn thiện hồ sơ thì sẽ được UBCK cấp phép phát hành. Như vậy theo kế hoạch dự kiến VICS sẽ hoàn thiện và nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 cho UBCK vào giữa tháng 1/2010 và sẽ được cấp phép phát hành ngay. Khi đó dự kiến VICS sẽ chốt danh sách cổ đông vào khoảng giữa tháng 1/2010 để thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu 15 triệu CP với tỷ lệ 1:1 với giá 10.500đồng/CP. Bên cạnh đó, hiện nay VICS cũng đang triển khai việc phát hành riêng lẻ số lượng cổ phiếu còn lại cho CBCNV và các nhà đầu tư lớn, các đối tác khách hàng thân thiết của Công ty, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2009. Như vậy, theo tiến độ thực hiện trên và nếu thực thị trường thuận lợi, VICS sẽ hoàn thành việc phát hành tăng vốn trong tháng 1/2010 hoặc đầu tháng 2/2010 và sẽ niêm yết bổ sung lượng cổ phần phát hành thêm lên HNX ngay sau đó. Vĩnh Tường - Đường Cộng Hòa, TP.HCM Tôi biết, TIX có ý định bán một phần dự án bất động sản. Vậy xin hỏi đó là dự án nào và công ty định bán đứt hay bán một phần vốn góp như một số doanh nghiệp khác đã làm? Ông Trần Quang Trường: - TIX đang sở hữu 5 dự án BĐS với tổng quỹ đất sạch khỏang 10ha. Nếu triển khai hết sẽ có thêm gần 4000 căn hộ. - TIX dự kiến triển khai mỗi năm từ 500 - 700 căn nhằm chờ cơ hội thị trường BĐS ấm lên, sẽ thu đưỡc nhiều lợi nhuận hơn. - Trong trường hợp có đối tác đồng ý một mức giá thích hợp thì TIX sẽ chuyển nhượng một phần hoặc tòan bộ dự án. Cụ thể, TIX đang thương lượng chuyển nhựơng dự án tại đường Lý Thường Kiệt với hơn 7000 m2 đất, gần 300 căn. Dự kiến sẽ hòan tất thủ tục trong tháng 1/2010. Nguyễn Thị Bích Hòa - Lê Duẩn, Hà Nội Xin ông Ngô Phương Chí (BVSC) cho biết, ông đánh giá thế nào về TTCK năm 2010? Triển vọng VN_Index liệu có tốt? Ông Ngô Phương Chí: Nhìn chung, qua báo cáo phân tích và dự báo của các tổ chức tài chính có uy tín, triển vọng kinh tế của Việt Nam năm 2010 là khá sáng sủa. Do đó, TTCK nhiều khả năng cũng sẽ tạo ra nhiều đợt tăng trưởng đi kèm với đó là những cơ hội tốt cho các nhà đầu tư. Xu thế tăng dài hạn của thị trường có thể sẽ tiếp tục được củng cố và giữ vững trong năm 2010. Tuy nhiên, trong quá trình đi lên, VnIndex sẽ có những giai đoạn điều chỉnh đan xen và mức độ điều chỉnh của mỗi đợt sẽ phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế vĩ mô cũng như vi mô tại từng thời kỳ. Chính vì vậy, việc lựa chọn thời điểm ra vào hợp lý cũng là điều nhà đầu tư cần hết sức lưu ý. Thông thường, các tổ chức sẽ đưa ra một số kịch bản, dự đoán về triển vọng để ra các kế hoạch đầu tư. Nhìn chung, kịch bản VnIndex sẽ tăng trưởng tốt vào nửa cuối năm 2010 với khả năng tương đối cao. Phạm Đăng - dangpham-09@gmail.com Tỷ giá USD tăng có giúp TIX tăng lợi nhuận năm nay hay không thưa ông Trường, vì doanh nghiệp thanh toán tiền thuê KCN bằng USD? Ông Trần Quang Trường: - Hiện nay, việc cho thuê nhà xưởng của TIX được tính bằng USD, vì thế tỷ giá USD/VND tăng sẽ càng làm tăng lợi nhuận của công ty TANIMEX. Tất cả các chi phí hạ tầng và đầu tư xây dựng trước đây TIX đều thanh tóan bằng VND và đã thanh tóan hết, chỉ phân bổ hàng năm. Hòa Bình - Mê Linh, Hà Nội Đội ngũ lãnh đạo FPT đã có sự thay đổi lớn trong năm 2009, xin hỏi những thay đổi như vậy nhằm hướng đến mục tiêu gì, đặc biệt tôi thấy tập trung nhiều trong lĩnh vực tài chính. Ông Phan Đức Trung: Thay đổi lớn nhất của FPT là tách bạch HDQT và ban điều hành năm 2009. FPT thu lợi nhuận từ việc điều hành các công ty con do vậy công tác điều hành gián tiếp được coi trọng trong cấu trúc nhân sự của Ban điều hành FPT. Ngoài ra với các công ty thành viên, chúng tôi liên tục bổ sung nhân lực trẻ có năng lực hầu hết ở các cấp trên tất cả các đơn vị. Hầu hết những nhân lực này là điều hành trực tiếp ví dụ như công nghệ thông tin, viễn thông... Riêng công ty mẹ FPT, chúng tôi vẫn tiếp tục củng cố nhân lực điều hành gián tiếp và tăng cường bộ máy chuyên gia theo từng lĩnh vực mà FPT đang hoạt động kinh doanh Trần Phương Dung - Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Theo quan điểm của tôi, MCG trong cùng một thời điểm phát hành trái phiểu chuyển lại vừa phát hành cổ phiếu riêng lẻ liệu có gây ra sự đối lập? Quan điểm của ông Bình về vấn đề này. Cảm ơn ông Ông Nguyễn Ngọc Bình: Chào bạn. Ông Nguyễn Ngọc Bình Tôi nghĩ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến luợc không gọi là đối lập. Bởi lẽ, Phát hành trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn cho các dự án đầu tư dài hạn. Còn việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến luợc là để tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Cả hai nội dung này đã đuợc đại hội cổ đông thuờng niên năm 2009 thông qua. Linh Pham - 1C Ngo Quyen Questions to Mr. Madhur Maini, Masan Group MSN: Please kindly clarify: Did MSN received actual cash inflows of nearly 4000 billion VND for the capital raising from 100 billion VND to 4065 billion VND (July 2009 to September 2009, or the capital raising was carried out just by transfering share ownerships of Masan Foods and Techcombank to MSN?? Ông Madhur Maini: MSN đã nhận được nguồn vốn hơn 75 triệu USD bằng tiền từ Bank Invest, TPG và House Foods tính từ tháng 9 năm 2009. Minh - TP.HCM Thị trường đã sát đáy chưa? xin các đại diện các Cty CK cho biết nhận định của mình. Ông Fiacra Macana: Thị trường đang tiến gần nhưng chưa tới đáy. Điều kiện của đáy là : Thị trường tiền tệ ổn định, áp lực bắt buộc phải bán cổ phiếu giải chấp chấm dứt, các công ty trả xong khoản nợ ưu đãi. Tôi cho rằng, thị trường sẽ chạm đáy trong vài tuần tới, trong khoảng thời điểm từ cuối năm dương lịch đến hết Tết âm lịch. Khánh Anh - cunconcon@yahoo.com.vn Năm 2009, CII lời khác nhiều từ đầu tư tài chính. Tôi e ngại rằng lợi nhuận từ đầu tư tài chính ko bền vững. Với VN iNdex như hiện nay, CII có phải trích lập dự phòng ĐTCK cả năm nữa hay không? Ông Bình nghĩ thế nào khi có ý kiến cho rằng, CII đầu tư vào NBB, NBB đầu tư chéo vào CII và cả hai đều thiệt hại khi thị trường chứng khoán đi xuống? Ông Lê Quốc Bình: 1. với giá vốn của các cổ phiếu hiện nay mà CII đang nắm giữ, CII chắc chắn không trích lập dự phòng ĐTCK nếu VNindex không xuống dưới 300 điểm. Công ty con của CII thì có thể phải trích lập dự phòng. Tuy nhiên, với VN Index như ngày hôm nay. Lợi nhuận hợp nhất của CII vẫn hoàn toàn có thể đạt lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng như đã công bố. 2. Về việc đầu tư chéo : Đây là quan điểm hoàn toàn sai. CII đã công bố chính thức về quan điểm của CII trên Hose. Bạn có thể tham khảo lại thông tin này trên trang web của Hose. Thế Dũng - Hai ba Trung- Ha Noi Tôi đang định mở tài khoản giao dịch ở một CTCK, khi hỏi công ty đã được chấp thuận giao dịch điện tử chưa, giám đốc Công ty cho biết, để đưa hệ thống giao dịch này vào hoạt động, từ khi lắp đặt đến khi vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ cho NĐT, UBCK đều đã kiểm tra, nên mặc nhiên là không cần phải có sự chấp thuận nào nữa? Vậy là đúng hay sai? Ông Phan Quốc Huỳnh: Hiện nay hệ thống giao dịch từ xa của Công ty chứng khoán Công thương đã vận hành được 6 tháng, nhà đầu tư có thể đặt lệnh từ xa qua điện thoại, internet, fax. Quý nhà đầu tư có thể tìm hiểu thông qua trang Web của công ty chứng khoán công thương tại địa chỉ:www.vietinbanksc.com.vn hoặc tại quầy giao dịch hoặc các đại lý của công ty trong cả nước. Tran Thu Hằng - Lê Chân- Hải Phòng Đến bây giờ vân chưa có động thái gì về việc cho phép CTCK là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, liệu đến khi nào dự thảo về giao dịch ký quỹ có thể đưa vào triên khai? Ông Phan Quốc Huỳnh: Giao dịch ký quỹ là một nhu cầu bức thiết, nó đã có lịch sử 170 năm, bắt đầu từ năm 1830 tại thị trường chứng khoán New York (Mỹ) và ngày nay đã trở nên phổ biến ở hầu hết các thị trường chứng khoán trên thế giới. Việc thực hiện giao dịch ký quỹ làm đòn bẩy tài chính vừa giúp các NĐT thu được lợi nhuận cao hơn, vừa giúp các công ty chứng khoán có nguồn thu tốt hơn nhờ khối lượng giao dịch tăng vọt và lãi suất cho vay mua.Nhưng quan trọng hơn cả là tính thanh khoản của thi trường sẽ tăng đáng kể và đó là cơ sở để thị trường phát triển. Tuy nhiên, việc thực hiện đòn bẩy tài chính như vậy cần phải có nguyên tắc và phải được kiểm soát để tránh rủi ro cho cả NĐT và cả công ty CK. Mới đây, UBCK đã có dự thảo về việc cho các công ty CK thực hiện giao dịch ký quỹ. Tuy nhiên dự thảo đưa ra còn cần xem xét mới có thể đi vào thực hiện. Hy vọng rằng do tính bức thiết của giao dịch ký quỹ nên có thể UBCK sẽ sớm xem xét triển khai trong năm tới. Thien Kinh - 0915556653 VICS đang tư vấn cổ phần hoá và bán đấu giá cổ phần lần đầu cho TCT giấy Việt Nam. Vậy bao giờ việc cổ phần hoá tại TCT này kết thúc? Việc tư vấn cho TCT Giấy Việt Nam trong tìm kiếm đối tác chiến lược đang được VICS tiến hành ra sao? Ông Nguyễn Phúc Long: Đến thời điểm hiện nay, sau gần 2 năm thành lập và hoạt động thì VICS đã ký kết và thực hiện được hơn 35 hợp đồng tư vấn, trong đó có một số hợp đồng tư vấn lớn như: Tư vấn xây dựng phương án thành lập và tổ chức hoạt động Công ty CP Giấy Thanh Hóa; tư vấn và tổ chức đấu giá thoái vốn cho SCIC tại 16 doanh nghiệp; tư vấn IPO, tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Tổng Công ty CP Giấy VN (VINAPACO)… Trong đó hợp đồng Công ty CP Giấy Thanh Hóa và hợp đồng với SCIC đã hoàn thành. Đối với hợp đồng tư vấn IPO cho Tổng Công ty CP Giấy VN thì VICS đang triển khai xây dựng phương án, chờ Tổng Công ty CP Giấy VN được phê duyệt việc xác định giá trị doanh nghiệp và phương án CPH thì sẽ triển khai thực hiện hỗ trợ VINAPACO tìm kiếm đối tác chiến lược trong quá trình thực hiện phương án CPH và tiến hành thực hiện IPO ngay sau đó. Theo lộ trình CPH của VINAPACO thì VINAPACO sẽ thực hiện IPO vào cuối quý I/2010 hoặc đầu Qúy II/2010. Ngoài việc thực hiện tư vấn IPO và tổ chức ĐHĐCĐ thành lập Tổng công ty CP cho VINAPACO, VICS cũng sẽ phối hợp hỗ trợ toàn diện cho VINAPACO trong suốt lộ trình tham gia TTCK, trong đó sẽ thực hiện một số công việc quan trọng khác là tìm kiếm đối tác chiến lược, thực hiện công tác truyền thông xây dựng thương hiệu CK phục vụ IPO và hướng tới niêm yết trên TTCK tập trung, cũng như công tác thành lập và tổ chức hoạt động TCT cổ phần theo mô hình Công ty Đại chúng. Đây là hoạt động hợp tác chiến lược mang tính lâu dài, toàn diện và thường xuyên trong suốt tiến trình tham gia hoạt động trên TTCK VN của VINAPACO và cũng sẽ là mô hình cung cấp dịch vụ Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp và các dịch vụ Ngân hàng đầu tư khác mà VICS sẽ phát triển áp dụng cho một số Tổng công ty nhà nước lớn và các công ty thành viên trong thời gian tới như Tổng công ty Hóa chất VN, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Tổng công ty Lắp máy VN… Ngoài ra, sắp tới VICS sẽ tiến hành triển khai cung cấp một số dịch vụ mới như Chứng khoán hóa, Tư vấn thu xếp vốn, Tư vấn hoặc Bảo lãnh phát hành trái phiếu chuyển đổi sản phẩm BĐS cho một số dự án Bất động sản có vị trí đắc địa, có tính khả thi cao của Thanglong Invest Group. Đây chính là hình thức dịch vụ mới đặc thù của VICS sẽ cung cấp cho thị trường trong thời gian tới. Trần Tuyến Anh - Phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM Cổ đông nhà nước còn chiếm gần 20% vốn điều lệ của Tanimex. Nhà nước có dự định bán bớt cổ phần ở Tanimex hay không, nếu có thì khi nào. Năm 2010, công ty có ý định tăng vốn điều hay không? Ông Trần Quang Trường: - Cổ đông nhà nước hiện chưa có ý định thoái vốn. - Năm 2010, công ty đã cân đối đủ vốn cho các hoạt động thường xuyên và các dự án. Công ty đang đàm phán để triển khai thêm một số dự án mới. Nếu thành công mới có kế hoạch xin ý kiến cổ đông. Tô Đức Tùng - Phủ Lý, Hà Nam Vài năm trước đã có thông tin KDC và NKD sẽ sáp nhập. Ngay trong cuộc họp ĐHCĐ của KDC vừa qua lãnh đạo công ty cũng tuyên bố tháng 4/2010 hai công ty sẽ hoàn tất việc sáp nhập và có thể họp ĐHCĐ cùng nhau. Tuy nhiên, tôi rất nghi ngờ tuyên bố trên vì tôi biết, việc sáp nhập tốn khá nhiều thời gian. Chẳng hạn việc sáp nhập PVD Invest vào PVD mất hơn 1 năm, sáp nhập KMR và KMF mất 6 tháng, việc sáp nhập HT2 vào HT1 có chủ trương từ đầu năm 2009 nhưng giờ này vẫn đang tắc. Xin ông Hào cho biết lãnh đạo tập đoàn có quyết tâm thực hiện việc sáp nhập của hai công ty không và Tập đoàn đã tiến hành đến bước nào? Ông Lê Phụng Hào: Chúng tôi khẳng định và quyết tâm thực hiện việc sáp nhập các Công ty Kidos, NKD vào KDC trong năm 2010. Hiện chúng tôi đã và đang tích cực làm việc với Công ty chứng khoán Bảo việt, Công ty kiểm toán E & Y để thực hiện việc sáp nhập này. Trong đó, Bảo Việt sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình thủ tục cho việc sáp nhập, đồng thời tính toán tỷ lệ chuyển đổi cổ phần. E & Y sẽ chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính của 3 Công ty và quy trình định giá của Bảo Việt. Đối với việc vài năm trước đã có thông tin NKD và KDC sẽ sáp nhập, nhưng tới nay chưa thực hiện là do tình hình kinh tế 2 năm qua có nhiều biến động không thuận lợi. Do đó, việc sáp nhập đã tạm gác lại, và việc này đã được báo cáo trong ĐHCĐ. Nếu không có gì thay đổi trong ĐHCĐ thường niên 2009 (dự kiến tổ chức vào giữa tháng 4/2010) sẽ trình phương án sáp nhập và tỷ lệ chuyển đổi để cổ đông của NKD, Kidos và KDC thông qua. Sau khi được ĐHCĐ thông qua, Công ty sẽ phối hợp với Bảo Việt nộp hồ sơ lên UBCKNN để làm thủ tục sáp nhập. Dự kiến kế hoạch trên sẽ được hoàn tất vào cuối quý 2 hoặc đầu quý 3 năm 2010. Nguyễn Trọng Thành - Yên Bái Hiện nay MCG đã tìm được đối tác chiến lược để phát hành cổ phiếu riêng lẻ chưa? Nếu đã tìm được thì việc thương thảo về giá phát hành đã được thực hiện đến đâu? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Như đã nói, MCG đã có một số đối tác đăng ký để trở thành cổ đông chiến luợc của Công ty. Tuy nhiên, HĐQT của Công ty vẫn đang trong quá trình lựa chiọn cho phù hơp. Nhưng tôi nghĩ, đối tác chiến luợc mà MCG đang tìm kiếm phải là một Công ty có tiềm lực về vốn, tài chính và có thể hỗ trợ Công ty trong nhiều lĩnh vực. Về giá phát hành, hai bên sẽ thuơng thảo nhưng dự kiến giá sẽ không thấp hơn 25.000 đồng/CP. Nguyễn Thị Loan - Việt Hưng, Hà Nội Thưa ông Trung, tôi là nhà đầu tư đã gắn bó với FPT từ nhiều năm nay. Tôi có cảm giác từ ngày ông Trương Gia Bình thôi lãnh đạo trực tiếp FPT thì thương hiệu của FPT có phần đi xuống,cổ phiếu FPT cũng dần mất vai trò blue-chip trên thị trường. Không hiểu cảm giác này có đúng không? Ông Phan Đức Trung: Có thể chị rất kỳ vọng vào anh Bình nên đương nhiên chị có cảm giác như vậy. Cảm giác này tôi cũng xin chia sẻ là có nhiều cán bộ FPT trong nhiều tháng đầu tiên anh Bình thôi giữ vai trò TGD cũng có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, kết thúc năm 2009, EPS của FPT chắc chắn tăng tối thiểu 15% so với năm 2008 thì tôi nghĩ rằng sự thay đổi của anh Bình là tích cực. Cổ phiếu tăng hay giảm giá còn bị ảnh hưởng và điều chỉnh từ thị trường không phụ thuộc vào FPT. Duong Lieu - Tap the DH Kinh te quoc dan Thưa ông, Vào thời điểm cuối năm 2008, nền kinh tế Việt Nam rất bi quan dù đã nhen nhóm một số tín hiệu phục hồi. Sau đó, từ tháng 3-4/2009, TT bắt đầu khởi sắc và có sự tăng trưởng khá bất ngờ. Vào thời điểm tháng 12/2009, kịch bản dường như lặp lại dù các biến số kinh tế vĩ mô đã cải thiện rất nhiều và triển vọng của doanh nghiệp cũng sáng sủa hơn. Vậy liệu trong năm 2010, TTCK Việt Nam có chứng kiến cơn sóng lớn như vừa qua? Nhất là khi trong năm tới, nhiều khả năng không còn có thêm gói kích cầu nào khác? Ông Phan Quốc Huỳnh: Năm 2009, TTCK VN đã có sự biến động rất lớn nếu lấy điểm thấp nhất là 235 và cao nhất là 634 trong vòng 8 tháng, thị trường tăng khoảng 240%. Nguyên nhân theo tôi, do thị trường phục hồi sau khủng hoảng nên tốc độ tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với điều kiện bình thường. Vì vậy, sự điều chỉnh trong gần 2 tháng qua cũng có mặt tích cực là giúp thị trường trở về giá trị thật và tạo cơ sở cho thị trường hoạt động ổn định hơn trong năm 2010. Tôi cho rằng, trong năm 2010, khả năng biến động lớn như trong năm 2009 là ít có khả năng vì nền kinh tế đang dần trở lại trạng thái ổn định và tăng trưởng, thị trường sẽ vận hành trong một quỹ đạo tương đối ổn định hơn và tăng trưởng phản ánh nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế nói chung. HOàng NGọc ANh - anhngoc9900@gmail.com Vì sao CII lại quyết định bán cổ phiếu HCM của Công ty chứng khoán HSC? Việc đầu tư dài hạn cổ phiếu có thể đem lại lợi nhuận cao trong tương lai? Ông Lê Quốc Bình: CII đã đầu tư vào HCM khá lâu. Do đó, việc thoát vốn, hiện thực hóa lợi nhuận cũng như huy động vốn để tái đầu tư cho CSHT là thật sự cần thiết. Chu linh Anh - Nam Định Xin được hỏi ông Lê Quốc Bình, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục trầm lắng,dự báo nguồn cung cho thị trường này trong năm tới cũng sẽ dồi dào hơn, nhất là thị trường TP.HCM. Theo ông, trong năm tới đây có còn là kênh đầu tư hấp dẫn. Cổ phiếu thuộc lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản có còn là nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường? Ông Lê Quốc Bình: Theo tôi, thị trường nhà ở cấp trung vẫn còn rất nhiều tiềm năng nên các doanh nghiệp BĐS vẫn còn rất nhiều cơ hội. Hoàng Thị Bình - Trực Ninh- Nam Định NĐT phải sống chung với tin đồn quá lâu, lúc chúng tôi cần đại diện cơ quan quản lý thị trường là UBCK lên tiếng để rõ thực hư thì chẳng thấy đâu. Sao UBCK không cử người xuất hiện trên truyền hình, đài tiếng nói để bác bỏ ngay tin đồn cho NĐT yên tâm? Ông Nguyễn Sơn: Trong bối cảnh TTCK vẫn còn non trẻ, NĐT phải làm quen với việc tiếp cận các thông tin đa chiều và cả tin đồn, trong đó có không ít tin đồn thất thiệt. Vấn đề đặt ra là, NĐT tiếp nhận tin đồn như thế nào, phải có đánh giá, phân tích và trong một số trường hợp cần đến sự tư vấn từ các CTCK để từ đó đưa ra quyết ứng xử hợp lý. Về phía UBCK Nhà nước, trong thời gian qua cũng đã tiếp cận các thông tin từ thị trường để có sàng lọc và phản hồi với thị trường một cách kịp thời. Tuy nhiên, mức độ tiếp cận và phản ứng với tin đồn từ cơ quan quản lý chỉ có giới hạn nhất định, để thị trường ngày một minh bạch hơn thì cần có sự phối hợp đồng bộ của các thành viên thị trường và sự chủ động của chính các NĐT. Minh Hoàng - Quận 1, TP HCM Xin hỏi kết quả kinh doanh dự kiến cả năm của FPT, EPS dự kiến năm nay? Việc điều chỉnh tỷ giá có bất lợi gì tới hoạt động kinh doanh của Công ty Ông Phan Đức Trung: Kế hoạch FPT dự kiến EPS 6.000 đồng chắc chắn chúng tôi hoàn thành vượt mức, khả năng sẽ ở mức trên 7.000 đồng. Việc điều chỉnh tỷ giá không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2009. Tuy nhiên, với những biến động này năm 2010 chúng tôi phải dự phòng nhiều hơn nữa. Binh Minh - Quận Gò Vấp Tôi là cổ đông của Tanimex. Hiện tôi đang bị thua lỗ khá nhiều vì mua Tanimex giá 76.000 đồng/cổ phiếu trên thị trường OTC. Công ty có cách gì để giá cổ phiếu của công ty trở về đúng với giá trị thực. Tôi thấy công tác quan hệ cổ đông của công ty còn rất kém, rất ít thông tin ra bên ngoài. Ông Trần Quang Trường: Ông Trần Quang Trường Phó tổng giám đốc, CTCP Tanimex (TIX) - Cán bộ trong công ty cũng mua rất nhiều và cũng lỗ rất nhiều, Ban điều hành cũng rất bức xúc, đúng là công tác quan hệ cổ đông còn kém, hiện đã chấn chỉnh và sẽ có cải tiến trong thờii gian tới. Công ty đang thúc đầy nhanh hơn các dự án, chỉ có đạt được lợi nhuận cao hơn, mới nhanh chóng đưa cổ phiếu TIX về đúng giá trị ( tất nhiên là thị trường cũng phải bình ổn ) Hoàng Anh Viên - Tỉnh Đồng Nai Chào ông Trần Quang Trường, các quỹ đầu tư chiếm hơn 5% vốn của Tanimex như Vietbridge, Bảo Việt mua cổ phiếu TIX giá bình quân là bao nhiêu? Các quỹ này có kế hoạch thoái vốn hay không hoặc muốn mua thêm cổ phiếu để bình quân giá xuống? Xin cảm ơn ông đã trả lời câu hỏi của tôi. Ông Trần Quang Trường: - Chỉ có các Quỹ đầu tư mới trả lời chiến lược riêng của họ. Hiện các quỹ chưa thông báo gì với TIX. Các quỹ tham gia giá tương đối cao, do thỏa thuận nên không thể trả lời được. Việc các Quỹ có mua thêm để bình quân giá hay không chưa rõ. Việc bán hay mua thêm của các Quỹ đếu phải công bố thông tin theo quy định. Trần Văn Kha - Hai Bà Trưng, Hà Nội Xin hỏi ông Chí, ông đánh giá thế nào về cơ hội đầu tư vào TTCK từ nay đến cuối năm? Tôi chỉ có 200 triệu đồng, nên mua vào lúc này hay chưa? Và mua mã nào? Ông Ngô Phương Chí: Cám ơn bạn. Đây là câu hỏi chúng tôi thường xuyên nhận được từ phía nhà đầu tư. Thường thì câu trả lời của chúng tôi sẽ là một số câu hỏi: khoản tiền của bạn định đầu tư trong bao lâu?; mức lợi nhuận kỳ vọng của bạn như thế nào?; bạn chấp nhận rủi ro ở mức nào?... để có thể đưa ra câu trả lời phù hợp cho bạn. Từ nay tới cuối năm 2009 tình hình vĩ mô có thể có những biến động nhất định, tiềm ẩn những rủi ro cho các khoản đầu tư nhưng cũng là những cơ hội sinh lời tốt. Nếu là nhà đầu tư ưa mạo hiểm có thể cân nhắc tham gia thị trường. Thanh Thủy - Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội Giá cổ phiếu FPT thời gian qua ko giảm mạnh, nhưng cũng không tăng bao nhiêu khi thị trường nóng. Xin ông Trung cho ý kiến, nếu như tôi đầu tư bằng tiền tiết kiệm nên hành động như thế nào vì nhiều người khuyên tôi nên bán đi để mua lại rẻ hơn. Ông Phan Đức Trung: Nếu đầu tư bằng tiền tiết kiệm chúng ta nên chọn kỳ hạn đầu tư tối thiểu 01 năm trong lúc thị trường xuống dốc còn nếu được kỳ hạn 3 năm tôi tin tưởng lợi nhuận sẽ vượt mức kỳ vọng của các nhà đầu tư thông thường. Mua vào bán ra ngắn hạn đều là kỹ năng khó khăn với bất kể nhà đầu tư nào. Đặng Thái Hữu - Đà Nẵng Chưa bao giờ thấy FPT mua cổ phiếu quỹ, quan điểm của Công ty về vấn đề này. Nhiều DN cũng đã kiếm bộn tiền từ cổ phiếu quỹ năm 2009? Ông Phan Đức Trung: Chính xác là FPT chưa bao giờ mua cổ phiếu quỹ cho đến giờ. Tuy nhiên có thể giai đoạn sắp tới không loại trừ khi cần thiết FPT sẽ mua cổ phiếu quỹ. Thái Hòa - quận Ba Đình, Hà Nội FPT hiện đã phát triển với quy mô tập đoàn lớn. định hướng hoạt động trong 3-5 năm tới có gì mới, nhất là sau khi bộ máy lãnh đạo cấp cao của Công ty có nhiều thay đổi. Ông Phan Đức Trung: Trong 5 năm tới, ngành nghề và vị thế của FPT vẫn chủ đạo là công nghệ thông tin và viễn thông, dựa trên giá trị cốt lõi là con người. Quan trọng nhất với FPT là phải khẳng định thu nhập chính từ đâu. Hiện nay trên 90% thu nhập của FPT vẫn từ công nghệ thông tin, viễn thông. Tuy nhiên, hình ảnh trước công chúng và các nhà đầu tư chưa chắc đã phản ánh đúng như vậy. Đấy là điều mà chúng tôi đang phải cải thiện. Với các công ty con họ có trách nhiệm tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu ở mức trung bình từ 10-30%. Minh Anh - quận Tân Bình, TP.HCM Tôi xin hỏi, năm 2010 Tanimex có lợi nhuận đột biến từ bán dự bất động sản không? Tôi nghe đồn, quý 4 này Công ty có lợi nhuận đột biến khoảng 80 tỷ đồng, có đúng hay không? Ông Trần Quang Trường: Vấn đề này đã được phân tích rõ rất nhiều lần, làm ơn xem lại phần đã trả lời. Xin cám ơn. Nguyễn Anh Thu - Đông Anh, Hà Nội Cho thuê đất KCN Tân Bình là hoạt động đem lại lợi nhuận lớn cho TAnimex. Ông Trường có thể cho biết, hoạt động này đem lại bao nhiêu lợi nhuận trong năm nay và có khả năng tăng trưởng cao trong các năm tới hay không? Ông Trần Quang Trường: - Lợi nhuận trong năm tới của TIX dự kiến từ 70-120 tỷ. - Trong đó : Hoạt động thường xuyên là từ 60-65 tỷ. Phát triển ổn định từ 5-10%/năm (chủ yếu là từ khai thác KCN) Hoạt động BĐS đóng góp từ 50-55 tỷ, hoạt động này phụ thuộc vào thị trường. Nguyễn Thu Hà - Trần Khát Trân Hà Nội Theo tôi thì thị trường chứng khoán Việt Nam đang lao dốc không phanh do không có lực đỡ nào. Trong bối cảnh như hiện nay có nên lùi lại thời gian áp dụng thuế thu nhập cá nhân trên TTCK hay không? Ông Fiacra Macana: Ông Fiacra Macana Trưởng bộ phận phân tích TTCK CTCK HSC Lý do thị trường xuống dốc không liên quan đến việc sẽ áp dụng thuế này. Cho tới tận bây giờ, các NĐT không phải trả thuế vì Chính Phủ muốn hỗ trợ thị trường chứng khoán trong giai đoạn ban đầu. Tuy nhiên, khi thị trường trưởng thành như hiện nay cũng là lúc các nhà đầu tư nên đóng góp một phần cho đất nước. Tiền thu từ nguồn thuế sẽ giúp đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho thị trường chứng khoán trong tương lại. Lùi lại thời gian áp dụng thuế thu nhập từ hoạt động chứng khoán là lùi lại thời điểm phát triển thị trường chứng khoán :) thu hà - Tôi đang có ý định đầu tư vào chứng khoán nhưng tình hình thị trường như vậy không hiểu đáy thị trường sẽ là bao nhiêu, và nếu đầu tư thì có thể đầu tư vào mã nào thì tốt. Liệu thị trường có thể tăng được điểm như vào tháng 9 không? Ông Nguyễn Phúc Long: Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS), dự kiến đáy của TTCK sẽ vào khoảng 400-430 điểm và thời điểm từ nay đến hết tháng 12 sẽ là thời điểm tốt để đầu tư. Hiện nay, nhiều cổ phiếu tốt trên thị trường đã có giá rất hợp lý cho đầu tư trung và dài hạn và đây chính là cơ hội của các nhà đầu tư mới tham gia TTCK. Hiện nay VICS có bộ phận phân tích đầu tư thường xuyên cập nhật các thông tin của thị trường và doanh nghiệp niêm yết, tổng hợp phân tích, đánh giá, lựa chọn ra một danh mục các cổ phiếu tốt có tiềm năng tăng trưởng cao trong năm 2010, để tư vấn, cung cấp thông tin hỗ trợ cho nhà đầu tư, cũng như hỗ trợ các phương thức giao dịch và thời điểm giao dịch cho nhà đầu tư. Quý vị nếu có nhu cầu tìm hiểu và được tư vấn, xin mời đến Sàn giao dịch VICS tại tầng 4, toà nhà Hà Thành Plaza, 112 Thái Thịnh, Hà Nội, hoặc chi nhánh TPHCM, tại số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, bộ phận Tư vấn và phân tích đầu tư của VICS sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị. Nguyễn GIang - Quận 3TP.HCM Đâu là những động lực tăng trưởng chính của Masan Group? Ông Madhur Maini: Chúng tôi có 3 động lực tăng trưởng như sau: 1/ Động lực đầu tiên là những doanh nghiệp và những khoản đầu tư hiện hữu. Cả Masan Food và Techcombank đều đang tăng trưởng tốt với tốc độ khoảng 30-50%. 2/ Động lực thứ hai là những kế hoạch thu mua công ty. 3/ Động lực cuối cùng là thông qua Masan Ventures. Ở đây, chúng tôi đang phát triển nhiều doanh nghiệp mới với các đối tác chiến lược. Bích Vân - 806 Hậu GIang, Quận 6, TP.HCM Gần đây thương hiệu CII liên tục bị ảnh hưởng vì "bất hợp lý" liên quan đến việc vận hành các trạm thu phí dự án Xa lộ Hà Nội và những kiến nghị của HH vận tải TP.HCM, điều này có ảnh hưởng gì đến lộ trình hoạt động của CII trong năm 2010? Ông Lê Quốc Bình: Hoạt động của CII trong năm 2010 vẫn điễn ra bình thường. Các kiến nghị của Hiệp hội VTHH đã được Thành phố giải thích rõ. Tuy nhiên, đây đó vẫn còn nhiều thông tin chưa chính xác về hoạt động của trạm thu phí XLHN. Bạn có thể cập nhật thông tin về các vấn đề này trên trang web của Hose Minh Nhí - 128 Bà Huyện Thanh Quan, Q3 CII đang phân bổ vốn cho các hoạt động vừa đầu tư hạ tầng vừa đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính... ông Bình có thể cho biết kế hoạch trong năm 2010, tỉ trọng đầu tư của CII sẽ tập trung vào thế mạnh nào trong 3 mảng trên? Lý do vì sao? Ông Lê Quốc Bình: CII luôn đặt trọng tâm vào đầu tư cơ sở hạ tầng. Bất động sản, đầu tư tài chính chỉ là nghề "tay trái" nhằm khai thác hiệu quả dòng tiền vào của CII (trong khi chờ giải ngân cho dự án CSHT). Do vậy, bạn có thể thấy hiệu quả rất tốt của các khoản đầu tư của CII vào hai lĩnh vực này. Tỷ trọng đầu tư vào BĐS và tài chính của CII sẽ không đáng kể trong năm 2010. Nguyễn Mại - Đà Nẵng Thưa ông Madhur, tại sao ông đến Việt Nam và quãng thời gian ở đây của ông ra sao? Ông Madhur Maini: Tôi tin rằng Việt Nam sẽ là một trong 4 nước nổi trội trong 20 năm tớt (những nước khác là Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia). Niềm tin mạnh mẽ của tôi vào triển vọng tăng trưởng của Việt Nam, vào câu chuyện của Masan và vào khả năng của tôi trong việc tạo ra giá trị thực sự đã đưa tôi đến với Việt Nam. Cá nhân tôi cũng thực sự thích sống ở đây. Hà Linh - TP. VŨng Tàu Khái niệm "công ty đa quốc gia tại địa phương" của ông Tổng giám đốc Masan có ý nghĩa gì? Ông Madhur Maini: Phương châm của ngài chủ tịch tập đoàn chúng tôi là “Tư duy toàn cầu – Hành động địa phương”. Để tập trung vào việc tạo ra giá trị mới, chúng tôi phải kết hợp những thông lệ hoạt động tốt nhất của Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi phải triển khai hoạt động của mình ở địa phương, nhưng mô hình kinh doanh của chúng tôi có thể học tập từ các thông lệ toàn cầu. Minh Sáng - Đồng Nai Tôi có nên mua cổ phiếu của Masan với giá hiện tại hay không? Ông Madhur Maini: Tôi không phải là thầy bói và tôi cũng không theo dõi giá cổ phiếu hàng ngày. Công việc của tôi là tập trung vào hoạt động tạo ra giá trị. Tôi tin rằng các bạn có thể nhận được rất nhiều giá trị từ các công ty con và công ty liên kết của chúng tôi, từ đội ngũ quản lý có năng lực và từ chiến lược của chúng tôi trong việc tiếp tục xây dựng và mua lại những doanh nghiệp có chất lượng cao. Quốc Huân - quochuantcdn@gmail.com Ông Lê Quốc Bình - CFO Cty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM- CII Câu hỏi : Trong năm 2009 công ty đã bán ra các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình : LGC , TDH, NBB ... và hạch toán các khoản lợi nhuận này vào năm nay, các khoản lợi nhuận nay góp phần đẩy giá CP CII tăng mạnh thời gian qua. Đây có phải 1 bước trong kế hoạch hỗ trợ cho việc phát hành cổ phiếu thưởng của công ty theo 2 đợt với các tỷ lệ 2:1 và 3 :1? Ông Lê Quốc Bình: Hoàn toàn không phải là bước hỗ trợ cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn. CII tham gia đầu tư chứng khoán khi thị trường ở vùng đáy (tháng 01 và tháng 02/2009) và với mức tăng giá của các cổ phiếu này trong quý 03/2009, đầu quý 04/2009 (tăng hơn 250%) thì việc CII thoát vốn, hiện thực hóa lợi nhuận là điều nên làm. Vì vậy, CII đã thoát vốn đầu tư vào các cổ phiếu này. Cũng có thể khi thị trường định giá thấp các cổ phiếu này thì CII lại tham gia đầu tư trở lại. Bởi vì, chúng tôi hiểu rất rõ và rất chi tiết hoạt động của NBB và LGC Đức Thành - Đồng Nai Công ty Tanimex có thể cho biết tiến độ thực hiện các dự án bất động sản như dự án nhà ở tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM, hai dự án tại quận Tân Phú... Công ty có thể cho biết thời gian hoàn thành và dự kiến lợi nhuận của mỗi dự án? Ông Trần Quang Trường: - Hai dự án tại quận Tân Phú ngà 25/12/2009 sẽ động thổ. Thời gian hòan tất dự kiến 24 tháng. - Hiệu quả tạm tính của dự án (lợi nhuận ròng sau thuế từ 30-40 tỷ) do công ty dự phòng biến động vật tư. Nếu vật tư không biến đông nhiều thì hiệu quả đạt được sẽ cao hơn. Hoang Mai - Quận 1, TP.HCM Xin hỏi ông Trường, đại diện Tanimex. Tôi chỉ nghe đồn về việc Tanimex sở hữu rất nhiều bất động sản ở quận Tân Bình nhưng rất khó tìm được thông tin cụ thể. Ông có thể cho biết, những dự án lớn của công ty? Ông Trần Quang Trường: Vấn đề này cũng đã được phân tích kỹ ở các câu hỏi trên. Làm ơn xem lại phần đã giải đáp. Xin cám ơn. Văn Minh Thủy - Quận 1, Tp.HCM CTS là 1 DN cổ phân trực thuộc Nhà nước, có nhiều ưu thế về vốn và mối quan hệ. Tôi được biết, trong thời gian qua, trong khi rất nhiều CTCK tăng cường dùng đòn bẩy để hút khách hàng để tăng thị phần thì CTS rất hạn chế. Trong tương lai, CTS có đổi mới trong việc mở rộng các dịch vụ thu hút khách hàng? Ông Phan Quốc Huỳnh: CTCK Công thương rất là cám ơn bạn đã có sự quan tâm tới việc cung cấp dịch vụ của Công ty. Bắt đầu từ tháng 9/2009, CTS đã cung cấp cho các nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch tại Công ty dịch vụ hỗ trợ tiền mua chứng khoán, các nhà đầu tư khi đặt lệnh mua chứng khoán có giá trị từ 50 triệu trở lên nếu có nhu cầu sẽ được CTS hỗ trợ 50% tiền mua nếu đáp ứng được các điều kiện: ký hợp đồng hỗ trợ mua chứng khoán với Công ty; chứng khoán mà nhà đầu tư mua nằm trong danh mục các cổ phiếu được Công ty hỗ trợ. Hạn mức áp dụng cho một nhà đầu tư thông thường là 500 triệu đồng, các nhà đầu tư lớn được áp dụng mức tối đa là 3 tỷ đồng. Nếu bạn quan tâm, chúng tôi mong muốn được phục vụ bạn tại trụ sở Công ty 306 Bà Triệu, Hà Nội hoặc Chi nhánh TP. HCM tại 63 Phạm Ngọc Thạch, Q. 1, TP. HCM. Ngoài ra, chúng tôi đang triển khai một loạt dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư trong giao dịch như nhận lệnh từ xa qua điện thoại, internet, thông báo số dư, ứng trước tiền bán chứng khoán từ xa... Chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu để cung cấp các dịch vụ gia tăng khác như chuyển tiền qua internet, triển khai hệ thống bảo mật hai nhân tố để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhà đầu tư khi giao dịch qua internet. Trần nguyễn Anh - Quán Thánh, Hà Nội Việc FPT thành lập cả công ty kinh doanh bất động sản ở Đà Nẵng có phải là quá ôm đồm so với ngành kinh doanh truyền thống của Công ty. Điều này do mảng bất động sản thời gian qua được coi là mốt thời thượng hay đã nằm trong chiến lược dài hạn của Công ty? Ông Phan Đức Trung: Đây là một dự án được hình thành năm 2007. Tại thời điểm đó cũng có thể hiểu là FPT ôm đồm, chính vì vậy mà hiện nay, sau khi có đủ nhân lực và tài chính, chúng tôi mới chính thức triển khai thành lập FPT Đà Nẵng. Đây là dự án dài hạn của FPT, tuy nhiên ngành nghề BDS không phải là ngành nghề chính của FPT. Cho tới nay, trên 90% thu nhập của FPT đều đến từ công nghệ thông tin và viễn thông. Đức Minh - Q.BT TPHCM xin chào ông Phan Đức Trung Phó tổng giám đốc CTCP FPT. Do chính sách tăng tỷ giá USD/VNĐ gần đây của nhà nước nên các mặt hàng thuộc lĩnh vực ơông nghệ thông tin bao gồm thiết bị linh kiện máy vi tính... mà công ty FPT đang phân phối và bán thì giá sẽ tăng. Điều đó, có ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty ông như thế nào? doanh thu từ phân phối và bán hàng vi tính và điện thoại... chiếm bao nhiêu phần % của công ty. Chiến lược trong năm 2010, quí công ty sẽ chuyển tỷ trọng doanh thu nhưng thế nào ra sao để đạt được tăng trưởng cao của công ty. Ngoài ra, công ty sẽ đặt ra tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của công ty bao nhiêu so với năm 2009? Ông Phan Đức Trung: Rất nhiều những con số cụ thể này chúng tôi đang tập trung làm rõ với các đơn vị thành viên và sẽ được công bố chính thức vào đầu 2010. Tuy nhiên, sơ bộ tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận của FPT vẫn tiếp tục ở mức tối thiểu 15%. Hoàng Nam - Đống Đa, Hà Nội Xin được hỏi vê bí quyết làm thế nào Vincom có thể có được những vị trí vàng để đầu tư bất động sản tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh? Chi phí để có được các mảnh đất đó và lợi nhuận thu được là như thế nào? Ông Lê Khắc Hiệp: Kinh doanh BĐS có nhiều yếu tố tác động nhưng có lẽ quan trọng nhất chính là vị trí. Vị trí tốt có thể mang lại lợi nhuận cao, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư. Chính vì thế chúng tôi kiên trì theo đuổi những dự án nằm tại các vị trí tốt. Thêm vào đó kinh nghiệm và năng lực tài chính cho phép chúng tôi có thể tham gia vào các dự án đó. Chi phí tại những vị trí đẹp thường rất cao như đền bù, giải tỏa, xây dựng... đòi hỏi những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh. Khi tham gia vào các dự án này, ngoài việc mang lại lợi nhuận lớn còn góp phần khẳng định thương hiệu, tên tuổi của Vincom. Nguyễn Thu Hương - Nguyễn Đình Chiểu TP.HCM Thưa ông, Madhur, tôi nên xem công ty của các bạn như là một quỹ đầu tư hay một công ty? Ông Madhur Maini: Chúng tôi không phải là những nhà đầu tư thụ động như một quỹ đầu tư, và chúng tôi chỉ đầu tư vào những doanh nghiệp mà chúng tôi có thể có được cổ phần đa số. Quan trọng hơn, chúng tôi là “người xây dựng doanh nghiệp.” Tăng Kỳ - Gia Lâm Hà Nội Xin vui lòng cho chúng tôi biết chiến lược M&A của Masan? Ông Madhur Maini: Tôi có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực M&A từ những nghề nghiệp trước đây của mình, và điều mà tôi có thể nói cho các bạn biết là thực thi hoạt động M&A là điều hết sức khó khăn. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những hoạt động có kiểm soát để có thể bổ sung cho thu nhập của chúng tôi. Minh Hiền - Hoàn Kiếm, HN Ông Trung nhìn nhận ra sao về TTCK năm 2010. Trong một bài trước đây trên ĐTCK ông có nói FPT Capital thực hiện chiến lược mua vào thận trọng. So với hiện nay, những CP mua thời đó có giá cao, nếu không bán ra Công ty sẽ lỗ. Vậy FPTCap bán ra hay giữ lại những CP đó, Quỹ dành tỷ trọng bao nhiêu tiền mặt để lướt sóng? Ông Phan Đức Trung: Năm 2009 chiến lược FPT Capital mua vào thận trọng đã thành công. Cho tới nay các danh mục chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì với mức kỳ vọng tăng trưởng tối thiếu 35%/năm. Với mức tăng trưởng thấp hơn hoặc biến động kinh tế không thuận lợi cho các danh mục đó sẽ là yếu tố để chúng tôi quyết định điều chỉnh kỳ vọng hoặc hoặc hiện thực hóa danh mục đầu tư. Về cơ bản danh mục dài hạn vẫn chiếm trên 70% số tiền đầu tư của FPT Capital vì hiện tại tổng danh mục đã đầu tư năm 2009 vẫn vượt lợi nhuận kỳ vọng khá nhiều. Chiến lược năm 2010 của chúng tôi là tin tưởng vào chiến lược dài hạn 2-3 năm để nắm giữ các cổ phiếu tốt. Còn ngắn hạn 2010 chúng ta cần xác lập chiến lược sau quí 1. Nguyễn Hiếu Tiến - Khu đô thị mới Linh Đàm, Hà Nội VICS được giao thực hiện thu xếp vốn bảo lãnh phát hành trái phiếu BĐS, đồng thời được cùng tham gia đầu tư từ đầu đối với các án: Dự án Tòa nhà Hanoi ICT Tower, Dự án King’s Garden Resort & Spa, Khu nhà ở Báo Kinh tế Đô thị (Mỹ Đình, Hà Nội). VICS đang thực hiện vai trò của mình trong các dự án này như thế nào? Việc tham gia đầu tư vào các dự án này có mang lại lợi nhuận đột biến cho công ty trong thời gian tới? Ông Nguyễn Phúc Long: Về hoạt động đầu tư và tư vấn thu xếp vốn cho các dự án BĐS, hiện VICS đang tham gia phối hợp với các đối tác thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Toà nhà cao ốc 37 tầng trên khu đất diện tích 7.636m2 ở đường Phạm Hùng. Dự án này đang trong giai đoạn phối hợp với đối tác để thực hiện chuẩn bị đầu tư. Nếu tình hình thuận lợi như dự kiến, thì có thể năm 2010 sẽ phát sinh một phần doanh thu và lợi nhuận từ dự án này. Đồng thời VICS được các chủ đầu tư chấp thuận là tổ chức tư vấn tài chính dự án, thu xếp vốn và có thể bảo lãnh phát hành trái phiếu chuyển đổi sản phẩm BĐS cho các Dự án Tòa nhà Hanoi ICT Tower, Dự án King’s Garden Resort & Spa, Khu nhà ở Báo Kinh tế Đô thị (Mỹ Đình, Hà Nội). Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện tư vấn và thu xếp vốn, VICS được quyền lựa chọn tham gia đầu tư trực tiếp một phần vào dự án cùng các chủ đầu tư. Đây là các dự án khá hấp dẫn, có chi phí đầu tư ban đầu thấp, cho nên dự kiến, nếu thị trường BĐS ổn định và tăng trưởng, thì VICS sẽ xem xét tham gia đầu tư vào các dự án trên để góp phần tạo thêm được nguồn lợi nhuận ổn định ngoài các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty chứng khoán và hy vọng sẽ mang lại lợi nhuận đột biến cho Công ty trong thời gian tới. Nguyễn Hữu Nghị - Cầu Giấy, Hà Nội Gửi ông Ngô Phương Chí, BVSC. Xin ông cho biết, trong năm 2010, đầu tư vào lĩnh vực nào sẽ tốt hơn, mang lại hiệu quả cao hơn? Ông Ngô Phương Chí: Theo tôi, tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay tuy còn một vài yếu tố bất ổn như tỷ giá, thâm hụt thương mại, rủi ro lạm phát... nhưng đây có thể chỉ là những khó khăn mang tính thời điểm và vẫn nằm trong tầm kiếm soát của các cơ quan chức năng. Trong năm 2010 và những năm tiếp theo, tôi tin nền kinh tế Việt Nam sẽ có những bước phát triển tốt. Trong điều kiện kinh tế vĩ mô phát triển tốt, nhìn chung hầu hết các ngành đều sẽ đạt được sự tăng trưởng khả quan. Theo tôi, theo đà phục hồi kinh tế sẽ có một số ngành đạt được sự tăng trưởng nhanh hơn tương đối so với các ngành khác có thể với làn sóng sau: tài chính-ngân hàng, hàng tiêu dùng, viễn thông, vật liệu cơ bản, xây dựng và bất động sản... Nhà đầu tư có thể xem xét nghiên cứu thêm về các ngành này để tìm cho mình những cơ hội đầu tư phù hợp. Ninh - 973/7/8 Nguyễn Ảnh Thủ, TCH, Q12 UBCK có biện pháp gì để ngăn chặn hiện tượng làm giá của 1 số cổ đông lớn để đem lại sự công bằng cho các NĐT nhỏ lẻ. Thị trường chứng khoán Việt nam hiện tại đang bị thao túng của 1 số cổ đông lớn phải không? Ông Nguyễn Sơn: Để giảm thiểu việc thao túng giá cổ phiếu trên TTCK, ngoài việc tăng cường quản lý giám sát từ phía các Sở GDCK, UBCK Nhà nước cũng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và quy trình giám sát các tài khoản giao dịch. Qua đó, phát hiện các giao dịch bất thường để sàng lọc, theo dõi và có hướng xử lý kịp thời. Sắp tới, việc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đưa vào ứng dụng hệ thống lưu ký mới sẽ cho phép giám sát đến từng tài khoản của NĐT, giúp tăng khả năng giám sát đối với các giao dịch nghi vấn. Mặt khác, việc tăng các chế tài xử lý vi phạm hành chính (sửa Nghị định 36) theo hướng tăng khung mức phạt cho các tội danh cũng làm tăng tính răn đe, từ đó góp phần giảm thiểu các hành vi giao dịch không công bằng. Hữu Trường - Quận 1, TP HCM Tôi có nghe nói FPT đang triển khai một sản phẩm tích hợp nhiều tính năng dành cho giới trẻ, triển vọng của sản phẩm ứng dụng trên ĐTDD này ra sao và sẽ đóng góp như thế nào tới kinh doanh của Công ty? Ông Phan Đức Trung: Đây là một dự án đầy tham vọng do trực tiếp anh Bình tham gia với sự hợp sức của nhiều đơn vị thành viên như Telecom, software, phân phối thiết bị... Có nhiều thông tin đã được chia sẻ, tuy nhiên một sản phẩm khó và mới thì tôi nghĩ rằng nó thể hiện nhiều hơn ở tính cam kết dám làm của FPT. Với sự đầu tư nhân lực và tài chính nếu dự án này thành công, nó sẽ khẳng định FPT bước vào lĩnh vực có hàm lượng giá trị công nghệ cao hơn. Hiện tại, tại thị trường Việt Nam có quá ít công ty tham gia vào lĩnh vực này. Trịnh An - Hải Phòng Xin hỏi đại diện các công ty chứng khoán. Tôi nghe nói tình hình giải chấp cổ phiếu vẫn đang diễn ra, càng những cổ phiếu tốt, thanh khoản cao thì càng bị giải chấp nhiều. Tình trạng này các công ty chứng khoán là biết rõ nhất, rất mong các diễn giả cho biết có phải như vậy không. Vấn đề này nhà đầu tư chứng khoán rất quan tâm, nhiều người bán ra cắt lỗ và chờ đợi câu trả lời rõ ràng mới mua vào dẫn đến tính thanh khoản giảm mạnh. Do đó rất mong các diễn giả trả lời thành thật câu hỏi này. Xin chân thành cám ơn. Ông Phan Quốc Huỳnh: Vấn đề này đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và là một trong những nguyên nhân mà nhiều người dựa vào để nói về tình trạng giá cổ phiếu giảm trong thời gian vừa qua. Tôi không có dữ liệu tại các CTCK khác về tình hình giải chấp, nhưng ở CTCK Ngân hàng Công thương, không có tình trạng giải chấp cổ phiếu, vì Công ty chúng tôi triển khai dịch vụ hỗ trợ vốn cho nhà đầu tư rất cẩn trọng, đồng thời đã có những khuyến cáo cần thiết cho nhà đầu tư khi sử dụng công cụ này. Hoang Manh Huy - Kim Lien, Hà Nội Tôi hỏi TGĐ của MSN, Tầm nhìn của ông dành cho MSN là gì? Ông Madhur Maini: Về cơ bản, chúng tôi xem MSN là một công ty giúp Việt Nam hiện thực hóa giá trị thực sự của mình. Về mặt tài chính, chúng tôi hy vọng tạo ra giá trị cho MSN với mức vốn hóa thị trường 5 tỷ USD trong 5 năm. Chúng tôi tin rằng Masan hiện nay đã nổi tiếng với việc tạo dựng những doanh nghiệp có chất lượng và là một đối tác tuyệt vời dành cho những nhà đầu tư tài chính và đầu tư chiến lược. Cá nhân tôi cũng muốn Masan có được đội ngũ quản lý có tài năng nhất ở Việt Nam. Quốc Huân - quochuantcdn@gmail.com Ông Lê Quốc Bình - Giám đốc tài chính Cty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM - CII Theo kế hoạch công ty : Chi trả cổ phiếu thưởng đợt 1 tỷ lệ 2:1 , đợt 2 tỷ lệ 3:1 với gía mua ưu đãi 30,000 đồng . Nếu giá thị trường tại thời điểm chốt danh sách gỉa sử bằng giá hiện nay (50,000 đồng - có thể giảm trong xu hướng thị trường hiện nay). Như vậy sau khi chia thưởng Theoretical ex-right price (giá sau khi điều chỉnh) sẽ xấp xỉ : - Đợt 1 : 50,000 * 2/3 = 33,300 đồng - Đợt 2 : 31,000 đồng = (30,000*1 + 33,300 *3 )/4 Vây liệu phương án này có thành công hay ko trong điều kiện thị trường đang giảm điểm như hiện nay. Nhà đầu tư sẽ mua mức giá hiện nay khoảng 50,000 sẽ có lợi hơn là nhận quyền mua cổ phiếu thưởng và chờ đợi sau 2 tháng để nhận được cổ phiếu có giá giá trị tương đương. Phương án này có đem lại lợi ích cho nhà đầu tư, các cổ đông của công ty. Liệu mức giá 50,000 đồng hiện nay sẽ tăng lên vì chưa thể hiện đúng giá trị nội taị của CII? Notes : Phương án phát hành cổ phiếu thưởng chỉ hấp dẫn nhà đầu tư trong thị trường giá lên. Ông Lê Quốc Bình: Tôi nghĩ rằng với giá cổ phiếu CII như hiện nay (hoặc giá pha loãng sau khi chia cổ phiếu thưởng) CII sẽ không phát hành cổ phiếu tăng vốn vì như vậy vừa gây thiệt hại cho cổ đông, vừa giảm lượng vốn mà CII có thể huy động được Ngọc Lan - Quận 8, TP.HCM Tại sao Masan Group lại hợp tac với TPG, Bank INvest, House Foods? Ông Madhur Maini: Hợp tác với những đối tác tài chính và đối tác chiến lược phù hợp là chiến lược quản trị doanh nghiệp của chúng tôi. Điều đó cho phép chúng tôi đảm bảo rằng luôn có sự kiểm soát và cân bằng ở mọi cấp độ. Chúng tôi có thể học tập từ kinh nghiệm của họ để hoạt động hiệu quả hơn. Chúng tôi không chỉ tìm kiếm vốn đầu tư, mà tìm kiếm nguồn vốn có thể tạo ra giá trị. Ngoc Anh - Bỉm Sơn- Thanh Hóa Gửi ông Hiệp, Không biết trung tâm thương mại Vincom có bị tác động nhiều của khủng hoảng tài chính không mà một năm trở lại đây, nhiều gian hàng không có người thuê. vậy kết quả kinh doanh của Vincom có bị ảnh hưởng nhều không, thưa ông? Ông Lê Khắc Hiệp: Không biết bạn lấy thông tin từ đâu, trên thực tế toàn bộ các gian hàng tại Vincom đã có người thuê, hiện không có chỗ nào còn trống. Suy giảm kinh tế cũng có những khó khăn nhất định cho Vincom đặc biệt là trong những tháng đầu năm nay. Nhưng với sự năng động, linh hoạt, sẵn sàng chia sẻ khó khăn của Vincom với khách hàng nên kết quả kinh doanh từ họat động cho thuê trung tâm thương mại và văn phòng vẫn khả quan thậm chí còn tốt hơn năm 2008. Phạm Hữu Nhì - Buôn Ma Thuột, DakLak - Xin cho biết sang năm 2010, kinh tế vĩ mô có phát đi tín hiệu lạc quan không? Và có tháo gỡ cơ chế điều hành quản lý tiền tệ, tín dụng cứng nhắc như hiện nay để cởi trói cho nền KT nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng không? - Lý do gì mà cứ vào dịp cuối năm, Ngân hàng Nhà nước lại thắt chặt tín dụng làm chậm đà phát triển kinh tế của đất nước, làm cho các DN lao đao thiếu vốn khó làm ăn. Sợ lạm phát ư, các nước trên thế giới giải cứu nền KT bằng cách bơm vào thị trường cả ngàn tỷ USD, thậm chí còn phát phiếu cấp không cho người dân để mua hàng hóa kích thích tiêu dùng. Ở VN ta chỉ chống khủng hoảng bằng công cụ, bằng cơ chế chính sách, bằng biện pháp chứ đâu có bơm thêm tiền vào lưu thông đâu mà phải đến mức gò bó khống chế sự phát triển của cả một nền KT thông qua hệ thống tài chính tiền tệ như hiện nay. Chúng ta phải chấp nhận theo quy luật của sự phát triển chung trên toàn cầu. Vậy muốn nền KT phát triển thì cũng đồng nghĩa với việc phải nới lỏng chính sách tiền tệ, đằng này chúng ta lại bóp nhỏ nó lại, liệu có đi ngược quy luật và đi ngược xu thế thời đại, đi ngược với các nước trên thế giới không? Các nhà hoạch định KT vĩ mô có tiên liệu được hệ lụy về sau và tình hình này đến bao giờ mới theo kịp bạn bè? Ông Trần Quang Trường: - Kinh tế 2010 chắc chắn sẽ lạc quan hơn 2009. Riêng cơ chế điều hành là công cụ của Nhà nước và đôi khi không thích ứng kịp với sự đa dạng của các hoạt động kinh tế xã hội. Theo quan điểm tôi, nếu Nhà nước không có những giải pháp lớn thay đổi tận gốc rễ cơ chế điều hành thì năm 2010 tiếp tục sẽ không thay đổi được nhiều cơ chế quản lý tiền tệ, tín dụng như hiện nay. - Công cụ tiền tệ và tín dụng sử dụng trong mục đích ổn định kinh tế vĩ mô ngắn hạn do chúng ta không có chiến lược vĩ mô dài hạn nên đã lạm dụng quá mức công cụ này, dẫn đến tình trạng lúc thắt lúc mở. Nếu không có giải pháp thúc đẩy nền kinh tế, chống đầu cơ, buôn lậu, vi phạm luật pháp.... đang tràn lan thì trong vài năm tới cũng chưa thể theo kịp đà phát triển chung của thế giới, thậm chí là đi ngược lại như hình ảnh của TTCK Việt Nam hiện nay. Lã Thanh Ngân - Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội Xin chào các diễn giả! Tôi xin hỏi Ông Phan Quốc Huỳnh 2 câu hỏi: Thứ nhất, xin Ông cho biết, trong thời gian tới,Vietinbank có thoái vốn tại VietinbankSC không? THứ hai, Công ty có kế hoạch tăng vốn trong thời gian tới không? Nếu có, xin cho biết lộ trình cụ thể? Ông Phan Quốc Huỳnh: Cho đến thời điểm này, Vietinbank chưa có chủ trương thoái vốn tại Vietinbanksc. Về việc tăng vốn của Vietinbanksc, trong năm 2010, Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ xem xét quyết định việc có tăng vốn hay không. Đức Minh - Q.BT TPHCM xin chào ông Lê Phụng Hào Phó TGĐ Tập đoàn Kinh Đô (KDC); Xin hỏi ông: Tập đoàn Kinh Đô (KDC) trong năm 2010 sẽ có chiến lược gì? theo các nhận định của nhiều người cho rằng năm 2010 Việt Nam, điều đó sẽ làm cho giá lương thực thực phẩm tăng cao. Công ty Kinh Đô sẽ làm như thế nào để đối phó với tình huống trên để bình ổn đầu vô và đầu ra mà từ đó làm cho lợi nhuận của công ty tốt hơn. ngoài ra, công ty có dự định M&A hai công ty khác là Kinh đô miền bắc và KISDO trong năm 2010 không hay sẽ thực hiện việc đó khi nào? hết năm 2009 công ty sẽ lập quỹ dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dự tính là bao nhiêu? so với năm 2008 công ty đã hoàn nhập dự phòng là bao nhiêu? Ông Lê Phụng Hào: Ông Lương Quang Hiển Phó TGĐ Tập đoàn Kinh Đô (KDC) Như các câu trả lời trước, chúng tôi đã dự đoán tình hình kinh tế năm 2010 sẽ có những chuyển biến khả quan hơn. Tốc độ tăng trưởng theo dự báo của Euromonitor là 14%. Do vậy, Kinh Đô là một doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bánh kẹo sẽ tiếp tục duy trì chiến lược tăng trưởng và tăng trưởng ổn định thông qua việc đang dạng hóa các chủng loại sản phẩm cũng như là hướng đến các dòng sản phẩm cao cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một tăng cao của người tiêu dùng. Đồng thời, thông qua hoạt động M & A, Công ty sẽ đầu tư vào những công ty trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm nói chung và bánh kẹo nói riêng. Trong năm 2008, trước tình hình khủng hoảng kinh tế Công ty Kinh Đô đã tập trung đầu tư vào việc cũng cố và nâng cấp hệ thống quản trị nội bộ như: đầu tư vào hệ thống phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), đầu tư vào việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đầu tư vào việc xây dựng quản lý hệ thống chất lượng theo TQM, do đó mà Công ty đã nâng cao hiệu quả, hiệu suất hoạt động của bộ máy quản trị doanh nghiệp. Qua đó, làm cho tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn so với tốc độ tăng trưởng về doanh thu. Đây là những nền tảng mà Công ty đã chuẩn bị để nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn sắp tới, ứng phó được trước những thay đổi của thị trường. Chúng tôi xin khẳng định quyết tâm thực hiện việc sáp nhập các công ty (Kidos, NKD, KDC) trong năm 2010. Chúng tôi đã và đang làm việc với Công ty chứng khoán Bảo Việt và Kiểm toán E & Y để thực hiện việc sáp nhập này. Trong đó, Bảo Việt sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình, thủ tục cho việc sáp nhập, đồng thời tính toán tỷ lệ chuyển đổi cổ phần. E & Y sẽ chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính và quy trình định giá của Bảo Việt. Nguyễn Hồ Nam - 14/18C Lý Tự Trọng, Q1, TPHCM Quỹ đầu tư VFM sẽ quan tâm và đầu tư vào những ngành nào và doanh nghiệp nào trong năm 2010. Cảm ơn. Ông Trần Anh Tuấn: Trong năm 2010 các quỹ đầu tư của VFM dự kiến đầu tư vào một số ngành cơ bản sau: -Ngành tài chính ngân hàng -Ngành bất động sản -Thực phẩm và nước giải khát -Nông sản thực phẩm và tài nguyên thiên nhiên do được hưởng lợi từ xu hướng tăng giá trên thị trường thế giới. -Các ngành liên quan đến xây lắp và cơ sở hạ tầng cũng sẽ được hưởng lợi từ chương trình chi tiêu ngân sách của Chính phủ và vốn ODA đổ vào lĩnh vực này. -Các công ty trong ngành xây dựng, vật lệu xây dựng,khai khoáng và tài nguyên, viễn thông và phân phối là những ngành tiếp tục có mức độ tăng trưởng cao. Ngoc Hiep - Hanoi Thưa ông Trung, ông có thể nói thêm về chính sách nợ của FPT trong năm 2010? Đầu tư của FPT sẽ tập trung vào mảng nào? Ông Phan Đức Trung: FPT sẽ không tăng trưởng tỷ lệ nợ/vốn cổ đông . Đầu tư của FPT sẽ tập trung chính vào công nghệ thông tin và viễn thông. Nguyễn Huyền Dũng - Hà Nội Thưa ông Bình, việc MCG xin gia hạn nộp báo cáo quý III/2009 đến tận cuối tháng 11 liệu có vấn đề gì khuất tất trong báo cáo hay không, hay do bộ phận kế toán Công ty chưa tích cực trong việc tổng hợp số liệu? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Cũng như các Công ty có nhiều công ty con, MCG cần nhiều thời gian để hợp nhất báo cáo tài chính quý, năm. Do vậy, việc gia hạn là bình thuờng, đúng luật và không có gì khuất tất như bạn nghĩ. Nguyễn Thanh Thuý - Hà Nội Được biết, MCG vừa trúng thầu là nhà thầu cung cấp, lắp đặt và điều chỉnh thiết bị thủy công và Cầu trục gian máy Công trình thủy điện Văn Chấn với giá trị hợp đồng 100 tỷ đồng. Đề nghị ông Bình ước lượng khoản lợi nhuận thu được từ hợp đồng này? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến MCG. Về gói thầu cung cấp, lắp đặt và điều chỉnh thiết bị cơ khí thủy công và Cầu trục gian máy Công trình thủy điện Văn Chấn với giá trị hợp đồng 100 tỷ đồng. Công ty dự kiến đạt khoảng 10% giá trị hợp đồng. Ngoc Hiep - Hanoi Thưa ông Trung, theo ông bao giờ cổ phiếu FPT có diễn biến rất tốt trở lại như thời kỳ mới lên sàn? Beta hiện nay của FPT đang giảm. Ông Phan Đức Trung: Tôi nghĩ là mỗi ngày cổ phiếu FPT đều tốt trở lại nhờ sự nỗ lực của tất cả cán bộ FPT. Về giá cổ phiếu, tôi không có đánh giá gì vì còn phụ thuộc nhiều vào kinh tế vĩ mô. Hồng Nhung - nhuunggm@gmail.com Tôi xin hỏi kế hoạch thành lập các công ty con trong mỗi lĩnh vực kinh doanh chính đã thực hiện đến đâu? Việc tách các công ty con theo mỗi lĩnh vực có hiệu quả hay không, thưa ông Bình? Ông Lê Quốc Bình: Chúng tôi đang tìm đơn vị tư vấn nước ngoài để tư vấn cho CII trong việc thành lập các công ty con trong mỗi lĩnh vực chính. Nếu việc tách công ty con theo lĩnh vực không mang đến hiệu quả tốt hơn so với hiện nay thì CII sẽ không thực hiện Hồ Việt Trường - Hà Nội Thưa ông Chí, trong thời gian vừa qua, tôi thấy thu nhập của các CTCK vẫn phụ thuộc nhiều vào tự doanh, mà điều này khá phụ thuộc vào thị trường. Năm 2010, BVSC có chiến lược gì để hạn chế việc này không? Ông Ngô Phương Chí: Hoạt động tự doanh là một trong những nghiệm vụ chủ yếu của công ty chứng khoán. Và đây cũng là nghiệp vụ có tính rủi ro cao nhất và ngược lại cũng đem lại hiệu quả cao trong kết quả kinh doanh của công ty. Không chỉ trong năm 2010 sắp tơi, mà trong bất kỳ thời điểm nào BVSC cũng đặt mục tiêu hạn chế rủi ro cho hoạt động tự doanh lên hàng đầu. Để làm được điều này, các hoạt động phân tích đầu tư và dự báo diễn biến thị trường được BVSC hết sưc chú trọng. Bộ phận đầu tư thương xuyên bám sát thị trường để phát hiện ngay những cơ hội cũng như những tín hiệu rủi ro và đưa ra những quyết định kịp thời. Trên cơ sở tổ chức hoạt động đầu tư khá bài bản và chuyên nghiệp nên hoạt động tự doanh của BVSC trong năm 2009 đã đạt được kết quả khả quan. Chúng tôi tin rằng trong năm 2010 BVSC sẽ tiếp tục thu được những kết quả tốt với đà phục hồi kinh tế chung Hoàng Mạnh Hùng - Quảng Ninh Thời điểm này FPT Capital còn bao nhiêu tiền mặt và quỹ hành động như thế nào khi giá cổ phiếu đã quá bèo? Ông Phan Đức Trung: Chúng tôi vẫn còn hơn 50% lượng tiền mặt ở quỹ Việt-Nhật và vẫn tiếp tục mua vào với những cổ phiếu tốt theo chiến lược đầu tư dài hạn. Quốc Quân - Quận Tân Bình, TP HCM Được biết, ông Trung từng làm trong lĩnh vực ngân hàng. Dựa trên kinh nghiệm và thông tin ông có được, tình hình dòng tiền vào TTCK bao giờ được cải thiện Ông Phan Đức Trung: NHNN đang siết chặt dòng tiền từ nay cho tới Tết âm lịch để đảm bảo thanh khoản của toàn hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng thận trọng trong tất cả các sản phẩm tín dụng không loại trừ chứng khoán. Do vậy chắc chắn dòng tiền sẽ được cải thiện khi nào những động thái trên thay đổi. Thông thường là sau quý I hàng năm. Nguyễn Ngọc Sơn - Đồng Nai Tôi muốn hỏi một câu về viễn cảnh chứng khoán năm 2010? Luồng tiền cuối năm 2009 này bị thắt chặt do các chính sách vĩ mô, liệu năm 2010, thị trường có khả năng phát triển bền vững được hay không ? hay vẫn hoản loạn như những ngày vừa qua?Xin cảm ơn. Ông Madhur Maini: Quan điểm của tôi là nền kinh tế Mỹ chưa thực sự phục hồi khi mức thất nghiệp chưa được giảm xuống. Trước khi thực sự phục hồi thì lãi suất vẫn ở mức thấp. Trong khi đó, lãi suất thực ở châu Á cũng ở mức thấp, mặc dù lãi suất danh nghĩa có thể tăng lên. Điều này có nghĩa là giá tài sản và chứng khoán trong thời gian 2 năm sẽ tích cực, nhưng trong ngắn hạn có thể yếu ớt vì khả năng vay nợ (leverage) và tính thanh khoản (liquidity) co hẹp. Sự tăng trưởng của Việt Nam được thúc đẩy nhờ vào tiêu dùng trong nước. Nếu nguồn vốn FDI và di2ng tiền vào ổn định thì tốc độ tăng trưởng vẫn mạnh. MSN sẽ được bảo vệ vì chúng tôi hoạt động trong ngành tiêu dùng nội địa. Nguyễn Vân Anh - Nguyễn Công Trứ, TP>HCM Vui lòng cho biết thêm thông tin về Masan Ventures? Ông Madhur Maini Ông Madhur Maini: Chúng tôi đang xây dựng một số doanh nghiệp mới trong các lĩnh vực dịch vụ, tiêu dùng và phân phối. Một số ngành bao gồm dịch vụ gia công quy trình doanh nghiệp (BPO - Business Process Outsourcing), kho vận, hàng hóa nông nghiệp, quản lý tài sản… Có một số ngành chúng tôi sẽ không tham gia, đó là những ngành cần dùng nhiều vốn hoặc những ngành sản xuất hàng xuất khẩu. Điểm chung trong tất cả những doanh nghiệp này là chúng tôi đang hợp tác với một đối tác quốc tế trong từng lĩnh vực. Chúng tôi sẽ tiết lộ thêm thông tin về những kế hoạch này trong thời gian rất gần. Nguyễn Mai Phương - Quận Thanh Xuân, Hà Nội Rất nhiều CTCK có kế hoạch niêm yết trong đầu năm 2010? Các ông đánh giá như thế nào về xu hướng này? Ông Ngô Phương Chí: Xu hướng các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán là một xu hướng tất yếu, đặc biệt là vào thời điểm thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại. Số lượng các công ty niêm yêt tăng nhanh sẽ giúp cho qui mô thị trường chứng khoán tăng trưởng nhanh, kéo theo số lượng các nhà đầu tư tham gia thị trường nhiều hơn. Phần nào đó cũng giúp tăng trưởng doanh thu môi giới giao dịch cho các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, cũng có nhiều nhà đầu tư lo ngại với số lượng các công ty niêm yết nhanh chóng thì số lượng hàng hóa cung cấp ra thị trường nhiều hơn khả năng thanh toán sẽ làm thị trường sụt giảm. Trên thực tế, hoạt động niêm yết của các công ty không làm thay đổi cục diện cung cầu trên thị trường. Điểm lợi lớn có thể thấy là tăng quy mô của thị trường, tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu. Ông Phan Quốc Huỳnh: Cuối năm 2007 và sang năm 2008 do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cùng với việc lạm phát cao, NHNN đã thắt chặt tín dụng đã làm cho Vn index sụt giảm liên tục từ mức 1,100 điểm về mức 235 điểm. Hầu hết các công ty chứng khoán đều có kết quả kinh doanh thua lỗ. Nhưng kể từ đầu năm 2009, chính phủ nhiều nước trên thế giới đã tung tiền ra để giải cứu các ngân hàng và kích cầu, thị trường chứng khoán toàn cầu đã bắt đầu hồi phục từ giữa năm 2009. Nền kinh tế toàn cầu đang trên đà hồi phục và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 2010 theo Credit Suisse có thể là 8,5%. Nền kinh tế đang tốt lên mà TTCK lại là phong vũ biểu của nền kinh tế. Do đó, việc nhiều công ty CK dự định niêm yết trong năm 2010 là hoàn toàn dễ hiểu. Tôi cho rằng đây là xu hướng tốt vì khi các công ty chứng khoán niêm yết thì sẽ minh bạch hơn trong quản trị điều hành, khi đó với tư cách là thành viên của thị trường chứng khoán các công ty chứng khoán niêm yết sẽ góp phần làm cho thị trường minh bạch hơn. Pham Phu - Quận 2, TP.HCM Tôi được biết giá trị tài sản ròng của cả 4 quỹ niếm yết đều sụt giảm mạnh. Vậy đại diện VFM có thể cho biết, nếu thị trường giảm còn 380 điểm thì NAV của VF1 và VF4 tương ứng khoảng bao nhiêu? Ông Trần Anh Tuấn: Đến ngày 10-12-2009 giá trị tài sản ròng (NAV) của VF1 và VF4 lần lượt là: 2.337 tỷ đồng và 870 tỷ đồng (đã loại trừ tiền tạm ứng cổ tức đợt I-2009), tương ứng với VN Index là 458.7 điểm. Như vậy nếu bạn nói rằng trong trường hợp thị trường giảm còn 380 điểm tương ứng VNIndex giảm 17% thì giá trị tài sản dòng của Quỹ VF1 và VF4 lần lượt giảm tương ứng là 4% và 6,7%. Tony Nguyễn - Q3, Tp. HCM Xin được hỏi ông Lê Phụng Hào, PTGĐ Kinh Đô: Tôi là một nhà đầu tư cá nhân, theo tôi đánh giá, cổ tức 2009 của KDC khá hấp dẫn (cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng). Ông vui lòng cho biết, kế hoạch chia cổ tức 2010? Cảm ơn ông! Ông Lê Phụng Hào: Trong năm 2009, Công ty đã chia cổ tức bằng tiền mặt là 24%. Bên cạnh đó, Kinh Đô cũng chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10: 4. Còn về kế hoạch chia cổ tức năm 2010, dự kiến về tiền mặt vẫn được duy trì mức như năm 2009 là 24%. Còn việc thưởng hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu thì tùy vào tình hình cụ thể HĐQT Công ty sẽ trình ĐHCĐ quyết định sao cho có lợi nhất cho quý cổ đông. Phan Hồng Minh - minhphanvu77@yahoo.com Người ta nói cổ phiếu CII là cổ phiếu chỉ thích hợp với nhà đầu tư dài hạn và ổn định. Gần đây CII có vẻ đang muốn thay đổi đặc tính này của cổ phiếu bằng việc công bố lợi nhuận đầu tư tài chính khá lớn cũng như thay đổi kế hoạch tăng vốn điều lệ? Ông Lê Quốc Bình: CII đang trong tiến trình thoát vốn đầu tư một số dự án có tỷ lệ tham gia vốn nhỏ, đồng thời giảm tỷ lệ đầu tư ở các dự án có mức đầu tư lớn xuống còn 51%. Do vậy, mỗi lần thoát vốn thường mang lại một khoản lợi nhuận lớn cho CII. Theo quy định hiện hành, CII phải công bố thông tin liên quan đến các khoản lợi nhuận này. Lợi nhuận đầu tư tài chính của CII phần lớn là lợi nhuận từ việc thoát vốn đầu tư dự án. Bạn nên hiểu rõ về bản chất của khoản lợi nhuận này. Đây không phải là toàn bộ lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán Hoàng Linh - Phan Bội Châu, Hà Nội Tòa nhà FPT tại Láng Hạ được xây dựng như thế nào, bao giờ hoàn tất và đem lại nguồn thu ra sao cho FPT? Ông Phan Đức Trung: Toà nhà Láng Hạ được coi là hình ảnh của Tập đoàn. Hiện nay có rất nhiều công ty quản lý đến đề xuất phương án kinh doanh. Tuy nhiên, với FPT khi triển khai dự án này, lợi nhuận từ kinh doanh toà nhà không đặt lên hàng đầu. Trước mắt, toà nhà sẽ được ưu tiên dùng cho các đơn vị nội bộ. Hiện nay nhiều đơn vị thành viên vẫn phải sử dụng văn phòng cho thuê tại Hà Nội. Nếu tốt, toà nhà sẽ được hoàn thành sau 2 năm tới. Thi Tho - TP. Da Nang Tôi là nhà đầu tư ở xa, tôi rất vui vi có dịp được nói chuyện với lãnh đạo của Xuất nhập khẩu Tân Bình. Tôi đầu tư cổ phiếu TIX theo lời khuyên của một người ban ở TP.HCM. Hiện nay, tôi lỗ khoảng 20%. Theo ông thì tôi nên bán hay nắm giữ cổ phiếu TIX lâu dài, đến sang năm? Chúc ông sức khỏe. Ông Trần Quang Trường: - Phần này đã được trả lời nhiều lần. Làm ơn xem lại những phần trên. Xin cám ơn. - TIX cũng là một thành viên trên sàn giao dịch, không thể đi ngược lại xu hướng của thị trường. Hiện nay, không ai dự đóan được. Xét trên các chỉ số tài chính cơ bản của TIX đều tốt so với các đơn vị cùng ngành. Lý do là cổ phiếu mới, lên sàn vào thời điểm thị trường xấu nên chưa được quan tâm đúng mức. Lỗ thì cũng đã lỗ rồi. Theo tôi, khi thị trường ổn định, nên mua thêm để bình quân giá. hy vọng TIX sẽ có những đột biến trong năm 2010 sắp tới. Nguyễn Trọng Đức - Gia Lâm, Hà Nội Kính thưa ông Huỳnh, tôi mua cổ phiếu CTS giá trên 30.000 đồng/CP vì tin tưởng vào tiềm lực của Công ty. Hiện nay, giá cổ phiếu CTS là thấp nhất trong số các cổ phiếu ngành chứng khoán. Với tư cách một nhà đầu tư, theo ông, tôi có nên bán đi để cơ cấu lại cổ phiếu khác? Với tư cách một lãnh đạo Công ty, xin ông nói đôi nét về tiềm lực của cổ phiếu CTS? Ông Phan Quốc Huỳnh: Trong đợt suy giảm của TTCK vừa qua, có thể nói không có cổ phiếu của CTCK nào tránh khỏi sự suy giảm. Như tôi đã trả lời ở câu hỏi trước, sự suy giảm của CTS trong thời gian qua khoảng 36% cũng chỉ là mức suy giảm trung bình của nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán. Tuy nhiên, như bạn cũng biết nhóm cổ phiếu này có đặc tính là có khả năng hồi phục rất nhanh nếu thị trường khởi sắc. Việc bạn nên bán hay nên giữ cổ phiếu là quyết định cá nhân của bạn dựa trên sự phân tích sâu sắc về cổ phiếu. Về phía Công ty, chúng tôi muốn chia sẻ rằng, CTS là cổ phiếu của một CTCK nhiều tiềm năng thể hiện ở chỗ là thành viên của một ngân hàng thương mại lớn, đã đồng hành cùng TTCK từ những ngày đầu tiên hoạt động, đồng thời có tiềm lực tài chính mạnh, hệ thống mạng lưới rộng khắp cả nước. Hiện tại chúng tôi có trên 90 đại lý nằm tại các chi nhánh Ngân hàng Công thương trong cả nước và chúng tôi đang quản lý trên 40.000 tài khoản của nhà đầu tư. Chúng tôi tin rằng với những lợi thế căn bản như trên, cùng với sự nỗ lực của toàn thể người lao động Công ty, CTS sẽ là cổ phiếu phù hợp cho những người đầu tư theo quan điểm giá trị. Hoàng Hoa - Quận Tân Bình, TP HCM Xin hỏi cơ cấu đóng góp lợi nhuận của các mảng hoạt động chính của FPT trong năm 2009 có gì thay đổi với 2008, kế hoạch 2010 sẽ như thế nào? Ông Phan Đức Trung: FPT có 30% lợi nhuận thu từ tích hợp giải pháp hệ thống, 30% lợi nhuận thu từ phần mềm và viễn thông, 30% thu từ phân phối thiết bị công nghệ, dưới 10% là ngành nghề khác. Tỷ trọng này vẫn được giữ vững trong năm 2010, tăng trưởng sẽ nằm ở giá trị tuyệt đối mà thôi. Cổ đông của KDC - TP. HCM Vào thời điểm vàng son của TTCK Việt Nam, Kinh Đô có mua hơn 8 triệu cổ phiếu Eximbank. Xin lãnh đạo công ty cho biết số phận của số cổ phiếu đó giờ ra sao? Kinh Đô đã bán hết khi cổ phiếu này niêm yết hay còn giữ khối lượng là bao nhiêu? Ông Lê Phụng Hào: Xin được nói lại rằng vào thời điểm 31/12/2008, Công ty Kinh Đô sở hữu gần 6,3 triệu cổ phiếu Eximbank (EIB) và thời điểm hiện tại (30/9/2009), Công ty còn sở hữu trên 4,7 triệu cổ phiếu EIB. Trong đó, 2,2 triệu cổ phiếu EIB bị hạn chế chuyển nhượng theo cam kết trước đây của hai Công ty. VU HOAI NAM - namhoai1968@gmail.com Tôi vừa đọc được thông tin Tanimex ghi nhận lợi nhuận đột biến khỏang 50 tỷ đồng chậm nhất vào tháng 1 năm 2010. Vậy lợi nhuận này là từ bán chung cư hay chuyển nhượng dự án bất động sản. Và đó là dự án nào thưa ông Trường? Vì sao TIX không tự đầu tư mà chuyển nhượng dự án? Ông Trần Quang Trường: - TIX hiện nay đang có quỹ đất dân cư sạch khá lớn (10ha), sẽ được triển khai trong nhiều năm. TIX luôn cân đối và tính tóan phương án có lợi nhất. Dự án chuyển nhượng là chung cư cao cấp, dự báo thị trường sẽ còn khó khăn. Việc chuyển nhượng đem lại lợi nhuận cao, đồng thời thu về lượng tiền mặt lớn để đầu tư vào các dự chung cư cho người có thu nhập trung bình, phân khúc thị trường đang có nhiều khách hàng, sẽ hiệu quả hơn. - ngày 25/12/2009, TIX sẽ động thổ dự án chung cư Sơn Kỳ với 670 căn hộ. Nguyễn Mạnh Cầm - Gia Lai Giá cổ phiếu MCG đã mất trên 50% so với cách đây một tháng. Xin ông Bình đưa ra những lời khuyên với một nhà đầu tư cá nhân đang nắm cổ phiếu MCG như tôi? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Theo tôi, so với thời điểm cách đây 1 tháng, không riêng MCG mà các rất nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên thị truờng đều có mức sụt giảm tuơng tự. Cá nhân tôi cho rằng, yếu tố thị truờng là yếu tố cơ bản tác đông đến việc giảm giá của cổ phiếu của Công ty trong thời gian qua. Tôi cho rằng, đối với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu MCG thì nên đầu tư dài hạn. Vì đây là cổ phiếu rất có tiềm năng trong tương lai và có tính thanh khoản rất tốt. Minh Anh - Tp.HCM Masan nhìn thấy giá trị ở những lĩnh vực nào tại Việt Nam? Ông Madhur Maini: Trong 10 năm qua, tiêu dùng là một động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho Việt Nam. Tôi tin rằng lĩnh vực phân phối cùng với lĩnh vực tiêu dùng sẽ tiếp tục là những động lực tăng trưởng cho Việt Nam trong 10 năm tiếp theo. Lĩnh vực cơ sở hạ tầng của Việt Nam cũng chưa được đầu tư đúng mức – đó sẽ là một lĩnh vực cần chú ý trong thời gian sắp tới. Đặng Quốc Dũng - 151 Nguyễn Đình Chiểu- Q.3- TPHCM Theo các chuyên gia, TTCK VN chờ đợi lực đỡ nào từ các chính sách vĩ mô trong thời gian tới Ông Ngô Phương Chí: Diễn biến của TTCK luôn dựa trên nền tảng cơ bản là thực trạng của kinh tế vĩ mô. Trong năm 2009, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều giải pháp chống suy giảm kinh tế, tiêu biểu trong số đó là chính sách kích cầu đã đem lại rất nhiều hiệu quả tích cực. Nhiều khả năng trong thời gian tới, các chính sách kinh tế sẽ vẫn tiếp tục theo hướng ổn định và tạo điều kiện tốt nhất cho kinh tế phát triển. Tôi cho rằng giữ cho kinh tế vĩ mô ổn định sẽ trở thành lực đỡ quan trọng cho xu thế phát triển của TTCK. Binh Minh - ckvn@gmail.com Trong số 9 CTCK niêm yết trên TTCK tập trung, VICS nhận thấy mình có những lợi thế mạnh cạnh tranh nào đối với các đối thủ? Ông Nguyễn Phúc Long: Trong số 10 CTCK niêm yết trên HNX và HOSE hiện nay, VICS là một trong những CTCK có tuổi đời còn trẻ, nên dĩ nhiên sẽ có ít lợi thế về thương hiệu, thị phần so với các CTCK lớn có thâm niên trên thị trường. Tuy nhiên, điều đó cũng mang lại một số lợi thế nhất định cho VICS so với các CTCK khác như: - VICS hiện là một CTCK có mức vốn thấp, lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường thấp hơn nhiều so với các CTCK và chưa bị pha loãng. Bên cạnh đó, tham gia thị trường vào những thời điểm này, VICS có lợi thế chủ động hơn về bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tích luỹ được danh mục đầu tư tốt, giá rẻ để tạo sức bật cho Công ty khi thị trường phục hồi và phát triển. - Việc mới tham gia thị trường giúp VICS tích luỹ và đúc rút được những kinh nghiệm thành công, cũng như các bài học thất bại của các CTCK khác để tìm cho mình một lối đi đúng. - VICS có đội ngũ cổ đông sáng lập là một số Tổng Công ty, Tập đoàn lớn là thị trường cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng khoán, tư vấn và đầu tư tiềm năng... - Về công nghệ, từ kinh nghiệm và thực tiễn đầu tư và vận hành hệ thống công nghệ của nhiều CTCK khác, VICS đã chắc lọc được những ưu điểm và khắc phục được các khuyết điểm của các hệ thống công nghệ giao dịch chứng khoán trên TTCK để lựa chọn cho mình được một hệ thống công nghệ ưu việt với chi phí hợp lý. Ngô Hà Linh - Bình Dương Tôi xin hỏi đại diện của CII, năm 2010, cơ cấu lợi nhuận và doanh thu của công ty là bao nhiêu giữa mảng hoạt động chính và đầu tư tài chính? Trong kế hoạch lợi nhuận 2010, lợi nhuận từ đầu tư tài chính có khả thi cao hay không? Ông Lê Quốc Bình: Với danh mục đâu tư dự kiên thoát vốn trong năm 2010, chúng tôi có niềm tin rằng CII sẽ thực hiện được kê hoạch đã đặt ra. Vì các khoản đầu tư này được đầu tư vào các dự án có tính khả thi cao Hoàng Anh Tuấn - tuanhavvn@yahoo.com Với lãi suất tăng cao như hiện nay, chi phí tài chính của CII có đội lên cao hay không. Nếu chí phí tài chính tăng cao thì ảnh hưởng đến lợi nhuận của CII bao nhiêu phần trăm? Ông Lê Quốc Bình: Lãi suất tăng cao không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của CII, vì chi phí vay vốn để tính toán thời gian hoàn vốn của các dự án CSHT là chi phí thực tế mà CII huy động để đầu tư Thanh Thuý - Nghệ An Xin hỏi Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ điện và xây dựng Việt Nam (MCG). Mới đây ông phát biểu trên báo chí rằng công ty sẽ hạch toán gần 200 tỷ đồng lợi nhuận từ dự án 102 Trường Chinh. Liệu số lợi nhuận này có được hạch toán trong năm 2010? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Công ty dự kiến sẽ hạch toán gần 200 tỷ đồng từ dự án 102 Trường Chinh trong năm 2010. Về việc này, HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông thuơng niên năm 2010 để đưa ra quyết định. nga - hanoi Thưa anh Trung, Phó tổng giám đốc FPT. Anh có thể chia sẻ kế hoạch của FPT trong năm 2010, đặc biệt là kế hoạch sử dụng số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi? Trong kế hoạch trước đây đưa ra, một phần số tiền được sử dụng để M&A, vậy thì anh có thể nói rõ hơn về kế hoạch này không? Ông Phan Đức Trung: Thông thường trên thế giới có tỷ lệ thất bại tới 80% sau khi M&A, do vậy chúng tôi ý thức việc này phải làm rất thận trọng. Dự kiến, trong quý I/2010, chúng tôi sẽ thực hiện được giao dịch M&A đầu tiên. Các dự án mời chào M&A gửi đến chúng tôi hiện nay đang rất nhiều. Chúng tôi vẫn tập trung vào ngành nghề cốt lõi là viễn thông và công nghệ thông tin, những dự án mời ở lĩnh vực này lại không nhiều hoặc rất nhỏ. Chúng tôi quan tâm nhiều đến những công ty về phần mềm và giáo dục. Tạ Thị Hằng - Hà Nội Năm 2008, Kinh Đô đã lỗ do phải trích lập dự phòng tới 245 tỷ đồng, công ty đã hoàn nhập một số trong báo cáo tài chính (BCTC) quý III/2009. Tôi đọc BCTC của công ty và biết cổ phiếu EIB chiếm một tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của KDC. Với việc giá EIB liên tục giảm kể từ khi niêm yết hiện tại thấp hơn cả giá EIB trên thị trường OTC vào ngày 30/9. Liệu vài tuần nữa Kinh Đô có phải trích lập thêm dự phòng cho số cổ phiếu này? Nếu phải trích lập con số ước tính là bao nhiêu? Lợi nhuận năm 2009 của KDC có giảm so với các con số đã công bố trong ĐHCĐ bất thường? Ông Lê Phụng Hào: Theo đánh giá của các tổ chức đầu tư có uy tín thì cổ phiếu của các ngân hàng Việt Nam đã niêm yết (ACB, VCB, EIB, CTG...) khá hấp dẫn. Thành ra, khả năng cổ phiếu của các ngân hàng, trong đó có cổ phiếu EIB giảm sâu nữa là khá thấp. Theo tình hình hiện tại có nhiều thuận lợi cho ngành sản xuất, kinh doanh bánh kẹo trong nước do Nhà nước điều chỉnh tỷ giá tiền đồng so với USD, làm giá bán của các sản phẩm nhập khẩu tăng cao. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ đạt được kế hoạch đề ra. phuong - Tân Bình, HCM Xin được hỏi ông Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Nghiên cứu, CTCP Quản lý quỹ Việt Nam (VFM), Một số người cho rằng mức Vni ngày hôm nay đã là đáy và 1 số người thì cho rằng đó là đỉnh? Vậy theo ông Vni sẽ phát triển theo xu hướng nào vào năm 2010 và tại sao? Ông Trần Anh Tuấn: Theo báo cáo nghiên cứu của chúng tôi với VN Index vào ngày 10-12-2009 là 458 điểm thì P/E Trailing tương ứng là 12,7 lần và P/B là 1,7 lần. Nếu so với các nước trong khu vực châu Á với mức chỉ số này P/E của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 13 sau các nước như Trung Quốc, Đài loan, Nhật bản, Malayxia... Và P/B đứng vị trí thứ 10 thì đây là một mức giá hấp dẫn để đầu tư trong trung và dài hạn. Có thể thấy rằng trong năm 2010 các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán không còn các yếu tố thu nhập bất thường như: hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán, chênh lệch giá nguyên liệu hay định giá lại tài sản như năm 2009, ưu đãi về hỗ trợ lãi suất 4% không còn. Do vậy, theo ước tính của chúng tôi năm 2010 sẽ không có nhiều tăng trưởng về lợi nhuận so với năm 2009. Dự báo tăng trưởng về lợi nhuận từ hoạt động truyền thống của doanh nghiệp đạt khoảng 10%, nhưng mức tăng này nhiều khả năng không bù đắp được sự gia tăng quá mức về việc hoàn nhập dự phòng năm 2009 cũng như những hỗ trợ từ các gói kích cầu.Do đó toàn thị trường nhiều khả năng có mức tăng trưởng lợi nhuận giao động từ -5% đến +5% trong năm 2010. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm P/E thị trường ở mức hợp lý khoảng 15 lần đến 16 lần, tương ứng với thị trường 550 đến 580 điểm cho năm 2010 là mức hợp lý để tham gia đầu tư. Hồ Cẩm Đào - 12 Nguyễn Huệ, HCM Xin hỏi ông Ngô Phương Chí: Theo ông thị trường có khả năng lên 600đ trong Q1-2010 hay không? Ông Ngô Phương Chí: Với TTCK, bất kỳ khả năng nào cũng có thể xảy ra, đặc biệt là TTCK Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm đầu năm 2010 là thời gian hết sức quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với kinh tế thế giới. Thời gian này các nước sẽ phải giải quyết câu hỏi nền kinh tế sẽ như thế nào khi không còn những gói kích cầu của Chính phủ, giải quyết các phản ứng phụ của các chính sách kinh tế chống khủng hoảng ra sao. Nếu giải quyết tốt những câu hỏi này, tôi tin rằng TTCK có thể đạt được những mốc điểm cao hơn. Tran Nhat Trien - Quan 3, tphcm Tôi muốn đặt câu hỏi với Tanimex: với những giao dịch gần đây diễn biến trên sàn Hose khi Tanimex lên sàn, lãnh đạo cty có thấy được sự giao dịch bất bình thường của tix hay ko? Có ý kiến cho rằng cp tix đang bị đạp giá xuống và thừa lúc thị trường xuống để gom vào, lãnh đạo tanimex ó ý kiến gì về nhận định trên? Tại sao công ty không thực hiện việc mua cp quỹ trong lúc tt đang rớt manh? Việc phát hành của công ty nhằm tăng vốn điều lệ trong lúc này có phù hợp và thích hợp chưa? Phương án phát hành mới nhằm để làm gì? tại sao Ban lãnh đạo cty không nêu rõ cho cổ đông được biết? Ban lãnh đạo tanimex có cảm thấy việc đưa cp tanimex ra đại chúng trong khi các nhà đầu tư trên thị trường chưa quan tâm đến là một thiệt thòi cho công ty hay không? hay các chương trình làm PR của công ty chưa đủ mạnh? Ông Trần Quang Trường: - Công ty đã nhìn thấy sự bất bình thường trong giao dịch TIX những phiên vừa qua. Cổ phiếu TIX thường xuyên bị đạp giá vào những giây cuối cùng trước khi đóng cửa, sự việc diễn ra nhiều lần dẫn đến bất an cho các nhà đầu tư. - Công ty chưa thực hiện được việc mua cổ phiếu quỹ vì đang cần tập trung vốn cho các dự án, đẩy lợi nhuận của TIX tăng nhanh, đó là cách tốt nhất để đưa giá cổ phiếu TIX về đúng giá trị của nó. - Việc phát hành dự kiến xin ý kiến trong đại hội. Nếu chấp thuận cũng sẽ chờ thời điểm thuận lợi để tiến hành, không để ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông. - Thị trường đã diễn ra những biến động không thể lường trước, ảnh hưởng đến cổ phiếu TIX là nguyên nhân chính. Bên cạnh đó, công tác PR cũng chưa đủ mạnh, công ty đã nhìn thấy và đang từng bước chấn chỉnh trong thời gian tới. Thu Hằng - Đồng Nai Chiến lược đầu tư tài chính của CII trong năm tới như thế nào để kiểm soát rủi ro trong một thị trường chứng khoán còn nhiều yếu tố khó lường như hiện nay? Ông Lê Quốc Bình: CII không đầu tư vào thị trường chứng khoán một cách chung chung. CII chỉ đầu tư giá trị vào các chứng khoán mà CII hiểu rõ bản chất hoạt động của doanh nghiệp và đang được thị trường định giá thấp. hanguyen@hotmail.com - Hai Phong Thị trường bất động sản vừa qua một đợt sóng lớn và đang đóng băng trở lại. Xin được hỏi khi kinh tế chưa thực sự phục hồi, thị trường bất động sản có thể lại đóng băng kéo dài. Được biết Vincom đang triển khai khá nhiều dự án tại Hà Nội. Công ty có phương án nào để bán các sản phẩm trong trường hợp thị trường BĐS đóng băng? Ông Lê Khắc Hiệp: Tôi cho rằng thị trường BĐS nếu có đóng băng chỉ là thị trường đầu cơ (mua để đợi giá lên bán ra thu lợi nhuận chứ không phải mua để sử dụng). Còn thị trường dành cho người mua để sử dụng sẽ không bị hạn chế do số người có nhu cầu còn rất lớn và luôn tiếp tục tăng lên. Vấn đề là chúng tôi phải đưa ra thị trường các sản phẩm phù hợp đáp ứng nhu cầu của họ từ vị trí, chất lượng đến giá cả... Trong thời gian tới, khi các sản phẩm tài chính (mua nhà trả góp) được hoàn thiện, các tổ chức tín dụng tích cực triển khai thì nhu cầu này còn tăng hơn nữa. Hoàng Sơn - TP. Thái Nguyên Động thái mua lại 1 triệu cổ phiếu của CII của Công ty Cầu đường Bình Triệu có phải nhằm giữ giá cho cổ phiếu CII, hôm nay gia cổ phiếu này tăng thêm 2.000đ/cổ Ông Lê Quốc Bình: Đây là một hoạt động đầu tư bình thường của Công ty cầu đường Bình Triệu. Hoàn toàn không nhằm mục đích giữ giá cho cổ phiếu CII Trần Lương Việt - Yên Bái Thưa ông Lê Quốc Bình, trong nghị quyết ĐHCĐ vừa qua, CII quyết định tăng vốn điều lệ, trong đó có việc chào bán cho cổ đông hiện hữu với điều kiện "ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT của CII hoãn đợt chào bán nếu giá cổ phiếu của CII giảm xuống dưới 30.000 đồng/cp". Hiện nay, cổ phiếu CII chưa xuống dưới giá này nhưng thị trường đang rất ảm đạm. HĐQT Công ty có quyết định hoãn lại đợt chào bán hay không? Nếu vẫn thực hiện thì giá chào bán là bao nhiêu? Ông Lê Quốc Bình: Bạn vui lòng tham khảo câu trả lời của tôi cho một số độc giả khác liên quan đến vấn đề này Trần Thị Phượng - Phuong.tt@yahoo.com.vn VICS vừa đưa vào khai thác sản phẩm giao dịch chứng khoán trực tuyến VICS Trade Plus. Vậy xin lãnh đạo VICS giới thiệu những tính năng nổi trội của sản phầm này so với các sản phẩm giao dịch chứng khoán trực tuyến khác, cũng như những lợi ích mà khách hàng nhận được khi sử dụng sản phẩm này? Ông Nguyễn Phúc Long: VICS so với hầu hết các CTCK lớn có tên tuổi ở Việt Nam, nên phần mềm giao dịch trực tuyến VICS trade Plus được tích hợp hầu hết các tính năng nổi trội của các phần mềm giao dịch trực tuyến của các CTCK hàng đầu Việt Nam. Ngoài các chức năng thông thường như giao diện hết sức thân thiện, nhà đầu tư có thể truy vấn bất kỳ mã chứng khoán nào mà mình muốn, xem xét sao kê tiền, chứng khoán và theo dõi danh mục đầu tư hàng ngày sau khi kết thúc phiên giao dịch... Một trong những chức năng nổi trội nhất của VICS trade Plus đó là nhà đầu tư có thể đặt một lệnh với khối lượng rất lớn so với quy định hiện hành là phải nhỏ hơn hoặc bằng 20.000 cổ phiếu/lệnh, phần mềm này có thể tự động chia lệnh lớn này thành nhiều lệnh nhỏ và thực hiện đồng thời cùng một lúc các lệnh nhỏ này. Chức năng này các phần mềm giao dịch của các CTCK khác chưa thực hiện được. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể ứng trước tiền bán tự động mà không cần phải đến CTCK để làm thủ tục. Tại buổi ra mắt giới thiệu phần mềm, các nhà đầu tư đã hết sức hoan nghênh và đón nhận. Nếu quý vị quan tâm đến phần mềm của chúng tôi, xin mở tài khoản giao dịch tại Công ty để dùng thử tại địa chỉ: Công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tầng 4, toà nhà Hà Thành Plaza, 112 Thái Thịnh, Hà Nội. Nguyễn Thanh Hùng - Phường Phạm ĐInh Hổ, Quận Hoàn Kiêm, Hà Nội Xin chào Ông Bình, Chủ tịch MCG Như đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, EPS của MCG trong năm 2010 có thể đạt mức tối thiểu 15.000 đồng, vậy tại sao giá cổ phiếu của MCG lại sụt giảm rất nhanh trong một thời gian ngắn? Ông có bình luận gì? Theo Ông, đây có phải là mức giá thấp nhất của MCG? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Giá cổ phiếu là do thị truờng quyết đinh. Tuy nhiên, với tiềm năng của MCG trong năm 2010 thì giá hiện nay đã ở mức thấp, phù hợp đối với các nhà đầu tư dài hạn. Thu Hang - Thanh Xuan, Ha Noi Gửi ông Trần Quang Trường, Phó tổng GD Tanimex: Tôi vừa đọc trên Tinnhanhchungkhoan được biết Công ty sẽ hạch toán khoản lợi nhuận đột biến 50 tỷ đồng trong quý I/2010. Tôi muốn hỏi Quỹ lợi nhuận chưa phân phối của TIX có nhiều không? Liệu Công ty có định trình ĐHCĐ đề xuất phát hành cổ phiếu thưởng không thưa ông? Cảm ơn ông nhiều, Ông Trần Quang Trường: - Vấn đề kế hoạch lợi nhuận đã được trả lời ở những câu hỏi trước. Làm ơn xem lại. - Lợi nhuận sau thuế 9 tháng 2009 là 51 tỷ, đã tạm ứng 18% cổ tức. Việc phân phối số còn lại sẽ trình đại hội cổ đông ngày 9/1/2010. - Công ty có kế hoạch trình đại hội phát hành thêm cổ phiếu, cụ thể là cổ phiếu thưởng, cổ phiếu trả cổ tức hay cổ phiếu phát hành thêm... sẽ do đại hội quyết định. Ngoc Hiep - Hanoi Thưa ông Hiệp, ông có thể nói rõ hơn về chính sách vay nợ của VIC? Ông Lê Khắc Hiệp: Chúng tôi coi đòn bẩy tài chính là một công cụ rất tốt cho DN khi có những dự án rất khả thi. Vấn đề ở đây là tỷ lệ thích hợp giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay, tốc độ để sử dụng vốn vay đó. Từ khi vay đến lúc đồng tiền đó mang lại lợi nhuận càng ngắn thì hiệu quả càng cao. Đó là chính sách sử dụng vốn của chúng tôi. Han Vi - Hang Bot, Ha Noi Kính gửi ông Chí, Bảo Việt Tôi là 1 nhà đầu tư mở tài khoản tại Công ty ông từ khi TTCK mới hoạt động. Tôi thấy dịch vụ của Công ty ông khá tốt, nhưng cách quan hệ với nhà đầu tư của Bảo Việt hơi cứng nhắc, hơi bảo thủ. Tôi cũng thấy một số CTCK khác đang vươn lên chiếm thị phần môi giới hàng đầu trên TTCK VN. Không biết các ông có sốt ruột không trước tình trạng này? Các ông có tham vọng đưa Bảo Việt giữ vị trí số 1 như đã từng giữ trong những năm đầu tiên hay không? Nếu có thì các ông sẽ áp dụng những chiêu thức cạnh tranh nào để thu hút khách hàng? Cảm ơn ông Ông Ngô Phương Chí: Xin cảm ơn nhà đầu tư đã tin tưởng và gắn bó với BVSC trong thời gian dài. Chúng tôi biết rằng một số khách hàng của BVSC khi đến giao dịch vẫn có ấn tượng BVSC có phong cách phục vụ " cứng nhắc". Chúng tôi đã và đang cố gắng để khắc phục nhược điểm này bằng việc liên tục tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng chăm sóc và phục vụ khách hàng, tổ chức lại cách thức phục vụ khách hàng. Đặc biệt trong công tác quản lý cán bộ, BVSC đã có nhiều hình thức để khuyến khích động viên nhân viên nâng cao phong cách phục vụ. Chúng tôi trân trọng những ý kiến của khách hàng đối với phong cách phục vụ của chúng tôi, giúp nhân viên công ty hoàn thiện hơn nữa. An An - Thị xã Thái Bình Xin hỏi ông Lê Khác Hiệp. Thị trường luôn xôn xao việc cổ phiếu của Vicom hay bị làm giá? điều đó có đúng không, thưa ông? Ông Lê Khắc Hiệp: Tôi có thể khẳng định chắc chắn việc làm giá không phải là chủ trương của công ty Vincom. Nếu có những NĐT hoặc nhóm NĐT nào đó có ý định hoặc đã làm như vậy thì nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. ngô trần lan anh - Hà Nội Thưa ông Sơn, xin ông cho biết về việc bán trước T4 hiện nay. Đối với những Cty CK vẫn cho khách hàng VIP bán trước T4 UBCKNN sẽ có những biện pháp xử lý gì? Nếu nhà đầu tư có những bằng chứng xác thực về việc này, có thể gửi trực tiếp cho ông không? Ông Nguyễn Sơn: Nhằm chấn chỉnh các hoạt động bán chứng khoán trước khi về trên tài khoản, từ ngày 1/12/2009, UBCKNN đã yêu cầu các CTCK chấm dứt việc cho khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4 cho đến khi có quy định mới. UBCKNN cũng đã giao cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán trong quá trình thanh toán bù trừ nếu phát hiện các công ty vi phạm quy định trên phải báo cáo ngay về UBCK để xử lý dứt điểm. Cùng với việc áp dụng hệ thống thanh toán bù trừ mới của Trung tâm Lưu ký cho phép giám sát đến từng tài khoản của NDT, việc phát hiện các CTCK cho phép khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4 hoặc cho khách hàng vay chứng khoán để bán có thể dễ dàng thực hiện được, từ đó làm căn cứ để sàng lọc, xử lý. Chúng tôi luôn hoan nghênh việc nhà đầu tư phát hiện và có bằng chứng xác thực gửi cơ quan quản lý, qua đó, giúp cho công tác kiểm tra, thanh tra được thuận lợi và nhanh chóng hơn. My Dung - QTan Binh Xin hỏi ông Madhur Maini, Tổng giám đốc Masan 1. Giá trị sổ sách của MSN đến thời điểm này là bao nhiêu? 2. Xin ông cho biết mạnh của Tập đoàn Masan như thế nào vì Masan là tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Vậy xin cho biết, tỷ trọng đóng góp vào lợi nhuận để tính EPS cho cổ phiếu MSN như thế nào cho từng lĩnh vực mà Masan hoạt động? Ông Madhur Maini: 1. Giá trị sổ sách hiện tại của MSN là gần 5.000 tỉ. 2. Điểm mạnh của MSN là: a. Hai công ty đứng đầu thị trường trong lĩnh vực Thực phẩm và Ngân hàng. b. Công ty mẹ có khả năng thực hiện việc mua bán và sáp nhập công ty và thiết lập doanh nghiệp mới. c. Có khả năng thu hút nguồn vốn trong lúc thị trường đang khó khăn. d. Có kinh nghiệm hoạt động ở Việt Nam với đội ngũ quản trị có năng lực và các đối tác chiến lược phù hợp trong các doanh nghiệp mà chúng tôi đầu tư. EPS năm 2009 của chúng tôi ước đoán trên cơ sở "Proforma" là 1.500 - 1.900. Quốc Huân - quochuantcdn@gmail.com Ông Lê Quốc Bình - CFO Cty CP CII Câu hỏi : Thưa ông, nếu Công ty thất bại trong việc tăng vốn từ kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu như ông trả lời trong câu hỏi trước của tôi. Vậy công ty sẽ thiếu vốn để hỗ trợ cho các dự án mà Công ty đang có kế hoạch đầu tư, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến triển vọng công ty trong tương lai. Vậy công ty có chính sách gì để giải bài toán huy động vốn này? Bán cổ phiếu cho 1 nhà đầu tư chiến lược liệu có khả thi? Ông Lê Quốc Bình: Có rất nhiều nhà đầu tư chiến lược mong muốn đầu tư vào CII, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, với mức giá này, CII sẽ không phát hành cổ phiếu tăng vốn. Bên cạnh CII có rất nhiều ngân hàng, CII sẽ tạm thời huy động vốn từ các ngân hàng để đầu tư cho dự án. Khi thị trường thuận lợi, CII mơi tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn. Bạn có thể hoàn toàn an tâm việc triển khai dự án theo đúng tiến độ đã đặt ra. Mr Quốc Đại - 710/72 Lũy Bán Bích, Tân Thành, Tân Phú TIX. Xuất thân từ công ty nhà nước, sở hữu nhiều bất động sản tìm năng nhưng với hệ thống quản lý và nhân sự kế thừa từ cơ chế củ Tanimex sẽ định hướng như thế nào để phát triển bền vững trong tương lai? Hiện nay thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên Taninimex là bao nhiêu? Ông Trần Quang Trường: - Trên nền tảng hoạt động của TIX với trên 20 năm kinh nghiệm, Công ty định hướng phát triển phải luôn mang tính an toàn và bền vững. An toàn thể hiện ở chỗ Công ty đang chuyển dịch cơ cấu, từ kinh doanh thương mại sang bất động sản và chuyển dần sang hoạt động dịch cho thuê văn phòng, nhà xưởng. Với quỹ đất kinh doanh cho thuê trên 30 ha, những năm tới đây hoạt động này sẽ tạo tính an toàn và phát triển bền vững. Song song là hoạt động BĐS, bổ sung thêm lợi nhuận, tạo tính đột phá cho những nhà đầu tư. - Thu nhập bình quân của CBCNV Công ty khoảng 6 triệu. - Thu nhập bình quân của cán bộ quản lý cấp trung là 12 triệu. Thanh Tú - TPHCM Ông Trần Anh Tuấn (VFM) có thể cho biết, Công ty nhận ủy thác đầu tư của nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ (dưới 50 triệu đồng) với mức phí là bao nhiêu và có cam kết về số lỗ tối đa trong vòng 1 năm hay không? Trường hợp lãi thì phân chia lãi thế nào? Ông Trần Anh Tuấn: Hiện tại VFM đang triển khai dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư phục vụ cho các cá nhân và các tổ chức lớn có nhu cầu quản lý khối tài sản chuyên biệt, với khối tài sản tối thiểu 50 tỷ đồng, mức phí giao động từ 1-2%/tổng tài sản quản lý. Tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư mà VFM sẽ thiết kế những sản phẩm phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của từng nhà đầu tư. Tùy theo từng yêu cầu của khách hàng mà thời hạn hợp đồng có thể kéo dài 1-2 hay 3 năm. Khi kết thúc hợp đồng toàn bộ tài sản sẽ được thanh lý lại cho nhà đầu tư. Trần Minh Hằng - Quận Long Biên, Hà Nội Lĩnh vực thủy điện thực tế là một lĩnh vực rất tiềm năng. Trong thời gian tới, MCG có ý định tập trung cung cấp các thiết bị cơ khí cho các nhà máy thủy điện? Tính đến thời điểm hiện tại, MCG đã cung cấp được nhiều gói thầu cho các nhà máy thủy điện chưa? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Đúng như bạn nói, lĩnh vực thuỷ điện là một lĩnh vực rất tiềm năng, đây cũng là lĩnh vực kinh doanh chính của MCG. Mục tiêu của MCG là đến nắm 2020 sẽ làm chủ đầu tư của các dự án có tổng công suất 500 MW. Tính đến thời điểm hiện tại, MCG đã là chủ đầu tư của các dự án có tổng công suất 100 MW. Hiện nay, MCG đã cung cấp 2 gói thầu cơ khí thuỷ công cho 2 nhà mấy thủy điện là Công trình thuỷ điện Nho Quế 3 (Hà Giang) và Công trình Thủy điện Văn Chấn (Yên Bái). Nguyen Hoang Minh - TP. Ho Chi Minh Thưa ông Trần Quang Trường (P. Tổng Giám Đốc Cty Tanimex)! 1. Trong tình hình kinh tế suy thoái hiện nay: giá vàng và tỷ giá ngoại tệ liên tục biến động. Có nhận xét cho rằng kênh đầu tư Bất Động Sản là an toàn nhất. Lãnh đạo Công ty Tanimex, một doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động Đầu Tư & Kinh Doanh BDS ông có nhận xét gì về ý kiến trên và theo ông những dòng sản phẩm BĐS nào là thích hợp cho những nhà đầu tư cá nhân trong giai đọan hiện nay? 2. Quỹ đất sạch là lợi thế số một của các Doanh nghiệp Bất Động Sản hiện nay. Là một Công ty chuyên về lĩnh vực đầu tư BĐS, ông có thể cho nhà đầu tư được biết về quỹ đất sạch hiện có của công ty và định hướng đầu tư trên đó. Ông Trần Quang Trường: 1/ BĐS luôn là một kênh đầu tư an tòan. Vấn đề quan tâm là tính thanh khỏan. Khi đầu tư trong điều kiện hiện nay nên chọn phương án mua nhiều nhà giá thấp hơn là mua một nhà giá cao để tạo tính thanh khoản cao. 2/ Hiện TIX đang sở hữu khỏang 30 ha đất công nghiệp sạch và 10 ha đất dân cư sạch để đầu tư 5 dự án nhà ở (chủ yếu là chung cư cho người có thu nhập trung bình) Hoàng Bình Đặng - Gia Lâm, Hà Nội xin hỏi ông Nguyễn Sơn, trên báo ĐTCK số ra ngày hôm nay, tôi thấy có viết về việc nên công khai các dòng tiền trên TTCK như: cầm cố, cho vay, dư nợ... Tôi thấy đây là ý kiến rất hay, vậy quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào? Liệu có khả năng triển khai sớm không? Ông Nguyễn Sơn: Đối với một TTCK hoàn hảo, việc công bố các chỉ báo thị trường một cách đầy đủ và cập nhật là cần thiết. Qua đó, giúp cho các nhà đầu tư có thêm căn cứ để có chiến lược đầu tư hợp lý và giúp cho TTCK minh bạch hơn. Tuy nhiên, hiện nay ở TTCK Việt Nam, một số các chỉ tiêu như bạn vừa nêu đòi hỏi có sự cập nhật từ các thành viên thị trường và các cơ quan hữu quan (NHNN, Bộ KH&DT...), nên UBCKNN chỉ công bố ở mức độ nhất định, thường là chỉ số bình quân theo kỳ. Việc công bố đầy đủ hơn các chỉ số về dòng tiền đòi hỏi cần có thời gian và sự hỗ trợ từ phía các cơ quan hữu quan khác. Quỳnh Lâm - Hoàng Quốc Việt, HN Ông đánh giá thế nào về kinh tế vĩ mô năm 2010. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Vincom trong năm 2010 có gì đột biến. Trân trọng cám ơn ông. Ông Lê Khắc Hiệp: Năm 2010 chắc chắn kinh tế thế giới và Việt Nam có những hồi phục nhất định do đó sẽ khả quan hơn năm nay. Trong năm 2010 chúng tôi sẽ đưa vào sử dụng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê tại Trung tâm Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ bắt đầu động thổ để triển khai một số dự án khác tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. Các kế họach cụ thể về doanh thu và lợi nhuận chúng tôi đang trong quá trình xây dựng. Lê Giang - Thanh Hóa Năm 2008, Kinh Đô có hợp tác với Nutifood và đầu tư vào Vinabico. Tuy nhiên tôi đã lưu tâm tìm hiểu nhưng chưa thấy hiệu quả của việc hợp tác đầu tư này. Trái lại, năm 2008 Kinh Đô còn phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào Vinabico gần 20 tỷ. Xin ông Hào cho biết hiện nay KDC và hai đối tác đã hợp tác phát triển hỗ trợ nhau được những gì? Ông Lê Phụng Hào: Năm 2008, Kinh Đô không phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào Vinabico, báo cáo của Vinabico đã được hợp nhất vào BCTC của KDC. Nếu có chăng thì Vinabico có khoản đầu tư tài chính đã được dự phòng khoảng 20 tỷ đồng, khi hợp nhất báo cáo tài chính của KDC thì 50% khoản mục này được cộng thêm vào. Xin được nói là khi Kinh Đô đầu tư vào Nuitifood và Vinabico thì Công ty xác định đây là hai đối tác chiến lược mà Kinh Đô quyết định đâu tư lâu dài. Việc đầu tư vào các công ty chiến lược trong cùng ngành như vậy là để mở rộng lĩnh vực hoạt động và đa dạng hóa sản phẩm. Vì vậy, trong giai đoạn đầu Công ty chỉ tập trung vào việc cải tiến các quy trình sản xuất, cơ cấu quản lý, phát triển thương hiệu, gia tăng thị phần là mục tiêu được đặt lên hàng đầu. Sau 3 năm, mục tiêu lợi nhuận mới được đặt lên. Ngoài ra, khi đầu tư vào các công ty cùng ngành thì sẽ khai thác được thế mạnh của các bên như: nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, lợi thế về quy mô sản xuất, kênh phân phối, kết hợp thương hiệu... nhằm tạo thêm giá trị gia tăng cho mỗi bên. Đây là những giá trị vô hình mà khó có thể lượng hóa bằng con số cụ thể trong một thời gian ngắn. Nguyen Hoang Minh - TP. Ho Chi Minh Thưa ông Trần Quang Trường (P. Tổng Giám Đốc Cty Tanimex)! Lợi thế của các Công ty đầu tư phát triển Khu Công Nghiệp là dòng doanh thu & lợi nhuận ổn định lâu dài từ hoạt động cho thuê hạ tầng và Kho xưởng xây sẵn. Là CĐT của KCN Tân Bình, ông có thể cho biết kế hoạch hoạch toán doanh thu (=lợi nhuận) từ các họat động này sau khi đã khấu hao hết giá trị đầu tư? (Lợi nhuận tăng đột biến? hay tái đầu tư?) Ông Trần Quang Trường: Câu này đã được giải thích nhiều lần. Làm ơn xem lại những phần trên . Xin cám ơn. Nguyên - Q1. HCM Đề nghị Đại diện CTCP Tanimex (TIX) cho biết tại sao cổ phiếu TIX liên tục rớt giá từ khi lên sàn (ngay cả trong những phiên thị trường hồi phục TIX cũng vẫn rớt giá). Ban lãnh đạo Cty Tanimex đánh giá cổ phiếu của mình như thế nào so với các CP khác cùng trong lĩnh vực kinh doanh? Xin cho biết ban lãnh đạo Cty có kế hoạch gì để CP của Cty không rơi tự do như hiện nay? Ông Trần Quang Trường: - Tính theo các chỉ số tài chính thì hiện nay cổ phiếu TIX đang rất tốt so với các đơn vị cùng ngành. Tình hình kinh doanh đang triển khai thuận lợi. Việc cho thuê đất và nhà xưởng được quy đổi sang USD, tiền gửi trên 200 tỷ, do đó hòan toàn khôn bị ảnh hưởng gì bởi chính sách điều chỉnh tiền tệ lãi suất vừa qua, nếu không nói là còn thuận lợi hơn. - Cổ phiếu vừa qua rớt giá liên tục do việc niêm yết TIX vào thời điểm thị trường không thuận lợi, công tác PR chưa được tốt, công ty đã nhận ra và đang củng cố. Quoc Huan - 42/6 Nguyen Gian Thanh - F15-Q10 - TPHCM Gửi Ông Trần Quang Trường- PTGD Cty CP Tanimex Mảng kinh doanh BĐS hiện đang đóng góp lớn vào tổng doanh thu của công ty, trong khi đó thị trường cho thuê VP,BĐS hiện nay đang tạm bão hòa và các hoạt động mua bán lắng dịu. Vậy công ty có kế hoạch chiến lược nào để tiếp cận các phân khúc khách hàng,tiếp tục duy trì và phát triển mảng kinh doanh BĐS và cho thuê VP của mình trong giai đoạn hiện tại và sắp tới? Ông Trần Quang Trường: Nội dung này cũng đã được trả lời trong nhiều câu trên. Làm ơn xem lại phần trên. Xin cám ơn. Quoc Huan - 42/6 Nguyen Gian Thanh - F15 - Q10 Gửi Ông Trần Quang Trường- PTGD Cty CP Tanimex Trên thị trường hiện đang có thông tin công ty dự định bán thanh lý lô đất 201-203 Lý Thường Kiệt, giá trị ước tính khoảng 5 triệu USD, vậy công ty có kế hoạch sử dụng khoản tiền này như thế nào? Bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh hay trả nợ NH giảm đòn bẩy tài chính? Ông Trần Quang Trường: Câu này đã được trả lời ở phần trên. làm ơn xem lại. Xin cám ơn Dương Thị Mười - TP. HCM Xin được hỏi ông Lê Khắc Hiệp. Ông có tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán hay không. Đầu tư chứng khoán và bất động sản theo ông kênh nào rủi ro hơn. Nếu có tiền ông sẽ đầu tư vào bất động sản hay chứng khoán? Ông Lê Khắc Hiệp: Tôi có tham gia đầu tư vào cả hai lĩnh vực chứng khoán và BĐS với tư cách cá nhân. Trên thị trường chứng khoán tôi thường đầu tư lâu dài nên không quan tâm đến những biến động trồi sụt ngắn hạn. Tôi tin đầu tư vào thị trường cổ phiếu về lâu dài sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn tiền lãi tiết kiệm ngân hàng cộng với sự trượt giá của đồng tiền. Đầu tư vào BĐS thì cũng như vậy nhưng khác với đầu tư CP phải đầu tư bằng những khoản tiền lớn hơn, tính thanh khoản kém hơn. Hoàng Hải - Tân Bình-Sài Gòn Xin hỏi ông Nguyễn Ngọc Bình,tôi thấy các dự án đầu tư của MCG chủ yếu là lĩnh vực thủy điện mà đầu tư vào lĩnh vực này suất đầu tư cao, thời gian thu hồi vốn dài phải trên 10 năm mới có khả năng hoàn vốn vậy trong năm 2010 MCG dự tính KH lợi nhuận từ nguồn nào? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Trong năm 2010, lợi nhuận MCG chủ yếu tập trung từ nguồn thi công xây lắp các dự án thủy lợi, thuỷ điện và từ việc kinh doanh các dự án bất động sản. Đặng Văn Thái - TP. HCM Trong vòng 5 năm tới lợi nhuận của Kinh Đô sẽ có phần đóng góp từ dự án BĐS ở Hiệp Bình Chánh. Xin ông Hào cho biết dự án được chuẩn bị đến đâu? Bao giờ khởi công? Năm 2010 đã mang lại lợi nhuận chưa? Ông Lê Phụng Hào: Dự kiến trong năm 2010, lợi nhuận từ dự án bất động sản ở Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM - An Phước New Tower là 68 tỷ đồng, năm 2011 là 56 tỷ đồng, năm 2012 là 280 tỷ đồng. Dự kiến đầu quý 2/2010, Công ty sẽ khởi công dự án trên, hiện tại đang trong giai đoạn hoàn chỉnh thiết kế. Đây là khu đất do Kinh Đô làm chủ sở hữu nên không bị vướng bận về đền bù giải tỏa. Ngọc Khoa - Nam Định Nhiều cổ đông sáng lập VICS là các Tập đoàn, TCT nhà nước lớn như: Vinachem, Vinapaco, Vinafood1, Cienco4… VICS đã tận dụng lợi thế này ra sao trong chiến lược kinh doanh của mình và hiệu quả đạt được là gì? Ông Nguyễn Phúc Long: Các cổ đông sáng lập của VICS là một số Tổng công ty nhà nước lớn mang lại cho VICS một số lợi thế như: - Giá trị thương hiệu - Thị trường cung cấp và sử dụng các sản phẩm dịch vụ chứng khoán, tư vấn và đầu tư. - Cơ hội tham gia đầu tư vào một số dự án hấp dẫn, cơ hội thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành và đầu tư tự doanh vào các doanh nghiệp thành viên tiềm năng của các Tổng công ty. - Hỗ trợ về nguồn vốn kinh doanh... Tuy nhiên, trong số các cổ đông với chỉ mức đầu tư góp vốn vào VICS là 5%, thì việc hợp tác đang chỉ ở mức là liên kết, nên hiệu quả hợp tác với một số cổ đông chưa cao. Tuy nhiên, về cơ bản, VICS đã triển khai thực hiện khai thác hoạt động tư vấn TCDN trong tất cả các Tổng Công ty là cổ đông của VICS và thực hiện ký kết được tổng cộng trên 35 hợp đồng tư vấn CPH, IPO, niêm yết, phát hành và quản lý cổ đông, đồng thời phát triển được một số lượng nhà đầu tư chứng khoán là các CBCNV. Bên cạnh đó, VICS đã và đang hợp tác với một số cổ đông có lượng quỹ đất và dự án BĐS lớn như Thanglong Invest Group..., để cung cấp dịch vụ tư vấn thu xếp vốn, bảo lãnh phát hành và tham gia đầu tư. Hiện nay, trong số các Tổng công ty trên, Vinachem và Vinapaco là hai Tổng công ty lớn có tiềm năng khai thác thị trường dịch vụ ngân hàng đầu tư lớn nhất của VICS. Hiện VICS đang triển khai tư vấn IPO và các hoạt động hỗ trợ tham gia thị trường chứng khoán cho Vinapaco, cũng như nhiều doanh nghiệp thành viên của Vinapaco và Vinachem. Đây cũng sẽ là cơ hội thực hiện bảo lãnh phát hành và đầu tư tự doanh vào các doanh nghiệp tiềm năng này trong tương lai. Nguyễn Thái - Gia Lâm, Hà Nội Ngày 18/11 vừa qua, VICS ký Hợp đồng tư vấn niêm yết trên sàn UPCoM cho 6 doanh nghiệp là CTCP Ắc quy Tia Sáng, CTCP Pin ắc quy Vĩnh Phú, CTCP Lương thực Đông Bắc, CTCP Diêm Thống Nhất, CTCP Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc và CTCP Giấy Việt Trì. Dự kiến bao giờ các doanh nghiệp này niêm yết trên sàn UPCoM? Ông Nguyễn Phúc Long: Việc đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM của 6 doanh nghiệp trên phụ thuộc chủ yếu vào công tác chuẩn bị và sự sẵn sàng tham gia thị trường của các doanh nghiệp đó. Dự kiến 6 doanh nghiệp trên cũng sẽ chính thức đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM trong 6 tháng đầu năm 2010. Vu Han - Khu Tap the Hoa chat, HN Gửi ông Sơn, UBCK Tôi đang làm việc tại 1 CTCK, tôi cảm thấy việc thị trường suy giảm thanh khoản nặng nề có nguyên nhân quan trọng từ việc UBCK không cho bán chứng khoán trước ngày T+4. Tôi cũng biết UBCK đang nỗ lực trình Bộ Tài chính rút bớt thời gian thanh toán xuống, nhưng trong cuộc họp giữa UBCK và các CTCK cuối tháng 11 vừa qua, các thành viên đều nhận ra rằng thời gian thanh toán T+3 không cần thiết phải rút xuống, còn thời gian cho nhà đầu tư giao dịch thì hoàn toàn có thể xuống T+0. Vậy xin ông cho biết, ý tưởng rút thời gian giao dịch xuống T+0 liệu có thực hiện được hay không? Có điều gì là cản trở trong việc thực thi ý tưởng này? Trân trọng cảm ơn ông! Ông Nguyễn Sơn Ông Nguyễn Sơn: Việc rút ngắn chu kỳ thanh toán giao dịch so với thời điểm hiện nay (T+3) theo tôi không thực sự cần thiết lắm, bởi lẽ đây đã là chuẩn mực của TTCK quốc tế. Vấn đề đặt ra là cho phép nhà đầu tư được bán chứng khoán sau khi lệnh giao dịch đã được thực hiện. Về lý thuyết, sau khi lệnh mua được thực hiện và hệ thống thanh toán bù trừ được đối chiếu với thành viên thị trường và khách hàng được xác lập, là khách hàng có thể bán được chứng khoán. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, cơ chế thanh toán ở Việt Nam chỉ có thể cho phép khách hàng được bán chứng khoán vào ngày T+2, T+3 vì phụ thuộc vào thời gian đối chiếu thanh toán. Vấn đề này, UBCKNN đã báo cáo Bộ Tài chính xem xét, nếu được chấp thuận sẽ được thực hiện vào năm 2010. Việc cho phép khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4 cũng làm tăng yêu cầu về quản lý, giám sát TTCK của cơ quan quản lý rất nhiều. Vì thế chúng tôi cũng đang đẩy nhanh việc đưa vào ứng dụng hệ thống thanh toán lưu ký mới, qua đó cho phép giám sát đến từng tài khoản khách hàng. Quoc Huan - quochuantcdn@gmail.com Ông Trần Quang Trường - P TGD Cty CP Tanimex Câu hỏi : Công ty có khoản thu nhập bất thường từ việc chuyển nhượng dự án bất động sản, vậy đây là dự án nào? Liệu khoản lợi nhuận đọt biến từ việc chuyển nhượng dự án này trong năm nay có thể ảnh hưởng (giảm)dòng thu nhập tương lai của công ty trong tương lai hay ko? - Giá trị khoản thu nhập bất thường này có được hạch toán trong niên độ kế toán kết thúc ngày 31.12.2009 sắp tới hay ko? Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại giải đáp ở phần trên. Xin cám ơn! Nguyen Hoang Minh - TP. Ho Chi Minh Thưa ông Trần Quang Trường (P. Tổng Giám Đốc Cty Tanimex)! 1./ Trong tình hình kinh tế suy thoái hiện nay: giá vàng và tỷ giá ngoại tệ liên tục biến động. Có nhận xét cho rằng kênh đầu tư Bất Động Sản là an toàn nhất. Lãnh đạo Công ty Tanimex, một doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động Đầu Tư & Kinh Doanh BDS ông có nhận xét gì về ý kiến trên và theo ông những dòng sản phẩm BĐS nào là thích hợp cho những nhà đầu tư cá nhân trong giai đọan hiện nay? 2./ Quỹ đất sạch là lợi thế số một của các Doanh nghiệp Bất Động Sản hiện nay. Là một Công ty chuyên về lĩnh vực đầu tư BĐS, ông có thể cho nhà đầu tư được biết về quỹ đất sạch hiện có của công ty và định hướng đầu tư trên đó. 3./ Lợi thế của các Công ty đầu tư phát triển Khu Công Nghiệp là dòng doanh thu & lợi nhuận ổn định lâu dài từ hoạt động cho thuê hạ tầng và Kho xưởng xây sẵn. Là CĐT của KCN Tân Bình, ông có thể cho biết kế hoạch hoạch toán doanh thu (=lợi nhuận) từ các họat động này sau khi đã khấu hao hết giá trị đầu tư? (Lợi nhuận tăng đột biến? hay tái đầu tư?) Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại phần trên. Xin cám ơn. Lan - 198 Ly Thai To Thế mạnh của Tanimex so với các doanh nghiệp bất động sản khác? Ông Trần Quang Trường: - Công ty có quỹ đất sạch tại KCN Tân Bình (30ha). Phần đã đầu tư đều được khách hàng thuê hết. Phần đang đầu tư thì đã có khách hàng. Ngoài ra, công ty còn 10ha đất dân cư, chủ yếu đầu tư xây dựng chung cư cho người có thu nhập trung bình Vũ Xuân Ninh - HN Trong lần giao lưu trực tuyến trên Tin nhanh Chứng khoán trước đây ông có nói đến định hướng phát triển Vincom là một tập đoàn trong đó hoạt động chủ lực là bất động sản và tài chính. Đến nay lĩnh vực tài chính của Vincom phát triển ra sao. Được biết Vincom từng có ý định thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ nhưng đến nay sao chưa thấy đi vào hoạt động? Ông Lê Khắc Hiệp: Đúng là thời gian trước Vincom có định hướng như vậy. Nhưng qua cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua, chúng tôi đã quyết định chỉ tập trung vào ngành kinh doanh cốt lõi là kinh doanh bất động sản cao cấp. Do đó các dự án thành lập các định chế tài chính khác đã phải tạm ngừng. Có thể chúng tôi sẽ quay lại lĩnh vực này khi điều kiện kinh tế tốt hơn và được sự cho phép của cơ quan quản lý nhà nước. Nguyễn Nam - Hà Nội Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2010 sẽ được nhà nước quan tâm như thế nào? Ông Ngô Phương Chí: Một điều có thể nhận thấy rằng với quy mô TTCK ngày càng tăng thì mức độ ảnh hưởng của nó đến toàn bộ các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hỗi cũng ngày càng tăng. Hiện tại, mức vốn hóa thị trường đã đạt trên 40% GDP. Bước sang năm 2010, nếu xu hướng các doanh nghiệp niêm yết ngày càng tăng, thì qui mô thị trường cũng sẽ tăng nhanh, tôi tin rằng, TTCK sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa. Lê Thành Nam - Thái Thịnh, Hà Nội MCG vừa có nghị quyết về việc sẽ phát hành riêng lẻ 45,9 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá 100.000 đồng), lãi suất 12%/năm, sau 3 năm được đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:10. Là cổ đông của MCG, xin hỏi tôi có được mua trái phiếu không? Thủ tục mua như thế nào? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Tôi xin trả lời là cổ đông được phép mua trái phiếu chuyển đổi. Về thủ tục, bạn có thể liên hệ với Trụ sở Công ty cổ phần cơ điện và Xây dựng Việt Nam, Ngõ 102, Truờng Chinh, Hà Nội. Số điện thoại 04.22138518 hoặc liên hệ với tổ chức tư vấn là CTCK Bảo Minh. Kim Lan - TPHCM Xin hỏi ông: Trần Quang Trường TIX là cổ phiếu bất động sản vậy ông có thể cho biết tiềm năng và thế mạnh của TIX trong ngành? Là cp mới chào sàn, ông thấy TIX cần làm gì để nhà đầu tư quan tâm và tin tưởng? Xin cám ơn Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại câu trả lời ở phần trên. Xin cám ơn! Van - Phan Hỏi ông Trần Quang Trường-TIX: Theo thông tin trên báo ĐTCK sáng nay, TIX sẽ ghi nhận lợi nhuận đột biến trong quí 1/2010 và EPS có thể sẽ tăng lên 10,000, vậy xin hỏi ông thông tin cụ thể về khoản lợi nhuận đột biến này và kế hoạch của TIX trong việc đảm bảo tăng trưởng EPS trong các năm sau. Cảm ơn Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại phần trên. Xin cám ơn! Olivia Vo - TP Hồ Chí Minh Xin hỏi ông Trần Quang Trường, TIX: Xin ông cho biết thêm về kế hoạch phát hành dự kiến thông qua đại hội đồng cổ đông vào ngày 9/01/2010, tỷ lệ phát hành cho các cổ đông hiện hữu là bao nhiêu, giá bao nhiêu? Ông Trần Quang Trường: - Kế hoạch phát hành sẽ trình đại hội vào ngày 9/1/2010. Tỷ lệ phát hành, giá phát hành, phát hành chia cổ tức hay thưởng ...sẽ do đại hội sắp tới quyết định. Ngọc Khánh - Hải Phòng Việc thắt chặt hạn mức tín dụng của ngân hàng hiện nay có ảnh hưởng nhiều đến họat động của Vincom? Ông Lê Khắc Hiệp: Chúng tôi rất ít vay tín dụng nên những thay đổi trong chính sách tín dụng không tác động nhiều đến họat động kinh doanh của Vincom. Nói cách khác nguồn vốn của chúng tôi là nguồn vốn huy động dài hạn và nguồn vốn chủ sở hữu. kevintran - Bàn cờ, phường 3, quận 3 Chào ông Trường Phó tổng giám đốc Tanimex. Tôi xin hỏi là với tình hình TTCK đang giảm mạnh như hiện nay và cổ phiếu TIX cũng không ngoại lệ, và đà giảm vẫn chưa chắc đã kết thúc. Vậy nếu cty tanimex cho phát hành thêm 6 triệu cp như đã thông báo thì mức giá phát hành sẽ được tính như thế nào? Việc phát hành này đã tính đến yếu tố bất lợi khi TTCK đang giảm mạnh trong thời gian vừa qua hay không? Tại sao cty không chọn một thời điểm thuận lợi hơn roồi mới phát hành vì thời điểm phát hành của cty lại trùng hợp với thời điểm sắp Tết Nguyên đán. Xin cảm on Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại câu trả lời ở phần trên. Xin cám ơn. Hương Giang - Triều Khúc, Hà Nội Gửi ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty MCG. Cuối tháng 11, ông cho biết Công ty sẽ hạch toán gần 200 tỷ đồng lợi nhuận từ dự án 102 Trường Chinh (Đống Đa, Hà Nội). Theo đó, tôi vội vàng mua cổ phiếu MCG hôm đó với giá 38.600 đồng vì ước tính EPS sang năm đạt khoảng 13.000 đồng, chỉ số P/E chỉ là 3 lần. Thế nhưng, giá cổ phiếu sau đó liên tục giảm. Tất nhiên, tôi hiểu giá giảm là do tác động của sự giảm chung toàn thị trường. Mặc dù vậy, một cổ phiếu tốt mà đến ngày 11/12 giảm chỉ còn 29.300 đồng, ngày 14/11 thị trường tăng điểm nhưng MCG không tăng thì tôi không hiểu nổi. Mong ông cho tôi lòng tin để tôi giữ dài hạn cổ phiếu này bằng triển vọng hoạt động của Công ty trong những năm tới, chứ không chỉ trong năm 2010. Chân thành cám ơn ông. Ông Nguyễn Ngọc Bình: Như đã đề cập ở các trả lời truớc. Việc cổ phiếu giảm giá là do tác động của thị truờng và quyết định là do nhà đầu tư. Tuy nhiên, tôi cho rằng, nếu là nhà đầu tư dài hạn, MCG là cổ phiếu tiềm năng. tran van minh - tranvanminhqd@yahoo.com Chào ông Hiệp Tôi là cổ đông của công ty và rất ngưỡng mộ ông, một trong những doanh nhân thành đạt. Xin ông hé lộ một chút về đời tư của mình. Ông có dự định gì sau khi không còn làm DN nữa. Thành thật xin lỗi nếu ông cảm thấy phiền vì câu hỏi này! Ông Lê Khắc Hiệp: Cám ơn bạn đã quan tâm đến cá nhân tôi. Tôi có vợ và 2 con đã lớn. Nếu không kinh doanh thì cũng có nhiều kế hoạch cho riêng mình chẳng hạn như đọc sách. Tôi thường xuyên mua khá nhiều và luôn nghĩ để dành đến lúc về hưu sẽ đọc do bây giờ không có thời gian đọc nhiều. Tôi sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn và đi du lịch. Vũ Đình Tương - Kỹ sư xây dựng Tôi làm việc trong ngành xây dựng nên hiểu việc triển khai xây dựng một dự án chung cư như tại Hiệp Bình Phước có quy mô lớn tới 18 block trên diện tích 5 ha là việc hoàn toàn không đơn giản với một công ty không có kinh nghiệm về việc này như Kinh Đô. Tôi xin hỏi anh Hào vài điều về dự án này: 1) Đơn vị nào phụ trách việc thiết kế, thi công, giám sát? 2) Khu Hiệp Bình Phước hơi thấp và hay xảy ra úng ngập khi triều cường tại TP. HCM, vấn đề hạ tầng của dự án giải quyết ra sao? 3) Một số thông tin tôi tiếp cận được cho biết Kinh Đô có kế hoạch bán sỷ từng block có đúng không? Nếu tôi muốn mua để ở với giá gốc, anh Hào có thể giải quyết được không? Nếu có thiện ý xin anh cho tôi số điện thoại liên lạc? Ông Lê Phụng Hào: Đối với dự án này, Kinh Đô là chủ đầu tư và để triển khai dự án thì Kinh Đô phải mời các đơn vị tư vấn, quản lý dự án. Hiện tại dự án này đang trong giai đoạn thiết kế và việc thiết kế này do Công ty CPG của Singapore chịu trách nhiệm thực hiện. Còn khi tiến hành các vấn đề thuộc về chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng Công ty sẽ nhờ các đơn vị tư vấn để giải quyết. Đối với phương án kinh doanh dự án, Kinh Đô sẽ phối hợp với các đối tác chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (CBRE, Savill, Sacomreal...) giúp Công ty định vị sản phẩm và chính sách kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường bất động sản để đảm bảo quản lý được rủi ro trong việc đầu tư thông qua giải quyết yếu tố đầu ra và quản lý dòng tiền của dự án. Hương Nghĩa - quận 10, Tp. HCM Tôi muốn mua cổ phiếu TIX vào cuối tháng khi thị trường có dấu hiệu tăng trở lại. Xin hỏi ông Trường, ông có dự kiến gì về giá của Tix? Nếu tôi đầu tư thì mức giá nào là hợp lý và an toàn nhất? Xin cám ơn ông. Ông Trần Quang Trường: So sánh chỉ số cơ bản hiện nay, với mức PE bình quân của ngành BĐS hiện nay là 10, EPS của TIX 4 quý gần nhất là 5500 thì giá hiện nay nếu phản ảnh đúng phải đạt 55000. chưa kể EPS kỳ vọng 2010 lên tới 10000 thì mức giá TIX sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng do thị trường quá xấu và mức độ quan tâm của nhà đầu tư chưa cao nên giá cổ phiếu TIX không phản ánh đúng giá trị thực của nó. Kim Lan - 64 Minh Phụng Q6 TPHCM Với thành công từ KCN Tân Bình, TIX có kế hoạch phát triển thêm KCN khu vực khác không? Ông Trần Quang Trường: - TIX có kế hoạch mở rộng, nhưng tình hình kinh tế chưa có dấu hiệu khả quan, việc thu hút đầu tư sẽ bị ảnh hưởng trong những năm tới nên công ty chưa có ý định triển khai vào thời điểm này Minh Anh - Q.1, TP.HCM Xin ông Trường cho biết: kết quả bán đấu giá hơn 500.000 quyền mua của TIX trong Công ty Tanicon như thế nào rồi? Và Kết quả kinh doanh của Cty CK Chợ Lớn năm nay ra sao? Xin cám ơn ông. Ông Trần Quang Trường: -Đấu giá hơn 500000 quyền mua đã được thực hiện thành công. - Lợi nhuận của công ty chứng khóan Chợ lớn dự kiến năm nay đạt 13 tỷ. Đông Phạm - Nguyễn Thi Thập, Q7 Chào ông Trường, được biết Công ty Tanimexse phát hành thêm 6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, HĐQT và Ban kiểm soát trong Công ty. Cho phép tôi dược hỏi la Công ty sẽ dự kiến phát hành cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ bao nhiêu và với mức giá nào với tình hình TTCK và giá CP TIX trên thị trường hiện nay? Cám ơn. Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại phần giải đáp trên. Xin cám ơn Minh Tuân - Q1. HCM TIX thông báo sẽ tăng vốn điều lệ. Xin Ông cho biết hình thức tăng vốn và mục đích sử dụng. Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại phần giải đáp trên. Xin cám ơn Lan - 192 Le Dai Hanh Gửi Công ty Tanimex Xin chào ông Trường, xin ông cho biết về lợi thế cạnh tranh của Tanimex so với các doanh nghiệp bất động sản khác? Ông Trần Quang Trường: Nội dung này đã được giải đáp. Làm ơn xem lại phần trên. Xin cám ơn.
 

Mai Hoa - Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Xin chào ông Mac Cana, ông là một nhà phân tích thị trường rất có uy tín và được mến mộ. Đồng thời ông cũng đang là lãnh đạo cao cấp của một CTCK hàng đầu nên chắc hẳn rất thông tỏ hậu trường các CTCK. Xin ông cho biết ý kiến về số cổ phiếu giải chấp tại các CTCK. Hiện tại đây có phải là mối nguy cơ lớn với thị trường hay không?

 Ông Fiacra Macana: Giao dịch ký quỹ là một sản phẩm mới, các CTCK đang cố gắng tìm hiểu và kiểm soát rủi ro của sản phẩm này. Ở HSC chúng tôi có phần mềm chuyên dụng của nước ngoài giúp kiểm soát rủi ro, tôi không rõ các CTCK khác có áp dụng phương pháp này không. Nếu họ không áp dụng, có thể xảy ra việc cổ phiếu bị bắt buộc bán ra như chúng ta vừa thấy gần đây. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là rủi ro trong ngắn hạn.

 

Quan Bich Diep - 199 To Hieu , HP

Vừa qua, UBNN TP HCM đã có văn bản chỉ đạo về việc thu phí trên xa lộ Hà Nội của CII. Theo đó, công văn khẳng định các xe lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vào xa lộ Hà Nội sẽ không phải nộp phí. Như vậy việc thu phí trước đây là sai. Đã sai thì phải sửa. Xin hỏi anh Bình, sắp tới CII có phải hoàn trả số tiền đã thu phí xe chạy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vào xa lộ Hà Nội không? Cơ sở nào để tính toán việc chi trả? Dòng tiền của CII có bị mất cân đối vì việc này? Liệu CII có đứng trước một cuộc chiến pháp lý với Hiệp hội Vận tải TP. HCM?

 Ông Lê Quốc Bình
Chúng tôi khẳng định lại rằng UBND TP đã có kết luận về việc thu phí tại trạm Xa lộ Hà nội. Theo đó, (1) Việc thu phí tại trạm XLHN là có cơ sở pháp lý; (2) không thu phí đối với các xe ra vào Liên tỉnh lộ 25B (không có văn bản nào khẳng định không thu phí các xe lưu thông trên đường Nguyễn Hữu cảnh như bạn đã hỏi). Như vậy không có chuyện CII hoàn trả số tiền đã thu phí xe chạy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

CII thu phí tại trạm Xa lộ Hà nội trên cơ sở Quyết định 4960/QĐ-UB ngày 09/08/2001 của UBND TP.HCM và hợp đồng chuyển nhượng quyền thu phí giao thông đã được ký kết với Thành phố. Do đó, theo quan điểm của tôi, khó có thể xảy ra cuộc chiến pháp lý giữa CII và Hiệp hội vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Thu Thủy - Đà Nẵng

Chào ông Mac Cana. Cám ơn ông đã tham gia buổi giao lưu. Ông lý giải ra sao về sự sụt giảm mạnh của thị trường vừa qua? Theo quan điểm của ông đâu là yếu tố nào sẽ nâng đỡ thị trường từ thời điểm này đến cuối năm?

 

Ông Fiacra Macana

Ông Fiacra Macana

Ông Fiacra Macana: Sự thay đổi của Ngân hàng nhà nước từ chính sách ưu tiên phát triển (mở rộng tín dụng như chúng ta đã thấy) sang chính sách cẩn trọng (ưu tiên việc kiểm soát tỉ giá) là nguyên nhân chính cho sự sụt giảm của thị trường vừa qua. Thị trường chứng khoán VN được dẫn dắt bởi tính thanh khoản, khi tính thanh khoản cao thì cổ phiếu tăng giá nhưng khi tính thanh khoản yếu đi thì thị trường cũng suy giảm theo. Đây là đúng như những gì chúng ta vừa quan sát được gần đây.

 

Nguyễn Thanh Duy - Herman, Tp.Vinh

Tôi là một cổ đông của CII, xin anh Bình cho biết năm nay CII ghi nhận bao nhiêu lợi nhuận từ dự án nước BOO Thủ Đức. Hiện tại, công ty cũng đang triển khai dự án nước Đồng Tâm (Tiền Giang). Tiến độ của dự án ra sao? Khi nào CII có thu nhập? Trong mảng đầu tư này CII dự định triển khai tiếp dự án nào?

 Ông Lê Quốc Bình
- Đối với dự án nhà máy nước Thủ Đức: Trong năm nay, dự án mới thực hiện phát nước 1/2 công suất, tương đương 150.000m3/ngày đêm, và chưa hạch toán doanh thu, chi phí. Vì vậy, trong năm nay, Công ty CII chưa ghi nhận được lợi nhuận từ dự án này. Dự kiến sang năm 2010, dự án sẽ phát nước đủ công suất 300.000m3/ngày đêm.

- Đối với dự án nhà máy nước Đồng Tâm: tiến độ thực hiện của dự án khá tốt. Hiện nay, dự án đã lắp đặt được 99,6% tuyến ống và khu nhà máy đã đạt được 50% khối lượng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và bắt đầu khai thác trong năm 2010. Do đó, dự kiến CII sẽ có thu nhập được chia từ dự án này vào năm 2011.

Trong mảng đầu tư này CII vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các dự án mới ở các thành phố lớn, các khu kinh tế mở trong nước.

 

Hoài Nam - Nghệ An

Đầu tiên tôi muốn gửi lời chào tới ông Mac Cana, tôi cũng là một đồng nghiệp của ông khi cũng làm việc trong ngành tài chính. Vừa qua tôi có nghe thông tin một quỹ đầu tư của Geogre Soros tới Việt Nam và làm việc với HSC để tìm hiểu một số doanh nghiệp niêm yết hàng đầu. Xin ông cho biết mục đính và kết quả của cuộc viếng thăm?

 Ông Fiacra Macana: Chúng tôi không bao giờ bình luận về các hoạt động cụ thể của bất kỳ khách hàng nào. Nhưng chúng tôi có thể nói rằng, rất nhiều Nhà đầu tư nước ngoài sang thăm Việt Nam trong vài tháng gần đây. Mức độ quan tâm của họ cao hơn nhiều so với năm ngoái.

 

Đức Trí - Thanh Hóa

Xin chào ông Fiachra Mac Cana. Đầu tiên tôi xin gửi tới ông lời chúc sức khỏe và cám ơn chân thành do tôi là độc giả trung thành với các bản tin bình luận thị trường hàng ngày của ông. Các bản tin gần đây tư tưởng chủ đạo của ông vẫn là thị trường sẽ gặp rất nhiều thách thức trong thời gian tới. Lý do nào kiến ông bi quan như vậy, nhìn ra xung quan và xa hơn mọi việc dường vẫn tốt đẹp cơ mà?

 Ông Fiacra Macana: Xin bạn vui lòng xem lại các câu trả lời của tôi ở trên. Thanks!

 

Trần Duy Vượng - Tp Hồ Chí Minh

Xin chào ông Mac Cana ông nhận định gì về động thái của khối ngoại liên tục mua ròng trong suốt thời gian vừa qua? Theo ước lượng của ông tại TTCK Việt Nam chứng chỉ tham gia đầu tư (P-notes) của các Ngân hàng Citigroup, Deustche Bank, HSBC... chiếm khoảng bao nhiêu % lượng mua bán hàng ngày? Thanks!

 Ông Fiacra Macana: NĐTNN thường mua vào khi thị trường suy giảm, vì họ là những NĐT dài hạn mong đợi thu được lợi nhuận sau nhiều năm. Mua cổ phiếu với khối lượng lớn sẽ dễ dàng hơn khi những người khác đều đang bán ra.

Về câu hỏi thứ hai của bạn tôi không có số liệu nên không bình luận gì!

 

Ha Ánh Ngọc - Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM

Xin chào lãnh đạo CII tham gia giao lưu trực tuyến. Tôi muốn hỏi về tiến độ một số dự án công ty đang thực hiện: 1) Dự án đường liên tỉnh lộ 25B? 2) Dự án nâng cấp cầu Bình Triệu 2? 3) Dự án tuyến tránh Phan Rang Tháp Chàm? Tại sao CII rất chú trọng việc công bố lợi nhuận nhưng ít khi thấy đề cập đến tiến độ các dự án?

 Ông Lê Quốc Bình: Các dự án nói trên điều đang được triển khai thi công và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011.

Là một công ty niêm yết chúng tôi hiểu được rằng phải tuân thủ đầy đủ các qui định về công bố thông tin. Do đó khi có các khoản lợi nhuận lớn CII đã nhanh chóng cung cấp thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư theo đúng qui định hiện hành.

Đối với tiến độ triển khai các dự án: Do CII đang có danh mục dự án đầu tư khá nhiều, nằm trong lĩnh vực khác nhau và có đặc điểm là xây dựng dài. Do đó khó có thể công bố thông tin trên HOSE. Tuy nhiên bạn có thể cập nhập thông tin thường xuyên về tiến độ các dự án trên trang web www.cii.com.vn

 

Trần Anh Mạnh - Phạm Hữu Lầu, Q.7, TP.HCM

Hiện nay CII đang nắm 4% vốn của BOT cầu Phú Mỹ. Thông tin trên báo điện tử Vnexpress.net tuần trước cho biết CII tính tới chuyện mua cầu Phú Mỹ với giá hơn 2000 tỷ đồng. Xin hỏi ông Lê Quốc Bình thông tin trên có đúng không? Thiết nghĩ một dự án mà chủ đầu tư muốn “chạy làng” vì hiệu quả khai thác có thể sẽ không như kỳ vọng thì tại sao công ty lại muốn “ôm” lấy? Nếu thông tin trên là đúng thì số tiền rất lớn trên CII huy đọng ở nguồn nào?

 Ông Lê Quốc Bình
Cho đến thời điểm này chúng tôi chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào về việc mua lại dự án BOT Cầu Phú Mỹ. Do vậy CII chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến vấn đề này.

 

Bùi Tuấn Anh - Quản lý khách sạn (Vũ Tàu)

Trên sàn niếm yết giá cổ phiếu KDC liên tục giảm sau khi điều chỉnh kỹ thuật từ việc chia thưởng. Hiện nay đã khá rẻ và hấp dẫn nhưng tôi hơi ngần ngừ vì chưa biết về lợi nhuận của Kinh Đô trong năm 2010, xin lãnh đạo công ty Kinh Đô tham gia giao lưu cho biết các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính của công ty trong năm 2010?

 Ông Lê Phụng Hào: Sau khi chia thưởng theo tỷ lệ 10: 4 giá cổ phiếu KDC là 57.000 đồng/cổ phiếu. Còn giá cổ phiếu KDC giao dịch trong ngày 16/12 là 55.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, so với các cổ phiếu của các doanh nghiệp đang niêm yết trên Hose thì giá cổ phiếu của KDC là khá ổn định. P/E hiện tại của KDC theo mức giá ngày hôm nay là khoảng 7. Trong khi đó, mức P/E để hấp dẫn nhà đầu tư khoảng 15. Như vậy, thực sự giá cổ phiếu KDC hiện nay rất là hấn dẫn.

Còn về kế hoạch hoạch và chỉ tiêu hoạt động kinh doanh trong năm 2010 thì phải đợi thông qua ĐHCĐ mới được công bố. Tuy nhiên, qua đánh giá tình hình kinh tế và diễn biến thị trường trong năm 2010 thuận lợi hơn. Do đó, dự kiến mức tăng trưởng của KDC trong năm tới khoảng 15 - 20%.

 

Lê Quốc Cầm - Nguyễn Trung Trực, Tp.Mỹ Tho

Thời gian qua khối ngoại liên tục bán ròng CII và đã giảm tỷ lệ sở hữu từ 49% xuống dưới 30% như hiện nay. Ông Bình lý giải ra sao về điều tưởng như nghịch lý này: Lợi nhuận DN tăng nhưng NĐT nước ngoài giảm hẳn sự mặn mà?

 Ông Lê Quốc Bình
Các Quỹ đầu tư lớn của nước ngoài thường kết thúc một thương vụ đầu tư trong khoảng từ 3 năm đến 5 năm. Do đó với mức lợi nhuậu từ 120%-150% trong khoảng 3 năm, tôi cho rằng việc các Quỹ đầu tư này thoát vốn đã đầu tư vào CII cũng là điều dễ hiểu.

Hiện nay vẫn có một số Quỹ đầu tư của nước ngoài rất quan tâm đến CII. Tuy nhiên các tổ chức này chỉ muốn đầu tư với khối lượng lớn, nên họ muốn đầu tư trực tiếp với CII chứ không muốn mua lô nhỏ trên HOSE vì sợ không giải ngân hết được số tiền họ mong muốn ở mức giá mà họ cho rằng thích hợp.

 

Vũ Quốc Vượng - Cốc Lếu, Lào Cai

CII là công ty tiên phong trên sàn công bố ước tính lợi nhuận năm ngay từ tháng 8. Là người công bố thông thông tin của DN anh Bình có sợ thị trường đánh giá công ty muốn làm giá cổ phiếu của mình không? Bản thân anh đang có bao nhiêu cổ phiếu CII?
 Ông Lê Quốc Bình
Công ty CII chỉ công bố thông tin về dự kiến lợi nhuận của Công ty khi Công ty chắc chắn sẽ thực hiện được kế hoạch lợi nhuận đó. Việc công bố thông tin này là nhằm giúp cho nhà đầu tư cập nhật được tình hình hoạt động của Công ty để đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Hiện nay, tôi đang nắm giữ 150.000 cổ phiếu CII.

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 7
 

Nguyễn Quốc Trường - Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hòa

Chào anh Bình, tôi là nhân viên phân tích của một CTCK. Về cổ phiếu CII tôi nhận xét thế này. CII có một danh mục đầu tư tài chính có số lãi khá cao. Năm 2009 thậm chí CII có thể đạt lợi nhuận sau thuế tới 500 tỷ nếu thanh lý hết danh mục. Tuy nhiên, công ty khôn ngoan để gối đầu sang những năm sau. Cộng với các thu nhập từ các dự án bất động sản, hạ tầng và thu phí tôi tin năm 2010 công ty thừa sức vượt kế hoạch lợi nhuận 450 tỷ. Tuy nhiên thời gian tới CII sẽ gặp thách thức đáng kể bởi quy mô tăng quá nhanh và số lượng dự án quá nhiều, trải dài trên nhiều mảng… Làm công việc phân tích tôi không thể đơn thuần chỉ nhìn vào lợi nhuận mà còn phải định lượng trước các khó khăn. Tôi muốn biết công tác quản lý rủi ro của CII hiện tại ra sao?

 Ông Lê Quốc Bình: Quản trị rủi ro là một trong những quan tâm hàng đầu của CII, chúng tôi ý thức được cần phải có sự điều chỉnh thích hợp trong quản lý để đáp ứng được việc phát triển quá nhanh của CII trong các năm vừa qua.

Hiện nay CII đang thực hiện:

- Tìm kiếm tổ chức tư vấn quản lý của Nước ngoài tư vấn cho CII việc tiến hành tái cấu trúc hệ thống quản lý của CII. Bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như: Bộ máy quản lý, quy trình quản lý, phân bổ dòng tiền, cấu trúc nguồn vốn ….

- Tách bạch các dự án đầu tư nhất là việc bố trí các nguồn vốn. Các khoản vay cho dự án được sử dụng độc lập nhằm ngăn ngừa tình huống sự kém hấp dẫn của dự án này ảnh hưởng đến dự án kia và ảnh hưởng đến CII.

- Thực hiện định hướng phát triển chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, theo đó thoát vốn các khoản đầu tư vào dự án có tỷ lệ dưới 51%, đồng thời giảm tỷ lệ của các khảon đầu tư trên 51% về 51%.

- Ngoài ra còn một số biện pháp khác nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro nhất cho CII.

 

Nguyễn Cao Cường - Nguyễn Văn Cừ, TP Phan Rang

Xin chào anh Bình, thị trường đang đi xuống. ĐHCĐ của CII vừa qua thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty lên 1003 tỷ đồng thực hiện làm hai đợt. Điều tôi băn khoăn là khi thị trường điều chỉnh giảm như hiện nay. Đợt tăng vốn thứ 2 dự kiến chào bán cho các cổ đông tỷ lệ 3:1 với giá 30.000 đồng/CP, mức giá này liệu có hấp dẫn? Đặc biệt trong bối cảnh thị trường có thể bị bội thực vì nguồn CII tăng lên quá nhanh sau khi phát hành CP thưởng?.

 Ông Lê Quốc Bình
CII chỉ thực hiện phát hành cổ phiếu huy động vốn khi thị trường đã thực sự phục hồi. Chắc chắn rằng với tình hình thị trường hiện nay CII chỉ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông chứ chưa phát hành cổ phiếu huy động vốn.

 

Lê Tien Mạnh - Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn

Xin chào anh Lê Quốc Bình, cổ phiếu CII hấp dẫn đối với tôi là do công ty có nhiều dự án dài hơi nhưng có nguồn tiền khá ổn định xuất phát từ việc thu phí hàng ngày. Xin anh hãy cung cấp danh sách các dự án công ty dang triển khai/đầu tư có khả năng mang lại thu nhập cho CII từ năm 2010 tới năm 2013?

 Ông Lê Quốc Bình
Anh có thể tham khảo danh mục dự án mà Công ty đang đầu tư trong thuyết minh báo cáo tài chính của CII, mục Chi phí xây dựng cơ bản dở dang và mục Các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

 

Nguyen Mai Hương - Hùng Vương, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

ĐHCĐ bất thường của CII vừa qua công ty có công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 7.500 đông dựa trên con số lợi nhuận năm 2009 ước đạt 310 tỷ đồng. Xin cho biết để tính ra con số trên CII tính số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền trong năm như thế nào? Có tính đến 10 triệu cổ phiếu vừa chuyển đổi từ trái phiếu sang không?

 Ông Lê Quốc Bình
Công ty CII tính EPS dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2009, có tính đến số lượng cổ phiếu vừa được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi.

 

Nguyễn Văn Dương - Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Xin chào anh Bình! Xin anh cho biết lý do CII điều chỉnh phương án tăng vốn từ 503 tỷ đồng lên 1129 thành 1003 tỷ đồng chỉ vài ngày trước khi tiến hành ĐHCĐ bất thường?

 Ông Lê Quốc Bình
Thị trường chứng khoán đã có biến động hết sức tiêu cực kể từ sau ngày CII công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ. Do đó cũng như tất cả các doanh nghiệp khác CII không thể đi ngược thị trường nên đã có sự điều chỉnh phương án phát hành CP như đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

 

Lý Thiên Ngân - TP. HCM

Trong buổi roadshow "Đón đầu cơ hội khủng hoảng" tổ chức hồi tháng 10/2009, VFM đã giới thiệu đến các nhà đầu tư mô hình đầu tư định lượng Quant. Đây là mô hình đầu tư được Lãnh đạo VFM cho là "năng động và phù hợp với TTCK trong giai đoạn hậu khủng hoảng". Vậy xin hỏi mô hình này có giúp ích gì cho VFM trong việc tránh được những thiệt hại và tận dụng được những cơ hội trong đợt thị trường suy giảm như vừa qua?

 Ông Trần Anh Tuấn

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 8

Ông Trần Anh Tuấn
Giám đốc Nghiên cứu, CTCP Quản lý quỹ Việt Nam (VFM)
Thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị trường mới nổi như Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan.. trong giai đoạn hậu khủng hoảng có xu thế tăng dài hạn. Tuy nhiên sự biến động là khá lớn. Để năm bắt được sự biến động của thị trường này VFM đã năng động trong việc nghiên cứu và áp dụng các mô hình toán học vào một khối lượng lớn được phân tích và xử lý trên hệ thống máy vi tính. Mô hình đầu tư định lượng (Quant) mà VFM sử dụng, cụ thể là mô hình đầu tư theo xu hướng thị trường (trend following) dựa trên nguyên tắc tham gia thị trường khi có xu thế tăng (mua) xu thế này là dài hạn và rõ ràng. Đồng thời chốt lời khi xu thế này đảo chiều và thị trường đi vào thời kỳ ít biến động (sideways). Bên cạnh nguyên tắc chính này, chiến lược quản lý rủi ro thông qua cơ chế cắt lỗ, phân bổ và đa dạng hóa đầu tư được lượng hóa và áp dụng. Với nguyên tắc này các chỉ báo (chỉ báo phân tích kỹ thuật, chỉ báo phân tích cơ bản và chỉ báo phân tích thống kê)của mô hình đầu tư sẽ cho ra tín hiệu mua khi thị trường bước vào xu thé tăng dài hạn và mạnh, và đưa ra tín hiệu bán khi thị trường điều chỉnh giảm mạnh như thời gian vừa qua, nhằm bảo toàn được mức lợi nhuận đạt được khi tham gia thị trường trong xu thế tăng. Chiến lược đầu tư theo xu hướng thị trường không tìm cách dự đoán thị trường mà thay vào đó giải ngân khi thị trường đã xuất hiện các xu thế rõ ràng và thoát khỏi thị trường (exit)khi các xu thế trên đã kết thúc hoặc đảo chiều. Để tối ưu hóa vùng giải ngân và thanh toán tiệm cận hơn với đáy và đỉnh của thị trường,VFM sử dụng các thuật toán tối ưu hóa dựa trên phương thức trí tuệ nhân tạo.

 

Đậu Đức Hòa - HN

Số dư tiền mặt của VF1 và VF4 còn nhiều không? Những vực giải ngân ưu tiên của VF1 và VF4 là gì?

 Ông Trần Anh Tuấn: -Tính đến ngày 10-12-2009 lượng tiền mặt của VF1 là 200 tỷ đồng và VF4 là 104 tỷ đồng (bao gồm tiền tạm ứng cổ tức đợt I-2009 nhưng chưa thanh toán).

-NHững lĩnh vực VF1 và VF4 ưu tiên giải ngân trong thời gian vừa qua: ngành tài chính ngân hàng, bất động sản, thực phẩm nước giải khát và ngành vật liệu khai khoáng.

 

Đinh Hòa Bình - Môi giới chứng khoán

Tôi được biết VFM đang có kế hoạch huy động vốn để lập một quỹ mới theo mô hình phân tích định lượng (Quant) vào đầu năm 2010. Ông có thể chia sẻ một vài thông tin vế kế hoạch lập quỹ này (tên quỹ là gì, quy mô bao nhiêu, mục tiêu của quỹ, dự kiến thời gian đóng quỹ...)? VFM có đủ tự tin huy động đủ vốn để lập quỹ trong bối cảnh thị trường khó khăn như hiện nay?

 Ông Trần Anh Tuấn: Vào đầu năm 2010 chúng tôi dự kiến sẽ huy động quỹ mới mang tên Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (VFA) sử dụng mô hình phân tích định lượng Quant với quy mô dự kiến là 300 tỷ đồng, thời gian hoạt động 3 năm. Hiện tại chúng tôi đang chờ chấp thuận của Ủy ban chứng khoán. Đây là một trong những sản phẩm Quy mới trong dòng sản phẩm Quỹ năng động mà chúng tôi sẽ giới thiệu ra thị trường sắp tới, nhằm đón đầu cơ hội hồi phục của thị trường chứng khoán giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế. Sản phẩm Quỹ này tương đối mới trên thị trường Việt Nam và chúng tôi hoàn toàn tự tin sẽ là người tiên phong đưa sản phẩm này ra thị trường vào đầu năm 2010.

 

Nguyên Linh Giang - 194 Phường 8 phường 8 quận Phú Nhuận

Xin ông Trường cho biết, kế hoạch lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt?
Liệu có lợi nhuận đột biến trong năm 2010 hay không?

 Ông Trần Quang Trường: - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế HĐQT dự kiến trình Đại hội ngày 9/1/2010 là từ 70 đến 120 tỷ.
- Mức cổ tức năm nay 2009 là 24%. Dự kiến trình đại hội mức cổ tức cho 2010 là từ 25%.
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt là một nội dung sẽ trình trong Đại hội sắp tới.
- Với mức kế hoạch lợi nhuận đưa ra như trên, EPS của công ty đạt từ 5.800 đến 10.000. Khả năng thực hiện được mức lợi nhuận là 120 tỷ rất cao. So với năm 2009, thì chỉ tiêu lợi nhuận như trên được xem là đột biến

 

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 10

Nguyen Trung Hieu - 72 Nguyen Hue Q1 TPHCM
Tôi xin hỏi lãnh đạo Công ty Tanimex:
- Kế hoạch lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2010 là từ 70-120 tỷ đồng. Vậy khả năng cao nhất mà Công ty có thể đạt được là bao nhiêu> Cổ tức là bao nhiêu?
- Trong tương lai, Công ty đã có kế hoạch gì để trở thành một trong những công ty đầu ngành tại TP. HCM nói riêng và cả nước nói chung (Công ty đã có một thâm niên hoạt động khá lâu).

 Ông Trần Quang Trường: - Hoạt động thường xuyên và ổn định của công ty đảm bảo lợi nhuận sau thuế từ 60 tỷ đến 70 tỷ một năm. Tương đương EPS trên 5.000. Riêng hoạt động bất động sản phụ thuộc vào tình hình kinh doanh mỗi năm. Tính riêng năm 2010, công ty dự kiến mảng BĐS sẽ bổ sung lợi nhuận khoảng 50 tới 55 tỷ.
- Kế hoạch 2010, khả năng sẽ đạt được khỏang 120 tỷ. Trên cơ sở đó, HĐQT dự kiến kế hoạch trình Đại Hội ngày 9/1/2010, Lợi nhuận sau thuế đạt được từ 70 đến 120 tỷ.
- Mức cổ tức năm nay 2009 là 24%, kế hoạch 2010, dự kiến trình Đại Hội 25%.
- Hoạt động của công ty dựa trên 3 lĩnh vực chính là: Hạ tầng KCN, Dịch vụ cho thuê kho xưởng và Bất động sản. Công ty có kế hoạch trở thành công ty hàng đầu của Thành phố về lĩnh vực cho thuê nhà xưởng và nằm trong nhóm những công ty hàng đầu về lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

 

Bùi Thanh Lam - Tầng 1, FPT Building, Hà Nội

Xin các Ông cho biết triển vọng thị trường M&A của Việt Nam trong năm 2010 và các năm tiếp theo?

 Ông Madhur Maini: Thị trường M&A của Việt Nam đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược của Ma San và là một trong những động lực phát triển quan trọng nhất đối với Ma San trong tương lai.
Tôi tin rằng năm 2010 sẽ là một năm quan trọng trong hoạt động M&A của Việt Nam bởi vì tính thanh khoản của nguồn vốn đầu tư tăng trưởng bị siết chặt. Và qui mô của công ty sẽ trở nên ngày càng quan trọng hơn.

 Ông Fiacra Macana: Thị trường M&A giờ mới chỉ bắt đầu ở Việt Nam.

Tại thời điểm này, các công ty cần phải sáp nhập ở một số ngành như Ngân hàng, Chứng khoán, Dược, Bất động sản.

Hoạt động M&A sẽ gia tăng trong những năm tới

 Ông Ngô Phương Chí: Hoạt động M&A là một hoạt động tương đối mới tại thị trường Việt Nam. Tôi tin trong thời gian tới, hoạt động này sẽ có sự phát triển mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là do M&A là hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp tham gia M&A, chẳng hạn như giảm thiểu chi phí sản xuất, tận dụng sức mạnh thương hiệu, thị phần lẫn nhau, tăng sức cạnh tranh... Ngoài ra, một trong những động cơ để hoạt động M&A phát triển là nhu cầu tái cấu trúc doanh nghiệp theo chuẩn mực mới về quản trị ngày càng tăng.M&A là một trong những công cụ giúp các doanh nghiệp cơ cấu lại. BVSC hiện cũng đang đẩy mạnh hoạt động này.

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 11
  Ông Madhur Maini
(phải) - Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Masan (MSN)
 

Thu - TPHCM

Các nhà đầu tư có nên chốt lại trong thời điểm hiện tại hay không? Vì sao các ngân hàng còn hạn mức cho vay nhưng ít đổ vốn vào chứng khoán? Nhận định của ông về thị trường chứng khoán trong tháng cuối năm 2010?

 Ông Fiacra Macana: Quá muộn để làm điều đó. Các Ngân hàng chỉ cho vay khi họ chắc chắn nhận được lãi nhưng thị trường chứng khoán trong thời điểm này đang rủi ro nên họ không đổ vốn vào nữa.
Thị trường chứng khoán theo tôi sẽ tăng khoảng 50% vào cuối năm 2010.

 Ông Ngô Phương Chí: Hiện tại, thị trường đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh. So với mức đỉnh trong năm 2009, hiện thị trường đã giảm 30%. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, thị trường đã giảm điểm đến tương đối sát mức đáy. Như vậy, nếu là một nhà đầu tư trung và dài hạn, tôi nghĩ đây là thời điểm khá thuận lợi để cân nhắc nắm giữ cổ phiếu có chất lượng cho danh mục đầu tư dài hạn.

Hiện nay, các ngân hàng vẫn còn hạn mức cho vay chứng khoán, tuy nhiên mức tăng trưởng tín dụng cho cả năm 2009 hiện đã ở mức cao (khoảng 35%). Các ngân hàng hiện đang hạn chế hoạt động cho vay nói chung để kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo định hướng chỉ đạo của NHNN nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường tài chính. Chính vì vậy, hoạt động cho vay chứng khoán hiện nay cũng ít nhiều bị hạn chế.

 

Hồ Sĩ Nhu - 5B-Đường số 12-KP2- phường An Lạc A - quận Bình Tân - TP.HCM

Trong Quý IV/2009: Các chuyên gia kinh tế dự báo TTCK sẽ thiết lập đáy mới (sự phát triển của TTCK sẽ theo hình chữ W, có 2 đáy) do lo ngại doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn khi "các gói hỗ trợ lãi suất" chấm dứt, chi phí nguyên vật liệu tăng, lạm phát tăng cao.
Những thuận lợi và khó khăn của kinh tế vĩ mô sẽ ảnh hưởng như thế nào đến TTCK năm 2010? Dự báo TTCK sẽ đạt bao nhiêu điểm, lời khuyên nào dành cho NĐT?
Xin chân thành cảm ơn!

 Ông Nguyễn Phúc Long: - Sự sụt giảm vừa qua của thị trường đã cho thấy tác động nhất thời của các chính sách thắt chặt tiền tệ đến luồng tiền thị trường trong ngắn hạn và sức ép giải chấp cũng như tâm lý bi quan của các nhà đầu tư đối với khả năng tăng trưởng của thị trường chứ không hoàn toàn phản ánh tình hình vĩ mô của Việt Nam hiện tại. Vì vậy, thị trường rất có thể sẽ đi theo mô hình W sau khi chu kỳ suy giảm vừa qua kết thúc, tuy nhiên chúng tôi cho rằng khả năng đáy trước đó của VNIndex ở mốc 235,5 điểm là không thể bị phá vỡ do các chỉ tiêu tăng trưởng của nền kinh tế vẫn đang cho thấy sự phục hồi khá tốt so với thời điểm đáy của khủng hoảng vào tháng 3.
- Khả năng gia tăng của chỉ số giá sau khi kết thúc gói hỗ trợ thứ nhất chấm dứt là điều hoàn toàn có thể xảy ra, tuy nhiên chúng tôi cho rằng, động thái tăng LSCB lần này của NHNN sẽ hạn chế bớt được sự gia tăng quá nhanh của chỉ tiêu lạm phát. Đồng thời, việc áp dụng gói hỗ trợ lãi suất 2% cho các khoản vay trung và dài hạn đối với các nhóm ngành có liên quan đến xuất khẩu, sẽ giúp cho quá trình hồi phục của nền kinh tế diễn ra nhanh và vững chắc hơn trong năm tới.
Theo những dự đoán về mức tăng trưởng GDP trong khoảng từ 6%-6,5%. Theo dự báo của Goldman Sachs GDP Việt Nam năm 2010 có thể tăng trưởng ở mức 8,2%. Như vậy, chúng tôi cho rằng chỉ số VNIndex có thể tăng chậm nhưng ổn định hơn trong năm 2010 sau khi đã tạo đáy lần này, có thể sẽ đạt mức điểm trong khoảng từ 600 đến 650 điểm trong năm 2010. Với nhận định này, chúng tôi cho rằng trong thời điểm này, các nhà đầu tư nên xác định mục tiêu lợi nhuận trong dài hạn và nên giải ngân vào các Công ty có chỉ số cơ bản tốt thuộc các nhóm ngành được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ việc tăng LSCB và hỗ trợ lãi suất như: Chế biến và xuất khẩu hàng thủy sản, hàng nông lâm nghiệp, ngân hàng… và một số cổ phiếu thuộc các nhóm ngành có khả năng đạt lợi nhuận cao, nhưng hiện đang có mức giá rất hợp lý như: Bất động sản, chứng khoán...

 

Ông Nguyễn Sơn Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCKNN
Ông Nguyễn Sơn
Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCKNN
Ông Nguyễn Sơn: Theo quan điểm của tôi, tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam và hoạt động của khu vực doanh nghiệp trong quý IV tương đối khả quan, ngoại trừ việc điều chỉnh chính sách tiền tệ từ phía NHTW đầu quý IV có tác động nhất định đến tâm lý NĐT và khu vực doanh nghiệp. Do vậy, xét về nội tại của thị trường, việc thị trường suy giảm sâu, theo tôi là khó xảy ra. Nếu có, vị thế của thị trường có thể điều chỉnh thêm trong một số phiên nhất định.

Sang năm 2010, theo dự báo của các tổ chức quốc tế, nền kinh tế thế giới sẽ có cải thiện đáng kể, điều đó tác động tốt đến kinh tế Việt Nam. Cá nhân tôi không quá lạc quan như một số tổ chức dự báo mức tăng trưởng GDP của Việt Nam là 8,5%, nhưng mức tăng trưởng 6-6,5% là điều có thể đạt được. Năm 2010, gói hỗ trợ lãi suất kích cầu thứ nhất hết hiệu lực, điều này cho phép hoạt động của khu vực ngân hàng cũng như doanh nghiệp trở về yếu tố thị trường nhằm tránh tác động méo mó do can thiệp của nhà nước. Gói hỗ trợ lãi suất thứ hai với mức lãi suất cấp bù 2% đối với các khoản vay trung và dài hạn sẽ có tác động đối với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn khi gói hỗ trợ lãi suất khoản vay ngắn hạn hết hiệu lực. Việc dự báo mức tăng trưởng của chỉ số giá cổ phiếu trong năm 2010 là bao nhiêu là rất khó, nhưng theo tôi, ngưỡng chỉ số VN-Index trong khoảng 600-700 điểm là có thể đạt được. Tuy nhiên, NĐT cũng cần cẩn trọng với các yếu tố bất ổn của thị trường như: dịch bệnh, thiên tai hoặc các sự kiện hậu khủng hoảng như: DubaiWorld có thể xảy ra bất cứ lúc nào và điều này nằm ngoài khả năng tiên lượng của cơ quan điều hành thị trường cũng như NĐT.

 Ông Phan Quốc Huỳnh: Chúng tôi đang chuẩn bị cho công tác quyết toán cuối năm 2009, 2 tháng cuối năm thị trường chứng khoán có sự sụt giảm quá mạnh đã ảnh hưởng lớn đến kết quả của nhiều công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán công thương dự kiến sẽ hoàn thành được chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

 

Nguyễn Công Hoàng - hải dương

Xin hỏi ông Chí, trong năm 2010, Công ty có kế hoạch mở rộng nhân sự không? Tôi rất muốn được làm việc tại Công ty, vậy tôi phải làm gì?
 Ông Ngô Phương Chí: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến kế hoạch năm 2010 của công ty. Chắc chắn trong năm 2010, chúng tôi vẫn tiếp tục tuyển dụng. Phát triển nhân sự luôn là một trong những trọng tâm trong hoạt động của BVSC. Các đợt tuyển dụng đều có thông báo chi tiết về công việc cũng như các tiêu chuẩn cho vị trí tuyển dụng. Do đó, nếu bạn quan tâm, bạn có thể thường xuyên theo dõi thông tin trên trang web của công ty. Nhưng trên hết chúng tôi đánh giá cao tâm huyết của bạn. Xin cảm ơn bạn rất nhiêu!

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 13
 

Thế Đông - Quận Tân Bình

Tổng quỹ đất chưa khai thác Tanimex hiện có là bao nhiêu. bao nhiêu là đất cho địa ốc và bao nhiêu cho KCN? TIX sẽ ưu tiên đầu tư dự án nào trước vào thời điểm này, các dự án kho bãi, nhà xưởng KCN hay chung cư và các khu dịch vụ khách sạn, khu thương mại, trường học...?

 Ông Trần Quang Trường: - TIX đã sử dụng 15 ha đất đầu tư nhà xưởng cho thuê. (khách hàng đã thuê 100% diện tích)
- TIX đang triển khai thêm 4 ha đất công nghiệp đầu tư nhà xưởng cho thuê (đã được khách hàng đăng ký thuê hết).
- Hiện còn 11 ha đất công nghiệp sạch đã hòan tất hạ tầng dự kiến sẽ triển khai trong thời gian tới.
- Tổng cộng quỹ đất công nghiệp của TIX khỏang 30 ha.
- TIX còn đang sở hữu quỹ đất sạch để đầu tư xây dựng chung cư gồm 5 dự án với tổng diện tích đất khỏang 10 ha. Nếu triển khai hết sẽ có gần 4000 căn hộ.
- Đối với nhà xưởng cho thuê, căn cứ theo nhu cầu khách hàng mới triển khai tiếp để phát huy được hiệu quả cao nhất.
- Đối với đầu tư BĐS, dự kiến mỗi năm chỉ triển khai từ 500 đến 700 căn nhằm chờ đợi thị trường BĐS nóng lên, sẽ thu thêm nhiều lợi nhuận.
- Đối với những dự án văn phòng, khách sạn, TTTM, trường học, TIX chỉ đầu tư xây dựng cơ bản rồi cho thuê. Ngay khi có khách hàng thì sẽ cho triển khai.

 

Phan Đình Hiếu - Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Xin chào ông Phan Quốc Huỳnh.
Theo quan điểm cá nhân ông, thị trường liệu đã đến mức đáy chưa? Ông có nhận định gì về thị trường trong ngắn hạn và dài hạn. Theo ông, trong thời điểm này, nhà đầu tư nên tập trung vào nhóm cổ phiếu thuộc ngành nào?

 Ông Phan Quốc Huỳnh: Xin chào anh Hiếu!
Tôi cho rằng, thật khó để xác định đâu là mức đáy của thị trường. Tuy nhiên, với những diễn biến của nền kinh tế trong thời gian gần đây thì nhiều khả năng thị trường sẽ thiết lập đáy trong khoảng thời gian trước tết nguyên đán. Theo chúng tôi, thị trường vẫn gặp nhiều khó khăn trong ngắn hạn do dòng tiền không đổ vào thị trường chứng khoán bởi những căng thẳng về thanh khoản của các NHTM và lo ngại về khả năng lạm phát cao cho năm 2010. Tuy nhiên, về dài hạn tôi khá lạc quan về khả năng tăng trưởng của thị trường.

Việc lựa chọn nhóm ngành đầu tư còn phụ thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Nếu bạn chấp nhận rủi ro cao, tôi khuyên bạn nên quan tâm đến những cổ phiểu của nhóm ngành ngân hàng tài chính và bất động sản. Nếu bạn muốn tìm đến một khoản đầu tư an toàn thì nên chọn một số cổ phiếu thuộc ngành chế biến mủ cao su và nhựa xây dựng.

 

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 14

Ông Phan Quốc Huỳnh(ngoài cùng bên trái)
Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương (CTS)

Ngô Tuấn Anh - Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Xin được hỏi ông Huỳnh, việc các công ty chứng khoán sử dụng nhiều đòn bẩy tài chính trong thời gian vừa qua ảnh hưởng như thế nào đến thị trường gần đây?

 Ông Phan Quốc Huỳnh

- Trước hết cần khẳng định luật hiện hành không cho phép các công ty chứng khoán cho nhà đầu tư vay tiền mua chứng khoán, do đó hiện này nhiều công ty đang lách bằng các dạng hợp đồng hợp tác đầu tư /hỗ trợ mua…do vậy rủi ro về pháp lý ở đây là rất lớn nếu các Công ty chứng khoán không có biện pháp quản lý rủi ro tốt bằng các quy định chặt chẽ.
- Đòn bẩy tài chính là một hoạt động mà các tổ chức tài chính (ngân hàng hoặc các công ty chứng khoán) sử dụng vốn của mình tài trợ cho hoạt động đầu tư của khách hàng nhằm giúp khách hàng gia tăng năng lực tài chính trong đầu tư .
- Sử dụng đòn bẩy tài chính làm gia tăng tính thanh khoản của thị trường, khối lượng khớp lệnh trên sàn HO đã có phiên kỷ lục lệnh khớp lên tới trên 133 triệu cổ phiếu. Biến động của thị trường cũng nhanh hơn và mạnh hơn khi các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính do dòng tiền khá ‘nóng’, ra nhanh và vào nhanh.
- Tuy nhiên, sử dụng đòn bẩy tài chính cũng mang tính hai mặt, nó yêu cầu khách hàng, công ty tài chính,… phải có khả năng quản lý rủi ro tốt nếu không rất dễ gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư và chính tổ chức đó. Để kiểm soát rủi ro, chúng tôi cho rằng nên có một tỷ lệ ký quỹ thích hợp khi sử dụng đòn bẩy tài chính.

 

Trần Hoài Linh - Lam Sơn, Thanh Hóa

Hiện nay, quyết định đóng cửa đại lệnh đối với các Công ty chứng khoán vẫn chưa đi đến hồi kết. Quan điểm của các ông về vấn đề này?

 Ông Phan Quốc Huỳnh: - Quan điểm của chúng tôi cho rằng, với trình độ khả năng sử dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế hiện nay đặc biệt là ở các tỉnh, địa bàn xa thì, vai trò của hệ thống đại lý nhận lệnh vẫn rất cần thiết.
- Chúng tôi ủng hộ quan điểm UBCK rà soát hoạt động đại lý nhận lệnh nhằm cải tổ nâng cấp hệ thống đại lý nhận lệnh, yêu cầu các đại lý nhận lệnh cần phải tuân thủ các chặt chẽ tiêu chí đại lý nhận lệnh như: trang thiết bị, trình độ của nhân viên nhập lệnh, thực hiện tốt các quy trình quản lý giao dịch, quản lý tách bạch tiền của nhà đầu tư qua hệ thống ngân hàng…
- Công ty chứng khoán Công Thương ngay từ đầu đã đặt ra tiêu chí chuẩn, đồng bộ đối với các đại lý nhận lệnh, nhằm thỏa mãn yêu cầu của nhà đầu tư. Đồng thời, chúng tôi kết hợp với các chi nhánh ngân hàng quản lý tách bạch tài khoản tiền và chứng khoán nhằm hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.

 

Ông Ngô Phương Chí

Ông Ngô Phương Chí

Ông Ngô Phương Chí: Việc đóng cửa các đại lý nhận lệnh theo quy định của Ủy ban chứng khoán đã gây ra một số khó khăn nhất định cho các công ty chứng khoán, trong đó có BVSC đã triển khai một số đại lý nhận lệnh. Hiện công ty chứng khoán Bảo Việt đang sắp xếp lại hoạt động của các đại lý để thực hiện quy định này. Tuy nhiên, tôi được biết đối với 1 số công ty chứng khoán có mạng lưới và số lượng đại lý lớn sẽ thật sự gặp khó khăn. Vì vậy, cơ quan quản lý Nhà nước cần có giải pháp tình thế để có thể hỗ trợ các công ty thực hiện quyết định này.

 

Đoàn Ngọc Dung - Đà Nẵng

Xin được hỏi ông Bình. Ngoài dự án 102 Trường Chinh, MCG còn có những dự án nào? Tiềm năng của các dự án?

 Ông Nguyễn Ngọc Bình: Ngoài dự án 102 Truờng Chính, MCG còn đầu tư một số dự án, cụ thể như:
Dự án đầu tư Công trình Thủy điện Suối Choang – Nghệ An với Công suất thiết kế 7 MW (Gồm 2 bậc), Dự án này có thời gian vận hành và phát điện thương mại vào cuối năm 2011, tổng mức đầu tư cho công trình 163 tỷ đồng.
Dự án đầu tư xây dựng Công trình thủy điện Nậm Hóa với Công suất thiết kế 26 MW. Thời gian vận hành và phát điện thương mại vào cuối năm 2011, dự án có Tổng mức đầu tư 549 tỷ đồng
Dự án đầu tư nhà máy Cơ khí Văn Lâm – Hưng Yên đã và đang đi vào hoạt động. Trong năm 2009, Công ty đã ký được 02 Hợp đồng cơ khí Thủy công lớn với tổng giá trị hơn 150 tỷ đồng
Dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Lương Sơn – Hòa Bình với Tổng mức đầu tư 55 tỷ đồng. Dự án này sẽ đưa vào khai thác từ Quý 2/2010;
Dự án Thủy điện Văn Chấn, Yên Bái với Công suất thiết kế 57 MW. Dự kiến phát điện vào năm 2011, dự án có tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng;
Dự án Xây dựng Hồ Chứa nước Thầu Dầu cung cấp toàn bộ nước sinh hoạt và sản xuất cho các nhà máy; dân cư tại các xã của Huyện Kỳ Anh và Khu Công nghiệp Vũng Áng – Tỉnh Hà Tĩnh.Tổng mức đầu tư cho công trình: 318 tỷ đồng.
Ngoài việc tổ chức tập trung xây dựng và khai thác các dự án có sẵn. Công ty đang tổ chức triển khai tìm kiếm một số các dự án bất động sản tiềm năng...

 

Le Toan - Hai Duong

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/12 giá CP là trên 100.000đ/CP. Nếu là NĐT ông có mua CP Vincom vào thời điểm này?

 

Ông Lê Khắc Hiệp: Là một lãnh đạo DN tôi luôn mong NĐT mua CP của công ty mình và làm tất cả để mang lại những lợi ích tốt nhất cho các cổ đông trong đó có chúng tôi. Việc biến động giá cổ phiếu do tâm lý NĐT và cung cầu trên thị trường. Việc đầu tư hay không do bạn tự quyết định dựa trên các thông tin và dự đoán của mình.

 

Nguyễn Hải Yến - Đống Đa, Hà Nội

Tôi xin hỏi ông Mac Cana một câu thật ngắn: Chắc hẳn ông đã đọc báo cáo của Nomura về ngày 3.12 vừa qua. Ông bình luận gì về báo cáo này? Cám ơn ông!

 Ông Fiacra Macana: Chưa. Tôi hiếm khi đọc báo cáo của các đối thủ trừ khi những báo cáo đó được viết bởi một nhà kinh tế học có uy tín (icon cuời). Sean Darby, người viết báo cáo trên không phải là một nhà kinh tế học. Anh ta là một nhà chiến lược, viết báo cáo dựa trên cảm tính chứ không dựa trên dữ liệu thực tế. Tôi không muốn phí thời gian đọc những báo cáo kiểu đó. Tôi cũng không đồng ý với kết luận của anh ta và tự hỏi không hiểu anh ta đã đến thăm Việt Nam nhiều lần chưa?

 

Nguyễn Thanh Tâm - Nghệ An

Xin chào ông Mac Cana. Vừa qua tôi đọc khá nhiều các nhận định thị trường của các CTCK khác về đáy của VN Index rơi vào quãng thời gian nào trong tháng 12. Theo tôi các nhận định này quá cảm tính khi “bóng ma” lạm phát có thể mới hiện hình bắt đầu từ quý I và những thay đổi về chính sách vĩ mô thời gian tới có thể vẫn tiếp tục tác động mạnh đến thị trường. Ông có thể phác thảo một vài kịch bản của VN Index vào quý I/2010? Xin cám ơn ông!

 Ông Fiacra Macana: Khi tiền tệ ổn định, tính thanh khoản được cải thiện có thể Ngân hàng nhà nước sẽ nới lỏng chính sách thêm chút nữa.Tôi nghĩ điều này sẽ xảy ra vào khoảng Quý 1, không loại trừ một vài động thái của lãi suất. Những vấn đề hiện tại chỉ là ngắn hạn và theo suy nghĩ của tôi, có thể sẽ được giải tỏa sớm. Một khi Ngân hàng nhà nước nới lỏng chính sách thì thị trường sẽ tăng điểm mạnh, điều này xảy ra đúng như lúc tín dụng tăng trưởng mạnh.

 

Trần Thanh Trà - Kim Liên, Hà Nội

Hiện nay giá vàng, dầu, USD và đặc biệt là lãi suất có biểu hiện gần giống giai đoạn đầu 2008. Tôi muốn biết quan điểm của ông Mac Cana về lo ngại của NĐT “lịch sử có thể đang lặp lại”?

 Ông Fiacra Macana: Hàng hóa như dầu, thực phẩm…đang chịu áp lực của lạm phát và tình hình còn tồi tệ hơn do sự xuống giá của tiền tệ. Nhưng tôi nghĩ lịch sử năm 2008 sẽ không lặp lại. Rõ ràng là chúng ta không bị bao phủ bởi bong bóng thị trường và các nhà chức trách lần này đã phản ứng rất nhanh.

 

Phạm Phương Lan - Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Tôi có một chỉ báo thị trường thú vị. Khi nào ngài Fiachra đáng kính của CTCK HSC bắt đầu ngồi vào bàn để viết báo cáo chiến lược thì VN Index bắt đầu đảo chiều đi xuống hay đi lên. Tuy nhiên lần đi xuống của VN Index làm tôi te tua vì chỉ báo này tỏ ra không hiệu nghiệm. Một cách nghiêm túc, đợt giảm điểm bắt đầu từ cuối tháng 10 có bất ngờ với ông không khi một sự điều chỉnh đang biến thành một sự suy thoái? Cám ơn ông Fiachra và mong đọc được nhiều báo cáo chiến lược nữa của ông!

 Ông Fiacra Macana: Đợt giảm điểm đã phát tín hiệu bắt đầu từ cuối mùa hè khi Ngân hàng nhà nước cảnh báo về mức lạm phát. Thực sự tôi ngạc nhiên là thị trường lên quá cao và lờ đi những tín hiệu này trong thời gian quá dài. (icon cười)

 

Nguyễn Thanh Vân - Bình Định

Xin chào ông Mac Cana. Tôi là một NĐT tại sàn HSC và cũng tham dự buổi nói chuyện của ông vào tháng 8/2008. Khi đó ông có giới thiệu một số cổ phiếu đáng quan tâm. Một năm rưỡi đã trôi qua, có những công ty hoạt động tốt lên hay kém đi. Hiện nay đâu là các cổ phiếu ông đang ưa thích? Cám ơn ông!

 Ông Fiacra Macana: Đó là: FPT, KBC, EIB, MSN, Fideco, LIX, PGD, LSS và TRA.

 

Nguyen Thanh Tuan - Vinh-Nghe An

Tại sao hiện nay chứng khoán thế giới đi lên còn chứng khoán Việt Nam lại tuột dốc bất ngờ không thể dự đoán được?

 Ông Fiacra Macana: Do tính thanh khoản của thị trường ở Việt Nam đang giảm trong khi khả năng thanh khoản của thị trường thế giới tăng lên.

Việt Nam gần đây là một trong những nước đầu tiên tăng lãi suất. Các nước khác trên thế giới làm việc này trễ hơn.

 

Trần Lệ Thuý - Hải Phòng

Xin hỏi ông Tuấn (VFM): Quy trình đầu tư của VFM hiện nay là gì? Quỹ có tham gia đầu cơ ngắn hạn trên thị trường hay không? Nếu đầu tư dài hạn thì xác định thời gian đầu tư là bao lâu? Mức kỳ vọng lợi nhuận thu được trên mỗi khoản đầu tư là bao nhiêu %?

 Ông Trần Anh Tuấn: -Quy trình đầu tư của VFM được xây dựng trên sự phân cấp từng phòng ban rõ ràng và tách bạch. Bao gồm: Phòng đầu tư tập chung vào việc quản lý danh mục đầu tư cho các Quỹ và từng Quỹ sẽ có những Trưởng phòng quản lý danh mục. Phòng nghiên cứu tập trung nghiên cứu những yếu tố vĩ mô của nền kinh tế, nghiên cứu những ngành kinh tế triển vọng và phân tích cơ hội đầu tư từ các doanh nghiệp với mục tiêu phục vụ cho việc đầu tư của Phòng đầu tư. Phòng giao dịch tập trung vào các giao dịch mua-bán theo đề xuất mua bán từ Phòng đầu tư. Các quyết định đầu tư được phân cấp và giao thẩm quyền cho Ban Giám đốc quản lý Quỹ, Hội đồng đầu tư và Ban Đại diện Quỹ. Chiến lược đầu tư sẽ do Ban đại diện Quỹ và Hội đồng đầu tư quyết định.

-Nguyên tắc đầu tư của VFM là đầu tư theo giá trị cho nên việc mua bán phụ thuộc vào giá trị định giá với mỗi khoản đầu tư. Chúng tôi hiện đang quản lý 2 Quỹ đại chúng và một quỹ thành viên với mục tiêu đầu tư khác biệt nhau do vậy mức độ lợi nhuận và kỳ vọng cũng khác biệt nhau với từng Quỹ và tùy theo bối cảnh thị trường và nền kinh tế.

-Thời gian đầu tư phụ thuộc vào thời gian hoạt động Quỹ,chiến lược đầu tư của Quỹ và mức độ lợi nhuận kỳ vọng cũng là yếu tố quyết định đến thời gian đầu tư.

 

Nguyên Hằng - nhà đầu tư chứng khoán, Đống Đa, TP Hà Nội

Trong báo cáo tài chính của TIX có ghi khoản đầu tư tài chính khoảng 20 tỷ đồng. Trong đó có đầu tư cổ phiếu hay không hay chủ yếu là góp vốn vào công ty con. Có khoản góp vốn nào đang bị thua lỗ không. Cảm ơn ông Trường đã tham gia buổi giao lưu để những nhà đầu tư ở xa như chúng tôi có cơ hội được hỏi thông tin về Tanimex.

 Ông Trần Quang Trường: - TIX không có đầu tư cổ phiếu, trái phiếu.
- TIX sở hữu 100% 4 công ty TNHH một thành viên, với tổng số vốn là 18 tỷ.
- Hiện 3 công ty đều đang hoạt động hiệu quả cao. Riêng công ty TANIMA (chuyên sản xuất vật liệu xây dựng), mới thành lập năm 2008, năm 2009 còn lỗ. Kế hoạch năm 2010 là hòa vốn để tạo đà phát triển cho những năm sau.

 

Nguyễn Thanh Hà - Thường Tín, Hà Tây, Hà Nội

Xin được hỏi ông Bình. Hiện nay, MCG có nắm cổ phần của LongGiangLand không? Nếu có là bao nhiêu%?

 Ông Nguyễn Ngọc Bình: Từ trước tới nay, MCG không nắm giữ cổ phần của Long Giang Land (LGL). Tuy nhiên, LGL là một cổ đông và là một đối tác chiến lược của MCG. MCG và LGL đã và đang hợp tác thực hiện một số dự án quan trọng như dự án 102 Trường Chinh và một số dự án khác.

 

Ngô Hảo - Phú Nhuận, Tp. HCM

Kinh Đô chú trọng phát triển dòng sản phẩm cáo cấp hướng đến phục vụ khách hàng có thu nhập từ trung bình trở lên. Vì vậy phần lớn nguyên liệu đầu vào thường được nhập khẩu để đảm bảo chất lượng. Xin ông Hào cho biết, năm 2009 Kinh Đô đã phải tốn bao nhiêu USD để nhập khẩu nguyên liệu? Việc tỷ giá USD/VND tăng ảnh hưởng ra sao tới hiệu quả kinh doanh của công ty trong năm 2010?

 Ông Lê Phụng Hào: Đúng! Chiến lược của Kinh Đô hiện nay là hướng đến chú trọng phát triển thêm các dòng sản phẩm cao cấp bên cạnh các dòng sản phẩm hiện tại của Công ty. Điều này cũng phù hợp với xu hướng tiêu dùng của người dân. Mặt khác, đặc điểm của dòng sản phẩm này sẽ mang lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn.

Hiện đối với nguyên liệu sản xuất thì trong nước chiếm 70% và bên cạnh đó Kinh Đô có nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu, khoản này có thể cân đối được nguồn ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu. Vi vậy, việc tỷ giá USD/VND biến động không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả kinh doanh của công ty.

 

Đinh Thế Anh - Hà Nội

Chào ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Nghiên cứu, CTCP Quản lý quỹ Việt Nam (VFM). Ông có thể cho biết Công ty có ý định mở thêm nhiều quỹ đầu tư vào TTCK VN nữa không? Quy mô các quỹ này như thế nào?

 Ông Trần Anh Tuấn: Phương châm hoạt động của VFM là cung cấp cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong ngoài nước các sản phẩm và dịch vụ Quỹ đa dạng, đổi mới.Hiện nay, chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị giới thiệu các sản phẩm Quỹ mới như: Mô hình Quỹ mở, Quỹ hỗ trợ nhân sự, Quỹ đầu tư địa ốc, Quỹ trái phiếu... với nhiều quy mô khác nhau góp phần làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng hoạt động sôi động hơn.

 

Thanh Hằng - Trần Phú, Hải Phòng

Thời gian vừa qua tôi thấy NĐTNN mua vào nhiều CP FPT, xin hỏi tỷ lệ NĐTNN nắm giữ CP FPT hiện ra sao, trong đó có những tổ chức hay tên tuổi nào lớn?

 Ông Phan Đức Trung
theo danh sách công bố chính thức của UBCK thì tỷ lệ nắm giữ của NĐTNN đối với cổ phiếu FPT khoảng40%, tiêu biểu là TPG, Red River và Deustchbank.

 

Phan Thanh Nhàn - Hàng Lược, Hà Nội

Xin chào ông Mac Cana, cám ơn ông đã tham gia buổi giao lưu. Tôi thấy bộ phận phân tích của HSC do ông điều hành đã cung cấp khá nhiều báo cáo phân tích về chất lượng về các công ty niêm yết. Tuy nhiên tại sao công ty không phân tích chính cổ phiếu HCM, mình biết rõ mình mà!

 Ông Fiacra Macana: Một quan điểm thú vị. Có thể trong tương lai chúng tôi sẽ viết về chính chúng tôi! (cười)

 

tran minh chau - taiwan

Cho em hỏi tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay? Sao tháng 12 này, chứng khoán tuột dốc không phanh như thế, trong khi thị trường chứng khoán thế giới tăng ầm ầm.

 Ông Nguyễn Phúc Long

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 17

Ông Nguyễn Phúc Long
Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS)
- Theo chúng tôi có 2 nguyên nhân chính dẫn tới sự sụt giảm khá mạnh của TTCK Việt Nam trong thời gian vừa qua. Nguyên nhân thứ nhất là trong khi quy mô và sức cung tiền của thị trường chứng khoán Việt Nam còn hạn chế và xu hướng phát hành tăng vốn tràn lan của một số doanh nghiệp trong thời điểm cuối năm làm cho lượng cung hàng trên thị trường tăng mạnh, trong khi tình trạng sử dụng đòn bẩy ngắn hạn của các nhà đầu tư trong thời điểm thị trường tăng nóng, và áp lực bán ra trong tháng 12 nhằm thu hồi khoản vốn vay này đã gây ảnh hưởng lớn cho với các nhà đầu tư. Điều này tác động tiêu cực đến thị trường. Nguyên nhân thứ hai là do chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN thông qua việc nâng LSCB lên mức 8% đã khiến cho tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan về khả năng tăng trưởng của luồng tiền và sự đi lên của thị trường.
Có khả năng còn nguyên nhân có thể một phần dòng tiền dễ dãi, giá rẻ từ gói kích cầu đã vào các kênh phi SX như BĐS, chứng khoán khiến bong bóng các tài sản này tăng lên song đến nay không ai có thể kiểm soát và chưa có con số chắc chắn là bao nhiêu. Thực tế các chuyên gia đều đánh giá TTCK đã tăng với tốc độ cao hơn mức tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, cũng chưa thể nói TTCK đã tuột dốc không phanh, mà nhiều khả năng TTCK Việt Nam chỉ suy giảm trong ngắn hạn và sẽ dừng ở mức 400-450 điểm.

 Ông Phan Quốc Huỳnh: Chúng tôi cho rằng có nhiều nguyên nhân:
- Nguyên nhân xuất phát từ hdsxkd của doanh nghiệp niêm yết: quý IV của các doanh nghiệp sẽ khó có được kết quả khả quan như quý III, do một loạt các nhân tố hỗ trợ đã hết như: dự trữ nguyên vật liệu giá rẻ đã hết, hoàn nhập dự phòng tài chính giảm do ttck sụt giảm, yếu tố hỗ trợ lãi suất từ kích cầu I giảm.
- Nguyên nhân từ sự lo ngại thanh khoản của hệ thống ngân hàng, vấn đề quyết định dừng cho vay của các ngân hàng, gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp.
- Nhà đầu tư lo ngại các vấn đề về tỷ giá, nâng lãi suất cơ bản, CPI trong thời gian tới.
Theo quan điểm của chúng tôi, mặc dù các vấn đề nêu trên trong ngắn hạn có tác động đến thị trường tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá đã và đang thoát khỏi suy thoái. Tốc độ tăng trưởng GDP năm sau cao hơn năm trước. Dự kiến GDP VN 2010: 6,5 % cao hơn mức 5,2% của năm 2009 hiện nay. Do đó, các nhà đầu tư có thể yên tâm đầu tư trung và dài hạn vào thị trường chứng khoán.

 Ông Ngô Phương Chí: Có thể khẳng định rằng TTCK trong ngước và thế giới có sự hẹ nhất định, nhưng không phải lúc nào cũng là tỷ lệ thuận. Thị trường CK thế giới phản ánh bức tranh chung của nền kinh tế thế giới, còn TTCK Việt Nam thể hiện tính đặc thù của nền kinh tế Việt Nam. Tất nhiên, Việt Nam không thể nằm ngoài xu thế chung của nền kinh tế thế giới, nhưng trong ngắn hạn, có những thời điểm sẽ có những khác biệt nhất định.

Thời điểm cuối năm, thường là những vẫn đề đặc thù, riêng có của nền kinh tế sẽ được bộc lộ ra rõ nét hơn. Chính vì vậy, theo tôi, TTCK Việt Nam đã có sự chuyển động khác biệt với TTCK thế giới. Có lẽ việc khác biệt này có tính chất cục bộ và ngắn hạn.

 

Thế Nam - Hà Nội

Xin hỏi Công ty MSN. Việc House Foods ký cam kết mua 9 triệu cổ phiếu MSN với giá 40.000 đồng/CP có phải nằm trong kế hoạch phát hành 12 triệu cổ phiếu mà Công ty đang lấy ý kiến cổ đông (theo dự kiến thì hôm nay sẽ tổng hợp các ý kiến)? Xin hỏi thêm: Cơ sở nào để Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận năm nay và năm 2010 cao như vậy (năm nay 584,4 tỷ, năm 2010 hơn 1.100 tỷ)?

 Ông Madhur Maini: Chúng tôi xin ý kiến cổ đông phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu, trong đó phát hành 9 triệu cổ phiếu cho House Foods.
Đến tháng 8 năm 2009 Masan Group mới hoàn thành việc tái cấu trúc, do đó thu nhập năm 2009 sẽ không phản ánh được hiệu quả hoạt động của cả năm. Thực hiện hạch toán "Proforma", chúng tôi ước tính lợi nhuận năm 2009 là từ 700 - 900 tỉ với giả định là việc tái cấu trúc hoàn thành vào tháng 1 năm 2009. Do đó lợi nhuận năm 2010 mới có thể so sánh với năm 2009.
Chúng tôi ước đoán tốc độ tăng trưởng trong năm 2010 khoảng 40 - 50% so với năm 2009 tính trên "Proforma".

 

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 18

Tổng biên tập Báo Đầu tư trả lời phỏng vấn Truyền hình VTV1

Hoàng Minh - Hoàng Mai, Hà Nội

FPT là tập đoàn lớn, yếu tố con người từng đóng vai trò quan trọng với thành công của tập đoàn Xin hỏi chế độ lương thưởng của lãnh đạo FPT, chương trình ESOP được thực hiện tại tập đoàn ra sao?

 Ông Phan Đức Trung: Mức lương và thưởng của lãnh đạo FPT nằm trong ngân sách dự trù chi phí hằng năm của FPT. FPT gắn chặt mức lương và thưởng với lợi nhuận làm ra. Mặc dù cách làm này có thể quá nhiều áp lực cho người lao động. Nhưng tôi tin rằng bộ máy hiệu quả nào cũng phải làm như vậy. Để đảm bảo không xung đột lợi ích này, chúng tôi duy trì tốc độ tăng thu nhập thấp hơn tốc độ tăng lợi nhuận. Chương trình ESOP của tập đoàn trước đây được thiết kế khá đơn giản. Hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu lại để chương trình có tính thực tế cao hơn.

 

Đặng Vỹ - TP HCM

Phát triển tới đỉnh cao nhiều DN VN gặp khó khăn trong định hướng phát triển thời gian tới. Tôi có cảm giác đây là câu chuyện khó khăn của FPT hiện nay. Vấn đề này được Công ty giải quyết ra sao?
 Ông Phan Đức Trung

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 19

Ông Phan Đức Trung
Phó tổng giám đốc CTCP FPT
Doanh nghiệp nào cũng gặp các vấn đề thường xuyên. FPT đã là doanh nghiệp lớn. Vấn đề khó khăn ở đây không đơn thuần chỉ là một việc hay nhiều việc mà là cần một chiến lược khả thi để tăng trưởng lợi nhuận bền vững, giữ vững thị trường đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Khó khăn này là thách thức của FPT cũng như mọi doanh nghiệp đứng đầu một ngành nghề phải chấp nhận. Trong nhiều năm qua, FPT đã chấp nhận thách thức đó và coi đó là một động lực giúp FPT phát triển.
 

Ngọc Tân - Từ Liêm, Hà Nội

Tôi được biết, VICS dự kiến lợi nhuận quý IV/2009 đạt khoảng 11 - 12 tỷ đồng, luỹ kế lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 21 - 22 tỷ đồng, bằng 260% - 270 % kế hoạch lợi nhuận cả năm. Đề nghị VICS cho biết đến thời điểm này, VICS có đảm bảo hoàn thành kế hoạch trên?

 Ông Nguyễn Phúc Long: Theo nh­ư thông tin VICS đã công bố, lợi nhuận lũy kế 11 tháng của VICS đạt 19,2 tỷ đồng tương đương 238% kế hoạch năm 2009 và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh vừa được ĐHĐCĐ thông qua đầu tháng 12/2009. Mặc dù thị trường chứng khoán tháng 12 suy giảm mạnh, nhưng do VICS từ trước đến nay luôn định hướng tự doanh thận trọng và tập trung phát triển toàn diện các mảng dịch vụ, nên tỷ trọng doanh thu của VICS khá đều và chủ yếu mang đến từ các hoạt động dịch vụ như: Môi giới, Tư vấn, Dịch vụ tài chính mà không phụ thuộc vào hoạt động tự doanh. Do vậy hiện nay mức tự doanh niêm yết của VICS chỉ dưới 10% vốn điều lệ, chủ yếu giải ngân vào thị trường trong thời điểm dò đáy hiện nay nên sẽ không bị ảnh hưởng rủi ro lỗ tự doanh hoặc lỗ trích lập dự phòng giảm giá trong thời điểm cuối năm nay. Do vậy, mặc dù thị trường chứng khoán diễn biến xấu trong tháng 12 này, thì VICS chắc chắn vẫn sẽ đạt mục tiêu lợi nhuận dự kiến 21-22 tỷ đồng như đã đề ra, đạt hơn 250% kế hoạch lợi nhuận 2009 và vượt kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh.

 

Trần Danh Quốc Biên - Phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An

Được biết, MCG có kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. Ông Bình có thể cho biết đối tác chiến lược mà MCG đang hướng tới? Theo ông, việc phát hành cổ phiếu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá cổ phiếu MCG trên thị trường?

 Ông Nguyễn Ngọc Bình: Mục tiêu của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược này là để bổ sung vốn cho các hoạt động của Công ty.
Về đối tác chiến lựoc, Công ty hướng tới các cổ đông có sự hỗ trợ MCG về mặt công nghệ, tài chính, quản trị. Ngoài ra, cổ động chiến luợc còn hỗ trợ Công ty về các ngành nghề chính như:kinh doanh bất động sản; Hạ tầng khu công nghiệp; xây dựng các công trình Thủy lợi thủy điện, khai thác khoáng sản...và tư vấn về tài chính, chứng khoán.

Tôi cho rằng, việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược không ảnh hưởng đến thị giá của cổ phiếu MCG đang niêm yết trên sàn CK tập trung. Các cổ đông thường lo ngại nguy cơ bị pha loãng EPS trong dài hạn. Về vấn đề này, HĐQT đã xin ý kiến cổ đông và phát hành với giá không thấp hơn 25.000 đồng/CP. Tuy nhiên với tốc độ tăng trưởng EPS của công ty hàng năm từ 30 – 50%. Thêm vào đó, khi phát hành cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược, MCG sẽ tận dụng được nhiều lợi thế để tiếp tục thực hiện các dự án mang lại lợi nhuận cao cho các cổ đông của Công ty.

 

Thu Lan - Quận 3, Hồ Chí Minh

Chào anh Trường. Xin anh cho tôi biết, cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của công ty trong năm tài chính 2008-2009 giữa các lĩnh vực cho thuê đất KCN, thuê nhà xưởng - bất động sản - lĩnh vực khác? tỷ trọng các lĩnh vực này trong năm 2010 sẽ chuyển dịch như thế nào? Bất động sản có chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận hay không?

Thu Lan

 Ông Trần Quang Trường: - Cơ cấu lợi nhuận năm 2008-2009 như sau:
Tài chính (cổ tức các đơn vị con, tiền gửi NH...): 24%
Bất động sản: 56%
Dịch vụ (cho thuê nhà xưởng, văn phòng...): 20%.
Cơ cấu này sẽ dịch chuyển đến năm 2015, như sau:
Tài chính (cổ tức các đơn vị con, tiền gửi NH...): 17%
Bất động sản: 24%
Dịch vụ (cho thuê nhà xưởng, văn phòng...): 59%.

 

Ngoc Trung - Tran Huy Lieu, Ha Noi

Xin được hỏi về kết quả kinh doanh của Vincom năm 2009. Dự kiến doanh thu và lợi nhuận của Vincom cả năm đạt được sẽ là bao nhiêu, dự kiến mức chia cổ tức?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Hiện nay chúng tôi đã có kết quả kiểm toán 9 tháng đầu năm. Có thể chia sẻ với bạn, trong 9 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế khoảng 170 tỷ đồng, sau thuế 138 tỷ, đã gần bằng toàn bộ kết quả năm 2008. Trong điều kiện kinh tế khó khăn năm nay nhất là những tháng đầu năm thì đó là kết quả đáng phấn khởi. Cổ tức năm 2009 bao nhiêu còn quá sớm và quyết định như thế nào sẽ do ĐHCĐ quyết định dựa trên phương án mà HĐQT đề xuất.

 

Long Duc - Chien thang, Ha Dong

Vincom vừa phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế kỳ hạn 5 năm. Xin được hỏi phương án sử dụng và trả nợ số tiền huy động được từ việc phát hành này?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Chúng tôi vừa phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi trên thị trường quốc tế và thực hiện niêm yết trên TTCK Singapore. Đây là lần đầu tiên một công ty tư nhân của Việt Nam thực hiện phát hành thành công trái phiếu trên thị trường quốc tế. Số tiền này được dùng để phát triển dự án xây dựng tổ hợp thương mại, khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê tại khu Eden, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.
Đây là TP chuyển đổi nên sau một thời gian định trước số trái phiếu này sẽ được chuyển thành cổ phiếu của Vincom và niêm yết bổ sung trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

Bui Minh Anh - Hạ Đình, Thanh Xuân

Tôi nghe nói Vincom có kế hoạch niêm yết tại sàn GDCK nước ngoài. Đến nay kế hoạch này được Vincom xúc tiến ra sao? Việc niêm yết mang lại lợi ích gì cho công ty và các cổ đông hiện tại?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Hiện nay CTCP Vincom có kế hoạch niêm yết một phần số CP của mình tại sàn GDCK nước ngoài. Việc chuẩn bị này có rất nhiều thuận lợi sau khi Vincom phát hành t hành công 100 triệu USD TPCĐ vì ha i lý do. Trước hết là các NĐT nước ngoài đã biết đến thương hiệu Vincom, thứ hai là điều kiện để niêm yết đã được thực hiện tương đối đầy đủ qua đợt phát hành TPCĐ. Chẳng hạn các thủ tục đáp ứng yêu cầu về hồ sơ, quy định, báo cáo tài chính đã được kiểm toán quốc tế... Vincom đã có kinh nghiệm.
Việc niêm yết mang lại lợi ích cho công ty vì thêm 1 kênh huy động vốn từ phía nước ngoài từ đó thêm tiềm lực tài chính thực hiện các dự án. Mặt khác tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Vincom. Từ đó mang lại các lợi ích của cổ đông.

 

Đỗ Ngọc Điệp - Đà Nẵng

Định hướng của HSC là phát triển theo mô hình ngân hàng đầu tư. Hiện tại tuy đang là CTCK niêm yết hoạt động hiệu quả nhất nhưng nhưng phần lớn lợi nhuận của HSC đến từ hoạt động tự doanh. Mà TTCK thì hay trồi sụt, thời gian tới HSC sẽ có điều chỉnh gì về định hướng để đạt được mục tiêu trên? Làm sao để lợi nhuận công ty bền vững chứ không như một cỗ xe đi trên quãng nhiều ổ gà?

 Ông Fiacra Macana: Tôi không phải là Tổng Giám Đốc của HSC.
Chúng tôi định hướng sẽ tăng tỉ trọng phí môi giới trong doanh thu của Công ty.

 

Nguyễn Thành Đạt - TP. HCM

Xin hỏi ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Nghiên cứu, CTCP Quản lý quỹ Việt Nam (VFM):
Hiện nay, lượng tiền mặt trong tổng tài sản của Quỹ chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Ban lãnh đạo Quỹ liệu có tiếp tục giải ngân khi TTCK đã xuống điểm rất mạnh thời gian qua?

 Ông Trần Anh Tuấn: -Tính đến ngày 10-12-2009 lượng tiền mặt của VF1 là 200 tỷ đồng và VF4 là 104 tỷ đồng (bao gồm tiền tạm ứng cổ tức đợt I-2009 nhưng chưa thanh toán).

-Thực hiện bình quân giá và đầu tư (mua-bán) theo giá trị luôn là nguyên tắc đầu tư quan trọng của chúng tôi. Chúng tôi quan niện tìm kiếm cơ hội đầu tư trong những tình huống khó khăn và thanh hoán khi niềm lạc quan vượt mức của nó.

 

Nguyễn Hải - Quận 2, TP HCM

Được biết ông Trung là TGD Công ty quản lý quỹ FPT. Ông có thể tư vấn giúp nếu muốn đầu tư dài hạn trong 3-6 tháng thì thời điểm này nên chọn CP có những tiêu chí như thế nào , EPS, PE...

 Ông Phan Đức Trung: Năm 2009 chiến lược FPT Capital mua vào thận trọng đã thành công. Cho tới nay các danh mục chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì với mức kỳ vọng tăng trưởng tối thiếu 35%/năm. Với mức tăng trưởng thấp hơn hoặc biến động kinh tế không thuận lợi cho các danh mục đó sẽ là yếu tố để chúng tôi quyết định điều chỉnh kỳ vọng hoặc hoặc hiện thực hóa danh mục đầu tư. Về cơ bản danh mục dài hạn vẫn chiếm trên 70% số tiền đầu tư của FPT Capital vì hiện tại tổng danh mục đã đầu tư năm 2009 vẫn vượt lợi nhuận kỳ vọng khá nhiều. Chiến lược năm 2010 của chúng tôi là tin tưởng vào chiến lược dài hạn 2-3 năm để nắm giữ các cổ phiếu tốt. Còn ngắn hạn 2010 chúng ta cần xác lập chiến lược sau quí 1.

 

TRẦN THANH ẨN - DAKLAK

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nghĩ gì khi thị trường chứng khoán tuột dốc không phanh. Biện pháp gì lúc này để giữ nhà đầu tư ở lại thị trường? Là kênh huy động vốn cho doanh nghiệp, là bộ mặt và thước đo cho nền kinh tế của một quốc gia, theo tôi biện pháp cứu vãn thị trường không giảm sâu có thể là hoãn thu thuế thu nhập chứng khoán để thị trường hồi phục và kéo nhà đầu tư quay lại với chứng khoán. Các vị có nghĩ như thế không?

 Ông Nguyễn Sơn

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 20

Ông Nguyễn Sơn
Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCKNN
Việc TTCK suy giảm mạnh trong thời gian gần đây (về chỉ số, tính thanh khoản) đặt ra cho cơ quan quản lý nhiều vấn đề cần tháo gỡ. Ngoài yếu tố về cơ chế giao dịch, các công cụ hỗ trợ thị trường nhằm gia tăng tính thanh khoản (như mở nhiều tài khoản, ký quỹ giao dịch, mua bán lại chứng khoán...) đang được xúc tiến triển khai thì việc nỗ lực kiến nghị cơ quan có chức năng xem xét cơ chế hỗ trợ thị trường thông qua công cụ thuế cũng được UBCK kiến nghị xem xét. Tuy nhiên, việc đánh thuế vào thu nhập từ đầu tư chứng khoán đối với NĐT cá nhân đã được Quốc hội quyết định áp dụng từ đầu năm 2010 nên cũng rất khó để thay đổi. Vì vậy, việc sử dụng các công cụ hỗ trợ thị trường khác để giúp TTCK phát triển ổn định cũng có thể được xem là giải pháp khả thi hơn, giúp NĐT yên tâm tham gia đầu tư trên TTCK.

 

Đặng Minh Long - Hải Hưng

Ông Trung có thể cho biết những mảng hoạt động nóng như CK, ngân hàng, quỹ, BDS đóng góp lợi nhuận cho FPT như thế nào, Công ty có ý định rót thêm vốn cho những mảng hoạt động này.

 Ông Phan Đức Trung: Những mảng này hiện tại đóng góp không nhiều. Toàn bộ đóng góp của mảng phi công nghệ chiếm dưới 10% lợi nhuận của Tập đoàn. Lý do là do Tập đoàn đầu tư vào đây không nhiều và ngoài ra đó đều là những mảng kinh doanh mới nên chúng tôi không đặt vấn đề lợi nhuận lên ưu tiên. Lượng tiền có thể cần bổ sung vốn chỉ có thể trong mảng ngân hàng phải bổ sung vốn theo qui định của Ngân hàng nhà nước. Các công ty đó sẽ tự bổ sung vốn lưu động chủ yếu thông qua vốn vay nếu cần.

 

Vũ Hữu Hòa - Hai Bà Trưng, HN

Tôi mua CP FPT từ hồi 500.000 đồng/CP, năm vừa rồi nhiều CP tăng giá rất cao so với đáy và chỉ còn cách thời cao điểm một quãng ngắn song CP FPT rất ỳ ạch. Liệu có phải CP FPT đã quá già, và những người như chúng tôi nên tin tưởng như thế nào vào việc phát triển của Công ty?

 Ông Phan Đức Trung: FPT là một trong số ít các công ty có tuổi đời trên 20 năm, theo tôi nghĩ rằng đó là một chỉ số tốt khi đánh giá công ty. Chắc chắc chu kỳ đầu tư không phù hợp với lợi nhuận kỳ vọng thì bất kỳ ai trong chúng ta đều phải xem xét. Tuy nhiên cá nhân tôi hoàn toàn tin tưởng vào giá trị dài hạn công ty FPT và cũng mong muốn không làm thất vọng các nhà đầu tư dài hạn. Hiện tại nỗ lực củng cổ niềm tin với các nhà đầu tư dài hạn đặc biệt là khối nước ngoài của FPT khá thành công. Vấn đề tiếp theo là các nhà đầu tư nội địa. Chúng tôi đang lắng nghe và điều chỉnh lại hình ảnh để mong muốn các nhà đầu tư nội địa định vị đúng FPT và song song đó là sự nỗ lực không mệt mỏi của toàn bộ cán bộ FPT tiếp tục lao động không ngừng tăng trưởng lợi nhuận hằng nằm. Tôi rất hy vọng, anh có được niềm tin như chúng tôi.

 

Trần Minh Trang - Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Trong tương lai sắp tới, lĩnh vực mà MCG sẽ chú trọng tâm phát triển là gì? Thế mạnh của MCG trong mảng này?

 Ông Nguyễn Ngọc Bình Xin chào bạn!

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 21

Ông Nguyễn Ngọc Bình
Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ điện và xây dựng Việt Nam (MCG)
Trong tương lai, MCG sẽ chú trọng phát triển các ngành nghề cơ bản như: Đầu tư kinh doanh bất động sản; Đầu tư và phát triển Hạ tầng khu công nghiệp; Đầu tư xây dựng các công trình Thủy lợi thủy điện; Đầu tư khai thác khoáng sản; Thi công xây dựng các công trình thủy lợi – thủy điện; Sản xuất các sản phẩm cơ khí kết cấu lớn phục vụ cho các công trình Thủy điện – Thủy lợi...
Theo tôi, thế mạnh của MCG là do Công ty có bề dày hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành. Với đội ngũ cán bộ, công nhân viên lên tới 1000 người có trình độ và kỹ năng trong nhiều lĩnh vực nói trên cộng với khả năng tài chính tích lũy được sau nhiều năm phát triển và được sự hậu thuẫn hỗ trợ của nhiều tổ chức tín dụng; các bạn hàng trong và ngoài nước. Về lĩnh vực Bất động sản, tính đến tiời điểm hiện nay, MCG đã đầu tư các dự án đông sản lớn, có tiềm năng...

 

Nguyễn Bá Dũng - Gia Lâm, HN

Xin hỏi BVSC, trong bối cảnh cạnh tranh các CTCK ngày càng gay gắt, Công ty làm cách nào để giữ được thị phần của mình?

 Ông Ngô Phương Chí: Quả thực, với số lượng khoảng 105 công ty chứng khoán đang hoạt động trên thị trường với quy mô vốn hóa còn tương đối nhỏ hiện nay thì mức độ cạnh tranh hết sức gay gắt ở tất cả các nghiệp vụ, đặc biệt là nghiệp vụ môi giới và tư vấn. Để giữ được thị phần, BVSC đã và đang tập trung đầu tư vào hệ thống công nghệ, đào tạo nhân sự với quy mô lớn nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng lơn cho khách hàng. Đặc biệt, chúng tôi xây dựng và phát triển đội ngũ phân tích chuyên sâu để phục vụ hoạt động tư vấn đầu tư cho khách hàng nhằm hướng tới mục tiêu cung cấp sản phẩm môi giới chuyên sâu.

 

Diễm My - NGuyễn Công Trứ, quận 1

Xin cho tôi biết, TIX dự kiến lợi nhuận năm tài chính mới là bao nhiêu tỷ đồng? Việc sản xuất gạch ngói Tanimex và kích cường lực Taniglass có đem lại hiệu quả hơn việc mua sản phẩm của các công ty khác ngoài thị trường. Tanimex có định đầu tư thêm vào hai lĩnh vực sản xuất này không?

 Ông Trần Quang Trường: - TIX dự kiến trình Đại hội ngày 9/1/2010 sắp tới với chỉ tiêu lợi nhuận năm 2010 dự kiến từ 70 - 120 tỷ.
- Việc sản xuất gạch ngói và kính cường lực là để kinh doanh phục vụ thị trường chứ không phải để phục vụ cho riêng các dự án của TANIMEX.
- TANIMA đang sở hữu mỏ sét (40ha) đủ để sản xuất gạch cho 20 năm, TANIGLASS là công ty cổ phần, TANIMEX chỉ là một cổ đông góp vốn.
- TIX không đầu tư thêm nữa vào 2 lĩnh vực này mà chủ yếu tập trung vào những ngành nghề chính

 

Ngô Phương Ngọc - Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Gần đây tình hình tiền tệ, tỷ giá, thanh khoản của các ngân hàng đang rất căng thẳng, làm cho lĩnh vực tài chính có rủi ro lớn. Nếu được phác họa, theo các ông, bức tranh nền kinh tế trong năm 2010 sẽ mang gam màu gì là chủ đạo?

 Ông Fiacra Macana: Việt Nam tiếp tục thâm hụt cán cân thương mại, điều này có nghĩa là nhu cầu về đồng đô la tăng lên.

Năm nay 2009, chúng ta nhận được đủ lượng đô la để đáp ứng nhu cầu trên. Tuy nhiên, nhưng do nhu cầu của NĐT về vàng tăng nên lượng đô la trên không đủ đáp ứng.

Năm 2010, Việt Nam sẽ tiếp tục có đủ lượng đô la để đáp ứng sự thâm hụt thương mại, nhưng nếu có nhu cầu đột biến nào thêm nữa về đô la thì sẽ gây ra sự bất ổn định trong thị trường tiền tệ. Vì vậy nhà nước sẽ phải quan sát và kiểm soát thị trường vàng thường xuyên và nếu họ thành công thì thị trường tiền tệ sẽ đạt được sự ổn định.

 Ông Trần Anh Tuấn: Chính phủ đã đưa ra những tín hiệu rõ ràng về chuyển trọng tâm chính sách phục hồi kinh tế sang ổn định. Chúng tôi cho rằng chính sách này sẽ tiếp tục cho đến khi:
-Nhập siêu giảm xuống ở mức độ chấp nhận được khoảng 10%-12% GDP.
-Các yếu tố gây lạm phát được kiểm soát. Điều này có nghĩa là tốc độ tăng trưởng tín dụng và cung tiền giảm cũng như giao dịch USD/VND trên thị trường tự do về sát biên độ giao dịch cho phép của Ngân hàng nhà nước.
Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng từ tháng 1-2010 tình hình sẽ ổn định trở lại khi một phần đáng kể trong hơn 400 ngàn tỷ đồng vốn vay ngắn hạn được hỗ trợ 4% sẽ quay lại ngân hàng khi thời hạn hỗ trợ kết thúc vào 31-12-2009. Sau thời điểm này sức ép tăng lãi suất và nhu cầu nhập khẩu sẽ dần giảm bớt.Tuy nhiên chúng tôi không loại trừ khả năng tăng nhẹ lãi suất cơ bản trong quý I hoặc Quý II-2010 nếu như lạm phát cao hơn dự báo của Chính phủ.
Với bối cảnh thay đổi về định hướng chính sách, trong trường hợp cơ bản, trong năm 2010 chúng tôi kỳ vọng:
-CPI ở mức 9-10% (mục tiêu của Chính phủ là dưới 7%).
-Tăng trưởng tín dụng vào khoảng 20% giảm mạnh so với năm 2009 do kết thúc chương trình hỗ trợ lãi suất và chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ.
-Tăng trưởng GDP ở mức 6,2% đến 6,7% gần với mục tiêu 6,5% mà Chính phủ dự kiến.
-Tăng trưởng xuất khẩu ở mức 6-8% cao hơn mục tiêu 6% của Chính phủ do xu hướng giá cả phục hồi.
-VND sẽ tiếp tục chịu sức ép trong năm 2010 và có thể sẽ mất giá khoảng 3% so với thời điểm cuối năm 2009.

 Ông Phan Đức Trung: Rõ nhất là các doanh nghiệp không nhận được hỗ trợ lãi suất 4%, các doanh nghiệp phải sống bằng thực lực của mình. Thị trường sẽ tiêp tục phân hoá giữa doanh nghiệp lớn, trung bình và nhỏ, giữa nguồn vốn ngắn và dài hạn. Nếu nhận được tín hiệu điều hành vĩ mô thuận lợi, tôi nghĩ rằng bức tranh 2010 sẽ tốt hơn 2009.

 

vincomfc - dungnguyenkim@yahoo.com

Được biết Vincom đã hoàn thiện tòa tháp đôi mới tại Hà Nội. Phương án kinh doanh khai thác tòa tháp này của Vincom là như thế nào, kết chuyển lợi nhuận từ dự án này trong năm 2009 ra sao?

 Ông Lê Khắc Hiệp

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 22

Ông Lê Khắc Hiệp
Chủ tịch HĐQT CTCP Vincom (VIC)
Dự án bạn nói chính là Tòa nhà HH1 bao gồm trung tâm thương mại đã được đưa vào sử dụng từ ngày 8/8/2009 và gần 200 căn hộ cao cấp cho thuê dài hạn đã được đăng ký hết. Số tiền mà dự án này mang lại góp phần tăng doanh thu của Vincom trong năm nay. Chúng tôi thực hiện kết chuyển nguồn thu từ dự án này trong một khoảng thời gian dài theo quy định. Mặt khác số tiền thu được sẽ đưa vào đầu tư trở lại vào các dự án khác.

 

Nguyễn Phượng - nguyenbinhphuong2005@yahoo.com

Được biết ông nắm số CP cũng hạn chế tại Vincom. Vì sao ông lại là chủ tịch HĐQT chứ không phải là ông Phạm Nhật Vượng người nắm giữ nhiều CP nhất tại Vincom hiện nay?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Chủ tịch HĐQT do HĐQT tin tưởng bầu ra. Quy định hiện hành cho phép có những thành viên HĐQT hoặc chủ tịch HĐQT độc lập thậm chí không nắm giữ CP nào của DN. Có lẽ mô hình trên cũng phù hợp với Vincom nên HĐQT đã quyết định lựa chọn phương án này.

 

Hà Đức Long - Hà Giang

Kết quả kinh doanh của CTCP Quản lý quỹ Việt Nam (VFM) năm 2009 như thế nào? Công ty có đạt mức lợi nhuận vượt thị trường hay không?

Ông đánh giá thế nào về thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2010. Ông kỳ vọng lợi nhuận của VFM sẽ đạt bao nhiêu %?

 Ông Trần Anh Tuấn: -Dự kiến năm 2009 lợi nhuận sau thuế của Công ty VFM đạt 20 tỷ đồng.Kế hoạch của chúng tôi trong năm 2010 là tăng trưởng 30-40%.

-Đánh giá về thị trường chứng khoán năm 2010 có thể thấy rằng các yếu tố thu nhập bất thường như: hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán, chênh lệch giá nguyên liệu hay định giá lại tài sản như năm 2009, ưu đãi về hỗ trợ lãi suất 4% không còn. Do vậy, theo ước tính của chúng tôi năm 2010 sẽ không có nhiều tăng trưởng về lợi nhuận so với năm 2009. Dự báo tăng trưởng về lợi nhuận từ hoạt động truyền thống của doanh nghiệp đạt khoảng 10%, nhưng mức tăng này nhiều khả năng không bù đắp được sự gia tăng quá mức về việc hoàn nhập dự phòng năm 2009 cũng như những hỗ trợ từ các gói kích cầu.Do đó toàn thị trường nhiều khả năng có mức tăng trưởng lợi nhuận giao động từ -5% đến +5% trong năm 2010.
Chúng tôi vẫn giữ quan điểm P/E thị trường ở mức hợp lý khoảng 15 lần đến 16 lần, tương ứng với thị trường 550 đến 580 điểm cho năm 2010 là mức hợp lý để tham gia đầu tư.

 

thom H - Lac Trung- Hai Ba Trung- Ha Noi

Xin ông Sơn cho biết, bao giờ giao dịch ký quỹ và repo mới chính thức được thực hiện?

 Ông Nguyễn Sơn: Cùng với việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để cho phép triển khai các công cụ mới hỗ trợ thị trường như: mở nhiều tài khoản, mua bán chứng khoán cùng phiên, cho phép bán cổ phiếu trước ngày T+4... UBCK Nhà nước đang xây dựng các văn bản hướng dẫn về ký quỹ giao dịch và

giao dịch mua bán lại chứng khoán. Theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hiện nay chúng tôi đang lấy ý kiến các thành viên thị trường trước khi hoàn chỉnh để trình Bộ Tài chính. Vì vậy, nếu được thông qua thì cũng phải sang quý I năm 2010 mới có thể triển khai được.

 

Minh Tuan - Nguyen Thai Hoc, Ba Dinh, Ha Noi

Xin chào ông Hiệp! Xin được hỏi ông về mối liên hệ giữa Vincom và Vinperland. Kết quả kinh doanh của Vilperland có tác động nhiều đến Vincom và ngược lại. Trân trọng cám ơn ông.

 Ông Lê Khắc Hiệp: Cả CTCP Vincom lẫn Vinpearl Land đều là những công ty thành viên của VINGroup (Tập đoàn Technocom trước đây). Đây là hai công ty hoàn toàn độc lập. Do đó kết quả kinh doanh cũng không tác động đến nhau. Tuy nhiên hai DN này có thể hỗ trợ cho nhau trong nhiều lĩnh vực nhất là trong họat động đầu tư, xây dựng thương hiệu...

 

Lê Minh Tiến - Đà Nẵng

Phải thừa nhận bánh Trung thu của Kinh Đô không có đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên theo tôi giá bán khá mắc so với thu nhập trung bình của người dân. Tại TP. HCM trước Tết Trung thu tôi đã chứng kiến một hiện tượng lạ. Rất nhiều đại lý bán hàng có logo biển hiệu của Kinh Đô đã dựng biển: “Mua 1 tặng 1”. Tôi rất thắc mắc, để làm được điều này và kinh doanh có lãi, chắc chắn các đại lý phải được Kinh Đô chiết khấu hoa hồng rất lớn. Tại sao Kinh Đô không hướng tới một việc “nhân văn” hơn là giữ giá bán ở một mức độ vừa phải để đại đa số người dân có thể vui đón Trung thu với sản phẩm cao cấp của Kinh Đô, thương hiệu của công ty có ý nghiã lan tỏa với cộng đồng hơn? Xin hỏi ông Hào, riêng trong Tết Trung Thu vừa qua Kinh Đô lãi ròng bao nhiêu? Chiếm bao nhiêu % lợi nhuận năm 2009?

 Ông Lê Phụng Hào
Năm nay sản lượng bánh Trung Thu của Kinh Đô là 1.800 tấn, trong khi sản lượng của đối thủ cạnh tranh lớn nhất chỉ có trên 200 tấn. Và hàng năm, Công ty đã có chính sách điều tiết hàng hóa để đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu thị trường và không có hàng tồn kho. Vì vậy, vào những ngày cuối mùa Trung Thu thường xảy ra tình trạng khan hiếm hàng bánh Trung Thu Kinh Đô. Do đó, Kinh Đô không có chủ trương bán đại hạ giá hoặc là mua 1 tặng 1. Nhân đây, chúng tôi cũng đề nghị người tiêu dùng gặp những trường hợp này phải cảnh giác và kiểm tra kỹ hàng hóa khi mua để tránh nhầm lẫn các loại sản phẩm của đơn vị sản xuất khác.

Mùa Trung Thu năm nay, Kinh Đô đã lãi ròng 100 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước.

Về chủng loại sản phẩm bánh Trung Thu, Kinh Đô đã có những dòng sản phẩm cao cấp phục vụ cho các nhu cầu quà biếu đa dạng và đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Công ty cũng có những dòng sản phẩm phục vụ các cơ quan đoàn thể và phục vụ rộng rãi nhu cầu người tiêu dùng, với một mức giá hợp lý.

Ngoài ra, trong các mùa Trung Thu hàng năm cũng là dịp Kinh Đô thực hiện hoạt động xã hội như: chăm sóc, tặng quà cho trẻ em nghèo đón Tết Trung Thu, trích tiền từ trên mỗi hộp bánh Trung Thu để đóng góp cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM phục vụ việc mổ mắt cho người nghèo, mổ tim cho những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh...

 

Lê Trọng Bá - Hưng Yên

Dear Mr.Madhur Maini!

Xin hỏi Ông Madhur Maini, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Masan (MSN):
Ông có cho rằng đợt điều chỉnh của thị trường chứng khoán Việt Nam ở thời điểm hiện tại là bình thường và nó mang tính tất yếu đặc trưng của TTCK hay không?, nếu không thì đâu là nguyên nhân chủ yếu của tình trạng TTCK điều chỉnh quá mạnh như thế này? Theo đánh giá của cá nhân Ông, TTCK Việt Nam sẽ thực sự phục hồi ở thời điểm nào của năm 2010?
(tôi rất hâm mộ Ông!)
Thanks!

 Ông Madhur Maini

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 24

Ông Madhur Maini
Công việc của tôi với vai trò là CEO của Masan Group là tạo giá trị trung hạn cho cổ đông của công ty, chứ không tập trung với giá cổ phiếu biến động hằng ngày.
Tôi tin rằng khi dòng tiền rút ra khỏi thị trường thì hầu hết các thị trường Châu Á đầu ngừng tăng. Tuy nhiên, về cơ bản tôi tin là thị trường Châu Á và Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt, tôi cho rằng đến nửa cuối năm 2010 xu hướng thị trường sẽ rất tích cực.

 

Lan Phương - Nhà đầu tư chứng khoán tự do

Tôi biết TIX có một số dự án bất động sản triển khai trong năm 2010 với số vốn đầu tư cần giải ngân không nhỏ, vài trăm tỷ đồng. Công ty có kế hoạch gì để huy động vốn cho các dự án, vay vốn ngân hàng hay phát hành cổ phiếu trái phiếu?

 Ông Trần Quang Trường: - Tất cả các dự án đều đã được thu xếp vốn, tỷ lệ 30-40% vốn tự có. Còn lại vốn vay đã được các ngân hàng cam kết cho vay. Phần vốn tự có đã được cân đối trong kế hoạch tài chính.
- Với những dự án triển khai năm 2010, TIX đã đủ vốn. Hiện nay, TIX đang đàm phán một số dự án khác. Nếu thành công, sẽ cần huy động thêm vốn và xin ý kiến cổ đông.

 

Thùy Chi - TP.HCM

Chào anh Trường, em muốn mua nhà tại quận Tân Bình, dự án do Tanimex đầu tư xây dựng? Anh cho hỏi, công ty có chương trình nào hỗ trợ khách hàng là cổ đông của công ty mua nhà với giá ưu đãi hơn hay không? Em có thể liên hệ với ai để tìm hiểu về dự án của TIX?

 Ông Trần Quang Trường: - Việc phân phối nhà hiện nay theo quy định của cơ quan nhà nước là phải thông qua sàn giao dịch BĐS. Do đó công ty không thể ưu tiên cho bất cứ một đối tượng nào. Hiện nay, Bộ XD đang trình Chính phủ cho phép bán 20% không qua sàn. Nếu được chấp thuận, tất nhiên cổ đông của TIX sẽ là đối tượng được ưu tiên.
- Dự kiến ngày 25/12/2009 TIX sẽ khởi công dự án chung TANI BUILDING Sơn Kỳ với 670 căn hộ. Cổ đông có thể tham khảo thông tin tại Sàn giao dịch BĐS TANILAND 281A CMT8, Phường 7, Q. Tân Bình hoặc Phòng Đầu Tư Dự Án của công ty TANIMEX 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, Số điện thoại 38.686.381 gặp cô Diệu.

 

NĐT - Hà Nội

Sáng nay, chứng khoán giảm sàn, tôi chán quá nên không muốn nêu tên thật, mong Báo Đầu tư chứng khoán và các diễn giả thông cảm. Xin được hỏi chung các chuyên gia tại các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ về xu hướng thị trường trong thời gian tới, đặc biệt là từ nay đến cuối tháng 12 và đến Tết Nguyên đán. Index có thể giảm tối đa về mức bao nhiêu? Có một số nhận định rằng vnindex có thể giảm xuống 420 điểm, 400 điểm, 380 điểm, liệu mức đáy nào nhiều khả năng xảy ra? Tôi đang quan tâm tới cổ phiếu ngân hàng, nhưng sợ thị trường hết sóng ngành này rồi, theo các chuyên gia thì ngành ngân hàng thế nào? Ngoài ra, tôi cũng quan tâm tới ngành bất động sản, mong các chuyên gia cho biết nhận định của mình về ngành này, về cổ phiếu ngành này. Xin chân thành cám ơn.
 Ông Phan Quốc Huỳnh: Tôi cũng rất chia sẻ với tâm trạng của bạn, đây cũng là tâm trạng chung của nhiều nhà đầu tư trên thị trường sau khi kết thúc phiên giao dịch sáng hôm nay.
Đưa ra dự báo đối với TTCK luôn luôn là không dễ, bản thân các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp cũng như các chuyên gia cũng không thể dự báo đúng trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, từ nay đến hết tháng 12/2009, chúng tôi cho rằng với khả năng luồng tiền vào thị trường yếu (như tôi đã trả lời ở câu hỏi trên), đồng thời vào thời điểm kết thúc năm tài chính 2009, các công ty có thể phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán, nên nếu đầu tư vào lúc này, các tổ chức sẽ phải đối diện với việc phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán (nếu thị trường suy giảm) nên các tổ chức sẽ hạn chế giải ngân từ nay đến cuối năm nhằm mục tiêu bảo toàn lợi nhuận đã đạt được trong thời gian qua. Vì vậy, tôi cho rằng khả năng tăng trưởng của thị trường từ nay tới cuối năm sẽ khó khăn.
Còn dự báo cho đến Tết nguyên đán thì phải xem xét sau thời điểm 31/12/2009, các nhà đầu tư cần cân nhắc tới các yếu tố sẽ xuất hiện sau thời điểm này như tình hình thanh khoản của thị trường tiền tệ, tình hình lợi nhuận cả năm 2009 của các doanh nghiệp niêm yết, diễn biến thị trường chứng khoán quốc tế,... Mặc dù vậy chúng tôi vẫn cho rằng bối cảnh thị trường thời điểm đó sẽ tốt hơn hiện nay.
Dự báo về vùng đấy thị trường hiện có nhiều ý kiến rất khác nhau. Nếu xét thời điểm kết thúc năm, có ý kiến lạc quan cho rằng thị trường sẽ nằm trong khoảng 450 điểm, cũng có những ý kiến thận trọng hơn dự báo thị trường nằm ở mức khoảng 380 - 420. Tôi thì cho rằng, khả năng thị trường sẽ nằm ở vùng 400 điểm.
Đối với cổ phiếu của hai ngành ngân hàng và bất động sản, nếu bạn theo dõi sát trên thị trường thì sẽ thấy trong thời gian qua, cổ phiếu ngành ngân hàng ít biến động hơn cả so với tương quan về giá cổ phiếu các ngành khác. Có nhiều ý kiến cho rằng, cổ phiếu ngành ngân hàng đang rẻ tương đối so với các ngành khác.
Còn về cổ phiếu bất động sản, nếu xem xét cổ phiếu ngành này trên góc độ các chỉ số như P/E, P/B... thì cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản cũng rất hấp dẫn nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn.

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 25
 

Nguyễn Văn Bạt - Cao Bằng

Theo thông tin công bố, ông Trương Đình Anh đã bán ra 1,38 triệu cổ phiếu FPT. Có thể việc này phục vụ cho mục đích cá nhân và ông Trung không thể trả lời thay. Nhưng việc cổ đông lớn, cổ đông nội bộ bán ra rất nhiều cổ phiếu này có phải là do thiếu tin tưởng vào tiềm năng của FPT hay đã nắm được xu hướng đi xuống mạnh của thị trường?

 Ông Phan Đức Trung
Như công bố thông tin ông Trương Đình Anh cấu trúc lại danh mục đầu tư cá nhân từ đứng tên trực tiếp sang sở hữu công ty gia đình. Nếu hiểu đúng thì đây không phải là hành động bán CP FPT ra thị trường của ông Trương Đình Anh.

Hiện tại HĐQT FPT đang đề xuất có thể trong thời gian giữa nhiệm kỳ mọi thành viên đều không được bán cổ phiếu. Động thái này tôi hy vọng là cam kết tốt nhất đối với NĐT về việc các cổ đông lớn cam kết dài hạn với FPT.

 

Nguyễn - Hanoi

Thưa ông Trung, ông có thể nói rõ hơn về việc nắm bắt cơ hội kinh doanh trong giai đoạn khủng hoảng của FPT trong năm 2009? Công ty có kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu chuyển đổi thế nào? Dự tính sẽ đem lại lợi ích như thế nào cho cổ đông?

 Ông Phan Đức Trung
FPT hiện điều hành các công ty thông qua kế hoạch kinh doanh, đặt chỉ tiêu lợi nhuận và dự đoán thị trường. Năm 2009, chúng tôi đã hai lần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh đầu năm và giữa năm, giữa năm kế hoạch áp lực hơn đầu năm vì chúng tôi đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô tốt hơn. Kết quả là năm 2009 lợi nhuận sau thuế của FPT vẫn vượt kế hoạch điều chỉnh tối thiểu 15%. Nguồn vốn huy động được từ trái phiếu chúng tôi dự kiến giải ngân hết năm 2010, hiện tại ngắn hạn danh mục được duy trì ở đầu tư trái phiếu. Như chúng ta đã biết lãi suất huy động trái phiếu này FPT huy động chỉ ở mức 7%/năm cho kỳ hạn 3 năm. Các giải ngân vào đầu tư dài hạn chúng tôi cam kết không làm giảm tốc độ tăng trưởng EPS của Công ty và định hướng vào các ngành nghề truyền thống như Công nghệ thông tin viễn thông và có thể là lĩnh vực giáo dục.

 

Ánh Tuyết - 63 Bến xe miền tây

Tôi muốn hỏi: Liệu xu hướng thị trường có đi xuống như cùng kỳ năm ngoái hay không?(Kịch bản xấu nhất)

 Ông Fiacra Macana: Không. Bởi vì năm nay tính thanh khoản kém chỉ là vấn đề tạm thời.
Trong khi năm ngoái tính thanh khoản kém kéo dài gây ra bởi lạm phát.

Năm nay các nhà chức trách phản ứng nhanh hơn nhiều.

Tình hình giảm sút của thị trường sẽ chỉ diễn ra thêm trong vài tuần tới.

 Ông Ngô Phương Chí: Theo đánh giá của cá nhân tôi, khả năng TTCK đi xuống ở mức sâu như năm ngoái là rất khó xảy ra. Nguyên nhân là do nền kinh tế của chúng ta hiện nay không gặp phải những vấn đề trầm trọng như năm ngoái về vấn đề lạm phát, thâm hụt cán cân thương mại... Triển vong phục hồi kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam hiện là tương đối rõ ràng. Đợt điều chỉnh của TTCK hiện nay theo đánh giá chung chỉ là ngắn hạn và mang tính thời điểm. Do đó, một cuộc khủng hoảng niểm tin như năm 2008 sẽ rất ít có khả năng lặp lại trong năm nay.

 

Lê Minh Chuyên - Chuyenck@yahoo.com

VICS đề ra mục tiêu hoạt động theo mô hình ngân hàng đầu tư và trở thành một tập đoàn chứng khoán - đầu tư mạnh tại Việt Nam. Để hiện thực hoá mục tiêu này, chiến lược hoạt động của VICS trong những năm tới sẽ nhấn vào các lĩnh vực kinh doanh gì?

 Ông Nguyễn Phúc Long

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 26

Ông Nguyễn Phúc Long
Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS)
Thị trường vốn VN mặc dù đang ở giai đoạn sơ khai nhưng đã có sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây và sẽ ngày càng hướng tới các chuẩn mực phát triển tiên tiến của thị trường thế giới. Với xu thế phục hồi và phát triển nhanh của nền kinh tế VN trong những năm tới, chắc chắn thị trường chứng khoán VN sẽ ngày càng phát triển và có tiềm năng tăng trưởng rất nhanh bởi thị trường chứng khoán VN có mức xuất phát điểm thấp về quy mô và giá trị trong khi tiềm năng là vô cùng to lớn (Ví dụ cụ thể: lượng tài khoản nhà đầu tư CK ở VN mới chỉ có khoảng 600.000 tài khoản, chiếm khoảng 0,6% dân số, trong khi tại Trung Quốc là trên 100 triệu tài khoản, tương đương khoảng 8% dân số. Còn ở các nước đang phát triển khác tỷ lệ này còn cao hơn rất nhiều). Như vậy, tiềm năng phát triển của thị trường ngân hàng đầu tư là rất lớn. Với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế nhanh của VN như hiện nay thì đối với những lĩnh vực kinh tế có tính quốc tế và toàn cầu hóa cao như thị trường vốn chắc chắn sẽ phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa. Do đó, đối với các định chế tài chính chủ đạo của TTCK như các Công ty CK thì việc phát triển theo mô hình Ngân hàng đầu tư sẽ là hướng phát triển tất yếu để đảm bảo chuyên nghiệp hóa hoát động kinh doanh và tăng cường sức mạnh để cạnh tranh phát triển.
Về phía VICS, Công ty sẽ căn cứ thực tế thị trường, tình hình phát triển nền kinh tế và TTCK VN cũng như thực lực của Doanh nghiệp, đồng thời tận dụng tốt thời cơ khi đã niêm yết trên TTCK để dần tích lũy các tiềm lực hướng tới hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư, xây dựng và hoàn thiện khả năng chuyên nghiệp hóa trong kinh doanh.
Để thực hiện định hướng hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư và trở thành 1 tập đoàn Chứng khoán-đầu tư mạnh tại VN, VICS phải đồng thời tiến hành hai hoạt động chính sau:
Thứ nhất: Chuẩn bị và xây dựng nền tảng phục vụ kinh doanh
VICS sẽ tập trung tối đa cho việc nhanh chóng tạo dựng được các điều kiện nền tảng phục vụ kinh doanh theo mô hình Ngân hàng đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế của TTCK, nền kinh tế, cơ chế chính sách của VN, trong đó các công việc cơ bản của giai đoạn này như sau:
* Nhanh chóng tăng quy mô vốn chủ sở hữu công ty thông qua các hoạt động phát hành huy động vốn trên TTCK, cũng như các hình thức phù hợp khác, để tích lũy tạo dựng được nền tảng tài chính mạnh, nguồn vốn dồi dào nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh và dịch vụ Ngân hàng đầu tư ở quy mô ngày càng lớn hơn.
* Xây dựng phát triển hệ thống mạng lưới kinh doanh (Chi nhánh, PGD, đại lý), rộng khắp trên các tỉnh, thành phố lớn để từ đó phát triển nhanh hệ thống nhà đầu tư, khách hàng trên cả nước.
* Đầu tư trang bị hệ thống Công nghệ thông tin hiện đại nhằm đáp ứng các yêu cầu tự động hóa giao dịch cao của thị trường cũng như phục vụ tốt nhất cho tất cả các nghiệp vụ kinh doanh mới, các sản phẩm phái sinh đa dạng sau này.
* Đầu tư xây dựng đội ngũ nhân lực có năng lực chuyên môn cao trong các hoạt động nghiệp vụ Ngân hàng đầu tư, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu quản lý kinh doanh chuyên nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng đầu tư.
* Hợp tác sâu với các tổ chức là các Công ty chứng khoán, các Ngân hàng đầu tư quốc tế để chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp theo mô hình quốc tế và phù hợp với đặc thù của thị trường vốn VN.
Chiến lược kinh doanh để phát triển theo mô hình Ngân hàng đầu tư, hướng tới trở thành một tập đoàn chứng khoán và đầu tư mạnh:
Trong bối cảnh thực tế phát triển của nền kinh tế cũng như thị trường vốn VN, căn cứ thực tế hoạt động kinh doanh, năng lực doanh nghiệp của VICS, Công ty sẽ linh hoạt trong chiến lược kinh doanh để đảm bảo được các mục tiêu: Đảm bảo các mục tiêu lợi nhuận kế hoạch hàng năm; nhanh chóng phát triển quy mô vốn và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty; hoạt động đầu tư kinh doanh an toàn và tận dụng các cơ hội trong ngắn hạn nhưng vẫn phải chuẩn bị tốt nhất những cơ sở cho chiến lược phát triển dài hạn là hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư. Trước mắt trong thời gian tới, VICS sẽ tập trung phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh chính là:
* Đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khóan, đặc biệt chú trọng vai trò nhà môi giới chính cho các nhà đầu tư lớn, qua đó tăng thị phần môi giới để hướng tới Top 15 Công ty CK có thị phần môi giới lớn tại VN.
* Triển khai hoạt động bảo lãnh phát hành: Sau khi tăng vốn đủ điều kiện và năng lực bảo lãnh phát hành, VICS sẽ tập trung thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh và đồng bảo lãnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu cho một số Tổng công ty, công ty tiềm năng thuộc các đối tác và cổ đông của VICS trong quá trình Cổ phần hóa, IPO, phát hành tăng vốn cũng như bảo lãnh phát hành cổ phiếu chứng khoán hóa hay trái phiếu chuyển đổi sản phẩm… cho một số dự án Bất động sản có tính khả thi cao.
* Đầu tư vào các cơ hội hấp dẫn và an tòan: Chú trọng đầu tư vào các cổ phiếu tốt do VICS tư vấn niêm yết và các dự án bất động sản hấp dẫn của các đối tác, cổ đông sáng lập. Qua đó tận dụng tối đa vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker) để tích lũy danh mục cổ phiếu và dự án Bất động sản hấp dẫn, thực hiện bán buôn và phân phối bán lẻ cho thị trường, cho các nhà đầu tư.
* Đa dạng hóa dịch vụ, mở rộng quy mô phát triển hoạt động dịch vụ tài chính, thu xếp vốn: Với tiềm lực vốn dồi dào sau các đợt tăng vốn, VICS sẽ tăng cường hoạt động cung cấp dịch vụ thanh toán, thu xếp vốn, tài trợ vốn và các dịch vụ tài chính khác cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, cho các dự án khả thi, an toàn.
* Tăng cường hoạt động cung cấp các dịch vụ tư vấn và phát triển hoạt động nhận ủy thác quản lý đầu tư, quản lý tài sản: VICS sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động tư vấn với các dịch vụ tư vấn đa dạng: Cổ phần hóa, IPO, phát hành; Tư vấn M&A, tư vấn chứng khoán hóa bất động sản và dự án đầu tư, tư vấn truyền thông thương hiệu chứng khoán… từ đó để kiến tạo các cơ hội đầu tư tốt và nguồn hàng thực hiện bảo lãnh phát hành cho công ty. Bên cạnh đó, sẽ đầu tư xây dựng và phát triển hoạt động ủy thác quản lý đầu tư, quản lý tài sản là một mảng thị trường rộng lớn và dự kiến sẽ ngày càng phát triển tại VN.
* Trên đây là các mảng kinh doanh chính của một Ngân hàng đầu tư có thể áp dụng kinh doanh ngay vào thực tế thị trường VN mà VICS đang và sẽ tập trung phát triển hướng tới. Ngoài ra, tùy thuộc vào thực tế phát triển của thị trường vốn cũng như sự cho phép của các cơ quan quản lý, VICS sẽ hợp tác với các đối tác Ngân hàng đầu tư nước ngoài để nghiên cứu phát triển một số sản phẩm dịch vụ chứng khoán, sản phẩm phái sinh mới phù hợp với thị trường VN (hiện VICS đang đàm phán để xem xét hợp tác với SAXO BANK – một Ngân hàng đầu tư hàng đầu của Thụy Sỹ để phát triển hoạt động hợp tác kinh doanh, phát triển các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đầu tư tại VN trong thời gian tới).
Trên cơ sở đó, tùy thuộc vào tình hình thực tế cơ chế quản lý của nhà nước, thực tế tình hình phát triển của nền kinh tế và TTCK Việt Nam, cũng như căn cứ vào thực tế tăng trưởng phát triển về quy mô hoạt động, quy mô vốn của Công ty trong thời gian tới, VICS sẽ xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động theo mô hình phù hợp, có thể sẽ định hướng theo mô hình tập đoàn với các công ty con chuyên nghiệp hóa từng lĩnh vực chính của một Ngân hàng đầu tư như: Môi giới - Đầu tư - Quản lý đầu tư - Huy động vốn từ đó hỗ trợ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ.
 

Phúc Thanh - quận Thủ Đức, TP.HCM

Thưa ông Trường, việc mở rộng KCN Tân BÌnh trên diện tích 24 ha đã triển khai như thế nào, có kịp đưa vào khai thác năm 2010? Nếu có thì, diện tích mở rộng sẽ đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận của TIX năm 2010 như thế nào? Việc ký hợp đồng với các doanh nghiệp thuê diện tích KCN có thuận lợi không trong bối cảnh kinh tế chưa phục hồi và vốn đầu FDI đang giảm?

 Ông Trần Quang Trường: - Hiện nay KCN Tân Bình II đã hòan tất tòan bộ hạ tầng. TIX đang đầu tư 4ha nhà xưởng cho thuê (khách hàng đã đăng ký hết). Phần còn lại, sẽ triển khai ngay khi đàm phán xong với khách thuê. Hoạt động này sẽ đóng góp lợi nhuận những năm sau.
- FDI đang giảm nhưng do diện tích còn lại không nhiều. Lợi thế đất gần thành phố, đã đền bù từ lâu nên chi phí đầu tư thấp, không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả.

 

Hoàng Văn Mạnh - Bình Thạnh, TP.HCM

Gửi ông Ngô Phương Chí. Tôi là khách hàng lâu năm của BVSC, nhưng có cảm giác Công ty không thực sự dành nhiều sự quan tâm của mình cho việc tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân nhỏ lẻ. Vậy, trong thời gian tới, điều này có được thay đổi không, hay chúng tôi phải tìm đến những CTCK nhỏ khác để dược chăm sóc tốt hơn?

 Ông Ngô Phương Chí: Trước hết xin cảm ơn quý khách hàng đã gắn bó với BVSC cũng như đã có câu hỏi rất thẳng thắn. Có thể khẳng định rằng BVSC không có sự phân biệt giữa các nhà đầu tư và chúng tôi đang nỗ lực hết sức để phục vụ các nhà đầu tư tốt hơn. Chúng tôi đã tổ chức lại hệ thống môi giới giao dịch để có thể chăm sóc đến từng nhà đầu tư. Mỗi một nhân viên môi giới sẽ phục vụ một số lượng tài khoản nhất định. Trong trường hợp quý khách hàng cung cấp số tài khoản cụ thể, chúng tôi sẽ sắp xếp cán bộ liên hệ trực tiếp nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của quý khách hàng.

 

Trần Ngọc Dung - Quận Hoàng Mai, Hà Nội

So với giá cổ phiếu của các CTCK trên thị trường. Trong thời gian qua, CTS là cổ phiếu có mức sụt giảm nhiều nhất? Ông đánh giá như thế nào về việc này?

 Ông Phan Quốc Huỳnh: Tính từ thời điểm 23/10, khi VnIndex đạt đỉnh cao nhất 633 điểm sau đó đi xuống, giá của các cổ phiếu đều nằm trong xu hướng điều chỉnh giảm. Giá của các cổ phiếu công ty chứng khoán là cổ phiếu có hệ số Beta cao, tức là biến động mạnh hơn thị trường, do đó cũng điều chỉnh mạnh hơn. Theo thống kê của chúng tôi, giá cổ phiếu tại thời điểm ngày 15/12 so với thời điểm 23/10, CTS điều chỉnh giảm ở mức bình quân trong họ các cổ phiếu chứng khoán. KLS giảm khoảng 44%, CTS khoảng: 39%, SSI khoảng 32%,…

 

Nguyễn Ngọc Bảo Châu - Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Xin được hỏi lãnh đạo CTS, tính đến thời điểm hiện nay, Công ty đã thực hiện đàm phán bán cổ phần cho đôi tác chiến lược đến đâu rồi? Liệu có triển khai kịp trong năm 2009?

 Ông Phan Quốc Huỳnh: Thời gian qua đã có nhiều đối tác trong và ngoài nước đến làm việc về mua cổ phần chiến lược của Công ty, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa có thỏa thuận cuối cùng nào được ký. Quan điểm của chúng tôi là cần phải tìm được một đối tác chiến lược đúng nghĩa do vậy không quá nóng vội về mặt thời gian.

 

Nga - Hanoi

Thưa ông Macana, dựa vào cơ sở nào ông nói là thị trường CK sẽ tăng trưởng 50% trong năm 2010?

 Ông Fiacra Macana: Bởi vì hiện nay giá cổ phiếu đang ở mức vừa phải. Nếu thị trường sụt giảm nữa sẽ làm cho giá cổ phiếu rẻ hơn. Năm sau, dự đoán GDP là 6%. Chúng tôi cho rằng tốc độ tăng trưởng doanh thu của các các công ty niêm yết ở mức độ 20%. Do vậy, một khi tính thanh khoản của thị trường được cải thiện, thị trường sẽ tăng mạnh.

 

Nguyễn Thành Thắng - Vĩnh Tuy, Hà Nội

Xin hỏi ông Lê Quốc Bình, ông đánh giá thế nào về khả năng thu hồi vốn từ dự án Chuyển nhượng quyền thu phí Xa lộ Hà Nội. CII liệu có hoàn vốn trước thời điểm 01/01/2014 hay không?

 Ông Lê Quốc Bình: Dự án chuyển nhượng quyền thu phí GT XLHN là một dự án điển hình của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xã hội hóa đầu tư CSHT.

CII tin chắc rằng sẽ hoàn vốn và lợi nhuận của dự án này trước năm 2014

 

Trần An Nam - Nhân viên kinh doanh

Năm 2003, Kinh Đô đã mua hãng kem Wall và đổi thành thương hiệu thành kem Kido’s- một công ty con của Tập đoàn bây giờ. Hợp đồng có ràng buộc, Wall sẽ không trở lại Việt Nam trong 5 năm- Quãng thời đó cũng đủ để Kido’s lớn mạnh theo tính toán của lãnh đạo Kinh Đô. Tuy nhiên sự việc dường như không đơn giản. HIện tại, sự phát triển của Kido’s dường như còn dang dở dang thì Wall đã quay lại Việt Nam. Ông Hào bình luận và dự báo ra sao về “cuộc chiến” Wall- Kido’s trong thời gian tới? Xin ông Hào cho biết lợi nhuận dự kiến năm nay và năm tới của Kido’s? Khi nào Kido’s niêm yết?

 Ông Lê Phụng Hào: Sau khi mua lại kem Wall's và đổi tên thương hiệu thành Kidos trong 5 năm qua Kidos đã có những bước phát triển vượt bậc.

Về thị phần của sản phẩm kem tại thị trường Việt Nam theo nghiên cứu của Euromonitor 2009 thì Kidos chiếm 20% thị phần, Vinamilk là 10%, Thủy Tạ 8% và kem Wall's chỉ chiếm 2,2%. Như vậy, qua các con số này khẳng định Kidos đã có chiến lược phát triển đúng đắn trong phát triển sản phẩm, phù hợp với thị trường Việt Nam, chiến lược phát triển thương hiệu và đầu tư phát triển hệ thống phân phối.

Ngoài ra, hiện tại Kidos không chỉ sản xuất kem mà còn mở rộng sang các sản phẩm mới như: sữa chua, nước trái cây. Với lợi thế hệ thống phân phối của Kidos (các tủ kem lạnh, tủ mát) thì Kidos sẽ là một công ty dẫn đầu thị trường về sản xuất và phân phối các thực phẩm có nguồn gốc từ sữa và sản phẩm cần bảo quản trong tủ lạnh.

Lợi nhuận trước thuế của Kidos năm 2009 dự kiến trên 37 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ 69 tỷ đồng so với chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra đầu năm nay là 25 tỷ đồng.

Việc sáp nhập Kidos vào Công ty cổ phần Kinh Đô đã được ĐHCĐ của hai Công ty thông qua. Hiện tại, Công ty đang phối hợp với Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt và Công ty kiểm toán E & Y thực hiện các thủ tục và tính toán giá trị chuyển đổi cổ phiếu. Dự kiến, kết quả sẽ được trình trong ĐHCĐ tổ chức vào tháng 4/2010.

 

Chu Mạnh Thắng - NĐT tại Hà Nội

Xin chào mừng ông Madhur Maini đã tham gia cuộc giao lưu. Masan Group mới niêm yết nên thông rất ít. Tìm hiểu chung về chức năng kinh doanh của Công ty tôi chỉ thấy người ta nói đây là công ty hàng hải nhưng giờ là công ty đầu tư. Vậy thực sự Masan Group hoạt động trong lĩnh vực gì? Định hướng và mục tiêu ra sao? Xin cám ơn ông!

 Ông Madhur Maini: MSN không phải là công ty hoạt động trong lĩnh vực hàng hải. Hiện nay chúng tôi hoạt động trong 2 ngành: Ngân hàng và Thực phẩm. Tuy nhiên, chúng tôi có kế hoạch mở rộng sang một số ngành mới thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp cũng như phát triển những doanh nghiệp mới.
Chúng tôi sẽ sớm công bố một số đối tác chiến lược trong lĩnh vực mới trong nửa đầu năm 2010.

 

Nguyễn Văn Đoán - Quận Gò Vấp, TP. HCM

Tôi xin hỏi lãnh đạo CII. Vụ việc UBND TP. HCM có ý kiến về việc thu phí cầu đường của Công ty được báo chí đăng tải giai đoạn vừa qua đã có kết quả cuối cùng hay chưa?

 Ông Lê Quốc Bình

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 27

Ông Lê Quốc Bình
Giám đốc Tài chính, CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII)
UBNDTP đã có kết luận chính thức về vấn đề này và CII đã công bố thông tin trên Hose. Tôi chỉ xin tóm tắt tình hình chung :

1. Việc thu phí tại trạm XLHN là có cơ sở pháp lý.

2. Không có việc hoàn trả phí giao thông.

3. Tạm thời không thu phí các xe ra vào Liên tỉnh lộ 25B

 

Dương Chí Thiện - Số 5 Vọng Đức HN

Xin ông Tuấn (VFM) cho biết, kịch bản nào sẽ diễn ra trong năm 2010. Và ông có lời khuyên nào cho các nhà tư nhỏ lẻ?

 Ông Trần Anh Tuấn: Chính phủ đã đưa ra những tín hiệu rõ ràng về chuyển trọng tâm chính sách phục hồi kinh tế sang ổn định. Với bối cảnh thay đổi về định hướng chính sách, trong trường hợp cơ bản trong năm 2010 chúng tôi kỳ vọng:
-CPI ở mức 9-10% (mục tiêu của Chính phủ là dưới 7%).
-Tăng trưởng tín dụng vào khoảng 20% giảm mạnh so với năm 2009 do kết thúc chương trình hỗ trợ lãi suất và chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ.
-Tăng trưởng GDP ở mức 6,2% đến 6,7% gần với mục tiêu 6,5% mà Chính phủ dự kiến.
-Tăng trưởng xuất khẩu ở mức 6-8% cao hơn mục tiêu 6% của Chính phủ do xu hướng giá cả phục hồi.
-VND sẽ tiếp tục chịu sức ép trong năm 2010 và có thể sẽ mất giá khoảng 3% so với thời điểm cuối năm 2009.

Về bức tranh thị trường chứng khoán năm 2010 có thể thấy rằng các yếu tố thu nhập bất thường như: hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán, chênh lệch giá nguyên liệu hay định giá lại tài sản như năm 2009, ưu đãi về hỗ trợ lãi suất 4% không còn. Do vậy, theo ước tính của chúng tôi năm 2010 sẽ không có nhiều tăng trưởng về lợi nhuận so với năm 2009. Dự báo tăng trưởng về lợi nhuận từ hoạt động truyền thống của doanh nghiệp đạt khoảng 10%, nhưng mức tăng này nhiều khả năng không bù đắp được sự gia tăng quá mức về việc hoàn nhập dự phòng năm 2009 cũng như những hỗ trợ từ các gói kích cầu.Do đó toàn thị trường nhiều khả năng có mức tăng trưởng lợi nhuận giao động từ -5% đến +5% trong năm 2010.
Chúng tôi vẫn giữ quan điểm P/E thị trường ở mức hợp lý khoảng 15 lần đến 16 lần, tương ứng với thị trường 550 đến 580 điểm cho năm 2010 là mức hợp lý để tham gia đầu tư.

 

Đỗ Hải - haidotctc@yahoo.com

VICS có kế hoạch trình UBCK thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng vào cuối năm nay, trong đó phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Việc này đang được triển khai như thế nào?

 Ông Nguyễn Phúc Long: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 10/2009, trong đó phát hành 15 triệu CP cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 và 5 triệu CP phần phát hành cho CBCNV và phát hành riêng lẻ, thì hiện nay VICS đã nộp hồ sơ xin phát hành số lượng 15 triệu CP cho cổ đông hiện hữu lên UBCKNN và hiện nay hồ sơ đã được UBCKNN xem xét. Do đây là hình thức phát hành ra công chúng nên thủ tục xin cấp phép phát hành của UBCK khá chặt chẽ. Hiện Hồ sơ xin cấp phép phát hành của VICS chỉ cần bố sung Báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2009 để hoàn thiện hồ sơ thì sẽ được UBCK cấp phép phát hành. Như vậy theo kế hoạch dự kiến VICS sẽ hoàn thiện và nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 cho UBCK vào giữa tháng 1/2010 và sẽ được cấp phép phát hành ngay. Khi đó dự kiến VICS sẽ chốt danh sách cổ đông vào khoảng giữa tháng 1/2010 để thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu 15 triệu CP với tỷ lệ 1:1 với giá 10.500đồng/CP.
Bên cạnh đó, hiện nay VICS cũng đang triển khai việc phát hành riêng lẻ số lượng cổ phiếu còn lại cho CBCNV và các nhà đầu tư lớn, các đối tác khách hàng thân thiết của Công ty, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2009.
Như vậy, theo tiến độ thực hiện trên và nếu thực thị trường thuận lợi, VICS sẽ hoàn thành việc phát hành tăng vốn trong tháng 1/2010 hoặc đầu tháng 2/2010 và sẽ niêm yết bổ sung lượng cổ phần phát hành thêm lên HNX ngay sau đó.

 

Vĩnh Tường - Đường Cộng Hòa, TP.HCM

Tôi biết, TIX có ý định bán một phần dự án bất động sản. Vậy xin hỏi đó là dự án nào và công ty định bán đứt hay bán một phần vốn góp như một số doanh nghiệp khác đã làm?

 Ông Trần Quang Trường: - TIX đang sở hữu 5 dự án BĐS với tổng quỹ đất sạch khỏang 10ha. Nếu triển khai hết sẽ có thêm gần 4000 căn hộ.
- TIX dự kiến triển khai mỗi năm từ 500 - 700 căn nhằm chờ cơ hội thị trường BĐS ấm lên, sẽ thu đưỡc nhiều lợi nhuận hơn.
- Trong trường hợp có đối tác đồng ý một mức giá thích hợp thì TIX sẽ chuyển nhượng một phần hoặc tòan bộ dự án. Cụ thể, TIX đang thương lượng chuyển nhựơng dự án tại đường Lý Thường Kiệt với hơn 7000 m2 đất, gần 300 căn. Dự kiến sẽ hòan tất thủ tục trong tháng 1/2010.

 

Nguyễn Thị Bích Hòa - Lê Duẩn, Hà Nội

Xin ông Ngô Phương Chí (BVSC) cho biết, ông đánh giá thế nào về TTCK năm 2010? Triển vọng VN_Index liệu có tốt?

 Ông Ngô Phương Chí: Nhìn chung, qua báo cáo phân tích và dự báo của các tổ chức tài chính có uy tín, triển vọng kinh tế của Việt Nam năm 2010 là khá sáng sủa. Do đó, TTCK nhiều khả năng cũng sẽ tạo ra nhiều đợt tăng trưởng đi kèm với đó là những cơ hội tốt cho các nhà đầu tư. Xu thế tăng dài hạn của thị trường có thể sẽ tiếp tục được củng cố và giữ vững trong năm 2010.

Tuy nhiên, trong quá trình đi lên, VnIndex sẽ có những giai đoạn điều chỉnh đan xen và mức độ điều chỉnh của mỗi đợt sẽ phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế vĩ mô cũng như vi mô tại từng thời kỳ. Chính vì vậy, việc lựa chọn thời điểm ra vào hợp lý cũng là điều nhà đầu tư cần hết sức lưu ý.

Thông thường, các tổ chức sẽ đưa ra một số kịch bản, dự đoán về triển vọng để ra các kế hoạch đầu tư. Nhìn chung, kịch bản VnIndex sẽ tăng trưởng tốt vào nửa cuối năm 2010 với khả năng tương đối cao.

 

Phạm Đăng - dangpham-09@gmail.com

Tỷ giá USD tăng có giúp TIX tăng lợi nhuận năm nay hay không thưa ông Trường, vì doanh nghiệp thanh toán tiền thuê KCN bằng USD?

 Ông Trần Quang Trường: - Hiện nay, việc cho thuê nhà xưởng của TIX được tính bằng USD, vì thế tỷ giá USD/VND tăng sẽ càng làm tăng lợi nhuận của công ty TANIMEX. Tất cả các chi phí hạ tầng và đầu tư xây dựng trước đây TIX đều thanh tóan bằng VND và đã thanh tóan hết, chỉ phân bổ hàng năm.

 

Hòa Bình - Mê Linh, Hà Nội

Đội ngũ lãnh đạo FPT đã có sự thay đổi lớn trong năm 2009, xin hỏi những thay đổi như vậy nhằm hướng đến mục tiêu gì, đặc biệt tôi thấy tập trung nhiều trong lĩnh vực tài chính.

 Ông Phan Đức Trung: Thay đổi lớn nhất của FPT là tách bạch HDQT và ban điều hành năm 2009. FPT thu lợi nhuận từ việc điều hành các công ty con do vậy công tác điều hành gián tiếp được coi trọng trong cấu trúc nhân sự của Ban điều hành FPT. Ngoài ra với các công ty thành viên, chúng tôi liên tục bổ sung nhân lực trẻ có năng lực hầu hết ở các cấp trên tất cả các đơn vị. Hầu hết những nhân lực này là điều hành trực tiếp ví dụ như công nghệ thông tin, viễn thông... Riêng công ty mẹ FPT, chúng tôi vẫn tiếp tục củng cố nhân lực điều hành gián tiếp và tăng cường bộ máy chuyên gia theo từng lĩnh vực mà FPT đang hoạt động kinh doanh

 

Trần Phương Dung - Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Theo quan điểm của tôi, MCG trong cùng một thời điểm phát hành trái phiểu chuyển lại vừa phát hành cổ phiếu riêng lẻ liệu có gây ra sự đối lập? Quan điểm của ông Bình về vấn đề này. Cảm ơn ông

 Ông Nguyễn Ngọc Bình Chào bạn.

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 28

Ông Nguyễn Ngọc Bình
Tôi nghĩ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến luợc không gọi là đối lập. Bởi lẽ,
Phát hành trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn cho các dự án đầu tư dài hạn. Còn việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến luợc là để tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
Cả hai nội dung này đã đuợc đại hội cổ đông thuờng niên năm 2009 thông qua.

 

Linh Pham - 1C Ngo Quyen

Questions to Mr. Madhur Maini, Masan Group MSN:
Please kindly clarify: Did MSN received actual cash inflows of nearly 4000 billion VND for the capital raising from 100 billion VND to 4065 billion VND (July 2009 to September 2009, or the capital raising was carried out just by transfering share ownerships of Masan Foods and Techcombank to MSN??

 Ông Madhur Maini: MSN đã nhận được nguồn vốn hơn 75 triệu USD bằng tiền từ Bank Invest, TPG và House Foods tính từ tháng 9 năm 2009.

 

Minh - TP.HCM

Thị trường đã sát đáy chưa? xin các đại diện các Cty CK cho biết nhận định của mình.

 Ông Fiacra Macana: Thị trường đang tiến gần nhưng chưa tới đáy. Điều kiện của đáy là : Thị trường tiền tệ ổn định, áp lực bắt buộc phải bán cổ phiếu giải chấp chấm dứt, các công ty trả xong khoản nợ ưu đãi.

Tôi cho rằng, thị trường sẽ chạm đáy trong vài tuần tới, trong khoảng thời điểm từ cuối năm dương lịch đến hết Tết âm lịch.

 

Khánh Anh - cunconcon@yahoo.com.vn

Năm 2009, CII lời khác nhiều từ đầu tư tài chính. Tôi e ngại rằng lợi nhuận từ đầu tư tài chính ko bền vững. Với VN iNdex như hiện nay, CII có phải trích lập dự phòng ĐTCK cả năm nữa hay không?
Ông Bình nghĩ thế nào khi có ý kiến cho rằng, CII đầu tư vào NBB, NBB đầu tư chéo vào CII và cả hai đều thiệt hại khi thị trường chứng khoán đi xuống?

 Ông Lê Quốc Bình: 1. với giá vốn của các cổ phiếu hiện nay mà CII đang nắm giữ, CII chắc chắn không trích lập dự phòng ĐTCK nếu VNindex không xuống dưới 300 điểm. Công ty con của CII thì có thể phải trích lập dự phòng. Tuy nhiên, với VN Index như ngày hôm nay. Lợi nhuận hợp nhất của CII vẫn hoàn toàn có thể đạt lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng như đã công bố.

2. Về việc đầu tư chéo : Đây là quan điểm hoàn toàn sai. CII đã công bố chính thức về quan điểm của CII trên Hose. Bạn có thể tham khảo lại thông tin này trên trang web của Hose.

 

Thế Dũng - Hai ba Trung- Ha Noi

Tôi đang định mở tài khoản giao dịch ở một CTCK, khi hỏi công ty đã được chấp thuận giao dịch điện tử chưa, giám đốc Công ty cho biết, để đưa hệ thống giao dịch này vào hoạt động, từ khi lắp đặt đến khi vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ cho NĐT, UBCK đều đã kiểm tra, nên mặc nhiên là không cần phải có sự chấp thuận nào nữa? Vậy là đúng hay sai?

 Ông Phan Quốc Huỳnh: Hiện nay hệ thống giao dịch từ xa của Công ty chứng khoán Công thương đã vận hành được 6 tháng, nhà đầu tư có thể đặt lệnh từ xa qua điện thoại, internet, fax. Quý nhà đầu tư có thể tìm hiểu thông qua trang Web của công ty chứng khoán công thương tại địa chỉ:www.vietinbanksc.com.vn hoặc tại quầy giao dịch hoặc các đại lý của công ty trong cả nước.

 

Tran Thu Hằng - Lê Chân- Hải Phòng

Đến bây giờ vân chưa có động thái gì về việc cho phép CTCK là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, liệu đến khi nào dự thảo về giao dịch ký quỹ có thể đưa vào triên khai?

 Ông Phan Quốc Huỳnh: Giao dịch ký quỹ là một nhu cầu bức thiết, nó đã có lịch sử 170 năm, bắt đầu từ năm 1830 tại thị trường chứng khoán New York (Mỹ) và ngày nay đã trở nên phổ biến ở hầu hết các thị trường chứng khoán trên thế giới. Việc thực hiện giao dịch ký quỹ làm đòn bẩy tài chính vừa giúp các NĐT thu được lợi nhuận cao hơn, vừa giúp các công ty chứng khoán có nguồn thu tốt hơn nhờ khối lượng giao dịch tăng vọt và lãi suất cho vay mua.Nhưng quan trọng hơn cả là tính thanh khoản của thi trường sẽ tăng đáng kể và đó là cơ sở để thị trường phát triển. Tuy nhiên, việc thực hiện đòn bẩy tài chính như vậy cần phải có nguyên tắc và phải được kiểm soát để tránh rủi ro cho cả NĐT và cả công ty CK. Mới đây, UBCK đã có dự thảo về việc cho các công ty CK thực hiện giao dịch ký quỹ. Tuy nhiên dự thảo đưa ra còn cần xem xét mới có thể đi vào thực hiện. Hy vọng rằng do tính bức thiết của giao dịch ký quỹ nên có thể UBCK sẽ sớm xem xét triển khai trong năm tới.

 

Thien Kinh - 0915556653

VICS đang tư vấn cổ phần hoá và bán đấu giá cổ phần lần đầu cho TCT giấy Việt Nam. Vậy bao giờ việc cổ phần hoá tại TCT này kết thúc? Việc tư vấn cho TCT Giấy Việt Nam trong tìm kiếm đối tác chiến lược đang được VICS tiến hành ra sao?

 Ông Nguyễn Phúc Long: Đến thời điểm hiện nay, sau gần 2 năm thành lập và hoạt động thì VICS đã ký kết và thực hiện được hơn 35 hợp đồng tư vấn, trong đó có một số hợp đồng tư vấn lớn như: Tư vấn xây dựng phương án thành lập và tổ chức hoạt động Công ty CP Giấy Thanh Hóa; tư vấn và tổ chức đấu giá thoái vốn cho SCIC tại 16 doanh nghiệp; tư vấn IPO, tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Tổng Công ty CP Giấy VN (VINAPACO)… Trong đó hợp đồng Công ty CP Giấy Thanh Hóa và hợp đồng với SCIC đã hoàn thành.
Đối với hợp đồng tư vấn IPO cho Tổng Công ty CP Giấy VN thì VICS đang triển khai xây dựng phương án, chờ Tổng Công ty CP Giấy VN được phê duyệt việc xác định giá trị doanh nghiệp và phương án CPH thì sẽ triển khai thực hiện hỗ trợ VINAPACO tìm kiếm đối tác chiến lược trong quá trình thực hiện phương án CPH và tiến hành thực hiện IPO ngay sau đó. Theo lộ trình CPH của VINAPACO thì VINAPACO sẽ thực hiện IPO vào cuối quý I/2010 hoặc đầu Qúy II/2010.
Ngoài việc thực hiện tư vấn IPO và tổ chức ĐHĐCĐ thành lập Tổng công ty CP cho VINAPACO, VICS cũng sẽ phối hợp hỗ trợ toàn diện cho VINAPACO trong suốt lộ trình tham gia TTCK, trong đó sẽ thực hiện một số công việc quan trọng khác là tìm kiếm đối tác chiến lược, thực hiện công tác truyền thông xây dựng thương hiệu CK phục vụ IPO và hướng tới niêm yết trên TTCK tập trung, cũng như công tác thành lập và tổ chức hoạt động TCT cổ phần theo mô hình Công ty Đại chúng. Đây là hoạt động hợp tác chiến lược mang tính lâu dài, toàn diện và thường xuyên trong suốt tiến trình tham gia hoạt động trên TTCK VN của VINAPACO và cũng sẽ là mô hình cung cấp dịch vụ Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp và các dịch vụ Ngân hàng đầu tư khác mà VICS sẽ phát triển áp dụng cho một số Tổng công ty nhà nước lớn và các công ty thành viên trong thời gian tới như Tổng công ty Hóa chất VN, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Tổng công ty Lắp máy VN… Ngoài ra, sắp tới VICS sẽ tiến hành triển khai cung cấp một số dịch vụ mới như Chứng khoán hóa, Tư vấn thu xếp vốn, Tư vấn hoặc Bảo lãnh phát hành trái phiếu chuyển đổi sản phẩm BĐS cho một số dự án Bất động sản có vị trí đắc địa, có tính khả thi cao của Thanglong Invest Group. Đây chính là hình thức dịch vụ mới đặc thù của VICS sẽ cung cấp cho thị trường trong thời gian tới.

 

Trần Tuyến Anh - Phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Cổ đông nhà nước còn chiếm gần 20% vốn điều lệ của Tanimex. Nhà nước có dự định bán bớt cổ phần ở Tanimex hay không, nếu có thì khi nào. Năm 2010, công ty có ý định tăng vốn điều hay không?

 Ông Trần Quang Trường: - Cổ đông nhà nước hiện chưa có ý định thoái vốn.
- Năm 2010, công ty đã cân đối đủ vốn cho các hoạt động thường xuyên và các dự án. Công ty đang đàm phán để triển khai thêm một số dự án mới. Nếu thành công mới có kế hoạch xin ý kiến cổ đông.

 

Tô Đức Tùng - Phủ Lý, Hà Nam

Vài năm trước đã có thông tin KDC và NKD sẽ sáp nhập. Ngay trong cuộc họp ĐHCĐ của KDC vừa qua lãnh đạo công ty cũng tuyên bố tháng 4/2010 hai công ty sẽ hoàn tất việc sáp nhập và có thể họp ĐHCĐ cùng nhau. Tuy nhiên, tôi rất nghi ngờ tuyên bố trên vì tôi biết, việc sáp nhập tốn khá nhiều thời gian. Chẳng hạn việc sáp nhập PVD Invest vào PVD mất hơn 1 năm, sáp nhập KMR và KMF mất 6 tháng, việc sáp nhập HT2 vào HT1 có chủ trương từ đầu năm 2009 nhưng giờ này vẫn đang tắc. Xin ông Hào cho biết lãnh đạo tập đoàn có quyết tâm thực hiện việc sáp nhập của hai công ty không và Tập đoàn đã tiến hành đến bước nào?

 Ông Lê Phụng Hào: Chúng tôi khẳng định và quyết tâm thực hiện việc sáp nhập các Công ty Kidos, NKD vào KDC trong năm 2010. Hiện chúng tôi đã và đang tích cực làm việc với Công ty chứng khoán Bảo việt, Công ty kiểm toán E & Y để thực hiện việc sáp nhập này. Trong đó, Bảo Việt sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình thủ tục cho việc sáp nhập, đồng thời tính toán tỷ lệ chuyển đổi cổ phần. E & Y sẽ chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính của 3 Công ty và quy trình định giá của Bảo Việt.

Đối với việc vài năm trước đã có thông tin NKD và KDC sẽ sáp nhập, nhưng tới nay chưa thực hiện là do tình hình kinh tế 2 năm qua có nhiều biến động không thuận lợi. Do đó, việc sáp nhập đã tạm gác lại, và việc này đã được báo cáo trong ĐHCĐ.

Nếu không có gì thay đổi trong ĐHCĐ thường niên 2009 (dự kiến tổ chức vào giữa tháng 4/2010) sẽ trình phương án sáp nhập và tỷ lệ chuyển đổi để cổ đông của NKD, Kidos và KDC thông qua. Sau khi được ĐHCĐ thông qua, Công ty sẽ phối hợp với Bảo Việt nộp hồ sơ lên UBCKNN để làm thủ tục sáp nhập. Dự kiến kế hoạch trên sẽ được hoàn tất vào cuối quý 2 hoặc đầu quý 3 năm 2010.

 

Nguyễn Trọng Thành - Yên Bái

Hiện nay MCG đã tìm được đối tác chiến lược để phát hành cổ phiếu riêng lẻ chưa? Nếu đã tìm được thì việc thương thảo về giá phát hành đã được thực hiện đến đâu?

 Ông Nguyễn Ngọc Bình: Như đã nói, MCG đã có một số đối tác đăng ký để trở thành cổ đông chiến luợc của Công ty. Tuy nhiên, HĐQT của Công ty vẫn đang trong quá trình lựa chiọn cho phù hơp. Nhưng tôi nghĩ, đối tác chiến luợc mà MCG đang tìm kiếm phải là một Công ty có tiềm lực về vốn, tài chính và có thể hỗ trợ Công ty trong nhiều lĩnh vực.
Về giá phát hành, hai bên sẽ thuơng thảo nhưng dự kiến giá sẽ không thấp hơn 25.000 đồng/CP.

 

Nguyễn Thị Loan - Việt Hưng, Hà Nội

Thưa ông Trung, tôi là nhà đầu tư đã gắn bó với FPT từ nhiều năm nay. Tôi có cảm giác từ ngày ông Trương Gia Bình thôi lãnh đạo trực tiếp FPT thì thương hiệu của FPT có phần đi xuống,cổ phiếu FPT cũng dần mất vai trò blue-chip trên thị trường. Không hiểu cảm giác này có đúng không?

 Ông Phan Đức Trung: Có thể chị rất kỳ vọng vào anh Bình nên đương nhiên chị có cảm giác như vậy. Cảm giác này tôi cũng xin chia sẻ là có nhiều cán bộ FPT trong nhiều tháng đầu tiên anh Bình thôi giữ vai trò TGD cũng có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, kết thúc năm 2009, EPS của FPT chắc chắn tăng tối thiểu 15% so với năm 2008 thì tôi nghĩ rằng sự thay đổi của anh Bình là tích cực. Cổ phiếu tăng hay giảm giá còn bị ảnh hưởng và điều chỉnh từ thị trường không phụ thuộc vào FPT.

 

Duong Lieu - Tap the DH Kinh te quoc dan

Thưa ông,
Vào thời điểm cuối năm 2008, nền kinh tế Việt Nam rất bi quan dù đã nhen nhóm một số tín hiệu phục hồi. Sau đó, từ tháng 3-4/2009, TT bắt đầu khởi sắc và có sự tăng trưởng khá bất ngờ.
Vào thời điểm tháng 12/2009, kịch bản dường như lặp lại dù các biến số kinh tế vĩ mô đã cải thiện rất nhiều và triển vọng của doanh nghiệp cũng sáng sủa hơn.
Vậy liệu trong năm 2010, TTCK Việt Nam có chứng kiến cơn sóng lớn như vừa qua? Nhất là khi trong năm tới, nhiều khả năng không còn có thêm gói kích cầu nào khác?

 Ông Phan Quốc Huỳnh: Năm 2009, TTCK VN đã có sự biến động rất lớn nếu lấy điểm thấp nhất là 235 và cao nhất là 634 trong vòng 8 tháng, thị trường tăng khoảng 240%. Nguyên nhân theo tôi, do thị trường phục hồi sau khủng hoảng nên tốc độ tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với điều kiện bình thường. Vì vậy, sự điều chỉnh trong gần 2 tháng qua cũng có mặt tích cực là giúp thị trường trở về giá trị thật và tạo cơ sở cho thị trường hoạt động ổn định hơn trong năm 2010.
Tôi cho rằng, trong năm 2010, khả năng biến động lớn như trong năm 2009 là ít có khả năng vì nền kinh tế đang dần trở lại trạng thái ổn định và tăng trưởng, thị trường sẽ vận hành trong một quỹ đạo tương đối ổn định hơn và tăng trưởng phản ánh nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế nói chung.

 

HOàng NGọc ANh - anhngoc9900@gmail.com

Vì sao CII lại quyết định bán cổ phiếu HCM của Công ty chứng khoán HSC? Việc đầu tư dài hạn cổ phiếu có thể đem lại lợi nhuận cao trong tương lai?

 Ông Lê Quốc Bình
CII đã đầu tư vào HCM khá lâu. Do đó, việc thoát vốn, hiện thực hóa lợi nhuận cũng như huy động vốn để tái đầu tư cho CSHT là thật sự cần thiết.

 

Chu linh Anh - Nam Định

Xin được hỏi ông Lê Quốc Bình, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục trầm lắng,dự báo nguồn cung cho thị trường này trong năm tới cũng sẽ dồi dào hơn, nhất là thị trường TP.HCM. Theo ông, trong năm tới đây có còn là kênh đầu tư hấp dẫn. Cổ phiếu thuộc lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản có còn là nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường?

 Ông Lê Quốc Bình
Theo tôi, thị trường nhà ở cấp trung vẫn còn rất nhiều tiềm năng nên các doanh nghiệp BĐS vẫn còn rất nhiều cơ hội.

 

Hoàng Thị Bình - Trực Ninh- Nam Định

NĐT phải sống chung với tin đồn quá lâu, lúc chúng tôi cần đại diện cơ quan quản lý thị trường là UBCK lên tiếng để rõ thực hư thì chẳng thấy đâu. Sao UBCK không cử người xuất hiện trên truyền hình, đài tiếng nói để bác bỏ ngay tin đồn cho NĐT yên tâm?

 Ông Nguyễn Sơn: Trong bối cảnh TTCK vẫn còn non trẻ, NĐT phải làm quen với việc tiếp cận các thông tin đa chiều và cả tin đồn, trong đó có không ít tin đồn thất thiệt. Vấn đề đặt ra là, NĐT tiếp nhận tin đồn như thế nào, phải có đánh giá, phân tích và trong một số trường hợp cần đến sự tư vấn từ các CTCK để từ đó đưa ra quyết ứng xử hợp lý. Về phía UBCK Nhà nước, trong thời gian qua cũng đã tiếp cận các thông tin từ thị trường để có sàng lọc và phản hồi với thị trường một cách kịp thời. Tuy nhiên, mức độ tiếp cận và phản ứng với tin đồn từ cơ quan quản lý chỉ có giới hạn nhất định, để thị trường ngày một minh bạch hơn thì cần có sự phối hợp đồng bộ của các thành viên thị trường và sự chủ động của chính các NĐT.

 

Minh Hoàng - Quận 1, TP HCM

Xin hỏi kết quả kinh doanh dự kiến cả năm của FPT, EPS dự kiến năm nay? Việc điều chỉnh tỷ giá có bất lợi gì tới hoạt động kinh doanh của Công ty

 Ông Phan Đức Trung: Kế hoạch FPT dự kiến EPS 6.000 đồng chắc chắn chúng tôi hoàn thành vượt mức, khả năng sẽ ở mức trên 7.000 đồng. Việc điều chỉnh tỷ giá không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2009. Tuy nhiên, với những biến động này năm 2010 chúng tôi phải dự phòng nhiều hơn nữa.

 

Binh Minh - Quận Gò Vấp

Tôi là cổ đông của Tanimex. Hiện tôi đang bị thua lỗ khá nhiều vì mua Tanimex giá 76.000 đồng/cổ phiếu trên thị trường OTC. Công ty có cách gì để giá cổ phiếu của công ty trở về đúng với giá trị thực. Tôi thấy công tác quan hệ cổ đông của công ty còn rất kém, rất ít thông tin ra bên ngoài.
 Ông Trần Quang Trường

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 29

Ông Trần Quang Trường
Phó tổng giám đốc, CTCP Tanimex (TIX)
- Cán bộ trong công ty cũng mua rất nhiều và cũng lỗ rất nhiều, Ban điều hành cũng rất bức xúc, đúng là công tác quan hệ cổ đông còn kém, hiện đã chấn chỉnh và sẽ có cải tiến trong thờii gian tới. Công ty đang thúc đầy nhanh hơn các dự án, chỉ có đạt được lợi nhuận cao hơn, mới nhanh chóng đưa cổ phiếu TIX về đúng giá trị ( tất nhiên là thị trường cũng phải bình ổn )
 

Hoàng Anh Viên - Tỉnh Đồng Nai

Chào ông Trần Quang Trường, các quỹ đầu tư chiếm hơn 5% vốn của Tanimex như Vietbridge, Bảo Việt mua cổ phiếu TIX giá bình quân là bao nhiêu? Các quỹ này có kế hoạch thoái vốn hay không hoặc muốn mua thêm cổ phiếu để bình quân giá xuống? Xin cảm ơn ông đã trả lời câu hỏi của tôi.

 Ông Trần Quang Trường: - Chỉ có các Quỹ đầu tư mới trả lời chiến lược riêng của họ. Hiện các quỹ chưa thông báo gì với TIX. Các quỹ tham gia giá tương đối cao, do thỏa thuận nên không thể trả lời được. Việc các Quỹ có mua thêm để bình quân giá hay không chưa rõ. Việc bán hay mua thêm của các Quỹ đếu phải công bố thông tin theo quy định.

 

Trần Văn Kha - Hai Bà Trưng, Hà Nội

Xin hỏi ông Chí, ông đánh giá thế nào về cơ hội đầu tư vào TTCK từ nay đến cuối năm? Tôi chỉ có 200 triệu đồng, nên mua vào lúc này hay chưa? Và mua mã nào?

 Ông Ngô Phương Chí: Cám ơn bạn. Đây là câu hỏi chúng tôi thường xuyên nhận được từ phía nhà đầu tư. Thường thì câu trả lời của chúng tôi sẽ là một số câu hỏi: khoản tiền của bạn định đầu tư trong bao lâu?; mức lợi nhuận kỳ vọng của bạn như thế nào?; bạn chấp nhận rủi ro ở mức nào?... để có thể đưa ra câu trả lời phù hợp cho bạn.

Từ nay tới cuối năm 2009 tình hình vĩ mô có thể có những biến động nhất định, tiềm ẩn những rủi ro cho các khoản đầu tư nhưng cũng là những cơ hội sinh lời tốt. Nếu là nhà đầu tư ưa mạo hiểm có thể cân nhắc tham gia thị trường.

 

Thanh Thủy - Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội

Giá cổ phiếu FPT thời gian qua ko giảm mạnh, nhưng cũng không tăng bao nhiêu khi thị trường nóng. Xin ông Trung cho ý kiến, nếu như tôi đầu tư bằng tiền tiết kiệm nên hành động như thế nào vì nhiều người khuyên tôi nên bán đi để mua lại rẻ hơn.

 Ông Phan Đức Trung: Nếu đầu tư bằng tiền tiết kiệm chúng ta nên chọn kỳ hạn đầu tư tối thiểu 01 năm trong lúc thị trường xuống dốc còn nếu được kỳ hạn 3 năm tôi tin tưởng lợi nhuận sẽ vượt mức kỳ vọng của các nhà đầu tư thông thường. Mua vào bán ra ngắn hạn đều là kỹ năng khó khăn với bất kể nhà đầu tư nào.

 

Đặng Thái Hữu - Đà Nẵng

Chưa bao giờ thấy FPT mua cổ phiếu quỹ, quan điểm của Công ty về vấn đề này. Nhiều DN cũng đã kiếm bộn tiền từ cổ phiếu quỹ năm 2009?

 Ông Phan Đức Trung: Chính xác là FPT chưa bao giờ mua cổ phiếu quỹ cho đến giờ. Tuy nhiên có thể giai đoạn sắp tới không loại trừ khi cần thiết FPT sẽ mua cổ phiếu quỹ.

 

Thái Hòa - quận Ba Đình, Hà Nội

FPT hiện đã phát triển với quy mô tập đoàn lớn. định hướng hoạt động trong 3-5 năm tới có gì mới, nhất là sau khi bộ máy lãnh đạo cấp cao của Công ty có nhiều thay đổi.

 Ông Phan Đức Trung: Trong 5 năm tới, ngành nghề và vị thế của FPT vẫn chủ đạo là công nghệ thông tin và viễn thông, dựa trên giá trị cốt lõi là con người.

Quan trọng nhất với FPT là phải khẳng định thu nhập chính từ đâu. Hiện nay trên 90% thu nhập của FPT vẫn từ công nghệ thông tin, viễn thông. Tuy nhiên, hình ảnh trước công chúng và các nhà đầu tư chưa chắc đã phản ánh đúng như vậy. Đấy là điều mà chúng tôi đang phải cải thiện. Với các công ty con họ có trách nhiệm tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu ở mức trung bình từ 10-30%.

 

Minh Anh - quận Tân Bình, TP.HCM

Tôi xin hỏi, năm 2010 Tanimex có lợi nhuận đột biến từ bán dự bất động sản không? Tôi nghe đồn, quý 4 này Công ty có lợi nhuận đột biến khoảng 80 tỷ đồng, có đúng hay không?

 Ông Trần Quang Trường: Vấn đề này đã được phân tích rõ rất nhiều lần, làm ơn xem lại phần đã trả lời. Xin cám ơn.

 

Nguyễn Anh Thu - Đông Anh, Hà Nội

Cho thuê đất KCN Tân Bình là hoạt động đem lại lợi nhuận lớn cho TAnimex. Ông Trường có thể cho biết, hoạt động này đem lại bao nhiêu lợi nhuận trong năm nay và có khả năng tăng trưởng cao trong các năm tới hay không?

 Ông Trần Quang Trường: - Lợi nhuận trong năm tới của TIX dự kiến từ 70-120 tỷ. - Trong đó :
Hoạt động thường xuyên là từ 60-65 tỷ. Phát triển ổn định từ 5-10%/năm (chủ yếu là từ khai thác KCN)
Hoạt động BĐS đóng góp từ 50-55 tỷ, hoạt động này phụ thuộc vào thị trường.

 

Nguyễn Thu Hà - Trần Khát Trân Hà Nội

Theo tôi thì thị trường chứng khoán Việt Nam đang lao dốc không phanh do không có lực đỡ nào. Trong bối cảnh như hiện nay có nên lùi lại thời gian áp dụng thuế thu nhập cá nhân trên TTCK hay không?
 Ông Fiacra Macana

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 30

Ông Fiacra Macana
Trưởng bộ phận phân tích TTCK CTCK HSC
Lý do thị trường xuống dốc không liên quan đến việc sẽ áp dụng thuế này.

Cho tới tận bây giờ, các NĐT không phải trả thuế vì Chính Phủ muốn hỗ trợ thị trường chứng khoán trong giai đoạn ban đầu.

Tuy nhiên, khi thị trường trưởng thành như hiện nay cũng là lúc các nhà đầu tư nên đóng góp một phần cho đất nước.

Tiền thu từ nguồn thuế sẽ giúp đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho thị trường chứng khoán trong tương lại.

Lùi lại thời gian áp dụng thuế thu nhập từ hoạt động chứng khoán là lùi lại thời điểm phát triển thị trường chứng khoán :)
 

thu hà -

Tôi đang có ý định đầu tư vào chứng khoán nhưng tình hình thị trường như vậy không hiểu đáy thị trường sẽ là bao nhiêu, và nếu đầu tư thì có thể đầu tư vào mã nào thì tốt. Liệu thị trường có thể tăng được điểm như vào tháng 9 không?

 Ông Nguyễn Phúc Long: Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS), dự kiến đáy của TTCK sẽ vào khoảng 400-430 điểm và thời điểm từ nay đến hết tháng 12 sẽ là thời điểm tốt để đầu tư. Hiện nay, nhiều cổ phiếu tốt trên thị trường đã có giá rất hợp lý cho đầu tư trung và dài hạn và đây chính là cơ hội của các nhà đầu tư mới tham gia TTCK. Hiện nay VICS có bộ phận phân tích đầu tư thường xuyên cập nhật các thông tin của thị trường và doanh nghiệp niêm yết, tổng hợp phân tích, đánh giá, lựa chọn ra một danh mục các cổ phiếu tốt có tiềm năng tăng trưởng cao trong năm 2010, để tư vấn, cung cấp thông tin hỗ trợ cho nhà đầu tư, cũng như hỗ trợ các phương thức giao dịch và thời điểm giao dịch cho nhà đầu tư. Quý vị nếu có nhu cầu tìm hiểu và được tư vấn, xin mời đến Sàn giao dịch VICS tại tầng 4, toà nhà Hà Thành Plaza, 112 Thái Thịnh, Hà Nội, hoặc chi nhánh TPHCM, tại số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, bộ phận Tư vấn và phân tích đầu tư của VICS sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị.

 

Nguyễn GIang - Quận 3TP.HCM

Đâu là những động lực tăng trưởng chính của Masan Group?

 Ông Madhur Maini: Chúng tôi có 3 động lực tăng trưởng như sau:
1/ Động lực đầu tiên là những doanh nghiệp và những khoản đầu tư hiện hữu. Cả Masan Food và Techcombank đều đang tăng trưởng tốt với tốc độ khoảng 30-50%.
2/ Động lực thứ hai là những kế hoạch thu mua công ty.
3/ Động lực cuối cùng là thông qua Masan Ventures. Ở đây, chúng tôi đang phát triển nhiều doanh nghiệp mới với các đối tác chiến lược.

 

Bích Vân - 806 Hậu GIang, Quận 6, TP.HCM

Gần đây thương hiệu CII liên tục bị ảnh hưởng vì "bất hợp lý" liên quan đến việc vận hành các trạm thu phí dự án Xa lộ Hà Nội và những kiến nghị của HH vận tải TP.HCM, điều này có ảnh hưởng gì đến lộ trình hoạt động của CII trong năm 2010?

 Ông Lê Quốc Bình
Hoạt động của CII trong năm 2010 vẫn điễn ra bình thường. Các kiến nghị của Hiệp hội VTHH đã được Thành phố giải thích rõ. Tuy nhiên, đây đó vẫn còn nhiều thông tin chưa chính xác về hoạt động của trạm thu phí XLHN.

Bạn có thể cập nhật thông tin về các vấn đề này trên trang web của Hose

 

Minh Nhí - 128 Bà Huyện Thanh Quan, Q3

CII đang phân bổ vốn cho các hoạt động vừa đầu tư hạ tầng vừa đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính... ông Bình có thể cho biết kế hoạch trong năm 2010, tỉ trọng đầu tư của CII sẽ tập trung vào thế mạnh nào trong 3 mảng trên? Lý do vì sao?

 Ông Lê Quốc Bình
CII luôn đặt trọng tâm vào đầu tư cơ sở hạ tầng. Bất động sản, đầu tư tài chính chỉ là nghề "tay trái" nhằm khai thác hiệu quả dòng tiền vào của CII (trong khi chờ giải ngân cho dự án CSHT). Do vậy, bạn có thể thấy hiệu quả rất tốt của các khoản đầu tư của CII vào hai lĩnh vực này.

Tỷ trọng đầu tư vào BĐS và tài chính của CII sẽ không đáng kể trong năm 2010.

 

Nguyễn Mại - Đà Nẵng

Thưa ông Madhur, tại sao ông đến Việt Nam và quãng thời gian ở đây của ông ra sao?

 Ông Madhur Maini: Tôi tin rằng Việt Nam sẽ là một trong 4 nước nổi trội trong 20 năm tớt (những nước khác là Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia). Niềm tin mạnh mẽ của tôi vào triển vọng tăng trưởng của Việt Nam, vào câu chuyện của Masan và vào khả năng của tôi trong việc tạo ra giá trị thực sự đã đưa tôi đến với Việt Nam. Cá nhân tôi cũng thực sự thích sống ở đây.

 

Hà Linh - TP. VŨng Tàu

Khái niệm "công ty đa quốc gia tại địa phương" của ông Tổng giám đốc Masan có ý nghĩa gì?

 Ông Madhur Maini: Phương châm của ngài chủ tịch tập đoàn chúng tôi là “Tư duy toàn cầu – Hành động địa phương”. Để tập trung vào việc tạo ra giá trị mới, chúng tôi phải kết hợp những thông lệ hoạt động tốt nhất của Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi phải triển khai hoạt động của mình ở địa phương, nhưng mô hình kinh doanh của chúng tôi có thể học tập từ các thông lệ toàn cầu.

 

Minh Sáng - Đồng Nai

Tôi có nên mua cổ phiếu của Masan với giá hiện tại hay không?

 Ông Madhur Maini: Tôi không phải là thầy bói và tôi cũng không theo dõi giá cổ phiếu hàng ngày. Công việc của tôi là tập trung vào hoạt động tạo ra giá trị. Tôi tin rằng các bạn có thể nhận được rất nhiều giá trị từ các công ty con và công ty liên kết của chúng tôi, từ đội ngũ quản lý có năng lực và từ chiến lược của chúng tôi trong việc tiếp tục xây dựng và mua lại những doanh nghiệp có chất lượng cao.

 

Quốc Huân - quochuantcdn@gmail.com

Ông Lê Quốc Bình - CFO Cty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM- CII
Câu hỏi :
Trong năm 2009 công ty đã bán ra các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình : LGC , TDH, NBB ... và hạch toán các khoản lợi nhuận này vào năm nay, các khoản lợi nhuận nay góp phần đẩy giá CP CII tăng mạnh thời gian qua. Đây có phải 1 bước trong kế hoạch hỗ trợ cho việc phát hành cổ phiếu thưởng của công ty theo 2 đợt với các tỷ lệ 2:1 và 3 :1?

 Ông Lê Quốc Bình
Hoàn toàn không phải là bước hỗ trợ cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn.

CII tham gia đầu tư chứng khoán khi thị trường ở vùng đáy (tháng 01 và tháng 02/2009) và với mức tăng giá của các cổ phiếu này trong quý 03/2009, đầu quý 04/2009 (tăng hơn 250%) thì việc CII thoát vốn, hiện thực hóa lợi nhuận là điều nên làm. Vì vậy, CII đã thoát vốn đầu tư vào các cổ phiếu này.

Cũng có thể khi thị trường định giá thấp các cổ phiếu này thì CII lại tham gia đầu tư trở lại. Bởi vì, chúng tôi hiểu rất rõ và rất chi tiết hoạt động của NBB và LGC

 

Đức Thành - Đồng Nai

Công ty Tanimex có thể cho biết tiến độ thực hiện các dự án bất động sản như dự án nhà ở tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM, hai dự án tại quận Tân Phú... Công ty có thể cho biết thời gian hoàn thành và dự kiến lợi nhuận của mỗi dự án?

 Ông Trần Quang Trường: - Hai dự án tại quận Tân Phú ngà 25/12/2009 sẽ động thổ. Thời gian hòan tất dự kiến 24 tháng.
- Hiệu quả tạm tính của dự án (lợi nhuận ròng sau thuế từ 30-40 tỷ) do công ty dự phòng biến động vật tư. Nếu vật tư không biến đông nhiều thì hiệu quả đạt được sẽ cao hơn.

 

Hoang Mai - Quận 1, TP.HCM

Xin hỏi ông Trường, đại diện Tanimex. Tôi chỉ nghe đồn về việc Tanimex sở hữu rất nhiều bất động sản ở quận Tân Bình nhưng rất khó tìm được thông tin cụ thể. Ông có thể cho biết, những dự án lớn của công ty?

 Ông Trần Quang Trường: Vấn đề này cũng đã được phân tích kỹ ở các câu hỏi trên. Làm ơn xem lại phần đã giải đáp. Xin cám ơn.

 

Văn Minh Thủy - Quận 1, Tp.HCM

CTS là 1 DN cổ phân trực thuộc Nhà nước, có nhiều ưu thế về vốn và mối quan hệ. Tôi được biết, trong thời gian qua, trong khi rất nhiều CTCK tăng cường dùng đòn bẩy để hút khách hàng để tăng thị phần thì CTS rất hạn chế. Trong tương lai, CTS có đổi mới trong việc mở rộng các dịch vụ thu hút khách hàng?
 Ông Phan Quốc Huỳnh: CTCK Công thương rất là cám ơn bạn đã có sự quan tâm tới việc cung cấp dịch vụ của Công ty. Bắt đầu từ tháng 9/2009, CTS đã cung cấp cho các nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch tại Công ty dịch vụ hỗ trợ tiền mua chứng khoán, các nhà đầu tư khi đặt lệnh mua chứng khoán có giá trị từ 50 triệu trở lên nếu có nhu cầu sẽ được CTS hỗ trợ 50% tiền mua nếu đáp ứng được các điều kiện: ký hợp đồng hỗ trợ mua chứng khoán với Công ty; chứng khoán mà nhà đầu tư mua nằm trong danh mục các cổ phiếu được Công ty hỗ trợ. Hạn mức áp dụng cho một nhà đầu tư thông thường là 500 triệu đồng, các nhà đầu tư lớn được áp dụng mức tối đa là 3 tỷ đồng.
Nếu bạn quan tâm, chúng tôi mong muốn được phục vụ bạn tại trụ sở Công ty 306 Bà Triệu, Hà Nội hoặc Chi nhánh TP. HCM tại 63 Phạm Ngọc Thạch, Q. 1, TP. HCM.
Ngoài ra, chúng tôi đang triển khai một loạt dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư trong giao dịch như nhận lệnh từ xa qua điện thoại, internet, thông báo số dư, ứng trước tiền bán chứng khoán từ xa...
Chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu để cung cấp các dịch vụ gia tăng khác như chuyển tiền qua internet, triển khai hệ thống bảo mật hai nhân tố để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhà đầu tư khi giao dịch qua internet.

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 31
 

Trần nguyễn Anh - Quán Thánh, Hà Nội

Việc FPT thành lập cả công ty kinh doanh bất động sản ở Đà Nẵng có phải là quá ôm đồm so với ngành kinh doanh truyền thống của Công ty. Điều này do mảng bất động sản thời gian qua được coi là mốt thời thượng hay đã nằm trong chiến lược dài hạn của Công ty?

 Ông Phan Đức Trung
Đây là một dự án được hình thành năm 2007. Tại thời điểm đó cũng có thể hiểu là FPT ôm đồm, chính vì vậy mà hiện nay, sau khi có đủ nhân lực và tài chính, chúng tôi mới chính thức triển khai thành lập FPT Đà Nẵng. Đây là dự án dài hạn của FPT, tuy nhiên ngành nghề BDS không phải là ngành nghề chính của FPT. Cho tới nay, trên 90% thu nhập của FPT đều đến từ công nghệ thông tin và viễn thông.

 

Đức Minh - Q.BT TPHCM

xin chào ông Phan Đức Trung Phó tổng giám đốc CTCP FPT. Do chính sách tăng tỷ giá USD/VNĐ gần đây của nhà nước nên các mặt hàng thuộc lĩnh vực ơông nghệ thông tin bao gồm thiết bị linh kiện máy vi tính... mà công ty FPT đang phân phối và bán thì giá sẽ tăng. Điều đó, có ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty ông như thế nào? doanh thu từ phân phối và bán hàng vi tính và điện thoại... chiếm bao nhiêu phần % của công ty. Chiến lược trong năm 2010, quí công ty sẽ chuyển tỷ trọng doanh thu nhưng thế nào ra sao để đạt được tăng trưởng cao của công ty. Ngoài ra, công ty sẽ đặt ra tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của công ty bao nhiêu so với năm 2009?

 Ông Phan Đức Trung
Rất nhiều những con số cụ thể này chúng tôi đang tập trung làm rõ với các đơn vị thành viên và sẽ được công bố chính thức vào đầu 2010. Tuy nhiên, sơ bộ tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận của FPT vẫn tiếp tục ở mức tối thiểu 15%.

 

Hoàng Nam - Đống Đa, Hà Nội

Xin được hỏi vê bí quyết làm thế nào Vincom có thể có được những vị trí vàng để đầu tư bất động sản tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh? Chi phí để có được các mảnh đất đó và lợi nhuận thu được là như thế nào?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Kinh doanh BĐS có nhiều yếu tố tác động nhưng có lẽ quan trọng nhất chính là vị trí. Vị trí tốt có thể mang lại lợi nhuận cao, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư. Chính vì thế chúng tôi kiên trì theo đuổi những dự án nằm tại các vị trí tốt. Thêm vào đó kinh nghiệm và năng lực tài chính cho phép chúng tôi có thể tham gia vào các dự án đó. Chi phí tại những vị trí đẹp thường rất cao như đền bù, giải tỏa, xây dựng... đòi hỏi những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh. Khi tham gia vào các dự án này, ngoài việc mang lại lợi nhuận lớn còn góp phần khẳng định thương hiệu, tên tuổi của Vincom.

 

Nguyễn Thu Hương - Nguyễn Đình Chiểu TP.HCM

Thưa ông, Madhur, tôi nên xem công ty của các bạn như là một quỹ đầu tư hay một công ty?

 Ông Madhur Maini: Chúng tôi không phải là những nhà đầu tư thụ động như một quỹ đầu tư, và chúng tôi chỉ đầu tư vào những doanh nghiệp mà chúng tôi có thể có được cổ phần đa số. Quan trọng hơn, chúng tôi là “người xây dựng doanh nghiệp.”

 

Tăng Kỳ - Gia Lâm Hà Nội

Xin vui lòng cho chúng tôi biết chiến lược M&A của Masan?

 Ông Madhur Maini: Tôi có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực M&A từ những nghề nghiệp trước đây của mình, và điều mà tôi có thể nói cho các bạn biết là thực thi hoạt động M&A là điều hết sức khó khăn. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những hoạt động có kiểm soát để có thể bổ sung cho thu nhập của chúng tôi.

 

Minh Hiền - Hoàn Kiếm, HN

Ông Trung nhìn nhận ra sao về TTCK năm 2010. Trong một bài trước đây trên ĐTCK ông có nói FPT Capital thực hiện chiến lược mua vào thận trọng. So với hiện nay, những CP mua thời đó có giá cao, nếu không bán ra Công ty sẽ lỗ. Vậy FPTCap bán ra hay giữ lại những CP đó, Quỹ dành tỷ trọng bao nhiêu tiền mặt để lướt sóng?

 Ông Phan Đức Trung: Năm 2009 chiến lược FPT Capital mua vào thận trọng đã thành công. Cho tới nay các danh mục chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì với mức kỳ vọng tăng trưởng tối thiếu 35%/năm. Với mức tăng trưởng thấp hơn hoặc biến động kinh tế không thuận lợi cho các danh mục đó sẽ là yếu tố để chúng tôi quyết định điều chỉnh kỳ vọng hoặc hoặc hiện thực hóa danh mục đầu tư. Về cơ bản danh mục dài hạn vẫn chiếm trên 70% số tiền đầu tư của FPT Capital vì hiện tại tổng danh mục đã đầu tư năm 2009 vẫn vượt lợi nhuận kỳ vọng khá nhiều. Chiến lược năm 2010 của chúng tôi là tin tưởng vào chiến lược dài hạn 2-3 năm để nắm giữ các cổ phiếu tốt. Còn ngắn hạn 2010 chúng ta cần xác lập chiến lược sau quí 1.

 

Nguyễn Hiếu Tiến - Khu đô thị mới Linh Đàm, Hà Nội

VICS được giao thực hiện thu xếp vốn bảo lãnh phát hành trái phiếu BĐS, đồng thời được cùng tham gia đầu tư từ đầu đối với các án: Dự án Tòa nhà Hanoi ICT Tower, Dự án King’s Garden Resort & Spa, Khu nhà ở Báo Kinh tế Đô thị (Mỹ Đình, Hà Nội). VICS đang thực hiện vai trò của mình trong các dự án này như thế nào? Việc tham gia đầu tư vào các dự án này có mang lại lợi nhuận đột biến cho công ty trong thời gian tới?

 Ông Nguyễn Phúc Long: Về hoạt động đầu tư và tư vấn thu xếp vốn cho các dự án BĐS, hiện VICS đang tham gia phối hợp với các đối tác thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Toà nhà cao ốc 37 tầng trên khu đất diện tích 7.636m2 ở đường Phạm Hùng. Dự án này đang trong giai đoạn phối hợp với đối tác để thực hiện chuẩn bị đầu tư. Nếu tình hình thuận lợi như dự kiến, thì có thể năm 2010 sẽ phát sinh một phần doanh thu và lợi nhuận từ dự án này. Đồng thời VICS được các chủ đầu tư chấp thuận là tổ chức tư vấn tài chính dự án, thu xếp vốn và có thể bảo lãnh phát hành trái phiếu chuyển đổi sản phẩm BĐS cho các Dự án Tòa nhà Hanoi ICT Tower, Dự án King’s Garden Resort & Spa, Khu nhà ở Báo Kinh tế Đô thị (Mỹ Đình, Hà Nội). Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện tư vấn và thu xếp vốn, VICS được quyền lựa chọn tham gia đầu tư trực tiếp một phần vào dự án cùng các chủ đầu tư. Đây là các dự án khá hấp dẫn, có chi phí đầu tư ban đầu thấp, cho nên dự kiến, nếu thị trường BĐS ổn định và tăng trưởng, thì VICS sẽ xem xét tham gia đầu tư vào các dự án trên để góp phần tạo thêm được nguồn lợi nhuận ổn định ngoài các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty chứng khoán và hy vọng sẽ mang lại lợi nhuận đột biến cho Công ty trong thời gian tới.

 

Nguyễn Hữu Nghị - Cầu Giấy, Hà Nội

Gửi ông Ngô Phương Chí, BVSC. Xin ông cho biết, trong năm 2010, đầu tư vào lĩnh vực nào sẽ tốt hơn, mang lại hiệu quả cao hơn?

 Ông Ngô Phương Chí: Theo tôi, tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay tuy còn một vài yếu tố bất ổn như tỷ giá, thâm hụt thương mại, rủi ro lạm phát... nhưng đây có thể chỉ là những khó khăn mang tính thời điểm và vẫn nằm trong tầm kiếm soát của các cơ quan chức năng. Trong năm 2010 và những năm tiếp theo, tôi tin nền kinh tế Việt Nam sẽ có những bước phát triển tốt.

Trong điều kiện kinh tế vĩ mô phát triển tốt, nhìn chung hầu hết các ngành đều sẽ đạt được sự tăng trưởng khả quan. Theo tôi, theo đà phục hồi kinh tế sẽ có một số ngành đạt được sự tăng trưởng nhanh hơn tương đối so với các ngành khác có thể với làn sóng sau: tài chính-ngân hàng, hàng tiêu dùng, viễn thông, vật liệu cơ bản, xây dựng và bất động sản... Nhà đầu tư có thể xem xét nghiên cứu thêm về các ngành này để tìm cho mình những cơ hội đầu tư phù hợp.

 

Ninh - 973/7/8 Nguyễn Ảnh Thủ, TCH, Q12

UBCK có biện pháp gì để ngăn chặn hiện tượng làm giá của 1 số cổ đông lớn để đem lại sự công bằng cho các NĐT nhỏ lẻ. Thị trường chứng khoán Việt nam hiện tại đang bị thao túng của 1 số cổ đông lớn phải không?

 Ông Nguyễn Sơn: Để giảm thiểu việc thao túng giá cổ phiếu trên TTCK, ngoài việc tăng cường quản lý giám sát từ phía các Sở GDCK, UBCK Nhà nước cũng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và quy trình giám sát các tài khoản giao dịch. Qua đó, phát hiện các giao dịch bất thường để sàng lọc, theo dõi và có hướng xử lý kịp thời. Sắp tới, việc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đưa vào ứng dụng hệ thống lưu ký mới sẽ cho phép giám sát đến từng tài khoản của NĐT, giúp tăng khả năng giám sát đối với các giao dịch nghi vấn. Mặt khác, việc tăng các chế tài xử lý vi phạm hành chính (sửa Nghị định 36) theo hướng tăng khung mức phạt cho các tội danh cũng làm tăng tính răn đe, từ đó góp phần giảm thiểu các hành vi giao dịch không công bằng.

 

Hữu Trường - Quận 1, TP HCM

Tôi có nghe nói FPT đang triển khai một sản phẩm tích hợp nhiều tính năng dành cho giới trẻ, triển vọng của sản phẩm ứng dụng trên ĐTDD này ra sao và sẽ đóng góp như thế nào tới kinh doanh của Công ty?

 Ông Phan Đức Trung
Đây là một dự án đầy tham vọng do trực tiếp anh Bình tham gia với sự hợp sức của nhiều đơn vị thành viên như Telecom, software, phân phối thiết bị... Có nhiều thông tin đã được chia sẻ, tuy nhiên một sản phẩm khó và mới thì tôi nghĩ rằng nó thể hiện nhiều hơn ở tính cam kết dám làm của FPT.
Với sự đầu tư nhân lực và tài chính nếu dự án này thành công, nó sẽ khẳng định FPT bước vào lĩnh vực có hàm lượng giá trị công nghệ cao hơn. Hiện tại, tại thị trường Việt Nam có quá ít công ty tham gia vào lĩnh vực này.

 

Trịnh An - Hải Phòng

Xin hỏi đại diện các công ty chứng khoán. Tôi nghe nói tình hình giải chấp cổ phiếu vẫn đang diễn ra, càng những cổ phiếu tốt, thanh khoản cao thì càng bị giải chấp nhiều. Tình trạng này các công ty chứng khoán là biết rõ nhất, rất mong các diễn giả cho biết có phải như vậy không. Vấn đề này nhà đầu tư chứng khoán rất quan tâm, nhiều người bán ra cắt lỗ và chờ đợi câu trả lời rõ ràng mới mua vào dẫn đến tính thanh khoản giảm mạnh. Do đó rất mong các diễn giả trả lời thành thật câu hỏi này. Xin chân thành cám ơn.
 Ông Phan Quốc Huỳnh: Vấn đề này đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và là một trong những nguyên nhân mà nhiều người dựa vào để nói về tình trạng giá cổ phiếu giảm trong thời gian vừa qua. Tôi không có dữ liệu tại các CTCK khác về tình hình giải chấp, nhưng ở CTCK Ngân hàng Công thương, không có tình trạng giải chấp cổ phiếu, vì Công ty chúng tôi triển khai dịch vụ hỗ trợ vốn cho nhà đầu tư rất cẩn trọng, đồng thời đã có những khuyến cáo cần thiết cho nhà đầu tư khi sử dụng công cụ này.

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 32
 

Hoang Manh Huy - Kim Lien, Hà Nội

Tôi hỏi TGĐ của MSN, Tầm nhìn của ông dành cho MSN là gì?

 Ông Madhur Maini: Về cơ bản, chúng tôi xem MSN là một công ty giúp Việt Nam hiện thực hóa giá trị thực sự của mình. Về mặt tài chính, chúng tôi hy vọng tạo ra giá trị cho MSN với mức vốn hóa thị trường 5 tỷ USD trong 5 năm. Chúng tôi tin rằng Masan hiện nay đã nổi tiếng với việc tạo dựng những doanh nghiệp có chất lượng và là một đối tác tuyệt vời dành cho những nhà đầu tư tài chính và đầu tư chiến lược. Cá nhân tôi cũng muốn Masan có được đội ngũ quản lý có tài năng nhất ở Việt Nam.

 

Quốc Huân - quochuantcdn@gmail.com

Ông Lê Quốc Bình - Giám đốc tài chính Cty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM - CII
Theo kế hoạch công ty : Chi trả cổ phiếu thưởng đợt 1 tỷ lệ 2:1 , đợt 2 tỷ lệ 3:1 với gía mua ưu đãi 30,000 đồng .
Nếu giá thị trường tại thời điểm chốt danh sách gỉa sử bằng giá hiện nay (50,000 đồng - có thể giảm trong xu hướng thị trường hiện nay). Như vậy sau khi chia thưởng Theoretical ex-right price (giá sau khi điều chỉnh) sẽ xấp xỉ :
- Đợt 1 : 50,000 * 2/3 = 33,300 đồng
- Đợt 2 : 31,000 đồng = (30,000*1 + 33,300 *3 )/4
Vây liệu phương án này có thành công hay ko trong điều kiện thị trường đang giảm điểm như hiện nay. Nhà đầu tư sẽ mua mức giá hiện nay khoảng 50,000 sẽ có lợi hơn là nhận quyền mua cổ phiếu thưởng và chờ đợi sau 2 tháng để nhận được cổ phiếu có giá giá trị tương đương. Phương án này có đem lại lợi ích cho nhà đầu tư, các cổ đông của công ty.
Liệu mức giá 50,000 đồng hiện nay sẽ tăng lên vì chưa thể hiện đúng giá trị nội taị của CII?
Notes : Phương án phát hành cổ phiếu thưởng chỉ hấp dẫn nhà đầu tư trong thị trường giá lên.

 Ông Lê Quốc Bình
Tôi nghĩ rằng với giá cổ phiếu CII như hiện nay (hoặc giá pha loãng sau khi chia cổ phiếu thưởng) CII sẽ không phát hành cổ phiếu tăng vốn vì như vậy vừa gây thiệt hại cho cổ đông, vừa giảm lượng vốn mà CII có thể huy động được

 

Ngọc Lan - Quận 8, TP.HCM

Tại sao Masan Group lại hợp tac với TPG, Bank INvest, House Foods?

 Ông Madhur Maini: Hợp tác với những đối tác tài chính và đối tác chiến lược phù hợp là chiến lược quản trị doanh nghiệp của chúng tôi. Điều đó cho phép chúng tôi đảm bảo rằng luôn có sự kiểm soát và cân bằng ở mọi cấp độ. Chúng tôi có thể học tập từ kinh nghiệm của họ để hoạt động hiệu quả hơn. Chúng tôi không chỉ tìm kiếm vốn đầu tư, mà tìm kiếm nguồn vốn có thể tạo ra giá trị.

 

Ngoc Anh - Bỉm Sơn- Thanh Hóa

Gửi ông Hiệp,
Không biết trung tâm thương mại Vincom có bị tác động nhiều của khủng hoảng tài chính không mà một năm trở lại đây, nhiều gian hàng không có người thuê. vậy kết quả kinh doanh của Vincom có bị ảnh hưởng nhều không, thưa ông?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Không biết bạn lấy thông tin từ đâu, trên thực tế toàn bộ các gian hàng tại Vincom đã có người thuê, hiện không có chỗ nào còn trống.
Suy giảm kinh tế cũng có những khó khăn nhất định cho Vincom đặc biệt là trong những tháng đầu năm nay. Nhưng với sự năng động, linh hoạt, sẵn sàng chia sẻ khó khăn của Vincom với khách hàng nên kết quả kinh doanh từ họat động cho thuê trung tâm thương mại và văn phòng vẫn khả quan thậm chí còn tốt hơn năm 2008.

 

Phạm Hữu Nhì - Buôn Ma Thuột, DakLak

- Xin cho biết sang năm 2010, kinh tế vĩ mô có phát đi tín hiệu lạc quan không? Và có tháo gỡ cơ chế điều hành quản lý tiền tệ, tín dụng cứng nhắc như hiện nay để cởi trói cho nền KT nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng không?
- Lý do gì mà cứ vào dịp cuối năm, Ngân hàng Nhà nước lại thắt chặt tín dụng làm chậm đà phát triển kinh tế của đất nước, làm cho các DN lao đao thiếu vốn khó làm ăn. Sợ lạm phát ư, các nước trên thế giới giải cứu nền KT bằng cách bơm vào thị trường cả ngàn tỷ USD, thậm chí còn phát phiếu cấp không cho người dân để mua hàng hóa kích thích tiêu dùng. Ở VN ta chỉ chống khủng hoảng bằng công cụ, bằng cơ chế chính sách, bằng biện pháp chứ đâu có bơm thêm tiền vào lưu thông đâu mà phải đến mức gò bó khống chế sự phát triển của cả một nền KT thông qua hệ thống tài chính tiền tệ như hiện nay. Chúng ta phải chấp nhận theo quy luật của sự phát triển chung trên toàn cầu. Vậy muốn nền KT phát triển thì cũng đồng nghĩa với việc phải nới lỏng chính sách tiền tệ, đằng này chúng ta lại bóp nhỏ nó lại, liệu có đi ngược quy luật và đi ngược xu thế thời đại, đi ngược với các nước trên thế giới không? Các nhà hoạch định KT vĩ mô có tiên liệu được hệ lụy về sau và tình hình này đến bao giờ mới theo kịp bạn bè?

 Ông Trần Quang Trường: - Kinh tế 2010 chắc chắn sẽ lạc quan hơn 2009. Riêng cơ chế điều hành là công cụ của Nhà nước và đôi khi không thích ứng kịp với sự đa dạng của các hoạt động kinh tế xã hội. Theo quan điểm tôi, nếu Nhà nước không có những giải pháp lớn thay đổi tận gốc rễ cơ chế điều hành thì năm 2010 tiếp tục sẽ không thay đổi được nhiều cơ chế quản lý tiền tệ, tín dụng như hiện nay.
- Công cụ tiền tệ và tín dụng sử dụng trong mục đích ổn định kinh tế vĩ mô ngắn hạn do chúng ta không có chiến lược vĩ mô dài hạn nên đã lạm dụng quá mức công cụ này, dẫn đến tình trạng lúc thắt lúc mở. Nếu không có giải pháp thúc đẩy nền kinh tế, chống đầu cơ, buôn lậu, vi phạm luật pháp.... đang tràn lan thì trong vài năm tới cũng chưa thể theo kịp đà phát triển chung của thế giới, thậm chí là đi ngược lại như hình ảnh của TTCK Việt Nam hiện nay.

 

Lã Thanh Ngân - Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Xin chào các diễn giả!
Tôi xin hỏi Ông Phan Quốc Huỳnh 2 câu hỏi:
Thứ nhất, xin Ông cho biết, trong thời gian tới,Vietinbank có thoái vốn tại VietinbankSC không?
THứ hai, Công ty có kế hoạch tăng vốn trong thời gian tới không? Nếu có, xin cho biết lộ trình cụ thể?

 Ông Phan Quốc Huỳnh: Cho đến thời điểm này, Vietinbank chưa có chủ trương thoái vốn tại Vietinbanksc. Về việc tăng vốn của Vietinbanksc, trong năm 2010, Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ xem xét quyết định việc có tăng vốn hay không.

 

Đức Minh - Q.BT TPHCM

xin chào ông Lê Phụng Hào Phó TGĐ Tập đoàn Kinh Đô (KDC);
Xin hỏi ông: Tập đoàn Kinh Đô (KDC) trong năm 2010 sẽ có chiến lược gì? theo các nhận định của nhiều người cho rằng năm 2010 Việt Nam, điều đó sẽ làm cho giá lương thực thực phẩm tăng cao. Công ty Kinh Đô sẽ làm như thế nào để đối phó với tình huống trên để bình ổn đầu vô và đầu ra mà từ đó làm cho lợi nhuận của công ty tốt hơn. ngoài ra, công ty có dự định M&A hai công ty khác là Kinh đô miền bắc và KISDO trong năm 2010 không hay sẽ thực hiện việc đó khi nào? hết năm 2009 công ty sẽ lập quỹ dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dự tính là bao nhiêu? so với năm 2008 công ty đã hoàn nhập dự phòng là bao nhiêu?

 Ông Lê Phụng Hào

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 33

Ông Lương Quang Hiển
Phó TGĐ Tập đoàn Kinh Đô (KDC)
Như các câu trả lời trước, chúng tôi đã dự đoán tình hình kinh tế năm 2010 sẽ có những chuyển biến khả quan hơn. Tốc độ tăng trưởng theo dự báo của Euromonitor là 14%.

Do vậy, Kinh Đô là một doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bánh kẹo sẽ tiếp tục duy trì chiến lược tăng trưởng và tăng trưởng ổn định thông qua việc đang dạng hóa các chủng loại sản phẩm cũng như là hướng đến các dòng sản phẩm cao cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một tăng cao của người tiêu dùng. Đồng thời, thông qua hoạt động M & A, Công ty sẽ đầu tư vào những công ty trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm nói chung và bánh kẹo nói riêng.

Trong năm 2008, trước tình hình khủng hoảng kinh tế Công ty Kinh Đô đã tập trung đầu tư vào việc cũng cố và nâng cấp hệ thống quản trị nội bộ như: đầu tư vào hệ thống phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), đầu tư vào việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đầu tư vào việc xây dựng quản lý hệ thống chất lượng theo TQM, do đó mà Công ty đã nâng cao hiệu quả, hiệu suất hoạt động của bộ máy quản trị doanh nghiệp. Qua đó, làm cho tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn so với tốc độ tăng trưởng về doanh thu.

Đây là những nền tảng mà Công ty đã chuẩn bị để nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn sắp tới, ứng phó được trước những thay đổi của thị trường.

Chúng tôi xin khẳng định quyết tâm thực hiện việc sáp nhập các công ty (Kidos, NKD, KDC) trong năm 2010. Chúng tôi đã và đang làm việc với Công ty chứng khoán Bảo Việt và Kiểm toán E & Y để thực hiện việc sáp nhập này. Trong đó, Bảo Việt sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình, thủ tục cho việc sáp nhập, đồng thời tính toán tỷ lệ chuyển đổi cổ phần. E & Y sẽ chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính và quy trình định giá của Bảo Việt.

 

Nguyễn Hồ Nam - 14/18C Lý Tự Trọng, Q1, TPHCM

Quỹ đầu tư VFM sẽ quan tâm và đầu tư vào những ngành nào và doanh nghiệp nào trong năm 2010. Cảm ơn.

 Ông Trần Anh Tuấn: Trong năm 2010 các quỹ đầu tư của VFM dự kiến đầu tư vào một số ngành cơ bản sau:
-Ngành tài chính ngân hàng
-Ngành bất động sản
-Thực phẩm và nước giải khát
-Nông sản thực phẩm và tài nguyên thiên nhiên do được hưởng lợi từ xu hướng tăng giá trên thị trường thế giới.
-Các ngành liên quan đến xây lắp và cơ sở hạ tầng cũng sẽ được hưởng lợi từ chương trình chi tiêu ngân sách của Chính phủ và vốn ODA đổ vào lĩnh vực này.
-Các công ty trong ngành xây dựng, vật lệu xây dựng,khai khoáng và tài nguyên, viễn thông và phân phối là những ngành tiếp tục có mức độ tăng trưởng cao.

 

Ngoc Hiep - Hanoi

Thưa ông Trung, ông có thể nói thêm về chính sách nợ của FPT trong năm 2010? Đầu tư của FPT sẽ tập trung vào mảng nào?

 Ông Phan Đức Trung: FPT sẽ không tăng trưởng tỷ lệ nợ/vốn cổ đông . Đầu tư của FPT sẽ tập trung chính vào công nghệ thông tin và viễn thông.

 

Nguyễn Huyền Dũng - Hà Nội

Thưa ông Bình, việc MCG xin gia hạn nộp báo cáo quý III/2009 đến tận cuối tháng 11 liệu có vấn đề gì khuất tất trong báo cáo hay không, hay do bộ phận kế toán Công ty chưa tích cực trong việc tổng hợp số liệu?

 Ông Nguyễn Ngọc Bình: Cũng như các Công ty có nhiều công ty con, MCG cần nhiều thời gian để hợp nhất báo cáo tài chính quý, năm. Do vậy, việc gia hạn là bình thuờng, đúng luật và không có gì khuất tất như bạn nghĩ.

 

Nguyễn Thanh Thuý - Hà Nội

Được biết, MCG vừa trúng thầu là nhà thầu cung cấp, lắp đặt và điều chỉnh thiết bị thủy công và Cầu trục gian máy Công trình thủy điện Văn Chấn với giá trị hợp đồng 100 tỷ đồng. Đề nghị ông Bình ước lượng khoản lợi nhuận thu được từ hợp đồng này?

 Ông Nguyễn Ngọc Bình: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến MCG.
Về gói thầu cung cấp, lắp đặt và điều chỉnh thiết bị cơ khí thủy công và Cầu trục gian máy Công trình thủy điện Văn Chấn với giá trị hợp đồng 100 tỷ đồng. Công ty dự kiến đạt khoảng 10% giá trị hợp đồng.

 

Ngoc Hiep - Hanoi

Thưa ông Trung, theo ông bao giờ cổ phiếu FPT có diễn biến rất tốt trở lại như thời kỳ mới lên sàn? Beta hiện nay của FPT đang giảm.

 Ông Phan Đức Trung: Tôi nghĩ là mỗi ngày cổ phiếu FPT đều tốt trở lại nhờ sự nỗ lực của tất cả cán bộ FPT. Về giá cổ phiếu, tôi không có đánh giá gì vì còn phụ thuộc nhiều vào kinh tế vĩ mô.

 

Hồng Nhung - nhuunggm@gmail.com

Tôi xin hỏi kế hoạch thành lập các công ty con trong mỗi lĩnh vực kinh doanh chính đã thực hiện đến đâu? Việc tách các công ty con theo mỗi lĩnh vực có hiệu quả hay không, thưa ông Bình?

 Ông Lê Quốc Bình
Chúng tôi đang tìm đơn vị tư vấn nước ngoài để tư vấn cho CII trong việc thành lập các công ty con trong mỗi lĩnh vực chính.

Nếu việc tách công ty con theo lĩnh vực không mang đến hiệu quả tốt hơn so với hiện nay thì CII sẽ không thực hiện

 

Hồ Việt Trường - Hà Nội

Thưa ông Chí, trong thời gian vừa qua, tôi thấy thu nhập của các CTCK vẫn phụ thuộc nhiều vào tự doanh, mà điều này khá phụ thuộc vào thị trường. Năm 2010, BVSC có chiến lược gì để hạn chế việc này không?

 Ông Ngô Phương Chí: Hoạt động tự doanh là một trong những nghiệm vụ chủ yếu của công ty chứng khoán. Và đây cũng là nghiệp vụ có tính rủi ro cao nhất và ngược lại cũng đem lại hiệu quả cao trong kết quả kinh doanh của công ty.

Không chỉ trong năm 2010 sắp tơi, mà trong bất kỳ thời điểm nào BVSC cũng đặt mục tiêu hạn chế rủi ro cho hoạt động tự doanh lên hàng đầu. Để làm được điều này, các hoạt động phân tích đầu tư và dự báo diễn biến thị trường được BVSC hết sưc chú trọng. Bộ phận đầu tư thương xuyên bám sát thị trường để phát hiện ngay những cơ hội cũng như những tín hiệu rủi ro và đưa ra những quyết định kịp thời.

Trên cơ sở tổ chức hoạt động đầu tư khá bài bản và chuyên nghiệp nên hoạt động tự doanh của BVSC trong năm 2009 đã đạt được kết quả khả quan. Chúng tôi tin rằng trong năm 2010 BVSC sẽ tiếp tục thu được những kết quả tốt với đà phục hồi kinh tế chung

 

Hoàng Mạnh Hùng - Quảng Ninh

Thời điểm này FPT Capital còn bao nhiêu tiền mặt và quỹ hành động như thế nào khi giá cổ phiếu đã quá bèo?
 Ông Phan Đức Trung: Chúng tôi vẫn còn hơn 50% lượng tiền mặt ở quỹ Việt-Nhật và vẫn tiếp tục mua vào với những cổ phiếu tốt theo chiến lược đầu tư dài hạn.

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 34
 

Quốc Quân - Quận Tân Bình, TP HCM

Được biết, ông Trung từng làm trong lĩnh vực ngân hàng. Dựa trên kinh nghiệm và thông tin ông có được, tình hình dòng tiền vào TTCK bao giờ được cải thiện

 Ông Phan Đức Trung: NHNN đang siết chặt dòng tiền từ nay cho tới Tết âm lịch để đảm bảo thanh khoản của toàn hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng thận trọng trong tất cả các sản phẩm tín dụng không loại trừ chứng khoán. Do vậy chắc chắn dòng tiền sẽ được cải thiện khi nào những động thái trên thay đổi. Thông thường là sau quý I hàng năm.

 

Nguyễn Ngọc Sơn - Đồng Nai

Tôi muốn hỏi một câu về viễn cảnh chứng khoán năm 2010? Luồng tiền cuối năm 2009 này bị thắt chặt do các chính sách vĩ mô, liệu năm 2010, thị trường có khả năng phát triển bền vững được hay không ? hay vẫn hoản loạn như những ngày vừa qua?Xin cảm ơn.

 Ông Madhur Maini: Quan điểm của tôi là nền kinh tế Mỹ chưa thực sự phục hồi khi mức thất nghiệp chưa được giảm xuống. Trước khi thực sự phục hồi thì lãi suất vẫn ở mức thấp. Trong khi đó, lãi suất thực ở châu Á cũng ở mức thấp, mặc dù lãi suất danh nghĩa có thể tăng lên. Điều này có nghĩa là giá tài sản và chứng khoán trong thời gian 2 năm sẽ tích cực, nhưng trong ngắn hạn có thể yếu ớt vì khả năng vay nợ (leverage) và tính thanh khoản (liquidity) co hẹp.
Sự tăng trưởng của Việt Nam được thúc đẩy nhờ vào tiêu dùng trong nước. Nếu nguồn vốn FDI và di2ng tiền vào ổn định thì tốc độ tăng trưởng vẫn mạnh.
MSN sẽ được bảo vệ vì chúng tôi hoạt động trong ngành tiêu dùng nội địa.

 

Nguyễn Vân Anh - Nguyễn Công Trứ, TP>HCM

Vui lòng cho biết thêm thông tin về Masan Ventures?

Ông Madhur Maini

Ông Madhur Maini

 Ông Madhur Maini: Chúng tôi đang xây dựng một số doanh nghiệp mới trong các lĩnh vực dịch vụ, tiêu dùng và phân phối. Một số ngành bao gồm dịch vụ gia công quy trình doanh nghiệp (BPO - Business Process Outsourcing), kho vận, hàng hóa nông nghiệp, quản lý tài sản…
Có một số ngành chúng tôi sẽ không tham gia, đó là những ngành cần dùng nhiều vốn hoặc những ngành sản xuất hàng xuất khẩu.
Điểm chung trong tất cả những doanh nghiệp này là chúng tôi đang hợp tác với một đối tác quốc tế trong từng lĩnh vực. Chúng tôi sẽ tiết lộ thêm thông tin về những kế hoạch này trong thời gian rất gần.

 

Nguyễn Mai Phương - Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Rất nhiều CTCK có kế hoạch niêm yết trong đầu năm 2010? Các ông đánh giá như thế nào về xu hướng này?

 Ông Ngô Phương Chí: Xu hướng các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán là một xu hướng tất yếu, đặc biệt là vào thời điểm thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại. Số lượng các công ty niêm yêt tăng nhanh sẽ giúp cho qui mô thị trường chứng khoán tăng trưởng nhanh, kéo theo số lượng các nhà đầu tư tham gia thị trường nhiều hơn. Phần nào đó cũng giúp tăng trưởng doanh thu môi giới giao dịch cho các công ty chứng khoán.

Tuy nhiên, cũng có nhiều nhà đầu tư lo ngại với số lượng các công ty niêm yết nhanh chóng thì số lượng hàng hóa cung cấp ra thị trường nhiều hơn khả năng thanh toán sẽ làm thị trường sụt giảm. Trên thực tế, hoạt động niêm yết của các công ty không làm thay đổi cục diện cung cầu trên thị trường. Điểm lợi lớn có thể thấy là tăng quy mô của thị trường, tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu.

 Ông Phan Quốc Huỳnh: Cuối năm 2007 và sang năm 2008 do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cùng với việc lạm phát cao, NHNN đã thắt chặt tín dụng đã làm cho Vn index sụt giảm liên tục từ mức 1,100 điểm về mức 235 điểm. Hầu hết các công ty chứng khoán đều có kết quả kinh doanh thua lỗ. Nhưng kể từ đầu năm 2009, chính phủ nhiều nước trên thế giới đã tung tiền ra để giải cứu các ngân hàng và kích cầu, thị trường chứng khoán toàn cầu đã bắt đầu hồi phục từ giữa năm 2009. Nền kinh tế toàn cầu đang trên đà hồi phục và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 2010 theo Credit Suisse có thể là 8,5%. Nền kinh tế đang tốt lên mà TTCK lại là phong vũ biểu của nền kinh tế. Do đó, việc nhiều công ty CK dự định niêm yết trong năm 2010 là hoàn toàn dễ hiểu.
Tôi cho rằng đây là xu hướng tốt vì khi các công ty chứng khoán niêm yết thì sẽ minh bạch hơn trong quản trị điều hành, khi đó với tư cách là thành viên của thị trường chứng khoán các công ty chứng khoán niêm yết sẽ góp phần làm cho thị trường minh bạch hơn.

 

Pham Phu - Quận 2, TP.HCM

Tôi được biết giá trị tài sản ròng của cả 4 quỹ niếm yết đều sụt giảm mạnh. Vậy đại diện VFM có thể cho biết, nếu thị trường giảm còn 380 điểm thì NAV của VF1 và VF4 tương ứng khoảng bao nhiêu?

 Ông Trần Anh Tuấn: Đến ngày 10-12-2009 giá trị tài sản ròng (NAV) của VF1 và VF4 lần lượt là: 2.337 tỷ đồng và 870 tỷ đồng (đã loại trừ tiền tạm ứng cổ tức đợt I-2009), tương ứng với VN Index là 458.7 điểm. Như vậy nếu bạn nói rằng trong trường hợp thị trường giảm còn 380 điểm tương ứng VNIndex giảm 17% thì giá trị tài sản dòng của Quỹ VF1 và VF4 lần lượt giảm tương ứng là 4% và 6,7%.

 

Tony Nguyễn - Q3, Tp. HCM

Xin được hỏi ông Lê Phụng Hào, PTGĐ Kinh Đô:
Tôi là một nhà đầu tư cá nhân, theo tôi đánh giá, cổ tức 2009 của KDC khá hấp dẫn (cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng). Ông vui lòng cho biết, kế hoạch chia cổ tức 2010?

Cảm ơn ông!

 Ông Lê Phụng Hào: Trong năm 2009, Công ty đã chia cổ tức bằng tiền mặt là 24%. Bên cạnh đó, Kinh Đô cũng chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10: 4. Còn về kế hoạch chia cổ tức năm 2010, dự kiến về tiền mặt vẫn được duy trì mức như năm 2009 là 24%. Còn việc thưởng hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu thì tùy vào tình hình cụ thể HĐQT Công ty sẽ trình ĐHCĐ quyết định sao cho có lợi nhất cho quý cổ đông.

 

Phan Hồng Minh - minhphanvu77@yahoo.com

Người ta nói cổ phiếu CII là cổ phiếu chỉ thích hợp với nhà đầu tư dài hạn và ổn định. Gần đây CII có vẻ đang muốn thay đổi đặc tính này của cổ phiếu bằng việc công bố lợi nhuận đầu tư tài chính khá lớn cũng như thay đổi kế hoạch tăng vốn điều lệ?

 Ông Lê Quốc Bình
CII đang trong tiến trình thoát vốn đầu tư một số dự án có tỷ lệ tham gia vốn nhỏ, đồng thời giảm tỷ lệ đầu tư ở các dự án có mức đầu tư lớn xuống còn 51%. Do vậy, mỗi lần thoát vốn thường mang lại một khoản lợi nhuận lớn cho CII. Theo quy định hiện hành, CII phải công bố thông tin liên quan đến các khoản lợi nhuận này.

Lợi nhuận đầu tư tài chính của CII phần lớn là lợi nhuận từ việc thoát vốn đầu tư dự án. Bạn nên hiểu rõ về bản chất của khoản lợi nhuận này. Đây không phải là toàn bộ lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán

 

Hoàng Linh - Phan Bội Châu, Hà Nội

Tòa nhà FPT tại Láng Hạ được xây dựng như thế nào, bao giờ hoàn tất và đem lại nguồn thu ra sao cho FPT?

 

 
Ông Phan Đức Trung: Toà nhà Láng Hạ được coi là hình ảnh của Tập đoàn. Hiện nay có rất nhiều công ty quản lý đến đề xuất phương án kinh doanh. Tuy nhiên, với FPT khi triển khai dự án này, lợi nhuận từ kinh doanh toà nhà không đặt lên hàng đầu. Trước mắt, toà nhà sẽ được ưu tiên dùng cho các đơn vị nội bộ. Hiện nay nhiều đơn vị thành viên vẫn phải sử dụng văn phòng cho thuê tại Hà Nội. Nếu tốt, toà nhà sẽ được hoàn thành sau 2 năm tới.

 

Thi Tho - TP. Da Nang

Tôi là nhà đầu tư ở xa, tôi rất vui vi có dịp được nói chuyện với lãnh đạo của Xuất nhập khẩu Tân Bình. Tôi đầu tư cổ phiếu TIX theo lời khuyên của một người ban ở TP.HCM. Hiện nay, tôi lỗ khoảng 20%. Theo ông thì tôi nên bán hay nắm giữ cổ phiếu TIX lâu dài, đến sang năm? Chúc ông sức khỏe.

 Ông Trần Quang Trường: - Phần này đã được trả lời nhiều lần. Làm ơn xem lại những phần trên. Xin cám ơn.
- TIX cũng là một thành viên trên sàn giao dịch, không thể đi ngược lại xu hướng của thị trường. Hiện nay, không ai dự đóan được. Xét trên các chỉ số tài chính cơ bản của TIX đều tốt so với các đơn vị cùng ngành. Lý do là cổ phiếu mới, lên sàn vào thời điểm thị trường xấu nên chưa được quan tâm đúng mức. Lỗ thì cũng đã lỗ rồi. Theo tôi, khi thị trường ổn định, nên mua thêm để bình quân giá. hy vọng TIX sẽ có những đột biến trong năm 2010 sắp tới.

 

Nguyễn Trọng Đức - Gia Lâm, Hà Nội

Kính thưa ông Huỳnh, tôi mua cổ phiếu CTS giá trên 30.000 đồng/CP vì tin tưởng vào tiềm lực của Công ty. Hiện nay, giá cổ phiếu CTS là thấp nhất trong số các cổ phiếu ngành chứng khoán. Với tư cách một nhà đầu tư, theo ông, tôi có nên bán đi để cơ cấu lại cổ phiếu khác? Với tư cách một lãnh đạo Công ty, xin ông nói đôi nét về tiềm lực của cổ phiếu CTS?

 Ông Phan Quốc Huỳnh: Trong đợt suy giảm của TTCK vừa qua, có thể nói không có cổ phiếu của CTCK nào tránh khỏi sự suy giảm. Như tôi đã trả lời ở câu hỏi trước, sự suy giảm của CTS trong thời gian qua khoảng 36% cũng chỉ là mức suy giảm trung bình của nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán. Tuy nhiên, như bạn cũng biết nhóm cổ phiếu này có đặc tính là có khả năng hồi phục rất nhanh nếu thị trường khởi sắc. Việc bạn nên bán hay nên giữ cổ phiếu là quyết định cá nhân của bạn dựa trên sự phân tích sâu sắc về cổ phiếu. Về phía Công ty, chúng tôi muốn chia sẻ rằng, CTS là cổ phiếu của một CTCK nhiều tiềm năng thể hiện ở chỗ là thành viên của một ngân hàng thương mại lớn, đã đồng hành cùng TTCK từ những ngày đầu tiên hoạt động, đồng thời có tiềm lực tài chính mạnh, hệ thống mạng lưới rộng khắp cả nước. Hiện tại chúng tôi có trên 90 đại lý nằm tại các chi nhánh Ngân hàng Công thương trong cả nước và chúng tôi đang quản lý trên 40.000 tài khoản của nhà đầu tư. Chúng tôi tin rằng với những lợi thế căn bản như trên, cùng với sự nỗ lực của toàn thể người lao động Công ty, CTS sẽ là cổ phiếu phù hợp cho những người đầu tư theo quan điểm giá trị.

 

Hoàng Hoa - Quận Tân Bình, TP HCM

Xin hỏi cơ cấu đóng góp lợi nhuận của các mảng hoạt động chính của FPT trong năm 2009 có gì thay đổi với 2008, kế hoạch 2010 sẽ như thế nào?

 Ông Phan Đức Trung:  FPT có 30% lợi nhuận thu từ tích hợp giải pháp hệ thống, 30% lợi nhuận thu từ phần mềm và viễn thông, 30% thu từ phân phối thiết bị công nghệ, dưới 10% là ngành nghề khác. Tỷ trọng này vẫn được giữ vững trong năm 2010, tăng trưởng sẽ nằm ở giá trị tuyệt đối mà thôi.

 

Cổ đông của KDC - TP. HCM

Vào thời điểm vàng son của TTCK Việt Nam, Kinh Đô có mua hơn 8 triệu cổ phiếu Eximbank. Xin lãnh đạo công ty cho biết số phận của số cổ phiếu đó giờ ra sao? Kinh Đô đã bán hết khi cổ phiếu này niêm yết hay còn giữ khối lượng là bao nhiêu?
 Ông Lê Phụng Hào: Xin được nói lại rằng vào thời điểm 31/12/2008, Công ty Kinh Đô sở hữu gần 6,3 triệu cổ phiếu Eximbank (EIB) và thời điểm hiện tại (30/9/2009), Công ty còn sở hữu trên 4,7 triệu cổ phiếu EIB. Trong đó, 2,2 triệu cổ phiếu EIB bị  hạn chế chuyển nhượng theo cam kết trước đây của hai Công ty.

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 37
 

VU HOAI NAM - namhoai1968@gmail.com

Tôi vừa đọc được thông tin Tanimex ghi nhận lợi nhuận đột biến khỏang 50 tỷ đồng chậm nhất vào tháng 1 năm 2010. Vậy lợi nhuận này là từ bán chung cư hay chuyển nhượng dự án bất động sản. Và đó là dự án nào thưa ông Trường? Vì sao TIX không tự đầu tư mà chuyển nhượng dự án?

 Ông Trần Quang Trường: - TIX hiện nay đang có quỹ đất dân cư sạch khá lớn (10ha), sẽ được triển khai trong nhiều năm. TIX luôn cân đối và tính tóan phương án có lợi nhất. Dự án chuyển nhượng là chung cư cao cấp, dự báo thị trường sẽ còn khó khăn. Việc chuyển nhượng đem lại lợi nhuận cao, đồng thời thu về lượng tiền mặt lớn để đầu tư vào các dự chung cư cho người có thu nhập trung bình, phân khúc thị trường đang có nhiều khách hàng, sẽ hiệu quả hơn.
- ngày 25/12/2009, TIX sẽ động thổ dự án chung cư Sơn Kỳ với 670 căn hộ.

 

Nguyễn Mạnh Cầm - Gia Lai

Giá cổ phiếu MCG đã mất trên 50% so với cách đây một tháng. Xin ông Bình đưa ra những lời khuyên với một nhà đầu tư cá nhân đang nắm cổ phiếu MCG như tôi?

 Ông Nguyễn Ngọc Bình: Theo tôi, so với thời điểm cách đây 1 tháng, không riêng MCG mà các rất nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên thị truờng đều có mức sụt giảm tuơng tự. Cá nhân tôi cho rằng, yếu tố thị truờng là yếu tố cơ bản tác đông đến việc giảm giá của cổ phiếu của Công ty trong thời gian qua.
Tôi cho rằng, đối với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu MCG thì nên đầu tư dài hạn. Vì đây là cổ phiếu rất có tiềm năng trong tương lai và có tính thanh khoản rất tốt.

 

Minh Anh - Tp.HCM

Masan nhìn thấy giá trị ở những lĩnh vực nào tại Việt Nam?

 Ông Madhur Maini: Trong 10 năm qua, tiêu dùng là một động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho Việt Nam. Tôi tin rằng lĩnh vực phân phối cùng với lĩnh vực tiêu dùng sẽ tiếp tục là những động lực tăng trưởng cho Việt Nam trong 10 năm tiếp theo. Lĩnh vực cơ sở hạ tầng của Việt Nam cũng chưa được đầu tư đúng mức – đó sẽ là một lĩnh vực cần chú ý trong thời gian sắp tới.

 

Đặng Quốc Dũng - 151 Nguyễn Đình Chiểu- Q.3- TPHCM

Theo các chuyên gia, TTCK VN chờ đợi lực đỡ nào từ các chính sách vĩ mô trong thời gian tới

 Ông Ngô Phương Chí: Diễn biến của TTCK luôn dựa trên nền tảng cơ bản là thực trạng của kinh tế vĩ mô. Trong năm 2009, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều giải pháp chống suy giảm kinh tế, tiêu biểu trong số đó là chính sách kích cầu đã đem lại rất nhiều hiệu quả tích cực. Nhiều khả năng trong thời gian tới, các chính sách kinh tế sẽ vẫn tiếp tục theo hướng ổn định và tạo điều kiện tốt nhất cho kinh tế phát triển. Tôi cho rằng giữ cho kinh tế vĩ mô ổn định sẽ trở thành lực đỡ quan trọng cho xu thế phát triển của TTCK.

 

Binh Minh - ckvn@gmail.com

Trong số 9 CTCK niêm yết trên TTCK tập trung, VICS nhận thấy mình có những lợi thế mạnh cạnh tranh nào đối với các đối thủ?

 Ông Nguyễn Phúc Long: Trong số 10 CTCK niêm yết trên HNX và HOSE hiện nay, VICS là một trong những CTCK có tuổi đời còn trẻ, nên dĩ nhiên sẽ có ít lợi thế về thương hiệu, thị phần so với các CTCK lớn có thâm niên trên thị trường. Tuy nhiên, điều đó cũng mang lại một số lợi thế nhất định cho VICS so với các CTCK khác như:
- VICS hiện là một CTCK có mức vốn thấp, lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường thấp hơn nhiều so với các CTCK và chưa bị pha loãng. Bên cạnh đó, tham gia thị trường vào những thời điểm này, VICS có lợi thế chủ động hơn về bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tích luỹ được danh mục đầu tư tốt, giá rẻ để tạo sức bật cho Công ty khi thị trường phục hồi và phát triển.
- Việc mới tham gia thị trường giúp VICS tích luỹ và đúc rút được những kinh nghiệm thành công, cũng như các bài học thất bại của các CTCK khác để tìm cho mình một lối đi đúng.
- VICS có đội ngũ cổ đông sáng lập là một số Tổng Công ty, Tập đoàn lớn là thị trường cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng khoán, tư vấn và đầu tư tiềm năng...
- Về công nghệ, từ kinh nghiệm và thực tiễn đầu tư và vận hành hệ thống công nghệ của nhiều CTCK khác, VICS đã chắc lọc được những ưu điểm và khắc phục được các khuyết điểm của các hệ thống công nghệ giao dịch chứng khoán trên TTCK để lựa chọn cho mình được một hệ thống công nghệ ưu việt với chi phí hợp lý.

 

Ngô Hà Linh - Bình Dương

Tôi xin hỏi đại diện của CII, năm 2010, cơ cấu lợi nhuận và doanh thu của công ty là bao nhiêu giữa mảng hoạt động chính và đầu tư tài chính? Trong kế hoạch lợi nhuận 2010, lợi nhuận từ đầu tư tài chính có khả thi cao hay không?

 Ông Lê Quốc Bình: Với danh mục đâu tư dự kiên thoát vốn trong năm 2010, chúng tôi có niềm tin rằng CII sẽ thực hiện được kê hoạch đã đặt ra. Vì các khoản đầu tư này được đầu tư vào các dự án có tính khả thi cao

 

Hoàng Anh Tuấn - tuanhavvn@yahoo.com

Với lãi suất tăng cao như hiện nay, chi phí tài chính của CII có đội lên cao hay không. Nếu chí phí tài chính tăng cao thì ảnh hưởng đến lợi nhuận của CII bao nhiêu phần trăm?

 Ông Lê Quốc Bình: Lãi suất tăng cao không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của CII, vì chi phí vay vốn để tính toán thời gian hoàn vốn của các dự án CSHT là chi phí thực tế mà CII huy động để đầu tư

 

Thanh Thuý - Nghệ An

Xin hỏi Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ điện và xây dựng Việt Nam (MCG). Mới đây ông phát biểu trên báo chí rằng công ty sẽ hạch toán gần 200 tỷ đồng lợi nhuận từ dự án 102 Trường Chinh. Liệu số lợi nhuận này có được hạch toán trong năm 2010?
 Ông Nguyễn Ngọc Bình: Công ty dự kiến sẽ hạch toán gần 200 tỷ đồng từ dự án 102 Trường Chinh trong năm 2010. Về việc này, HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông thuơng niên năm 2010 để đưa ra quyết định.

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 38
 

nga - hanoi

Thưa anh Trung, Phó tổng giám đốc FPT. Anh có thể chia sẻ kế hoạch của FPT trong năm 2010, đặc biệt là kế hoạch sử dụng số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi? Trong kế hoạch trước đây đưa ra, một phần số tiền được sử dụng để M&A, vậy thì anh có thể nói rõ hơn về kế hoạch này không?

 Ông Phan Đức Trung
Thông thường trên thế giới có tỷ lệ thất bại tới 80% sau khi M&A, do vậy chúng tôi ý thức việc này phải làm rất thận trọng. Dự kiến, trong quý I/2010, chúng tôi sẽ thực hiện được giao dịch M&A đầu tiên. Các dự án mời chào M&A gửi đến chúng tôi hiện nay đang rất nhiều. Chúng tôi vẫn tập trung vào ngành nghề cốt lõi là viễn thông và công nghệ thông tin, những dự án mời ở lĩnh vực này lại không nhiều hoặc rất nhỏ. Chúng tôi quan tâm nhiều đến những công ty về phần mềm và giáo dục.

 

Tạ Thị Hằng - Hà Nội

Năm 2008, Kinh Đô đã lỗ do phải trích lập dự phòng tới 245 tỷ đồng, công ty đã hoàn nhập một số trong báo cáo tài chính (BCTC) quý III/2009. Tôi đọc BCTC của công ty và biết cổ phiếu EIB chiếm một tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của KDC. Với việc giá EIB liên tục giảm kể từ khi niêm yết hiện tại thấp hơn cả giá EIB trên thị trường OTC vào ngày 30/9. Liệu vài tuần nữa Kinh Đô có phải trích lập thêm dự phòng cho số cổ phiếu này? Nếu phải trích lập con số ước tính là bao nhiêu? Lợi nhuận năm 2009 của KDC có giảm so với các con số đã công bố trong ĐHCĐ bất thường?

 

 
Ông Lê Phụng Hào: Theo đánh giá của các tổ chức đầu tư có uy tín thì cổ phiếu của các ngân hàng Việt Nam đã niêm yết (ACB, VCB, EIB, CTG...) khá hấp dẫn. Thành ra, khả năng cổ phiếu của các ngân hàng, trong đó có cổ phiếu EIB giảm sâu nữa là khá thấp.

Theo tình hình hiện tại có nhiều thuận lợi cho ngành sản xuất, kinh doanh bánh kẹo trong nước do Nhà nước điều chỉnh tỷ giá tiền đồng so với USD, làm giá bán của các sản phẩm nhập khẩu tăng cao. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ đạt được kế hoạch đề ra.

 

phuong - Tân Bình, HCM

Xin được hỏi ông Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Nghiên cứu, CTCP Quản lý quỹ Việt Nam (VFM),

Một số người cho rằng mức Vni ngày hôm nay đã là đáy và 1 số người thì cho rằng đó là đỉnh? Vậy theo ông Vni sẽ phát triển theo xu hướng nào vào năm 2010 và tại sao?

 Ông Trần Anh Tuấn: Theo báo cáo nghiên cứu của chúng tôi với VN Index vào ngày 10-12-2009 là 458 điểm thì P/E Trailing tương ứng là 12,7 lần và P/B là 1,7 lần. Nếu so với các nước trong khu vực châu Á với mức chỉ số này P/E của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 13 sau các nước như Trung Quốc, Đài loan, Nhật bản, Malayxia... Và P/B đứng vị trí thứ 10 thì đây là một mức giá hấp dẫn để đầu tư trong trung và dài hạn.

Có thể thấy rằng trong năm 2010 các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán không còn các yếu tố thu nhập bất thường như: hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán, chênh lệch giá nguyên liệu hay định giá lại tài sản như năm 2009, ưu đãi về hỗ trợ lãi suất 4% không còn. Do vậy, theo ước tính của chúng tôi năm 2010 sẽ không có nhiều tăng trưởng về lợi nhuận so với năm 2009. Dự báo tăng trưởng về lợi nhuận từ hoạt động truyền thống của doanh nghiệp đạt khoảng 10%, nhưng mức tăng này nhiều khả năng không bù đắp được sự gia tăng quá mức về việc hoàn nhập dự phòng năm 2009 cũng như những hỗ trợ từ các gói kích cầu.Do đó toàn thị trường nhiều khả năng có mức tăng trưởng lợi nhuận giao động từ -5% đến +5% trong năm 2010.
Chúng tôi vẫn giữ quan điểm P/E thị trường ở mức hợp lý khoảng 15 lần đến 16 lần, tương ứng với thị trường 550 đến 580 điểm cho năm 2010 là mức hợp lý để tham gia đầu tư.

 

Hồ Cẩm Đào - 12 Nguyễn Huệ, HCM

Xin hỏi ông Ngô Phương Chí: Theo ông thị trường có khả năng lên 600đ trong Q1-2010 hay không?

 Ông Ngô Phương Chí: Với TTCK, bất kỳ khả năng nào cũng có thể xảy ra, đặc biệt là TTCK Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm đầu năm 2010 là thời gian hết sức quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với kinh tế thế giới. Thời gian này các nước sẽ phải giải quyết câu hỏi nền kinh tế sẽ như thế nào khi không còn những gói kích cầu của Chính phủ, giải quyết các phản ứng phụ của các chính sách kinh tế chống khủng hoảng ra sao. Nếu giải quyết tốt những câu hỏi này, tôi tin rằng TTCK có thể đạt được những mốc điểm cao hơn.

 

Tran Nhat Trien - Quan 3, tphcm

Tôi muốn đặt câu hỏi với Tanimex: với những giao dịch gần đây diễn biến trên sàn Hose khi Tanimex lên sàn, lãnh đạo cty có thấy được sự giao dịch bất bình thường của tix hay ko? Có ý kiến cho rằng cp tix đang bị đạp giá xuống và thừa lúc thị trường xuống để gom vào, lãnh đạo tanimex ó ý kiến gì về nhận định trên?
Tại sao công ty không thực hiện việc mua cp quỹ trong lúc tt đang rớt manh?
Việc phát hành của công ty nhằm tăng vốn điều lệ trong lúc này có phù hợp và thích hợp chưa?
Phương án phát hành mới nhằm để làm gì? tại sao Ban lãnh đạo cty không nêu rõ cho cổ đông được biết?
Ban lãnh đạo tanimex có cảm thấy việc đưa cp tanimex ra đại chúng trong khi các nhà đầu tư trên thị trường chưa quan tâm đến là một thiệt thòi cho công ty hay không? hay các chương trình làm PR của công ty chưa đủ mạnh?

 Ông Trần Quang Trường: - Công ty đã nhìn thấy sự bất bình thường trong giao dịch TIX những phiên vừa qua. Cổ phiếu TIX thường xuyên bị đạp giá vào những giây cuối cùng trước khi đóng cửa, sự việc diễn ra nhiều lần dẫn đến bất an cho các nhà đầu tư.
- Công ty chưa thực hiện được việc mua cổ phiếu quỹ vì đang cần tập trung vốn cho các dự án, đẩy lợi nhuận của TIX tăng nhanh, đó là cách tốt nhất để đưa giá cổ phiếu TIX về đúng giá trị của nó.
- Việc phát hành dự kiến xin ý kiến trong đại hội. Nếu chấp thuận cũng sẽ chờ thời điểm thuận lợi để tiến hành, không để ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông.
- Thị trường đã diễn ra những biến động không thể lường trước, ảnh hưởng đến cổ phiếu TIX là nguyên nhân chính. Bên cạnh đó, công tác PR cũng chưa đủ mạnh, công ty đã nhìn thấy và đang từng bước chấn chỉnh trong thời gian tới.

 

Thu Hằng - Đồng Nai

Chiến lược đầu tư tài chính của CII trong năm tới như thế nào để kiểm soát rủi ro trong một thị trường chứng khoán còn nhiều yếu tố khó lường như hiện nay?
 Ông Lê Quốc Bình: CII không đầu tư vào thị trường chứng khoán một cách chung chung. CII chỉ đầu tư giá trị vào các chứng khoán mà CII hiểu rõ bản chất hoạt động của doanh nghiệp và đang được thị trường định giá thấp.

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 40
 

hanguyen@hotmail.com - Hai Phong

Thị trường bất động sản vừa qua một đợt sóng lớn và đang đóng băng trở lại. Xin được hỏi khi kinh tế chưa thực sự phục hồi, thị trường bất động sản có thể lại đóng băng kéo dài. Được biết Vincom đang triển khai khá nhiều dự án tại Hà Nội. Công ty có phương án nào để bán các sản phẩm trong trường hợp thị trường BĐS đóng băng?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Tôi cho rằng thị trường BĐS nếu có đóng băng chỉ là thị trường đầu cơ (mua để đợi giá lên bán ra thu lợi nhuận chứ không phải mua để sử dụng). Còn thị trường dành cho người mua để sử dụng sẽ không bị hạn chế do số người có nhu cầu còn rất lớn và luôn tiếp tục tăng lên. Vấn đề là chúng tôi phải đưa ra thị trường các sản phẩm phù hợp đáp ứng nhu cầu của họ từ vị trí, chất lượng đến giá cả... Trong thời gian tới, khi các sản phẩm tài chính (mua nhà trả góp) được hoàn thiện, các tổ chức tín dụng tích cực triển khai thì nhu cầu này còn tăng hơn nữa.

 

Hoàng Sơn - TP. Thái Nguyên

Động thái mua lại 1 triệu cổ phiếu của CII của Công ty Cầu đường Bình Triệu có phải nhằm giữ giá cho cổ phiếu CII, hôm nay gia cổ phiếu này tăng thêm 2.000đ/cổ

 Ông Lê Quốc Bình: Đây là một hoạt động đầu tư bình thường của Công ty cầu đường Bình Triệu. Hoàn toàn không nhằm mục đích giữ giá cho cổ phiếu CII

 

Trần Lương Việt - Yên Bái

Thưa ông Lê Quốc Bình, trong nghị quyết ĐHCĐ vừa qua, CII quyết định tăng vốn điều lệ, trong đó có việc chào bán cho cổ đông hiện hữu với điều kiện "ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT của CII hoãn đợt chào bán nếu giá cổ phiếu của CII giảm xuống dưới 30.000 đồng/cp". Hiện nay, cổ phiếu CII chưa xuống dưới giá này nhưng thị trường đang rất ảm đạm. HĐQT Công ty có quyết định hoãn lại đợt chào bán hay không? Nếu vẫn thực hiện thì giá chào bán là bao nhiêu?

 Ông Lê Quốc Bình: Bạn vui lòng tham khảo câu trả lời của tôi cho một số độc giả khác liên quan đến vấn đề này

 

Trần Thị Phượng - Phuong.tt@yahoo.com.vn

VICS vừa đưa vào khai thác sản phẩm giao dịch chứng khoán trực tuyến VICS Trade Plus. Vậy xin lãnh đạo VICS giới thiệu những tính năng nổi trội của sản phầm này so với các sản phẩm giao dịch chứng khoán trực tuyến khác, cũng như những lợi ích mà khách hàng nhận được khi sử dụng sản phẩm này?

 Ông Nguyễn Phúc Long: VICS so với hầu hết các CTCK lớn có tên tuổi ở Việt Nam, nên phần mềm giao dịch trực tuyến VICS trade Plus được tích hợp hầu hết các tính năng nổi trội của các phần mềm giao dịch trực tuyến của các CTCK hàng đầu Việt Nam. Ngoài các chức năng thông thường như giao diện hết sức thân thiện, nhà đầu tư có thể truy vấn bất kỳ mã chứng khoán nào mà mình muốn, xem xét sao kê tiền, chứng khoán và theo dõi danh mục đầu tư hàng ngày sau khi kết thúc phiên giao dịch... Một trong những chức năng nổi trội nhất của VICS trade Plus đó là nhà đầu tư có thể đặt một lệnh với khối lượng rất lớn so với quy định hiện hành là phải nhỏ hơn hoặc bằng 20.000 cổ phiếu/lệnh, phần mềm này có thể tự động chia lệnh lớn này thành nhiều lệnh nhỏ và thực hiện đồng thời cùng một lúc các lệnh nhỏ này. Chức năng này các phần mềm giao dịch của các CTCK khác chưa thực hiện được. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể ứng trước tiền bán tự động mà không cần phải đến CTCK để làm thủ tục.
Tại buổi ra mắt giới thiệu phần mềm, các nhà đầu tư đã hết sức hoan nghênh và đón nhận.
Nếu quý vị quan tâm đến phần mềm của chúng tôi, xin mở tài khoản giao dịch tại Công ty để dùng thử tại địa chỉ: Công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tầng 4, toà nhà Hà Thành Plaza, 112 Thái Thịnh, Hà Nội.

 

Nguyễn Thanh Hùng - Phường Phạm ĐInh Hổ, Quận Hoàn Kiêm, Hà Nội

Xin chào Ông Bình, Chủ tịch MCG
Như đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, EPS của MCG trong năm 2010 có thể đạt mức tối thiểu 15.000 đồng, vậy tại sao giá cổ phiếu của MCG lại sụt giảm rất nhanh trong một thời gian ngắn? Ông có bình luận gì? Theo Ông, đây có phải là mức giá thấp nhất của MCG?

 Ông Nguyễn Ngọc Bình: Giá cổ phiếu là do thị truờng quyết đinh. Tuy nhiên, với tiềm năng của MCG trong năm 2010 thì giá hiện nay đã ở mức thấp, phù hợp đối với các nhà đầu tư dài hạn.

 

Thu Hang - Thanh Xuan, Ha Noi

Gửi ông Trần Quang Trường, Phó tổng GD Tanimex:

Tôi vừa đọc trên Tinnhanhchungkhoan được biết Công ty sẽ hạch toán khoản lợi nhuận đột biến 50 tỷ đồng trong quý I/2010. Tôi muốn hỏi Quỹ lợi nhuận chưa phân phối của TIX có nhiều không? Liệu Công ty có định trình ĐHCĐ đề xuất phát hành cổ phiếu thưởng không thưa ông?

Cảm ơn ông nhiều,

 Ông Trần Quang Trường: - Vấn đề kế hoạch lợi nhuận đã được trả lời ở những câu hỏi trước. Làm ơn xem lại.
- Lợi nhuận sau thuế 9 tháng 2009 là 51 tỷ, đã tạm ứng 18% cổ tức. Việc phân phối số còn lại sẽ trình đại hội cổ đông ngày 9/1/2010.
- Công ty có kế hoạch trình đại hội phát hành thêm cổ phiếu, cụ thể là cổ phiếu thưởng, cổ phiếu trả cổ tức hay cổ phiếu phát hành thêm... sẽ do đại hội quyết định.

 

Ngoc Hiep - Hanoi

Thưa ông Hiệp, ông có thể nói rõ hơn về chính sách vay nợ của VIC?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Chúng tôi coi đòn bẩy tài chính là một công cụ rất tốt cho DN khi có những dự án rất khả thi. Vấn đề ở đây là tỷ lệ thích hợp giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay, tốc độ để sử dụng vốn vay đó. Từ khi vay đến lúc đồng tiền đó mang lại lợi nhuận càng ngắn thì hiệu quả càng cao. Đó là chính sách sử dụng vốn của chúng tôi.

 

Han Vi - Hang Bot, Ha Noi

Kính gửi ông Chí, Bảo Việt

Tôi là 1 nhà đầu tư mở tài khoản tại Công ty ông từ khi TTCK mới hoạt động. Tôi thấy dịch vụ của Công ty ông khá tốt, nhưng cách quan hệ với nhà đầu tư của Bảo Việt hơi cứng nhắc, hơi bảo thủ. Tôi cũng thấy một số CTCK khác đang vươn lên chiếm thị phần môi giới hàng đầu trên TTCK VN. Không biết các ông có sốt ruột không trước tình trạng này?
Các ông có tham vọng đưa Bảo Việt giữ vị trí số 1 như đã từng giữ trong những năm đầu tiên hay không? Nếu có thì các ông sẽ áp dụng những chiêu thức cạnh tranh nào để thu hút khách hàng?

Cảm ơn ông

 Ông Ngô Phương Chí: Xin cảm ơn nhà đầu tư đã tin tưởng và gắn bó với BVSC trong thời gian dài. Chúng tôi biết rằng một số khách hàng của BVSC khi đến giao dịch vẫn có ấn tượng BVSC có phong cách phục vụ " cứng nhắc". Chúng tôi đã và đang cố gắng để khắc phục nhược điểm này bằng việc liên tục tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng chăm sóc và phục vụ khách hàng, tổ chức lại cách thức phục vụ khách hàng. Đặc biệt trong công tác quản lý cán bộ, BVSC đã có nhiều hình thức để khuyến khích động viên nhân viên nâng cao phong cách phục vụ. Chúng tôi trân trọng những ý kiến của khách hàng đối với phong cách phục vụ của chúng tôi, giúp nhân viên công ty hoàn thiện hơn nữa.

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 42
 

An An - Thị xã Thái Bình

Xin hỏi ông Lê Khác Hiệp.
Thị trường luôn xôn xao việc cổ phiếu của Vicom hay bị làm giá? điều đó có đúng không, thưa ông?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Tôi có thể khẳng định chắc chắn việc làm giá không phải là chủ trương của công ty Vincom. Nếu có những NĐT hoặc nhóm NĐT nào đó có ý định hoặc đã làm như vậy thì nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

 

ngô trần lan anh - Hà Nội

Thưa ông Sơn, xin ông cho biết về việc bán trước T4 hiện nay. Đối với những Cty CK vẫn cho khách hàng VIP bán trước T4 UBCKNN sẽ có những biện pháp xử lý gì? Nếu nhà đầu tư có những bằng chứng xác thực về việc này, có thể gửi trực tiếp cho ông không?

 Ông Nguyễn Sơn: Nhằm chấn chỉnh các hoạt động bán chứng khoán trước khi về trên tài khoản, từ ngày 1/12/2009, UBCKNN đã yêu cầu các CTCK chấm dứt việc cho khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4 cho đến khi có quy định mới. UBCKNN cũng đã giao cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán trong quá trình thanh toán bù trừ nếu phát hiện các công ty vi phạm quy định trên phải báo cáo ngay về UBCK để xử lý dứt điểm. Cùng với việc áp dụng hệ thống thanh toán bù trừ mới của Trung tâm Lưu ký cho phép giám sát đến từng tài khoản của NDT, việc phát hiện các CTCK cho phép khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4 hoặc cho khách hàng vay chứng khoán để bán có thể dễ dàng thực hiện được, từ đó làm căn cứ để sàng lọc, xử lý.
Chúng tôi luôn hoan nghênh việc nhà đầu tư phát hiện và có bằng chứng xác thực gửi cơ quan quản lý, qua đó, giúp cho công tác kiểm tra, thanh tra được thuận lợi và nhanh chóng hơn.

 

My Dung - QTan Binh

Xin hỏi ông Madhur Maini, Tổng giám đốc Masan
1. Giá trị sổ sách của MSN đến thời điểm này là bao nhiêu?
2. Xin ông cho biết mạnh của Tập đoàn Masan như thế nào vì Masan là tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Vậy xin cho biết, tỷ trọng đóng góp vào lợi nhuận để tính EPS cho cổ phiếu MSN như thế nào cho từng lĩnh vực mà Masan hoạt động?

 Ông Madhur Maini: 1. Giá trị sổ sách hiện tại của MSN là gần 5.000 tỉ.
2. Điểm mạnh của MSN là:
a. Hai công ty đứng đầu thị trường trong lĩnh vực Thực phẩm và Ngân hàng.
b. Công ty mẹ có khả năng thực hiện việc mua bán và sáp nhập công ty và thiết lập doanh nghiệp mới.
c. Có khả năng thu hút nguồn vốn trong lúc thị trường đang khó khăn.
d. Có kinh nghiệm hoạt động ở Việt Nam với đội ngũ quản trị có năng lực và các đối tác chiến lược phù hợp trong các doanh nghiệp mà chúng tôi đầu tư.

EPS năm 2009 của chúng tôi ước đoán trên cơ sở "Proforma" là 1.500 - 1.900.

 

Quốc Huân - quochuantcdn@gmail.com

Ông Lê Quốc Bình - CFO Cty CP CII
Câu hỏi :
Thưa ông, nếu Công ty thất bại trong việc tăng vốn từ kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu như ông trả lời trong câu hỏi trước của tôi. Vậy công ty sẽ thiếu vốn để hỗ trợ cho các dự án mà Công ty đang có kế hoạch đầu tư, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến triển vọng công ty trong tương lai. Vậy công ty có chính sách gì để giải bài toán huy động vốn này? Bán cổ phiếu cho 1 nhà đầu tư chiến lược liệu có khả thi?

 Ông Lê Quốc Bình: Có rất nhiều nhà đầu tư chiến lược mong muốn đầu tư vào CII, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, với mức giá này, CII sẽ không phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Bên cạnh CII có rất nhiều ngân hàng, CII sẽ tạm thời huy động vốn từ các ngân hàng để đầu tư cho dự án. Khi thị trường thuận lợi, CII mơi tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn. Bạn có thể hoàn toàn an tâm việc triển khai dự án theo đúng tiến độ đã đặt ra.

 

Mr Quốc Đại - 710/72 Lũy Bán Bích, Tân Thành, Tân Phú

TIX.
Xuất thân từ công ty nhà nước, sở hữu nhiều bất động sản tìm năng nhưng với hệ thống quản lý và nhân sự kế thừa từ cơ chế củ Tanimex sẽ định hướng như thế nào để phát triển bền vững trong tương lai?
Hiện nay thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên Taninimex là bao nhiêu?

 Ông Trần Quang Trường: - Trên nền tảng hoạt động của TIX với trên 20 năm kinh nghiệm, Công ty định hướng phát triển phải luôn mang tính an toàn và bền vững.
An toàn thể hiện ở chỗ Công ty đang chuyển dịch cơ cấu, từ kinh doanh thương mại sang bất động sản và chuyển dần sang hoạt động dịch cho thuê văn phòng, nhà xưởng. Với quỹ đất kinh doanh cho thuê trên 30 ha, những năm tới đây hoạt động này sẽ tạo tính an toàn và phát triển bền vững.
Song song là hoạt động BĐS, bổ sung thêm lợi nhuận, tạo tính đột phá cho những nhà đầu tư.
- Thu nhập bình quân của CBCNV Công ty khoảng 6 triệu.
- Thu nhập bình quân của cán bộ quản lý cấp trung là 12 triệu.

 

Thanh Tú - TPHCM

Ông Trần Anh Tuấn (VFM) có thể cho biết, Công ty nhận ủy thác đầu tư của nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ (dưới 50 triệu đồng) với mức phí là bao nhiêu và có cam kết về số lỗ tối đa trong vòng 1 năm hay không? Trường hợp lãi thì phân chia lãi thế nào?
 Ông Trần Anh Tuấn: Hiện tại VFM đang triển khai dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư phục vụ cho các cá nhân và các tổ chức lớn có nhu cầu quản lý khối tài sản chuyên biệt, với khối tài sản tối thiểu 50 tỷ đồng, mức phí giao động từ 1-2%/tổng tài sản quản lý.
Tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư mà VFM sẽ thiết kế những sản phẩm phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của từng nhà đầu tư. Tùy theo từng yêu cầu của khách hàng mà thời hạn hợp đồng có thể kéo dài 1-2 hay 3 năm. Khi kết thúc hợp đồng toàn bộ tài sản sẽ được thanh lý lại cho nhà đầu tư.

Triển vọng doanh nghiệp niêm yết và TTCK 2010  ảnh 43
 

Trần Minh Hằng - Quận Long Biên, Hà Nội

Lĩnh vực thủy điện thực tế là một lĩnh vực rất tiềm năng. Trong thời gian tới, MCG có ý định tập trung cung cấp các thiết bị cơ khí cho các nhà máy thủy điện? Tính đến thời điểm hiện tại, MCG đã cung cấp được nhiều gói thầu cho các nhà máy thủy điện chưa?

 Ông Nguyễn Ngọc Bình: Đúng như bạn nói, lĩnh vực thuỷ điện là một lĩnh vực rất tiềm năng, đây cũng là lĩnh vực kinh doanh chính của MCG. Mục tiêu của MCG là đến nắm 2020 sẽ làm chủ đầu tư của các dự án có tổng công suất 500 MW. Tính đến thời điểm hiện tại, MCG đã là chủ đầu tư của các dự án có tổng công suất 100 MW.
Hiện nay, MCG đã cung cấp 2 gói thầu cơ khí thuỷ công cho 2 nhà mấy thủy điện là Công trình thuỷ điện Nho Quế 3 (Hà Giang) và Công trình Thủy điện Văn Chấn (Yên Bái).

 

Nguyen Hoang Minh - TP. Ho Chi Minh

Thưa ông Trần Quang Trường (P. Tổng Giám Đốc Cty Tanimex)!
1. Trong tình hình kinh tế suy thoái hiện nay: giá vàng và tỷ giá ngoại tệ liên tục biến động. Có nhận xét cho rằng kênh đầu tư Bất Động Sản là an toàn nhất. Lãnh đạo Công ty Tanimex, một doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động Đầu Tư & Kinh Doanh BDS ông có nhận xét gì về ý kiến trên và theo ông những dòng sản phẩm BĐS nào là thích hợp cho những nhà đầu tư cá nhân trong giai đọan hiện nay?

2. Quỹ đất sạch là lợi thế số một của các Doanh nghiệp Bất Động Sản hiện nay. Là một Công ty chuyên về lĩnh vực đầu tư BĐS, ông có thể cho nhà đầu tư được biết về quỹ đất sạch hiện có của công ty và định hướng đầu tư trên đó.

 Ông Trần Quang Trường: 1/ BĐS luôn là một kênh đầu tư an tòan. Vấn đề quan tâm là tính thanh khỏan. Khi đầu tư trong điều kiện hiện nay nên chọn phương án mua nhiều nhà giá thấp hơn là mua một nhà giá cao để tạo tính thanh khoản cao.
2/ Hiện TIX đang sở hữu khỏang 30 ha đất công nghiệp sạch và 10 ha đất dân cư sạch để đầu tư 5 dự án nhà ở (chủ yếu là chung cư cho người có thu nhập trung bình)

 

Hoàng Bình Đặng - Gia Lâm, Hà Nội

xin hỏi ông Nguyễn Sơn, trên báo ĐTCK số ra ngày hôm nay, tôi thấy có viết về việc nên công khai các dòng tiền trên TTCK như: cầm cố, cho vay, dư nợ... Tôi thấy đây là ý kiến rất hay, vậy quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào? Liệu có khả năng triển khai sớm không?

 Ông Nguyễn Sơn: Đối với một TTCK hoàn hảo, việc công bố các chỉ báo thị trường một cách đầy đủ và cập nhật là cần thiết. Qua đó, giúp cho các nhà đầu tư có thêm căn cứ để có chiến lược đầu tư hợp lý và giúp cho TTCK minh bạch hơn. Tuy nhiên, hiện nay ở TTCK Việt Nam, một số các chỉ tiêu như bạn vừa nêu đòi hỏi có sự cập nhật từ các thành viên thị trường và các cơ quan hữu quan (NHNN, Bộ KH&DT...), nên UBCKNN chỉ công bố ở mức độ nhất định, thường là chỉ số bình quân theo kỳ.
Việc công bố đầy đủ hơn các chỉ số về dòng tiền đòi hỏi cần có thời gian và sự hỗ trợ từ phía các cơ quan hữu quan khác.

 

Quỳnh Lâm - Hoàng Quốc Việt, HN

Ông đánh giá thế nào về kinh tế vĩ mô năm 2010. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Vincom trong năm 2010 có gì đột biến. Trân trọng cám ơn ông.

 Ông Lê Khắc Hiệp: Năm 2010 chắc chắn kinh tế thế giới và Việt Nam có những hồi phục nhất định do đó sẽ khả quan hơn năm nay.
Trong năm 2010 chúng tôi sẽ đưa vào sử dụng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê tại Trung tâm Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ bắt đầu động thổ để triển khai một số dự án khác tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh.
Các kế họach cụ thể về doanh thu và lợi nhuận chúng tôi đang trong quá trình xây dựng.

 

Lê Giang - Thanh Hóa

Năm 2008, Kinh Đô có hợp tác với Nutifood và đầu tư vào Vinabico. Tuy nhiên tôi đã lưu tâm tìm hiểu nhưng chưa thấy hiệu quả của việc hợp tác đầu tư này. Trái lại, năm 2008 Kinh Đô còn phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào Vinabico gần 20 tỷ. Xin ông Hào cho biết hiện nay KDC và hai đối tác đã hợp tác phát triển hỗ trợ nhau được những gì?

 Ông Lê Phụng Hào: Năm 2008, Kinh Đô không phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào Vinabico, báo cáo của Vinabico đã được hợp nhất vào BCTC của KDC. Nếu có chăng thì Vinabico có khoản đầu tư tài chính đã được dự phòng khoảng 20 tỷ đồng, khi hợp nhất báo cáo tài chính của KDC thì 50% khoản mục này được cộng thêm vào.

Xin được nói là khi Kinh Đô đầu tư vào Nuitifood và Vinabico thì Công ty xác định đây là hai đối tác chiến lược mà Kinh Đô quyết định đâu tư lâu dài. Việc đầu tư vào các công ty chiến lược trong cùng ngành như vậy là để mở rộng lĩnh vực hoạt động và đa dạng hóa sản phẩm. Vì vậy, trong giai đoạn đầu Công ty chỉ tập trung vào việc cải tiến các quy trình sản xuất, cơ cấu quản lý, phát triển thương hiệu, gia tăng thị phần là mục tiêu được đặt lên hàng đầu. Sau 3 năm, mục tiêu lợi nhuận mới được đặt lên.

Ngoài ra, khi đầu tư vào các công ty cùng ngành thì sẽ khai thác được thế mạnh của các bên như: nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, lợi thế về quy mô sản xuất, kênh phân phối, kết hợp thương hiệu... nhằm tạo thêm giá trị gia tăng cho mỗi bên. Đây là những giá trị vô hình mà khó có thể lượng hóa bằng con số cụ thể trong một thời gian ngắn.

 

Nguyen Hoang Minh - TP. Ho Chi Minh

Thưa ông Trần Quang Trường (P. Tổng Giám Đốc Cty Tanimex)!

Lợi thế của các Công ty đầu tư phát triển Khu Công Nghiệp là dòng doanh thu & lợi nhuận ổn định lâu dài từ hoạt động cho thuê hạ tầng và Kho xưởng xây sẵn. Là CĐT của KCN Tân Bình, ông có thể cho biết kế hoạch hoạch toán doanh thu (=lợi nhuận) từ các họat động này sau khi đã khấu hao hết giá trị đầu tư? (Lợi nhuận tăng đột biến? hay tái đầu tư?)

 Ông Trần Quang Trường: Câu này đã được giải thích nhiều lần. Làm ơn xem lại những phần trên . Xin cám ơn.

 

Nguyên - Q1. HCM

Đề nghị Đại diện CTCP Tanimex (TIX) cho biết tại sao cổ phiếu TIX liên tục rớt giá từ khi lên sàn (ngay cả trong những phiên thị trường hồi phục TIX cũng vẫn rớt giá). Ban lãnh đạo Cty Tanimex đánh giá cổ phiếu của mình như thế nào so với các CP khác cùng trong lĩnh vực kinh doanh? Xin cho biết ban lãnh đạo Cty có kế hoạch gì để CP của Cty không rơi tự do như hiện nay?

 Ông Trần Quang Trường: - Tính theo các chỉ số tài chính thì hiện nay cổ phiếu TIX đang rất tốt so với các đơn vị cùng ngành. Tình hình kinh doanh đang triển khai thuận lợi. Việc cho thuê đất và nhà xưởng được quy đổi sang USD, tiền gửi trên 200 tỷ, do đó hòan toàn khôn bị ảnh hưởng gì bởi chính sách điều chỉnh tiền tệ lãi suất vừa qua, nếu không nói là còn thuận lợi hơn.
- Cổ phiếu vừa qua rớt giá liên tục do việc niêm yết TIX vào thời điểm thị trường không thuận lợi, công tác PR chưa được tốt, công ty đã nhận ra và đang củng cố.

 

Quoc Huan - 42/6 Nguyen Gian Thanh - F15-Q10 - TPHCM

Gửi Ông Trần Quang Trường- PTGD Cty CP Tanimex
Mảng kinh doanh BĐS hiện đang đóng góp lớn vào tổng doanh thu của công ty, trong khi đó thị trường cho thuê VP,BĐS hiện nay đang tạm bão hòa và các hoạt động mua bán lắng dịu. Vậy công ty có kế hoạch chiến lược nào để tiếp cận các phân khúc khách hàng,tiếp tục duy trì và phát triển mảng kinh doanh BĐS và cho thuê VP của mình trong giai đoạn hiện tại và sắp tới?

 Ông Trần Quang Trường: Nội dung này cũng đã được trả lời trong nhiều câu trên. Làm ơn xem lại phần trên. Xin cám ơn.

 

Quoc Huan - 42/6 Nguyen Gian Thanh - F15 - Q10

Gửi Ông Trần Quang Trường- PTGD Cty CP Tanimex

Trên thị trường hiện đang có thông tin công ty dự định bán thanh lý lô đất 201-203 Lý Thường Kiệt, giá trị ước tính khoảng 5 triệu USD, vậy công ty có kế hoạch sử dụng khoản tiền này như thế nào? Bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh hay trả nợ NH giảm đòn bẩy tài chính?

 Ông Trần Quang Trường: Câu này đã được trả lời ở phần trên. làm ơn xem lại. Xin cám ơn

 

Dương Thị Mười - TP. HCM

Xin được hỏi ông Lê Khắc Hiệp. Ông có tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán hay không. Đầu tư chứng khoán và bất động sản theo ông kênh nào rủi ro hơn. Nếu có tiền ông sẽ đầu tư vào bất động sản hay chứng khoán?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Tôi có tham gia đầu tư vào cả hai lĩnh vực chứng khoán và BĐS với tư cách cá nhân. Trên thị trường chứng khoán tôi thường đầu tư lâu dài nên không quan tâm đến những biến động trồi sụt ngắn hạn. Tôi tin đầu tư vào thị trường cổ phiếu về lâu dài sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn tiền lãi tiết kiệm ngân hàng cộng với sự trượt giá của đồng tiền. Đầu tư vào BĐS thì cũng như vậy nhưng khác với đầu tư CP phải đầu tư bằng những khoản tiền lớn hơn, tính thanh khoản kém hơn.

 

Hoàng Hải - Tân Bình-Sài Gòn

Xin hỏi ông Nguyễn Ngọc Bình,tôi thấy các dự án đầu tư của MCG chủ yếu là lĩnh vực thủy điện mà đầu tư vào lĩnh vực này suất đầu tư cao, thời gian thu hồi vốn dài phải trên 10 năm mới có khả năng hoàn vốn vậy trong năm 2010 MCG dự tính KH lợi nhuận từ nguồn nào?

 

Ông Nguyễn Ngọc Bình: Trong năm 2010, lợi nhuận MCG chủ yếu tập trung từ nguồn thi công xây lắp các dự án thủy lợi, thuỷ điện và từ việc kinh doanh các dự án bất động sản.

 

Đặng Văn Thái - TP. HCM

Trong vòng 5 năm tới lợi nhuận của Kinh Đô sẽ có phần đóng góp từ dự án BĐS ở Hiệp Bình Chánh. Xin ông Hào cho biết dự án được chuẩn bị đến đâu? Bao giờ khởi công? Năm 2010 đã mang lại lợi nhuận chưa?

 Ông Lê Phụng Hào: Dự kiến trong năm 2010, lợi nhuận từ dự án bất động sản ở Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM - An Phước New Tower là 68 tỷ đồng, năm 2011 là 56 tỷ đồng, năm 2012 là 280 tỷ đồng. Dự kiến đầu quý 2/2010, Công ty sẽ khởi công dự án trên, hiện tại đang trong giai đoạn hoàn chỉnh thiết kế. Đây là khu đất do Kinh Đô làm chủ sở hữu nên không bị vướng bận về đền bù giải tỏa.

 

Ngọc Khoa - Nam Định

Nhiều cổ đông sáng lập VICS là các Tập đoàn, TCT nhà nước lớn như: Vinachem, Vinapaco, Vinafood1, Cienco4… VICS đã tận dụng lợi thế này ra sao trong chiến lược kinh doanh của mình và hiệu quả đạt được là gì?

 Ông Nguyễn Phúc Long: Các cổ đông sáng lập của VICS là một số Tổng công ty nhà nước lớn mang lại cho VICS một số lợi thế như:
- Giá trị thương hiệu
- Thị trường cung cấp và sử dụng các sản phẩm dịch vụ chứng khoán, tư vấn và đầu tư.
- Cơ hội tham gia đầu tư vào một số dự án hấp dẫn, cơ hội thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành và đầu tư tự doanh vào các doanh nghiệp thành viên tiềm năng của các Tổng công ty.
- Hỗ trợ về nguồn vốn kinh doanh...
Tuy nhiên, trong số các cổ đông với chỉ mức đầu tư góp vốn vào VICS là 5%, thì việc hợp tác đang chỉ ở mức là liên kết, nên hiệu quả hợp tác với một số cổ đông chưa cao. Tuy nhiên, về cơ bản, VICS đã triển khai thực hiện khai thác hoạt động tư vấn TCDN trong tất cả các Tổng Công ty là cổ đông của VICS và thực hiện ký kết được tổng cộng trên 35 hợp đồng tư vấn CPH, IPO, niêm yết, phát hành và quản lý cổ đông, đồng thời phát triển được một số lượng nhà đầu tư chứng khoán là các CBCNV. Bên cạnh đó, VICS đã và đang hợp tác với một số cổ đông có lượng quỹ đất và dự án BĐS lớn như Thanglong Invest Group..., để cung cấp dịch vụ tư vấn thu xếp vốn, bảo lãnh phát hành và tham gia đầu tư. Hiện nay, trong số các Tổng công ty trên, Vinachem và Vinapaco là hai Tổng công ty lớn có tiềm năng khai thác thị trường dịch vụ ngân hàng đầu tư lớn nhất của VICS. Hiện VICS đang triển khai tư vấn IPO và các hoạt động hỗ trợ tham gia thị trường chứng khoán cho Vinapaco, cũng như nhiều doanh nghiệp thành viên của Vinapaco và Vinachem. Đây cũng sẽ là cơ hội thực hiện bảo lãnh phát hành và đầu tư tự doanh vào các doanh nghiệp tiềm năng này trong tương lai.

 

Nguyễn Thái - Gia Lâm, Hà Nội

Ngày 18/11 vừa qua, VICS ký Hợp đồng tư vấn niêm yết trên sàn UPCoM cho 6 doanh nghiệp là CTCP Ắc quy Tia Sáng, CTCP Pin ắc quy Vĩnh Phú, CTCP Lương thực Đông Bắc, CTCP Diêm Thống Nhất, CTCP Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc và CTCP Giấy Việt Trì. Dự kiến bao giờ các doanh nghiệp này niêm yết trên sàn UPCoM?

 Ông Nguyễn Phúc Long: Việc đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM của 6 doanh nghiệp trên phụ thuộc chủ yếu vào công tác chuẩn bị và sự sẵn sàng tham gia thị trường của các doanh nghiệp đó. Dự kiến 6 doanh nghiệp trên cũng sẽ chính thức đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM trong 6 tháng đầu năm 2010.

 

Vu Han - Khu Tap the Hoa chat, HN

Gửi ông Sơn, UBCK

Tôi đang làm việc tại 1 CTCK, tôi cảm thấy việc thị trường suy giảm thanh khoản nặng nề có nguyên nhân quan trọng từ việc UBCK không cho bán chứng khoán trước ngày T+4. Tôi cũng biết UBCK đang nỗ lực trình Bộ Tài chính rút bớt thời gian thanh toán xuống, nhưng trong cuộc họp giữa UBCK và các CTCK cuối tháng 11 vừa qua, các thành viên đều nhận ra rằng thời gian thanh toán T+3 không cần thiết phải rút xuống, còn thời gian cho nhà đầu tư giao dịch thì hoàn toàn có thể xuống T+0.
Vậy xin ông cho biết, ý tưởng rút thời gian giao dịch xuống T+0 liệu có thực hiện được hay không? Có điều gì là cản trở trong việc thực thi ý tưởng này?

Trân trọng cảm ơn ông!

Ông Nguyễn Sơn

Ông Nguyễn Sơn

 Ông Nguyễn Sơn: Việc rút ngắn chu kỳ thanh toán giao dịch so với thời điểm hiện nay (T+3) theo tôi không thực sự cần thiết lắm, bởi lẽ đây đã là chuẩn mực của TTCK quốc tế. Vấn đề đặt ra là cho phép nhà đầu tư được bán chứng khoán sau khi lệnh giao dịch đã được thực hiện. Về lý thuyết, sau khi lệnh mua được thực hiện và hệ thống thanh toán bù trừ được đối chiếu với thành viên thị trường và khách hàng được xác lập, là khách hàng có thể bán được chứng khoán. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, cơ chế thanh toán ở Việt Nam chỉ có thể cho phép khách hàng được bán chứng khoán vào ngày T+2, T+3 vì phụ thuộc vào thời gian đối chiếu thanh toán. Vấn đề này, UBCKNN đã báo cáo Bộ Tài chính xem xét, nếu được chấp thuận sẽ được thực hiện vào năm 2010.
Việc cho phép khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4 cũng làm tăng yêu cầu về quản lý, giám sát TTCK của cơ quan quản lý rất nhiều. Vì thế chúng tôi cũng đang đẩy nhanh việc đưa vào ứng dụng hệ thống thanh toán lưu ký mới, qua đó cho phép giám sát đến từng tài khoản khách hàng.

 

Quoc Huan - quochuantcdn@gmail.com

Ông Trần Quang Trường - P TGD Cty CP Tanimex
Câu hỏi :
Công ty có khoản thu nhập bất thường từ việc chuyển nhượng dự án bất động sản, vậy đây là dự án nào? Liệu khoản lợi nhuận đọt biến từ việc chuyển nhượng dự án này trong năm nay có thể ảnh hưởng (giảm)dòng thu nhập tương lai của công ty trong tương lai hay ko?
- Giá trị khoản thu nhập bất thường này có được hạch toán trong niên độ kế toán kết thúc ngày 31.12.2009 sắp tới hay ko?

 Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại giải đáp ở phần trên. Xin cám ơn!

 

Nguyen Hoang Minh - TP. Ho Chi Minh

Thưa ông Trần Quang Trường (P. Tổng Giám Đốc Cty Tanimex)!
1./ Trong tình hình kinh tế suy thoái hiện nay: giá vàng và tỷ giá ngoại tệ liên tục biến động. Có nhận xét cho rằng kênh đầu tư Bất Động Sản là an toàn nhất. Lãnh đạo Công ty Tanimex, một doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động Đầu Tư & Kinh Doanh BDS ông có nhận xét gì về ý kiến trên và theo ông những dòng sản phẩm BĐS nào là thích hợp cho những nhà đầu tư cá nhân trong giai đọan hiện nay?

2./ Quỹ đất sạch là lợi thế số một của các Doanh nghiệp Bất Động Sản hiện nay. Là một Công ty chuyên về lĩnh vực đầu tư BĐS, ông có thể cho nhà đầu tư được biết về quỹ đất sạch hiện có của công ty và định hướng đầu tư trên đó.

3./ Lợi thế của các Công ty đầu tư phát triển Khu Công Nghiệp là dòng doanh thu & lợi nhuận ổn định lâu dài từ hoạt động cho thuê hạ tầng và Kho xưởng xây sẵn. Là CĐT của KCN Tân Bình, ông có thể cho biết kế hoạch hoạch toán doanh thu (=lợi nhuận) từ các họat động này sau khi đã khấu hao hết giá trị đầu tư? (Lợi nhuận tăng đột biến? hay tái đầu tư?)

 Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại phần trên. Xin cám ơn.

 

Lan - 198 Ly Thai To

Thế mạnh của Tanimex so với các doanh nghiệp bất động sản khác?

 Ông Trần Quang Trường: - Công ty có quỹ đất sạch tại KCN Tân Bình (30ha). Phần đã đầu tư đều được khách hàng thuê hết. Phần đang đầu tư thì đã có khách hàng.
Ngoài ra, công ty còn 10ha đất dân cư, chủ yếu đầu tư xây dựng chung cư cho người có thu nhập trung bình

 

Vũ Xuân Ninh - HN

Trong lần giao lưu trực tuyến trên Tin nhanh Chứng khoán trước đây ông có nói đến định hướng phát triển Vincom là một tập đoàn trong đó hoạt động chủ lực là bất động sản và tài chính. Đến nay lĩnh vực tài chính của Vincom phát triển ra sao. Được biết Vincom từng có ý định thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ nhưng đến nay sao chưa thấy đi vào hoạt động?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Đúng là thời gian trước Vincom có định hướng như vậy. Nhưng qua cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua, chúng tôi đã quyết định chỉ tập trung vào ngành kinh doanh cốt lõi là kinh doanh bất động sản cao cấp. Do đó các dự án thành lập các định chế tài chính khác đã phải tạm ngừng. Có thể chúng tôi sẽ quay lại lĩnh vực này khi điều kiện kinh tế tốt hơn và được sự cho phép của cơ quan quản lý nhà nước.

 

Nguyễn Nam - Hà Nội

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2010 sẽ được nhà nước quan tâm như thế nào?

 

Ông Ngô Phương Chí: Một điều có thể nhận thấy rằng với quy mô TTCK ngày càng tăng thì mức độ ảnh hưởng của nó đến toàn bộ các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hỗi cũng ngày càng tăng. Hiện tại, mức vốn hóa thị trường đã đạt trên 40% GDP. Bước sang năm 2010, nếu xu hướng các doanh nghiệp niêm yết ngày càng tăng, thì qui mô thị trường cũng sẽ tăng nhanh, tôi tin rằng, TTCK sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa.

 

Lê Thành Nam - Thái Thịnh, Hà Nội

MCG vừa có nghị quyết về việc sẽ phát hành riêng lẻ 45,9 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá 100.000 đồng), lãi suất 12%/năm, sau 3 năm được đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:10. Là cổ đông của MCG, xin hỏi tôi có được mua trái phiếu không? Thủ tục mua như thế nào?

 Ông Nguyễn Ngọc Bình: Tôi xin trả lời là cổ đông được phép mua trái phiếu chuyển đổi. Về thủ tục, bạn có thể liên hệ với Trụ sở Công ty cổ phần cơ điện và Xây dựng Việt Nam, Ngõ 102, Truờng Chinh, Hà Nội. Số điện thoại 04.22138518 hoặc liên hệ với tổ chức tư vấn là CTCK Bảo Minh.

 

Kim Lan - TPHCM

Xin hỏi ông: Trần Quang Trường

TIX là cổ phiếu bất động sản vậy ông có thể cho biết tiềm năng và thế mạnh của TIX trong ngành?

Là cp mới chào sàn, ông thấy TIX cần làm gì để nhà đầu tư quan tâm và tin tưởng?

Xin cám ơn

 Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại câu trả lời ở phần trên. Xin cám ơn!

 

Van - Phan

Hỏi ông Trần Quang Trường-TIX: Theo thông tin trên báo ĐTCK sáng nay, TIX sẽ ghi nhận lợi nhuận đột biến trong quí 1/2010 và EPS có thể sẽ tăng lên 10,000, vậy xin hỏi ông thông tin cụ thể về khoản lợi nhuận đột biến này và kế hoạch của TIX trong việc đảm bảo tăng trưởng EPS trong các năm sau. Cảm ơn

 Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại phần trên. Xin cám ơn!

 

Olivia Vo - TP Hồ Chí Minh

Xin hỏi ông Trần Quang Trường, TIX: Xin ông cho biết thêm về kế hoạch phát hành dự kiến thông qua đại hội đồng cổ đông vào ngày 9/01/2010, tỷ lệ phát hành cho các cổ đông hiện hữu là bao nhiêu, giá bao nhiêu?

 Ông Trần Quang Trường: - Kế hoạch phát hành sẽ trình đại hội vào ngày 9/1/2010. Tỷ lệ phát hành, giá phát hành, phát hành chia cổ tức hay thưởng ...sẽ do đại hội sắp tới quyết định.

 

Ngọc Khánh - Hải Phòng

Việc thắt chặt hạn mức tín dụng của ngân hàng hiện nay có ảnh hưởng nhiều đến họat động của Vincom?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Chúng tôi rất ít vay tín dụng nên những thay đổi trong chính sách tín dụng không tác động nhiều đến họat động kinh doanh của Vincom. Nói cách khác nguồn vốn của chúng tôi là nguồn vốn huy động dài hạn và nguồn vốn chủ sở hữu.

 

kevintran - Bàn cờ, phường 3, quận 3

Chào ông Trường Phó tổng giám đốc Tanimex. Tôi xin hỏi là với tình hình TTCK đang giảm mạnh như hiện nay và cổ phiếu TIX cũng không ngoại lệ, và đà giảm vẫn chưa chắc đã kết thúc. Vậy nếu cty tanimex cho phát hành thêm 6 triệu cp như đã thông báo thì mức giá phát hành sẽ được tính như thế nào? Việc phát hành này đã tính đến yếu tố bất lợi khi TTCK đang giảm mạnh trong thời gian vừa qua hay không? Tại sao cty không chọn một thời điểm thuận lợi hơn roồi mới phát hành vì thời điểm phát hành của cty lại trùng hợp với thời điểm sắp Tết Nguyên đán. Xin cảm on

 Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại câu trả lời ở phần trên. Xin cám ơn.

 

Hương Giang - Triều Khúc, Hà Nội

Gửi ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty MCG. Cuối tháng 11, ông cho biết Công ty sẽ hạch toán gần 200 tỷ đồng lợi nhuận từ dự án 102 Trường Chinh (Đống Đa, Hà Nội). Theo đó, tôi vội vàng mua cổ phiếu MCG hôm đó với giá 38.600 đồng vì ước tính EPS sang năm đạt khoảng 13.000 đồng, chỉ số P/E chỉ là 3 lần. Thế nhưng, giá cổ phiếu sau đó liên tục giảm. Tất nhiên, tôi hiểu giá giảm là do tác động của sự giảm chung toàn thị trường. Mặc dù vậy, một cổ phiếu tốt mà đến ngày 11/12 giảm chỉ còn 29.300 đồng, ngày 14/11 thị trường tăng điểm nhưng MCG không tăng thì tôi không hiểu nổi. Mong ông cho tôi lòng tin để tôi giữ dài hạn cổ phiếu này bằng triển vọng hoạt động của Công ty trong những năm tới, chứ không chỉ trong năm 2010. Chân thành cám ơn ông.

 Ông Nguyễn Ngọc Bình: Như đã đề cập ở các trả lời truớc. Việc cổ phiếu giảm giá là do tác động của thị truờng và quyết định là do nhà đầu tư. Tuy nhiên, tôi cho rằng, nếu là nhà đầu tư dài hạn, MCG là cổ phiếu tiềm năng.

 

tran van minh - tranvanminhqd@yahoo.com

Chào ông Hiệp
Tôi là cổ đông của công ty và rất ngưỡng mộ ông, một trong những doanh nhân thành đạt. Xin ông hé lộ một chút về đời tư của mình. Ông có dự định gì sau khi không còn làm DN nữa. Thành thật xin lỗi nếu ông cảm thấy phiền vì câu hỏi này!

 Ông Lê Khắc Hiệp: Cám ơn bạn đã quan tâm đến cá nhân tôi. Tôi có vợ và 2 con đã lớn. Nếu không kinh doanh thì cũng có nhiều kế hoạch cho riêng mình chẳng hạn như đọc sách. Tôi thường xuyên mua khá nhiều và luôn nghĩ để dành đến lúc về hưu sẽ đọc do bây giờ không có thời gian đọc nhiều. Tôi sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn và đi du lịch.

Hoàng Mai Hương - Nhân viên kế toán Hoạt động kinh doanh của Kinh Đô có tính chu kỳ. Hai quãng thời gian bận rộn trong năm là khi công ty sản xuất phục vụ Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán. Xin ông Hào cho biết theo thông lệ Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán sẽ đóng góp cho Kinh Đô bao nhiêu % lợi nhuận trong mảng sản xuất kinh doanh chính (bánh kẹo)? Dự kiến đợt riêng Tết Nguyên Đán tới Kinh Đô sẽ cung cấp ra thị trường bao nhiêu tấn sản phẩm, dự kiến doanh thu và lợi nhuận bao nhiêu? Ông Lê Phụng Hào: - Đúng! Đây là hai mùa kinh doanh cao điểm của Công ty hàng năm (mùa Trung Thu và mùa tết Nguyên Đán). Trong 2 mùa vụ kinh doanh này, Kinh Đô có những loại sản phẩm riêng để phục vụ người tiêu dùng. Ngoài ra, Công ty cũng tổ chức sản xuất các loại sản phẩm bánh kẹo phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày. 2 mùa vụ (Trung Thu và Tết) mức doanh số và lợi nhuận chiếm khoảng 60% tổng doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Riêng mùa Trung Thu 2009, Công ty đã đạt lợi nhuận trên 100 tỷ đồng. Dự kiến, mức doanh thu của Công ty trong mùa tết Nguyên Đán năm nay tăng 15- 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong mùa tết Canh Dần 2010 - dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Kinh Đô dự kiến đưa ra thị trường gần 30 triệu hộp sản phẩm bánh kẹo các loại phục vụ người tiêu dùng, tăng 15% sản lượng so với dịp tết năm trước. Đồng thời, năm nay Kinh Đô đẩy mạnh khai thác phân khúc sản phẩm cao cấp, tăng 50% sản lượng so với cùng kỳ, với số lượng 1,5 triệu hộp sản phẩm cao cấp phục vụ thị trường mùa Tết. Đỗ Phương Diệp - Hà Đông, Hà Nội Xin chào ông Mac Cana, đầu tiên tôi bày tỏ sự cảm phục tới cá nhân ông khi đã dự báo đúng đáy của VN Index rơi vào giữa quý I/2009. Tôi rất muốn biết dự báo tiếp theo của ông về đáy của đợt suy giảm lần này. Xin chân thành cám ơn ông! Ông Fiacra Macana: Theo quan điểm của tôi thị trường sẽ chạm đáy trong mấy tuần tới (Trong khoảng thời gian từ cuối năm dương lịch đến cuối Tết âm lịch). Khi tiền tệ ổn định, áp lực về cổ phiếu thế chấp được dỡ bỏ, thị trường sẽ tiếp tục tìm kiếm những tin vui. Thị trường sẽ phản ứng rất tích cực nếu Ngân hàng Nhà nước nới lỏng chính sách vào dịp năm mới. TS. Nguyễn Anh Tuấn Tổng Biên tập Báo Đầu tư phát biểu khai mạc Cuộc giao lưu LÂM QUANG ÁI - QUẬN TÂN BÌNH TPHCM Trong tình hình hiện nay, KLGD và GTGD một ngày bao nhiêu được cho là ổn định, thanh khoản trung bình chấp nhận được để giữ cho 2 sàn không rớt điểm? Từ đây đến cuối năm liệu dòng tiền có vào ổn định không? Theo các ông thì khoảng tháng mấy năm 2010 thì dòng tiền sẽ trở lại TTCK, từ những nguồn nào, và ổn định không? Ông Fiacra Macana: Do tính thanh khoản giảm hơn, thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm đến cuối năm. Khi nhà nước thấy Nền kinh tế đã ổn định trở lại, họ sẽ nới lỏng chính sách và do đó tính thanh khoản sẽ được cải thiện. Ông Phan Quốc Huỳnh: Hiện nay vốn hóa thị trường trên cả hai SGD đã có sự tăng trưởng mạnh với 245 công ty trên HNX và 190 công ty niêm yết trên HOSE. Vốn hóa thị trường đã đạt xấp xỉ 550.000 tỷ đồng. Để có thể xác định khối lượng giao dịch bình thường/phiên quả thật là không dễ. Tuy nhiên, ý kiến được đa số tán thành khi khối lượng giao dịch đạt mức 60 triệu CP/CCQ một phiên tại HOSE trở lên thì mới có thể có sự tăng trưởng ổn định của thị trường. Đối với dòng tiền vào thị trường trong thời gian còn lại của năm 2009, chúng tôi cho rằng sẽ có nhiều hạn chế bởi chịu tác động từ căng thẳng thanh khoản trên thị trường tiền tệ. Tuy nhiên, sang năm mới hy vọng tình hình sẽ được cải thiện và dòng tiền sẽ trở lại với thị trường. Tôi cho rằng, ngay từ Quý I/2010 dòng tiền vào TTCK sẽ tốt hơn nhiều quý IV/2009. Lý do là các ngân hàng sẽ có hạn mức tín dụng của năm mới, các tổ chức kinh doanh trong đó các CTCK, các quỹ đầu tư, các tổ chức đầu tư tài chính... sẽ giải ngân để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2010. Ngoài ra, lượng tiền từ các nhà đầu tư cá nhân cũng sẽ quay lại bởi hiện tại luồng vốn này bị hạn chế do yếu tố tâm lý. Mai Trúc Linh - Bến Chương Dương, Quận 1 KCN Tân Bình mà Tanimex đã xây dựng và đang đầu tư xây dựng phù hợp với công ty trong lĩnh vực hoạt động nào? Việc phát triển KCN tân Bình giai đoạn 2 có hướng đến lĩnh vực sản xuất đặc biệt nào không, như các lĩnh vực sản xuất sạch, công nghệ cao. Công ty làm gì để tạo giá trị gia tăng từ khai thác KCN? Ông Trần Quang Trường: - KCN Tân Bình I và II được xem là KCN sạch. TIX cũng đã đầu tư xong nhà máy xử lý nước thải. - Công ty tận dụng lợi thế đầu tư KCN để giữ lại quỹ đất đầu tư nhà xưởng cho thuê, vừa tạo ra giá trị tài sản ngày càng tăng cho TIX, vừa tạo ra hiệu quả ổn định hàng năm. Hoàng Văn Phúc - Đường Nguyễn Thái BÌnh, quận 1 Thưa ông Trường, năm 2010 TIX công bố khởi công 4 dự án Tani Building Sơn Kỳ 1 Đường DC 8, KCN Tân Bình; Tani office Lê Trọng Tấn; Tanioffice KCN Tân Bình: Tani Club đường Chế Lan Viên, nhóm dân cư 6 KCN Tân Bình; Tani Building Lê trọng Tấn và các dự án khác như tani Hotel, Trung tâm thương mại Thạnh Lộc. Đến thời điểm này, ông có khẳng định được cac dự án sẽ khởi công theo đúng kế hoạch. TIX bỏ vốn 100% đầu tư các dự án này hay kêu gọi đối tác hợp tác liên doanh? Nếu bỏ vốn đầu tư, công ty bố trí nguồn vốn như thế nào. Hiệu quả của các dự án này ra khi mà thời gian triển khai mất hai năm mới có thể đưa vào khai thác. Ông Trần Quang Trường: - Ngày 25/12 sắp tới, công ty sẽ khởi công TANIBUILDING Sơn Kỳ 1 và 2 với 670 căn hộ. - Tani Hotel và Tani Club dự kiến khởi công vào quý 2 năm 2010. - Tani Office Lê Trong Tấn, TTTM Thạnh Lộc công ty đã hòan tất các thủ tục pháp lý, đang đàm phán với khách hàng thuê. Ngay khi đạt được thỏa thuận sẽ triển khai thi công. - Tất cả các dực án đều đã được thu xếp vốn, tỷ lệ từ 30-40% vốn tự có, còn lại đã đựơc các ngân hàng cam kết cho vay. - Phần vốn tự có đã được cân đối trong kế hoạch tài chính những năm tới, đảm bảo vừa làm tăng lợi nhuận trong dài hạn vừa không ảnh hưởng đến lợi nhuận ngắn hạn của TIX. Phan Đình Mạnh - Tôn Đức Thắng Trên số báo ĐTCK 149 ngày 14/12 tôi đọc và biết năm 2010 CII đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng, tăng gần 50% so với mức thực hiện năm 2009. Trước đó, năm 2008 lợi nhuận của công ty tăng 40% so với năm 2007, dự kiến năm 2009 lợi nhuận công ty cũng tăng tới 135% so với mức thực hiện năm 2008. Đây là những con số rất ấn tượng. Xin lãnh đạo công ty cho biết cơ sở nào để công ty đặt ra chỉ tiêu tham vọng năm 2010 trước bối cảnh kinh tế Việt Nam năm tới còn nhiều yếu tố khó lường: lạm phát, lãi suất, tỷ giá…? Ông Lê Quốc Bình: Sau hơn 4 năm triển khai đầu tư, bước vào năm 2010 cũng là bước vào giai đoạn CII đưa các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng vào khai thác, từ đó mang lại nguồn thu mới bổ sung cho các nguồn thu hiện hữu. Mặt khác, thực hiện định hướng phát triển chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua về việc phát triển CII theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, CII sẽ giảm dần tỷ lệ sở hữu ở các công ty mà CII nắm giữ trên 51% vốn điều lệ xuống còn 51% vốn điều lệ. Động thái này vừa huy động được thêm nguồn vốn để đầu tư dự án, vừa hiện thực hóa lợi nhuận của các khoản đầu tư, mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông. Với các đặc điểm nói trên, CII tự tin khi đặc ra mục tiêu lợi nhuận 450 tỷ đồng cho năm 2010. Hoàng Tùng - Hai Bà Trưng, Hà Nội Thú thật tôi là một khách hàng thường xuyên của KDC, tôi cũng là một đại lý phân phối và mới tập chơi cổ phiếu vài tháng nay. Tuy nhiên tôi đọc sách dạy chơi chứng khoán và được hướng dẫn rằng nên tìm kiếm cổ phiếu sinh lợi từ các công ty đang bùng nổ và trong giai đoạn phát triển mở rộng thị phần. Trên góc độ người tiêu dùng và trực tiếp là đại lý phân phối tôi cảm nhận trong mảng kinh doanh chính là bánh kẹo Kinh Đô đã đạt tới độ bão hòa, đã khá lâu công ty không có dòng sản phẩm nào thực sự đột phá hay có tính cạnh tranh cao so với các đối thủ cạnh tranh. Ông Hào nghĩ sao về nhận xét này? Ông Lê Phụng Hào: Ông Lê Phụng Hào Phó TGĐ Tập đoàn Kinh Đô (KDC) Về thị trường thực phẩm nói chung và bánh kẹo nói riêng theo báo cáo của Tổ chức Euromonitor thì đối với thị trường Việt Nam tăng trưởng bình quân 14%/năm (3.800 tỷ đồng). Riêng về bánh kẹo thì thị phần bánh quy tăng 24%/năm và bánh cracker tăng 32%/năm. Chính vì vậy, cơ hội phát triển của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực bánh kẹo rất lớn. Chiến lược của Kinh Đô luôn chú ý đa dạng hóa trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo và đồng thời mở rộng sang các chủng loại sản phẩm khác trong lĩnh vực thực phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. - Trong năm 2008, Kinh Đô đã đầu tư dây chuyển sản các dòng sản phẩm bánh mới. Chẳng hạn như bánh cracker có rắc các loại hạt (hạnh nhân) và bánh bông lan 2 nhân, Muffi... Bên cạnh đó, Công ty cũng đã đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới tại nhà máy Bình Dương để không ngừng cải tiến và đa dạng hóa sản phẩm. Ngoài ra, trong chiến lược phát triển, Tập đoàn Kinh Đô cũng thực hiện việc đa dạng hóa trong ngành thực phẩm thông qua hoạt động M & A. Lê Nguyễn Mai Anh - 48 Trần Phú, Hải Phòng Theo thông báo cách đây vài tháng của CII, dự kiến vào cuối tháng 12 này công ty sẽ thoái vốn tại CTCP CK TP HCM (HSC). Tuy nhiên hiện tại xu hướng thị trường không thuận lợi, VN Index đang trên đà suy giảm. Tại sao CII không chờ đến ngày HCM công bố chốt ngày chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 2:1? Công ty có cân nhắc lùi thời gian sang năm 2010 để việc thoái vốn mang lại hiệu quả cao hơn không? Ông Lê Quốc Bình: Chắc chắn CII không thoát vốn đã đầu tư vào Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM vào thời điểm này vì thị trường chứng khoán đang có sự suy giảm nghiêm trọng. CII sẽ cân nhắc thời điểm thoát vốn thích hợp trên nguyên tắc cố gắng mang lại lợi nhuận tối đa cho cổ đông. Văn Thế Minh - BK, Hà Nội Tôi đã đọc bài báo “Nguy cơ từ các mối siêu liên kết” trên báo SGTT và có nói về việc CII đầu tư tài chính vào các DN như Lữ Gia, Năm Bảy Bảy... Xin anh Bình cho biết hiện nay CII còn nắm bao nhiêu % vốn của các DN trên? Dự kiến khi nào công ty thoái hết vốn? Anh Bình có bình luận gì thêm về nội dung bài báo đó không? Vừa qua một công ty con của CII vừa đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu của chính công ty mẹ. Dĩ nhiên lãnh đạo cao cấp của công ty con kia cũng là người của CII, vậy có xảy ra việc trục lợi dựa trên các thông tin nội bộ của CII không? Ông Lê Quốc Bình: CII đã có văn bản chính thức gửi đến báo Sài gòn tiếp thị, phóng viên Tiểu Lý và công bố thông tin trên HOSE phản đối về việc đưa tin sai lệch trong bài báo nguy cơ từ các công ty liên kết. Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết trên trang Web của HOSE. Việc công ty CII đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu CII xuất phát từ việc đánh giá về giá trị thị trường cổ phiếu CII. Chắc chắn không có xảy ra việc trục lợi dựa trên các thông tin nội bộ của CII do (1) thông tin được bảo mật khá tốt cho đến khi công bố; (2) công ty con không mua theo hướng đẩy giá cổ phiếu CII. Nguyễn Minh - Lê Thánh Tông, TP.Huế Chào ông Lê Quốc Bình, tôi là một cổ đông của công ty. Hiện nay tôi được biết CII đang là chủ đầu tư ba dự án BĐS (Cao ốc 152 Điện Biên Phủ; Khu Dân cư An Hội, Khu tái định cư Tam Tân (Củ Chi)). Ngoài ra công ty còn đầu tư 4 dự án khác bằng hình thức liên doanh liên kết với tổng số vốn lên tới trên 2.000 tỷ đồng. Xin ông Bình cho biết hiện nay các dự án đang tiến hành đến bước nào? Khi nào CII có thể hạch toán lợi nhuận? Ông Lê Quốc Bình: Dự án 152 Điện Biên Phủ: hiện nay công ty đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để ký hợp đồng BOT và xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định để có thể xúc tiến khởi công dự án. Các dự án bất động sản của CII đang được triển khai theo đúng lộ trình của dự án. Do thời gian có hạn nên bạn có thể tham khảo thông tin tiến độ triển khai các dự án này tại trang Web www.cii.com.vn Mai Hoa - Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội Xin chào ông Mac Cana, ông là một nhà phân tích thị trường rất có uy tín và được mến mộ. Đồng thời ông cũng đang là lãnh đạo cao cấp của một CTCK hàng đầu nên chắc hẳn rất thông tỏ hậu trường các CTCK. Xin ông cho biết ý kiến về số cổ phiếu giải chấp tại các CTCK. Hiện tại đây có phải là mối nguy cơ lớn với thị trường hay không? Ông Fiacra Macana: Giao dịch ký quỹ là một sản phẩm mới, các CTCK đang cố gắng tìm hiểu và kiểm soát rủi ro của sản phẩm này. Ở HSC chúng tôi có phần mềm chuyên dụng của nước ngoài giúp kiểm soát rủi ro, tôi không rõ các CTCK khác có áp dụng phương pháp này không. Nếu họ không áp dụng, có thể xảy ra việc cổ phiếu bị bắt buộc bán ra như chúng ta vừa thấy gần đây. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là rủi ro trong ngắn hạn. Quan Bich Diep - 199 To Hieu , HP Vừa qua, UBNN TP HCM đã có văn bản chỉ đạo về việc thu phí trên xa lộ Hà Nội của CII. Theo đó, công văn khẳng định các xe lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vào xa lộ Hà Nội sẽ không phải nộp phí. Như vậy việc thu phí trước đây là sai. Đã sai thì phải sửa. Xin hỏi anh Bình, sắp tới CII có phải hoàn trả số tiền đã thu phí xe chạy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vào xa lộ Hà Nội không? Cơ sở nào để tính toán việc chi trả? Dòng tiền của CII có bị mất cân đối vì việc này? Liệu CII có đứng trước một cuộc chiến pháp lý với Hiệp hội Vận tải TP. HCM? Ông Lê Quốc Bình: Chúng tôi khẳng định lại rằng UBND TP đã có kết luận về việc thu phí tại trạm Xa lộ Hà nội. Theo đó, (1) Việc thu phí tại trạm XLHN là có cơ sở pháp lý; (2) không thu phí đối với các xe ra vào Liên tỉnh lộ 25B (không có văn bản nào khẳng định không thu phí các xe lưu thông trên đường Nguyễn Hữu cảnh như bạn đã hỏi). Như vậy không có chuyện CII hoàn trả số tiền đã thu phí xe chạy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. CII thu phí tại trạm Xa lộ Hà nội trên cơ sở Quyết định 4960/QĐ-UB ngày 09/08/2001 của UBND TP.HCM và hợp đồng chuyển nhượng quyền thu phí giao thông đã được ký kết với Thành phố. Do đó, theo quan điểm của tôi, khó có thể xảy ra cuộc chiến pháp lý giữa CII và Hiệp hội vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Thu Thủy - Đà Nẵng Chào ông Mac Cana. Cám ơn ông đã tham gia buổi giao lưu. Ông lý giải ra sao về sự sụt giảm mạnh của thị trường vừa qua? Theo quan điểm của ông đâu là yếu tố nào sẽ nâng đỡ thị trường từ thời điểm này đến cuối năm? Ông Fiacra Macana Ông Fiacra Macana: Sự thay đổi của Ngân hàng nhà nước từ chính sách ưu tiên phát triển (mở rộng tín dụng như chúng ta đã thấy) sang chính sách cẩn trọng (ưu tiên việc kiểm soát tỉ giá) là nguyên nhân chính cho sự sụt giảm của thị trường vừa qua. Thị trường chứng khoán VN được dẫn dắt bởi tính thanh khoản, khi tính thanh khoản cao thì cổ phiếu tăng giá nhưng khi tính thanh khoản yếu đi thì thị trường cũng suy giảm theo. Đây là đúng như những gì chúng ta vừa quan sát được gần đây. Nguyễn Thanh Duy - Herman, Tp.Vinh Tôi là một cổ đông của CII, xin anh Bình cho biết năm nay CII ghi nhận bao nhiêu lợi nhuận từ dự án nước BOO Thủ Đức. Hiện tại, công ty cũng đang triển khai dự án nước Đồng Tâm (Tiền Giang). Tiến độ của dự án ra sao? Khi nào CII có thu nhập? Trong mảng đầu tư này CII dự định triển khai tiếp dự án nào? Ông Lê Quốc Bình: - Đối với dự án nhà máy nước Thủ Đức: Trong năm nay, dự án mới thực hiện phát nước 1/2 công suất, tương đương 150.000m3/ngày đêm, và chưa hạch toán doanh thu, chi phí. Vì vậy, trong năm nay, Công ty CII chưa ghi nhận được lợi nhuận từ dự án này. Dự kiến sang năm 2010, dự án sẽ phát nước đủ công suất 300.000m3/ngày đêm. - Đối với dự án nhà máy nước Đồng Tâm: tiến độ thực hiện của dự án khá tốt. Hiện nay, dự án đã lắp đặt được 99,6% tuyến ống và khu nhà máy đã đạt được 50% khối lượng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và bắt đầu khai thác trong năm 2010. Do đó, dự kiến CII sẽ có thu nhập được chia từ dự án này vào năm 2011. Trong mảng đầu tư này CII vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các dự án mới ở các thành phố lớn, các khu kinh tế mở trong nước. Hoài Nam - Nghệ An Đầu tiên tôi muốn gửi lời chào tới ông Mac Cana, tôi cũng là một đồng nghiệp của ông khi cũng làm việc trong ngành tài chính. Vừa qua tôi có nghe thông tin một quỹ đầu tư của Geogre Soros tới Việt Nam và làm việc với HSC để tìm hiểu một số doanh nghiệp niêm yết hàng đầu. Xin ông cho biết mục đính và kết quả của cuộc viếng thăm? Ông Fiacra Macana: Chúng tôi không bao giờ bình luận về các hoạt động cụ thể của bất kỳ khách hàng nào. Nhưng chúng tôi có thể nói rằng, rất nhiều Nhà đầu tư nước ngoài sang thăm Việt Nam trong vài tháng gần đây. Mức độ quan tâm của họ cao hơn nhiều so với năm ngoái. Đức Trí - Thanh Hóa Xin chào ông Fiachra Mac Cana. Đầu tiên tôi xin gửi tới ông lời chúc sức khỏe và cám ơn chân thành do tôi là độc giả trung thành với các bản tin bình luận thị trường hàng ngày của ông. Các bản tin gần đây tư tưởng chủ đạo của ông vẫn là thị trường sẽ gặp rất nhiều thách thức trong thời gian tới. Lý do nào kiến ông bi quan như vậy, nhìn ra xung quan và xa hơn mọi việc dường vẫn tốt đẹp cơ mà? Ông Fiacra Macana: Xin bạn vui lòng xem lại các câu trả lời của tôi ở trên. Thanks! Trần Duy Vượng - Tp Hồ Chí Minh Xin chào ông Mac Cana ông nhận định gì về động thái của khối ngoại liên tục mua ròng trong suốt thời gian vừa qua? Theo ước lượng của ông tại TTCK Việt Nam chứng chỉ tham gia đầu tư (P-notes) của các Ngân hàng Citigroup, Deustche Bank, HSBC... chiếm khoảng bao nhiêu % lượng mua bán hàng ngày? Thanks! Ông Fiacra Macana: NĐTNN thường mua vào khi thị trường suy giảm, vì họ là những NĐT dài hạn mong đợi thu được lợi nhuận sau nhiều năm. Mua cổ phiếu với khối lượng lớn sẽ dễ dàng hơn khi những người khác đều đang bán ra. Về câu hỏi thứ hai của bạn tôi không có số liệu nên không bình luận gì! Ha Ánh Ngọc - Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM Xin chào lãnh đạo CII tham gia giao lưu trực tuyến. Tôi muốn hỏi về tiến độ một số dự án công ty đang thực hiện: 1) Dự án đường liên tỉnh lộ 25B? 2) Dự án nâng cấp cầu Bình Triệu 2? 3) Dự án tuyến tránh Phan Rang Tháp Chàm? Tại sao CII rất chú trọng việc công bố lợi nhuận nhưng ít khi thấy đề cập đến tiến độ các dự án? Ông Lê Quốc Bình: Các dự án nói trên điều đang được triển khai thi công và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011. Là một công ty niêm yết chúng tôi hiểu được rằng phải tuân thủ đầy đủ các qui định về công bố thông tin. Do đó khi có các khoản lợi nhuận lớn CII đã nhanh chóng cung cấp thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư theo đúng qui định hiện hành. Đối với tiến độ triển khai các dự án: Do CII đang có danh mục dự án đầu tư khá nhiều, nằm trong lĩnh vực khác nhau và có đặc điểm là xây dựng dài. Do đó khó có thể công bố thông tin trên HOSE. Tuy nhiên bạn có thể cập nhập thông tin thường xuyên về tiến độ các dự án trên trang web www.cii.com.vn Trần Anh Mạnh - Phạm Hữu Lầu, Q.7, TP.HCM Hiện nay CII đang nắm 4% vốn của BOT cầu Phú Mỹ. Thông tin trên báo điện tử Vnexpress.net tuần trước cho biết CII tính tới chuyện mua cầu Phú Mỹ với giá hơn 2000 tỷ đồng. Xin hỏi ông Lê Quốc Bình thông tin trên có đúng không? Thiết nghĩ một dự án mà chủ đầu tư muốn “chạy làng” vì hiệu quả khai thác có thể sẽ không như kỳ vọng thì tại sao công ty lại muốn “ôm” lấy? Nếu thông tin trên là đúng thì số tiền rất lớn trên CII huy đọng ở nguồn nào? Ông Lê Quốc Bình: Cho đến thời điểm này chúng tôi chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào về việc mua lại dự án BOT Cầu Phú Mỹ. Do vậy CII chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến vấn đề này. Bùi Tuấn Anh - Quản lý khách sạn (Vũ Tàu) Trên sàn niếm yết giá cổ phiếu KDC liên tục giảm sau khi điều chỉnh kỹ thuật từ việc chia thưởng. Hiện nay đã khá rẻ và hấp dẫn nhưng tôi hơi ngần ngừ vì chưa biết về lợi nhuận của Kinh Đô trong năm 2010, xin lãnh đạo công ty Kinh Đô tham gia giao lưu cho biết các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính của công ty trong năm 2010? Ông Lê Phụng Hào: Sau khi chia thưởng theo tỷ lệ 10: 4 giá cổ phiếu KDC là 57.000 đồng/cổ phiếu. Còn giá cổ phiếu KDC giao dịch trong ngày 16/12 là 55.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, so với các cổ phiếu của các doanh nghiệp đang niêm yết trên Hose thì giá cổ phiếu của KDC là khá ổn định. P/E hiện tại của KDC theo mức giá ngày hôm nay là khoảng 7. Trong khi đó, mức P/E để hấp dẫn nhà đầu tư khoảng 15. Như vậy, thực sự giá cổ phiếu KDC hiện nay rất là hấn dẫn. Còn về kế hoạch hoạch và chỉ tiêu hoạt động kinh doanh trong năm 2010 thì phải đợi thông qua ĐHCĐ mới được công bố. Tuy nhiên, qua đánh giá tình hình kinh tế và diễn biến thị trường trong năm 2010 thuận lợi hơn. Do đó, dự kiến mức tăng trưởng của KDC trong năm tới khoảng 15 - 20%. Lê Quốc Cầm - Nguyễn Trung Trực, Tp.Mỹ Tho Thời gian qua khối ngoại liên tục bán ròng CII và đã giảm tỷ lệ sở hữu từ 49% xuống dưới 30% như hiện nay. Ông Bình lý giải ra sao về điều tưởng như nghịch lý này: Lợi nhuận DN tăng nhưng NĐT nước ngoài giảm hẳn sự mặn mà? Ông Lê Quốc Bình: Các Quỹ đầu tư lớn của nước ngoài thường kết thúc một thương vụ đầu tư trong khoảng từ 3 năm đến 5 năm. Do đó với mức lợi nhuậu từ 120%-150% trong khoảng 3 năm, tôi cho rằng việc các Quỹ đầu tư này thoát vốn đã đầu tư vào CII cũng là điều dễ hiểu. Hiện nay vẫn có một số Quỹ đầu tư của nước ngoài rất quan tâm đến CII. Tuy nhiên các tổ chức này chỉ muốn đầu tư với khối lượng lớn, nên họ muốn đầu tư trực tiếp với CII chứ không muốn mua lô nhỏ trên HOSE vì sợ không giải ngân hết được số tiền họ mong muốn ở mức giá mà họ cho rằng thích hợp. Vũ Quốc Vượng - Cốc Lếu, Lào Cai CII là công ty tiên phong trên sàn công bố ước tính lợi nhuận năm ngay từ tháng 8. Là người công bố thông thông tin của DN anh Bình có sợ thị trường đánh giá công ty muốn làm giá cổ phiếu của mình không? Bản thân anh đang có bao nhiêu cổ phiếu CII? Ông Lê Quốc Bình: Công ty CII chỉ công bố thông tin về dự kiến lợi nhuận của Công ty khi Công ty chắc chắn sẽ thực hiện được kế hoạch lợi nhuận đó. Việc công bố thông tin này là nhằm giúp cho nhà đầu tư cập nhật được tình hình hoạt động của Công ty để đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Hiện nay, tôi đang nắm giữ 150.000 cổ phiếu CII. Nguyễn Quốc Trường - Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hòa Chào anh Bình, tôi là nhân viên phân tích của một CTCK. Về cổ phiếu CII tôi nhận xét thế này. CII có một danh mục đầu tư tài chính có số lãi khá cao. Năm 2009 thậm chí CII có thể đạt lợi nhuận sau thuế tới 500 tỷ nếu thanh lý hết danh mục. Tuy nhiên, công ty khôn ngoan để gối đầu sang những năm sau. Cộng với các thu nhập từ các dự án bất động sản, hạ tầng và thu phí tôi tin năm 2010 công ty thừa sức vượt kế hoạch lợi nhuận 450 tỷ. Tuy nhiên thời gian tới CII sẽ gặp thách thức đáng kể bởi quy mô tăng quá nhanh và số lượng dự án quá nhiều, trải dài trên nhiều mảng… Làm công việc phân tích tôi không thể đơn thuần chỉ nhìn vào lợi nhuận mà còn phải định lượng trước các khó khăn. Tôi muốn biết công tác quản lý rủi ro của CII hiện tại ra sao? Ông Lê Quốc Bình: Quản trị rủi ro là một trong những quan tâm hàng đầu của CII, chúng tôi ý thức được cần phải có sự điều chỉnh thích hợp trong quản lý để đáp ứng được việc phát triển quá nhanh của CII trong các năm vừa qua. Hiện nay CII đang thực hiện: - Tìm kiếm tổ chức tư vấn quản lý của Nước ngoài tư vấn cho CII việc tiến hành tái cấu trúc hệ thống quản lý của CII. Bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như: Bộ máy quản lý, quy trình quản lý, phân bổ dòng tiền, cấu trúc nguồn vốn …. - Tách bạch các dự án đầu tư nhất là việc bố trí các nguồn vốn. Các khoản vay cho dự án được sử dụng độc lập nhằm ngăn ngừa tình huống sự kém hấp dẫn của dự án này ảnh hưởng đến dự án kia và ảnh hưởng đến CII. - Thực hiện định hướng phát triển chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, theo đó thoát vốn các khoản đầu tư vào dự án có tỷ lệ dưới 51%, đồng thời giảm tỷ lệ của các khảon đầu tư trên 51% về 51%. - Ngoài ra còn một số biện pháp khác nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro nhất cho CII. Nguyễn Cao Cường - Nguyễn Văn Cừ, TP Phan Rang Xin chào anh Bình, thị trường đang đi xuống. ĐHCĐ của CII vừa qua thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty lên 1003 tỷ đồng thực hiện làm hai đợt. Điều tôi băn khoăn là khi thị trường điều chỉnh giảm như hiện nay. Đợt tăng vốn thứ 2 dự kiến chào bán cho các cổ đông tỷ lệ 3:1 với giá 30.000 đồng/CP, mức giá này liệu có hấp dẫn? Đặc biệt trong bối cảnh thị trường có thể bị bội thực vì nguồn CII tăng lên quá nhanh sau khi phát hành CP thưởng?. Ông Lê Quốc Bình: CII chỉ thực hiện phát hành cổ phiếu huy động vốn khi thị trường đã thực sự phục hồi. Chắc chắn rằng với tình hình thị trường hiện nay CII chỉ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông chứ chưa phát hành cổ phiếu huy động vốn. Lê Tien Mạnh - Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn Xin chào anh Lê Quốc Bình, cổ phiếu CII hấp dẫn đối với tôi là do công ty có nhiều dự án dài hơi nhưng có nguồn tiền khá ổn định xuất phát từ việc thu phí hàng ngày. Xin anh hãy cung cấp danh sách các dự án công ty dang triển khai/đầu tư có khả năng mang lại thu nhập cho CII từ năm 2010 tới năm 2013? Ông Lê Quốc Bình: Anh có thể tham khảo danh mục dự án mà Công ty đang đầu tư trong thuyết minh báo cáo tài chính của CII, mục Chi phí xây dựng cơ bản dở dang và mục Các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Nguyen Mai Hương - Hùng Vương, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng ĐHCĐ bất thường của CII vừa qua công ty có công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 7.500 đông dựa trên con số lợi nhuận năm 2009 ước đạt 310 tỷ đồng. Xin cho biết để tính ra con số trên CII tính số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền trong năm như thế nào? Có tính đến 10 triệu cổ phiếu vừa chuyển đổi từ trái phiếu sang không? Ông Lê Quốc Bình: Công ty CII tính EPS dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2009, có tính đến số lượng cổ phiếu vừa được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi. Nguyễn Văn Dương - Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội Xin chào anh Bình! Xin anh cho biết lý do CII điều chỉnh phương án tăng vốn từ 503 tỷ đồng lên 1129 thành 1003 tỷ đồng chỉ vài ngày trước khi tiến hành ĐHCĐ bất thường? Ông Lê Quốc Bình: Thị trường chứng khoán đã có biến động hết sức tiêu cực kể từ sau ngày CII công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ. Do đó cũng như tất cả các doanh nghiệp khác CII không thể đi ngược thị trường nên đã có sự điều chỉnh phương án phát hành CP như đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lý Thiên Ngân - TP. HCM Trong buổi roadshow "Đón đầu cơ hội khủng hoảng" tổ chức hồi tháng 10/2009, VFM đã giới thiệu đến các nhà đầu tư mô hình đầu tư định lượng Quant. Đây là mô hình đầu tư được Lãnh đạo VFM cho là "năng động và phù hợp với TTCK trong giai đoạn hậu khủng hoảng". Vậy xin hỏi mô hình này có giúp ích gì cho VFM trong việc tránh được những thiệt hại và tận dụng được những cơ hội trong đợt thị trường suy giảm như vừa qua? Ông Trần Anh Tuấn: Ông Trần Anh Tuấn Giám đốc Nghiên cứu, CTCP Quản lý quỹ Việt Nam (VFM) Thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị trường mới nổi như Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan.. trong giai đoạn hậu khủng hoảng có xu thế tăng dài hạn. Tuy nhiên sự biến động là khá lớn. Để năm bắt được sự biến động của thị trường này VFM đã năng động trong việc nghiên cứu và áp dụng các mô hình toán học vào một khối lượng lớn được phân tích và xử lý trên hệ thống máy vi tính. Mô hình đầu tư định lượng (Quant) mà VFM sử dụng, cụ thể là mô hình đầu tư theo xu hướng thị trường (trend following) dựa trên nguyên tắc tham gia thị trường khi có xu thế tăng (mua) xu thế này là dài hạn và rõ ràng. Đồng thời chốt lời khi xu thế này đảo chiều và thị trường đi vào thời kỳ ít biến động (sideways). Bên cạnh nguyên tắc chính này, chiến lược quản lý rủi ro thông qua cơ chế cắt lỗ, phân bổ và đa dạng hóa đầu tư được lượng hóa và áp dụng. Với nguyên tắc này các chỉ báo (chỉ báo phân tích kỹ thuật, chỉ báo phân tích cơ bản và chỉ báo phân tích thống kê)của mô hình đầu tư sẽ cho ra tín hiệu mua khi thị trường bước vào xu thé tăng dài hạn và mạnh, và đưa ra tín hiệu bán khi thị trường điều chỉnh giảm mạnh như thời gian vừa qua, nhằm bảo toàn được mức lợi nhuận đạt được khi tham gia thị trường trong xu thế tăng. Chiến lược đầu tư theo xu hướng thị trường không tìm cách dự đoán thị trường mà thay vào đó giải ngân khi thị trường đã xuất hiện các xu thế rõ ràng và thoát khỏi thị trường (exit)khi các xu thế trên đã kết thúc hoặc đảo chiều. Để tối ưu hóa vùng giải ngân và thanh toán tiệm cận hơn với đáy và đỉnh của thị trường,VFM sử dụng các thuật toán tối ưu hóa dựa trên phương thức trí tuệ nhân tạo. Đậu Đức Hòa - HN Số dư tiền mặt của VF1 và VF4 còn nhiều không? Những vực giải ngân ưu tiên của VF1 và VF4 là gì? Ông Trần Anh Tuấn: -Tính đến ngày 10-12-2009 lượng tiền mặt của VF1 là 200 tỷ đồng và VF4 là 104 tỷ đồng (bao gồm tiền tạm ứng cổ tức đợt I-2009 nhưng chưa thanh toán). -NHững lĩnh vực VF1 và VF4 ưu tiên giải ngân trong thời gian vừa qua: ngành tài chính ngân hàng, bất động sản, thực phẩm nước giải khát và ngành vật liệu khai khoáng. Đinh Hòa Bình - Môi giới chứng khoán Tôi được biết VFM đang có kế hoạch huy động vốn để lập một quỹ mới theo mô hình phân tích định lượng (Quant) vào đầu năm 2010. Ông có thể chia sẻ một vài thông tin vế kế hoạch lập quỹ này (tên quỹ là gì, quy mô bao nhiêu, mục tiêu của quỹ, dự kiến thời gian đóng quỹ...)? VFM có đủ tự tin huy động đủ vốn để lập quỹ trong bối cảnh thị trường khó khăn như hiện nay? Ông Trần Anh Tuấn: Vào đầu năm 2010 chúng tôi dự kiến sẽ huy động quỹ mới mang tên Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (VFA) sử dụng mô hình phân tích định lượng Quant với quy mô dự kiến là 300 tỷ đồng, thời gian hoạt động 3 năm. Hiện tại chúng tôi đang chờ chấp thuận của Ủy ban chứng khoán. Đây là một trong những sản phẩm Quy mới trong dòng sản phẩm Quỹ năng động mà chúng tôi sẽ giới thiệu ra thị trường sắp tới, nhằm đón đầu cơ hội hồi phục của thị trường chứng khoán giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế. Sản phẩm Quỹ này tương đối mới trên thị trường Việt Nam và chúng tôi hoàn toàn tự tin sẽ là người tiên phong đưa sản phẩm này ra thị trường vào đầu năm 2010. Nguyên Linh Giang - 194 Phường 8 phường 8 quận Phú Nhuận Xin ông Trường cho biết, kế hoạch lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt? Liệu có lợi nhuận đột biến trong năm 2010 hay không? Ông Trần Quang Trường: - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế HĐQT dự kiến trình Đại hội ngày 9/1/2010 là từ 70 đến 120 tỷ. - Mức cổ tức năm nay 2009 là 24%. Dự kiến trình đại hội mức cổ tức cho 2010 là từ 25%. - Chia cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt là một nội dung sẽ trình trong Đại hội sắp tới. - Với mức kế hoạch lợi nhuận đưa ra như trên, EPS của công ty đạt từ 5.800 đến 10.000. Khả năng thực hiện được mức lợi nhuận là 120 tỷ rất cao. So với năm 2009, thì chỉ tiêu lợi nhuận như trên được xem là đột biến Nguyen Trung Hieu - 72 Nguyen Hue Q1 TPHCM Tôi xin hỏi lãnh đạo Công ty Tanimex: - Kế hoạch lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2010 là từ 70-120 tỷ đồng. Vậy khả năng cao nhất mà Công ty có thể đạt được là bao nhiêu> Cổ tức là bao nhiêu? - Trong tương lai, Công ty đã có kế hoạch gì để trở thành một trong những công ty đầu ngành tại TP. HCM nói riêng và cả nước nói chung (Công ty đã có một thâm niên hoạt động khá lâu). Ông Trần Quang Trường: - Hoạt động thường xuyên và ổn định của công ty đảm bảo lợi nhuận sau thuế từ 60 tỷ đến 70 tỷ một năm. Tương đương EPS trên 5.000. Riêng hoạt động bất động sản phụ thuộc vào tình hình kinh doanh mỗi năm. Tính riêng năm 2010, công ty dự kiến mảng BĐS sẽ bổ sung lợi nhuận khoảng 50 tới 55 tỷ. - Kế hoạch 2010, khả năng sẽ đạt được khỏang 120 tỷ. Trên cơ sở đó, HĐQT dự kiến kế hoạch trình Đại Hội ngày 9/1/2010, Lợi nhuận sau thuế đạt được từ 70 đến 120 tỷ. - Mức cổ tức năm nay 2009 là 24%, kế hoạch 2010, dự kiến trình Đại Hội 25%. - Hoạt động của công ty dựa trên 3 lĩnh vực chính là: Hạ tầng KCN, Dịch vụ cho thuê kho xưởng và Bất động sản. Công ty có kế hoạch trở thành công ty hàng đầu của Thành phố về lĩnh vực cho thuê nhà xưởng và nằm trong nhóm những công ty hàng đầu về lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Bùi Thanh Lam - Tầng 1, FPT Building, Hà Nội Xin các Ông cho biết triển vọng thị trường M&A của Việt Nam trong năm 2010 và các năm tiếp theo? Ông Madhur Maini: Thị trường M&A của Việt Nam đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược của Ma San và là một trong những động lực phát triển quan trọng nhất đối với Ma San trong tương lai. Tôi tin rằng năm 2010 sẽ là một năm quan trọng trong hoạt động M&A của Việt Nam bởi vì tính thanh khoản của nguồn vốn đầu tư tăng trưởng bị siết chặt. Và qui mô của công ty sẽ trở nên ngày càng quan trọng hơn. Ông Fiacra Macana: Thị trường M&A giờ mới chỉ bắt đầu ở Việt Nam. Tại thời điểm này, các công ty cần phải sáp nhập ở một số ngành như Ngân hàng, Chứng khoán, Dược, Bất động sản. Hoạt động M&A sẽ gia tăng trong những năm tới Ông Ngô Phương Chí: Hoạt động M&A là một hoạt động tương đối mới tại thị trường Việt Nam. Tôi tin trong thời gian tới, hoạt động này sẽ có sự phát triển mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là do M&A là hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp tham gia M&A, chẳng hạn như giảm thiểu chi phí sản xuất, tận dụng sức mạnh thương hiệu, thị phần lẫn nhau, tăng sức cạnh tranh... Ngoài ra, một trong những động cơ để hoạt động M&A phát triển là nhu cầu tái cấu trúc doanh nghiệp theo chuẩn mực mới về quản trị ngày càng tăng.M&A là một trong những công cụ giúp các doanh nghiệp cơ cấu lại. BVSC hiện cũng đang đẩy mạnh hoạt động này. Ông Madhur Maini (phải) - Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Masan (MSN) Thu - TPHCM Các nhà đầu tư có nên chốt lại trong thời điểm hiện tại hay không? Vì sao các ngân hàng còn hạn mức cho vay nhưng ít đổ vốn vào chứng khoán? Nhận định của ông về thị trường chứng khoán trong tháng cuối năm 2010? Ông Fiacra Macana: Quá muộn để làm điều đó. Các Ngân hàng chỉ cho vay khi họ chắc chắn nhận được lãi nhưng thị trường chứng khoán trong thời điểm này đang rủi ro nên họ không đổ vốn vào nữa. Thị trường chứng khoán theo tôi sẽ tăng khoảng 50% vào cuối năm 2010. Ông Ngô Phương Chí: Hiện tại, thị trường đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh. So với mức đỉnh trong năm 2009, hiện thị trường đã giảm 30%. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, thị trường đã giảm điểm đến tương đối sát mức đáy. Như vậy, nếu là một nhà đầu tư trung và dài hạn, tôi nghĩ đây là thời điểm khá thuận lợi để cân nhắc nắm giữ cổ phiếu có chất lượng cho danh mục đầu tư dài hạn. Hiện nay, các ngân hàng vẫn còn hạn mức cho vay chứng khoán, tuy nhiên mức tăng trưởng tín dụng cho cả năm 2009 hiện đã ở mức cao (khoảng 35%). Các ngân hàng hiện đang hạn chế hoạt động cho vay nói chung để kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo định hướng chỉ đạo của NHNN nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường tài chính. Chính vì vậy, hoạt động cho vay chứng khoán hiện nay cũng ít nhiều bị hạn chế. Hồ Sĩ Nhu - 5B-Đường số 12-KP2- phường An Lạc A - quận Bình Tân - TP.HCM Trong Quý IV/2009: Các chuyên gia kinh tế dự báo TTCK sẽ thiết lập đáy mới (sự phát triển của TTCK sẽ theo hình chữ W, có 2 đáy) do lo ngại doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn khi "các gói hỗ trợ lãi suất" chấm dứt, chi phí nguyên vật liệu tăng, lạm phát tăng cao. Những thuận lợi và khó khăn của kinh tế vĩ mô sẽ ảnh hưởng như thế nào đến TTCK năm 2010? Dự báo TTCK sẽ đạt bao nhiêu điểm, lời khuyên nào dành cho NĐT? Xin chân thành cảm ơn! Ông Nguyễn Phúc Long: - Sự sụt giảm vừa qua của thị trường đã cho thấy tác động nhất thời của các chính sách thắt chặt tiền tệ đến luồng tiền thị trường trong ngắn hạn và sức ép giải chấp cũng như tâm lý bi quan của các nhà đầu tư đối với khả năng tăng trưởng của thị trường chứ không hoàn toàn phản ánh tình hình vĩ mô của Việt Nam hiện tại. Vì vậy, thị trường rất có thể sẽ đi theo mô hình W sau khi chu kỳ suy giảm vừa qua kết thúc, tuy nhiên chúng tôi cho rằng khả năng đáy trước đó của VNIndex ở mốc 235,5 điểm là không thể bị phá vỡ do các chỉ tiêu tăng trưởng của nền kinh tế vẫn đang cho thấy sự phục hồi khá tốt so với thời điểm đáy của khủng hoảng vào tháng 3. - Khả năng gia tăng của chỉ số giá sau khi kết thúc gói hỗ trợ thứ nhất chấm dứt là điều hoàn toàn có thể xảy ra, tuy nhiên chúng tôi cho rằng, động thái tăng LSCB lần này của NHNN sẽ hạn chế bớt được sự gia tăng quá nhanh của chỉ tiêu lạm phát. Đồng thời, việc áp dụng gói hỗ trợ lãi suất 2% cho các khoản vay trung và dài hạn đối với các nhóm ngành có liên quan đến xuất khẩu, sẽ giúp cho quá trình hồi phục của nền kinh tế diễn ra nhanh và vững chắc hơn trong năm tới. Theo những dự đoán về mức tăng trưởng GDP trong khoảng từ 6%-6,5%. Theo dự báo của Goldman Sachs GDP Việt Nam năm 2010 có thể tăng trưởng ở mức 8,2%. Như vậy, chúng tôi cho rằng chỉ số VNIndex có thể tăng chậm nhưng ổn định hơn trong năm 2010 sau khi đã tạo đáy lần này, có thể sẽ đạt mức điểm trong khoảng từ 600 đến 650 điểm trong năm 2010. Với nhận định này, chúng tôi cho rằng trong thời điểm này, các nhà đầu tư nên xác định mục tiêu lợi nhuận trong dài hạn và nên giải ngân vào các Công ty có chỉ số cơ bản tốt thuộc các nhóm ngành được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ việc tăng LSCB và hỗ trợ lãi suất như: Chế biến và xuất khẩu hàng thủy sản, hàng nông lâm nghiệp, ngân hàng… và một số cổ phiếu thuộc các nhóm ngành có khả năng đạt lợi nhuận cao, nhưng hiện đang có mức giá rất hợp lý như: Bất động sản, chứng khoán... Ông Nguyễn Sơn Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCKNN Ông Nguyễn Sơn: Theo quan điểm của tôi, tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam và hoạt động của khu vực doanh nghiệp trong quý IV tương đối khả quan, ngoại trừ việc điều chỉnh chính sách tiền tệ từ phía NHTW đầu quý IV có tác động nhất định đến tâm lý NĐT và khu vực doanh nghiệp. Do vậy, xét về nội tại của thị trường, việc thị trường suy giảm sâu, theo tôi là khó xảy ra. Nếu có, vị thế của thị trường có thể điều chỉnh thêm trong một số phiên nhất định. Sang năm 2010, theo dự báo của các tổ chức quốc tế, nền kinh tế thế giới sẽ có cải thiện đáng kể, điều đó tác động tốt đến kinh tế Việt Nam. Cá nhân tôi không quá lạc quan như một số tổ chức dự báo mức tăng trưởng GDP của Việt Nam là 8,5%, nhưng mức tăng trưởng 6-6,5% là điều có thể đạt được. Năm 2010, gói hỗ trợ lãi suất kích cầu thứ nhất hết hiệu lực, điều này cho phép hoạt động của khu vực ngân hàng cũng như doanh nghiệp trở về yếu tố thị trường nhằm tránh tác động méo mó do can thiệp của nhà nước. Gói hỗ trợ lãi suất thứ hai với mức lãi suất cấp bù 2% đối với các khoản vay trung và dài hạn sẽ có tác động đối với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn khi gói hỗ trợ lãi suất khoản vay ngắn hạn hết hiệu lực. Việc dự báo mức tăng trưởng của chỉ số giá cổ phiếu trong năm 2010 là bao nhiêu là rất khó, nhưng theo tôi, ngưỡng chỉ số VN-Index trong khoảng 600-700 điểm là có thể đạt được. Tuy nhiên, NĐT cũng cần cẩn trọng với các yếu tố bất ổn của thị trường như: dịch bệnh, thiên tai hoặc các sự kiện hậu khủng hoảng như: DubaiWorld có thể xảy ra bất cứ lúc nào và điều này nằm ngoài khả năng tiên lượng của cơ quan điều hành thị trường cũng như NĐT. Ông Phan Quốc Huỳnh: Chúng tôi đang chuẩn bị cho công tác quyết toán cuối năm 2009, 2 tháng cuối năm thị trường chứng khoán có sự sụt giảm quá mạnh đã ảnh hưởng lớn đến kết quả của nhiều công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán công thương dự kiến sẽ hoàn thành được chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội cổ đông đã thông qua. Nguyễn Công Hoàng - hải dương Xin hỏi ông Chí, trong năm 2010, Công ty có kế hoạch mở rộng nhân sự không? Tôi rất muốn được làm việc tại Công ty, vậy tôi phải làm gì? Ông Ngô Phương Chí: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến kế hoạch năm 2010 của công ty. Chắc chắn trong năm 2010, chúng tôi vẫn tiếp tục tuyển dụng. Phát triển nhân sự luôn là một trong những trọng tâm trong hoạt động của BVSC. Các đợt tuyển dụng đều có thông báo chi tiết về công việc cũng như các tiêu chuẩn cho vị trí tuyển dụng. Do đó, nếu bạn quan tâm, bạn có thể thường xuyên theo dõi thông tin trên trang web của công ty. Nhưng trên hết chúng tôi đánh giá cao tâm huyết của bạn. Xin cảm ơn bạn rất nhiêu! Thế Đông - Quận Tân Bình Tổng quỹ đất chưa khai thác Tanimex hiện có là bao nhiêu. bao nhiêu là đất cho địa ốc và bao nhiêu cho KCN? TIX sẽ ưu tiên đầu tư dự án nào trước vào thời điểm này, các dự án kho bãi, nhà xưởng KCN hay chung cư và các khu dịch vụ khách sạn, khu thương mại, trường học...? Ông Trần Quang Trường: - TIX đã sử dụng 15 ha đất đầu tư nhà xưởng cho thuê. (khách hàng đã thuê 100% diện tích) - TIX đang triển khai thêm 4 ha đất công nghiệp đầu tư nhà xưởng cho thuê (đã được khách hàng đăng ký thuê hết). - Hiện còn 11 ha đất công nghiệp sạch đã hòan tất hạ tầng dự kiến sẽ triển khai trong thời gian tới. - Tổng cộng quỹ đất công nghiệp của TIX khỏang 30 ha. - TIX còn đang sở hữu quỹ đất sạch để đầu tư xây dựng chung cư gồm 5 dự án với tổng diện tích đất khỏang 10 ha. Nếu triển khai hết sẽ có gần 4000 căn hộ. - Đối với nhà xưởng cho thuê, căn cứ theo nhu cầu khách hàng mới triển khai tiếp để phát huy được hiệu quả cao nhất. - Đối với đầu tư BĐS, dự kiến mỗi năm chỉ triển khai từ 500 đến 700 căn nhằm chờ đợi thị trường BĐS nóng lên, sẽ thu thêm nhiều lợi nhuận. - Đối với những dự án văn phòng, khách sạn, TTTM, trường học, TIX chỉ đầu tư xây dựng cơ bản rồi cho thuê. Ngay khi có khách hàng thì sẽ cho triển khai. Phan Đình Hiếu - Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội Xin chào ông Phan Quốc Huỳnh. Theo quan điểm cá nhân ông, thị trường liệu đã đến mức đáy chưa? Ông có nhận định gì về thị trường trong ngắn hạn và dài hạn. Theo ông, trong thời điểm này, nhà đầu tư nên tập trung vào nhóm cổ phiếu thuộc ngành nào? Ông Phan Quốc Huỳnh: Xin chào anh Hiếu! Tôi cho rằng, thật khó để xác định đâu là mức đáy của thị trường. Tuy nhiên, với những diễn biến của nền kinh tế trong thời gian gần đây thì nhiều khả năng thị trường sẽ thiết lập đáy trong khoảng thời gian trước tết nguyên đán. Theo chúng tôi, thị trường vẫn gặp nhiều khó khăn trong ngắn hạn do dòng tiền không đổ vào thị trường chứng khoán bởi những căng thẳng về thanh khoản của các NHTM và lo ngại về khả năng lạm phát cao cho năm 2010. Tuy nhiên, về dài hạn tôi khá lạc quan về khả năng tăng trưởng của thị trường. Việc lựa chọn nhóm ngành đầu tư còn phụ thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Nếu bạn chấp nhận rủi ro cao, tôi khuyên bạn nên quan tâm đến những cổ phiểu của nhóm ngành ngân hàng tài chính và bất động sản. Nếu bạn muốn tìm đến một khoản đầu tư an toàn thì nên chọn một số cổ phiếu thuộc ngành chế biến mủ cao su và nhựa xây dựng. Ông Phan Quốc Huỳnh(ngoài cùng bên trái) Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương (CTS) Ngô Tuấn Anh - Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Xin được hỏi ông Huỳnh, việc các công ty chứng khoán sử dụng nhiều đòn bẩy tài chính trong thời gian vừa qua ảnh hưởng như thế nào đến thị trường gần đây? Ông Phan Quốc Huỳnh: - Trước hết cần khẳng định luật hiện hành không cho phép các công ty chứng khoán cho nhà đầu tư vay tiền mua chứng khoán, do đó hiện này nhiều công ty đang lách bằng các dạng hợp đồng hợp tác đầu tư /hỗ trợ mua…do vậy rủi ro về pháp lý ở đây là rất lớn nếu các Công ty chứng khoán không có biện pháp quản lý rủi ro tốt bằng các quy định chặt chẽ. - Đòn bẩy tài chính là một hoạt động mà các tổ chức tài chính (ngân hàng hoặc các công ty chứng khoán) sử dụng vốn của mình tài trợ cho hoạt động đầu tư của khách hàng nhằm giúp khách hàng gia tăng năng lực tài chính trong đầu tư . - Sử dụng đòn bẩy tài chính làm gia tăng tính thanh khoản của thị trường, khối lượng khớp lệnh trên sàn HO đã có phiên kỷ lục lệnh khớp lên tới trên 133 triệu cổ phiếu. Biến động của thị trường cũng nhanh hơn và mạnh hơn khi các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính do dòng tiền khá ‘nóng’, ra nhanh và vào nhanh. - Tuy nhiên, sử dụng đòn bẩy tài chính cũng mang tính hai mặt, nó yêu cầu khách hàng, công ty tài chính,… phải có khả năng quản lý rủi ro tốt nếu không rất dễ gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư và chính tổ chức đó. Để kiểm soát rủi ro, chúng tôi cho rằng nên có một tỷ lệ ký quỹ thích hợp khi sử dụng đòn bẩy tài chính. Trần Hoài Linh - Lam Sơn, Thanh Hóa Hiện nay, quyết định đóng cửa đại lệnh đối với các Công ty chứng khoán vẫn chưa đi đến hồi kết. Quan điểm của các ông về vấn đề này? Ông Phan Quốc Huỳnh: - Quan điểm của chúng tôi cho rằng, với trình độ khả năng sử dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế hiện nay đặc biệt là ở các tỉnh, địa bàn xa thì, vai trò của hệ thống đại lý nhận lệnh vẫn rất cần thiết. - Chúng tôi ủng hộ quan điểm UBCK rà soát hoạt động đại lý nhận lệnh nhằm cải tổ nâng cấp hệ thống đại lý nhận lệnh, yêu cầu các đại lý nhận lệnh cần phải tuân thủ các chặt chẽ tiêu chí đại lý nhận lệnh như: trang thiết bị, trình độ của nhân viên nhập lệnh, thực hiện tốt các quy trình quản lý giao dịch, quản lý tách bạch tiền của nhà đầu tư qua hệ thống ngân hàng… - Công ty chứng khoán Công Thương ngay từ đầu đã đặt ra tiêu chí chuẩn, đồng bộ đối với các đại lý nhận lệnh, nhằm thỏa mãn yêu cầu của nhà đầu tư. Đồng thời, chúng tôi kết hợp với các chi nhánh ngân hàng quản lý tách bạch tài khoản tiền và chứng khoán nhằm hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư. Ông Ngô Phương Chí Ông Ngô Phương Chí: Việc đóng cửa các đại lý nhận lệnh theo quy định của Ủy ban chứng khoán đã gây ra một số khó khăn nhất định cho các công ty chứng khoán, trong đó có BVSC đã triển khai một số đại lý nhận lệnh. Hiện công ty chứng khoán Bảo Việt đang sắp xếp lại hoạt động của các đại lý để thực hiện quy định này. Tuy nhiên, tôi được biết đối với 1 số công ty chứng khoán có mạng lưới và số lượng đại lý lớn sẽ thật sự gặp khó khăn. Vì vậy, cơ quan quản lý Nhà nước cần có giải pháp tình thế để có thể hỗ trợ các công ty thực hiện quyết định này. Đoàn Ngọc Dung - Đà Nẵng Xin được hỏi ông Bình. Ngoài dự án 102 Trường Chinh, MCG còn có những dự án nào? Tiềm năng của các dự án? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Ngoài dự án 102 Truờng Chính, MCG còn đầu tư một số dự án, cụ thể như: Dự án đầu tư Công trình Thủy điện Suối Choang – Nghệ An với Công suất thiết kế 7 MW (Gồm 2 bậc), Dự án này có thời gian vận hành và phát điện thương mại vào cuối năm 2011, tổng mức đầu tư cho công trình 163 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng Công trình thủy điện Nậm Hóa với Công suất thiết kế 26 MW. Thời gian vận hành và phát điện thương mại vào cuối năm 2011, dự án có Tổng mức đầu tư 549 tỷ đồng Dự án đầu tư nhà máy Cơ khí Văn Lâm – Hưng Yên đã và đang đi vào hoạt động. Trong năm 2009, Công ty đã ký được 02 Hợp đồng cơ khí Thủy công lớn với tổng giá trị hơn 150 tỷ đồng Dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Lương Sơn – Hòa Bình với Tổng mức đầu tư 55 tỷ đồng. Dự án này sẽ đưa vào khai thác từ Quý 2/2010; Dự án Thủy điện Văn Chấn, Yên Bái với Công suất thiết kế 57 MW. Dự kiến phát điện vào năm 2011, dự án có tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng; Dự án Xây dựng Hồ Chứa nước Thầu Dầu cung cấp toàn bộ nước sinh hoạt và sản xuất cho các nhà máy; dân cư tại các xã của Huyện Kỳ Anh và Khu Công nghiệp Vũng Áng – Tỉnh Hà Tĩnh.Tổng mức đầu tư cho công trình: 318 tỷ đồng. Ngoài việc tổ chức tập trung xây dựng và khai thác các dự án có sẵn. Công ty đang tổ chức triển khai tìm kiếm một số các dự án bất động sản tiềm năng... Le Toan - Hai Duong Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/12 giá CP là trên 100.000đ/CP. Nếu là NĐT ông có mua CP Vincom vào thời điểm này? Ông Lê Khắc Hiệp: Là một lãnh đạo DN tôi luôn mong NĐT mua CP của công ty mình và làm tất cả để mang lại những lợi ích tốt nhất cho các cổ đông trong đó có chúng tôi. Việc biến động giá cổ phiếu do tâm lý NĐT và cung cầu trên thị trường. Việc đầu tư hay không do bạn tự quyết định dựa trên các thông tin và dự đoán của mình. Nguyễn Hải Yến - Đống Đa, Hà Nội Tôi xin hỏi ông Mac Cana một câu thật ngắn: Chắc hẳn ông đã đọc báo cáo của Nomura về ngày 3.12 vừa qua. Ông bình luận gì về báo cáo này? Cám ơn ông! Ông Fiacra Macana: Chưa. Tôi hiếm khi đọc báo cáo của các đối thủ trừ khi những báo cáo đó được viết bởi một nhà kinh tế học có uy tín (icon cuời). Sean Darby, người viết báo cáo trên không phải là một nhà kinh tế học. Anh ta là một nhà chiến lược, viết báo cáo dựa trên cảm tính chứ không dựa trên dữ liệu thực tế. Tôi không muốn phí thời gian đọc những báo cáo kiểu đó. Tôi cũng không đồng ý với kết luận của anh ta và tự hỏi không hiểu anh ta đã đến thăm Việt Nam nhiều lần chưa? Nguyễn Thanh Tâm - Nghệ An Xin chào ông Mac Cana. Vừa qua tôi đọc khá nhiều các nhận định thị trường của các CTCK khác về đáy của VN Index rơi vào quãng thời gian nào trong tháng 12. Theo tôi các nhận định này quá cảm tính khi “bóng ma” lạm phát có thể mới hiện hình bắt đầu từ quý I và những thay đổi về chính sách vĩ mô thời gian tới có thể vẫn tiếp tục tác động mạnh đến thị trường. Ông có thể phác thảo một vài kịch bản của VN Index vào quý I/2010? Xin cám ơn ông! Ông Fiacra Macana: Khi tiền tệ ổn định, tính thanh khoản được cải thiện có thể Ngân hàng nhà nước sẽ nới lỏng chính sách thêm chút nữa.Tôi nghĩ điều này sẽ xảy ra vào khoảng Quý 1, không loại trừ một vài động thái của lãi suất. Những vấn đề hiện tại chỉ là ngắn hạn và theo suy nghĩ của tôi, có thể sẽ được giải tỏa sớm. Một khi Ngân hàng nhà nước nới lỏng chính sách thì thị trường sẽ tăng điểm mạnh, điều này xảy ra đúng như lúc tín dụng tăng trưởng mạnh. Trần Thanh Trà - Kim Liên, Hà Nội Hiện nay giá vàng, dầu, USD và đặc biệt là lãi suất có biểu hiện gần giống giai đoạn đầu 2008. Tôi muốn biết quan điểm của ông Mac Cana về lo ngại của NĐT “lịch sử có thể đang lặp lại”? Ông Fiacra Macana: Hàng hóa như dầu, thực phẩm…đang chịu áp lực của lạm phát và tình hình còn tồi tệ hơn do sự xuống giá của tiền tệ. Nhưng tôi nghĩ lịch sử năm 2008 sẽ không lặp lại. Rõ ràng là chúng ta không bị bao phủ bởi bong bóng thị trường và các nhà chức trách lần này đã phản ứng rất nhanh. Phạm Phương Lan - Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Tôi có một chỉ báo thị trường thú vị. Khi nào ngài Fiachra đáng kính của CTCK HSC bắt đầu ngồi vào bàn để viết báo cáo chiến lược thì VN Index bắt đầu đảo chiều đi xuống hay đi lên. Tuy nhiên lần đi xuống của VN Index làm tôi te tua vì chỉ báo này tỏ ra không hiệu nghiệm. Một cách nghiêm túc, đợt giảm điểm bắt đầu từ cuối tháng 10 có bất ngờ với ông không khi một sự điều chỉnh đang biến thành một sự suy thoái? Cám ơn ông Fiachra và mong đọc được nhiều báo cáo chiến lược nữa của ông! Ông Fiacra Macana: Đợt giảm điểm đã phát tín hiệu bắt đầu từ cuối mùa hè khi Ngân hàng nhà nước cảnh báo về mức lạm phát. Thực sự tôi ngạc nhiên là thị trường lên quá cao và lờ đi những tín hiệu này trong thời gian quá dài. (icon cười) Nguyễn Thanh Vân - Bình Định Xin chào ông Mac Cana. Tôi là một NĐT tại sàn HSC và cũng tham dự buổi nói chuyện của ông vào tháng 8/2008. Khi đó ông có giới thiệu một số cổ phiếu đáng quan tâm. Một năm rưỡi đã trôi qua, có những công ty hoạt động tốt lên hay kém đi. Hiện nay đâu là các cổ phiếu ông đang ưa thích? Cám ơn ông! Ông Fiacra Macana: Đó là: FPT, KBC, EIB, MSN, Fideco, LIX, PGD, LSS và TRA. Nguyen Thanh Tuan - Vinh-Nghe An Tại sao hiện nay chứng khoán thế giới đi lên còn chứng khoán Việt Nam lại tuột dốc bất ngờ không thể dự đoán được? Ông Fiacra Macana: Do tính thanh khoản của thị trường ở Việt Nam đang giảm trong khi khả năng thanh khoản của thị trường thế giới tăng lên. Việt Nam gần đây là một trong những nước đầu tiên tăng lãi suất. Các nước khác trên thế giới làm việc này trễ hơn. Trần Lệ Thuý - Hải Phòng Xin hỏi ông Tuấn (VFM): Quy trình đầu tư của VFM hiện nay là gì? Quỹ có tham gia đầu cơ ngắn hạn trên thị trường hay không? Nếu đầu tư dài hạn thì xác định thời gian đầu tư là bao lâu? Mức kỳ vọng lợi nhuận thu được trên mỗi khoản đầu tư là bao nhiêu %? Ông Trần Anh Tuấn: -Quy trình đầu tư của VFM được xây dựng trên sự phân cấp từng phòng ban rõ ràng và tách bạch. Bao gồm: Phòng đầu tư tập chung vào việc quản lý danh mục đầu tư cho các Quỹ và từng Quỹ sẽ có những Trưởng phòng quản lý danh mục. Phòng nghiên cứu tập trung nghiên cứu những yếu tố vĩ mô của nền kinh tế, nghiên cứu những ngành kinh tế triển vọng và phân tích cơ hội đầu tư từ các doanh nghiệp với mục tiêu phục vụ cho việc đầu tư của Phòng đầu tư. Phòng giao dịch tập trung vào các giao dịch mua-bán theo đề xuất mua bán từ Phòng đầu tư. Các quyết định đầu tư được phân cấp và giao thẩm quyền cho Ban Giám đốc quản lý Quỹ, Hội đồng đầu tư và Ban Đại diện Quỹ. Chiến lược đầu tư sẽ do Ban đại diện Quỹ và Hội đồng đầu tư quyết định. -Nguyên tắc đầu tư của VFM là đầu tư theo giá trị cho nên việc mua bán phụ thuộc vào giá trị định giá với mỗi khoản đầu tư. Chúng tôi hiện đang quản lý 2 Quỹ đại chúng và một quỹ thành viên với mục tiêu đầu tư khác biệt nhau do vậy mức độ lợi nhuận và kỳ vọng cũng khác biệt nhau với từng Quỹ và tùy theo bối cảnh thị trường và nền kinh tế. -Thời gian đầu tư phụ thuộc vào thời gian hoạt động Quỹ,chiến lược đầu tư của Quỹ và mức độ lợi nhuận kỳ vọng cũng là yếu tố quyết định đến thời gian đầu tư. Nguyên Hằng - nhà đầu tư chứng khoán, Đống Đa, TP Hà Nội Trong báo cáo tài chính của TIX có ghi khoản đầu tư tài chính khoảng 20 tỷ đồng. Trong đó có đầu tư cổ phiếu hay không hay chủ yếu là góp vốn vào công ty con. Có khoản góp vốn nào đang bị thua lỗ không. Cảm ơn ông Trường đã tham gia buổi giao lưu để những nhà đầu tư ở xa như chúng tôi có cơ hội được hỏi thông tin về Tanimex. Ông Trần Quang Trường: - TIX không có đầu tư cổ phiếu, trái phiếu. - TIX sở hữu 100% 4 công ty TNHH một thành viên, với tổng số vốn là 18 tỷ. - Hiện 3 công ty đều đang hoạt động hiệu quả cao. Riêng công ty TANIMA (chuyên sản xuất vật liệu xây dựng), mới thành lập năm 2008, năm 2009 còn lỗ. Kế hoạch năm 2010 là hòa vốn để tạo đà phát triển cho những năm sau. Nguyễn Thanh Hà - Thường Tín, Hà Tây, Hà Nội Xin được hỏi ông Bình. Hiện nay, MCG có nắm cổ phần của LongGiangLand không? Nếu có là bao nhiêu%? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Từ trước tới nay, MCG không nắm giữ cổ phần của Long Giang Land (LGL). Tuy nhiên, LGL là một cổ đông và là một đối tác chiến lược của MCG. MCG và LGL đã và đang hợp tác thực hiện một số dự án quan trọng như dự án 102 Trường Chinh và một số dự án khác. Ngô Hảo - Phú Nhuận, Tp. HCM Kinh Đô chú trọng phát triển dòng sản phẩm cáo cấp hướng đến phục vụ khách hàng có thu nhập từ trung bình trở lên. Vì vậy phần lớn nguyên liệu đầu vào thường được nhập khẩu để đảm bảo chất lượng. Xin ông Hào cho biết, năm 2009 Kinh Đô đã phải tốn bao nhiêu USD để nhập khẩu nguyên liệu? Việc tỷ giá USD/VND tăng ảnh hưởng ra sao tới hiệu quả kinh doanh của công ty trong năm 2010? Ông Lê Phụng Hào: Đúng! Chiến lược của Kinh Đô hiện nay là hướng đến chú trọng phát triển thêm các dòng sản phẩm cao cấp bên cạnh các dòng sản phẩm hiện tại của Công ty. Điều này cũng phù hợp với xu hướng tiêu dùng của người dân. Mặt khác, đặc điểm của dòng sản phẩm này sẽ mang lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn. Hiện đối với nguyên liệu sản xuất thì trong nước chiếm 70% và bên cạnh đó Kinh Đô có nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu, khoản này có thể cân đối được nguồn ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu. Vi vậy, việc tỷ giá USD/VND biến động không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả kinh doanh của công ty. Đinh Thế Anh - Hà Nội Chào ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Nghiên cứu, CTCP Quản lý quỹ Việt Nam (VFM). Ông có thể cho biết Công ty có ý định mở thêm nhiều quỹ đầu tư vào TTCK VN nữa không? Quy mô các quỹ này như thế nào? Ông Trần Anh Tuấn: Phương châm hoạt động của VFM là cung cấp cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong ngoài nước các sản phẩm và dịch vụ Quỹ đa dạng, đổi mới.Hiện nay, chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị giới thiệu các sản phẩm Quỹ mới như: Mô hình Quỹ mở, Quỹ hỗ trợ nhân sự, Quỹ đầu tư địa ốc, Quỹ trái phiếu... với nhiều quy mô khác nhau góp phần làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng hoạt động sôi động hơn. Thanh Hằng - Trần Phú, Hải Phòng Thời gian vừa qua tôi thấy NĐTNN mua vào nhiều CP FPT, xin hỏi tỷ lệ NĐTNN nắm giữ CP FPT hiện ra sao, trong đó có những tổ chức hay tên tuổi nào lớn? Ông Phan Đức Trung: theo danh sách công bố chính thức của UBCK thì tỷ lệ nắm giữ của NĐTNN đối với cổ phiếu FPT khoảng40%, tiêu biểu là TPG, Red River và Deustchbank. Phan Thanh Nhàn - Hàng Lược, Hà Nội Xin chào ông Mac Cana, cám ơn ông đã tham gia buổi giao lưu. Tôi thấy bộ phận phân tích của HSC do ông điều hành đã cung cấp khá nhiều báo cáo phân tích về chất lượng về các công ty niêm yết. Tuy nhiên tại sao công ty không phân tích chính cổ phiếu HCM, mình biết rõ mình mà! Ông Fiacra Macana: Một quan điểm thú vị. Có thể trong tương lai chúng tôi sẽ viết về chính chúng tôi! (cười) tran minh chau - taiwan Cho em hỏi tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay? Sao tháng 12 này, chứng khoán tuột dốc không phanh như thế, trong khi thị trường chứng khoán thế giới tăng ầm ầm. Ông Nguyễn Phúc Long: Ông Nguyễn Phúc Long Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) - Theo chúng tôi có 2 nguyên nhân chính dẫn tới sự sụt giảm khá mạnh của TTCK Việt Nam trong thời gian vừa qua. Nguyên nhân thứ nhất là trong khi quy mô và sức cung tiền của thị trường chứng khoán Việt Nam còn hạn chế và xu hướng phát hành tăng vốn tràn lan của một số doanh nghiệp trong thời điểm cuối năm làm cho lượng cung hàng trên thị trường tăng mạnh, trong khi tình trạng sử dụng đòn bẩy ngắn hạn của các nhà đầu tư trong thời điểm thị trường tăng nóng, và áp lực bán ra trong tháng 12 nhằm thu hồi khoản vốn vay này đã gây ảnh hưởng lớn cho với các nhà đầu tư. Điều này tác động tiêu cực đến thị trường. Nguyên nhân thứ hai là do chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN thông qua việc nâng LSCB lên mức 8% đã khiến cho tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan về khả năng tăng trưởng của luồng tiền và sự đi lên của thị trường. Có khả năng còn nguyên nhân có thể một phần dòng tiền dễ dãi, giá rẻ từ gói kích cầu đã vào các kênh phi SX như BĐS, chứng khoán khiến bong bóng các tài sản này tăng lên song đến nay không ai có thể kiểm soát và chưa có con số chắc chắn là bao nhiêu. Thực tế các chuyên gia đều đánh giá TTCK đã tăng với tốc độ cao hơn mức tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, cũng chưa thể nói TTCK đã tuột dốc không phanh, mà nhiều khả năng TTCK Việt Nam chỉ suy giảm trong ngắn hạn và sẽ dừng ở mức 400-450 điểm. Ông Phan Quốc Huỳnh: Chúng tôi cho rằng có nhiều nguyên nhân: - Nguyên nhân xuất phát từ hdsxkd của doanh nghiệp niêm yết: quý IV của các doanh nghiệp sẽ khó có được kết quả khả quan như quý III, do một loạt các nhân tố hỗ trợ đã hết như: dự trữ nguyên vật liệu giá rẻ đã hết, hoàn nhập dự phòng tài chính giảm do ttck sụt giảm, yếu tố hỗ trợ lãi suất từ kích cầu I giảm. - Nguyên nhân từ sự lo ngại thanh khoản của hệ thống ngân hàng, vấn đề quyết định dừng cho vay của các ngân hàng, gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. - Nhà đầu tư lo ngại các vấn đề về tỷ giá, nâng lãi suất cơ bản, CPI trong thời gian tới. Theo quan điểm của chúng tôi, mặc dù các vấn đề nêu trên trong ngắn hạn có tác động đến thị trường tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá đã và đang thoát khỏi suy thoái. Tốc độ tăng trưởng GDP năm sau cao hơn năm trước. Dự kiến GDP VN 2010: 6,5 % cao hơn mức 5,2% của năm 2009 hiện nay. Do đó, các nhà đầu tư có thể yên tâm đầu tư trung và dài hạn vào thị trường chứng khoán. Ông Ngô Phương Chí: Có thể khẳng định rằng TTCK trong ngước và thế giới có sự hẹ nhất định, nhưng không phải lúc nào cũng là tỷ lệ thuận. Thị trường CK thế giới phản ánh bức tranh chung của nền kinh tế thế giới, còn TTCK Việt Nam thể hiện tính đặc thù của nền kinh tế Việt Nam. Tất nhiên, Việt Nam không thể nằm ngoài xu thế chung của nền kinh tế thế giới, nhưng trong ngắn hạn, có những thời điểm sẽ có những khác biệt nhất định. Thời điểm cuối năm, thường là những vẫn đề đặc thù, riêng có của nền kinh tế sẽ được bộc lộ ra rõ nét hơn. Chính vì vậy, theo tôi, TTCK Việt Nam đã có sự chuyển động khác biệt với TTCK thế giới. Có lẽ việc khác biệt này có tính chất cục bộ và ngắn hạn. Thế Nam - Hà Nội Xin hỏi Công ty MSN. Việc House Foods ký cam kết mua 9 triệu cổ phiếu MSN với giá 40.000 đồng/CP có phải nằm trong kế hoạch phát hành 12 triệu cổ phiếu mà Công ty đang lấy ý kiến cổ đông (theo dự kiến thì hôm nay sẽ tổng hợp các ý kiến)? Xin hỏi thêm: Cơ sở nào để Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận năm nay và năm 2010 cao như vậy (năm nay 584,4 tỷ, năm 2010 hơn 1.100 tỷ)? Ông Madhur Maini: Chúng tôi xin ý kiến cổ đông phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu, trong đó phát hành 9 triệu cổ phiếu cho House Foods. Đến tháng 8 năm 2009 Masan Group mới hoàn thành việc tái cấu trúc, do đó thu nhập năm 2009 sẽ không phản ánh được hiệu quả hoạt động của cả năm. Thực hiện hạch toán "Proforma", chúng tôi ước tính lợi nhuận năm 2009 là từ 700 - 900 tỉ với giả định là việc tái cấu trúc hoàn thành vào tháng 1 năm 2009. Do đó lợi nhuận năm 2010 mới có thể so sánh với năm 2009. Chúng tôi ước đoán tốc độ tăng trưởng trong năm 2010 khoảng 40 - 50% so với năm 2009 tính trên "Proforma". Tổng biên tập Báo Đầu tư trả lời phỏng vấn Truyền hình VTV1 Hoàng Minh - Hoàng Mai, Hà Nội FPT là tập đoàn lớn, yếu tố con người từng đóng vai trò quan trọng với thành công của tập đoàn Xin hỏi chế độ lương thưởng của lãnh đạo FPT, chương trình ESOP được thực hiện tại tập đoàn ra sao? Ông Phan Đức Trung: Mức lương và thưởng của lãnh đạo FPT nằm trong ngân sách dự trù chi phí hằng năm của FPT. FPT gắn chặt mức lương và thưởng với lợi nhuận làm ra. Mặc dù cách làm này có thể quá nhiều áp lực cho người lao động. Nhưng tôi tin rằng bộ máy hiệu quả nào cũng phải làm như vậy. Để đảm bảo không xung đột lợi ích này, chúng tôi duy trì tốc độ tăng thu nhập thấp hơn tốc độ tăng lợi nhuận. Chương trình ESOP của tập đoàn trước đây được thiết kế khá đơn giản. Hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu lại để chương trình có tính thực tế cao hơn. Đặng Vỹ - TP HCM Phát triển tới đỉnh cao nhiều DN VN gặp khó khăn trong định hướng phát triển thời gian tới. Tôi có cảm giác đây là câu chuyện khó khăn của FPT hiện nay. Vấn đề này được Công ty giải quyết ra sao? Ông Phan Đức Trung: Ông Phan Đức Trung Phó tổng giám đốc CTCP FPT Doanh nghiệp nào cũng gặp các vấn đề thường xuyên. FPT đã là doanh nghiệp lớn. Vấn đề khó khăn ở đây không đơn thuần chỉ là một việc hay nhiều việc mà là cần một chiến lược khả thi để tăng trưởng lợi nhuận bền vững, giữ vững thị trường đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Khó khăn này là thách thức của FPT cũng như mọi doanh nghiệp đứng đầu một ngành nghề phải chấp nhận. Trong nhiều năm qua, FPT đã chấp nhận thách thức đó và coi đó là một động lực giúp FPT phát triển. Ngọc Tân - Từ Liêm, Hà Nội Tôi được biết, VICS dự kiến lợi nhuận quý IV/2009 đạt khoảng 11 - 12 tỷ đồng, luỹ kế lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 21 - 22 tỷ đồng, bằng 260% - 270 % kế hoạch lợi nhuận cả năm. Đề nghị VICS cho biết đến thời điểm này, VICS có đảm bảo hoàn thành kế hoạch trên? Ông Nguyễn Phúc Long: Theo như thông tin VICS đã công bố, lợi nhuận lũy kế 11 tháng của VICS đạt 19,2 tỷ đồng tương đương 238% kế hoạch năm 2009 và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh vừa được ĐHĐCĐ thông qua đầu tháng 12/2009. Mặc dù thị trường chứng khoán tháng 12 suy giảm mạnh, nhưng do VICS từ trước đến nay luôn định hướng tự doanh thận trọng và tập trung phát triển toàn diện các mảng dịch vụ, nên tỷ trọng doanh thu của VICS khá đều và chủ yếu mang đến từ các hoạt động dịch vụ như: Môi giới, Tư vấn, Dịch vụ tài chính mà không phụ thuộc vào hoạt động tự doanh. Do vậy hiện nay mức tự doanh niêm yết của VICS chỉ dưới 10% vốn điều lệ, chủ yếu giải ngân vào thị trường trong thời điểm dò đáy hiện nay nên sẽ không bị ảnh hưởng rủi ro lỗ tự doanh hoặc lỗ trích lập dự phòng giảm giá trong thời điểm cuối năm nay. Do vậy, mặc dù thị trường chứng khoán diễn biến xấu trong tháng 12 này, thì VICS chắc chắn vẫn sẽ đạt mục tiêu lợi nhuận dự kiến 21-22 tỷ đồng như đã đề ra, đạt hơn 250% kế hoạch lợi nhuận 2009 và vượt kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh. Trần Danh Quốc Biên - Phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An Được biết, MCG có kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. Ông Bình có thể cho biết đối tác chiến lược mà MCG đang hướng tới? Theo ông, việc phát hành cổ phiếu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá cổ phiếu MCG trên thị trường? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Mục tiêu của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược này là để bổ sung vốn cho các hoạt động của Công ty. Về đối tác chiến lựoc, Công ty hướng tới các cổ đông có sự hỗ trợ MCG về mặt công nghệ, tài chính, quản trị. Ngoài ra, cổ động chiến luợc còn hỗ trợ Công ty về các ngành nghề chính như:kinh doanh bất động sản; Hạ tầng khu công nghiệp; xây dựng các công trình Thủy lợi thủy điện, khai thác khoáng sản...và tư vấn về tài chính, chứng khoán. Tôi cho rằng, việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược không ảnh hưởng đến thị giá của cổ phiếu MCG đang niêm yết trên sàn CK tập trung. Các cổ đông thường lo ngại nguy cơ bị pha loãng EPS trong dài hạn. Về vấn đề này, HĐQT đã xin ý kiến cổ đông và phát hành với giá không thấp hơn 25.000 đồng/CP. Tuy nhiên với tốc độ tăng trưởng EPS của công ty hàng năm từ 30 – 50%. Thêm vào đó, khi phát hành cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược, MCG sẽ tận dụng được nhiều lợi thế để tiếp tục thực hiện các dự án mang lại lợi nhuận cao cho các cổ đông của Công ty. Thu Lan - Quận 3, Hồ Chí Minh Chào anh Trường. Xin anh cho tôi biết, cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của công ty trong năm tài chính 2008-2009 giữa các lĩnh vực cho thuê đất KCN, thuê nhà xưởng - bất động sản - lĩnh vực khác? tỷ trọng các lĩnh vực này trong năm 2010 sẽ chuyển dịch như thế nào? Bất động sản có chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận hay không? Thu Lan Ông Trần Quang Trường: - Cơ cấu lợi nhuận năm 2008-2009 như sau: Tài chính (cổ tức các đơn vị con, tiền gửi NH...): 24% Bất động sản: 56% Dịch vụ (cho thuê nhà xưởng, văn phòng...): 20%. Cơ cấu này sẽ dịch chuyển đến năm 2015, như sau: Tài chính (cổ tức các đơn vị con, tiền gửi NH...): 17% Bất động sản: 24% Dịch vụ (cho thuê nhà xưởng, văn phòng...): 59%. Ngoc Trung - Tran Huy Lieu, Ha Noi Xin được hỏi về kết quả kinh doanh của Vincom năm 2009. Dự kiến doanh thu và lợi nhuận của Vincom cả năm đạt được sẽ là bao nhiêu, dự kiến mức chia cổ tức? Ông Lê Khắc Hiệp: Hiện nay chúng tôi đã có kết quả kiểm toán 9 tháng đầu năm. Có thể chia sẻ với bạn, trong 9 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế khoảng 170 tỷ đồng, sau thuế 138 tỷ, đã gần bằng toàn bộ kết quả năm 2008. Trong điều kiện kinh tế khó khăn năm nay nhất là những tháng đầu năm thì đó là kết quả đáng phấn khởi. Cổ tức năm 2009 bao nhiêu còn quá sớm và quyết định như thế nào sẽ do ĐHCĐ quyết định dựa trên phương án mà HĐQT đề xuất. Long Duc - Chien thang, Ha Dong Vincom vừa phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế kỳ hạn 5 năm. Xin được hỏi phương án sử dụng và trả nợ số tiền huy động được từ việc phát hành này? Ông Lê Khắc Hiệp: Chúng tôi vừa phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi trên thị trường quốc tế và thực hiện niêm yết trên TTCK Singapore. Đây là lần đầu tiên một công ty tư nhân của Việt Nam thực hiện phát hành thành công trái phiếu trên thị trường quốc tế. Số tiền này được dùng để phát triển dự án xây dựng tổ hợp thương mại, khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê tại khu Eden, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Đây là TP chuyển đổi nên sau một thời gian định trước số trái phiếu này sẽ được chuyển thành cổ phiếu của Vincom và niêm yết bổ sung trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bui Minh Anh - Hạ Đình, Thanh Xuân Tôi nghe nói Vincom có kế hoạch niêm yết tại sàn GDCK nước ngoài. Đến nay kế hoạch này được Vincom xúc tiến ra sao? Việc niêm yết mang lại lợi ích gì cho công ty và các cổ đông hiện tại? Ông Lê Khắc Hiệp: Hiện nay CTCP Vincom có kế hoạch niêm yết một phần số CP của mình tại sàn GDCK nước ngoài. Việc chuẩn bị này có rất nhiều thuận lợi sau khi Vincom phát hành t hành công 100 triệu USD TPCĐ vì ha i lý do. Trước hết là các NĐT nước ngoài đã biết đến thương hiệu Vincom, thứ hai là điều kiện để niêm yết đã được thực hiện tương đối đầy đủ qua đợt phát hành TPCĐ. Chẳng hạn các thủ tục đáp ứng yêu cầu về hồ sơ, quy định, báo cáo tài chính đã được kiểm toán quốc tế... Vincom đã có kinh nghiệm. Việc niêm yết mang lại lợi ích cho công ty vì thêm 1 kênh huy động vốn từ phía nước ngoài từ đó thêm tiềm lực tài chính thực hiện các dự án. Mặt khác tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Vincom. Từ đó mang lại các lợi ích của cổ đông. Đỗ Ngọc Điệp - Đà Nẵng Định hướng của HSC là phát triển theo mô hình ngân hàng đầu tư. Hiện tại tuy đang là CTCK niêm yết hoạt động hiệu quả nhất nhưng nhưng phần lớn lợi nhuận của HSC đến từ hoạt động tự doanh. Mà TTCK thì hay trồi sụt, thời gian tới HSC sẽ có điều chỉnh gì về định hướng để đạt được mục tiêu trên? Làm sao để lợi nhuận công ty bền vững chứ không như một cỗ xe đi trên quãng nhiều ổ gà? Ông Fiacra Macana: Tôi không phải là Tổng Giám Đốc của HSC. Chúng tôi định hướng sẽ tăng tỉ trọng phí môi giới trong doanh thu của Công ty. Nguyễn Thành Đạt - TP. HCM Xin hỏi ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Nghiên cứu, CTCP Quản lý quỹ Việt Nam (VFM): Hiện nay, lượng tiền mặt trong tổng tài sản của Quỹ chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Ban lãnh đạo Quỹ liệu có tiếp tục giải ngân khi TTCK đã xuống điểm rất mạnh thời gian qua? Ông Trần Anh Tuấn: -Tính đến ngày 10-12-2009 lượng tiền mặt của VF1 là 200 tỷ đồng và VF4 là 104 tỷ đồng (bao gồm tiền tạm ứng cổ tức đợt I-2009 nhưng chưa thanh toán). -Thực hiện bình quân giá và đầu tư (mua-bán) theo giá trị luôn là nguyên tắc đầu tư quan trọng của chúng tôi. Chúng tôi quan niện tìm kiếm cơ hội đầu tư trong những tình huống khó khăn và thanh hoán khi niềm lạc quan vượt mức của nó. Nguyễn Hải - Quận 2, TP HCM Được biết ông Trung là TGD Công ty quản lý quỹ FPT. Ông có thể tư vấn giúp nếu muốn đầu tư dài hạn trong 3-6 tháng thì thời điểm này nên chọn CP có những tiêu chí như thế nào , EPS, PE... Ông Phan Đức Trung: Năm 2009 chiến lược FPT Capital mua vào thận trọng đã thành công. Cho tới nay các danh mục chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì với mức kỳ vọng tăng trưởng tối thiếu 35%/năm. Với mức tăng trưởng thấp hơn hoặc biến động kinh tế không thuận lợi cho các danh mục đó sẽ là yếu tố để chúng tôi quyết định điều chỉnh kỳ vọng hoặc hoặc hiện thực hóa danh mục đầu tư. Về cơ bản danh mục dài hạn vẫn chiếm trên 70% số tiền đầu tư của FPT Capital vì hiện tại tổng danh mục đã đầu tư năm 2009 vẫn vượt lợi nhuận kỳ vọng khá nhiều. Chiến lược năm 2010 của chúng tôi là tin tưởng vào chiến lược dài hạn 2-3 năm để nắm giữ các cổ phiếu tốt. Còn ngắn hạn 2010 chúng ta cần xác lập chiến lược sau quí 1. TRẦN THANH ẨN - DAKLAK Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nghĩ gì khi thị trường chứng khoán tuột dốc không phanh. Biện pháp gì lúc này để giữ nhà đầu tư ở lại thị trường? Là kênh huy động vốn cho doanh nghiệp, là bộ mặt và thước đo cho nền kinh tế của một quốc gia, theo tôi biện pháp cứu vãn thị trường không giảm sâu có thể là hoãn thu thuế thu nhập chứng khoán để thị trường hồi phục và kéo nhà đầu tư quay lại với chứng khoán. Các vị có nghĩ như thế không? Ông Nguyễn Sơn: Ông Nguyễn Sơn Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCKNN Việc TTCK suy giảm mạnh trong thời gian gần đây (về chỉ số, tính thanh khoản) đặt ra cho cơ quan quản lý nhiều vấn đề cần tháo gỡ. Ngoài yếu tố về cơ chế giao dịch, các công cụ hỗ trợ thị trường nhằm gia tăng tính thanh khoản (như mở nhiều tài khoản, ký quỹ giao dịch, mua bán lại chứng khoán...) đang được xúc tiến triển khai thì việc nỗ lực kiến nghị cơ quan có chức năng xem xét cơ chế hỗ trợ thị trường thông qua công cụ thuế cũng được UBCK kiến nghị xem xét. Tuy nhiên, việc đánh thuế vào thu nhập từ đầu tư chứng khoán đối với NĐT cá nhân đã được Quốc hội quyết định áp dụng từ đầu năm 2010 nên cũng rất khó để thay đổi. Vì vậy, việc sử dụng các công cụ hỗ trợ thị trường khác để giúp TTCK phát triển ổn định cũng có thể được xem là giải pháp khả thi hơn, giúp NĐT yên tâm tham gia đầu tư trên TTCK. Đặng Minh Long - Hải Hưng Ông Trung có thể cho biết những mảng hoạt động nóng như CK, ngân hàng, quỹ, BDS đóng góp lợi nhuận cho FPT như thế nào, Công ty có ý định rót thêm vốn cho những mảng hoạt động này. Ông Phan Đức Trung: Những mảng này hiện tại đóng góp không nhiều. Toàn bộ đóng góp của mảng phi công nghệ chiếm dưới 10% lợi nhuận của Tập đoàn. Lý do là do Tập đoàn đầu tư vào đây không nhiều và ngoài ra đó đều là những mảng kinh doanh mới nên chúng tôi không đặt vấn đề lợi nhuận lên ưu tiên. Lượng tiền có thể cần bổ sung vốn chỉ có thể trong mảng ngân hàng phải bổ sung vốn theo qui định của Ngân hàng nhà nước. Các công ty đó sẽ tự bổ sung vốn lưu động chủ yếu thông qua vốn vay nếu cần. Vũ Hữu Hòa - Hai Bà Trưng, HN Tôi mua CP FPT từ hồi 500.000 đồng/CP, năm vừa rồi nhiều CP tăng giá rất cao so với đáy và chỉ còn cách thời cao điểm một quãng ngắn song CP FPT rất ỳ ạch. Liệu có phải CP FPT đã quá già, và những người như chúng tôi nên tin tưởng như thế nào vào việc phát triển của Công ty? Ông Phan Đức Trung: FPT là một trong số ít các công ty có tuổi đời trên 20 năm, theo tôi nghĩ rằng đó là một chỉ số tốt khi đánh giá công ty. Chắc chắc chu kỳ đầu tư không phù hợp với lợi nhuận kỳ vọng thì bất kỳ ai trong chúng ta đều phải xem xét. Tuy nhiên cá nhân tôi hoàn toàn tin tưởng vào giá trị dài hạn công ty FPT và cũng mong muốn không làm thất vọng các nhà đầu tư dài hạn. Hiện tại nỗ lực củng cổ niềm tin với các nhà đầu tư dài hạn đặc biệt là khối nước ngoài của FPT khá thành công. Vấn đề tiếp theo là các nhà đầu tư nội địa. Chúng tôi đang lắng nghe và điều chỉnh lại hình ảnh để mong muốn các nhà đầu tư nội địa định vị đúng FPT và song song đó là sự nỗ lực không mệt mỏi của toàn bộ cán bộ FPT tiếp tục lao động không ngừng tăng trưởng lợi nhuận hằng nằm. Tôi rất hy vọng, anh có được niềm tin như chúng tôi. Trần Minh Trang - Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Trong tương lai sắp tới, lĩnh vực mà MCG sẽ chú trọng tâm phát triển là gì? Thế mạnh của MCG trong mảng này? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Xin chào bạn! Ông Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ điện và xây dựng Việt Nam (MCG) Trong tương lai, MCG sẽ chú trọng phát triển các ngành nghề cơ bản như: Đầu tư kinh doanh bất động sản; Đầu tư và phát triển Hạ tầng khu công nghiệp; Đầu tư xây dựng các công trình Thủy lợi thủy điện; Đầu tư khai thác khoáng sản; Thi công xây dựng các công trình thủy lợi – thủy điện; Sản xuất các sản phẩm cơ khí kết cấu lớn phục vụ cho các công trình Thủy điện – Thủy lợi... Theo tôi, thế mạnh của MCG là do Công ty có bề dày hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành. Với đội ngũ cán bộ, công nhân viên lên tới 1000 người có trình độ và kỹ năng trong nhiều lĩnh vực nói trên cộng với khả năng tài chính tích lũy được sau nhiều năm phát triển và được sự hậu thuẫn hỗ trợ của nhiều tổ chức tín dụng; các bạn hàng trong và ngoài nước. Về lĩnh vực Bất động sản, tính đến tiời điểm hiện nay, MCG đã đầu tư các dự án đông sản lớn, có tiềm năng... Nguyễn Bá Dũng - Gia Lâm, HN Xin hỏi BVSC, trong bối cảnh cạnh tranh các CTCK ngày càng gay gắt, Công ty làm cách nào để giữ được thị phần của mình? Ông Ngô Phương Chí: Quả thực, với số lượng khoảng 105 công ty chứng khoán đang hoạt động trên thị trường với quy mô vốn hóa còn tương đối nhỏ hiện nay thì mức độ cạnh tranh hết sức gay gắt ở tất cả các nghiệp vụ, đặc biệt là nghiệp vụ môi giới và tư vấn. Để giữ được thị phần, BVSC đã và đang tập trung đầu tư vào hệ thống công nghệ, đào tạo nhân sự với quy mô lớn nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng lơn cho khách hàng. Đặc biệt, chúng tôi xây dựng và phát triển đội ngũ phân tích chuyên sâu để phục vụ hoạt động tư vấn đầu tư cho khách hàng nhằm hướng tới mục tiêu cung cấp sản phẩm môi giới chuyên sâu. Diễm My - NGuyễn Công Trứ, quận 1 Xin cho tôi biết, TIX dự kiến lợi nhuận năm tài chính mới là bao nhiêu tỷ đồng? Việc sản xuất gạch ngói Tanimex và kích cường lực Taniglass có đem lại hiệu quả hơn việc mua sản phẩm của các công ty khác ngoài thị trường. Tanimex có định đầu tư thêm vào hai lĩnh vực sản xuất này không? Ông Trần Quang Trường: - TIX dự kiến trình Đại hội ngày 9/1/2010 sắp tới với chỉ tiêu lợi nhuận năm 2010 dự kiến từ 70 - 120 tỷ. - Việc sản xuất gạch ngói và kính cường lực là để kinh doanh phục vụ thị trường chứ không phải để phục vụ cho riêng các dự án của TANIMEX. - TANIMA đang sở hữu mỏ sét (40ha) đủ để sản xuất gạch cho 20 năm, TANIGLASS là công ty cổ phần, TANIMEX chỉ là một cổ đông góp vốn. - TIX không đầu tư thêm nữa vào 2 lĩnh vực này mà chủ yếu tập trung vào những ngành nghề chính Ngô Phương Ngọc - Quận Bình Thạnh, TP.HCM Gần đây tình hình tiền tệ, tỷ giá, thanh khoản của các ngân hàng đang rất căng thẳng, làm cho lĩnh vực tài chính có rủi ro lớn. Nếu được phác họa, theo các ông, bức tranh nền kinh tế trong năm 2010 sẽ mang gam màu gì là chủ đạo? Ông Fiacra Macana: Việt Nam tiếp tục thâm hụt cán cân thương mại, điều này có nghĩa là nhu cầu về đồng đô la tăng lên. Năm nay 2009, chúng ta nhận được đủ lượng đô la để đáp ứng nhu cầu trên. Tuy nhiên, nhưng do nhu cầu của NĐT về vàng tăng nên lượng đô la trên không đủ đáp ứng. Năm 2010, Việt Nam sẽ tiếp tục có đủ lượng đô la để đáp ứng sự thâm hụt thương mại, nhưng nếu có nhu cầu đột biến nào thêm nữa về đô la thì sẽ gây ra sự bất ổn định trong thị trường tiền tệ. Vì vậy nhà nước sẽ phải quan sát và kiểm soát thị trường vàng thường xuyên và nếu họ thành công thì thị trường tiền tệ sẽ đạt được sự ổn định. Ông Trần Anh Tuấn: Chính phủ đã đưa ra những tín hiệu rõ ràng về chuyển trọng tâm chính sách phục hồi kinh tế sang ổn định. Chúng tôi cho rằng chính sách này sẽ tiếp tục cho đến khi: -Nhập siêu giảm xuống ở mức độ chấp nhận được khoảng 10%-12% GDP. -Các yếu tố gây lạm phát được kiểm soát. Điều này có nghĩa là tốc độ tăng trưởng tín dụng và cung tiền giảm cũng như giao dịch USD/VND trên thị trường tự do về sát biên độ giao dịch cho phép của Ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng từ tháng 1-2010 tình hình sẽ ổn định trở lại khi một phần đáng kể trong hơn 400 ngàn tỷ đồng vốn vay ngắn hạn được hỗ trợ 4% sẽ quay lại ngân hàng khi thời hạn hỗ trợ kết thúc vào 31-12-2009. Sau thời điểm này sức ép tăng lãi suất và nhu cầu nhập khẩu sẽ dần giảm bớt.Tuy nhiên chúng tôi không loại trừ khả năng tăng nhẹ lãi suất cơ bản trong quý I hoặc Quý II-2010 nếu như lạm phát cao hơn dự báo của Chính phủ. Với bối cảnh thay đổi về định hướng chính sách, trong trường hợp cơ bản, trong năm 2010 chúng tôi kỳ vọng: -CPI ở mức 9-10% (mục tiêu của Chính phủ là dưới 7%). -Tăng trưởng tín dụng vào khoảng 20% giảm mạnh so với năm 2009 do kết thúc chương trình hỗ trợ lãi suất và chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ. -Tăng trưởng GDP ở mức 6,2% đến 6,7% gần với mục tiêu 6,5% mà Chính phủ dự kiến. -Tăng trưởng xuất khẩu ở mức 6-8% cao hơn mục tiêu 6% của Chính phủ do xu hướng giá cả phục hồi. -VND sẽ tiếp tục chịu sức ép trong năm 2010 và có thể sẽ mất giá khoảng 3% so với thời điểm cuối năm 2009. Ông Phan Đức Trung: Rõ nhất là các doanh nghiệp không nhận được hỗ trợ lãi suất 4%, các doanh nghiệp phải sống bằng thực lực của mình. Thị trường sẽ tiêp tục phân hoá giữa doanh nghiệp lớn, trung bình và nhỏ, giữa nguồn vốn ngắn và dài hạn. Nếu nhận được tín hiệu điều hành vĩ mô thuận lợi, tôi nghĩ rằng bức tranh 2010 sẽ tốt hơn 2009. vincomfc - dungnguyenkim@yahoo.com Được biết Vincom đã hoàn thiện tòa tháp đôi mới tại Hà Nội. Phương án kinh doanh khai thác tòa tháp này của Vincom là như thế nào, kết chuyển lợi nhuận từ dự án này trong năm 2009 ra sao? Ông Lê Khắc Hiệp: Ông Lê Khắc Hiệp Chủ tịch HĐQT CTCP Vincom (VIC) Dự án bạn nói chính là Tòa nhà HH1 bao gồm trung tâm thương mại đã được đưa vào sử dụng từ ngày 8/8/2009 và gần 200 căn hộ cao cấp cho thuê dài hạn đã được đăng ký hết. Số tiền mà dự án này mang lại góp phần tăng doanh thu của Vincom trong năm nay. Chúng tôi thực hiện kết chuyển nguồn thu từ dự án này trong một khoảng thời gian dài theo quy định. Mặt khác số tiền thu được sẽ đưa vào đầu tư trở lại vào các dự án khác. Nguyễn Phượng - nguyenbinhphuong2005@yahoo.com Được biết ông nắm số CP cũng hạn chế tại Vincom. Vì sao ông lại là chủ tịch HĐQT chứ không phải là ông Phạm Nhật Vượng người nắm giữ nhiều CP nhất tại Vincom hiện nay? Ông Lê Khắc Hiệp: Chủ tịch HĐQT do HĐQT tin tưởng bầu ra. Quy định hiện hành cho phép có những thành viên HĐQT hoặc chủ tịch HĐQT độc lập thậm chí không nắm giữ CP nào của DN. Có lẽ mô hình trên cũng phù hợp với Vincom nên HĐQT đã quyết định lựa chọn phương án này. Hà Đức Long - Hà Giang Kết quả kinh doanh của CTCP Quản lý quỹ Việt Nam (VFM) năm 2009 như thế nào? Công ty có đạt mức lợi nhuận vượt thị trường hay không? Ông đánh giá thế nào về thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2010. Ông kỳ vọng lợi nhuận của VFM sẽ đạt bao nhiêu %? Ông Trần Anh Tuấn: -Dự kiến năm 2009 lợi nhuận sau thuế của Công ty VFM đạt 20 tỷ đồng.Kế hoạch của chúng tôi trong năm 2010 là tăng trưởng 30-40%. -Đánh giá về thị trường chứng khoán năm 2010 có thể thấy rằng các yếu tố thu nhập bất thường như: hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán, chênh lệch giá nguyên liệu hay định giá lại tài sản như năm 2009, ưu đãi về hỗ trợ lãi suất 4% không còn. Do vậy, theo ước tính của chúng tôi năm 2010 sẽ không có nhiều tăng trưởng về lợi nhuận so với năm 2009. Dự báo tăng trưởng về lợi nhuận từ hoạt động truyền thống của doanh nghiệp đạt khoảng 10%, nhưng mức tăng này nhiều khả năng không bù đắp được sự gia tăng quá mức về việc hoàn nhập dự phòng năm 2009 cũng như những hỗ trợ từ các gói kích cầu.Do đó toàn thị trường nhiều khả năng có mức tăng trưởng lợi nhuận giao động từ -5% đến +5% trong năm 2010. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm P/E thị trường ở mức hợp lý khoảng 15 lần đến 16 lần, tương ứng với thị trường 550 đến 580 điểm cho năm 2010 là mức hợp lý để tham gia đầu tư. thom H - Lac Trung- Hai Ba Trung- Ha Noi Xin ông Sơn cho biết, bao giờ giao dịch ký quỹ và repo mới chính thức được thực hiện? Ông Nguyễn Sơn: Cùng với việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để cho phép triển khai các công cụ mới hỗ trợ thị trường như: mở nhiều tài khoản, mua bán chứng khoán cùng phiên, cho phép bán cổ phiếu trước ngày T+4... UBCK Nhà nước đang xây dựng các văn bản hướng dẫn về ký quỹ giao dịch và giao dịch mua bán lại chứng khoán. Theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hiện nay chúng tôi đang lấy ý kiến các thành viên thị trường trước khi hoàn chỉnh để trình Bộ Tài chính. Vì vậy, nếu được thông qua thì cũng phải sang quý I năm 2010 mới có thể triển khai được. Minh Tuan - Nguyen Thai Hoc, Ba Dinh, Ha Noi Xin chào ông Hiệp! Xin được hỏi ông về mối liên hệ giữa Vincom và Vinperland. Kết quả kinh doanh của Vilperland có tác động nhiều đến Vincom và ngược lại. Trân trọng cám ơn ông. Ông Lê Khắc Hiệp: Cả CTCP Vincom lẫn Vinpearl Land đều là những công ty thành viên của VINGroup (Tập đoàn Technocom trước đây). Đây là hai công ty hoàn toàn độc lập. Do đó kết quả kinh doanh cũng không tác động đến nhau. Tuy nhiên hai DN này có thể hỗ trợ cho nhau trong nhiều lĩnh vực nhất là trong họat động đầu tư, xây dựng thương hiệu... Lê Minh Tiến - Đà Nẵng Phải thừa nhận bánh Trung thu của Kinh Đô không có đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên theo tôi giá bán khá mắc so với thu nhập trung bình của người dân. Tại TP. HCM trước Tết Trung thu tôi đã chứng kiến một hiện tượng lạ. Rất nhiều đại lý bán hàng có logo biển hiệu của Kinh Đô đã dựng biển: “Mua 1 tặng 1”. Tôi rất thắc mắc, để làm được điều này và kinh doanh có lãi, chắc chắn các đại lý phải được Kinh Đô chiết khấu hoa hồng rất lớn. Tại sao Kinh Đô không hướng tới một việc “nhân văn” hơn là giữ giá bán ở một mức độ vừa phải để đại đa số người dân có thể vui đón Trung thu với sản phẩm cao cấp của Kinh Đô, thương hiệu của công ty có ý nghiã lan tỏa với cộng đồng hơn? Xin hỏi ông Hào, riêng trong Tết Trung Thu vừa qua Kinh Đô lãi ròng bao nhiêu? Chiếm bao nhiêu % lợi nhuận năm 2009? Ông Lê Phụng Hào: Năm nay sản lượng bánh Trung Thu của Kinh Đô là 1.800 tấn, trong khi sản lượng của đối thủ cạnh tranh lớn nhất chỉ có trên 200 tấn. Và hàng năm, Công ty đã có chính sách điều tiết hàng hóa để đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu thị trường và không có hàng tồn kho. Vì vậy, vào những ngày cuối mùa Trung Thu thường xảy ra tình trạng khan hiếm hàng bánh Trung Thu Kinh Đô. Do đó, Kinh Đô không có chủ trương bán đại hạ giá hoặc là mua 1 tặng 1. Nhân đây, chúng tôi cũng đề nghị người tiêu dùng gặp những trường hợp này phải cảnh giác và kiểm tra kỹ hàng hóa khi mua để tránh nhầm lẫn các loại sản phẩm của đơn vị sản xuất khác. Mùa Trung Thu năm nay, Kinh Đô đã lãi ròng 100 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Về chủng loại sản phẩm bánh Trung Thu, Kinh Đô đã có những dòng sản phẩm cao cấp phục vụ cho các nhu cầu quà biếu đa dạng và đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Công ty cũng có những dòng sản phẩm phục vụ các cơ quan đoàn thể và phục vụ rộng rãi nhu cầu người tiêu dùng, với một mức giá hợp lý. Ngoài ra, trong các mùa Trung Thu hàng năm cũng là dịp Kinh Đô thực hiện hoạt động xã hội như: chăm sóc, tặng quà cho trẻ em nghèo đón Tết Trung Thu, trích tiền từ trên mỗi hộp bánh Trung Thu để đóng góp cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM phục vụ việc mổ mắt cho người nghèo, mổ tim cho những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh... Lê Trọng Bá - Hưng Yên Dear Mr.Madhur Maini! Xin hỏi Ông Madhur Maini, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Masan (MSN): Ông có cho rằng đợt điều chỉnh của thị trường chứng khoán Việt Nam ở thời điểm hiện tại là bình thường và nó mang tính tất yếu đặc trưng của TTCK hay không?, nếu không thì đâu là nguyên nhân chủ yếu của tình trạng TTCK điều chỉnh quá mạnh như thế này? Theo đánh giá của cá nhân Ông, TTCK Việt Nam sẽ thực sự phục hồi ở thời điểm nào của năm 2010? (tôi rất hâm mộ Ông!) Thanks! Ông Madhur Maini: Ông Madhur Maini Công việc của tôi với vai trò là CEO của Masan Group là tạo giá trị trung hạn cho cổ đông của công ty, chứ không tập trung với giá cổ phiếu biến động hằng ngày. Tôi tin rằng khi dòng tiền rút ra khỏi thị trường thì hầu hết các thị trường Châu Á đầu ngừng tăng. Tuy nhiên, về cơ bản tôi tin là thị trường Châu Á và Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt, tôi cho rằng đến nửa cuối năm 2010 xu hướng thị trường sẽ rất tích cực. Lan Phương - Nhà đầu tư chứng khoán tự do Tôi biết TIX có một số dự án bất động sản triển khai trong năm 2010 với số vốn đầu tư cần giải ngân không nhỏ, vài trăm tỷ đồng. Công ty có kế hoạch gì để huy động vốn cho các dự án, vay vốn ngân hàng hay phát hành cổ phiếu trái phiếu? Ông Trần Quang Trường: - Tất cả các dự án đều đã được thu xếp vốn, tỷ lệ 30-40% vốn tự có. Còn lại vốn vay đã được các ngân hàng cam kết cho vay. Phần vốn tự có đã được cân đối trong kế hoạch tài chính. - Với những dự án triển khai năm 2010, TIX đã đủ vốn. Hiện nay, TIX đang đàm phán một số dự án khác. Nếu thành công, sẽ cần huy động thêm vốn và xin ý kiến cổ đông. Thùy Chi - TP.HCM Chào anh Trường, em muốn mua nhà tại quận Tân Bình, dự án do Tanimex đầu tư xây dựng? Anh cho hỏi, công ty có chương trình nào hỗ trợ khách hàng là cổ đông của công ty mua nhà với giá ưu đãi hơn hay không? Em có thể liên hệ với ai để tìm hiểu về dự án của TIX? Ông Trần Quang Trường: - Việc phân phối nhà hiện nay theo quy định của cơ quan nhà nước là phải thông qua sàn giao dịch BĐS. Do đó công ty không thể ưu tiên cho bất cứ một đối tượng nào. Hiện nay, Bộ XD đang trình Chính phủ cho phép bán 20% không qua sàn. Nếu được chấp thuận, tất nhiên cổ đông của TIX sẽ là đối tượng được ưu tiên. - Dự kiến ngày 25/12/2009 TIX sẽ khởi công dự án chung TANI BUILDING Sơn Kỳ với 670 căn hộ. Cổ đông có thể tham khảo thông tin tại Sàn giao dịch BĐS TANILAND 281A CMT8, Phường 7, Q. Tân Bình hoặc Phòng Đầu Tư Dự Án của công ty TANIMEX 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, Số điện thoại 38.686.381 gặp cô Diệu. NĐT - Hà Nội Sáng nay, chứng khoán giảm sàn, tôi chán quá nên không muốn nêu tên thật, mong Báo Đầu tư chứng khoán và các diễn giả thông cảm. Xin được hỏi chung các chuyên gia tại các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ về xu hướng thị trường trong thời gian tới, đặc biệt là từ nay đến cuối tháng 12 và đến Tết Nguyên đán. Index có thể giảm tối đa về mức bao nhiêu? Có một số nhận định rằng vnindex có thể giảm xuống 420 điểm, 400 điểm, 380 điểm, liệu mức đáy nào nhiều khả năng xảy ra? Tôi đang quan tâm tới cổ phiếu ngân hàng, nhưng sợ thị trường hết sóng ngành này rồi, theo các chuyên gia thì ngành ngân hàng thế nào? Ngoài ra, tôi cũng quan tâm tới ngành bất động sản, mong các chuyên gia cho biết nhận định của mình về ngành này, về cổ phiếu ngành này. Xin chân thành cám ơn. Ông Phan Quốc Huỳnh: Tôi cũng rất chia sẻ với tâm trạng của bạn, đây cũng là tâm trạng chung của nhiều nhà đầu tư trên thị trường sau khi kết thúc phiên giao dịch sáng hôm nay. Đưa ra dự báo đối với TTCK luôn luôn là không dễ, bản thân các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp cũng như các chuyên gia cũng không thể dự báo đúng trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, từ nay đến hết tháng 12/2009, chúng tôi cho rằng với khả năng luồng tiền vào thị trường yếu (như tôi đã trả lời ở câu hỏi trên), đồng thời vào thời điểm kết thúc năm tài chính 2009, các công ty có thể phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán, nên nếu đầu tư vào lúc này, các tổ chức sẽ phải đối diện với việc phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán (nếu thị trường suy giảm) nên các tổ chức sẽ hạn chế giải ngân từ nay đến cuối năm nhằm mục tiêu bảo toàn lợi nhuận đã đạt được trong thời gian qua. Vì vậy, tôi cho rằng khả năng tăng trưởng của thị trường từ nay tới cuối năm sẽ khó khăn. Còn dự báo cho đến Tết nguyên đán thì phải xem xét sau thời điểm 31/12/2009, các nhà đầu tư cần cân nhắc tới các yếu tố sẽ xuất hiện sau thời điểm này như tình hình thanh khoản của thị trường tiền tệ, tình hình lợi nhuận cả năm 2009 của các doanh nghiệp niêm yết, diễn biến thị trường chứng khoán quốc tế,... Mặc dù vậy chúng tôi vẫn cho rằng bối cảnh thị trường thời điểm đó sẽ tốt hơn hiện nay. Dự báo về vùng đấy thị trường hiện có nhiều ý kiến rất khác nhau. Nếu xét thời điểm kết thúc năm, có ý kiến lạc quan cho rằng thị trường sẽ nằm trong khoảng 450 điểm, cũng có những ý kiến thận trọng hơn dự báo thị trường nằm ở mức khoảng 380 - 420. Tôi thì cho rằng, khả năng thị trường sẽ nằm ở vùng 400 điểm. Đối với cổ phiếu của hai ngành ngân hàng và bất động sản, nếu bạn theo dõi sát trên thị trường thì sẽ thấy trong thời gian qua, cổ phiếu ngành ngân hàng ít biến động hơn cả so với tương quan về giá cổ phiếu các ngành khác. Có nhiều ý kiến cho rằng, cổ phiếu ngành ngân hàng đang rẻ tương đối so với các ngành khác. Còn về cổ phiếu bất động sản, nếu xem xét cổ phiếu ngành này trên góc độ các chỉ số như P/E, P/B... thì cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản cũng rất hấp dẫn nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn. Nguyễn Văn Bạt - Cao Bằng Theo thông tin công bố, ông Trương Đình Anh đã bán ra 1,38 triệu cổ phiếu FPT. Có thể việc này phục vụ cho mục đích cá nhân và ông Trung không thể trả lời thay. Nhưng việc cổ đông lớn, cổ đông nội bộ bán ra rất nhiều cổ phiếu này có phải là do thiếu tin tưởng vào tiềm năng của FPT hay đã nắm được xu hướng đi xuống mạnh của thị trường? Ông Phan Đức Trung: Như công bố thông tin ông Trương Đình Anh cấu trúc lại danh mục đầu tư cá nhân từ đứng tên trực tiếp sang sở hữu công ty gia đình. Nếu hiểu đúng thì đây không phải là hành động bán CP FPT ra thị trường của ông Trương Đình Anh. Hiện tại HĐQT FPT đang đề xuất có thể trong thời gian giữa nhiệm kỳ mọi thành viên đều không được bán cổ phiếu. Động thái này tôi hy vọng là cam kết tốt nhất đối với NĐT về việc các cổ đông lớn cam kết dài hạn với FPT. Nguyễn - Hanoi Thưa ông Trung, ông có thể nói rõ hơn về việc nắm bắt cơ hội kinh doanh trong giai đoạn khủng hoảng của FPT trong năm 2009? Công ty có kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu chuyển đổi thế nào? Dự tính sẽ đem lại lợi ích như thế nào cho cổ đông? Ông Phan Đức Trung: FPT hiện điều hành các công ty thông qua kế hoạch kinh doanh, đặt chỉ tiêu lợi nhuận và dự đoán thị trường. Năm 2009, chúng tôi đã hai lần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh đầu năm và giữa năm, giữa năm kế hoạch áp lực hơn đầu năm vì chúng tôi đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô tốt hơn. Kết quả là năm 2009 lợi nhuận sau thuế của FPT vẫn vượt kế hoạch điều chỉnh tối thiểu 15%. Nguồn vốn huy động được từ trái phiếu chúng tôi dự kiến giải ngân hết năm 2010, hiện tại ngắn hạn danh mục được duy trì ở đầu tư trái phiếu. Như chúng ta đã biết lãi suất huy động trái phiếu này FPT huy động chỉ ở mức 7%/năm cho kỳ hạn 3 năm. Các giải ngân vào đầu tư dài hạn chúng tôi cam kết không làm giảm tốc độ tăng trưởng EPS của Công ty và định hướng vào các ngành nghề truyền thống như Công nghệ thông tin viễn thông và có thể là lĩnh vực giáo dục. Ánh Tuyết - 63 Bến xe miền tây Tôi muốn hỏi: Liệu xu hướng thị trường có đi xuống như cùng kỳ năm ngoái hay không?(Kịch bản xấu nhất) Ông Fiacra Macana: Không. Bởi vì năm nay tính thanh khoản kém chỉ là vấn đề tạm thời. Trong khi năm ngoái tính thanh khoản kém kéo dài gây ra bởi lạm phát. Năm nay các nhà chức trách phản ứng nhanh hơn nhiều. Tình hình giảm sút của thị trường sẽ chỉ diễn ra thêm trong vài tuần tới. Ông Ngô Phương Chí: Theo đánh giá của cá nhân tôi, khả năng TTCK đi xuống ở mức sâu như năm ngoái là rất khó xảy ra. Nguyên nhân là do nền kinh tế của chúng ta hiện nay không gặp phải những vấn đề trầm trọng như năm ngoái về vấn đề lạm phát, thâm hụt cán cân thương mại... Triển vong phục hồi kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam hiện là tương đối rõ ràng. Đợt điều chỉnh của TTCK hiện nay theo đánh giá chung chỉ là ngắn hạn và mang tính thời điểm. Do đó, một cuộc khủng hoảng niểm tin như năm 2008 sẽ rất ít có khả năng lặp lại trong năm nay. Lê Minh Chuyên - Chuyenck@yahoo.com VICS đề ra mục tiêu hoạt động theo mô hình ngân hàng đầu tư và trở thành một tập đoàn chứng khoán - đầu tư mạnh tại Việt Nam. Để hiện thực hoá mục tiêu này, chiến lược hoạt động của VICS trong những năm tới sẽ nhấn vào các lĩnh vực kinh doanh gì? Ông Nguyễn Phúc Long: Ông Nguyễn Phúc Long Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) Thị trường vốn VN mặc dù đang ở giai đoạn sơ khai nhưng đã có sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây và sẽ ngày càng hướng tới các chuẩn mực phát triển tiên tiến của thị trường thế giới. Với xu thế phục hồi và phát triển nhanh của nền kinh tế VN trong những năm tới, chắc chắn thị trường chứng khoán VN sẽ ngày càng phát triển và có tiềm năng tăng trưởng rất nhanh bởi thị trường chứng khoán VN có mức xuất phát điểm thấp về quy mô và giá trị trong khi tiềm năng là vô cùng to lớn (Ví dụ cụ thể: lượng tài khoản nhà đầu tư CK ở VN mới chỉ có khoảng 600.000 tài khoản, chiếm khoảng 0,6% dân số, trong khi tại Trung Quốc là trên 100 triệu tài khoản, tương đương khoảng 8% dân số. Còn ở các nước đang phát triển khác tỷ lệ này còn cao hơn rất nhiều). Như vậy, tiềm năng phát triển của thị trường ngân hàng đầu tư là rất lớn. Với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế nhanh của VN như hiện nay thì đối với những lĩnh vực kinh tế có tính quốc tế và toàn cầu hóa cao như thị trường vốn chắc chắn sẽ phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa. Do đó, đối với các định chế tài chính chủ đạo của TTCK như các Công ty CK thì việc phát triển theo mô hình Ngân hàng đầu tư sẽ là hướng phát triển tất yếu để đảm bảo chuyên nghiệp hóa hoát động kinh doanh và tăng cường sức mạnh để cạnh tranh phát triển. Về phía VICS, Công ty sẽ căn cứ thực tế thị trường, tình hình phát triển nền kinh tế và TTCK VN cũng như thực lực của Doanh nghiệp, đồng thời tận dụng tốt thời cơ khi đã niêm yết trên TTCK để dần tích lũy các tiềm lực hướng tới hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư, xây dựng và hoàn thiện khả năng chuyên nghiệp hóa trong kinh doanh. Để thực hiện định hướng hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư và trở thành 1 tập đoàn Chứng khoán-đầu tư mạnh tại VN, VICS phải đồng thời tiến hành hai hoạt động chính sau: Thứ nhất: Chuẩn bị và xây dựng nền tảng phục vụ kinh doanh VICS sẽ tập trung tối đa cho việc nhanh chóng tạo dựng được các điều kiện nền tảng phục vụ kinh doanh theo mô hình Ngân hàng đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế của TTCK, nền kinh tế, cơ chế chính sách của VN, trong đó các công việc cơ bản của giai đoạn này như sau: * Nhanh chóng tăng quy mô vốn chủ sở hữu công ty thông qua các hoạt động phát hành huy động vốn trên TTCK, cũng như các hình thức phù hợp khác, để tích lũy tạo dựng được nền tảng tài chính mạnh, nguồn vốn dồi dào nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh và dịch vụ Ngân hàng đầu tư ở quy mô ngày càng lớn hơn. * Xây dựng phát triển hệ thống mạng lưới kinh doanh (Chi nhánh, PGD, đại lý), rộng khắp trên các tỉnh, thành phố lớn để từ đó phát triển nhanh hệ thống nhà đầu tư, khách hàng trên cả nước. * Đầu tư trang bị hệ thống Công nghệ thông tin hiện đại nhằm đáp ứng các yêu cầu tự động hóa giao dịch cao của thị trường cũng như phục vụ tốt nhất cho tất cả các nghiệp vụ kinh doanh mới, các sản phẩm phái sinh đa dạng sau này. * Đầu tư xây dựng đội ngũ nhân lực có năng lực chuyên môn cao trong các hoạt động nghiệp vụ Ngân hàng đầu tư, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu quản lý kinh doanh chuyên nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng đầu tư. * Hợp tác sâu với các tổ chức là các Công ty chứng khoán, các Ngân hàng đầu tư quốc tế để chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp theo mô hình quốc tế và phù hợp với đặc thù của thị trường vốn VN. Chiến lược kinh doanh để phát triển theo mô hình Ngân hàng đầu tư, hướng tới trở thành một tập đoàn chứng khoán và đầu tư mạnh: Trong bối cảnh thực tế phát triển của nền kinh tế cũng như thị trường vốn VN, căn cứ thực tế hoạt động kinh doanh, năng lực doanh nghiệp của VICS, Công ty sẽ linh hoạt trong chiến lược kinh doanh để đảm bảo được các mục tiêu: Đảm bảo các mục tiêu lợi nhuận kế hoạch hàng năm; nhanh chóng phát triển quy mô vốn và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty; hoạt động đầu tư kinh doanh an toàn và tận dụng các cơ hội trong ngắn hạn nhưng vẫn phải chuẩn bị tốt nhất những cơ sở cho chiến lược phát triển dài hạn là hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư. Trước mắt trong thời gian tới, VICS sẽ tập trung phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh chính là: * Đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khóan, đặc biệt chú trọng vai trò nhà môi giới chính cho các nhà đầu tư lớn, qua đó tăng thị phần môi giới để hướng tới Top 15 Công ty CK có thị phần môi giới lớn tại VN. * Triển khai hoạt động bảo lãnh phát hành: Sau khi tăng vốn đủ điều kiện và năng lực bảo lãnh phát hành, VICS sẽ tập trung thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh và đồng bảo lãnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu cho một số Tổng công ty, công ty tiềm năng thuộc các đối tác và cổ đông của VICS trong quá trình Cổ phần hóa, IPO, phát hành tăng vốn cũng như bảo lãnh phát hành cổ phiếu chứng khoán hóa hay trái phiếu chuyển đổi sản phẩm… cho một số dự án Bất động sản có tính khả thi cao. * Đầu tư vào các cơ hội hấp dẫn và an tòan: Chú trọng đầu tư vào các cổ phiếu tốt do VICS tư vấn niêm yết và các dự án bất động sản hấp dẫn của các đối tác, cổ đông sáng lập. Qua đó tận dụng tối đa vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker) để tích lũy danh mục cổ phiếu và dự án Bất động sản hấp dẫn, thực hiện bán buôn và phân phối bán lẻ cho thị trường, cho các nhà đầu tư. * Đa dạng hóa dịch vụ, mở rộng quy mô phát triển hoạt động dịch vụ tài chính, thu xếp vốn: Với tiềm lực vốn dồi dào sau các đợt tăng vốn, VICS sẽ tăng cường hoạt động cung cấp dịch vụ thanh toán, thu xếp vốn, tài trợ vốn và các dịch vụ tài chính khác cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, cho các dự án khả thi, an toàn. * Tăng cường hoạt động cung cấp các dịch vụ tư vấn và phát triển hoạt động nhận ủy thác quản lý đầu tư, quản lý tài sản: VICS sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động tư vấn với các dịch vụ tư vấn đa dạng: Cổ phần hóa, IPO, phát hành; Tư vấn M&A, tư vấn chứng khoán hóa bất động sản và dự án đầu tư, tư vấn truyền thông thương hiệu chứng khoán… từ đó để kiến tạo các cơ hội đầu tư tốt và nguồn hàng thực hiện bảo lãnh phát hành cho công ty. Bên cạnh đó, sẽ đầu tư xây dựng và phát triển hoạt động ủy thác quản lý đầu tư, quản lý tài sản là một mảng thị trường rộng lớn và dự kiến sẽ ngày càng phát triển tại VN. * Trên đây là các mảng kinh doanh chính của một Ngân hàng đầu tư có thể áp dụng kinh doanh ngay vào thực tế thị trường VN mà VICS đang và sẽ tập trung phát triển hướng tới. Ngoài ra, tùy thuộc vào thực tế phát triển của thị trường vốn cũng như sự cho phép của các cơ quan quản lý, VICS sẽ hợp tác với các đối tác Ngân hàng đầu tư nước ngoài để nghiên cứu phát triển một số sản phẩm dịch vụ chứng khoán, sản phẩm phái sinh mới phù hợp với thị trường VN (hiện VICS đang đàm phán để xem xét hợp tác với SAXO BANK – một Ngân hàng đầu tư hàng đầu của Thụy Sỹ để phát triển hoạt động hợp tác kinh doanh, phát triển các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đầu tư tại VN trong thời gian tới). Trên cơ sở đó, tùy thuộc vào tình hình thực tế cơ chế quản lý của nhà nước, thực tế tình hình phát triển của nền kinh tế và TTCK Việt Nam, cũng như căn cứ vào thực tế tăng trưởng phát triển về quy mô hoạt động, quy mô vốn của Công ty trong thời gian tới, VICS sẽ xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động theo mô hình phù hợp, có thể sẽ định hướng theo mô hình tập đoàn với các công ty con chuyên nghiệp hóa từng lĩnh vực chính của một Ngân hàng đầu tư như: Môi giới - Đầu tư - Quản lý đầu tư - Huy động vốn từ đó hỗ trợ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ. Phúc Thanh - quận Thủ Đức, TP.HCM Thưa ông Trường, việc mở rộng KCN Tân BÌnh trên diện tích 24 ha đã triển khai như thế nào, có kịp đưa vào khai thác năm 2010? Nếu có thì, diện tích mở rộng sẽ đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận của TIX năm 2010 như thế nào? Việc ký hợp đồng với các doanh nghiệp thuê diện tích KCN có thuận lợi không trong bối cảnh kinh tế chưa phục hồi và vốn đầu FDI đang giảm? Ông Trần Quang Trường: - Hiện nay KCN Tân Bình II đã hòan tất tòan bộ hạ tầng. TIX đang đầu tư 4ha nhà xưởng cho thuê (khách hàng đã đăng ký hết). Phần còn lại, sẽ triển khai ngay khi đàm phán xong với khách thuê. Hoạt động này sẽ đóng góp lợi nhuận những năm sau. - FDI đang giảm nhưng do diện tích còn lại không nhiều. Lợi thế đất gần thành phố, đã đền bù từ lâu nên chi phí đầu tư thấp, không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả. Hoàng Văn Mạnh - Bình Thạnh, TP.HCM Gửi ông Ngô Phương Chí. Tôi là khách hàng lâu năm của BVSC, nhưng có cảm giác Công ty không thực sự dành nhiều sự quan tâm của mình cho việc tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân nhỏ lẻ. Vậy, trong thời gian tới, điều này có được thay đổi không, hay chúng tôi phải tìm đến những CTCK nhỏ khác để dược chăm sóc tốt hơn? Ông Ngô Phương Chí: Trước hết xin cảm ơn quý khách hàng đã gắn bó với BVSC cũng như đã có câu hỏi rất thẳng thắn. Có thể khẳng định rằng BVSC không có sự phân biệt giữa các nhà đầu tư và chúng tôi đang nỗ lực hết sức để phục vụ các nhà đầu tư tốt hơn. Chúng tôi đã tổ chức lại hệ thống môi giới giao dịch để có thể chăm sóc đến từng nhà đầu tư. Mỗi một nhân viên môi giới sẽ phục vụ một số lượng tài khoản nhất định. Trong trường hợp quý khách hàng cung cấp số tài khoản cụ thể, chúng tôi sẽ sắp xếp cán bộ liên hệ trực tiếp nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của quý khách hàng. Trần Ngọc Dung - Quận Hoàng Mai, Hà Nội So với giá cổ phiếu của các CTCK trên thị trường. Trong thời gian qua, CTS là cổ phiếu có mức sụt giảm nhiều nhất? Ông đánh giá như thế nào về việc này? Ông Phan Quốc Huỳnh: Tính từ thời điểm 23/10, khi VnIndex đạt đỉnh cao nhất 633 điểm sau đó đi xuống, giá của các cổ phiếu đều nằm trong xu hướng điều chỉnh giảm. Giá của các cổ phiếu công ty chứng khoán là cổ phiếu có hệ số Beta cao, tức là biến động mạnh hơn thị trường, do đó cũng điều chỉnh mạnh hơn. Theo thống kê của chúng tôi, giá cổ phiếu tại thời điểm ngày 15/12 so với thời điểm 23/10, CTS điều chỉnh giảm ở mức bình quân trong họ các cổ phiếu chứng khoán. KLS giảm khoảng 44%, CTS khoảng: 39%, SSI khoảng 32%,… Nguyễn Ngọc Bảo Châu - Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Xin được hỏi lãnh đạo CTS, tính đến thời điểm hiện nay, Công ty đã thực hiện đàm phán bán cổ phần cho đôi tác chiến lược đến đâu rồi? Liệu có triển khai kịp trong năm 2009? Ông Phan Quốc Huỳnh: Thời gian qua đã có nhiều đối tác trong và ngoài nước đến làm việc về mua cổ phần chiến lược của Công ty, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa có thỏa thuận cuối cùng nào được ký. Quan điểm của chúng tôi là cần phải tìm được một đối tác chiến lược đúng nghĩa do vậy không quá nóng vội về mặt thời gian. Nga - Hanoi Thưa ông Macana, dựa vào cơ sở nào ông nói là thị trường CK sẽ tăng trưởng 50% trong năm 2010? Ông Fiacra Macana: Bởi vì hiện nay giá cổ phiếu đang ở mức vừa phải. Nếu thị trường sụt giảm nữa sẽ làm cho giá cổ phiếu rẻ hơn. Năm sau, dự đoán GDP là 6%. Chúng tôi cho rằng tốc độ tăng trưởng doanh thu của các các công ty niêm yết ở mức độ 20%. Do vậy, một khi tính thanh khoản của thị trường được cải thiện, thị trường sẽ tăng mạnh. Nguyễn Thành Thắng - Vĩnh Tuy, Hà Nội Xin hỏi ông Lê Quốc Bình, ông đánh giá thế nào về khả năng thu hồi vốn từ dự án Chuyển nhượng quyền thu phí Xa lộ Hà Nội. CII liệu có hoàn vốn trước thời điểm 01/01/2014 hay không? Ông Lê Quốc Bình: Dự án chuyển nhượng quyền thu phí GT XLHN là một dự án điển hình của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xã hội hóa đầu tư CSHT. CII tin chắc rằng sẽ hoàn vốn và lợi nhuận của dự án này trước năm 2014 Trần An Nam - Nhân viên kinh doanh Năm 2003, Kinh Đô đã mua hãng kem Wall và đổi thành thương hiệu thành kem Kido’s- một công ty con của Tập đoàn bây giờ. Hợp đồng có ràng buộc, Wall sẽ không trở lại Việt Nam trong 5 năm- Quãng thời đó cũng đủ để Kido’s lớn mạnh theo tính toán của lãnh đạo Kinh Đô. Tuy nhiên sự việc dường như không đơn giản. HIện tại, sự phát triển của Kido’s dường như còn dang dở dang thì Wall đã quay lại Việt Nam. Ông Hào bình luận và dự báo ra sao về “cuộc chiến” Wall- Kido’s trong thời gian tới? Xin ông Hào cho biết lợi nhuận dự kiến năm nay và năm tới của Kido’s? Khi nào Kido’s niêm yết? Ông Lê Phụng Hào: Sau khi mua lại kem Wall's và đổi tên thương hiệu thành Kidos trong 5 năm qua Kidos đã có những bước phát triển vượt bậc. Về thị phần của sản phẩm kem tại thị trường Việt Nam theo nghiên cứu của Euromonitor 2009 thì Kidos chiếm 20% thị phần, Vinamilk là 10%, Thủy Tạ 8% và kem Wall's chỉ chiếm 2,2%. Như vậy, qua các con số này khẳng định Kidos đã có chiến lược phát triển đúng đắn trong phát triển sản phẩm, phù hợp với thị trường Việt Nam, chiến lược phát triển thương hiệu và đầu tư phát triển hệ thống phân phối. Ngoài ra, hiện tại Kidos không chỉ sản xuất kem mà còn mở rộng sang các sản phẩm mới như: sữa chua, nước trái cây. Với lợi thế hệ thống phân phối của Kidos (các tủ kem lạnh, tủ mát) thì Kidos sẽ là một công ty dẫn đầu thị trường về sản xuất và phân phối các thực phẩm có nguồn gốc từ sữa và sản phẩm cần bảo quản trong tủ lạnh. Lợi nhuận trước thuế của Kidos năm 2009 dự kiến trên 37 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ 69 tỷ đồng so với chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra đầu năm nay là 25 tỷ đồng. Việc sáp nhập Kidos vào Công ty cổ phần Kinh Đô đã được ĐHCĐ của hai Công ty thông qua. Hiện tại, Công ty đang phối hợp với Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt và Công ty kiểm toán E & Y thực hiện các thủ tục và tính toán giá trị chuyển đổi cổ phiếu. Dự kiến, kết quả sẽ được trình trong ĐHCĐ tổ chức vào tháng 4/2010. Chu Mạnh Thắng - NĐT tại Hà Nội Xin chào mừng ông Madhur Maini đã tham gia cuộc giao lưu. Masan Group mới niêm yết nên thông rất ít. Tìm hiểu chung về chức năng kinh doanh của Công ty tôi chỉ thấy người ta nói đây là công ty hàng hải nhưng giờ là công ty đầu tư. Vậy thực sự Masan Group hoạt động trong lĩnh vực gì? Định hướng và mục tiêu ra sao? Xin cám ơn ông! Ông Madhur Maini: MSN không phải là công ty hoạt động trong lĩnh vực hàng hải. Hiện nay chúng tôi hoạt động trong 2 ngành: Ngân hàng và Thực phẩm. Tuy nhiên, chúng tôi có kế hoạch mở rộng sang một số ngành mới thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp cũng như phát triển những doanh nghiệp mới. Chúng tôi sẽ sớm công bố một số đối tác chiến lược trong lĩnh vực mới trong nửa đầu năm 2010. Nguyễn Văn Đoán - Quận Gò Vấp, TP. HCM Tôi xin hỏi lãnh đạo CII. Vụ việc UBND TP. HCM có ý kiến về việc thu phí cầu đường của Công ty được báo chí đăng tải giai đoạn vừa qua đã có kết quả cuối cùng hay chưa? Ông Lê Quốc Bình: Ông Lê Quốc Bình Giám đốc Tài chính, CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII) UBNDTP đã có kết luận chính thức về vấn đề này và CII đã công bố thông tin trên Hose. Tôi chỉ xin tóm tắt tình hình chung : 1. Việc thu phí tại trạm XLHN là có cơ sở pháp lý. 2. Không có việc hoàn trả phí giao thông. 3. Tạm thời không thu phí các xe ra vào Liên tỉnh lộ 25B Dương Chí Thiện - Số 5 Vọng Đức HN Xin ông Tuấn (VFM) cho biết, kịch bản nào sẽ diễn ra trong năm 2010. Và ông có lời khuyên nào cho các nhà tư nhỏ lẻ? Ông Trần Anh Tuấn: Chính phủ đã đưa ra những tín hiệu rõ ràng về chuyển trọng tâm chính sách phục hồi kinh tế sang ổn định. Với bối cảnh thay đổi về định hướng chính sách, trong trường hợp cơ bản trong năm 2010 chúng tôi kỳ vọng: -CPI ở mức 9-10% (mục tiêu của Chính phủ là dưới 7%). -Tăng trưởng tín dụng vào khoảng 20% giảm mạnh so với năm 2009 do kết thúc chương trình hỗ trợ lãi suất và chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ. -Tăng trưởng GDP ở mức 6,2% đến 6,7% gần với mục tiêu 6,5% mà Chính phủ dự kiến. -Tăng trưởng xuất khẩu ở mức 6-8% cao hơn mục tiêu 6% của Chính phủ do xu hướng giá cả phục hồi. -VND sẽ tiếp tục chịu sức ép trong năm 2010 và có thể sẽ mất giá khoảng 3% so với thời điểm cuối năm 2009. Về bức tranh thị trường chứng khoán năm 2010 có thể thấy rằng các yếu tố thu nhập bất thường như: hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán, chênh lệch giá nguyên liệu hay định giá lại tài sản như năm 2009, ưu đãi về hỗ trợ lãi suất 4% không còn. Do vậy, theo ước tính của chúng tôi năm 2010 sẽ không có nhiều tăng trưởng về lợi nhuận so với năm 2009. Dự báo tăng trưởng về lợi nhuận từ hoạt động truyền thống của doanh nghiệp đạt khoảng 10%, nhưng mức tăng này nhiều khả năng không bù đắp được sự gia tăng quá mức về việc hoàn nhập dự phòng năm 2009 cũng như những hỗ trợ từ các gói kích cầu.Do đó toàn thị trường nhiều khả năng có mức tăng trưởng lợi nhuận giao động từ -5% đến +5% trong năm 2010. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm P/E thị trường ở mức hợp lý khoảng 15 lần đến 16 lần, tương ứng với thị trường 550 đến 580 điểm cho năm 2010 là mức hợp lý để tham gia đầu tư. Đỗ Hải - haidotctc@yahoo.com VICS có kế hoạch trình UBCK thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng vào cuối năm nay, trong đó phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Việc này đang được triển khai như thế nào? Ông Nguyễn Phúc Long: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 10/2009, trong đó phát hành 15 triệu CP cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 và 5 triệu CP phần phát hành cho CBCNV và phát hành riêng lẻ, thì hiện nay VICS đã nộp hồ sơ xin phát hành số lượng 15 triệu CP cho cổ đông hiện hữu lên UBCKNN và hiện nay hồ sơ đã được UBCKNN xem xét. Do đây là hình thức phát hành ra công chúng nên thủ tục xin cấp phép phát hành của UBCK khá chặt chẽ. Hiện Hồ sơ xin cấp phép phát hành của VICS chỉ cần bố sung Báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2009 để hoàn thiện hồ sơ thì sẽ được UBCK cấp phép phát hành. Như vậy theo kế hoạch dự kiến VICS sẽ hoàn thiện và nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 cho UBCK vào giữa tháng 1/2010 và sẽ được cấp phép phát hành ngay. Khi đó dự kiến VICS sẽ chốt danh sách cổ đông vào khoảng giữa tháng 1/2010 để thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu 15 triệu CP với tỷ lệ 1:1 với giá 10.500đồng/CP. Bên cạnh đó, hiện nay VICS cũng đang triển khai việc phát hành riêng lẻ số lượng cổ phiếu còn lại cho CBCNV và các nhà đầu tư lớn, các đối tác khách hàng thân thiết của Công ty, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2009. Như vậy, theo tiến độ thực hiện trên và nếu thực thị trường thuận lợi, VICS sẽ hoàn thành việc phát hành tăng vốn trong tháng 1/2010 hoặc đầu tháng 2/2010 và sẽ niêm yết bổ sung lượng cổ phần phát hành thêm lên HNX ngay sau đó. Vĩnh Tường - Đường Cộng Hòa, TP.HCM Tôi biết, TIX có ý định bán một phần dự án bất động sản. Vậy xin hỏi đó là dự án nào và công ty định bán đứt hay bán một phần vốn góp như một số doanh nghiệp khác đã làm? Ông Trần Quang Trường: - TIX đang sở hữu 5 dự án BĐS với tổng quỹ đất sạch khỏang 10ha. Nếu triển khai hết sẽ có thêm gần 4000 căn hộ. - TIX dự kiến triển khai mỗi năm từ 500 - 700 căn nhằm chờ cơ hội thị trường BĐS ấm lên, sẽ thu đưỡc nhiều lợi nhuận hơn. - Trong trường hợp có đối tác đồng ý một mức giá thích hợp thì TIX sẽ chuyển nhượng một phần hoặc tòan bộ dự án. Cụ thể, TIX đang thương lượng chuyển nhựơng dự án tại đường Lý Thường Kiệt với hơn 7000 m2 đất, gần 300 căn. Dự kiến sẽ hòan tất thủ tục trong tháng 1/2010. Nguyễn Thị Bích Hòa - Lê Duẩn, Hà Nội Xin ông Ngô Phương Chí (BVSC) cho biết, ông đánh giá thế nào về TTCK năm 2010? Triển vọng VN_Index liệu có tốt? Ông Ngô Phương Chí: Nhìn chung, qua báo cáo phân tích và dự báo của các tổ chức tài chính có uy tín, triển vọng kinh tế của Việt Nam năm 2010 là khá sáng sủa. Do đó, TTCK nhiều khả năng cũng sẽ tạo ra nhiều đợt tăng trưởng đi kèm với đó là những cơ hội tốt cho các nhà đầu tư. Xu thế tăng dài hạn của thị trường có thể sẽ tiếp tục được củng cố và giữ vững trong năm 2010. Tuy nhiên, trong quá trình đi lên, VnIndex sẽ có những giai đoạn điều chỉnh đan xen và mức độ điều chỉnh của mỗi đợt sẽ phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế vĩ mô cũng như vi mô tại từng thời kỳ. Chính vì vậy, việc lựa chọn thời điểm ra vào hợp lý cũng là điều nhà đầu tư cần hết sức lưu ý. Thông thường, các tổ chức sẽ đưa ra một số kịch bản, dự đoán về triển vọng để ra các kế hoạch đầu tư. Nhìn chung, kịch bản VnIndex sẽ tăng trưởng tốt vào nửa cuối năm 2010 với khả năng tương đối cao. Phạm Đăng - dangpham-09@gmail.com Tỷ giá USD tăng có giúp TIX tăng lợi nhuận năm nay hay không thưa ông Trường, vì doanh nghiệp thanh toán tiền thuê KCN bằng USD? Ông Trần Quang Trường: - Hiện nay, việc cho thuê nhà xưởng của TIX được tính bằng USD, vì thế tỷ giá USD/VND tăng sẽ càng làm tăng lợi nhuận của công ty TANIMEX. Tất cả các chi phí hạ tầng và đầu tư xây dựng trước đây TIX đều thanh tóan bằng VND và đã thanh tóan hết, chỉ phân bổ hàng năm. Hòa Bình - Mê Linh, Hà Nội Đội ngũ lãnh đạo FPT đã có sự thay đổi lớn trong năm 2009, xin hỏi những thay đổi như vậy nhằm hướng đến mục tiêu gì, đặc biệt tôi thấy tập trung nhiều trong lĩnh vực tài chính. Ông Phan Đức Trung: Thay đổi lớn nhất của FPT là tách bạch HDQT và ban điều hành năm 2009. FPT thu lợi nhuận từ việc điều hành các công ty con do vậy công tác điều hành gián tiếp được coi trọng trong cấu trúc nhân sự của Ban điều hành FPT. Ngoài ra với các công ty thành viên, chúng tôi liên tục bổ sung nhân lực trẻ có năng lực hầu hết ở các cấp trên tất cả các đơn vị. Hầu hết những nhân lực này là điều hành trực tiếp ví dụ như công nghệ thông tin, viễn thông... Riêng công ty mẹ FPT, chúng tôi vẫn tiếp tục củng cố nhân lực điều hành gián tiếp và tăng cường bộ máy chuyên gia theo từng lĩnh vực mà FPT đang hoạt động kinh doanh Trần Phương Dung - Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Theo quan điểm của tôi, MCG trong cùng một thời điểm phát hành trái phiểu chuyển lại vừa phát hành cổ phiếu riêng lẻ liệu có gây ra sự đối lập? Quan điểm của ông Bình về vấn đề này. Cảm ơn ông Ông Nguyễn Ngọc Bình: Chào bạn. Ông Nguyễn Ngọc Bình Tôi nghĩ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến luợc không gọi là đối lập. Bởi lẽ, Phát hành trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn cho các dự án đầu tư dài hạn. Còn việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến luợc là để tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Cả hai nội dung này đã đuợc đại hội cổ đông thuờng niên năm 2009 thông qua. Linh Pham - 1C Ngo Quyen Questions to Mr. Madhur Maini, Masan Group MSN: Please kindly clarify: Did MSN received actual cash inflows of nearly 4000 billion VND for the capital raising from 100 billion VND to 4065 billion VND (July 2009 to September 2009, or the capital raising was carried out just by transfering share ownerships of Masan Foods and Techcombank to MSN?? Ông Madhur Maini: MSN đã nhận được nguồn vốn hơn 75 triệu USD bằng tiền từ Bank Invest, TPG và House Foods tính từ tháng 9 năm 2009. Minh - TP.HCM Thị trường đã sát đáy chưa? xin các đại diện các Cty CK cho biết nhận định của mình. Ông Fiacra Macana: Thị trường đang tiến gần nhưng chưa tới đáy. Điều kiện của đáy là : Thị trường tiền tệ ổn định, áp lực bắt buộc phải bán cổ phiếu giải chấp chấm dứt, các công ty trả xong khoản nợ ưu đãi. Tôi cho rằng, thị trường sẽ chạm đáy trong vài tuần tới, trong khoảng thời điểm từ cuối năm dương lịch đến hết Tết âm lịch. Khánh Anh - cunconcon@yahoo.com.vn Năm 2009, CII lời khác nhiều từ đầu tư tài chính. Tôi e ngại rằng lợi nhuận từ đầu tư tài chính ko bền vững. Với VN iNdex như hiện nay, CII có phải trích lập dự phòng ĐTCK cả năm nữa hay không? Ông Bình nghĩ thế nào khi có ý kiến cho rằng, CII đầu tư vào NBB, NBB đầu tư chéo vào CII và cả hai đều thiệt hại khi thị trường chứng khoán đi xuống? Ông Lê Quốc Bình: 1. với giá vốn của các cổ phiếu hiện nay mà CII đang nắm giữ, CII chắc chắn không trích lập dự phòng ĐTCK nếu VNindex không xuống dưới 300 điểm. Công ty con của CII thì có thể phải trích lập dự phòng. Tuy nhiên, với VN Index như ngày hôm nay. Lợi nhuận hợp nhất của CII vẫn hoàn toàn có thể đạt lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng như đã công bố. 2. Về việc đầu tư chéo : Đây là quan điểm hoàn toàn sai. CII đã công bố chính thức về quan điểm của CII trên Hose. Bạn có thể tham khảo lại thông tin này trên trang web của Hose. Thế Dũng - Hai ba Trung- Ha Noi Tôi đang định mở tài khoản giao dịch ở một CTCK, khi hỏi công ty đã được chấp thuận giao dịch điện tử chưa, giám đốc Công ty cho biết, để đưa hệ thống giao dịch này vào hoạt động, từ khi lắp đặt đến khi vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ cho NĐT, UBCK đều đã kiểm tra, nên mặc nhiên là không cần phải có sự chấp thuận nào nữa? Vậy là đúng hay sai? Ông Phan Quốc Huỳnh: Hiện nay hệ thống giao dịch từ xa của Công ty chứng khoán Công thương đã vận hành được 6 tháng, nhà đầu tư có thể đặt lệnh từ xa qua điện thoại, internet, fax. Quý nhà đầu tư có thể tìm hiểu thông qua trang Web của công ty chứng khoán công thương tại địa chỉ:www.vietinbanksc.com.vn hoặc tại quầy giao dịch hoặc các đại lý của công ty trong cả nước. Tran Thu Hằng - Lê Chân- Hải Phòng Đến bây giờ vân chưa có động thái gì về việc cho phép CTCK là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, liệu đến khi nào dự thảo về giao dịch ký quỹ có thể đưa vào triên khai? Ông Phan Quốc Huỳnh: Giao dịch ký quỹ là một nhu cầu bức thiết, nó đã có lịch sử 170 năm, bắt đầu từ năm 1830 tại thị trường chứng khoán New York (Mỹ) và ngày nay đã trở nên phổ biến ở hầu hết các thị trường chứng khoán trên thế giới. Việc thực hiện giao dịch ký quỹ làm đòn bẩy tài chính vừa giúp các NĐT thu được lợi nhuận cao hơn, vừa giúp các công ty chứng khoán có nguồn thu tốt hơn nhờ khối lượng giao dịch tăng vọt và lãi suất cho vay mua.Nhưng quan trọng hơn cả là tính thanh khoản của thi trường sẽ tăng đáng kể và đó là cơ sở để thị trường phát triển. Tuy nhiên, việc thực hiện đòn bẩy tài chính như vậy cần phải có nguyên tắc và phải được kiểm soát để tránh rủi ro cho cả NĐT và cả công ty CK. Mới đây, UBCK đã có dự thảo về việc cho các công ty CK thực hiện giao dịch ký quỹ. Tuy nhiên dự thảo đưa ra còn cần xem xét mới có thể đi vào thực hiện. Hy vọng rằng do tính bức thiết của giao dịch ký quỹ nên có thể UBCK sẽ sớm xem xét triển khai trong năm tới. Thien Kinh - 0915556653 VICS đang tư vấn cổ phần hoá và bán đấu giá cổ phần lần đầu cho TCT giấy Việt Nam. Vậy bao giờ việc cổ phần hoá tại TCT này kết thúc? Việc tư vấn cho TCT Giấy Việt Nam trong tìm kiếm đối tác chiến lược đang được VICS tiến hành ra sao? Ông Nguyễn Phúc Long: Đến thời điểm hiện nay, sau gần 2 năm thành lập và hoạt động thì VICS đã ký kết và thực hiện được hơn 35 hợp đồng tư vấn, trong đó có một số hợp đồng tư vấn lớn như: Tư vấn xây dựng phương án thành lập và tổ chức hoạt động Công ty CP Giấy Thanh Hóa; tư vấn và tổ chức đấu giá thoái vốn cho SCIC tại 16 doanh nghiệp; tư vấn IPO, tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Tổng Công ty CP Giấy VN (VINAPACO)… Trong đó hợp đồng Công ty CP Giấy Thanh Hóa và hợp đồng với SCIC đã hoàn thành. Đối với hợp đồng tư vấn IPO cho Tổng Công ty CP Giấy VN thì VICS đang triển khai xây dựng phương án, chờ Tổng Công ty CP Giấy VN được phê duyệt việc xác định giá trị doanh nghiệp và phương án CPH thì sẽ triển khai thực hiện hỗ trợ VINAPACO tìm kiếm đối tác chiến lược trong quá trình thực hiện phương án CPH và tiến hành thực hiện IPO ngay sau đó. Theo lộ trình CPH của VINAPACO thì VINAPACO sẽ thực hiện IPO vào cuối quý I/2010 hoặc đầu Qúy II/2010. Ngoài việc thực hiện tư vấn IPO và tổ chức ĐHĐCĐ thành lập Tổng công ty CP cho VINAPACO, VICS cũng sẽ phối hợp hỗ trợ toàn diện cho VINAPACO trong suốt lộ trình tham gia TTCK, trong đó sẽ thực hiện một số công việc quan trọng khác là tìm kiếm đối tác chiến lược, thực hiện công tác truyền thông xây dựng thương hiệu CK phục vụ IPO và hướng tới niêm yết trên TTCK tập trung, cũng như công tác thành lập và tổ chức hoạt động TCT cổ phần theo mô hình Công ty Đại chúng. Đây là hoạt động hợp tác chiến lược mang tính lâu dài, toàn diện và thường xuyên trong suốt tiến trình tham gia hoạt động trên TTCK VN của VINAPACO và cũng sẽ là mô hình cung cấp dịch vụ Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp và các dịch vụ Ngân hàng đầu tư khác mà VICS sẽ phát triển áp dụng cho một số Tổng công ty nhà nước lớn và các công ty thành viên trong thời gian tới như Tổng công ty Hóa chất VN, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Tổng công ty Lắp máy VN… Ngoài ra, sắp tới VICS sẽ tiến hành triển khai cung cấp một số dịch vụ mới như Chứng khoán hóa, Tư vấn thu xếp vốn, Tư vấn hoặc Bảo lãnh phát hành trái phiếu chuyển đổi sản phẩm BĐS cho một số dự án Bất động sản có vị trí đắc địa, có tính khả thi cao của Thanglong Invest Group. Đây chính là hình thức dịch vụ mới đặc thù của VICS sẽ cung cấp cho thị trường trong thời gian tới. Trần Tuyến Anh - Phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM Cổ đông nhà nước còn chiếm gần 20% vốn điều lệ của Tanimex. Nhà nước có dự định bán bớt cổ phần ở Tanimex hay không, nếu có thì khi nào. Năm 2010, công ty có ý định tăng vốn điều hay không? Ông Trần Quang Trường: - Cổ đông nhà nước hiện chưa có ý định thoái vốn. - Năm 2010, công ty đã cân đối đủ vốn cho các hoạt động thường xuyên và các dự án. Công ty đang đàm phán để triển khai thêm một số dự án mới. Nếu thành công mới có kế hoạch xin ý kiến cổ đông. Tô Đức Tùng - Phủ Lý, Hà Nam Vài năm trước đã có thông tin KDC và NKD sẽ sáp nhập. Ngay trong cuộc họp ĐHCĐ của KDC vừa qua lãnh đạo công ty cũng tuyên bố tháng 4/2010 hai công ty sẽ hoàn tất việc sáp nhập và có thể họp ĐHCĐ cùng nhau. Tuy nhiên, tôi rất nghi ngờ tuyên bố trên vì tôi biết, việc sáp nhập tốn khá nhiều thời gian. Chẳng hạn việc sáp nhập PVD Invest vào PVD mất hơn 1 năm, sáp nhập KMR và KMF mất 6 tháng, việc sáp nhập HT2 vào HT1 có chủ trương từ đầu năm 2009 nhưng giờ này vẫn đang tắc. Xin ông Hào cho biết lãnh đạo tập đoàn có quyết tâm thực hiện việc sáp nhập của hai công ty không và Tập đoàn đã tiến hành đến bước nào? Ông Lê Phụng Hào: Chúng tôi khẳng định và quyết tâm thực hiện việc sáp nhập các Công ty Kidos, NKD vào KDC trong năm 2010. Hiện chúng tôi đã và đang tích cực làm việc với Công ty chứng khoán Bảo việt, Công ty kiểm toán E & Y để thực hiện việc sáp nhập này. Trong đó, Bảo Việt sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình thủ tục cho việc sáp nhập, đồng thời tính toán tỷ lệ chuyển đổi cổ phần. E & Y sẽ chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính của 3 Công ty và quy trình định giá của Bảo Việt. Đối với việc vài năm trước đã có thông tin NKD và KDC sẽ sáp nhập, nhưng tới nay chưa thực hiện là do tình hình kinh tế 2 năm qua có nhiều biến động không thuận lợi. Do đó, việc sáp nhập đã tạm gác lại, và việc này đã được báo cáo trong ĐHCĐ. Nếu không có gì thay đổi trong ĐHCĐ thường niên 2009 (dự kiến tổ chức vào giữa tháng 4/2010) sẽ trình phương án sáp nhập và tỷ lệ chuyển đổi để cổ đông của NKD, Kidos và KDC thông qua. Sau khi được ĐHCĐ thông qua, Công ty sẽ phối hợp với Bảo Việt nộp hồ sơ lên UBCKNN để làm thủ tục sáp nhập. Dự kiến kế hoạch trên sẽ được hoàn tất vào cuối quý 2 hoặc đầu quý 3 năm 2010. Nguyễn Trọng Thành - Yên Bái Hiện nay MCG đã tìm được đối tác chiến lược để phát hành cổ phiếu riêng lẻ chưa? Nếu đã tìm được thì việc thương thảo về giá phát hành đã được thực hiện đến đâu? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Như đã nói, MCG đã có một số đối tác đăng ký để trở thành cổ đông chiến luợc của Công ty. Tuy nhiên, HĐQT của Công ty vẫn đang trong quá trình lựa chiọn cho phù hơp. Nhưng tôi nghĩ, đối tác chiến luợc mà MCG đang tìm kiếm phải là một Công ty có tiềm lực về vốn, tài chính và có thể hỗ trợ Công ty trong nhiều lĩnh vực. Về giá phát hành, hai bên sẽ thuơng thảo nhưng dự kiến giá sẽ không thấp hơn 25.000 đồng/CP. Nguyễn Thị Loan - Việt Hưng, Hà Nội Thưa ông Trung, tôi là nhà đầu tư đã gắn bó với FPT từ nhiều năm nay. Tôi có cảm giác từ ngày ông Trương Gia Bình thôi lãnh đạo trực tiếp FPT thì thương hiệu của FPT có phần đi xuống,cổ phiếu FPT cũng dần mất vai trò blue-chip trên thị trường. Không hiểu cảm giác này có đúng không? Ông Phan Đức Trung: Có thể chị rất kỳ vọng vào anh Bình nên đương nhiên chị có cảm giác như vậy. Cảm giác này tôi cũng xin chia sẻ là có nhiều cán bộ FPT trong nhiều tháng đầu tiên anh Bình thôi giữ vai trò TGD cũng có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, kết thúc năm 2009, EPS của FPT chắc chắn tăng tối thiểu 15% so với năm 2008 thì tôi nghĩ rằng sự thay đổi của anh Bình là tích cực. Cổ phiếu tăng hay giảm giá còn bị ảnh hưởng và điều chỉnh từ thị trường không phụ thuộc vào FPT. Duong Lieu - Tap the DH Kinh te quoc dan Thưa ông, Vào thời điểm cuối năm 2008, nền kinh tế Việt Nam rất bi quan dù đã nhen nhóm một số tín hiệu phục hồi. Sau đó, từ tháng 3-4/2009, TT bắt đầu khởi sắc và có sự tăng trưởng khá bất ngờ. Vào thời điểm tháng 12/2009, kịch bản dường như lặp lại dù các biến số kinh tế vĩ mô đã cải thiện rất nhiều và triển vọng của doanh nghiệp cũng sáng sủa hơn. Vậy liệu trong năm 2010, TTCK Việt Nam có chứng kiến cơn sóng lớn như vừa qua? Nhất là khi trong năm tới, nhiều khả năng không còn có thêm gói kích cầu nào khác? Ông Phan Quốc Huỳnh: Năm 2009, TTCK VN đã có sự biến động rất lớn nếu lấy điểm thấp nhất là 235 và cao nhất là 634 trong vòng 8 tháng, thị trường tăng khoảng 240%. Nguyên nhân theo tôi, do thị trường phục hồi sau khủng hoảng nên tốc độ tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với điều kiện bình thường. Vì vậy, sự điều chỉnh trong gần 2 tháng qua cũng có mặt tích cực là giúp thị trường trở về giá trị thật và tạo cơ sở cho thị trường hoạt động ổn định hơn trong năm 2010. Tôi cho rằng, trong năm 2010, khả năng biến động lớn như trong năm 2009 là ít có khả năng vì nền kinh tế đang dần trở lại trạng thái ổn định và tăng trưởng, thị trường sẽ vận hành trong một quỹ đạo tương đối ổn định hơn và tăng trưởng phản ánh nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế nói chung. HOàng NGọc ANh - anhngoc9900@gmail.com Vì sao CII lại quyết định bán cổ phiếu HCM của Công ty chứng khoán HSC? Việc đầu tư dài hạn cổ phiếu có thể đem lại lợi nhuận cao trong tương lai? Ông Lê Quốc Bình: CII đã đầu tư vào HCM khá lâu. Do đó, việc thoát vốn, hiện thực hóa lợi nhuận cũng như huy động vốn để tái đầu tư cho CSHT là thật sự cần thiết. Chu linh Anh - Nam Định Xin được hỏi ông Lê Quốc Bình, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục trầm lắng,dự báo nguồn cung cho thị trường này trong năm tới cũng sẽ dồi dào hơn, nhất là thị trường TP.HCM. Theo ông, trong năm tới đây có còn là kênh đầu tư hấp dẫn. Cổ phiếu thuộc lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản có còn là nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường? Ông Lê Quốc Bình: Theo tôi, thị trường nhà ở cấp trung vẫn còn rất nhiều tiềm năng nên các doanh nghiệp BĐS vẫn còn rất nhiều cơ hội. Hoàng Thị Bình - Trực Ninh- Nam Định NĐT phải sống chung với tin đồn quá lâu, lúc chúng tôi cần đại diện cơ quan quản lý thị trường là UBCK lên tiếng để rõ thực hư thì chẳng thấy đâu. Sao UBCK không cử người xuất hiện trên truyền hình, đài tiếng nói để bác bỏ ngay tin đồn cho NĐT yên tâm? Ông Nguyễn Sơn: Trong bối cảnh TTCK vẫn còn non trẻ, NĐT phải làm quen với việc tiếp cận các thông tin đa chiều và cả tin đồn, trong đó có không ít tin đồn thất thiệt. Vấn đề đặt ra là, NĐT tiếp nhận tin đồn như thế nào, phải có đánh giá, phân tích và trong một số trường hợp cần đến sự tư vấn từ các CTCK để từ đó đưa ra quyết ứng xử hợp lý. Về phía UBCK Nhà nước, trong thời gian qua cũng đã tiếp cận các thông tin từ thị trường để có sàng lọc và phản hồi với thị trường một cách kịp thời. Tuy nhiên, mức độ tiếp cận và phản ứng với tin đồn từ cơ quan quản lý chỉ có giới hạn nhất định, để thị trường ngày một minh bạch hơn thì cần có sự phối hợp đồng bộ của các thành viên thị trường và sự chủ động của chính các NĐT. Minh Hoàng - Quận 1, TP HCM Xin hỏi kết quả kinh doanh dự kiến cả năm của FPT, EPS dự kiến năm nay? Việc điều chỉnh tỷ giá có bất lợi gì tới hoạt động kinh doanh của Công ty Ông Phan Đức Trung: Kế hoạch FPT dự kiến EPS 6.000 đồng chắc chắn chúng tôi hoàn thành vượt mức, khả năng sẽ ở mức trên 7.000 đồng. Việc điều chỉnh tỷ giá không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2009. Tuy nhiên, với những biến động này năm 2010 chúng tôi phải dự phòng nhiều hơn nữa. Binh Minh - Quận Gò Vấp Tôi là cổ đông của Tanimex. Hiện tôi đang bị thua lỗ khá nhiều vì mua Tanimex giá 76.000 đồng/cổ phiếu trên thị trường OTC. Công ty có cách gì để giá cổ phiếu của công ty trở về đúng với giá trị thực. Tôi thấy công tác quan hệ cổ đông của công ty còn rất kém, rất ít thông tin ra bên ngoài. Ông Trần Quang Trường: Ông Trần Quang Trường Phó tổng giám đốc, CTCP Tanimex (TIX) - Cán bộ trong công ty cũng mua rất nhiều và cũng lỗ rất nhiều, Ban điều hành cũng rất bức xúc, đúng là công tác quan hệ cổ đông còn kém, hiện đã chấn chỉnh và sẽ có cải tiến trong thờii gian tới. Công ty đang thúc đầy nhanh hơn các dự án, chỉ có đạt được lợi nhuận cao hơn, mới nhanh chóng đưa cổ phiếu TIX về đúng giá trị ( tất nhiên là thị trường cũng phải bình ổn ) Hoàng Anh Viên - Tỉnh Đồng Nai Chào ông Trần Quang Trường, các quỹ đầu tư chiếm hơn 5% vốn của Tanimex như Vietbridge, Bảo Việt mua cổ phiếu TIX giá bình quân là bao nhiêu? Các quỹ này có kế hoạch thoái vốn hay không hoặc muốn mua thêm cổ phiếu để bình quân giá xuống? Xin cảm ơn ông đã trả lời câu hỏi của tôi. Ông Trần Quang Trường: - Chỉ có các Quỹ đầu tư mới trả lời chiến lược riêng của họ. Hiện các quỹ chưa thông báo gì với TIX. Các quỹ tham gia giá tương đối cao, do thỏa thuận nên không thể trả lời được. Việc các Quỹ có mua thêm để bình quân giá hay không chưa rõ. Việc bán hay mua thêm của các Quỹ đếu phải công bố thông tin theo quy định. Trần Văn Kha - Hai Bà Trưng, Hà Nội Xin hỏi ông Chí, ông đánh giá thế nào về cơ hội đầu tư vào TTCK từ nay đến cuối năm? Tôi chỉ có 200 triệu đồng, nên mua vào lúc này hay chưa? Và mua mã nào? Ông Ngô Phương Chí: Cám ơn bạn. Đây là câu hỏi chúng tôi thường xuyên nhận được từ phía nhà đầu tư. Thường thì câu trả lời của chúng tôi sẽ là một số câu hỏi: khoản tiền của bạn định đầu tư trong bao lâu?; mức lợi nhuận kỳ vọng của bạn như thế nào?; bạn chấp nhận rủi ro ở mức nào?... để có thể đưa ra câu trả lời phù hợp cho bạn. Từ nay tới cuối năm 2009 tình hình vĩ mô có thể có những biến động nhất định, tiềm ẩn những rủi ro cho các khoản đầu tư nhưng cũng là những cơ hội sinh lời tốt. Nếu là nhà đầu tư ưa mạo hiểm có thể cân nhắc tham gia thị trường. Thanh Thủy - Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội Giá cổ phiếu FPT thời gian qua ko giảm mạnh, nhưng cũng không tăng bao nhiêu khi thị trường nóng. Xin ông Trung cho ý kiến, nếu như tôi đầu tư bằng tiền tiết kiệm nên hành động như thế nào vì nhiều người khuyên tôi nên bán đi để mua lại rẻ hơn. Ông Phan Đức Trung: Nếu đầu tư bằng tiền tiết kiệm chúng ta nên chọn kỳ hạn đầu tư tối thiểu 01 năm trong lúc thị trường xuống dốc còn nếu được kỳ hạn 3 năm tôi tin tưởng lợi nhuận sẽ vượt mức kỳ vọng của các nhà đầu tư thông thường. Mua vào bán ra ngắn hạn đều là kỹ năng khó khăn với bất kể nhà đầu tư nào. Đặng Thái Hữu - Đà Nẵng Chưa bao giờ thấy FPT mua cổ phiếu quỹ, quan điểm của Công ty về vấn đề này. Nhiều DN cũng đã kiếm bộn tiền từ cổ phiếu quỹ năm 2009? Ông Phan Đức Trung: Chính xác là FPT chưa bao giờ mua cổ phiếu quỹ cho đến giờ. Tuy nhiên có thể giai đoạn sắp tới không loại trừ khi cần thiết FPT sẽ mua cổ phiếu quỹ. Thái Hòa - quận Ba Đình, Hà Nội FPT hiện đã phát triển với quy mô tập đoàn lớn. định hướng hoạt động trong 3-5 năm tới có gì mới, nhất là sau khi bộ máy lãnh đạo cấp cao của Công ty có nhiều thay đổi. Ông Phan Đức Trung: Trong 5 năm tới, ngành nghề và vị thế của FPT vẫn chủ đạo là công nghệ thông tin và viễn thông, dựa trên giá trị cốt lõi là con người. Quan trọng nhất với FPT là phải khẳng định thu nhập chính từ đâu. Hiện nay trên 90% thu nhập của FPT vẫn từ công nghệ thông tin, viễn thông. Tuy nhiên, hình ảnh trước công chúng và các nhà đầu tư chưa chắc đã phản ánh đúng như vậy. Đấy là điều mà chúng tôi đang phải cải thiện. Với các công ty con họ có trách nhiệm tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu ở mức trung bình từ 10-30%. Minh Anh - quận Tân Bình, TP.HCM Tôi xin hỏi, năm 2010 Tanimex có lợi nhuận đột biến từ bán dự bất động sản không? Tôi nghe đồn, quý 4 này Công ty có lợi nhuận đột biến khoảng 80 tỷ đồng, có đúng hay không? Ông Trần Quang Trường: Vấn đề này đã được phân tích rõ rất nhiều lần, làm ơn xem lại phần đã trả lời. Xin cám ơn. Nguyễn Anh Thu - Đông Anh, Hà Nội Cho thuê đất KCN Tân Bình là hoạt động đem lại lợi nhuận lớn cho TAnimex. Ông Trường có thể cho biết, hoạt động này đem lại bao nhiêu lợi nhuận trong năm nay và có khả năng tăng trưởng cao trong các năm tới hay không? Ông Trần Quang Trường: - Lợi nhuận trong năm tới của TIX dự kiến từ 70-120 tỷ. - Trong đó : Hoạt động thường xuyên là từ 60-65 tỷ. Phát triển ổn định từ 5-10%/năm (chủ yếu là từ khai thác KCN) Hoạt động BĐS đóng góp từ 50-55 tỷ, hoạt động này phụ thuộc vào thị trường. Nguyễn Thu Hà - Trần Khát Trân Hà Nội Theo tôi thì thị trường chứng khoán Việt Nam đang lao dốc không phanh do không có lực đỡ nào. Trong bối cảnh như hiện nay có nên lùi lại thời gian áp dụng thuế thu nhập cá nhân trên TTCK hay không? Ông Fiacra Macana: Ông Fiacra Macana Trưởng bộ phận phân tích TTCK CTCK HSC Lý do thị trường xuống dốc không liên quan đến việc sẽ áp dụng thuế này. Cho tới tận bây giờ, các NĐT không phải trả thuế vì Chính Phủ muốn hỗ trợ thị trường chứng khoán trong giai đoạn ban đầu. Tuy nhiên, khi thị trường trưởng thành như hiện nay cũng là lúc các nhà đầu tư nên đóng góp một phần cho đất nước. Tiền thu từ nguồn thuế sẽ giúp đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho thị trường chứng khoán trong tương lại. Lùi lại thời gian áp dụng thuế thu nhập từ hoạt động chứng khoán là lùi lại thời điểm phát triển thị trường chứng khoán :) thu hà - Tôi đang có ý định đầu tư vào chứng khoán nhưng tình hình thị trường như vậy không hiểu đáy thị trường sẽ là bao nhiêu, và nếu đầu tư thì có thể đầu tư vào mã nào thì tốt. Liệu thị trường có thể tăng được điểm như vào tháng 9 không? Ông Nguyễn Phúc Long: Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS), dự kiến đáy của TTCK sẽ vào khoảng 400-430 điểm và thời điểm từ nay đến hết tháng 12 sẽ là thời điểm tốt để đầu tư. Hiện nay, nhiều cổ phiếu tốt trên thị trường đã có giá rất hợp lý cho đầu tư trung và dài hạn và đây chính là cơ hội của các nhà đầu tư mới tham gia TTCK. Hiện nay VICS có bộ phận phân tích đầu tư thường xuyên cập nhật các thông tin của thị trường và doanh nghiệp niêm yết, tổng hợp phân tích, đánh giá, lựa chọn ra một danh mục các cổ phiếu tốt có tiềm năng tăng trưởng cao trong năm 2010, để tư vấn, cung cấp thông tin hỗ trợ cho nhà đầu tư, cũng như hỗ trợ các phương thức giao dịch và thời điểm giao dịch cho nhà đầu tư. Quý vị nếu có nhu cầu tìm hiểu và được tư vấn, xin mời đến Sàn giao dịch VICS tại tầng 4, toà nhà Hà Thành Plaza, 112 Thái Thịnh, Hà Nội, hoặc chi nhánh TPHCM, tại số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, bộ phận Tư vấn và phân tích đầu tư của VICS sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị. Nguyễn GIang - Quận 3TP.HCM Đâu là những động lực tăng trưởng chính của Masan Group? Ông Madhur Maini: Chúng tôi có 3 động lực tăng trưởng như sau: 1/ Động lực đầu tiên là những doanh nghiệp và những khoản đầu tư hiện hữu. Cả Masan Food và Techcombank đều đang tăng trưởng tốt với tốc độ khoảng 30-50%. 2/ Động lực thứ hai là những kế hoạch thu mua công ty. 3/ Động lực cuối cùng là thông qua Masan Ventures. Ở đây, chúng tôi đang phát triển nhiều doanh nghiệp mới với các đối tác chiến lược. Bích Vân - 806 Hậu GIang, Quận 6, TP.HCM Gần đây thương hiệu CII liên tục bị ảnh hưởng vì "bất hợp lý" liên quan đến việc vận hành các trạm thu phí dự án Xa lộ Hà Nội và những kiến nghị của HH vận tải TP.HCM, điều này có ảnh hưởng gì đến lộ trình hoạt động của CII trong năm 2010? Ông Lê Quốc Bình: Hoạt động của CII trong năm 2010 vẫn điễn ra bình thường. Các kiến nghị của Hiệp hội VTHH đã được Thành phố giải thích rõ. Tuy nhiên, đây đó vẫn còn nhiều thông tin chưa chính xác về hoạt động của trạm thu phí XLHN. Bạn có thể cập nhật thông tin về các vấn đề này trên trang web của Hose Minh Nhí - 128 Bà Huyện Thanh Quan, Q3 CII đang phân bổ vốn cho các hoạt động vừa đầu tư hạ tầng vừa đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính... ông Bình có thể cho biết kế hoạch trong năm 2010, tỉ trọng đầu tư của CII sẽ tập trung vào thế mạnh nào trong 3 mảng trên? Lý do vì sao? Ông Lê Quốc Bình: CII luôn đặt trọng tâm vào đầu tư cơ sở hạ tầng. Bất động sản, đầu tư tài chính chỉ là nghề "tay trái" nhằm khai thác hiệu quả dòng tiền vào của CII (trong khi chờ giải ngân cho dự án CSHT). Do vậy, bạn có thể thấy hiệu quả rất tốt của các khoản đầu tư của CII vào hai lĩnh vực này. Tỷ trọng đầu tư vào BĐS và tài chính của CII sẽ không đáng kể trong năm 2010. Nguyễn Mại - Đà Nẵng Thưa ông Madhur, tại sao ông đến Việt Nam và quãng thời gian ở đây của ông ra sao? Ông Madhur Maini: Tôi tin rằng Việt Nam sẽ là một trong 4 nước nổi trội trong 20 năm tớt (những nước khác là Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia). Niềm tin mạnh mẽ của tôi vào triển vọng tăng trưởng của Việt Nam, vào câu chuyện của Masan và vào khả năng của tôi trong việc tạo ra giá trị thực sự đã đưa tôi đến với Việt Nam. Cá nhân tôi cũng thực sự thích sống ở đây. Hà Linh - TP. VŨng Tàu Khái niệm "công ty đa quốc gia tại địa phương" của ông Tổng giám đốc Masan có ý nghĩa gì? Ông Madhur Maini: Phương châm của ngài chủ tịch tập đoàn chúng tôi là “Tư duy toàn cầu – Hành động địa phương”. Để tập trung vào việc tạo ra giá trị mới, chúng tôi phải kết hợp những thông lệ hoạt động tốt nhất của Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi phải triển khai hoạt động của mình ở địa phương, nhưng mô hình kinh doanh của chúng tôi có thể học tập từ các thông lệ toàn cầu. Minh Sáng - Đồng Nai Tôi có nên mua cổ phiếu của Masan với giá hiện tại hay không? Ông Madhur Maini: Tôi không phải là thầy bói và tôi cũng không theo dõi giá cổ phiếu hàng ngày. Công việc của tôi là tập trung vào hoạt động tạo ra giá trị. Tôi tin rằng các bạn có thể nhận được rất nhiều giá trị từ các công ty con và công ty liên kết của chúng tôi, từ đội ngũ quản lý có năng lực và từ chiến lược của chúng tôi trong việc tiếp tục xây dựng và mua lại những doanh nghiệp có chất lượng cao. Quốc Huân - quochuantcdn@gmail.com Ông Lê Quốc Bình - CFO Cty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM- CII Câu hỏi : Trong năm 2009 công ty đã bán ra các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình : LGC , TDH, NBB ... và hạch toán các khoản lợi nhuận này vào năm nay, các khoản lợi nhuận nay góp phần đẩy giá CP CII tăng mạnh thời gian qua. Đây có phải 1 bước trong kế hoạch hỗ trợ cho việc phát hành cổ phiếu thưởng của công ty theo 2 đợt với các tỷ lệ 2:1 và 3 :1? Ông Lê Quốc Bình: Hoàn toàn không phải là bước hỗ trợ cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn. CII tham gia đầu tư chứng khoán khi thị trường ở vùng đáy (tháng 01 và tháng 02/2009) và với mức tăng giá của các cổ phiếu này trong quý 03/2009, đầu quý 04/2009 (tăng hơn 250%) thì việc CII thoát vốn, hiện thực hóa lợi nhuận là điều nên làm. Vì vậy, CII đã thoát vốn đầu tư vào các cổ phiếu này. Cũng có thể khi thị trường định giá thấp các cổ phiếu này thì CII lại tham gia đầu tư trở lại. Bởi vì, chúng tôi hiểu rất rõ và rất chi tiết hoạt động của NBB và LGC Đức Thành - Đồng Nai Công ty Tanimex có thể cho biết tiến độ thực hiện các dự án bất động sản như dự án nhà ở tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM, hai dự án tại quận Tân Phú... Công ty có thể cho biết thời gian hoàn thành và dự kiến lợi nhuận của mỗi dự án? Ông Trần Quang Trường: - Hai dự án tại quận Tân Phú ngà 25/12/2009 sẽ động thổ. Thời gian hòan tất dự kiến 24 tháng. - Hiệu quả tạm tính của dự án (lợi nhuận ròng sau thuế từ 30-40 tỷ) do công ty dự phòng biến động vật tư. Nếu vật tư không biến đông nhiều thì hiệu quả đạt được sẽ cao hơn. Hoang Mai - Quận 1, TP.HCM Xin hỏi ông Trường, đại diện Tanimex. Tôi chỉ nghe đồn về việc Tanimex sở hữu rất nhiều bất động sản ở quận Tân Bình nhưng rất khó tìm được thông tin cụ thể. Ông có thể cho biết, những dự án lớn của công ty? Ông Trần Quang Trường: Vấn đề này cũng đã được phân tích kỹ ở các câu hỏi trên. Làm ơn xem lại phần đã giải đáp. Xin cám ơn. Văn Minh Thủy - Quận 1, Tp.HCM CTS là 1 DN cổ phân trực thuộc Nhà nước, có nhiều ưu thế về vốn và mối quan hệ. Tôi được biết, trong thời gian qua, trong khi rất nhiều CTCK tăng cường dùng đòn bẩy để hút khách hàng để tăng thị phần thì CTS rất hạn chế. Trong tương lai, CTS có đổi mới trong việc mở rộng các dịch vụ thu hút khách hàng? Ông Phan Quốc Huỳnh: CTCK Công thương rất là cám ơn bạn đã có sự quan tâm tới việc cung cấp dịch vụ của Công ty. Bắt đầu từ tháng 9/2009, CTS đã cung cấp cho các nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch tại Công ty dịch vụ hỗ trợ tiền mua chứng khoán, các nhà đầu tư khi đặt lệnh mua chứng khoán có giá trị từ 50 triệu trở lên nếu có nhu cầu sẽ được CTS hỗ trợ 50% tiền mua nếu đáp ứng được các điều kiện: ký hợp đồng hỗ trợ mua chứng khoán với Công ty; chứng khoán mà nhà đầu tư mua nằm trong danh mục các cổ phiếu được Công ty hỗ trợ. Hạn mức áp dụng cho một nhà đầu tư thông thường là 500 triệu đồng, các nhà đầu tư lớn được áp dụng mức tối đa là 3 tỷ đồng. Nếu bạn quan tâm, chúng tôi mong muốn được phục vụ bạn tại trụ sở Công ty 306 Bà Triệu, Hà Nội hoặc Chi nhánh TP. HCM tại 63 Phạm Ngọc Thạch, Q. 1, TP. HCM. Ngoài ra, chúng tôi đang triển khai một loạt dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư trong giao dịch như nhận lệnh từ xa qua điện thoại, internet, thông báo số dư, ứng trước tiền bán chứng khoán từ xa... Chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu để cung cấp các dịch vụ gia tăng khác như chuyển tiền qua internet, triển khai hệ thống bảo mật hai nhân tố để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhà đầu tư khi giao dịch qua internet. Trần nguyễn Anh - Quán Thánh, Hà Nội Việc FPT thành lập cả công ty kinh doanh bất động sản ở Đà Nẵng có phải là quá ôm đồm so với ngành kinh doanh truyền thống của Công ty. Điều này do mảng bất động sản thời gian qua được coi là mốt thời thượng hay đã nằm trong chiến lược dài hạn của Công ty? Ông Phan Đức Trung: Đây là một dự án được hình thành năm 2007. Tại thời điểm đó cũng có thể hiểu là FPT ôm đồm, chính vì vậy mà hiện nay, sau khi có đủ nhân lực và tài chính, chúng tôi mới chính thức triển khai thành lập FPT Đà Nẵng. Đây là dự án dài hạn của FPT, tuy nhiên ngành nghề BDS không phải là ngành nghề chính của FPT. Cho tới nay, trên 90% thu nhập của FPT đều đến từ công nghệ thông tin và viễn thông. Đức Minh - Q.BT TPHCM xin chào ông Phan Đức Trung Phó tổng giám đốc CTCP FPT. Do chính sách tăng tỷ giá USD/VNĐ gần đây của nhà nước nên các mặt hàng thuộc lĩnh vực ơông nghệ thông tin bao gồm thiết bị linh kiện máy vi tính... mà công ty FPT đang phân phối và bán thì giá sẽ tăng. Điều đó, có ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty ông như thế nào? doanh thu từ phân phối và bán hàng vi tính và điện thoại... chiếm bao nhiêu phần % của công ty. Chiến lược trong năm 2010, quí công ty sẽ chuyển tỷ trọng doanh thu nhưng thế nào ra sao để đạt được tăng trưởng cao của công ty. Ngoài ra, công ty sẽ đặt ra tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của công ty bao nhiêu so với năm 2009? Ông Phan Đức Trung: Rất nhiều những con số cụ thể này chúng tôi đang tập trung làm rõ với các đơn vị thành viên và sẽ được công bố chính thức vào đầu 2010. Tuy nhiên, sơ bộ tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận của FPT vẫn tiếp tục ở mức tối thiểu 15%. Hoàng Nam - Đống Đa, Hà Nội Xin được hỏi vê bí quyết làm thế nào Vincom có thể có được những vị trí vàng để đầu tư bất động sản tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh? Chi phí để có được các mảnh đất đó và lợi nhuận thu được là như thế nào? Ông Lê Khắc Hiệp: Kinh doanh BĐS có nhiều yếu tố tác động nhưng có lẽ quan trọng nhất chính là vị trí. Vị trí tốt có thể mang lại lợi nhuận cao, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư. Chính vì thế chúng tôi kiên trì theo đuổi những dự án nằm tại các vị trí tốt. Thêm vào đó kinh nghiệm và năng lực tài chính cho phép chúng tôi có thể tham gia vào các dự án đó. Chi phí tại những vị trí đẹp thường rất cao như đền bù, giải tỏa, xây dựng... đòi hỏi những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh. Khi tham gia vào các dự án này, ngoài việc mang lại lợi nhuận lớn còn góp phần khẳng định thương hiệu, tên tuổi của Vincom. Nguyễn Thu Hương - Nguyễn Đình Chiểu TP.HCM Thưa ông, Madhur, tôi nên xem công ty của các bạn như là một quỹ đầu tư hay một công ty? Ông Madhur Maini: Chúng tôi không phải là những nhà đầu tư thụ động như một quỹ đầu tư, và chúng tôi chỉ đầu tư vào những doanh nghiệp mà chúng tôi có thể có được cổ phần đa số. Quan trọng hơn, chúng tôi là “người xây dựng doanh nghiệp.” Tăng Kỳ - Gia Lâm Hà Nội Xin vui lòng cho chúng tôi biết chiến lược M&A của Masan? Ông Madhur Maini: Tôi có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực M&A từ những nghề nghiệp trước đây của mình, và điều mà tôi có thể nói cho các bạn biết là thực thi hoạt động M&A là điều hết sức khó khăn. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những hoạt động có kiểm soát để có thể bổ sung cho thu nhập của chúng tôi. Minh Hiền - Hoàn Kiếm, HN Ông Trung nhìn nhận ra sao về TTCK năm 2010. Trong một bài trước đây trên ĐTCK ông có nói FPT Capital thực hiện chiến lược mua vào thận trọng. So với hiện nay, những CP mua thời đó có giá cao, nếu không bán ra Công ty sẽ lỗ. Vậy FPTCap bán ra hay giữ lại những CP đó, Quỹ dành tỷ trọng bao nhiêu tiền mặt để lướt sóng? Ông Phan Đức Trung: Năm 2009 chiến lược FPT Capital mua vào thận trọng đã thành công. Cho tới nay các danh mục chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì với mức kỳ vọng tăng trưởng tối thiếu 35%/năm. Với mức tăng trưởng thấp hơn hoặc biến động kinh tế không thuận lợi cho các danh mục đó sẽ là yếu tố để chúng tôi quyết định điều chỉnh kỳ vọng hoặc hoặc hiện thực hóa danh mục đầu tư. Về cơ bản danh mục dài hạn vẫn chiếm trên 70% số tiền đầu tư của FPT Capital vì hiện tại tổng danh mục đã đầu tư năm 2009 vẫn vượt lợi nhuận kỳ vọng khá nhiều. Chiến lược năm 2010 của chúng tôi là tin tưởng vào chiến lược dài hạn 2-3 năm để nắm giữ các cổ phiếu tốt. Còn ngắn hạn 2010 chúng ta cần xác lập chiến lược sau quí 1. Nguyễn Hiếu Tiến - Khu đô thị mới Linh Đàm, Hà Nội VICS được giao thực hiện thu xếp vốn bảo lãnh phát hành trái phiếu BĐS, đồng thời được cùng tham gia đầu tư từ đầu đối với các án: Dự án Tòa nhà Hanoi ICT Tower, Dự án King’s Garden Resort & Spa, Khu nhà ở Báo Kinh tế Đô thị (Mỹ Đình, Hà Nội). VICS đang thực hiện vai trò của mình trong các dự án này như thế nào? Việc tham gia đầu tư vào các dự án này có mang lại lợi nhuận đột biến cho công ty trong thời gian tới? Ông Nguyễn Phúc Long: Về hoạt động đầu tư và tư vấn thu xếp vốn cho các dự án BĐS, hiện VICS đang tham gia phối hợp với các đối tác thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Toà nhà cao ốc 37 tầng trên khu đất diện tích 7.636m2 ở đường Phạm Hùng. Dự án này đang trong giai đoạn phối hợp với đối tác để thực hiện chuẩn bị đầu tư. Nếu tình hình thuận lợi như dự kiến, thì có thể năm 2010 sẽ phát sinh một phần doanh thu và lợi nhuận từ dự án này. Đồng thời VICS được các chủ đầu tư chấp thuận là tổ chức tư vấn tài chính dự án, thu xếp vốn và có thể bảo lãnh phát hành trái phiếu chuyển đổi sản phẩm BĐS cho các Dự án Tòa nhà Hanoi ICT Tower, Dự án King’s Garden Resort & Spa, Khu nhà ở Báo Kinh tế Đô thị (Mỹ Đình, Hà Nội). Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện tư vấn và thu xếp vốn, VICS được quyền lựa chọn tham gia đầu tư trực tiếp một phần vào dự án cùng các chủ đầu tư. Đây là các dự án khá hấp dẫn, có chi phí đầu tư ban đầu thấp, cho nên dự kiến, nếu thị trường BĐS ổn định và tăng trưởng, thì VICS sẽ xem xét tham gia đầu tư vào các dự án trên để góp phần tạo thêm được nguồn lợi nhuận ổn định ngoài các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty chứng khoán và hy vọng sẽ mang lại lợi nhuận đột biến cho Công ty trong thời gian tới. Nguyễn Hữu Nghị - Cầu Giấy, Hà Nội Gửi ông Ngô Phương Chí, BVSC. Xin ông cho biết, trong năm 2010, đầu tư vào lĩnh vực nào sẽ tốt hơn, mang lại hiệu quả cao hơn? Ông Ngô Phương Chí: Theo tôi, tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay tuy còn một vài yếu tố bất ổn như tỷ giá, thâm hụt thương mại, rủi ro lạm phát... nhưng đây có thể chỉ là những khó khăn mang tính thời điểm và vẫn nằm trong tầm kiếm soát của các cơ quan chức năng. Trong năm 2010 và những năm tiếp theo, tôi tin nền kinh tế Việt Nam sẽ có những bước phát triển tốt. Trong điều kiện kinh tế vĩ mô phát triển tốt, nhìn chung hầu hết các ngành đều sẽ đạt được sự tăng trưởng khả quan. Theo tôi, theo đà phục hồi kinh tế sẽ có một số ngành đạt được sự tăng trưởng nhanh hơn tương đối so với các ngành khác có thể với làn sóng sau: tài chính-ngân hàng, hàng tiêu dùng, viễn thông, vật liệu cơ bản, xây dựng và bất động sản... Nhà đầu tư có thể xem xét nghiên cứu thêm về các ngành này để tìm cho mình những cơ hội đầu tư phù hợp. Ninh - 973/7/8 Nguyễn Ảnh Thủ, TCH, Q12 UBCK có biện pháp gì để ngăn chặn hiện tượng làm giá của 1 số cổ đông lớn để đem lại sự công bằng cho các NĐT nhỏ lẻ. Thị trường chứng khoán Việt nam hiện tại đang bị thao túng của 1 số cổ đông lớn phải không? Ông Nguyễn Sơn: Để giảm thiểu việc thao túng giá cổ phiếu trên TTCK, ngoài việc tăng cường quản lý giám sát từ phía các Sở GDCK, UBCK Nhà nước cũng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và quy trình giám sát các tài khoản giao dịch. Qua đó, phát hiện các giao dịch bất thường để sàng lọc, theo dõi và có hướng xử lý kịp thời. Sắp tới, việc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đưa vào ứng dụng hệ thống lưu ký mới sẽ cho phép giám sát đến từng tài khoản của NĐT, giúp tăng khả năng giám sát đối với các giao dịch nghi vấn. Mặt khác, việc tăng các chế tài xử lý vi phạm hành chính (sửa Nghị định 36) theo hướng tăng khung mức phạt cho các tội danh cũng làm tăng tính răn đe, từ đó góp phần giảm thiểu các hành vi giao dịch không công bằng. Hữu Trường - Quận 1, TP HCM Tôi có nghe nói FPT đang triển khai một sản phẩm tích hợp nhiều tính năng dành cho giới trẻ, triển vọng của sản phẩm ứng dụng trên ĐTDD này ra sao và sẽ đóng góp như thế nào tới kinh doanh của Công ty? Ông Phan Đức Trung: Đây là một dự án đầy tham vọng do trực tiếp anh Bình tham gia với sự hợp sức của nhiều đơn vị thành viên như Telecom, software, phân phối thiết bị... Có nhiều thông tin đã được chia sẻ, tuy nhiên một sản phẩm khó và mới thì tôi nghĩ rằng nó thể hiện nhiều hơn ở tính cam kết dám làm của FPT. Với sự đầu tư nhân lực và tài chính nếu dự án này thành công, nó sẽ khẳng định FPT bước vào lĩnh vực có hàm lượng giá trị công nghệ cao hơn. Hiện tại, tại thị trường Việt Nam có quá ít công ty tham gia vào lĩnh vực này. Trịnh An - Hải Phòng Xin hỏi đại diện các công ty chứng khoán. Tôi nghe nói tình hình giải chấp cổ phiếu vẫn đang diễn ra, càng những cổ phiếu tốt, thanh khoản cao thì càng bị giải chấp nhiều. Tình trạng này các công ty chứng khoán là biết rõ nhất, rất mong các diễn giả cho biết có phải như vậy không. Vấn đề này nhà đầu tư chứng khoán rất quan tâm, nhiều người bán ra cắt lỗ và chờ đợi câu trả lời rõ ràng mới mua vào dẫn đến tính thanh khoản giảm mạnh. Do đó rất mong các diễn giả trả lời thành thật câu hỏi này. Xin chân thành cám ơn. Ông Phan Quốc Huỳnh: Vấn đề này đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và là một trong những nguyên nhân mà nhiều người dựa vào để nói về tình trạng giá cổ phiếu giảm trong thời gian vừa qua. Tôi không có dữ liệu tại các CTCK khác về tình hình giải chấp, nhưng ở CTCK Ngân hàng Công thương, không có tình trạng giải chấp cổ phiếu, vì Công ty chúng tôi triển khai dịch vụ hỗ trợ vốn cho nhà đầu tư rất cẩn trọng, đồng thời đã có những khuyến cáo cần thiết cho nhà đầu tư khi sử dụng công cụ này. Hoang Manh Huy - Kim Lien, Hà Nội Tôi hỏi TGĐ của MSN, Tầm nhìn của ông dành cho MSN là gì? Ông Madhur Maini: Về cơ bản, chúng tôi xem MSN là một công ty giúp Việt Nam hiện thực hóa giá trị thực sự của mình. Về mặt tài chính, chúng tôi hy vọng tạo ra giá trị cho MSN với mức vốn hóa thị trường 5 tỷ USD trong 5 năm. Chúng tôi tin rằng Masan hiện nay đã nổi tiếng với việc tạo dựng những doanh nghiệp có chất lượng và là một đối tác tuyệt vời dành cho những nhà đầu tư tài chính và đầu tư chiến lược. Cá nhân tôi cũng muốn Masan có được đội ngũ quản lý có tài năng nhất ở Việt Nam. Quốc Huân - quochuantcdn@gmail.com Ông Lê Quốc Bình - Giám đốc tài chính Cty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM - CII Theo kế hoạch công ty : Chi trả cổ phiếu thưởng đợt 1 tỷ lệ 2:1 , đợt 2 tỷ lệ 3:1 với gía mua ưu đãi 30,000 đồng . Nếu giá thị trường tại thời điểm chốt danh sách gỉa sử bằng giá hiện nay (50,000 đồng - có thể giảm trong xu hướng thị trường hiện nay). Như vậy sau khi chia thưởng Theoretical ex-right price (giá sau khi điều chỉnh) sẽ xấp xỉ : - Đợt 1 : 50,000 * 2/3 = 33,300 đồng - Đợt 2 : 31,000 đồng = (30,000*1 + 33,300 *3 )/4 Vây liệu phương án này có thành công hay ko trong điều kiện thị trường đang giảm điểm như hiện nay. Nhà đầu tư sẽ mua mức giá hiện nay khoảng 50,000 sẽ có lợi hơn là nhận quyền mua cổ phiếu thưởng và chờ đợi sau 2 tháng để nhận được cổ phiếu có giá giá trị tương đương. Phương án này có đem lại lợi ích cho nhà đầu tư, các cổ đông của công ty. Liệu mức giá 50,000 đồng hiện nay sẽ tăng lên vì chưa thể hiện đúng giá trị nội taị của CII? Notes : Phương án phát hành cổ phiếu thưởng chỉ hấp dẫn nhà đầu tư trong thị trường giá lên. Ông Lê Quốc Bình: Tôi nghĩ rằng với giá cổ phiếu CII như hiện nay (hoặc giá pha loãng sau khi chia cổ phiếu thưởng) CII sẽ không phát hành cổ phiếu tăng vốn vì như vậy vừa gây thiệt hại cho cổ đông, vừa giảm lượng vốn mà CII có thể huy động được Ngọc Lan - Quận 8, TP.HCM Tại sao Masan Group lại hợp tac với TPG, Bank INvest, House Foods? Ông Madhur Maini: Hợp tác với những đối tác tài chính và đối tác chiến lược phù hợp là chiến lược quản trị doanh nghiệp của chúng tôi. Điều đó cho phép chúng tôi đảm bảo rằng luôn có sự kiểm soát và cân bằng ở mọi cấp độ. Chúng tôi có thể học tập từ kinh nghiệm của họ để hoạt động hiệu quả hơn. Chúng tôi không chỉ tìm kiếm vốn đầu tư, mà tìm kiếm nguồn vốn có thể tạo ra giá trị. Ngoc Anh - Bỉm Sơn- Thanh Hóa Gửi ông Hiệp, Không biết trung tâm thương mại Vincom có bị tác động nhiều của khủng hoảng tài chính không mà một năm trở lại đây, nhiều gian hàng không có người thuê. vậy kết quả kinh doanh của Vincom có bị ảnh hưởng nhều không, thưa ông? Ông Lê Khắc Hiệp: Không biết bạn lấy thông tin từ đâu, trên thực tế toàn bộ các gian hàng tại Vincom đã có người thuê, hiện không có chỗ nào còn trống. Suy giảm kinh tế cũng có những khó khăn nhất định cho Vincom đặc biệt là trong những tháng đầu năm nay. Nhưng với sự năng động, linh hoạt, sẵn sàng chia sẻ khó khăn của Vincom với khách hàng nên kết quả kinh doanh từ họat động cho thuê trung tâm thương mại và văn phòng vẫn khả quan thậm chí còn tốt hơn năm 2008. Phạm Hữu Nhì - Buôn Ma Thuột, DakLak - Xin cho biết sang năm 2010, kinh tế vĩ mô có phát đi tín hiệu lạc quan không? Và có tháo gỡ cơ chế điều hành quản lý tiền tệ, tín dụng cứng nhắc như hiện nay để cởi trói cho nền KT nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng không? - Lý do gì mà cứ vào dịp cuối năm, Ngân hàng Nhà nước lại thắt chặt tín dụng làm chậm đà phát triển kinh tế của đất nước, làm cho các DN lao đao thiếu vốn khó làm ăn. Sợ lạm phát ư, các nước trên thế giới giải cứu nền KT bằng cách bơm vào thị trường cả ngàn tỷ USD, thậm chí còn phát phiếu cấp không cho người dân để mua hàng hóa kích thích tiêu dùng. Ở VN ta chỉ chống khủng hoảng bằng công cụ, bằng cơ chế chính sách, bằng biện pháp chứ đâu có bơm thêm tiền vào lưu thông đâu mà phải đến mức gò bó khống chế sự phát triển của cả một nền KT thông qua hệ thống tài chính tiền tệ như hiện nay. Chúng ta phải chấp nhận theo quy luật của sự phát triển chung trên toàn cầu. Vậy muốn nền KT phát triển thì cũng đồng nghĩa với việc phải nới lỏng chính sách tiền tệ, đằng này chúng ta lại bóp nhỏ nó lại, liệu có đi ngược quy luật và đi ngược xu thế thời đại, đi ngược với các nước trên thế giới không? Các nhà hoạch định KT vĩ mô có tiên liệu được hệ lụy về sau và tình hình này đến bao giờ mới theo kịp bạn bè? Ông Trần Quang Trường: - Kinh tế 2010 chắc chắn sẽ lạc quan hơn 2009. Riêng cơ chế điều hành là công cụ của Nhà nước và đôi khi không thích ứng kịp với sự đa dạng của các hoạt động kinh tế xã hội. Theo quan điểm tôi, nếu Nhà nước không có những giải pháp lớn thay đổi tận gốc rễ cơ chế điều hành thì năm 2010 tiếp tục sẽ không thay đổi được nhiều cơ chế quản lý tiền tệ, tín dụng như hiện nay. - Công cụ tiền tệ và tín dụng sử dụng trong mục đích ổn định kinh tế vĩ mô ngắn hạn do chúng ta không có chiến lược vĩ mô dài hạn nên đã lạm dụng quá mức công cụ này, dẫn đến tình trạng lúc thắt lúc mở. Nếu không có giải pháp thúc đẩy nền kinh tế, chống đầu cơ, buôn lậu, vi phạm luật pháp.... đang tràn lan thì trong vài năm tới cũng chưa thể theo kịp đà phát triển chung của thế giới, thậm chí là đi ngược lại như hình ảnh của TTCK Việt Nam hiện nay. Lã Thanh Ngân - Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội Xin chào các diễn giả! Tôi xin hỏi Ông Phan Quốc Huỳnh 2 câu hỏi: Thứ nhất, xin Ông cho biết, trong thời gian tới,Vietinbank có thoái vốn tại VietinbankSC không? THứ hai, Công ty có kế hoạch tăng vốn trong thời gian tới không? Nếu có, xin cho biết lộ trình cụ thể? Ông Phan Quốc Huỳnh: Cho đến thời điểm này, Vietinbank chưa có chủ trương thoái vốn tại Vietinbanksc. Về việc tăng vốn của Vietinbanksc, trong năm 2010, Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ xem xét quyết định việc có tăng vốn hay không. Đức Minh - Q.BT TPHCM xin chào ông Lê Phụng Hào Phó TGĐ Tập đoàn Kinh Đô (KDC); Xin hỏi ông: Tập đoàn Kinh Đô (KDC) trong năm 2010 sẽ có chiến lược gì? theo các nhận định của nhiều người cho rằng năm 2010 Việt Nam, điều đó sẽ làm cho giá lương thực thực phẩm tăng cao. Công ty Kinh Đô sẽ làm như thế nào để đối phó với tình huống trên để bình ổn đầu vô và đầu ra mà từ đó làm cho lợi nhuận của công ty tốt hơn. ngoài ra, công ty có dự định M&A hai công ty khác là Kinh đô miền bắc và KISDO trong năm 2010 không hay sẽ thực hiện việc đó khi nào? hết năm 2009 công ty sẽ lập quỹ dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dự tính là bao nhiêu? so với năm 2008 công ty đã hoàn nhập dự phòng là bao nhiêu? Ông Lê Phụng Hào: Ông Lương Quang Hiển Phó TGĐ Tập đoàn Kinh Đô (KDC) Như các câu trả lời trước, chúng tôi đã dự đoán tình hình kinh tế năm 2010 sẽ có những chuyển biến khả quan hơn. Tốc độ tăng trưởng theo dự báo của Euromonitor là 14%. Do vậy, Kinh Đô là một doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bánh kẹo sẽ tiếp tục duy trì chiến lược tăng trưởng và tăng trưởng ổn định thông qua việc đang dạng hóa các chủng loại sản phẩm cũng như là hướng đến các dòng sản phẩm cao cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một tăng cao của người tiêu dùng. Đồng thời, thông qua hoạt động M & A, Công ty sẽ đầu tư vào những công ty trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm nói chung và bánh kẹo nói riêng. Trong năm 2008, trước tình hình khủng hoảng kinh tế Công ty Kinh Đô đã tập trung đầu tư vào việc cũng cố và nâng cấp hệ thống quản trị nội bộ như: đầu tư vào hệ thống phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), đầu tư vào việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đầu tư vào việc xây dựng quản lý hệ thống chất lượng theo TQM, do đó mà Công ty đã nâng cao hiệu quả, hiệu suất hoạt động của bộ máy quản trị doanh nghiệp. Qua đó, làm cho tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn so với tốc độ tăng trưởng về doanh thu. Đây là những nền tảng mà Công ty đã chuẩn bị để nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn sắp tới, ứng phó được trước những thay đổi của thị trường. Chúng tôi xin khẳng định quyết tâm thực hiện việc sáp nhập các công ty (Kidos, NKD, KDC) trong năm 2010. Chúng tôi đã và đang làm việc với Công ty chứng khoán Bảo Việt và Kiểm toán E & Y để thực hiện việc sáp nhập này. Trong đó, Bảo Việt sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình, thủ tục cho việc sáp nhập, đồng thời tính toán tỷ lệ chuyển đổi cổ phần. E & Y sẽ chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính và quy trình định giá của Bảo Việt. Nguyễn Hồ Nam - 14/18C Lý Tự Trọng, Q1, TPHCM Quỹ đầu tư VFM sẽ quan tâm và đầu tư vào những ngành nào và doanh nghiệp nào trong năm 2010. Cảm ơn. Ông Trần Anh Tuấn: Trong năm 2010 các quỹ đầu tư của VFM dự kiến đầu tư vào một số ngành cơ bản sau: -Ngành tài chính ngân hàng -Ngành bất động sản -Thực phẩm và nước giải khát -Nông sản thực phẩm và tài nguyên thiên nhiên do được hưởng lợi từ xu hướng tăng giá trên thị trường thế giới. -Các ngành liên quan đến xây lắp và cơ sở hạ tầng cũng sẽ được hưởng lợi từ chương trình chi tiêu ngân sách của Chính phủ và vốn ODA đổ vào lĩnh vực này. -Các công ty trong ngành xây dựng, vật lệu xây dựng,khai khoáng và tài nguyên, viễn thông và phân phối là những ngành tiếp tục có mức độ tăng trưởng cao. Ngoc Hiep - Hanoi Thưa ông Trung, ông có thể nói thêm về chính sách nợ của FPT trong năm 2010? Đầu tư của FPT sẽ tập trung vào mảng nào? Ông Phan Đức Trung: FPT sẽ không tăng trưởng tỷ lệ nợ/vốn cổ đông . Đầu tư của FPT sẽ tập trung chính vào công nghệ thông tin và viễn thông. Nguyễn Huyền Dũng - Hà Nội Thưa ông Bình, việc MCG xin gia hạn nộp báo cáo quý III/2009 đến tận cuối tháng 11 liệu có vấn đề gì khuất tất trong báo cáo hay không, hay do bộ phận kế toán Công ty chưa tích cực trong việc tổng hợp số liệu? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Cũng như các Công ty có nhiều công ty con, MCG cần nhiều thời gian để hợp nhất báo cáo tài chính quý, năm. Do vậy, việc gia hạn là bình thuờng, đúng luật và không có gì khuất tất như bạn nghĩ. Nguyễn Thanh Thuý - Hà Nội Được biết, MCG vừa trúng thầu là nhà thầu cung cấp, lắp đặt và điều chỉnh thiết bị thủy công và Cầu trục gian máy Công trình thủy điện Văn Chấn với giá trị hợp đồng 100 tỷ đồng. Đề nghị ông Bình ước lượng khoản lợi nhuận thu được từ hợp đồng này? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến MCG. Về gói thầu cung cấp, lắp đặt và điều chỉnh thiết bị cơ khí thủy công và Cầu trục gian máy Công trình thủy điện Văn Chấn với giá trị hợp đồng 100 tỷ đồng. Công ty dự kiến đạt khoảng 10% giá trị hợp đồng. Ngoc Hiep - Hanoi Thưa ông Trung, theo ông bao giờ cổ phiếu FPT có diễn biến rất tốt trở lại như thời kỳ mới lên sàn? Beta hiện nay của FPT đang giảm. Ông Phan Đức Trung: Tôi nghĩ là mỗi ngày cổ phiếu FPT đều tốt trở lại nhờ sự nỗ lực của tất cả cán bộ FPT. Về giá cổ phiếu, tôi không có đánh giá gì vì còn phụ thuộc nhiều vào kinh tế vĩ mô. Hồng Nhung - nhuunggm@gmail.com Tôi xin hỏi kế hoạch thành lập các công ty con trong mỗi lĩnh vực kinh doanh chính đã thực hiện đến đâu? Việc tách các công ty con theo mỗi lĩnh vực có hiệu quả hay không, thưa ông Bình? Ông Lê Quốc Bình: Chúng tôi đang tìm đơn vị tư vấn nước ngoài để tư vấn cho CII trong việc thành lập các công ty con trong mỗi lĩnh vực chính. Nếu việc tách công ty con theo lĩnh vực không mang đến hiệu quả tốt hơn so với hiện nay thì CII sẽ không thực hiện Hồ Việt Trường - Hà Nội Thưa ông Chí, trong thời gian vừa qua, tôi thấy thu nhập của các CTCK vẫn phụ thuộc nhiều vào tự doanh, mà điều này khá phụ thuộc vào thị trường. Năm 2010, BVSC có chiến lược gì để hạn chế việc này không? Ông Ngô Phương Chí: Hoạt động tự doanh là một trong những nghiệm vụ chủ yếu của công ty chứng khoán. Và đây cũng là nghiệp vụ có tính rủi ro cao nhất và ngược lại cũng đem lại hiệu quả cao trong kết quả kinh doanh của công ty. Không chỉ trong năm 2010 sắp tơi, mà trong bất kỳ thời điểm nào BVSC cũng đặt mục tiêu hạn chế rủi ro cho hoạt động tự doanh lên hàng đầu. Để làm được điều này, các hoạt động phân tích đầu tư và dự báo diễn biến thị trường được BVSC hết sưc chú trọng. Bộ phận đầu tư thương xuyên bám sát thị trường để phát hiện ngay những cơ hội cũng như những tín hiệu rủi ro và đưa ra những quyết định kịp thời. Trên cơ sở tổ chức hoạt động đầu tư khá bài bản và chuyên nghiệp nên hoạt động tự doanh của BVSC trong năm 2009 đã đạt được kết quả khả quan. Chúng tôi tin rằng trong năm 2010 BVSC sẽ tiếp tục thu được những kết quả tốt với đà phục hồi kinh tế chung Hoàng Mạnh Hùng - Quảng Ninh Thời điểm này FPT Capital còn bao nhiêu tiền mặt và quỹ hành động như thế nào khi giá cổ phiếu đã quá bèo? Ông Phan Đức Trung: Chúng tôi vẫn còn hơn 50% lượng tiền mặt ở quỹ Việt-Nhật và vẫn tiếp tục mua vào với những cổ phiếu tốt theo chiến lược đầu tư dài hạn. Quốc Quân - Quận Tân Bình, TP HCM Được biết, ông Trung từng làm trong lĩnh vực ngân hàng. Dựa trên kinh nghiệm và thông tin ông có được, tình hình dòng tiền vào TTCK bao giờ được cải thiện Ông Phan Đức Trung: NHNN đang siết chặt dòng tiền từ nay cho tới Tết âm lịch để đảm bảo thanh khoản của toàn hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng thận trọng trong tất cả các sản phẩm tín dụng không loại trừ chứng khoán. Do vậy chắc chắn dòng tiền sẽ được cải thiện khi nào những động thái trên thay đổi. Thông thường là sau quý I hàng năm. Nguyễn Ngọc Sơn - Đồng Nai Tôi muốn hỏi một câu về viễn cảnh chứng khoán năm 2010? Luồng tiền cuối năm 2009 này bị thắt chặt do các chính sách vĩ mô, liệu năm 2010, thị trường có khả năng phát triển bền vững được hay không ? hay vẫn hoản loạn như những ngày vừa qua?Xin cảm ơn. Ông Madhur Maini: Quan điểm của tôi là nền kinh tế Mỹ chưa thực sự phục hồi khi mức thất nghiệp chưa được giảm xuống. Trước khi thực sự phục hồi thì lãi suất vẫn ở mức thấp. Trong khi đó, lãi suất thực ở châu Á cũng ở mức thấp, mặc dù lãi suất danh nghĩa có thể tăng lên. Điều này có nghĩa là giá tài sản và chứng khoán trong thời gian 2 năm sẽ tích cực, nhưng trong ngắn hạn có thể yếu ớt vì khả năng vay nợ (leverage) và tính thanh khoản (liquidity) co hẹp. Sự tăng trưởng của Việt Nam được thúc đẩy nhờ vào tiêu dùng trong nước. Nếu nguồn vốn FDI và di2ng tiền vào ổn định thì tốc độ tăng trưởng vẫn mạnh. MSN sẽ được bảo vệ vì chúng tôi hoạt động trong ngành tiêu dùng nội địa. Nguyễn Vân Anh - Nguyễn Công Trứ, TP>HCM Vui lòng cho biết thêm thông tin về Masan Ventures? Ông Madhur Maini Ông Madhur Maini: Chúng tôi đang xây dựng một số doanh nghiệp mới trong các lĩnh vực dịch vụ, tiêu dùng và phân phối. Một số ngành bao gồm dịch vụ gia công quy trình doanh nghiệp (BPO - Business Process Outsourcing), kho vận, hàng hóa nông nghiệp, quản lý tài sản… Có một số ngành chúng tôi sẽ không tham gia, đó là những ngành cần dùng nhiều vốn hoặc những ngành sản xuất hàng xuất khẩu. Điểm chung trong tất cả những doanh nghiệp này là chúng tôi đang hợp tác với một đối tác quốc tế trong từng lĩnh vực. Chúng tôi sẽ tiết lộ thêm thông tin về những kế hoạch này trong thời gian rất gần. Nguyễn Mai Phương - Quận Thanh Xuân, Hà Nội Rất nhiều CTCK có kế hoạch niêm yết trong đầu năm 2010? Các ông đánh giá như thế nào về xu hướng này? Ông Ngô Phương Chí: Xu hướng các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán là một xu hướng tất yếu, đặc biệt là vào thời điểm thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại. Số lượng các công ty niêm yêt tăng nhanh sẽ giúp cho qui mô thị trường chứng khoán tăng trưởng nhanh, kéo theo số lượng các nhà đầu tư tham gia thị trường nhiều hơn. Phần nào đó cũng giúp tăng trưởng doanh thu môi giới giao dịch cho các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, cũng có nhiều nhà đầu tư lo ngại với số lượng các công ty niêm yết nhanh chóng thì số lượng hàng hóa cung cấp ra thị trường nhiều hơn khả năng thanh toán sẽ làm thị trường sụt giảm. Trên thực tế, hoạt động niêm yết của các công ty không làm thay đổi cục diện cung cầu trên thị trường. Điểm lợi lớn có thể thấy là tăng quy mô của thị trường, tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu. Ông Phan Quốc Huỳnh: Cuối năm 2007 và sang năm 2008 do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cùng với việc lạm phát cao, NHNN đã thắt chặt tín dụng đã làm cho Vn index sụt giảm liên tục từ mức 1,100 điểm về mức 235 điểm. Hầu hết các công ty chứng khoán đều có kết quả kinh doanh thua lỗ. Nhưng kể từ đầu năm 2009, chính phủ nhiều nước trên thế giới đã tung tiền ra để giải cứu các ngân hàng và kích cầu, thị trường chứng khoán toàn cầu đã bắt đầu hồi phục từ giữa năm 2009. Nền kinh tế toàn cầu đang trên đà hồi phục và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 2010 theo Credit Suisse có thể là 8,5%. Nền kinh tế đang tốt lên mà TTCK lại là phong vũ biểu của nền kinh tế. Do đó, việc nhiều công ty CK dự định niêm yết trong năm 2010 là hoàn toàn dễ hiểu. Tôi cho rằng đây là xu hướng tốt vì khi các công ty chứng khoán niêm yết thì sẽ minh bạch hơn trong quản trị điều hành, khi đó với tư cách là thành viên của thị trường chứng khoán các công ty chứng khoán niêm yết sẽ góp phần làm cho thị trường minh bạch hơn. Pham Phu - Quận 2, TP.HCM Tôi được biết giá trị tài sản ròng của cả 4 quỹ niếm yết đều sụt giảm mạnh. Vậy đại diện VFM có thể cho biết, nếu thị trường giảm còn 380 điểm thì NAV của VF1 và VF4 tương ứng khoảng bao nhiêu? Ông Trần Anh Tuấn: Đến ngày 10-12-2009 giá trị tài sản ròng (NAV) của VF1 và VF4 lần lượt là: 2.337 tỷ đồng và 870 tỷ đồng (đã loại trừ tiền tạm ứng cổ tức đợt I-2009), tương ứng với VN Index là 458.7 điểm. Như vậy nếu bạn nói rằng trong trường hợp thị trường giảm còn 380 điểm tương ứng VNIndex giảm 17% thì giá trị tài sản dòng của Quỹ VF1 và VF4 lần lượt giảm tương ứng là 4% và 6,7%. Tony Nguyễn - Q3, Tp. HCM Xin được hỏi ông Lê Phụng Hào, PTGĐ Kinh Đô: Tôi là một nhà đầu tư cá nhân, theo tôi đánh giá, cổ tức 2009 của KDC khá hấp dẫn (cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng). Ông vui lòng cho biết, kế hoạch chia cổ tức 2010? Cảm ơn ông! Ông Lê Phụng Hào: Trong năm 2009, Công ty đã chia cổ tức bằng tiền mặt là 24%. Bên cạnh đó, Kinh Đô cũng chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10: 4. Còn về kế hoạch chia cổ tức năm 2010, dự kiến về tiền mặt vẫn được duy trì mức như năm 2009 là 24%. Còn việc thưởng hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu thì tùy vào tình hình cụ thể HĐQT Công ty sẽ trình ĐHCĐ quyết định sao cho có lợi nhất cho quý cổ đông. Phan Hồng Minh - minhphanvu77@yahoo.com Người ta nói cổ phiếu CII là cổ phiếu chỉ thích hợp với nhà đầu tư dài hạn và ổn định. Gần đây CII có vẻ đang muốn thay đổi đặc tính này của cổ phiếu bằng việc công bố lợi nhuận đầu tư tài chính khá lớn cũng như thay đổi kế hoạch tăng vốn điều lệ? Ông Lê Quốc Bình: CII đang trong tiến trình thoát vốn đầu tư một số dự án có tỷ lệ tham gia vốn nhỏ, đồng thời giảm tỷ lệ đầu tư ở các dự án có mức đầu tư lớn xuống còn 51%. Do vậy, mỗi lần thoát vốn thường mang lại một khoản lợi nhuận lớn cho CII. Theo quy định hiện hành, CII phải công bố thông tin liên quan đến các khoản lợi nhuận này. Lợi nhuận đầu tư tài chính của CII phần lớn là lợi nhuận từ việc thoát vốn đầu tư dự án. Bạn nên hiểu rõ về bản chất của khoản lợi nhuận này. Đây không phải là toàn bộ lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán Hoàng Linh - Phan Bội Châu, Hà Nội Tòa nhà FPT tại Láng Hạ được xây dựng như thế nào, bao giờ hoàn tất và đem lại nguồn thu ra sao cho FPT? Ông Phan Đức Trung: Toà nhà Láng Hạ được coi là hình ảnh của Tập đoàn. Hiện nay có rất nhiều công ty quản lý đến đề xuất phương án kinh doanh. Tuy nhiên, với FPT khi triển khai dự án này, lợi nhuận từ kinh doanh toà nhà không đặt lên hàng đầu. Trước mắt, toà nhà sẽ được ưu tiên dùng cho các đơn vị nội bộ. Hiện nay nhiều đơn vị thành viên vẫn phải sử dụng văn phòng cho thuê tại Hà Nội. Nếu tốt, toà nhà sẽ được hoàn thành sau 2 năm tới. Thi Tho - TP. Da Nang Tôi là nhà đầu tư ở xa, tôi rất vui vi có dịp được nói chuyện với lãnh đạo của Xuất nhập khẩu Tân Bình. Tôi đầu tư cổ phiếu TIX theo lời khuyên của một người ban ở TP.HCM. Hiện nay, tôi lỗ khoảng 20%. Theo ông thì tôi nên bán hay nắm giữ cổ phiếu TIX lâu dài, đến sang năm? Chúc ông sức khỏe. Ông Trần Quang Trường: - Phần này đã được trả lời nhiều lần. Làm ơn xem lại những phần trên. Xin cám ơn. - TIX cũng là một thành viên trên sàn giao dịch, không thể đi ngược lại xu hướng của thị trường. Hiện nay, không ai dự đóan được. Xét trên các chỉ số tài chính cơ bản của TIX đều tốt so với các đơn vị cùng ngành. Lý do là cổ phiếu mới, lên sàn vào thời điểm thị trường xấu nên chưa được quan tâm đúng mức. Lỗ thì cũng đã lỗ rồi. Theo tôi, khi thị trường ổn định, nên mua thêm để bình quân giá. hy vọng TIX sẽ có những đột biến trong năm 2010 sắp tới. Nguyễn Trọng Đức - Gia Lâm, Hà Nội Kính thưa ông Huỳnh, tôi mua cổ phiếu CTS giá trên 30.000 đồng/CP vì tin tưởng vào tiềm lực của Công ty. Hiện nay, giá cổ phiếu CTS là thấp nhất trong số các cổ phiếu ngành chứng khoán. Với tư cách một nhà đầu tư, theo ông, tôi có nên bán đi để cơ cấu lại cổ phiếu khác? Với tư cách một lãnh đạo Công ty, xin ông nói đôi nét về tiềm lực của cổ phiếu CTS? Ông Phan Quốc Huỳnh: Trong đợt suy giảm của TTCK vừa qua, có thể nói không có cổ phiếu của CTCK nào tránh khỏi sự suy giảm. Như tôi đã trả lời ở câu hỏi trước, sự suy giảm của CTS trong thời gian qua khoảng 36% cũng chỉ là mức suy giảm trung bình của nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán. Tuy nhiên, như bạn cũng biết nhóm cổ phiếu này có đặc tính là có khả năng hồi phục rất nhanh nếu thị trường khởi sắc. Việc bạn nên bán hay nên giữ cổ phiếu là quyết định cá nhân của bạn dựa trên sự phân tích sâu sắc về cổ phiếu. Về phía Công ty, chúng tôi muốn chia sẻ rằng, CTS là cổ phiếu của một CTCK nhiều tiềm năng thể hiện ở chỗ là thành viên của một ngân hàng thương mại lớn, đã đồng hành cùng TTCK từ những ngày đầu tiên hoạt động, đồng thời có tiềm lực tài chính mạnh, hệ thống mạng lưới rộng khắp cả nước. Hiện tại chúng tôi có trên 90 đại lý nằm tại các chi nhánh Ngân hàng Công thương trong cả nước và chúng tôi đang quản lý trên 40.000 tài khoản của nhà đầu tư. Chúng tôi tin rằng với những lợi thế căn bản như trên, cùng với sự nỗ lực của toàn thể người lao động Công ty, CTS sẽ là cổ phiếu phù hợp cho những người đầu tư theo quan điểm giá trị. Hoàng Hoa - Quận Tân Bình, TP HCM Xin hỏi cơ cấu đóng góp lợi nhuận của các mảng hoạt động chính của FPT trong năm 2009 có gì thay đổi với 2008, kế hoạch 2010 sẽ như thế nào? Ông Phan Đức Trung: FPT có 30% lợi nhuận thu từ tích hợp giải pháp hệ thống, 30% lợi nhuận thu từ phần mềm và viễn thông, 30% thu từ phân phối thiết bị công nghệ, dưới 10% là ngành nghề khác. Tỷ trọng này vẫn được giữ vững trong năm 2010, tăng trưởng sẽ nằm ở giá trị tuyệt đối mà thôi. Cổ đông của KDC - TP. HCM Vào thời điểm vàng son của TTCK Việt Nam, Kinh Đô có mua hơn 8 triệu cổ phiếu Eximbank. Xin lãnh đạo công ty cho biết số phận của số cổ phiếu đó giờ ra sao? Kinh Đô đã bán hết khi cổ phiếu này niêm yết hay còn giữ khối lượng là bao nhiêu? Ông Lê Phụng Hào: Xin được nói lại rằng vào thời điểm 31/12/2008, Công ty Kinh Đô sở hữu gần 6,3 triệu cổ phiếu Eximbank (EIB) và thời điểm hiện tại (30/9/2009), Công ty còn sở hữu trên 4,7 triệu cổ phiếu EIB. Trong đó, 2,2 triệu cổ phiếu EIB bị hạn chế chuyển nhượng theo cam kết trước đây của hai Công ty. VU HOAI NAM - namhoai1968@gmail.com Tôi vừa đọc được thông tin Tanimex ghi nhận lợi nhuận đột biến khỏang 50 tỷ đồng chậm nhất vào tháng 1 năm 2010. Vậy lợi nhuận này là từ bán chung cư hay chuyển nhượng dự án bất động sản. Và đó là dự án nào thưa ông Trường? Vì sao TIX không tự đầu tư mà chuyển nhượng dự án? Ông Trần Quang Trường: - TIX hiện nay đang có quỹ đất dân cư sạch khá lớn (10ha), sẽ được triển khai trong nhiều năm. TIX luôn cân đối và tính tóan phương án có lợi nhất. Dự án chuyển nhượng là chung cư cao cấp, dự báo thị trường sẽ còn khó khăn. Việc chuyển nhượng đem lại lợi nhuận cao, đồng thời thu về lượng tiền mặt lớn để đầu tư vào các dự chung cư cho người có thu nhập trung bình, phân khúc thị trường đang có nhiều khách hàng, sẽ hiệu quả hơn. - ngày 25/12/2009, TIX sẽ động thổ dự án chung cư Sơn Kỳ với 670 căn hộ. Nguyễn Mạnh Cầm - Gia Lai Giá cổ phiếu MCG đã mất trên 50% so với cách đây một tháng. Xin ông Bình đưa ra những lời khuyên với một nhà đầu tư cá nhân đang nắm cổ phiếu MCG như tôi? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Theo tôi, so với thời điểm cách đây 1 tháng, không riêng MCG mà các rất nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên thị truờng đều có mức sụt giảm tuơng tự. Cá nhân tôi cho rằng, yếu tố thị truờng là yếu tố cơ bản tác đông đến việc giảm giá của cổ phiếu của Công ty trong thời gian qua. Tôi cho rằng, đối với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu MCG thì nên đầu tư dài hạn. Vì đây là cổ phiếu rất có tiềm năng trong tương lai và có tính thanh khoản rất tốt. Minh Anh - Tp.HCM Masan nhìn thấy giá trị ở những lĩnh vực nào tại Việt Nam? Ông Madhur Maini: Trong 10 năm qua, tiêu dùng là một động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho Việt Nam. Tôi tin rằng lĩnh vực phân phối cùng với lĩnh vực tiêu dùng sẽ tiếp tục là những động lực tăng trưởng cho Việt Nam trong 10 năm tiếp theo. Lĩnh vực cơ sở hạ tầng của Việt Nam cũng chưa được đầu tư đúng mức – đó sẽ là một lĩnh vực cần chú ý trong thời gian sắp tới. Đặng Quốc Dũng - 151 Nguyễn Đình Chiểu- Q.3- TPHCM Theo các chuyên gia, TTCK VN chờ đợi lực đỡ nào từ các chính sách vĩ mô trong thời gian tới Ông Ngô Phương Chí: Diễn biến của TTCK luôn dựa trên nền tảng cơ bản là thực trạng của kinh tế vĩ mô. Trong năm 2009, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều giải pháp chống suy giảm kinh tế, tiêu biểu trong số đó là chính sách kích cầu đã đem lại rất nhiều hiệu quả tích cực. Nhiều khả năng trong thời gian tới, các chính sách kinh tế sẽ vẫn tiếp tục theo hướng ổn định và tạo điều kiện tốt nhất cho kinh tế phát triển. Tôi cho rằng giữ cho kinh tế vĩ mô ổn định sẽ trở thành lực đỡ quan trọng cho xu thế phát triển của TTCK. Binh Minh - ckvn@gmail.com Trong số 9 CTCK niêm yết trên TTCK tập trung, VICS nhận thấy mình có những lợi thế mạnh cạnh tranh nào đối với các đối thủ? Ông Nguyễn Phúc Long: Trong số 10 CTCK niêm yết trên HNX và HOSE hiện nay, VICS là một trong những CTCK có tuổi đời còn trẻ, nên dĩ nhiên sẽ có ít lợi thế về thương hiệu, thị phần so với các CTCK lớn có thâm niên trên thị trường. Tuy nhiên, điều đó cũng mang lại một số lợi thế nhất định cho VICS so với các CTCK khác như: - VICS hiện là một CTCK có mức vốn thấp, lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường thấp hơn nhiều so với các CTCK và chưa bị pha loãng. Bên cạnh đó, tham gia thị trường vào những thời điểm này, VICS có lợi thế chủ động hơn về bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tích luỹ được danh mục đầu tư tốt, giá rẻ để tạo sức bật cho Công ty khi thị trường phục hồi và phát triển. - Việc mới tham gia thị trường giúp VICS tích luỹ và đúc rút được những kinh nghiệm thành công, cũng như các bài học thất bại của các CTCK khác để tìm cho mình một lối đi đúng. - VICS có đội ngũ cổ đông sáng lập là một số Tổng Công ty, Tập đoàn lớn là thị trường cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng khoán, tư vấn và đầu tư tiềm năng... - Về công nghệ, từ kinh nghiệm và thực tiễn đầu tư và vận hành hệ thống công nghệ của nhiều CTCK khác, VICS đã chắc lọc được những ưu điểm và khắc phục được các khuyết điểm của các hệ thống công nghệ giao dịch chứng khoán trên TTCK để lựa chọn cho mình được một hệ thống công nghệ ưu việt với chi phí hợp lý. Ngô Hà Linh - Bình Dương Tôi xin hỏi đại diện của CII, năm 2010, cơ cấu lợi nhuận và doanh thu của công ty là bao nhiêu giữa mảng hoạt động chính và đầu tư tài chính? Trong kế hoạch lợi nhuận 2010, lợi nhuận từ đầu tư tài chính có khả thi cao hay không? Ông Lê Quốc Bình: Với danh mục đâu tư dự kiên thoát vốn trong năm 2010, chúng tôi có niềm tin rằng CII sẽ thực hiện được kê hoạch đã đặt ra. Vì các khoản đầu tư này được đầu tư vào các dự án có tính khả thi cao Hoàng Anh Tuấn - tuanhavvn@yahoo.com Với lãi suất tăng cao như hiện nay, chi phí tài chính của CII có đội lên cao hay không. Nếu chí phí tài chính tăng cao thì ảnh hưởng đến lợi nhuận của CII bao nhiêu phần trăm? Ông Lê Quốc Bình: Lãi suất tăng cao không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của CII, vì chi phí vay vốn để tính toán thời gian hoàn vốn của các dự án CSHT là chi phí thực tế mà CII huy động để đầu tư Thanh Thuý - Nghệ An Xin hỏi Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ điện và xây dựng Việt Nam (MCG). Mới đây ông phát biểu trên báo chí rằng công ty sẽ hạch toán gần 200 tỷ đồng lợi nhuận từ dự án 102 Trường Chinh. Liệu số lợi nhuận này có được hạch toán trong năm 2010? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Công ty dự kiến sẽ hạch toán gần 200 tỷ đồng từ dự án 102 Trường Chinh trong năm 2010. Về việc này, HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông thuơng niên năm 2010 để đưa ra quyết định. nga - hanoi Thưa anh Trung, Phó tổng giám đốc FPT. Anh có thể chia sẻ kế hoạch của FPT trong năm 2010, đặc biệt là kế hoạch sử dụng số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi? Trong kế hoạch trước đây đưa ra, một phần số tiền được sử dụng để M&A, vậy thì anh có thể nói rõ hơn về kế hoạch này không? Ông Phan Đức Trung: Thông thường trên thế giới có tỷ lệ thất bại tới 80% sau khi M&A, do vậy chúng tôi ý thức việc này phải làm rất thận trọng. Dự kiến, trong quý I/2010, chúng tôi sẽ thực hiện được giao dịch M&A đầu tiên. Các dự án mời chào M&A gửi đến chúng tôi hiện nay đang rất nhiều. Chúng tôi vẫn tập trung vào ngành nghề cốt lõi là viễn thông và công nghệ thông tin, những dự án mời ở lĩnh vực này lại không nhiều hoặc rất nhỏ. Chúng tôi quan tâm nhiều đến những công ty về phần mềm và giáo dục. Tạ Thị Hằng - Hà Nội Năm 2008, Kinh Đô đã lỗ do phải trích lập dự phòng tới 245 tỷ đồng, công ty đã hoàn nhập một số trong báo cáo tài chính (BCTC) quý III/2009. Tôi đọc BCTC của công ty và biết cổ phiếu EIB chiếm một tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của KDC. Với việc giá EIB liên tục giảm kể từ khi niêm yết hiện tại thấp hơn cả giá EIB trên thị trường OTC vào ngày 30/9. Liệu vài tuần nữa Kinh Đô có phải trích lập thêm dự phòng cho số cổ phiếu này? Nếu phải trích lập con số ước tính là bao nhiêu? Lợi nhuận năm 2009 của KDC có giảm so với các con số đã công bố trong ĐHCĐ bất thường? Ông Lê Phụng Hào: Theo đánh giá của các tổ chức đầu tư có uy tín thì cổ phiếu của các ngân hàng Việt Nam đã niêm yết (ACB, VCB, EIB, CTG...) khá hấp dẫn. Thành ra, khả năng cổ phiếu của các ngân hàng, trong đó có cổ phiếu EIB giảm sâu nữa là khá thấp. Theo tình hình hiện tại có nhiều thuận lợi cho ngành sản xuất, kinh doanh bánh kẹo trong nước do Nhà nước điều chỉnh tỷ giá tiền đồng so với USD, làm giá bán của các sản phẩm nhập khẩu tăng cao. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ đạt được kế hoạch đề ra. phuong - Tân Bình, HCM Xin được hỏi ông Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Nghiên cứu, CTCP Quản lý quỹ Việt Nam (VFM), Một số người cho rằng mức Vni ngày hôm nay đã là đáy và 1 số người thì cho rằng đó là đỉnh? Vậy theo ông Vni sẽ phát triển theo xu hướng nào vào năm 2010 và tại sao? Ông Trần Anh Tuấn: Theo báo cáo nghiên cứu của chúng tôi với VN Index vào ngày 10-12-2009 là 458 điểm thì P/E Trailing tương ứng là 12,7 lần và P/B là 1,7 lần. Nếu so với các nước trong khu vực châu Á với mức chỉ số này P/E của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 13 sau các nước như Trung Quốc, Đài loan, Nhật bản, Malayxia... Và P/B đứng vị trí thứ 10 thì đây là một mức giá hấp dẫn để đầu tư trong trung và dài hạn. Có thể thấy rằng trong năm 2010 các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán không còn các yếu tố thu nhập bất thường như: hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán, chênh lệch giá nguyên liệu hay định giá lại tài sản như năm 2009, ưu đãi về hỗ trợ lãi suất 4% không còn. Do vậy, theo ước tính của chúng tôi năm 2010 sẽ không có nhiều tăng trưởng về lợi nhuận so với năm 2009. Dự báo tăng trưởng về lợi nhuận từ hoạt động truyền thống của doanh nghiệp đạt khoảng 10%, nhưng mức tăng này nhiều khả năng không bù đắp được sự gia tăng quá mức về việc hoàn nhập dự phòng năm 2009 cũng như những hỗ trợ từ các gói kích cầu.Do đó toàn thị trường nhiều khả năng có mức tăng trưởng lợi nhuận giao động từ -5% đến +5% trong năm 2010. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm P/E thị trường ở mức hợp lý khoảng 15 lần đến 16 lần, tương ứng với thị trường 550 đến 580 điểm cho năm 2010 là mức hợp lý để tham gia đầu tư. Hồ Cẩm Đào - 12 Nguyễn Huệ, HCM Xin hỏi ông Ngô Phương Chí: Theo ông thị trường có khả năng lên 600đ trong Q1-2010 hay không? Ông Ngô Phương Chí: Với TTCK, bất kỳ khả năng nào cũng có thể xảy ra, đặc biệt là TTCK Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm đầu năm 2010 là thời gian hết sức quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với kinh tế thế giới. Thời gian này các nước sẽ phải giải quyết câu hỏi nền kinh tế sẽ như thế nào khi không còn những gói kích cầu của Chính phủ, giải quyết các phản ứng phụ của các chính sách kinh tế chống khủng hoảng ra sao. Nếu giải quyết tốt những câu hỏi này, tôi tin rằng TTCK có thể đạt được những mốc điểm cao hơn. Tran Nhat Trien - Quan 3, tphcm Tôi muốn đặt câu hỏi với Tanimex: với những giao dịch gần đây diễn biến trên sàn Hose khi Tanimex lên sàn, lãnh đạo cty có thấy được sự giao dịch bất bình thường của tix hay ko? Có ý kiến cho rằng cp tix đang bị đạp giá xuống và thừa lúc thị trường xuống để gom vào, lãnh đạo tanimex ó ý kiến gì về nhận định trên? Tại sao công ty không thực hiện việc mua cp quỹ trong lúc tt đang rớt manh? Việc phát hành của công ty nhằm tăng vốn điều lệ trong lúc này có phù hợp và thích hợp chưa? Phương án phát hành mới nhằm để làm gì? tại sao Ban lãnh đạo cty không nêu rõ cho cổ đông được biết? Ban lãnh đạo tanimex có cảm thấy việc đưa cp tanimex ra đại chúng trong khi các nhà đầu tư trên thị trường chưa quan tâm đến là một thiệt thòi cho công ty hay không? hay các chương trình làm PR của công ty chưa đủ mạnh? Ông Trần Quang Trường: - Công ty đã nhìn thấy sự bất bình thường trong giao dịch TIX những phiên vừa qua. Cổ phiếu TIX thường xuyên bị đạp giá vào những giây cuối cùng trước khi đóng cửa, sự việc diễn ra nhiều lần dẫn đến bất an cho các nhà đầu tư. - Công ty chưa thực hiện được việc mua cổ phiếu quỹ vì đang cần tập trung vốn cho các dự án, đẩy lợi nhuận của TIX tăng nhanh, đó là cách tốt nhất để đưa giá cổ phiếu TIX về đúng giá trị của nó. - Việc phát hành dự kiến xin ý kiến trong đại hội. Nếu chấp thuận cũng sẽ chờ thời điểm thuận lợi để tiến hành, không để ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông. - Thị trường đã diễn ra những biến động không thể lường trước, ảnh hưởng đến cổ phiếu TIX là nguyên nhân chính. Bên cạnh đó, công tác PR cũng chưa đủ mạnh, công ty đã nhìn thấy và đang từng bước chấn chỉnh trong thời gian tới. Thu Hằng - Đồng Nai Chiến lược đầu tư tài chính của CII trong năm tới như thế nào để kiểm soát rủi ro trong một thị trường chứng khoán còn nhiều yếu tố khó lường như hiện nay? Ông Lê Quốc Bình: CII không đầu tư vào thị trường chứng khoán một cách chung chung. CII chỉ đầu tư giá trị vào các chứng khoán mà CII hiểu rõ bản chất hoạt động của doanh nghiệp và đang được thị trường định giá thấp. hanguyen@hotmail.com - Hai Phong Thị trường bất động sản vừa qua một đợt sóng lớn và đang đóng băng trở lại. Xin được hỏi khi kinh tế chưa thực sự phục hồi, thị trường bất động sản có thể lại đóng băng kéo dài. Được biết Vincom đang triển khai khá nhiều dự án tại Hà Nội. Công ty có phương án nào để bán các sản phẩm trong trường hợp thị trường BĐS đóng băng? Ông Lê Khắc Hiệp: Tôi cho rằng thị trường BĐS nếu có đóng băng chỉ là thị trường đầu cơ (mua để đợi giá lên bán ra thu lợi nhuận chứ không phải mua để sử dụng). Còn thị trường dành cho người mua để sử dụng sẽ không bị hạn chế do số người có nhu cầu còn rất lớn và luôn tiếp tục tăng lên. Vấn đề là chúng tôi phải đưa ra thị trường các sản phẩm phù hợp đáp ứng nhu cầu của họ từ vị trí, chất lượng đến giá cả... Trong thời gian tới, khi các sản phẩm tài chính (mua nhà trả góp) được hoàn thiện, các tổ chức tín dụng tích cực triển khai thì nhu cầu này còn tăng hơn nữa. Hoàng Sơn - TP. Thái Nguyên Động thái mua lại 1 triệu cổ phiếu của CII của Công ty Cầu đường Bình Triệu có phải nhằm giữ giá cho cổ phiếu CII, hôm nay gia cổ phiếu này tăng thêm 2.000đ/cổ Ông Lê Quốc Bình: Đây là một hoạt động đầu tư bình thường của Công ty cầu đường Bình Triệu. Hoàn toàn không nhằm mục đích giữ giá cho cổ phiếu CII Trần Lương Việt - Yên Bái Thưa ông Lê Quốc Bình, trong nghị quyết ĐHCĐ vừa qua, CII quyết định tăng vốn điều lệ, trong đó có việc chào bán cho cổ đông hiện hữu với điều kiện "ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT của CII hoãn đợt chào bán nếu giá cổ phiếu của CII giảm xuống dưới 30.000 đồng/cp". Hiện nay, cổ phiếu CII chưa xuống dưới giá này nhưng thị trường đang rất ảm đạm. HĐQT Công ty có quyết định hoãn lại đợt chào bán hay không? Nếu vẫn thực hiện thì giá chào bán là bao nhiêu? Ông Lê Quốc Bình: Bạn vui lòng tham khảo câu trả lời của tôi cho một số độc giả khác liên quan đến vấn đề này Trần Thị Phượng - Phuong.tt@yahoo.com.vn VICS vừa đưa vào khai thác sản phẩm giao dịch chứng khoán trực tuyến VICS Trade Plus. Vậy xin lãnh đạo VICS giới thiệu những tính năng nổi trội của sản phầm này so với các sản phẩm giao dịch chứng khoán trực tuyến khác, cũng như những lợi ích mà khách hàng nhận được khi sử dụng sản phẩm này? Ông Nguyễn Phúc Long: VICS so với hầu hết các CTCK lớn có tên tuổi ở Việt Nam, nên phần mềm giao dịch trực tuyến VICS trade Plus được tích hợp hầu hết các tính năng nổi trội của các phần mềm giao dịch trực tuyến của các CTCK hàng đầu Việt Nam. Ngoài các chức năng thông thường như giao diện hết sức thân thiện, nhà đầu tư có thể truy vấn bất kỳ mã chứng khoán nào mà mình muốn, xem xét sao kê tiền, chứng khoán và theo dõi danh mục đầu tư hàng ngày sau khi kết thúc phiên giao dịch... Một trong những chức năng nổi trội nhất của VICS trade Plus đó là nhà đầu tư có thể đặt một lệnh với khối lượng rất lớn so với quy định hiện hành là phải nhỏ hơn hoặc bằng 20.000 cổ phiếu/lệnh, phần mềm này có thể tự động chia lệnh lớn này thành nhiều lệnh nhỏ và thực hiện đồng thời cùng một lúc các lệnh nhỏ này. Chức năng này các phần mềm giao dịch của các CTCK khác chưa thực hiện được. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể ứng trước tiền bán tự động mà không cần phải đến CTCK để làm thủ tục. Tại buổi ra mắt giới thiệu phần mềm, các nhà đầu tư đã hết sức hoan nghênh và đón nhận. Nếu quý vị quan tâm đến phần mềm của chúng tôi, xin mở tài khoản giao dịch tại Công ty để dùng thử tại địa chỉ: Công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tầng 4, toà nhà Hà Thành Plaza, 112 Thái Thịnh, Hà Nội. Nguyễn Thanh Hùng - Phường Phạm ĐInh Hổ, Quận Hoàn Kiêm, Hà Nội Xin chào Ông Bình, Chủ tịch MCG Như đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, EPS của MCG trong năm 2010 có thể đạt mức tối thiểu 15.000 đồng, vậy tại sao giá cổ phiếu của MCG lại sụt giảm rất nhanh trong một thời gian ngắn? Ông có bình luận gì? Theo Ông, đây có phải là mức giá thấp nhất của MCG? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Giá cổ phiếu là do thị truờng quyết đinh. Tuy nhiên, với tiềm năng của MCG trong năm 2010 thì giá hiện nay đã ở mức thấp, phù hợp đối với các nhà đầu tư dài hạn. Thu Hang - Thanh Xuan, Ha Noi Gửi ông Trần Quang Trường, Phó tổng GD Tanimex: Tôi vừa đọc trên Tinnhanhchungkhoan được biết Công ty sẽ hạch toán khoản lợi nhuận đột biến 50 tỷ đồng trong quý I/2010. Tôi muốn hỏi Quỹ lợi nhuận chưa phân phối của TIX có nhiều không? Liệu Công ty có định trình ĐHCĐ đề xuất phát hành cổ phiếu thưởng không thưa ông? Cảm ơn ông nhiều, Ông Trần Quang Trường: - Vấn đề kế hoạch lợi nhuận đã được trả lời ở những câu hỏi trước. Làm ơn xem lại. - Lợi nhuận sau thuế 9 tháng 2009 là 51 tỷ, đã tạm ứng 18% cổ tức. Việc phân phối số còn lại sẽ trình đại hội cổ đông ngày 9/1/2010. - Công ty có kế hoạch trình đại hội phát hành thêm cổ phiếu, cụ thể là cổ phiếu thưởng, cổ phiếu trả cổ tức hay cổ phiếu phát hành thêm... sẽ do đại hội quyết định. Ngoc Hiep - Hanoi Thưa ông Hiệp, ông có thể nói rõ hơn về chính sách vay nợ của VIC? Ông Lê Khắc Hiệp: Chúng tôi coi đòn bẩy tài chính là một công cụ rất tốt cho DN khi có những dự án rất khả thi. Vấn đề ở đây là tỷ lệ thích hợp giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay, tốc độ để sử dụng vốn vay đó. Từ khi vay đến lúc đồng tiền đó mang lại lợi nhuận càng ngắn thì hiệu quả càng cao. Đó là chính sách sử dụng vốn của chúng tôi. Han Vi - Hang Bot, Ha Noi Kính gửi ông Chí, Bảo Việt Tôi là 1 nhà đầu tư mở tài khoản tại Công ty ông từ khi TTCK mới hoạt động. Tôi thấy dịch vụ của Công ty ông khá tốt, nhưng cách quan hệ với nhà đầu tư của Bảo Việt hơi cứng nhắc, hơi bảo thủ. Tôi cũng thấy một số CTCK khác đang vươn lên chiếm thị phần môi giới hàng đầu trên TTCK VN. Không biết các ông có sốt ruột không trước tình trạng này? Các ông có tham vọng đưa Bảo Việt giữ vị trí số 1 như đã từng giữ trong những năm đầu tiên hay không? Nếu có thì các ông sẽ áp dụng những chiêu thức cạnh tranh nào để thu hút khách hàng? Cảm ơn ông Ông Ngô Phương Chí: Xin cảm ơn nhà đầu tư đã tin tưởng và gắn bó với BVSC trong thời gian dài. Chúng tôi biết rằng một số khách hàng của BVSC khi đến giao dịch vẫn có ấn tượng BVSC có phong cách phục vụ " cứng nhắc". Chúng tôi đã và đang cố gắng để khắc phục nhược điểm này bằng việc liên tục tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng chăm sóc và phục vụ khách hàng, tổ chức lại cách thức phục vụ khách hàng. Đặc biệt trong công tác quản lý cán bộ, BVSC đã có nhiều hình thức để khuyến khích động viên nhân viên nâng cao phong cách phục vụ. Chúng tôi trân trọng những ý kiến của khách hàng đối với phong cách phục vụ của chúng tôi, giúp nhân viên công ty hoàn thiện hơn nữa. An An - Thị xã Thái Bình Xin hỏi ông Lê Khác Hiệp. Thị trường luôn xôn xao việc cổ phiếu của Vicom hay bị làm giá? điều đó có đúng không, thưa ông? Ông Lê Khắc Hiệp: Tôi có thể khẳng định chắc chắn việc làm giá không phải là chủ trương của công ty Vincom. Nếu có những NĐT hoặc nhóm NĐT nào đó có ý định hoặc đã làm như vậy thì nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. ngô trần lan anh - Hà Nội Thưa ông Sơn, xin ông cho biết về việc bán trước T4 hiện nay. Đối với những Cty CK vẫn cho khách hàng VIP bán trước T4 UBCKNN sẽ có những biện pháp xử lý gì? Nếu nhà đầu tư có những bằng chứng xác thực về việc này, có thể gửi trực tiếp cho ông không? Ông Nguyễn Sơn: Nhằm chấn chỉnh các hoạt động bán chứng khoán trước khi về trên tài khoản, từ ngày 1/12/2009, UBCKNN đã yêu cầu các CTCK chấm dứt việc cho khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4 cho đến khi có quy định mới. UBCKNN cũng đã giao cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán trong quá trình thanh toán bù trừ nếu phát hiện các công ty vi phạm quy định trên phải báo cáo ngay về UBCK để xử lý dứt điểm. Cùng với việc áp dụng hệ thống thanh toán bù trừ mới của Trung tâm Lưu ký cho phép giám sát đến từng tài khoản của NDT, việc phát hiện các CTCK cho phép khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4 hoặc cho khách hàng vay chứng khoán để bán có thể dễ dàng thực hiện được, từ đó làm căn cứ để sàng lọc, xử lý. Chúng tôi luôn hoan nghênh việc nhà đầu tư phát hiện và có bằng chứng xác thực gửi cơ quan quản lý, qua đó, giúp cho công tác kiểm tra, thanh tra được thuận lợi và nhanh chóng hơn. My Dung - QTan Binh Xin hỏi ông Madhur Maini, Tổng giám đốc Masan 1. Giá trị sổ sách của MSN đến thời điểm này là bao nhiêu? 2. Xin ông cho biết mạnh của Tập đoàn Masan như thế nào vì Masan là tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Vậy xin cho biết, tỷ trọng đóng góp vào lợi nhuận để tính EPS cho cổ phiếu MSN như thế nào cho từng lĩnh vực mà Masan hoạt động? Ông Madhur Maini: 1. Giá trị sổ sách hiện tại của MSN là gần 5.000 tỉ. 2. Điểm mạnh của MSN là: a. Hai công ty đứng đầu thị trường trong lĩnh vực Thực phẩm và Ngân hàng. b. Công ty mẹ có khả năng thực hiện việc mua bán và sáp nhập công ty và thiết lập doanh nghiệp mới. c. Có khả năng thu hút nguồn vốn trong lúc thị trường đang khó khăn. d. Có kinh nghiệm hoạt động ở Việt Nam với đội ngũ quản trị có năng lực và các đối tác chiến lược phù hợp trong các doanh nghiệp mà chúng tôi đầu tư. EPS năm 2009 của chúng tôi ước đoán trên cơ sở "Proforma" là 1.500 - 1.900. Quốc Huân - quochuantcdn@gmail.com Ông Lê Quốc Bình - CFO Cty CP CII Câu hỏi : Thưa ông, nếu Công ty thất bại trong việc tăng vốn từ kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu như ông trả lời trong câu hỏi trước của tôi. Vậy công ty sẽ thiếu vốn để hỗ trợ cho các dự án mà Công ty đang có kế hoạch đầu tư, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến triển vọng công ty trong tương lai. Vậy công ty có chính sách gì để giải bài toán huy động vốn này? Bán cổ phiếu cho 1 nhà đầu tư chiến lược liệu có khả thi? Ông Lê Quốc Bình: Có rất nhiều nhà đầu tư chiến lược mong muốn đầu tư vào CII, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, với mức giá này, CII sẽ không phát hành cổ phiếu tăng vốn. Bên cạnh CII có rất nhiều ngân hàng, CII sẽ tạm thời huy động vốn từ các ngân hàng để đầu tư cho dự án. Khi thị trường thuận lợi, CII mơi tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn. Bạn có thể hoàn toàn an tâm việc triển khai dự án theo đúng tiến độ đã đặt ra. Mr Quốc Đại - 710/72 Lũy Bán Bích, Tân Thành, Tân Phú TIX. Xuất thân từ công ty nhà nước, sở hữu nhiều bất động sản tìm năng nhưng với hệ thống quản lý và nhân sự kế thừa từ cơ chế củ Tanimex sẽ định hướng như thế nào để phát triển bền vững trong tương lai? Hiện nay thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên Taninimex là bao nhiêu? Ông Trần Quang Trường: - Trên nền tảng hoạt động của TIX với trên 20 năm kinh nghiệm, Công ty định hướng phát triển phải luôn mang tính an toàn và bền vững. An toàn thể hiện ở chỗ Công ty đang chuyển dịch cơ cấu, từ kinh doanh thương mại sang bất động sản và chuyển dần sang hoạt động dịch cho thuê văn phòng, nhà xưởng. Với quỹ đất kinh doanh cho thuê trên 30 ha, những năm tới đây hoạt động này sẽ tạo tính an toàn và phát triển bền vững. Song song là hoạt động BĐS, bổ sung thêm lợi nhuận, tạo tính đột phá cho những nhà đầu tư. - Thu nhập bình quân của CBCNV Công ty khoảng 6 triệu. - Thu nhập bình quân của cán bộ quản lý cấp trung là 12 triệu. Thanh Tú - TPHCM Ông Trần Anh Tuấn (VFM) có thể cho biết, Công ty nhận ủy thác đầu tư của nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ (dưới 50 triệu đồng) với mức phí là bao nhiêu và có cam kết về số lỗ tối đa trong vòng 1 năm hay không? Trường hợp lãi thì phân chia lãi thế nào? Ông Trần Anh Tuấn: Hiện tại VFM đang triển khai dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư phục vụ cho các cá nhân và các tổ chức lớn có nhu cầu quản lý khối tài sản chuyên biệt, với khối tài sản tối thiểu 50 tỷ đồng, mức phí giao động từ 1-2%/tổng tài sản quản lý. Tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư mà VFM sẽ thiết kế những sản phẩm phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của từng nhà đầu tư. Tùy theo từng yêu cầu của khách hàng mà thời hạn hợp đồng có thể kéo dài 1-2 hay 3 năm. Khi kết thúc hợp đồng toàn bộ tài sản sẽ được thanh lý lại cho nhà đầu tư. Trần Minh Hằng - Quận Long Biên, Hà Nội Lĩnh vực thủy điện thực tế là một lĩnh vực rất tiềm năng. Trong thời gian tới, MCG có ý định tập trung cung cấp các thiết bị cơ khí cho các nhà máy thủy điện? Tính đến thời điểm hiện tại, MCG đã cung cấp được nhiều gói thầu cho các nhà máy thủy điện chưa? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Đúng như bạn nói, lĩnh vực thuỷ điện là một lĩnh vực rất tiềm năng, đây cũng là lĩnh vực kinh doanh chính của MCG. Mục tiêu của MCG là đến nắm 2020 sẽ làm chủ đầu tư của các dự án có tổng công suất 500 MW. Tính đến thời điểm hiện tại, MCG đã là chủ đầu tư của các dự án có tổng công suất 100 MW. Hiện nay, MCG đã cung cấp 2 gói thầu cơ khí thuỷ công cho 2 nhà mấy thủy điện là Công trình thuỷ điện Nho Quế 3 (Hà Giang) và Công trình Thủy điện Văn Chấn (Yên Bái). Nguyen Hoang Minh - TP. Ho Chi Minh Thưa ông Trần Quang Trường (P. Tổng Giám Đốc Cty Tanimex)! 1. Trong tình hình kinh tế suy thoái hiện nay: giá vàng và tỷ giá ngoại tệ liên tục biến động. Có nhận xét cho rằng kênh đầu tư Bất Động Sản là an toàn nhất. Lãnh đạo Công ty Tanimex, một doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động Đầu Tư & Kinh Doanh BDS ông có nhận xét gì về ý kiến trên và theo ông những dòng sản phẩm BĐS nào là thích hợp cho những nhà đầu tư cá nhân trong giai đọan hiện nay? 2. Quỹ đất sạch là lợi thế số một của các Doanh nghiệp Bất Động Sản hiện nay. Là một Công ty chuyên về lĩnh vực đầu tư BĐS, ông có thể cho nhà đầu tư được biết về quỹ đất sạch hiện có của công ty và định hướng đầu tư trên đó. Ông Trần Quang Trường: 1/ BĐS luôn là một kênh đầu tư an tòan. Vấn đề quan tâm là tính thanh khỏan. Khi đầu tư trong điều kiện hiện nay nên chọn phương án mua nhiều nhà giá thấp hơn là mua một nhà giá cao để tạo tính thanh khoản cao. 2/ Hiện TIX đang sở hữu khỏang 30 ha đất công nghiệp sạch và 10 ha đất dân cư sạch để đầu tư 5 dự án nhà ở (chủ yếu là chung cư cho người có thu nhập trung bình) Hoàng Bình Đặng - Gia Lâm, Hà Nội xin hỏi ông Nguyễn Sơn, trên báo ĐTCK số ra ngày hôm nay, tôi thấy có viết về việc nên công khai các dòng tiền trên TTCK như: cầm cố, cho vay, dư nợ... Tôi thấy đây là ý kiến rất hay, vậy quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào? Liệu có khả năng triển khai sớm không? Ông Nguyễn Sơn: Đối với một TTCK hoàn hảo, việc công bố các chỉ báo thị trường một cách đầy đủ và cập nhật là cần thiết. Qua đó, giúp cho các nhà đầu tư có thêm căn cứ để có chiến lược đầu tư hợp lý và giúp cho TTCK minh bạch hơn. Tuy nhiên, hiện nay ở TTCK Việt Nam, một số các chỉ tiêu như bạn vừa nêu đòi hỏi có sự cập nhật từ các thành viên thị trường và các cơ quan hữu quan (NHNN, Bộ KH&DT...), nên UBCKNN chỉ công bố ở mức độ nhất định, thường là chỉ số bình quân theo kỳ. Việc công bố đầy đủ hơn các chỉ số về dòng tiền đòi hỏi cần có thời gian và sự hỗ trợ từ phía các cơ quan hữu quan khác. Quỳnh Lâm - Hoàng Quốc Việt, HN Ông đánh giá thế nào về kinh tế vĩ mô năm 2010. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Vincom trong năm 2010 có gì đột biến. Trân trọng cám ơn ông. Ông Lê Khắc Hiệp: Năm 2010 chắc chắn kinh tế thế giới và Việt Nam có những hồi phục nhất định do đó sẽ khả quan hơn năm nay. Trong năm 2010 chúng tôi sẽ đưa vào sử dụng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê tại Trung tâm Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ bắt đầu động thổ để triển khai một số dự án khác tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. Các kế họach cụ thể về doanh thu và lợi nhuận chúng tôi đang trong quá trình xây dựng. Lê Giang - Thanh Hóa Năm 2008, Kinh Đô có hợp tác với Nutifood và đầu tư vào Vinabico. Tuy nhiên tôi đã lưu tâm tìm hiểu nhưng chưa thấy hiệu quả của việc hợp tác đầu tư này. Trái lại, năm 2008 Kinh Đô còn phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào Vinabico gần 20 tỷ. Xin ông Hào cho biết hiện nay KDC và hai đối tác đã hợp tác phát triển hỗ trợ nhau được những gì? Ông Lê Phụng Hào: Năm 2008, Kinh Đô không phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào Vinabico, báo cáo của Vinabico đã được hợp nhất vào BCTC của KDC. Nếu có chăng thì Vinabico có khoản đầu tư tài chính đã được dự phòng khoảng 20 tỷ đồng, khi hợp nhất báo cáo tài chính của KDC thì 50% khoản mục này được cộng thêm vào. Xin được nói là khi Kinh Đô đầu tư vào Nuitifood và Vinabico thì Công ty xác định đây là hai đối tác chiến lược mà Kinh Đô quyết định đâu tư lâu dài. Việc đầu tư vào các công ty chiến lược trong cùng ngành như vậy là để mở rộng lĩnh vực hoạt động và đa dạng hóa sản phẩm. Vì vậy, trong giai đoạn đầu Công ty chỉ tập trung vào việc cải tiến các quy trình sản xuất, cơ cấu quản lý, phát triển thương hiệu, gia tăng thị phần là mục tiêu được đặt lên hàng đầu. Sau 3 năm, mục tiêu lợi nhuận mới được đặt lên. Ngoài ra, khi đầu tư vào các công ty cùng ngành thì sẽ khai thác được thế mạnh của các bên như: nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, lợi thế về quy mô sản xuất, kênh phân phối, kết hợp thương hiệu... nhằm tạo thêm giá trị gia tăng cho mỗi bên. Đây là những giá trị vô hình mà khó có thể lượng hóa bằng con số cụ thể trong một thời gian ngắn. Nguyen Hoang Minh - TP. Ho Chi Minh Thưa ông Trần Quang Trường (P. Tổng Giám Đốc Cty Tanimex)! Lợi thế của các Công ty đầu tư phát triển Khu Công Nghiệp là dòng doanh thu & lợi nhuận ổn định lâu dài từ hoạt động cho thuê hạ tầng và Kho xưởng xây sẵn. Là CĐT của KCN Tân Bình, ông có thể cho biết kế hoạch hoạch toán doanh thu (=lợi nhuận) từ các họat động này sau khi đã khấu hao hết giá trị đầu tư? (Lợi nhuận tăng đột biến? hay tái đầu tư?) Ông Trần Quang Trường: Câu này đã được giải thích nhiều lần. Làm ơn xem lại những phần trên . Xin cám ơn. Nguyên - Q1. HCM Đề nghị Đại diện CTCP Tanimex (TIX) cho biết tại sao cổ phiếu TIX liên tục rớt giá từ khi lên sàn (ngay cả trong những phiên thị trường hồi phục TIX cũng vẫn rớt giá). Ban lãnh đạo Cty Tanimex đánh giá cổ phiếu của mình như thế nào so với các CP khác cùng trong lĩnh vực kinh doanh? Xin cho biết ban lãnh đạo Cty có kế hoạch gì để CP của Cty không rơi tự do như hiện nay? Ông Trần Quang Trường: - Tính theo các chỉ số tài chính thì hiện nay cổ phiếu TIX đang rất tốt so với các đơn vị cùng ngành. Tình hình kinh doanh đang triển khai thuận lợi. Việc cho thuê đất và nhà xưởng được quy đổi sang USD, tiền gửi trên 200 tỷ, do đó hòan toàn khôn bị ảnh hưởng gì bởi chính sách điều chỉnh tiền tệ lãi suất vừa qua, nếu không nói là còn thuận lợi hơn. - Cổ phiếu vừa qua rớt giá liên tục do việc niêm yết TIX vào thời điểm thị trường không thuận lợi, công tác PR chưa được tốt, công ty đã nhận ra và đang củng cố. Quoc Huan - 42/6 Nguyen Gian Thanh - F15-Q10 - TPHCM Gửi Ông Trần Quang Trường- PTGD Cty CP Tanimex Mảng kinh doanh BĐS hiện đang đóng góp lớn vào tổng doanh thu của công ty, trong khi đó thị trường cho thuê VP,BĐS hiện nay đang tạm bão hòa và các hoạt động mua bán lắng dịu. Vậy công ty có kế hoạch chiến lược nào để tiếp cận các phân khúc khách hàng,tiếp tục duy trì và phát triển mảng kinh doanh BĐS và cho thuê VP của mình trong giai đoạn hiện tại và sắp tới? Ông Trần Quang Trường: Nội dung này cũng đã được trả lời trong nhiều câu trên. Làm ơn xem lại phần trên. Xin cám ơn. Quoc Huan - 42/6 Nguyen Gian Thanh - F15 - Q10 Gửi Ông Trần Quang Trường- PTGD Cty CP Tanimex Trên thị trường hiện đang có thông tin công ty dự định bán thanh lý lô đất 201-203 Lý Thường Kiệt, giá trị ước tính khoảng 5 triệu USD, vậy công ty có kế hoạch sử dụng khoản tiền này như thế nào? Bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh hay trả nợ NH giảm đòn bẩy tài chính? Ông Trần Quang Trường: Câu này đã được trả lời ở phần trên. làm ơn xem lại. Xin cám ơn Dương Thị Mười - TP. HCM Xin được hỏi ông Lê Khắc Hiệp. Ông có tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán hay không. Đầu tư chứng khoán và bất động sản theo ông kênh nào rủi ro hơn. Nếu có tiền ông sẽ đầu tư vào bất động sản hay chứng khoán? Ông Lê Khắc Hiệp: Tôi có tham gia đầu tư vào cả hai lĩnh vực chứng khoán và BĐS với tư cách cá nhân. Trên thị trường chứng khoán tôi thường đầu tư lâu dài nên không quan tâm đến những biến động trồi sụt ngắn hạn. Tôi tin đầu tư vào thị trường cổ phiếu về lâu dài sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn tiền lãi tiết kiệm ngân hàng cộng với sự trượt giá của đồng tiền. Đầu tư vào BĐS thì cũng như vậy nhưng khác với đầu tư CP phải đầu tư bằng những khoản tiền lớn hơn, tính thanh khoản kém hơn. Hoàng Hải - Tân Bình-Sài Gòn Xin hỏi ông Nguyễn Ngọc Bình,tôi thấy các dự án đầu tư của MCG chủ yếu là lĩnh vực thủy điện mà đầu tư vào lĩnh vực này suất đầu tư cao, thời gian thu hồi vốn dài phải trên 10 năm mới có khả năng hoàn vốn vậy trong năm 2010 MCG dự tính KH lợi nhuận từ nguồn nào? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Trong năm 2010, lợi nhuận MCG chủ yếu tập trung từ nguồn thi công xây lắp các dự án thủy lợi, thuỷ điện và từ việc kinh doanh các dự án bất động sản. Đặng Văn Thái - TP. HCM Trong vòng 5 năm tới lợi nhuận của Kinh Đô sẽ có phần đóng góp từ dự án BĐS ở Hiệp Bình Chánh. Xin ông Hào cho biết dự án được chuẩn bị đến đâu? Bao giờ khởi công? Năm 2010 đã mang lại lợi nhuận chưa? Ông Lê Phụng Hào: Dự kiến trong năm 2010, lợi nhuận từ dự án bất động sản ở Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM - An Phước New Tower là 68 tỷ đồng, năm 2011 là 56 tỷ đồng, năm 2012 là 280 tỷ đồng. Dự kiến đầu quý 2/2010, Công ty sẽ khởi công dự án trên, hiện tại đang trong giai đoạn hoàn chỉnh thiết kế. Đây là khu đất do Kinh Đô làm chủ sở hữu nên không bị vướng bận về đền bù giải tỏa. Ngọc Khoa - Nam Định Nhiều cổ đông sáng lập VICS là các Tập đoàn, TCT nhà nước lớn như: Vinachem, Vinapaco, Vinafood1, Cienco4… VICS đã tận dụng lợi thế này ra sao trong chiến lược kinh doanh của mình và hiệu quả đạt được là gì? Ông Nguyễn Phúc Long: Các cổ đông sáng lập của VICS là một số Tổng công ty nhà nước lớn mang lại cho VICS một số lợi thế như: - Giá trị thương hiệu - Thị trường cung cấp và sử dụng các sản phẩm dịch vụ chứng khoán, tư vấn và đầu tư. - Cơ hội tham gia đầu tư vào một số dự án hấp dẫn, cơ hội thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành và đầu tư tự doanh vào các doanh nghiệp thành viên tiềm năng của các Tổng công ty. - Hỗ trợ về nguồn vốn kinh doanh... Tuy nhiên, trong số các cổ đông với chỉ mức đầu tư góp vốn vào VICS là 5%, thì việc hợp tác đang chỉ ở mức là liên kết, nên hiệu quả hợp tác với một số cổ đông chưa cao. Tuy nhiên, về cơ bản, VICS đã triển khai thực hiện khai thác hoạt động tư vấn TCDN trong tất cả các Tổng Công ty là cổ đông của VICS và thực hiện ký kết được tổng cộng trên 35 hợp đồng tư vấn CPH, IPO, niêm yết, phát hành và quản lý cổ đông, đồng thời phát triển được một số lượng nhà đầu tư chứng khoán là các CBCNV. Bên cạnh đó, VICS đã và đang hợp tác với một số cổ đông có lượng quỹ đất và dự án BĐS lớn như Thanglong Invest Group..., để cung cấp dịch vụ tư vấn thu xếp vốn, bảo lãnh phát hành và tham gia đầu tư. Hiện nay, trong số các Tổng công ty trên, Vinachem và Vinapaco là hai Tổng công ty lớn có tiềm năng khai thác thị trường dịch vụ ngân hàng đầu tư lớn nhất của VICS. Hiện VICS đang triển khai tư vấn IPO và các hoạt động hỗ trợ tham gia thị trường chứng khoán cho Vinapaco, cũng như nhiều doanh nghiệp thành viên của Vinapaco và Vinachem. Đây cũng sẽ là cơ hội thực hiện bảo lãnh phát hành và đầu tư tự doanh vào các doanh nghiệp tiềm năng này trong tương lai. Nguyễn Thái - Gia Lâm, Hà Nội Ngày 18/11 vừa qua, VICS ký Hợp đồng tư vấn niêm yết trên sàn UPCoM cho 6 doanh nghiệp là CTCP Ắc quy Tia Sáng, CTCP Pin ắc quy Vĩnh Phú, CTCP Lương thực Đông Bắc, CTCP Diêm Thống Nhất, CTCP Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc và CTCP Giấy Việt Trì. Dự kiến bao giờ các doanh nghiệp này niêm yết trên sàn UPCoM? Ông Nguyễn Phúc Long: Việc đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM của 6 doanh nghiệp trên phụ thuộc chủ yếu vào công tác chuẩn bị và sự sẵn sàng tham gia thị trường của các doanh nghiệp đó. Dự kiến 6 doanh nghiệp trên cũng sẽ chính thức đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM trong 6 tháng đầu năm 2010. Vu Han - Khu Tap the Hoa chat, HN Gửi ông Sơn, UBCK Tôi đang làm việc tại 1 CTCK, tôi cảm thấy việc thị trường suy giảm thanh khoản nặng nề có nguyên nhân quan trọng từ việc UBCK không cho bán chứng khoán trước ngày T+4. Tôi cũng biết UBCK đang nỗ lực trình Bộ Tài chính rút bớt thời gian thanh toán xuống, nhưng trong cuộc họp giữa UBCK và các CTCK cuối tháng 11 vừa qua, các thành viên đều nhận ra rằng thời gian thanh toán T+3 không cần thiết phải rút xuống, còn thời gian cho nhà đầu tư giao dịch thì hoàn toàn có thể xuống T+0. Vậy xin ông cho biết, ý tưởng rút thời gian giao dịch xuống T+0 liệu có thực hiện được hay không? Có điều gì là cản trở trong việc thực thi ý tưởng này? Trân trọng cảm ơn ông! Ông Nguyễn Sơn Ông Nguyễn Sơn: Việc rút ngắn chu kỳ thanh toán giao dịch so với thời điểm hiện nay (T+3) theo tôi không thực sự cần thiết lắm, bởi lẽ đây đã là chuẩn mực của TTCK quốc tế. Vấn đề đặt ra là cho phép nhà đầu tư được bán chứng khoán sau khi lệnh giao dịch đã được thực hiện. Về lý thuyết, sau khi lệnh mua được thực hiện và hệ thống thanh toán bù trừ được đối chiếu với thành viên thị trường và khách hàng được xác lập, là khách hàng có thể bán được chứng khoán. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, cơ chế thanh toán ở Việt Nam chỉ có thể cho phép khách hàng được bán chứng khoán vào ngày T+2, T+3 vì phụ thuộc vào thời gian đối chiếu thanh toán. Vấn đề này, UBCKNN đã báo cáo Bộ Tài chính xem xét, nếu được chấp thuận sẽ được thực hiện vào năm 2010. Việc cho phép khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4 cũng làm tăng yêu cầu về quản lý, giám sát TTCK của cơ quan quản lý rất nhiều. Vì thế chúng tôi cũng đang đẩy nhanh việc đưa vào ứng dụng hệ thống thanh toán lưu ký mới, qua đó cho phép giám sát đến từng tài khoản khách hàng. Quoc Huan - quochuantcdn@gmail.com Ông Trần Quang Trường - P TGD Cty CP Tanimex Câu hỏi : Công ty có khoản thu nhập bất thường từ việc chuyển nhượng dự án bất động sản, vậy đây là dự án nào? Liệu khoản lợi nhuận đọt biến từ việc chuyển nhượng dự án này trong năm nay có thể ảnh hưởng (giảm)dòng thu nhập tương lai của công ty trong tương lai hay ko? - Giá trị khoản thu nhập bất thường này có được hạch toán trong niên độ kế toán kết thúc ngày 31.12.2009 sắp tới hay ko? Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại giải đáp ở phần trên. Xin cám ơn! Nguyen Hoang Minh - TP. Ho Chi Minh Thưa ông Trần Quang Trường (P. Tổng Giám Đốc Cty Tanimex)! 1./ Trong tình hình kinh tế suy thoái hiện nay: giá vàng và tỷ giá ngoại tệ liên tục biến động. Có nhận xét cho rằng kênh đầu tư Bất Động Sản là an toàn nhất. Lãnh đạo Công ty Tanimex, một doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động Đầu Tư & Kinh Doanh BDS ông có nhận xét gì về ý kiến trên và theo ông những dòng sản phẩm BĐS nào là thích hợp cho những nhà đầu tư cá nhân trong giai đọan hiện nay? 2./ Quỹ đất sạch là lợi thế số một của các Doanh nghiệp Bất Động Sản hiện nay. Là một Công ty chuyên về lĩnh vực đầu tư BĐS, ông có thể cho nhà đầu tư được biết về quỹ đất sạch hiện có của công ty và định hướng đầu tư trên đó. 3./ Lợi thế của các Công ty đầu tư phát triển Khu Công Nghiệp là dòng doanh thu & lợi nhuận ổn định lâu dài từ hoạt động cho thuê hạ tầng và Kho xưởng xây sẵn. Là CĐT của KCN Tân Bình, ông có thể cho biết kế hoạch hoạch toán doanh thu (=lợi nhuận) từ các họat động này sau khi đã khấu hao hết giá trị đầu tư? (Lợi nhuận tăng đột biến? hay tái đầu tư?) Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại phần trên. Xin cám ơn. Lan - 198 Ly Thai To Thế mạnh của Tanimex so với các doanh nghiệp bất động sản khác? Ông Trần Quang Trường: - Công ty có quỹ đất sạch tại KCN Tân Bình (30ha). Phần đã đầu tư đều được khách hàng thuê hết. Phần đang đầu tư thì đã có khách hàng. Ngoài ra, công ty còn 10ha đất dân cư, chủ yếu đầu tư xây dựng chung cư cho người có thu nhập trung bình Vũ Xuân Ninh - HN Trong lần giao lưu trực tuyến trên Tin nhanh Chứng khoán trước đây ông có nói đến định hướng phát triển Vincom là một tập đoàn trong đó hoạt động chủ lực là bất động sản và tài chính. Đến nay lĩnh vực tài chính của Vincom phát triển ra sao. Được biết Vincom từng có ý định thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ nhưng đến nay sao chưa thấy đi vào hoạt động? Ông Lê Khắc Hiệp: Đúng là thời gian trước Vincom có định hướng như vậy. Nhưng qua cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua, chúng tôi đã quyết định chỉ tập trung vào ngành kinh doanh cốt lõi là kinh doanh bất động sản cao cấp. Do đó các dự án thành lập các định chế tài chính khác đã phải tạm ngừng. Có thể chúng tôi sẽ quay lại lĩnh vực này khi điều kiện kinh tế tốt hơn và được sự cho phép của cơ quan quản lý nhà nước. Nguyễn Nam - Hà Nội Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2010 sẽ được nhà nước quan tâm như thế nào? Ông Ngô Phương Chí: Một điều có thể nhận thấy rằng với quy mô TTCK ngày càng tăng thì mức độ ảnh hưởng của nó đến toàn bộ các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hỗi cũng ngày càng tăng. Hiện tại, mức vốn hóa thị trường đã đạt trên 40% GDP. Bước sang năm 2010, nếu xu hướng các doanh nghiệp niêm yết ngày càng tăng, thì qui mô thị trường cũng sẽ tăng nhanh, tôi tin rằng, TTCK sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa. Lê Thành Nam - Thái Thịnh, Hà Nội MCG vừa có nghị quyết về việc sẽ phát hành riêng lẻ 45,9 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá 100.000 đồng), lãi suất 12%/năm, sau 3 năm được đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:10. Là cổ đông của MCG, xin hỏi tôi có được mua trái phiếu không? Thủ tục mua như thế nào? Ông Nguyễn Ngọc Bình: Tôi xin trả lời là cổ đông được phép mua trái phiếu chuyển đổi. Về thủ tục, bạn có thể liên hệ với Trụ sở Công ty cổ phần cơ điện và Xây dựng Việt Nam, Ngõ 102, Truờng Chinh, Hà Nội. Số điện thoại 04.22138518 hoặc liên hệ với tổ chức tư vấn là CTCK Bảo Minh. Kim Lan - TPHCM Xin hỏi ông: Trần Quang Trường TIX là cổ phiếu bất động sản vậy ông có thể cho biết tiềm năng và thế mạnh của TIX trong ngành? Là cp mới chào sàn, ông thấy TIX cần làm gì để nhà đầu tư quan tâm và tin tưởng? Xin cám ơn Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại câu trả lời ở phần trên. Xin cám ơn! Van - Phan Hỏi ông Trần Quang Trường-TIX: Theo thông tin trên báo ĐTCK sáng nay, TIX sẽ ghi nhận lợi nhuận đột biến trong quí 1/2010 và EPS có thể sẽ tăng lên 10,000, vậy xin hỏi ông thông tin cụ thể về khoản lợi nhuận đột biến này và kế hoạch của TIX trong việc đảm bảo tăng trưởng EPS trong các năm sau. Cảm ơn Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại phần trên. Xin cám ơn! Olivia Vo - TP Hồ Chí Minh Xin hỏi ông Trần Quang Trường, TIX: Xin ông cho biết thêm về kế hoạch phát hành dự kiến thông qua đại hội đồng cổ đông vào ngày 9/01/2010, tỷ lệ phát hành cho các cổ đông hiện hữu là bao nhiêu, giá bao nhiêu? Ông Trần Quang Trường: - Kế hoạch phát hành sẽ trình đại hội vào ngày 9/1/2010. Tỷ lệ phát hành, giá phát hành, phát hành chia cổ tức hay thưởng ...sẽ do đại hội sắp tới quyết định. Ngọc Khánh - Hải Phòng Việc thắt chặt hạn mức tín dụng của ngân hàng hiện nay có ảnh hưởng nhiều đến họat động của Vincom? Ông Lê Khắc Hiệp: Chúng tôi rất ít vay tín dụng nên những thay đổi trong chính sách tín dụng không tác động nhiều đến họat động kinh doanh của Vincom. Nói cách khác nguồn vốn của chúng tôi là nguồn vốn huy động dài hạn và nguồn vốn chủ sở hữu. kevintran - Bàn cờ, phường 3, quận 3 Chào ông Trường Phó tổng giám đốc Tanimex. Tôi xin hỏi là với tình hình TTCK đang giảm mạnh như hiện nay và cổ phiếu TIX cũng không ngoại lệ, và đà giảm vẫn chưa chắc đã kết thúc. Vậy nếu cty tanimex cho phát hành thêm 6 triệu cp như đã thông báo thì mức giá phát hành sẽ được tính như thế nào? Việc phát hành này đã tính đến yếu tố bất lợi khi TTCK đang giảm mạnh trong thời gian vừa qua hay không? Tại sao cty không chọn một thời điểm thuận lợi hơn roồi mới phát hành vì thời điểm phát hành của cty lại trùng hợp với thời điểm sắp Tết Nguyên đán. Xin cảm on Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại câu trả lời ở phần trên. Xin cám ơn. Hương Giang - Triều Khúc, Hà Nội Gửi ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty MCG. Cuối tháng 11, ông cho biết Công ty sẽ hạch toán gần 200 tỷ đồng lợi nhuận từ dự án 102 Trường Chinh (Đống Đa, Hà Nội). Theo đó, tôi vội vàng mua cổ phiếu MCG hôm đó với giá 38.600 đồng vì ước tính EPS sang năm đạt khoảng 13.000 đồng, chỉ số P/E chỉ là 3 lần. Thế nhưng, giá cổ phiếu sau đó liên tục giảm. Tất nhiên, tôi hiểu giá giảm là do tác động của sự giảm chung toàn thị trường. Mặc dù vậy, một cổ phiếu tốt mà đến ngày 11/12 giảm chỉ còn 29.300 đồng, ngày 14/11 thị trường tăng điểm nhưng MCG không tăng thì tôi không hiểu nổi. Mong ông cho tôi lòng tin để tôi giữ dài hạn cổ phiếu này bằng triển vọng hoạt động của Công ty trong những năm tới, chứ không chỉ trong năm 2010. Chân thành cám ơn ông. Ông Nguyễn Ngọc Bình: Như đã đề cập ở các trả lời truớc. Việc cổ phiếu giảm giá là do tác động của thị truờng và quyết định là do nhà đầu tư. Tuy nhiên, tôi cho rằng, nếu là nhà đầu tư dài hạn, MCG là cổ phiếu tiềm năng. tran van minh - tranvanminhqd@yahoo.com Chào ông Hiệp Tôi là cổ đông của công ty và rất ngưỡng mộ ông, một trong những doanh nhân thành đạt. Xin ông hé lộ một chút về đời tư của mình. Ông có dự định gì sau khi không còn làm DN nữa. Thành thật xin lỗi nếu ông cảm thấy phiền vì câu hỏi này! Ông Lê Khắc Hiệp: Cám ơn bạn đã quan tâm đến cá nhân tôi. Tôi có vợ và 2 con đã lớn. Nếu không kinh doanh thì cũng có nhiều kế hoạch cho riêng mình chẳng hạn như đọc sách. Tôi thường xuyên mua khá nhiều và luôn nghĩ để dành đến lúc về hưu sẽ đọc do bây giờ không có thời gian đọc nhiều. Tôi sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn và đi du lịch. Vũ Đình Tương - Kỹ sư xây dựng Tôi làm việc trong ngành xây dựng nên hiểu việc triển khai xây dựng một dự án chung cư như tại Hiệp Bình Phước có quy mô lớn tới 18 block trên diện tích 5 ha là việc hoàn toàn không đơn giản với một công ty không có kinh nghiệm về việc này như Kinh Đô. Tôi xin hỏi anh Hào vài điều về dự án này: 1) Đơn vị nào phụ trách việc thiết kế, thi công, giám sát? 2) Khu Hiệp Bình Phước hơi thấp và hay xảy ra úng ngập khi triều cường tại TP. HCM, vấn đề hạ tầng của dự án giải quyết ra sao? 3) Một số thông tin tôi tiếp cận được cho biết Kinh Đô có kế hoạch bán sỷ từng block có đúng không? Nếu tôi muốn mua để ở với giá gốc, anh Hào có thể giải quyết được không? Nếu có thiện ý xin anh cho tôi số điện thoại liên lạc? Ông Lê Phụng Hào: Đối với dự án này, Kinh Đô là chủ đầu tư và để triển khai dự án thì Kinh Đô phải mời các đơn vị tư vấn, quản lý dự án. Hiện tại dự án này đang trong giai đoạn thiết kế và việc thiết kế này do Công ty CPG của Singapore chịu trách nhiệm thực hiện. Còn khi tiến hành các vấn đề thuộc về chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng Công ty sẽ nhờ các đơn vị tư vấn để giải quyết. Đối với phương án kinh doanh dự án, Kinh Đô sẽ phối hợp với các đối tác chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (CBRE, Savill, Sacomreal...) giúp Công ty định vị sản phẩm và chính sách kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường bất động sản để đảm bảo quản lý được rủi ro trong việc đầu tư thông qua giải quyết yếu tố đầu ra và quản lý dòng tiền của dự án. Hương Nghĩa - quận 10, Tp. HCM Tôi muốn mua cổ phiếu TIX vào cuối tháng khi thị trường có dấu hiệu tăng trở lại. Xin hỏi ông Trường, ông có dự kiến gì về giá của Tix? Nếu tôi đầu tư thì mức giá nào là hợp lý và an toàn nhất? Xin cám ơn ông. Ông Trần Quang Trường: So sánh chỉ số cơ bản hiện nay, với mức PE bình quân của ngành BĐS hiện nay là 10, EPS của TIX 4 quý gần nhất là 5500 thì giá hiện nay nếu phản ảnh đúng phải đạt 55000. chưa kể EPS kỳ vọng 2010 lên tới 10000 thì mức giá TIX sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng do thị trường quá xấu và mức độ quan tâm của nhà đầu tư chưa cao nên giá cổ phiếu TIX không phản ánh đúng giá trị thực của nó. Kim Lan - 64 Minh Phụng Q6 TPHCM Với thành công từ KCN Tân Bình, TIX có kế hoạch phát triển thêm KCN khu vực khác không? Ông Trần Quang Trường: - TIX có kế hoạch mở rộng, nhưng tình hình kinh tế chưa có dấu hiệu khả quan, việc thu hút đầu tư sẽ bị ảnh hưởng trong những năm tới nên công ty chưa có ý định triển khai vào thời điểm này Minh Anh - Q.1, TP.HCM Xin ông Trường cho biết: kết quả bán đấu giá hơn 500.000 quyền mua của TIX trong Công ty Tanicon như thế nào rồi? Và Kết quả kinh doanh của Cty CK Chợ Lớn năm nay ra sao? Xin cám ơn ông. Ông Trần Quang Trường: -Đấu giá hơn 500000 quyền mua đã được thực hiện thành công. - Lợi nhuận của công ty chứng khóan Chợ lớn dự kiến năm nay đạt 13 tỷ. Đông Phạm - Nguyễn Thi Thập, Q7 Chào ông Trường, được biết Công ty Tanimexse phát hành thêm 6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, HĐQT và Ban kiểm soát trong Công ty. Cho phép tôi dược hỏi la Công ty sẽ dự kiến phát hành cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ bao nhiêu và với mức giá nào với tình hình TTCK và giá CP TIX trên thị trường hiện nay? Cám ơn. Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại phần giải đáp trên. Xin cám ơn Minh Tuân - Q1. HCM TIX thông báo sẽ tăng vốn điều lệ. Xin Ông cho biết hình thức tăng vốn và mục đích sử dụng. Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại phần giải đáp trên. Xin cám ơn Lan - 192 Le Dai Hanh Gửi Công ty Tanimex Xin chào ông Trường, xin ông cho biết về lợi thế cạnh tranh của Tanimex so với các doanh nghiệp bất động sản khác? Ông Trần Quang Trường: Nội dung này đã được giải đáp. Làm ơn xem lại phần trên. Xin cám ơn.
 

Vũ Đình Tương - Kỹ sư xây dựng

Tôi làm việc trong ngành xây dựng nên hiểu việc triển khai xây dựng một dự án chung cư như tại Hiệp Bình Phước có quy mô lớn tới 18 block trên diện tích 5 ha là việc hoàn toàn không đơn giản với một công ty không có kinh nghiệm về việc này như Kinh Đô. Tôi xin hỏi anh Hào vài điều về dự án này: 1) Đơn vị nào phụ trách việc thiết kế, thi công, giám sát? 2) Khu Hiệp Bình Phước hơi thấp và hay xảy ra úng ngập khi triều cường tại TP. HCM, vấn đề hạ tầng của dự án giải quyết ra sao? 3) Một số thông tin tôi tiếp cận được cho biết Kinh Đô có kế hoạch bán sỷ từng block có đúng không? Nếu tôi muốn mua để ở với giá gốc, anh Hào có thể giải quyết được không? Nếu có thiện ý xin anh cho tôi số điện thoại liên lạc?

 Ông Lê Phụng Hào: Đối với dự án này, Kinh Đô là chủ đầu tư và để triển khai dự án thì Kinh Đô phải mời các đơn vị tư vấn, quản lý dự án. Hiện tại dự án này đang trong giai đoạn thiết kế và việc thiết kế này do Công ty CPG của Singapore chịu trách nhiệm thực hiện. Còn khi tiến hành các vấn đề thuộc về chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng Công ty sẽ nhờ các đơn vị tư vấn để giải quyết.

Đối với phương án kinh doanh dự án, Kinh Đô sẽ phối hợp với các đối tác chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (CBRE, Savill, Sacomreal...) giúp Công ty định vị sản phẩm và chính sách kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường bất động sản để đảm bảo quản lý được rủi ro trong việc đầu tư thông qua giải quyết yếu tố đầu ra và quản lý dòng tiền của dự án.

 

Hương Nghĩa - quận 10, Tp. HCM

Tôi muốn mua cổ phiếu TIX vào cuối tháng khi thị trường có dấu hiệu tăng trở lại. Xin hỏi ông Trường, ông có dự kiến gì về giá của Tix? Nếu tôi đầu tư thì mức giá nào là hợp lý và an toàn nhất? Xin cám ơn ông.

 Ông Trần Quang Trường: So sánh chỉ số cơ bản hiện nay, với mức PE bình quân của ngành BĐS hiện nay là 10, EPS của TIX 4 quý gần nhất là 5500 thì giá hiện nay nếu phản ảnh đúng phải đạt 55000. chưa kể EPS kỳ vọng 2010 lên tới 10000 thì mức giá TIX sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng do thị trường quá xấu và mức độ quan tâm của nhà đầu tư chưa cao nên giá cổ phiếu TIX không phản ánh đúng giá trị thực của nó.

 

Kim Lan - 64 Minh Phụng Q6 TPHCM

Với thành công từ KCN Tân Bình, TIX có kế hoạch phát triển thêm KCN khu vực khác không?

 Ông Trần Quang Trường: - TIX có kế hoạch mở rộng, nhưng tình hình kinh tế chưa có dấu hiệu khả quan, việc thu hút đầu tư sẽ bị ảnh hưởng trong những năm tới nên công ty chưa có ý định triển khai vào thời điểm này

 

Minh Anh - Q.1, TP.HCM

Xin ông Trường cho biết: kết quả bán đấu giá hơn 500.000 quyền mua của TIX trong Công ty Tanicon như thế nào rồi? Và Kết quả kinh doanh của Cty CK Chợ Lớn năm nay ra sao? Xin cám ơn ông.

 Ông Trần Quang Trường: -Đấu giá hơn 500000 quyền mua đã được thực hiện thành công.
- Lợi nhuận của công ty chứng khóan Chợ lớn dự kiến năm nay đạt 13 tỷ.

 

Đông Phạm - Nguyễn Thi Thập, Q7

Chào ông Trường, được biết Công ty Tanimexse phát hành thêm 6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, HĐQT và Ban kiểm soát trong Công ty. Cho phép tôi dược hỏi la Công ty sẽ dự kiến phát hành cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ bao nhiêu và với mức giá nào với tình hình TTCK và giá CP TIX trên thị trường hiện nay?
Cám ơn.

 Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại phần giải đáp trên. Xin cám ơn

 

Minh Tuân - Q1. HCM

TIX thông báo sẽ tăng vốn điều lệ. Xin Ông cho biết hình thức tăng vốn và mục đích sử dụng.

 Ông Trần Quang Trường: Làm ơn xem lại phần giải đáp trên. Xin cám ơn

 

Lan - 192 Le Dai Hanh

Gửi Công ty Tanimex

Xin chào ông Trường, xin ông cho biết về lợi thế cạnh tranh của Tanimex so với các doanh nghiệp bất động sản khác?

 Ông Trần Quang Trường: Nội dung này đã được giải đáp. Làm ơn xem lại phần trên. Xin cám ơn.

 
                                                                                               

Qua hơn 2 giờ giao lưu, các diễn giả đã cung cấp một khối lượng thông tin lớn liên quan đến triển vọng của doanh nghiệp niêm yết cũng như TTCK Việt Nam năm 2010. Với lượng thời gian ít ỏi, song các nhà quản lý, các doanh nghiệp niêm yết, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đã cố gắng đã phác hoạ được những nét cơ bản nhất về hoạt động của doanh nghiệp và TTCK Việt Nam năm 2010. Có thể còn nhiều câu hỏi của độc giả chưa được trả lời trong cuộc giao lưu hôm nay, Đầu tư Chứng khoán mong nhận được sự thông cảm của quý vị. Các câu hỏi sẽ tiếp tục được chúng tôi chuyển đến các vị diễn giả để cập nhật trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,209.52 0.0 0.0% 154,884 tỷ
HNX 226.82 0.0 0.0% 1,394 tỷ
UPCOM 88.76 0.1 0.11% 447 tỷ