Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động 2 Phó giám đốc Cảnh sát PCCC là Đại tá Vũ Văn Thành và Đại tá Phạm Công Long sang nhận công tác, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.
Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh

Ngày 31/8, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh vào Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Cảnh sát PCCC Quảng Ninh vào Công an tỉnh và tổ chức thành Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Điều động 2 Phó giám đốc Cảnh sát PCCC là Đại tá Vũ Văn Thành và Đại tá Phạm Công Long sang nhận công tác, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thượng tá Trương Văn Đông, Trưởng phòng tham mưu Cảnh sát PCCC được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an tỉnh Quảng Ninh. 422 cán bộ chiến sĩ của Cảnh sát PCCC đến nhận công tác tại Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, theo Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Quảng Ninh là một trong 20 tỉnh thành tiến hành sáp nhập Cảnh sát PCCC vào Công an tỉnh để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ cũng như góp phần nâng cao sức mạnh, hiệu quả công tác chỉ đạo chỉ huy, phòng chống cháy nổ.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng của Quảng Ninh đang phát triển với tốc độ nhanh, số lượng tàu du lịch, các nhà máy, công trình trọng điểm, khu dân cư, chung cư, khách sạn, trung tâm thương mại ngày càng nhiều với quy mô lớn. Vì vậy, nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất cao, đòi hỏi công tác phòng cháy chữa cháy luôn phải chủ động, đồng thời phát huy hơn nữa phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cùng với Bộ Công an, tỉnh Quảng Ninh sẽ luôn quan tâm trang bị các phương tiện, kỹ thuật hiện đại phục vụ yêu cầu  PCCC. Đồng chí Nguyễn Đức Long đề nghị, trong dịp Tết độc lập 2/9, lực lượng công an tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động của người dân và du khách khi tới Quảng Ninh.


Theo VGP

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục