TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD

Với 10,3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thu hút được trong 7 tháng đầu năm 2026, TP.HCM một lần nữa khẳng định vị thế là “cửa ngõ” tiếp nhận các dòng vốn mới với đa dạng ngành nghề, hình thức đầu tư. Ngược lại, có 4 địa phương vẫn “trắng” vốn FDI.
TP.HCM giữ vai trò "cửa ngõ" về thu hút FDI của Việt Nam

Theo báo cáo vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) công bố, 7 tháng đầu năm 2026, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 30/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng vốn đăng ký trên 38 tỷ USD.

Trong đó, có một sự dịch chuyển đáng chú ý, đó là TP.HCM vươn lên dẫn đầu trong số các địa phương thu hút được FDI nhiều nhất, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 10,3 tỷ USD, chiếm 27,1% tổng vốn đầu tư đăng ký cả nước, tăng 157,1% so với cùng kỳ. Thái Nguyên đứng thứ hai với trên 8 tỷ USD, chiếm 21,1%.

Thực tế, trước nay, có thời điểm tổng vốn đầu tư vào TP.HCM không phải là cao nhất, nhưng về số lượng dự án vẫn thường đứng đầu. 7 tháng đầu năm, theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, TP.HCM dẫn đầu cả nước cả về số dự án cấp mới (1.235 dự án), điều chỉnh vốn (189 lượt) và góp vốn, mua cổ phần (1.224 giao dịch).

Trong khi đó, Thái Nguyên dẫn đầu trong nhiều tháng, thậm chí là có mức vốn đầu tư tăng đột biến (8,07 tỷ USD, tăng 22 lần), chủ yếu do một vài dự án quy mô rất lớn. Lũy kế, Thái Nguyên đang đứng vị trí thứ 7, với 19,6 tỷ USD.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, mức độ tập trung vốn cao tại TP.HCM và Thái Nguyên (7 tháng, chiếm gần 50% tổng vốn đăng ký cả nước) tiếp tục là vấn đề cần lưu ý trong định hướng phân bổ FDI đồng đều hơn giữa các địa phương.

Trong top các địa phương thu hút FDI nhiều nhất trong 7 tháng qua, Hà Nội đứng thứ ba với gần 3,6 tỷ USD (chiếm 9,5%, giảm 3,8% so cùng kỳ). Bắc Ninh đứng thứ tư với 3,2 tỷ USD (chiếm 8,5%, giảm 19,6% so cùng kỳ). Nghệ An bứt phá lên vị trí thứ năm với 2,3 tỷ USD (chiếm 6,3%, tăng gần 680% so với cùng kỳ).

Ngược lại, 7 tháng qua, vẫn có 4 địa phương “trắng” FDI. Đó là Sơn La, Quảng Bình, Lai Châu và Lạng Sơn.

Nếu tính lũy kế cho đến hết tháng 7/2026, TP.HCM thu hút được trên 149 tỷ USD (chiếm 26,7% tổng vốn đầu tư), đứng đầu cả nước về thu hút FDI. Tiếp theo là Bắc Ninh với trên 51,4 tỷ USD (9,2%).

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, TP.HCM là cửa ngõ tiếp nhận các dòng vốn mới với đa dạng ngành nghề, hình thức đầu tư, thị trường đầu tư sôi động nên nguồn lực FDI đổ vào đây rất lớn. Trong khi đó, Bắc Ninh vẫn duy trì là trung tâm sản xuất của toàn quốc.

Các vị trí tiếp trong Top 10 theo thuộc về Hải Phòng, với trên 47,8 tỷ USD (8,6%); Đồng Nai (46,13 tỷ USD); Hà Nội (45,3 tỷ USD); Tây Ninh (27 tỷ USD); Thái Nguyên (19,6 tỷ USD); Hưng Yên (16,97 tỷ USD); Thanh Hóa (16,54 tỷ USD); Ninh Bình (15,86 tỷ USD).

Trong khi đó, 5 tỉnh đứng cuối là Lạng Sơn (465 triệu USD); Tuyên Quang (410 triệu USD); Sơn La (142,7 triệu USD); Cao Bằng (20,73 triệu USD) và Lai Châu, với chỉ 1 dự án, với tổng vốn đầu tư 1,5 triệu USD.

Như vậy, vốn FDI tiếp tục tập trung ở một số địa phương có hạ tầng công nghiệp lớn, quỹ đất sẵn sàng… Điều này cho thấy lợi thế cạnh tranh của các “cụm liên kết ngành” đã hình thành ổn định, thay vì dàn trải ngẫu nhiên.

Tuy vậy, thực tế này cũng cho thấy những rủi ro tiềm ẩn về sự thiếu cân bằng trong phân bổ dự án FDI trên toàn quốc. Các địa phương khác cũng cần nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút FDI.

Nguyên Đức
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục