TP.HCM tái khởi động dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng

Dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng của TP.HCM chính thức được tái khởi động khi cống kiểm soát triều Bến Nghé đi vào vận hành trở lại. Dự kiến toàn dự án sẽ hoàn thành trong năm 2026

Sáng 2/2, tại cống kiểm soát triều Bến Nghé, UBND TP.HCM phối hợp cùng các sở, ngành liên quan và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group – nhà đầu tư) chính thức tái vận hành cống Bến Nghé, qua đó khởi động lại dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1”, thường được gọi là dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho dự án, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND Thành phố và sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, đến nay những điểm nghẽn chính đã cơ bản được xử lý, tạo điều kiện để dự án triển khai trở lại.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Cường, tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt vào tháng 11/2025. Hiện Kiểm toán Nhà nước đang tiếp tục rà soát, Thành phố sẽ điều chỉnh theo kết luận chính thức. Phụ lục hợp đồng dự án cũng đã được điều chỉnh, ký kết trong tháng 11/2025. Trên cơ sở đó, từ tháng 12/2025, nhà đầu tư đã tái khởi động thi công các hạng mục trọng điểm như cống Bến Nghé, cống Mương Chuối và nhà điều hành trung tâm của toàn hệ thống.

“Sau khoảng hai tháng nỗ lực, hôm nay chúng ta chính thức đưa vào vận hành hạng mục đầu tiên trong sáu cống chính của dự án là cống Bến Nghé. Đây là kết quả rất tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và nhà đầu tư”, ông Cường đánh giá.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết, Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn về vật tư, vật liệu; xử lý tình trạng tái lấn chiếm mặt bằng trong thời gian dự án gián đoạn; đồng thời phối hợp hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, bàn giao nhằm bảo đảm vận hành hiệu quả.

Việc đưa cống Bến Nghé vào vận hành được kỳ vọng sẽ góp phần khắc phục căn bản tình trạng ngập do triều tại khu vực trung tâm Thành phố. UBND TP.HCM yêu cầu nhà đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực về nhân sự, thiết bị, tài chính; phối hợp chặt chẽ từ khâu pháp lý, giao đất đối ứng đến nghiệm thu, bảo hành công trình.

“Dự án đã nhiều lần thi công rồi đình trệ. Lần khởi động này đi kèm cam kết đây là lần cuối cùng, phải hoàn thành trong năm 2026 theo yêu cầu của Chính phủ và lãnh đạo Thành phố”, ông Cường nhấn mạnh.

Dự án tái khởi động sau nhiều lần thi công rồi đình trệ, đảm bảo hoàn thành trong năm 2026.

Đại diện nhà đầu tư, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trung Nam Group cho biết, dự án đã phải dừng hơn 5 năm do nhiều nguyên nhân, chủ yếu liên quan đến cơ chế, thủ tục pháp lý.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Trung ương và Chính phủ đã ban hành các nghị quyết đặc thù, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tháo gỡ vướng mắc cho dự án. Theo ông Tiến, lãnh đạo TP.HCM đã rất quyết liệt trong chỉ đạo, gần như họp hàng tuần để xử lý các tồn tại. Đến nay, các thủ tục cơ bản đã được giải quyết.

Tại buổi lễ, cống ngăn triều Bến Nghé – hạng mục đặc thù với toàn bộ cửa van nằm dưới mực nước – đã được vận hành thử nghiệm. Dù dự án gián đoạn trong thời gian dài, hệ thống vẫn hoạt động ổn định, cho thấy chất lượng thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Theo Trung Nam Group, toàn dự án gồm 6 cống lớn, 2 cống nhỏ và 12 cống trên tuyến đê bao. Khi vận hành khép kín, hệ thống sẽ phát huy hiệu quả ngăn triều từ bên ngoài, hỗ trợ bơm tiêu thoát nước khi mưa lớn, đồng thời góp phần cải thiện môi trường đô thị, đóng vai trò như một “tuyến phòng thủ” chống ngập cho TP.HCM.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trung Nam Group.

Đáng chú ý, nhà đầu tư cam kết tự chịu trách nhiệm vận hành và bảo hành toàn bộ hệ thống trong 5 năm, dù thời hạn bảo hành thiết bị theo hợp đồng đã hết do dự án bị kéo dài.

“Chúng tôi gắn trách nhiệm vận hành với trách nhiệm bảo hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước TP.HCM về chất lượng toàn bộ hệ thống”, ông Tiến khẳng định.

Theo nhà đầu tư, đến nay dự án đã hoàn thành khoảng 94% khối lượng. Các hạng mục chính cơ bản đã xong, phần còn lại chủ yếu là hệ thống điều khiển và các hạng mục kỹ thuật cuối cùng – được xem là “trái tim” của dự án.

“Chúng tôi cam kết trong năm 2026 sẽ hoàn thành toàn bộ hệ thống và đưa dự án vào vận hành chính thức, đáp ứng mong mỏi của người dân TP.HCM”, ông Nguyễn Tâm Tiến cho biết.

Đại diện Trung Nam Group cũng nhấn mạnh, điều kiện then chốt để dự án về đích đúng tiến độ là sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP.HCM trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh nghĩa vụ thanh toán cho dự án, trọng tâm là thanh toán bằng quỹ đất và bố trí bổ sung quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư.

Việt Dũng
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục