TP.HCM huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4, 1/5

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 15/4, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4, 1/5 và mùa du lịch hè 2022, bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.
Công an TP.HCM ra quân cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4, 1/5 và mùa du lịch hè 2022, bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Công an TP.HCM ra quân cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4, 1/5 và mùa du lịch hè 2022, bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Trong thời gian cao điểm (từ ngày 15/4 đến ngày 15/5), lực lượng cảnh sát giao thông TP. HCM sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo cơi nới phương tiện; chở quá số người quy định,…

Ngoài ra, nhằm đảm bảo cho nhân dân và khách quốc tế đi lại thông suốt, an toàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông TP.HCM sẽ phối hợp với Thanh tra giao thông kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô.

Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và bắt giữ các loại tội phạm, như: cướp giật; buôn bán, vận chuyển ma túy, hàng cấm,... và các vi phạm pháp luật khác như vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tổ chức đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép đi trên các phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Tại lễ ra quân, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an TP.HCM phối hợp với Thanh tra giao thông, lực lượng thanh niên xung phong và các lực lượng khác ra quân, huy động lực lượng, phương tiện cao nhất để giữ vững tình hình trật tự an toàn giao thông của thành phố.

Không để ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông nghiêm trọng, tổ chức đua xe, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ xảy ra.

“Đặc biệt đối với công an phường, xã và thị trấn chủ động nắm tình hình, không để phát sinh những vấn đề phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng, tổ chức nhen nhóm, đua xe trái phép ngay tại cơ sở. Tôi cũng đề nghị công an phường, xã, thị trấn cùng các đơn vị tham mưu tuyên truyền đến từ người dân để người dân tích cực hưởng ứng tham gia”, Thiếu tướng Trần Đức Tài nhấn mạnh.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục