TP.HCM sau một năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Cuộc sống hồi sinh

Tháng 7/2022, TP. HCM sống động, rực rỡ như vốn có. Đúng một năm trước, 0 giờ ngày 9/7/2021, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, bắt đầu 100 ngày đau thương, gian khó.

Những hình ảnh được phóng viên Báo Đầu tư ghi nhận sự hồi phục nhanh chóng của đời sống, kinh tế TP.HCM những tháng đầu năm 2022.

0 giờ ngày 9/7/2021, TP. HCM thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu hơn 100 ngày giãn cách, tính tới ngày 15/9. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Hàng loạt doanh nghiệp dịch vụ phải đóng cửa, các nhà máy ngưng sản xuất. Năm 2021, Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) đạt xấp xỉ 1,299 triệu tỷ đồng (theo giá hiện hành), giảm 6,78% so với cùng kỳ năm trước.

0 giờ ngày 9/7/2021, TP. HCM thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu hơn 100 ngày giãn cách, tính tới ngày 15/9. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Hàng loạt doanh nghiệp dịch vụ phải đóng cửa, các nhà máy ngưng sản xuất. Năm 2021, Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) đạt xấp xỉ 1,299 triệu tỷ đồng (theo giá hiện hành), giảm 6,78% so với cùng kỳ năm trước.

Sau đúng một năm, vào tháng 7/2022, cuộc sống sôi động đã trở lại với TP. HCM. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước đạt 728.706 tỷ đồng, tăng 3,82% so với cùng kỳ. Trong ảnh: Quang cảnh TTTM GiGa mall vào ngày cuối tuần của tháng 7/2022.

Sau đúng một năm, vào tháng 7/2022, cuộc sống sôi động đã trở lại với TP. HCM. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước đạt 728.706 tỷ đồng, tăng 3,82% so với cùng kỳ. Trong ảnh: Quang cảnh TTTM GiGa mall vào ngày cuối tuần của tháng 7/2022.

Tại các nhà hàng ăn uống khách hàng phải đặt bàn trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng ước đạt 556.488 tỷ đồng, tăng 6,2% (cùng kỳ tăng 7,3%). Các chính sách mở cửa sau dịch, bình ổn giá phát huy được hiệu quả.

Tại các nhà hàng ăn uống khách hàng phải đặt bàn trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng ước đạt 556.488 tỷ đồng, tăng 6,2% (cùng kỳ tăng 7,3%). Các chính sách mở cửa sau dịch, bình ổn giá phát huy được hiệu quả.

Khách hàng chờ hàng dài để thanh toán tại các shop thời trang hàng hiệu.

Khách hàng chờ hàng dài để thanh toán tại các shop thời trang hàng hiệu.

Du lịch là ngành khởi sắc ấn tượng, Báo cáo của Hiệp hội Du lịch TP. HCM cho thấy, các doanh nghiệp hội viên đã khôi phục khoảng 60%-70% so với giai đoạn trước dịch. Số lượng doanh nghiệp lữ hành là hội viên hoạt động trở lại khoảng 70%.

Du lịch là ngành khởi sắc ấn tượng, Báo cáo của Hiệp hội Du lịch TP. HCM cho thấy, các doanh nghiệp hội viên đã khôi phục khoảng 60%-70% so với giai đoạn trước dịch. Số lượng doanh nghiệp lữ hành là hội viên hoạt động trở lại khoảng 70%.

Mùa du lịch hè 2022 khiến sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng quá tải. Tổng thu du lịch 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 49.681 tỷ đồng, tăng 29,9% so cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ đạt 38.259 tỷ đồng), đạt 73,5% so với kế hoạch năm 2022.

Mùa du lịch hè 2022 khiến sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng quá tải. Tổng thu du lịch 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 49.681 tỷ đồng, tăng 29,9% so cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ đạt 38.259 tỷ đồng), đạt 73,5% so với kế hoạch năm 2022.

Sau 1 năm bị thất thu, hiện nay các rạp tung ra các bộ phim hay để hút khách.

Sau 1 năm bị thất thu, hiện nay các rạp tung ra các bộ phim hay để hút khách.

Với đà phục hồi mạnh mẽ và tương đối toàn diện trong nửa đầu năm 2022, ngành thống kê TPHCM dự báo quý 3 tới đây tăng trưởng của thành phố sẽ đạt mức tăng đột biến và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm đề ra.

Với đà phục hồi mạnh mẽ và tương đối toàn diện trong nửa đầu năm 2022, ngành thống kê TPHCM dự báo quý 3 tới đây tăng trưởng của thành phố sẽ đạt mức tăng đột biến và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm đề ra.

Trong nửa cuối năm 2022, TP. HCM đặt ra 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm: đẩy nhanh triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% trị giá 40.000 tỉ đồng, đẩy mạnh xúc tiến du lịch, giải ngân đầu tư công, giải pháp để giảm giá xăng dầu, cải cách hành chính kèm cải thiện môi trường kinh doanh.

Trong nửa cuối năm 2022, TP. HCM đặt ra 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm: đẩy nhanh triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% trị giá 40.000 tỉ đồng, đẩy mạnh xúc tiến du lịch, giải ngân đầu tư công, giải pháp để giảm giá xăng dầu, cải cách hành chính kèm cải thiện môi trường kinh doanh.

Ngoài ra, thành phố cũng tập trung triển khai cao điểm ra quân thực hiện chiến dịch mùa hè phòng, chống sốt xuất huyết, không để lây lan phát sinh thêm, hạn chế thấp nhất các tổn thất, thương vong liên quan đến sốt xuất huyết. Sẵn sàng kịch bản ứng phó cho mọi tình huống dịch bệnh.

Ngoài ra, thành phố cũng tập trung triển khai cao điểm ra quân thực hiện chiến dịch mùa hè phòng, chống sốt xuất huyết, không để lây lan phát sinh thêm, hạn chế thấp nhất các tổn thất, thương vong liên quan đến sốt xuất huyết. Sẵn sàng kịch bản ứng phó cho mọi tình huống dịch bệnh.

Lê Toàn
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục