TP.HCM sẵn sàng ứng phó với biến thể Omicron

0:00 / 0:00
0:00
Hiện nay TP.HCM chưa phát hiện biến thể Omicron. Tuy nhiên, ngành y tế đã phối hợp với Bộ Tư lệnh TP, Công an TP để tham mưu, xây dựng thế trận, nhận diện từ xa để kịp thời đối phó, cũng như bố trí một bệnh viện riêng làm nơi cách ly, điều trị.
BS Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc HCDC (ảnh Hà An). BS Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc HCDC (ảnh Hà An).

Kiểm soát nguy cơ bên ngoài từ nhập cảnh "chui"

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM diễn ra chiều 6/12, Bác sỹ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, Trung tâm đã phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới giải trình tự gen những người nhập cảnh có kết quả dương tính SARS-CoV-2 để tìm biến chủng Omicron và đến nay TP.HCM chưa phát hiện biến chủng này.

Tuy nhiên, ngành y tế vẫn đang lên các phương án cụ thể nhằm đối phó. Giải pháp đầu tiên là ngăn chặn từ biên giới, tức là từ nguồn nhập cảnh chính thức và không chính thức.

Về nhập cảnh chính thức, TP.HCM có Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng Sài Gòn và với trường hợp nhập cảnh bằng đường hàng không, nếu tiêm đủ vaccine thì người nhập cảnh cách ly tập trung 7 ngày, cách ly tại nhà 7 ngày.

Với ngành hàng hải cũng tương tự, nhưng nếu người nhập cảnh không lên bờ thì cách ly tại chỗ 14 ngày.

Theo Bác sỹ Nguyễn Hồng Tâm, khó khăn hiện nay là phòng chống nhập cảnh "chui". Ví dụ nhập cảnh từ Campuchia bằng đường bộ vào Tây Ninh, Long An…, thậm chí là từ phía Bắc len lỏi vào TP. Do đó, ngoài các biện pháp an ninh, về phía ngành y tế phối hợp với công an tăng cường kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện.

Ngoài ra, ngành y tế vẫn đang tiến hành các giải pháp kiểm soát dịch trong nội địa, song song với các giải pháp đang áp dụng thì tăng cường lực lượng cho các trạm y tế, chuẩn bị tiêm bổ sung cho người suy giảm miễn dịch (sau 28 ngày với mũi tiêm gần nhất).

Bác sỹ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) nói: “Việc này nằm trong chiến dịch chung cho các chủng trước và cả chủng Omicron. Song song với đó, giải pháp xuyên suốt là tăng cường truyền thông để người dân thực hiện tốt 5K, phòng chống lây lan trong cộng đồng, hỗ trợ ngành chức năng phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh trái phép để xử lý kịp thời, sớm nhất, ngăn chặn biến chủng này lây lan trong nội địa”.

Bệnh viện Dã chiến số 12 sẽ điều trị các ca mắc biến chủng Omicron

Thông tin thêm về vấn đề ứng phó với biến chủng Omicron, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành, Sở Y tế đã phối hợp với Bộ Tư lệnh TP và Công an TP xây dựng, tham mưu thế trận, nhận diện từ xa, có kế hoạch tác chiến để làm sao khống chế sớm.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM (ảnh Hà An).
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM (ảnh Hà An).

Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, sáng 6/12, Sở Y tế đã quyết định chọn Bệnh viện Dã chiến số 12 – TP. Thủ Đức để bố trí cách ly, điều trị với người nhiễm biến thể mới Omicron để không lẫn với các biến thể khác. Theo bà Mai, bệnh viện này đã hoàn thành sứ mệnh trong đợt dịch vừa qua và hiện đang để trống.

“Khu vực này nằm ở TP. Thủ Đức, tương đối biệt lập và có từng bloc để thể phân loại từng nhóm nguy cơ, từ nhóm nghi ngờ sang nhóm mắc bệnh để xử lý kịp thời. Lực lượng y bác sỹ sẽ được tăng cường để đáp ứng tình hình nếu số bệnh nhân tăng cao”, bà Mai nói.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục