TP.HCM: Mỗi ngày sẽ có hơn 1.000 bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện

0:00 / 0:00
0:00
Trong mấy ngày qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận có 4.837 trường hợp được xuất viện và dự báo trong những ngày tới số xuất viện cũng tăng lên khoảng hơn 1.000 ca/ngày.
Các bệnh nhân sau khi điều trị khỏi COVID-19 được xuất viện. (Ảnh: TTXVN). Các bệnh nhân sau khi điều trị khỏi COVID-19 được xuất viện. (Ảnh: TTXVN).

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 21/7, thành phố có thêm 1.585 bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện, nâng tổng số ca được điều trị khỏi bệnh trên địa bàn (tính từ khi khởi phát dịch) lên 6.422 người.

Cụ thể, tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị số 4 (huyện Bình Chánh), trong ngày 21/7 có 200 bệnh nhân được xuất viện.

200 bệnh nhân này đã được xét nghiệm 3 lần liên tục và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện để xuất viện về cách ly tiếp tục tại nhà.

Trước đó, trong mấy ngày qua, thành phố đã ghi nhận có 4.837 trường hợp được xuất viện và dự báo trong những ngày tới số xuất viện cũng tăng lên khoảng hơn 1.000 ca/ngày.

Thống kê của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố có tổng cộng 35 bệnh viện điều trị COVID-19 với tổng công suất hơn 59.000 giường bệnh.

Thành phố đang điều trị cho 35.228 bệnh nhân, gồm những người có kết quả xét nghiệm PCR và test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, 533 người đang thở máy và 10 bệnh nhân được can thiệp ECMO.

Đến nay, thành phố đã có 382 bệnh nhân tử vong.

Lũy kế đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 44.138 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

Thành phố có 36 chuỗi lây nhiễm phát hiện gần đây tại các chợ (chợ Tân Định Quận 1, chợ Bình Điền, chợ Phùng Hưng Quận 5, chợ Cầu Muối quận 1); công ty trong khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu dân cư…, đều đã được khoanh vùng, giám sát chặt.

Tổng số người hiện đang thực hiện cách ly là 48.058; trong đó 9.895 người đang cách ly tập trung, 38.163 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Thành phố đã tổ chức thực hiện cách ly F1 tại nhà, F0 không triệu chứng đủ điều kiện xuất viện được cách ly tại nơi lưu trú.

Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập các khu cách ly tập trung cho các F0 không triệu chứng tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Trong sáng 22/7, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 5 với 615 điểm tiêm chủng trên toàn thành phố.

Dự kiến, chiến dịch sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần với hơn 930.000 liều vaccine được tiêm chủng cho người dân.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục