TP.HCM duy trì là "vùng xanh" tuần thứ 3 liên tiếp

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 22/1, UBND TP.HCM có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Theo đó, TP vẫn đạt cấp độ 1 (vùng xanh) và đây là tuần thứ 3 liên tiếp TP.HCM duy trì được cấp độ dịch này.
TP.HCM duy trì là "vùng xanh" tuần thứ 3 liên tiếp. TP.HCM duy trì là "vùng xanh" tuần thứ 3 liên tiếp.

Trong tuần qua, kể từ ngày 14/1 đến 20/1, TP.HCM ghi nhận 1.802 ca mắc mới COVID-19, giảm hơn một nửa so với tuần trước.

Ở cấp quận huyện, thành phố có 21 quận, huyện và TP. Thủ Đức đều đã đạt cấp độ 1 (vùng xanh), chỉ còn huyện Nhà Bè ở cấp độ 2 (vùng vàng). Tuần này, không có quận, huyện tăng cấp độ dịch. 2 địa phương giảm từ cấp 2 xuống cấp 1 là Quận 1 và huyện Cần Giờ.

Ở cấp xã, phường và thị trấn, có 276/312 địa phương đạt cấp độ 1, 36 địa phương cấp độ 2. Trong đó có 30 xã, phường giảm cấp độ dịch và 6 xã, phường tăng cấp độ dịch so với tuần trước.

Tính đến ngày 21/1, 100% người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn TP.HCM đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine. Tỉ lệ người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ vaccine là hơn 88%.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục