TP.HCM: Bắt đối tượng nữ cướp hơn 2 tỷ đồng của ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
Một phụ nữ che kín mặt đột nhập phòng Phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký, chi nhánh Tân Bình, Ngân hàng Techcombank, đặt túi xách lên bàn, hô to có bom, đe dọa phóng hỏa và cướp 2,1 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tối ngày 10/10, các cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng nữ gây ra vụ cướp ngân hàng vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

Vào thời điểm trên, tại Phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký, chi nhánh Tân Bình, Ngân hàng Techcombank (địa chỉ 98A Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú), đối tượng nữ, đội nón lưỡi trai, mang kính đen, khẩu trang che kín mặt, đeo túi xách bước xuống từ taxi đỗ đối diện Phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký, yêu cầu taxi dừng chờ rồi tiến vào bên trong Phòng giao dịch.

Đối tượng đặt túi xách xuống bàn, hô to có bom, đe dọa phóng hoả và yêu cầu nhân viên Phòng giao dịch gom tiền bỏ vào túi xách của đối tượng.

Đối tượng T. đã cướp số tiền khoảng 2,1 tỷ đồng. Sau khi lấy được tiền, đối tượng nhanh chóng lên xe taxi chờ sẵn tẩu thoát,

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố phối hợp Công an quận Tân Phú triển khai các biện pháp khẩn trương truy xét đối tượng.

Sau khi triển khai lực lượng và các biện pháp truy xét đối tượng gây án, khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ đối tượng cùng tài sản vừa cướp được ở Phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký.

Hiện, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý theo đúng quy định.

Đây không phải lần đầu xảy ra cướp ngân hàng trên địa bàn quận Tân Phú. Trước đó vào ngày 31/3/2018 đã xảy ra vụ cướp bất thành tại Phòng giao dịch Lũy Bán Bích của ABBank, sau đó Công an bắt giữ 3 đối tượng.

Vào ngày 4/7/1019 xảy ra vụ cướp bất thành tại Phòng Giao dịch Ngân hàng TMCP Bắc Á (Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú), sau đó Công an bắt giữ 1 đối tượng.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục