TP.HCM bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Cảng hàng không trước và sau Đại hội Đảng

0:00 / 0:00
0:00
Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là một trong những cảng hàng không lớn của cả nước, là công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia, cần phải đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự.
Lực lượng cảnh sát vũ trang tuần tra ra quân canh gác, bảo vệ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, và công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia. Lực lượng cảnh sát vũ trang tuần tra ra quân canh gác, bảo vệ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, và công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia.

Nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không và an ninh trật tự tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, sáng nay (21/1), Công an TP HCM tổ chức lễ “Triển khai phương án tổ chức lực lượng cảnh sát vũ trang bảo vệ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia theo Quyết định số 809 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ”.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, lưu lượng hành khách đi lại qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tăng cao, nhất là đại biểu ở các tỉnh phía Nam dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Với sự tham gia của lực lượng cảnh sát vũ trang tuần tra, canh gác, bảo vệ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Đài Kiểm soát không lưu, Đài Rada Tân Sơn Nhất, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm này sẽ bảo vệ tuyệt đối an ninh trước và sau Đại hội Đảng; đảm bảo môi trường xã hội ổn định, an ninh, an toàn trật tự lành mạnh, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân thành phố vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là một trong những cảng hàng không lớn của cả nước, là công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia, cần phải đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự.

Đây là cửa ngõ giao thông quan trọng không chỉ của Việt Nam mà còn mang tầm quốc tế với tần suất hoạt động bay lớn nhất nước, hơn 50 hãng hàng không trong nước và quốc tế tham gia hoạt động khai thác.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Đài kiểm soát không lưu, Đài Rada Tân Sơn Nhất là những công trình nằm trong danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Mặc dù những năm qua, tình hình an ninh trật tự tại cảng được đảm bảo nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, như tình trạng mất an ninh trật tự các khu vực giáp ranh cảng; ý thức chấp hành quy định về đảm bảo an ninh, an toàn hàng không của một số người dân xung quanh khu vực cảng hàng không chưa cao; một số hành khách đi máy bay chưa nắm và chấp hành các quy định về an ninh, an toàn hàng không; các loại tội phạm như buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, vận chuyển trái phép chất ma túy tiếp tục lợi dụng đường hàng không để hoạt động...

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM cho biết, chỉ tính riêng thời gian từ năm 2018 đến 2020, các đơn vị chức năng đã phát hiện 257 trường hợp vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ (như roi điện hình dạng đèn pin, bình xịt hơi cay, đạn còn hạt nổ...); 96 trường hợp phản ánh về tình trạng chiếu đèn laser, đèn công suất cao vào buồng lái tàu bay và sử dụng thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ tại khu vực cảng và nhiều vụ việc khác uy hiếp an toàn bay.

Ông Nam nói: “Các thế lực thù địch vẫn luôn tìm cách hoạt động phá hoại nhằm gây mất ổn định tình hình an ninh trong nước, nhất là việc kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Thực tế đã xảy ra vụ đặt bom xăng để khủng bố tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất vào tháng 04/2017; vụ tụ tập biểu tình tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất tháng 6/2018, ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của Cảng hàng không, ANTT của TP HCM”.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục