Theo đó, tổng thị phần môi giới quý III về cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền trên HOSE của Top 10 công ty chứng khoán lớn nhất chiếm 63,71%, tăng nhẹ gần 1,5% so với quý trước đó (62,24%).
Trong quý này, ngoài hai vị trí dẫn đầu quen thuộc của SSI và HSC cùng hai cái tên VNDS và VCSC so kè bám đuổi sát nhau phía sau, thì các vị trí còn đều có sự thay đổi.
Trong đó, đáng kể là sự vươn lên của Công ty Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), từ vị trí thứ 7 leo lên thứ 5, tăng từ 3,69% lên 5,27% trong quý III.
Trong khi đó, 2 cái tên quen thuộc trong Top 10 là Rồng Việt và SHS, vốn có hơn 3% thị phần trong quý trước đã "bật bãi" khỏi Top 10 trong quý III, nhường vị trí lại cho KIS và Công ty cổ phần Chứng khoán BOS (đổi tên từ Chứng khoán Artex).