Kết thúc tuần giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 39,04 điểm, tương đương +2,3% lên 1.768,12 điểm.
Tuy nhiên, thanh khoản trong tuần lại sụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2025 và thấp hơn hơn 24% so với mức bình quân 20 tuần.
Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, khối lượng khớp lệnh bình quân trên trên sàn HOSE đạt 583 triệu cổ phiếu/phiên, giảm hơn 15% so với tuần trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 15.162 tỷ đồng, giảm gần 12%.
Trên sàn HOSE, với liên tiếp các phiên từ đầu tuần tới ngày thứ Năm khá ảm đạm, nên không nhiều cổ phiếu nổi bật.
Theo đó, ở chiều hướng tăng, nhóm dẫn đầu là HAS, CMV và CLW với mức tăng trên dưới 20% đều chỉ có khối lượng giao dịch rất thấp.
Các mã theo sau HVH, SBG, TCO, HTN cũng chỉ khớp lệnh trung bình vài trăm nghìn đơn vị phiên.
Đáng kể duy nhất có lẽ là cổ phiếu bluechip GAS, khi nhận được lực đẩy từ việc giá dầu thô có xu hướng tăng.
Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư tiếp tục không bán giá thấp, nên đa số các mã giảm cũng không mất điểm quá nhiều. Ngoại trừ cổ phiếu FDC, nhưng cổ phiếu này thanh khoản kém.
Trong tuần, sàn HOSE chào đón tân binh LPS của CTCP Chứng khoán LPBank, với hơn 1,4 tỷ cổ phiếu có phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 18/8, giá tham chiếu 30.000 đồng và đã tăng 6%, trước khi đứng tham chiếu trong phiên kế tiếp. Hai phiên còn lại mất 3-4%, đưa giá cổ phiếu về 29.600 đồng.
| |
Trên sàn HNX, cổ phiếu VTC có mức tăng mạnh nhất, nhưng thanh khoản không cao trong các phiên.
Đáng kể về giao dịch là DST và NVB khi khớp lệnh tương đối tốt, nhưng giá cổ phiếu cũng chỉ nhích trên dưới 11%.
| |
Trên UpCoM, nổi bật nhất trong tuần này là tân binh V68 của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh, khi có phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 18/8 với giá tham chiếu 12.800 đồng và cổ phiếu này đã liên tiếp có cả bốn phiên đều tăng hết biên độ. Tổng cộng, mã này đã tăng hơn 110%.
Thanh khoản dù trồi sụt, nhưng cũng khá sôi động khi có phiên khớp hơn 800.000 đơn vị, phiên thấp nhất cũng gần 100.000 đơn vị.
| |