Kết thúc tuần giao dịch, chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm 33,74 điểm, tương đương -1,81% xuống 1.828,34 điểm.
Thanh khoản thị trường tuần này cải thiện nhẹ so với tuần trước, tuy nhiên vẫn ở mức thấp hơn 23% so với bình quân 20 tuần.
Lũy kế trong tuần vừa qua, khối lượng khớp lệnh bình quân trên sàn HOSE đạt 641 triệu cổ phiếu/phiên, tăng hơn 3% so với tuần trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 17.041 tỷ đồng/phiên, tăng nhẹ chưa đến 1%.
Trên sàn HOSE, cổ phiếu nhỏ HSL bất ngờ có mức tăng vượt trội so với phần còn lại, thanh khoản cải thiện so với thời gian gần đây, dù khá trồi sụt khi có phiên khớp hơn 2,2 triệu đơn vị, nhưng có phiên chỉ khớp gần 0,6 triệu đơn vị.
Các mã nhỏ khác cũng có tuần tăng tốt, dù chỉ nhích 6-8% như HPX, NVT, TCR, PJT, TNI, phản ánh một bộ phận dòng tiền đầu cơ tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn T+ là chủ yếu.
Ở chiều ngược lại, đáng kể có sự xuất hiện của nhóm cổ phiếu Gelex với GEX, GEE và VIX đều xuất hiện, dù mức giảm chưa đáng ngại.
Trong khi đó, cổ phiếu PNJ với thông tin về sự việc buôn lậu của ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, công ty thành viên của PNJ thì cổ phiếu này đã chịu tác động mạnh và giảm sâu. Trong đó, phiên giao dịch ngày 08/7 ghi nhận mức khớp lệnh cao kỷ lục với hơn 25,6 triệu đơn vị.
![]() |
Trên sàn HNX, cổ phiếu chứng khoán BVS có mức tăng vượt trội và là tuần thứ hai liên tiếp ghi nhận mức tăng cao sau khi tuần trước đó mã này tăng hơn 22%.
Các mã khác có mức tăng khiêm tốn hơn, trong khi ở chiều ngược lại các cổ phiếu giảm không nhiều diễn biến đáng kể khi thanh khoản phần lớn ở mức thấp.
![]() |
Trên UpCoM, thêm một tuần ở nhóm các mã tăng cao nhất đều thanh khoản thấp. Trong khi đó, đại đa số các mã giảm sâu nhất đều là những cổ phiếu nhỏ, thị giá rất thấp dưới 1.000 đồng.
![]() |


