Kết thúc tuần giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 67,17 điểm, tương đương +3,84% lên 1.817,17 điểm, ghi nhận tuần hồi phục thứ tư liên tiếp. Thanh khoản tuần qua tuy chưa bùng nổ như kỳ vọng, nhưng cũng chỉ thấp hơn 6% so với mức mức bình quân 20 tuần.
Cụ thể, khối lượng khớp lệnh bình quân tuần trên sàn HOSE đạt 893 triệu cổ phiếu/phiên, chỉ giảm hơn 2% so với tuần trước, trong khi giá trị giao dịch bình quân đạt 25.152 tỷ đồng/phiên, tăng nhẹ hơn 3%.
Trên sàn HOSE, cổ phiếu VIC dẫn đầu với mức tăng gần 25% và góp phần không nhỏ vào mức tăng của VN-Index trong tuần qua, trong đó, có hai phiên 15 và 16/4 cổ phiếu này tăng kịch trần.
Một cổ phiếu khác nhà Vingroup là VHM cũng góp mặt trong số những mã tăng tốt nhất, dù mức tăng chỉ bằng một nửa VIC.
Các cổ phiếu khác có mức tăng 15% đến hơn 20% phân mảnh, khi có sự góp mặt ở nhiều nhóm ngành.
Trong đó, cổ phiếu CDC chỉ kém đôi chút VIC về mức tăng. Trong tuần, CDC có ngày giao dịch không hưởng quyền 17/4 bán ưu đãi hơn 52,77 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng.
Ở chiều ngược lại, lực cung giá thấp được tiết giảm, nên đa phần các cổ phiếu giảm mạnh nhất cũng chỉ mất trên dưới 7% đôi chút.
Tuy nhiên, cổ phiếu DCL tiếp tục chịu sức ép và giảm gần 12%, sau khi giảm mạnh nhất sàn vào tuần trước, để mất hơn 26%.
![]() |
Trên sàn HNX, cổ phiếu lớn KSF dẫn đầu đà tăng, với hai phiên gần nhất tăng kịch trần đóng góp lớn, thanh khoản không cao, từ hơn 40.000-70.000 đơn vị khớp lệnh/phiên, riêng phiên cuối tuần khớp hơn 140.000 đơn vị.
Cổ phiếu AAV được mua bắt đáy mạnh sau khi tuần trước để mất hơn 22%, dù đã nhận thông báo về khả năng hủy niêm yết bắt buộc do kinh doanh thua lỗ trong 03 năm liên tiếp.
![]() |
Trên UpCoM, thêm một tuần mà các cổ phiếu biến động mạnh nhất đều giao dịch khá ảm đạm, thanh khoản thấp. Cao nhất là cổ phiếu EIF cũng chỉ có vài chục nghìn đơn vị khớp lệnh/phiên.
![]() |


