
Tổng thống Trump đã áp mức thuế tới 145% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trung Quốc đã trả đũa bằng mức thuế 125% đối với hàng nhập khẩu của Mỹ. Các động thái này đã làm rung chuyển thị trường và có nguy cơ đẩy giá thiết bị sản xuất cũng như hàng hóa mà nhiều người Mỹ tin dùng, bao gồm quần áo và đồ chơi lên cao.
"Vào một thời điểm nào đó, tôi sẽ hạ thuế, vì nếu không, bạn sẽ không bao giờ có thể kinh doanh với họ, và họ rất muốn kinh doanh", Tổng thống Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhật (4/5).
Tổng thống Trump cũng lưu ý đến những khó khăn kinh tế gần đây ở Trung Quốc, khi hoạt động sản xuất đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2023. Đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2022 và ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4/2022 khi Thượng Hải bước vào lệnh phong tỏa toàn thành phố do đại dịch.
Trump cũng khen ngợi một số tuyên bố mà Trung Quốc đưa ra gần đây là "tích cực", đồng thời nhắc lại rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai nước cũng phải "công bằng".
Hôm thứ Sáu (2/5), Trung Quốc cho biết họ đang đánh giá khả năng đàm phán thương mại với Mỹ kể từ khi mức thuế của Tổng thống Trump được công bố vào tháng trước, dấu hiệu đầu tiên cho thấy các cuộc đàm phán có thể bắt đầu giữa hai bên.
"Trung Quốc hiện đang đánh giá điều này", Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.
Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cho biết, Mỹ đang thảo luận về thương mại với một số quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, và nhấn mạnh rằng ông đang tìm kiếm một "thỏa thuận công bằng”.
Ông cho biết thêm, ông không mong đợi đạt được thỏa thuận với một số quốc gia, mà thay vào đó có thể "đặt ra một mức thuế quan nhất định" cho các đối tác thương mại đó trong 2 đến 3 tuần tới.