Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump đã chia các mức thuế mới gửi đến các đối tác thương mại. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Kazakhstan và Tunisia vào Mỹ hiện sẽ phải đối mặt với mức thuế 25%.
Hàng hóa của Nam Phi và Bosnia sẽ phải chịu mức thuế 30% và hàng nhập khẩu từ Indonesia sẽ phải chịu mức thuế là 32%. Bangladesh và Serbia đều chịu mức thuế 35%, trong khi Campuchia và Thái Lan sẽ chịu mức thuế 36%. Lào và Myanmar sẽ phải chịu mức thuế 40%.
![]() |
So sánh các mức thuế mà Tổng thống Trump công bố vào ngày 7/7 và 2/4 |
Các mức thuế này không bao gồm bất kỳ mức thuế cụ thể nào theo ngành mà chính quyền đã hoặc sẽ áp dụng riêng đối với hàng hóa nhập khẩu trong các ngành công nghiệp chính. Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều là những nước xuất khẩu ô tô lớn và cũng đang phải đối mặt với mức thuế quan của Mỹ đối với thép.
Theo nội dung của các lá thư mà Tổng thống Trump đăng tải, Mỹ có thể sẽ cân nhắc điều chỉnh mức thuế quan mới, "tùy thuộc vào mối quan hệ của chúng tôi với quốc gia của bạn".
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết sẽ có thêm nhiều lá thư được gửi đi trong những ngày tới.
Trong các lá thư, Tổng thống Trump cũng cảnh báo các quốc gia không được trả đũa. “Nếu vì bất kỳ lý do gì, các bạn quyết định tăng thuế quan, thì bất kỳ con số nào bạn chọn để tăng sẽ được cộng thêm vào mức đã đưa ra”, ông cho biết.
Tổng thống Trump cũng đã ký một sắc lệnh hành pháp hoãn thời hạn áp thuế quan vào ngày 9/7 cho đến ngày 1/8. Sắc lệnh này cho biết, Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định đó "dựa trên thông tin bổ sung và các khuyến nghị từ nhiều quan chức cấp cao".
Đối với hầu hết các quốc gia, mức thuế quan mới của Mỹ khá giống với mức thuế mà Tổng thống Trump công bố vào ngày 2/4.