Tổng thống Trump báo hiệu Mỹ sắp đạt được thỏa thuận thương mại với một số quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Sáu (27/6), Tổng thống Donald Trump đã gợi ý rằng Mỹ sắp đạt được các thỏa thuận thương mại với nhiều quốc gia nhưng vẫn giữ nguyên viễn cảnh áp thuế quan cao đối với một số đối tác thương mại.
Tổng thống Trump báo hiệu Mỹ sắp đạt được thỏa thuận thương mại với một số quốc gia

Tại một cuộc họp báo ngày 27/6, khi được hỏi liệu có áp thuế quan trở lại vào ngày 9/7 hay không, Tổng thống Trump cho biết: “Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn…Chúng tôi có thể gia hạn. Chúng tôi có thể rút ngắn thời hạn".

Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ đang trong quá trình thực hiện các thỏa thuận với một số quốc gia, nhưng các quốc gia khác sẽ nhận được một lá thư nêu rõ mức thuế mà hàng xuất khẩu của họ sẽ phải đối mặt. “Chúng tôi sẽ chỉ cho họ biết họ phải trả những gì”, ông cho biết.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng cho biết Nhà Trắng có thể đạt được các thỏa thuận thuế quan quan trọng với một số quốc gia trong những tháng tới và hoàn tất chương trình nghị sự thương mại vào đầu tháng 9.

Các quốc gia đã nhanh chóng đàm phán để đạt được các thoả thuận thương mại với Mỹ nhằm tránh nguy cơ bị áp thuế cao sau thời hạn ngày 9/7, mặc dù Nhà Trắng gần đây đã gợi ý rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể gia hạn mốc thời gian này.

Ông Bessent cũng lưu ý rằng Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã bày tỏ kỳ vọng về 10 thỏa thuận với các đối tác thương mại.

Bộ trưởng Tài chính nhắc lại rằng có 18 đối tác chính mà Mỹ đang tập trung vào các thỏa thuận.

"Nếu chúng ta có thể ký kết 10 hoặc 12 trong số 18 đối tác quan trọng, thì sẽ có thêm 20 đối tác quan trọng khác, thì tôi nghĩ chúng ta có thể hoàn tất các thoả thuận thương mại trước Ngày lễ Lao động (1/9)", ông cho biết.

Trước đó, khi được hỏi về thời hạn vào tháng 7, Bộ trưởng Lutnick đã nói với Bloomberg Television rằng: "Chúng tôi sẽ thực hiện 10 thỏa thuận hàng đầu, đưa chúng vào đúng danh mục, và sau đó các quốc gia khác sẽ phù hợp với thời hạn đó".

Hôm 26/7, Tổng thống Trump cho biết ông có "những thỏa thuận tuyệt vời" sắp tới, bao gồm một thỏa thuận rất lớn với Ấn Độ và sẽ mở cửa thị trường của nước này.

"Chúng tôi sẽ không thực hiện thỏa thuận với tất cả mọi người…Đối với một số quốc gia, chúng tôi sẽ chỉ gửi cho họ một lá thư và nói rằng, 'Cảm ơn rất nhiều, các bạn sẽ trả 25, 35, 45%’, đó là cách dễ dàng để thực hiện", Tổng thống Trump cho biết.

Vào tháng 4, Tổng thống Trump đã áp dụng mức thuế quan toàn diện 10% đối với hầu hết các đối tác thương mại và công bố mức thuế cao hơn đối với hàng loạt nền kinh tế trước khi tạm dừng trong khi các cuộc đàm phán diễn ra. Việc tạm dừng này sẽ hết hạn vào ngày 9/7.

Cho đến nay, Mỹ đã công bố một thoả thuận thương mại với Anh và tạm thời hạ mức thuế quan trả đũa mạnh với Trung Quốc.

Mặt khác, các chuyên gia thương mại cho biết triển vọng đàm phán các thỏa thuận thương mại thực chất với hơn 12 quốc gia trong vài tháng là hoàn toàn không thực tế. Các chính quyền trước đây thường chỉ đàm phán cùng một lúc với một số ít quốc gia. Những cuộc đàm phán đó thường kéo dài nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm và tạo ra các thỏa thuận thương mại toàn diện có thể dài hàng trăm hoặc hàng nghìn trang giấy.

Hiện tại, chính quyền Tổng thống Trump đã cố gắng viết lại các điều khoản thương mại với tất cả các đối tác thương mại lớn của Mỹ chỉ trong vài tháng. Một số chính phủ nước ngoài đã được thông báo rằng các quan chức Nhà Trắng không có thời gian để gặp trực tiếp và họ nên gửi các đề xuất thương mại của mình bằng văn bản thay thế.

Tim Brightbill, luật sư thương mại quốc tế tại Wiley Rein cho biết đại diện thương mại Mỹ đã làm việc chăm chỉ về "một số thỏa thuận khung này".

Ông cho biết chúng có thể tương tự như thỏa thuận đã công bố với Anh về quy mô và chủ đề. Ông cho biết một số đối tác thương mại như Việt Nam có vẻ đi trước hơn, trong khi những đối tác khác như Châu Âu và Hàn Quốc đã đàm phán chậm hơn.

Nhiều mức thuế của Tổng thống Trump cũng đã bị đặt dấu hỏi thông qua các vụ kiện gần đây. Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đã tuyên bố vào tháng 5 rằng mức thuế đối ứng của tổng thống là bất hợp pháp. Nhưng thuế quan hiện vẫn có hiệu lực pháp lý trong khi chính phủ kháng cáo phán quyết và các luật sư của Nhà Trắng cho biết họ sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao nếu cần thiết. Nhưng nếu thất bại có thể buộc tổng thống phải thay đổi đáng kể các kế hoạch thuế quan của mình.

Tuy nhiên, các quan chức của Tổng thống Trump vẫn khẳng định rằng chiến lược áp thuế quan cứng rắn của tổng thống đã có hiệu quả trong việc đưa các chính phủ khác vào bàn đàm phán.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục