
Kênh RT của Liên bang Nga tối 5/6 cho biết, tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, đồng thời là chủ sở hữu nền tảng mạng xã hội X, gần đây đã từ chức khỏi vị trí lãnh đạo Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE) - một cơ quan được Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập trong nhiệm kỳ thứ hai nhằm thực hiện cắt giảm chi tiêu liên bang trên diện rộng - với lý do muốn quay lại tập trung cho các dự án kinh doanh.
Tỷ phú công nghệ này đã chỉ trích dự luật, được gọi là “Dự luật Lớn tuyệt vời” (Big Beautiful Bill), vì làm gia tăng nợ công quốc gia, qua đó đi ngược lại mục tiêu của DOGE.
Phát biểu trước báo giới vào thứ Năm (6/6), Tổng thống Trump nói rằng tỷ phú Musk - người mà ông cho là “biết mọi thứ” về dự luật - đột nhiên phản đối khi phát hiện ra rằng “chúng tôi sẽ phải cắt bỏ yêu cầu bắt buộc về xe điện, vì đó là hàng tỷ và hàng tỷ USD…”
Ông Trump tiếp tục nói: “Và nếu các bạn đã thấy những tuyên bố ông ấy đưa ra về tôi… tôi rất thất vọng với Elon. Tôi đã giúp đỡ Elon rất nhiều”.
Theo RT, tỷ phú Musk đã gia tăng chỉ trích đối với dự luật cắt giảm thuế của Tổng thống Trump, tuyên bố trong tuần này rằng dự luật sẽ đẩy nước Mỹ vào “chế độ nô lệ vì nợ” và kêu gọi các nhà lập pháp “HÃY GIẾT CHẾT DỰ LUẬT”.
Vào tháng 5 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trọng điểm của Tổng thống Trump và ông Trump đặt mục tiêu ký thông qua phiên bản cuối cùng trước ngày Quốc khánh 4/7, nếu được Thượng viện phê chuẩn.
Tỷ phú Musk đã phản bác tuyên bố của Tổng thống Trump rằng ông hiểu rõ dự luật hơn bất kỳ ai. Trong bài đăng trên X, tỷ phú Musk cho rằng điều đó là “Sai sự thật,” và cho biết ông chưa bao giờ được xem văn bản dự luật.
Trong một bài đăng khác, tỷ phú Musk đã tăng mức độ chỉ trích bằng cách cáo buộc Tổng thống Trump là người “vô ơn”.
“Nếu không có tôi, ông Trump đã thua trong cuộc bầu cử, đảng Dân chủ đã kiểm soát Hạ viện và đảng Cộng hòa sẽ chỉ chiếm ưu thế 51-49 ở Thượng viện”, tỷ phú Musk viết.
Dự luật Lớn tuyệt vời được Tổng thống Trump ủng hộ mạnh mẽ nhằm mục tiêu làm cho các đợt cắt giảm thuế năm 2017 trở nên vĩnh viễn và tiếp tục giảm thuế thêm nữa, đồng thời tăng chi tiêu cho các lĩnh vực như quốc phòng và an ninh biên giới.
Tuy nhiên, các người chỉ trích cảnh báo rằng dự luật này sẽ mang lại lợi ích không cân xứng cho giới giàu có và làm trầm trọng thêm nợ công quốc gia.
Một báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) công bố trong tuần này dự đoán dự luật sẽ làm gia tăng thâm hụt thêm 2.400 tỷ USD trong vòng 10 năm tới và khiến 10,9 triệu người Mỹ không còn bảo hiểm y tế vào năm 2034.
Tỷ phú Musk - người từng được ghi nhận đã giúp tiết kiệm khoảng 175 tỷ USD thông qua việc đóng cửa các cơ quan liên bang và cắt giảm lực lượng lao động trong sáng kiến DOGE - đã bày tỏ lo ngại rằng các điều khoản trong dự luật có thể làm đảo ngược những thành quả đó.